cháu còn trẻ lắm nên chẳng biết khuyên cô như thế nào cả. có lẽ cô cũng bằng tuổi bố mẹ cháu. hiện tại cháu cũng đã có gia đình.. theo suy nghĩ của cháu thì bất kỳ gia đình nào cũng sẽ có 1 giai đoạn khó khăn đỉnh điểm, bố mẹ cháu ngày xưa cũng vậy. hồi cháu học lớp 9 10...bố cháu cũng có 1 ng phụ nữ khác nhưng rồi cũng quay về gia đình, nguyên nhân là do mẹ cháu quá bận rộn cv, đi công tác thường xuyên và bố cháu thiếu vắng tình cảm vợ chồng. bố cháu cũng có thời gian " mà cháu chả thể hiểu nổi " rồi mọi việc cũng qua đi. mẹ cháu cũng như cô, nhiều lần cực kỳ đau khổ vì sự thay đổi của bố cháu...thế nhưng mọi việc rồi cũng qua cô ạ... cháu nghĩ là trong cs gd mỗi người, ai cũng có những khúc quanh ngặt nghẽo, nhưng cô hay cố gắng lên nhé, rồi mọi việc cũng sẽ qua, cô đừng quá nghĩ ngợi...hay xem như đó là một điều tất yếu của cs/... chúc cô luôn vui vẻ!
Hôm qua, Tòa có giấy gọi, ông chồng mình xé đôi tờ giấy gọi của tòa, tuyên bố không bao giờ ra tòa. Mình lên tòa, gặp ông thẩm phán, ông nói "nghiện rượu thì chẳng phương hại gì, chỉ là mỗi ngày uống chén rượu vào rồi lè nhè, chẳng đánh được ai, chẳng gây hại cho ai. Thiết nghĩ chị là công chức nhà nước thì có nên bỏ anh ấy như vậy không, người ta cười cho mà con cái chị cũng khổ. Người bình thường thì tôi không nói, nhưng công chức như chị thì tôi nghĩ chị nên cân nhắc kỹ. Chị bỏ anh ấy, sau này ông ấy như thế nào thì con chị vẫn phải có trách nhiệm, không thể bỏ mặc bố được ... blabla."
Mình trả lời: Tất cả những điều anh nói, em đã nếm trải gần 10 năm nay rồi. Ly hôn là bước đường cùng mà bản thân em cũng không muốn nhưng không còn cách nào khác nên em phải làm như vậy. Em cũng không quan tâm dư luận sẽ nghĩ em như thế nào nữa vì em chịu đựng gần 10 năm nay rồi chứ không phải 10 tháng hay 10 ngày". Nghe xong ông ấy bảo: Tùy chị thôi, tôi chỉ muốn đưa ra một vài ví dụ để chị tham khảo. Nếu chịu đựng được thì nên chịu để con cái đỡ khổ. Còn ly hôn rồi, chị có anh này anh khác thì đó là quyền của chị..." Ông ấy nói cứ như thể mình muốn ly hôn là để đổi chồng này lấy chồng khác vậy.
Mình cũng dằn vặt một chút, nhưng kệ, vẫn đi nộp tạm ứng án phí, vẫn làm tờ khai bổ sung nộp cho tòa. Đầu óc không muốn nghĩ thêm gì nữa. Ông chồng thì vẫn nằm nhà ngủ suốt ngày, không ăn cũng chẳng nói, mình không ỏ ê gì thì giả vờ đau bụng tiêu chảy. Mình mua đồ ăn sáng về cho cũng không thèm ăn. Đến tận chiều tối qua mới mò dạy đi ra ngoài và ăn cơm cùng 2 mẹ con.
Các mẹ đã ly hôn cho mình hỏi: Nếu chồng nhất quyết không ra tòa làm việc thì tòa có quyết định cho ly hôn không? Nếu chỉ xin ly hôn mà không đề nghị tòa xem xét, quyết định quyền nuôi con và phân chia tài sản (tự thỏa thuận với nhau để lại tài sản cho con) thì có phiền phức gì về sau này không? Mình mệt mỏi lắm rồi, chỉ mong ông ấy không thương mẹ con mình thì cũng vì ân nghĩa hơn 20 năm vợ chồng mà ra tòa để ly hôn cho xong, coi như việc làm cuối cùng ông ấy làm cho mình và các con vậy.
Có mẹ nào biết về viện tâm thần Trung ương 1 không? Ông thẩm phán nói với mình là ông ấy vừa đưa ông anh con nhà bác ruột cũng nghiện rượu vào đó điều trị, nhà nước bao cấp toàn bộ chi phí ăn ở và điều trị, mỗi tháng chỉ phải đóng thêm vài trăm nghìn, ở bao lâu cũng được, kết quả điều trị cũng rất tốt. Ông ấy khuyên mình nên cho lão chồng vào đó và không nên ly hôn. Mình không biết có phải như vậy không vì tháng trước lão chồng mình đi cai nghiện ở bệnh viện tâm thần của tỉnh thì phải tự túc toàn bộ chi phí và phải có người nhà đi theo quản lý, chăm sóc. Mẹ nào biết về vấn đề này cho mình biết với.
Mình mong được các mẹ cho ý kiến về những thắc mắc của mình nhé. Thank cả nhà!