Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Niềng Răng, Đẹp cỡ nào? (Tầng 17)
Không biết nhà mình có ai ở huế không? Hay biết nha khoa nào làm răng uy tín ở huế giới thiệu mình với. Dự định làm tới giờ đã gần 1 tháng rồi mà vẫn chưa biết chỗ nào làm tốt cả,, huhu :(( Có mẹ nào biết giúp đỡ mình với ạ. Em cảm ơn nhiều
10:57 SA 09/08/2016
Niềng Răng, Đẹp cỡ nào? (Tầng 17)
Em dự định niềng 2 hàm, hỏi giá thì có người bảo 25 triệu, có người lại bảo 40 triệu :( các chị nào đang niềng có thể cho em biết 1 tí về rổ giá được không ạ? Em chỉ chịu được trong tầm 25 triệu thôi, không biết có đi niềng được không :(
03:45 CH 23/05/2016
Bị một số Con chó cặn bã nông dân, lừa đảo qua...
Mình không biết vấn đề cụ thể ra sao, nhưng nhìn cái cách nói chuyện của em zinnguyen này thì mình đoán cũng không phải dạng hiền đâu nhỉ?
Em cứ bù lu bù loa lên là bên voz dọa đánh em, tống tiền, tống tình thì em cứ việc báo công an hay c50 gì tùy em, mang lên đây chửi bới làm gì? Còn nếu đã muốn mang lên đây cảnh báo cho mọi người, em cứ show hết bằng chứng, hình ảnh người ta dọa em, rồi cả đòi đánh sập wtt, tất tần tật hình ảnh mà em có, nếu vậy thì mọi người sẽ tin em.
Còn nếu em không có bằng chứng hay hình ảnh gì cả, người khác sẽ tin em đang chửi đổng thì đúng hơn đấy.
06:08 CH 03/03/2016
Người đàn ông một mình chống chọi nhóm cướp giữa...
Thề chứ nếu như ở HN mấy thằng cướp kia ko ăn mấy điếu cày hơi lạ, SG loạn cmnr

SG nào loạn? Tp Hcm loạn mới đúng chứ
06:01 CH 22/01/2016
7 cách tìm việc khiến bạn cứ mãi…thất nghiệp
Bạn ơi có thể cho mình hỏi, sv mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, thì mặt bằng chung mức lương là bao nhiêu hả bạn? Với lại khi mình có dự định apply vào cty nào đó thì có cần phải đợi họ thông báo tuyển nhân sự rồi mới apply không? À mình sinh viên kinh tế, ngành QTKD, cũng có thêm bằng ielts, nhưng chỉ 6.5 thôi, lại dân tỉnh lẻ vào sài gòn :(
03:02 CH 19/11/2015
Mở đoạn bài văn 0 điểm gây tranh cãi
ý cô là vì cháu nó không đi học thêm ở chỗ cô :))
02:14 CH 19/11/2015
Khổ vì có vợ 'sắc nước hương trời'
Nói thật với anh, anh mà cưới cô nào cũng thế cả, thôi thì vợ anh để cho tôi chăm sóc, tôi cam đoan sẽ mang hạnh phúc cho cô ấy, ít nhất là hơn anh :)) viên ngọc quý ko được trao đúng người thì cũng như hòn đá lót đường ko hơn ko kém
04:13 CH 25/10/2015
Bàng hoàng với tin nhắn cuối cùng: "Ở đây lạnh...
Đừng nên áp dụng những tiểu thuyết lãng mạn để thử lòng người yêu. Có nhiều thứ khác quan trọng hơn rất nhiều. Hạnh phúc tưởng rất xa nhưng lại rất gần
comment by WTT mobile view

đồng ý với bạn, mình cũng có đứa bạn lậm truyện ngôn tình ghê cơ, cứ lúc rảnh lại ôm truyện ngôn tình đọc, riết nhìn cuộc đời toàn màu hồng, thời gian trước có yêu 1 ông, mà nghe đâu ông này chia tay nó chỉ vì đầu óc nó lậm ngôn tình quá, lúc nào cũng đem ông ra so sánh với các nhân vật của truyện rồi chê bai này nọ lọ chai, ông nói mãi nó không chịu nghe, xong chán quá chia tay luôn
05:01 CH 22/09/2015
Thiên thần mưa
Cảm động wá. Chúc a với e ấy có ty tốt


em ấy đã mất rồi :(( đúng là cuộc đời trớ trêu thật, người sướng không hết, người khổ cả đời, đọc mà tội nghiệp em ấy ghê mẹ à :((
03:25 CH 13/08/2015
Thiên thần mưa
au những ngày ròng rã tìm kiếm em khắp nơi mà không có thông gì. Tôi chỉ còn biết hi vọng em sẽ về lại mà thôi. Mỗi tuần tôi đều qua phòng cậu mợ em để hỏi thăm, nhưng vẫn không có kết quả.


Vào một ngày cuối tháng 3 năm nay, khi đang ở công ty tôi nhận được một cuộc điện thoại từ thằng Phong, chính là cu em con cậu mợ của Châu.


- A lô !


- A lô ! Anh Du hả ?


- Ừ anh nghe nè !


- Anh Du ơi ! Chị Châu về nhà rồi anh ạ ! Anh biết chưa ?


- Thật không ? Sao em biết ?


- Hồi tối em nghe bố gọi điện về quê hỏi thăm, em nghe bố với dượng nói chuyện nên biết !


- Ba má em có ở phòng không ? Giờ anh qua ?


- Dạ đi làm hết rồi ! Tối mới về !


- Ừ vậy tối anh qua nha !


- Dạ !


- Ừm cảm ơn em nha ! Thôi cúp máy đi !


Lòng tôi mừng như hội, vậy là đã có thông tin về em rồi. Tôi mong trời tối thật nhanh để qua phòng gặp cậu mợ em.


Khi tôi tới nơi, cậu mợ vẫn chưa đi làm về, mới chỉ 5h chiều. Ngồi chơi với thằng Phong một lúc lâu, tới xẩm họ mới đi làm về. Đợi họ rửa ráy chân tay xong, tôi mới hỏi chuyện:


- Chú ! Cháu nghe cu Phong nói Châu về nhà rồi phải không ?


Bà mợ vẫn còn ác cảm với tôi, nói xen vào:


- Suốt ngày qua đây hỏi bấy nhiêu !


Còn cậu em thì hình như không còn thành kiến , chắc là nhờ chầu nhậu hồi lâu.


- Ừ ! Tối tao gọi về nhà nghe mấy người bà con nói vậy ?


- Thật hả chú ? Châu sao rồi ? Ai nói vậy chú ?


- Từ từ đã ! Hỏi gì lắm thế ! Người ta chỉ nói con Châu về nhà thôi ! Còn lại không rõ !


- Dạ vậy chú cho con số điện thoại người bà con đó đi !


- Phong ! Lấy điện thoại ra đây ! .. đưa đây ! Suốt ngày nghịch điện thoại !


Người đó tự nhận là bà con xa của Châu và cũng chỉ nghe lại là Châu về nhà rồi. Tôi có nhờ người đó mang giúp điện thoại tới nhà để cho tôi nói chuyện với em, nhưng người đó nói ở xa cách nhà em xa lắm, không mang điện thoại tới được. Sau đó tôi cũng suy nghĩ lại, lỡ gọi điện cho em, em lại bỏ đi thì tôi lại biết tìm đâu.


Tôi lên kế hoạch về quê của em. Nhưng điều tôi còn thiếu là tiền, lâu nay làm chẳng có dư bao nhiêu vì còn phải gởi về nhà. Không vay mượn được ai, mãi đến gần một tháng sau, cũng là dịp nghỉ lễ 30-4, tôi nhận được lương và tiền thưởng của công ty. Sẵn công ty cho nghỉ lễ tận 7 ngày, tôi viết giấy phép nghỉ thêm 5 ngày nữa để về quê của em.


Ngồi trên xe khách, lòng tôi nôn nao, vậy là gần gặp được em rồi. Gặp em tôi nhất định sẽ xin lỗi em, sẽ dẫn em vào lại Bình Dương với tôi, sẽ chữa bệnh cho em, sau này sẽ cưới em làm vợ,... Biết bao nhiêu cảnh tượng đẹp mở ra trước mắt tôi. Mà sao xe đi chậm quá, từ Bình Dương lên bến xe Miền Đông mua vé xe khách Hiền Phúc ra Thanh Hóa mất gần 2 ngày một đêm. Biết như này cố gắng vay mượn thêm đi máy bay cho nhanh.


Xe đáp xuống bến xe Phía Nam thành phố Thanh Hóa lúc hơn 3h sáng. Vì chỗ lạ nên tôi ghé vào một quán nước ngồi chờ. Người mệt mỏi kinh khủng, trong lòng thì nôn nóng. Sáng ra hỏi thăm mấy người chỉ dẫn bắt xe về Lang Chánh, may mắn là gặp một số người đợt đó di du lịch lên thác Ma Hao nhân dịp nghỉ lễ nên tôi đi theo luôn.


Tới được Trí Nang rồi, tìm kiếm, hỏi thăm, gọi điện cho thằng Phong, gọi cho người bà con xa của em các kiểu rồi cuối cùng cũng tìm được nhà em. Mất gần cả ngày trời.


- Đó ! Nhà Châu kìa !


Chị dẫn đường chỉ tay vào một căn nhà nhỏ đứng lẻ loi gần một ngọn đồi.


- Cảm ơn chị nhiều nha !


Chị này rất nhiệt tình, dẫn tôi từ một đoạn đường khá xa tới nhà Châu.


Căn nhà nhỏ bằng gỗ hơi cũ kỹ một chút, nền nhà cao hơn nhà bình thường, mái thấp lè tè.


Nhà không có ai, không gian rất yên tĩnh. Tôi đứng bên ngoài gọi nhưng không có ai trả lời. Tôi chầm chậm đi vào, cửa nhà tạm bợ, mọi đồ vật trong nhà đều rất đơn sơ nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, có mấy cây cột là chạm khắc những hình thù kì lạ.


Trên nền nhà, trong một góc tối, tôi thấy một người con gái đang nằm ngủ.


Tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là em.


Nhưng mà....


Em không như lúc trước nữa, da dẻ vòn vọt, người em ốm tàn tạ, tôi nghe rõ từng hơi thở mệt mỏi của em. Em đang ngủ, vẫn dáng ngủ đáng thương ngày nào.


Tôi nhẹ nhàng, để ba lô xuống sàn nhà, rón rén đến gần em. Đang nhìn em thì chiếc balo bị ngiêng, ngã xuống sàn phát ra tiếng động cái "thụp".


Nghe tiếng động em tỉnh dậy, trong cơn mơ màng khi chưa tỉnh hẳn, em nhìn thấy tôi, thần trí em hơi giật mình. Tôi gọi em:


- Châu !


Em lấy hết sức ngồi gượng dậy, em nhìn kỹ tôi, như không thể tin vào mắt mình, em thốt lên:.


- Anh Du ! Anh.. anh !


Ngay lập tức tôi ôm chầm lấy em, khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ mà không thể nói lên được lời nào. Mãi một lúc sau mới nói được mấy lời.


- Sao em không nói gì với anh mà bỏ đi !


Biết bao nhiêu là điều tôi muốn nói nhưng lúc đó nghẹn ngào chẳng nói được gì cả, chỉ lặp đi lặp lại bấy nhiêu. Em ngồi im trong cái ôm ghì siết của tôi, miệng lẩm bẩm.


- Là anh thât sao ? Sao anh đến được đây ?


Sau một hồi, em và tôi bĩnh tĩnh trở lại và ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Giờ là đang buổi chiều, ba em đi làm, em trai của em đi học chưa về. Trong nhà nghe đâu đó có mùi thuốc nam.


Căn bệnh của em đã phát triển quá nặng rồi. Em ăn uống không nổi, ngày chỉ ăn được miếng cháo để uống thuốc thôi. Người em gầy xác xơ, rũ rượi, tôi nhìn thấy mà lòng quặng thắt, như đứt từng đoạn ruột. Lúc đó nếu như ông trời có lấy đi cái gì của tôi đổi lại cho em mạnh khỏe, thì tôi cũng chẳng đắn đo lựa chọn đâu.


Em kể rằng, ngày đó vỉ không muốn làm ghánh nặng cho tôi và tưởng tôi không còn yêu em nữa nên em bỏ đi về quê, ra thành phố Thanh Hóa em làm cho một xưởng may nhỏ. Nhưng bệnh cứ nặng dần, nặng dần, qua tết âm lịch, không thể làm được nữa nên em bỏ về nhà nghỉ hẳn cho tới giờ. Ở nhà em cũng chỉ được chữa bệnh bằng các vị thuốc rừng tạm bợ. Có lẽ vì vậy mà giờ bệnh ngày càng nặng, ngay cả đứng dậy đi một vòng quanh nhà, em cũng không thể làm nổi.



Mặc dù ở nhà em không quen, rất bất tiện nhưng được ở bên chăm sóc cho em tôi cũng chẳng nề hà gì.


Tôi quyết định đưa em đi khám bệnh, nhưng khi nói ra em gạt đi.


- Thôi anh ! Ở nhà uống thuốc là được rồi !


- Không được ! Phải đi viện khám, rồi mới chữa hết bệnh được, khỏe lại rồi còn đi làm, đi ăn nữa chứ, nằm nhà hoài sao ?


Tôi thuyết phục mãi, không từ chối được, em đành đồng ý. Hai ngày sau đó, tôi đưa em đi viện.


Tôi cũng gọi điện về cho anh Khang, nhờ anh giúp đỡ, may mắn cũng được anh đồng ý. Anh nói cứ đưa em đi viện khám, nếu nhập viện thì báo cho anh, rồi anh sẽ chuyển tiền qua thẻ để lo cho em, lúc đó tôi cũng có cái thẻ Đông Á. Cuộc sống vẫn còn người tốt.


Ba em thì lạnh nhạt, không thấy lo lắng gì nhiều. Ngày đi làm, tới bữa về. Còn may là ông cũng đồng ý cho tôi ở lại nhà mà không gây khó dễ. Nên tôi có thể thoải mái lo cho em. Còn đứa em trai thì không đi học thì thôi, chứ ở nhà là quấn quýt nấu thuốc, nấu cơm suốt. Tuy dáng đi còn hơi khập khiễng vì mới chữa khỏi sau tai nạn, nhưng nó siêng làm lắm, còn nhỏ nhưng việc gì làm cũng thoăn thoắt.


Tôi đưa em xuống bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa. Sau khi làm xét nghiệm, chụp phim và làm các xét nghiệm khác. Nhận tờ kết quả mà tôi lặng người.


“Xếp loại bệnh: K gan”


Bác sĩ trẻ gặp riêng tôi.


- Sao để vợ bênh thế này mới đưa đi viện ?


Bác sĩ tưởng tôi đã là chồng của em, tôi cũng không giải thích.


- Dạ ! Tại em ở xa quá nên không biết !


- Ờ chắc đi Nam làm ăn bỏ vợ ở nhà chứ gì. Nói tiếng Nam rành thế kia mà. Giờ anh nói thẳng thế này nhé ! Vợ em ung gan giai đoạn cuối rồi, nhìn thể trạng là chắc em cũng hiểu bênh ở mức nào, không thể cứu chữa gì được nữa đâu. Giờ em đưa vợ về nhà lại đi, rồi chăm sóc gì được thì chăm sóc. Chứ điều trị cũng vô ích thôi. Bệnh giai đoạn này rồi, thì cũng không còn bao lâu !


Tôi sợ hãi hỏi lại:


- Bác sĩ có chắc không ? Phải có thuốc gì đó chứ ! Không chữa được thì cũng phải có cách gì để cho vợ em sống thêm nữa chứ !


Bác sĩ đưa ra tờ chụp phim gan và chỉ.


- Gan đã bị phồng to lên, bề mặt bị rỗ li ti rất nhiều, gan gần như mất chức năng rồi, ngoài ra còn lan đến phổi, lá lách gây phù nề nữa. Lâu nay vợ em ăn uống thế nào ?


Tôi bối rối:


- Dạ.. dạ em cũng không biết nữa ! Chỉ ăn cháo thôi bác sĩ !


- Tôi đoán là trước khi phát bệnh, vợ anh ăn uống không được tốt cho lắm. Trong dạ dày tồn đọng rất nhiều dị chất, có thể là do ăn mì tôm nhiều và những thức ăn khô. Tinh thần không tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư phát triển nhanh thế này ! Bây giờ có mang qua nước ngoài cũng không cứu được !


Tôi chỉ còn biết sững sờ nghe từng lời của bác sĩ chứ không còn thể nói được gì nữa. Tôi lặng người đi, không lẽ phải chấp nhận sự thật như thế này sao. Tôi gào lên:


- Phải cứu được Châu ! Phải chữa cho Châu chứ ! Sao lại đưa về ?


- Anh bình tĩnh đi ! Vợ anh nằm đây chỉ tốn giường bệnh thôi, còn nhiều bệnh nhân khác nữa ! Giờ đưa vợ về đi ! Cố gắng chăm sóc cho vợ cho tốt !


Có lẽ quá quen với việc sống chết hàng ngày mà vị bác sĩ nói chuyện dửng dưng như bình thường. Còn tôi thì suy sụp, đất trời như đang đổ ập xuống đầu.


Tôi bước ra khỏi căn phòng, nước mắt ứa ra, bước chân nặng trĩu. Cảnh vật xung quanh như mờ đi, trong đầu giờ chỉ là hình ảnh của em đang chống chọi với bệnh tật. Chẳng lẽ ông trời quyết cướp em khỏi tay tôi sao ? Cuộc đời sao lại đáng buồn đến như vậy ? Em vẫn còn quá trẻ mà.


Tôi đưa em về lại căn nhà nhỏ, em nhoẻn đôi môi khô nứt mỉm cười hỏi tôi:


- Người ta nói bệnh em sao rồi anh !


Tôi cố tỏ ra vui vẻ nói với em.


- Ui người ta nói em bệnh em bình thường ! Bệnh nhẹ thôi, uống thuốc là khỏi thôi, bệnh viện bán thuốc đây nè !


Tôi cầm lấy bịch thuốc đưa cho em.


- Trước đây em cũng đi khám nên biết hết rồi, anh không cần nói gì đâu. À mà anh mua thuốc chi cho tốn tiền, có ích gì đâu !


Thêm một lần nữa, tôi lại khóc. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc, xương xẩu của em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực trước số phận như lúc này, cảm thấy bản thân tội lỗi, cảm thấy mình vô dụng, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.


Suốt thời gian qua, chỉ vì để dành tiền gởi về cho nhà mà em uống kham khổ, thứ em ăn nhiều nhất chỉ là mì tôm. Thêm nỗi buồn mà tôi đã gây ra cho em nữa mà dẫn đến hậu quả như thế này. Chính tôi là người đã đẩy em đến tình cảnh này.


Nếu như ngày đó, tôi quan tâm em hơn, không vội vàng, hấp tấp thì em đâu có mang bệnh tật một mình bỏ đi. Nếu như tôi biết được em mắc bệnh, thì tôi cũng đâu có để em phải như thế này. Giờ thì...!


3 ngày tiếp theo...


Em ăn gì vào cũng ói ra. Em thích ăn gì tôi cũng làm, những món ở quê em tôi không biết thì nhờ người khác nấu giúp, nhưng em mới ăn được vài muỗng lại ói ra. Mà em cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ uống ít nước khan. Hôm nay chạy đi một đoạn đường xa mua cho em mấy lốc sữa, dỗ dành mãi em mới uống được nửa hộp, trong lòng tôi đang mừng thì ngay sau đó em cũng nôn thốc nôn tháo không còn gì.


Làn da của em trở nên sần sùi. Người gầy chỉ còn da bọc xương, mái tóc đen nhánh của em ngày trước giờ đã mỏng đi rất nhiều. Em không còn một tí sức lực nào, hàng ngày chỉ nằm một chỗ, em yếu quá rồi.


qua ngày thứ tư, bỗng dưng hôm nay em tỉnh dậy sớm, còn đứng dậy đi được trong nhà nữa. Tôi mừng hết cỡ.


- Bữa nay giỏi dữ vậy ? Thấy trong người sao rồi mà đứng dậy đi đó ? Không nằm nghỉ đi !


- Hôm nay em thấy khỏe anh ạ ! Nằm chán quá, nên cố gắng dậy đi cho thoải mái !


Nghe được những lời này của em, hi vọng trong tôi lóe lên, có lẽ điều kì diệu đã xuất hiện, có lẽ ông trời không phủ phàng như tôi nghĩ, có lẽ em đang dần dần hết bệnh. Em sẽ khỏe lại, có lẽ sớm thôi !


- Thật hả ? Giờ em có muốn ăn gì không ? Ăn được chứ ?


- Dạ giờ em thấy đói quá ! Em thích ăn cháo thịt bằm mà anh hay nấu cho em ăn đấy !


- Ờ ờ đợi tí anh nấu liền !


Tôi và đứa em trai nhỏ nhắn của em đi ra một cái chợ nhỏ mua ít thịt cùng rau củ cà rốt, khoai tây. Em trai của em mừng quýnh, nhảy nhót, tung tăng ríu cả chân.


Khói bếp bay vô mắt cay xè, củi thì còn ươi ưởi chưa khô, mãi một lúc sau, tôi mới nấu xong, mà nấu một nồi cháo to. Nhìn thấy cảnh hai em tất bật, em cười hiền từ, nụ cười mệt mỏi sau bao ngày.


- Em cũng chưa đói lắm từ từ nấu đi anh ! Mà sao anh nấu nhiều vậy ?


- Có nhiêu mà nhiều gì đâu ! Em ăn được bao nhiêu thì ăn ! Còn lại anh với cu em ăn !


- Hơ ! Ăn cháo thì sao mà no ! Hai anh em nấu cơm mà ăn !


Tôi cũng ừ ừ cho qua chuyện.


Mọi ngày mới mấy muỗng đã ói rồi, hôm nay em ăn tới hơn một chén. Em ăn ngon lành mà không nôn ói gì cả. Sắc mặc em cũng tốt lên, nói chuyện được nhiều hơn mọi ngày.


Trưa nay ba em đi làm về, tôi có nói với ông ta, mà ông chỉ "Ờ" một tiếng rồi thôi. Ăn trưa xong, ông lại đi làm tiếp. Bao nhiêu ngày ở nhà của em, tôi thấy ông cứ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không hiểu là ông đang suy nghĩ gì.


Về phần tôi thì ở công ty người ta đồn tôi bị em bỏ bùa ngãi gì đó, theo em về Thanh Hóa ở. Chuyện đến tai người nhà tôi ở Quảng Ngãi, ba má cũng gọi điện cho tôi liên tục. Tôi chưa dám nói cho nhà hiểu nên chỉ nói dối là về quê một người bạn chơi ít bữa rồi về. Vậy mà lai rai vẫn cứ gọi riết.


Chiều nay nhà lại gọi, tôi đưa điện thoại cho em nói chuyện với ba má tôi, rồi họ cũng tin. Cầm trả lại điện thoại cho tôi, em cười:


- Con ngoan lo về đi chứ ba má anh lo đấy !


- Anh lớn gì có gì phải lo ! Em mới đáng lo này !


- Em khỏe rồi mà ! Lo gì nữa ! Anh phải về chứ ! Không lẽ ở đây hoài !


- Ừ ! Ở đây chừng nào em khỏe hẳn thì anh dẫn về gặp ba má luôn !


- Hì !


Em trai của em đi học rồi, nhà chỉ còn em với tôi, ngoài trời đang mưa lát đát. Giờ này ở Bình Dương là mùa nắng, vậy mà ở đây còn ảnh hưởng không khí lạnh cuối mùa, trời hay mưa phùn. Nhìn lên những dãy núi, mây bay bay che phủ lờ mờ đỉnh, không khí có phần xe lạnh.


Tôi và em ngồi bên nhau nhìn ra khung cửa sổ nhìn mưa bay.


- Em vẫn còn yêu anh chứ Châu ?


- Lúc trước cũng có mấy người nói yêu em, nhưng họ chỉ nói điêu thôi. Còn anh từ cái lúc năm ngoái đỡ cho em khi bị hai thằng du côn đánh đấy, rồi cả lúc đưa em đi viện vì đứt tay nữa, em đã tự hứa sẽ yêu anh mãi rồi !


- Thiệt không ? Cái mặt nói không ngại luôn kìa !


- Ơ cái anh này !


- Sau này về làm dâu Quảng Ngãi nha !


Em lặng thinh như không dám nói tiếp về tương lai vậy.


Đến tối, em ăn chỉ được nửa chén cháo và uống được mấy hớp sữa. Rồi em nói hơi mệt nên đi nghỉ sớm. Mấy hôm nay, tôi cũng toàn phải thức đêm lo cho em, canh chừng em đi vệ sinh, uống nước hay làm gì thì đỡ em nên hầu như cũng không ngủ được bao nhiêu. Hôm nay em khỏe lại rồi, tôi an tâm nên cũng đi ngủ sớm, vì thật ra cũng thấy uể oải nhiều.


Trong đêm, tôi, em và cả nhà ngủ say giấc. Ngoài trời cơn mưa đêm lát đát, gió lạnh lùa xao xác những tán cây quanh nhà.


Tôi giật mình dậy, ngoài trời đã sáng tờ mờ. Không gian im ắng lạ thường. Cả nhà vẫn còn ngủ, chỉ có tôi là thức dậy đầu tiên. Tôi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh, sau đó đến chỗ em ngủ xem em thế nào.


Em nằm im lìm, người không phập phồng theo hơi thở như bình thường. Trong đầu tôi lúc đó như có cái gì đó nổ tung. Tôi vội vã lay em, kêu em dậy nhưng em không động đậy gì, tôi sờ lên trán em, trán lạnh ngắt, tôi nắm lấy tay em, bàn tay đã mềm nhũn, tím tái rồi.


Tôi kêu gào em dậy, em vẫn nằm đó, bất động.


Nghe tiếng kêu của tôi, Ba em và em trai tỉnh giấc vội vã chạy đến chỗ em lay dậy. Tôi đã hiểu chuyện gì đã đến với em rồi. Tôi đứng như trời trồng nhìn em trai em mặc sức khóc la.


Tôi đứng bên em, bật khóc. Lần thứ hai em bỏ tôi mà đi. Và lần này, là ra đi mãi mãi !


Mới hôm qua em còn thấy người khỏe lại, vẫn còn ăn được, vẫn còn tỉnh táo, mà tại sao đến tối em lai đi rồi ! Ước gì đây không phải là sự thật !


Đám tang của em chỉ có lưa thưa vài người. Chỉ có tiếng khóc của em trai em là thảm thiết. Ba em thì sụt sùi chạy vạy lo mọi việc. Còn tôi thì không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt ứa ra cũng không có. Dù trong lòng rất đau đớn, uất nghẹn nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không khóc. Cuộc đời em khổ quá rồi, em ra đi, có khi lại tốt.


Người ta tiến hành những nghi lễ gì đó mà tôi chưa thấy bao giờ. Đám tang cũng đơn sơ chứ không quá cầu kì. Sự có mặt của tôi trong nhà luôn làm cho mọi người tò mò, có khi họ bàn tán về tôi nhiều hơn là cái chết của em.


Tang lễ diễn ra 2 hôm thì em được đưa đi chôn cất. Buổi chiều hôm đó, trời lại đổ một cơn mưa giông rất lớn. Mây đen từ trên núi xà xuống tím đen, Gió tốc bụi bay ầm ầm, sau đó là mưa ập xuống. Những luồng mưa ầm ầm như thác đổ. Những người đưa tang ướt nhẹp. Ngày em đi, mưa cũng khóc than theo tiễn.


Cho đến khi người tạ hạ dần dần quan tài xuống huyệt, bỗng dưng lúc đó nước mắt tôi mới trào ra, tôi khóc như điên dại, vội chạy đến bên cỗ quan tài. Một số người gỡ tay tôi kéo đi.


Những xẻng đất lần lượt lấp xuống. Chiếc quan tài trong đó là em, nằm im ngoan ngoãn dưới huyệt mộ dần dần khuất đi bởi những lớp đất. Những lớp đất ngấm nước mưa nhão nhẹt đùn đứ cao dần, cao dần, sau đó vun lên thành nấm mồ cao. Giờ thì em có thể yên nghỉ dưới đó rồi.


Chôn cất em xong xuôi, tôi ở lại nhà em thêm 3 ngày nữa mới về. Mặc dù đã quá thời hạn nghỉ phép ở công ty 2 ngày rồi, nhân sự điện thoại hỏi, mấy người ở công ty cũng điện thoại hỏi rồi người nhà tôi cũng thúc giục, nhưng tôi mặc tất cả. Công ty đuổi thì nghỉ, còn người nhà về sẽ giải thích sau.


Gần tới ngày về, tôi và em trai của em ra thăm ngôi mộ của em lần cuối. Ngôi mộ còn đất mới đỏ tươi, nằm vỏn vẹn một khoảng nhỏ dưới chân một ngọn đồi. Khói hương tiêu điều. Mới đó mà đã có những chồi cỏ non đã mọc lưa thưa, rung rinh trong gió rồi. Em nằm lại đó, còn tôi sắp phải đi. Những gì tôi còn lưu giữ là một vài tấm hình của em sót lại trong chiếc điện thoại samsung c3303k. Ngoài ra, trước khi người ta khâm liệm em, tôi đã lén cắt một lọn tóc của em, gói gém cẩn thận và coi đây như là kỉ vật duy nhất về em.


Hôm tôi mang balo đi về, em trai của em theo quấn quýt mãi, đến khi tôi ngồi lên xe máy chuẩn bị đi thì nó chạy theo khóc, tôi cũng suýt bật khóc, cuối cùng phải dỗ dành nó là sau này sẽ về thăm nó rồi nó mới chịu nín.


Tôi nhờ một bác chở tôi xuống thị xã Lang Chánh rồi đi xe ôm ra bến xe phía Nam bắt xe vô Nam lại. Buồn cười là lúc về trên đường làng có một số thanh niên nói tôi là trai lạ, đòi đánh tôi, may nhờ có bác chở tôi đi nên cũng không sao.


Những ngày tháng sau đó tôi suy sụp hoàn toàn, những hình ảnh về em lúc nào cũng hiện ra trong đầu, có nhiều đêm ngủ mơ màng vẫn thấy em như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Những giấc mơ như thế làm tôi vừa mừng rỡ, vừa hạnh phúc tột cùng. Cũng có những giấc mơ về em khiến tôi khóc. Khóc cả khi đang ngủ, cảm giác tức ngực, nghẹn ứ cổ hong như muốn nghẹt thở. Lúc đó suốt ngày tôi chỉ ở phòng. Tóc tai bù xù, râu ria như tua tủa chẳng thèm cạo, người gầy rộc đi.


Vì quá thương nhớ em nên đôi lúc tôi thường làm những hành động giống như một thằng khùng. Có khi đang làm, tôi nhắm mắt lại, đếm 1...2...3 rồi mở mắt ra, hi vọng mọi chuyện trở lại như lúc đầu, hoặc có khi nghĩ đến em, tôi lại ứa nước mắt. Có người nhìn thấy họ nói rằng tôi bị bùa ngãi chưa giải được nên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người gầy còm xơ xác đi. Nhưng họ đâu hiểu tôi đang suy nghĩ gì. Công ty nhiều lần đòi đuổi việc tôi, nhưng nhờ những QC khác nói giúp nên nhân sự vẫn không đuổi.


Giá như tôi chỉ có một thân một mình, không vướng bận gia đình thì chắc tôi giờ này cũng đang bên em, dù chỉ là ở một nơi vô định nào đó.


Châu ! Hãy đợi anh ! Sẽ sớm thôi ! Thiên thần mưa của anh !

-----------End rồi các mẹ ạ
:((-------------------


Đọc xong truyện, thấy xúc động quá, giữa thời buổi kiếm tiền thế này, mọi người quay cuồng trong công cuộc mưu sinh kiếm tiền, nhiều khi chẳng có thời gian để nhìn lại mình, chúng ta càng phải sống chậm lại thôi, và hãy yêu thương nhau khi còn có thể.
01:42 CH 13/08/2015
Thiên thần mưa
Người ta thường nói rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng với em, thì sau cơn mưa trời lại tối, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bầu Trời đêm sau cơn mưa chiều trở nên u ám và giá lạnh. Hơi nước từ mặt đường bốc lên nghi ngút. Trên đường, giờ cũng vắng người đi. Chỉ còn lại tôi chở em đi trên con đường hut hút, thăm thẳm trong bóng đêm mập mờ.
Em ôm túi đồ ngồi đằng sau tôi đã không còn khóc nữa. Tôi cũng không dám nói gì, bởi vừa thấy thương em, vừa thấy bực tức, lại vừa suy nghĩ bây giờ nên tính cách nào.
Trước đây tôi cũng ở trọ cùng với một thằng bạn cùng quê, nhưng nó trúng nghĩa vụ nên về đi lính rồi. Từ đó tôi ở một mình. Nhưng tôi không dám nói em về ở chung, vì tôi sợ em nghĩ gì đó xấu cho tôi, rồi có khoảng cách với tôi.
Tôi dừng xe lại bên cột đèn đường tỏa ánh sáng vàng vàng nhờn nhạt, hiu hắt:
- Bây giờ về phòng anh nghen ! Nhưng mà về chỉ để tạm đồ thôi ! Rồi từ từ tính ! Nha em !
Em ngước đôi mắt mọng nước, ướt át nhìn tôi buồn rầu:
- Dạ ! Đi anh !
Lời nói nặng trĩu. Trong câu nói ấy, chất chứa vô vàn ưu tư, lo lắng.
Cánh cửa phòng trọ mở ra, tôi bước vào đưa tay bật công tắc. Đèn trong phòng sáng lên. Căn phòng ít nhiều bừa bộn.
- Vào đi em !
Em vẫn đứng ngoài cửa không nghe thấy, tôi phải gọi đến lần thứ hai:
- Châu ! Vào phòng ngồi nghỉ đi !
Em ủ rủ đi vào, nhưng vừa bước vào phòng thì em lại đứng yên, tâm trí em lúc này đăm chiêu, mặt buồn rười rượi. Trong lòng em chắc là sóng gió đang cuồng điên, thịnh nộ.
Tôi mang túi đồ em để vào một góc phòng, rồi rót một cốc nước từ bình nước lọc đưa cho em uống. Sau khi húp một ngụm vào miệng, em lại thẫn thờ. Em ngồi bệt xuống nền, dựa lưng vào tường.
Tôi đến ngồi kế bên an ủi em:
- Châu ! Đừng có buồn nữa ! Ở đây nghỉ ngơi chút ! Rồi từ từ anh tính cho !
- Dạ !
Tôi tranh thủ lúc này sắp xếp lại một số thứ trong phòng cho gọn. Tôi lấy túi đồ của em tôi soạn ra. Quần áo lúc nãy bị bà mợ của em vứt ra ngoài nên dính bùn đất lấm lem hết rồi. Ngoài ra chỉ còn một đôi guốc cũ kỹ, cũ đến nỗi đã mòn đế lởm chởm, tôi xếp đôi guốc ngay ngắn vào góc tường. Rồi nghĩ ngay tới việc phải đi mua cho em một bộ đồ mới để thay. Cũng may là vừa lãnh lương, nên giờ có thể thoải mái chi tiêu vào mấy việc này.
Chợ Phú Chánh ảm đạm ngày mưa, về đêm những sộp quần áo vẫn bày bán nhưng vắng tanh người mua. Tôi chọn cho em một cái áo sơ mi, một cái quần short rồi đưa cho em.
- Em vào kia mặc thử vừa không ?
Em lướt mắt nhìn qua, thấy cái quần short, em nói:
- Em không quen mặc cái này, mua bộ này đi anh !
Em chỉ tay vào một bô đồ bộ caro màu hồng.
Là cô gái Mường, ở tận xứ Thanh, trên vùng cao biên giới, nên khác với những đứa con gái nông thôn hiện đại hóa hay mấy đứa con gái thành thị, mặc quần short đối với em lạ lẫm cũng đúng.
Em vào trong thử bộ đồ bộ carô bước ra. Em mặc rất vừa vẹn. Chỉ là một bộ đồ caro màu hồng bình thường thôi, nhưng em mặc vào thấy dễ thương lắm, làm cho tôi xao xuyến.
- Chị ! Lấy cho em 3 bộ loại này !
Tôi nói mà không đắn đo gì, em liền cản lại:
- Anh ! Ít thôi ! Còn đồ ở nhà nữa mà !
- Ừ ! Vậy chị lấy cho em hai bộ !
Mua xong đồ cùng với một số đồ lặt vặt sinh hoạt, tôi chở em vào một chỗ bán hủ tiếu bên đường ăn tối, kêu hai hủ tiếu mì, nhưng em cũng cản lại:
- Một tô thôi anh ! Anh ăn đi ! Em không ăn đâu !
Cô hủ tiếu thắc mắc:
- Bé ! sao mà không ăn vậy cháu ? Ăn tô nhỏ không ? Cô làm cho !
- Dạ bạn cháu đang mệt đó cô ! Cô làm cho hai tô nhỏ hết đi !
Nói em mệt để cho người ta khỏi thắc mắc, mắc công giải thích.
Thật ra tôi cũng không muốn ăn chút nào, nhìn em vậy, ai mà nuốt nổi thứ gì, nhưng tôi sợ không ăn em sẽ đói, nên cũng gọi ra hai tô hủ tiếu nhỏ để ăn với em.
Lần đầu tiên, dẫn em đi ăn mà em không khen ngon...
Tô hủ tiếu mì của tôi cũng gần hết, còn em thì chỉ húp mấy muỗng nước lèo, tô mì vẫn còn nguyên, em không có tâm trạng gì ăn nữa.
Ngày mưa, hàng quán đã ế, mà gặp hai đứa tôi, chắc cô chủ quán ôm nguyên xe hủ tiếu quá !
Tôi tính tiền rồi chở em về.
- Em này ! Tối rồi ! Giờ về phòng anh ở lại đi nha !
- Không ! Không được !
- Chứ em đinh đi đâu giờ ?
- Anh ! Hay anh chở em về lại chỗ cậu mợ em đi ! Về xin lỗi họ ! Rồi em ở đó, chứ giờ ra ngoài như thế này em sợ lắm !
- Em sao vậy ? Giờ mà em về đó để cho họ đánh em chết à ! Thà bây giờ anh giam em lại ! Chứ không đời nào anh để cho em về đó !
Em lại khóc, dòng nước mắt từ khóe lăn từ đuôi mắt trượt xuống gò má em.
- Em đã cố giấu anh ! Không cho anh vào phòng rồi ! Vậy mà giờ ... !
- Anh không vào, để cho em chịu đựng một mình trong đó hả ? Anh mà biết trước, anh đã mang em đi từ sớm rồi !
Em không chịu ở phòng tôi, nên tôi đành phải đi kiếm phòng trọ cho em ở ngay trong đêm. Những dãy trọ ở gần tôi đêu không có phòng trống, phải đi xa cách đó khoảng 2km mới có phòng.
Dãy trọ này ở trong hẻm, xung quanh là vườn cao su, nên cũng hơi hoang tàn.
Dọn phòng xong xuôi, tôi chạy về phòng lấy hết mền gối và những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, tôi chạy qua lại chỗ em, tôi định sẽ nhường cho em dùng mấy thứ này đêm nay.
Ổn thỏa mọi việc trời cũng đã về khuya.
- Em ngủ một mình được không ? Anh về nha ! Sáng mai anh qua sớm !
- Dạ được anh ! Anh yên tâm đi !
- Anh thấy lo lo !
- Không sao đâu mà !
- Ừ ! Vậy anh về á ?
Tôi đứng dậy ra về, nhưng chỉ mới quay lưng ra tới gần cửa phòng, em bất ngờ từ đằng sau ôm chầm lấy tôi khóc òa lên:
- Anh ! Đừng về ! Ở đây một mình em sợ lắm ! Sao anh lại về bỏ em lại đây chứ !
Trong phút chốc tôi nhận ra mình vừa quyết định quá ngốc nghếch. Đúng ! Sao tôi lại bỏ em ở lại đây một mình! Tôi đã hứa là sẽ luôn bảo vệ cho em mà ! Em là con gái ! Ở chỗ lạ một mình thế này, sao khỏi sợ hãi. Tôi ngốc quá, sao không hiểu điều này chứ !
Tôi quay lại ôm em vào lòng thật chặt, giải thích:
- Tại anh tưởng em không muốn cho a ở lại ! Ừ thôi không về nữa ! Anh ở lại với em ! Thôi nín đi !
Vì phòng không có gác nên chúng tôi đều ngủ dưới nền, em nằm phía trong vách, tôi nằm ngoài.
Từ chiều tới giờ, em khóc vật vã nên có lẽ cũng mệt, em ngủ ngon lành. Giống như em đang cố chìm vào sâu giấc ngủ để tạm thời quên đi thực tại vậy.
Tôi vẫn chưa ngủ được, kéo tấm mền mỏng đắp cho em. Thật đến cả dáng ngủ em nhìn cũng thấy thương rồi, em nằm nghiêng, hai tay gấp lại kẹp vào giữa hai đầu gối. Cả người em phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng. Nhưng khuôn mặt em thì vẫn là khuôn mặt thiên thần, non nớt, trong sáng như giọt mưa đêm còn đọng lại trên lá non vào buổi sớm.
Lúc này, chắc nhiều bạn nghĩ tới việc dở trò nhỉ !
Nếu như lúc này, tôi lợi dụng để làm gì em, thì quả là một tội ác !
Tôi không phải là một chí nhân quân tử gì, cũng là một thằng con trai bình thường thôi. Và trước thiên thần như em, tôi thấy mình phàm phu lắm.
Nếu bạn yêu ai đó thật sâu đậm, sẵn sàng hi sinh vì người đó, thì bạn sẽ không bao giờ dám có ý nghĩ đen tối nào với người đó đâu ! Bạn nào từng yêu như vậy, sẽ hiểu !
Hôm nay là chủ nhật, cả tôi và em đều không đi làm.
Tôi đang ngủ thì chợt thức giấc, nhìn thấy em đã dậy rồi, em đang ngồi ủ dột trong một góc tối. Bên ngoài trời đã sáng, có chút ánh sáng nhè nhẹ theo kẻ hở của cửa sổ lọt vào phòng
Đã qua một đêm, tâm trạng của em vẫn chưa được cải thiện mấy !
- Em vẫn còn buồn à !
- Không buồn sao được anh ! Bỏ đi thế này, em sợ cậu mợ méc nhà em ! Mọi người lại phiền lòng !
- Giờ em gọi về nhà đi ! Anh nói chuyện với nhà em cho ! Nói cho nhà em biết em đã chịu đựng những gì !
- Thôi đừng anh ! Em sợ lắm ! Mà em cũng đang lo không biết cách nào gọi về nhà đây ! Lâu nay muốn gọi về nhà toàn phải nhờ mợ !
- Số gọi về nhà em bao nhiêu ?
- Em không biết, mọi lần mợ gọi, nhưng cũng gọi sang số hàng xóm thôi, nhà em không ai có điện thoại !
Nói tới chuyện này tôi cũng chợt nhớ là em chưa có điện thoại, nên sau ăn sáng xong, tôi chở em lên thế giới di động trên đường Yersin gần ngã 6, mua cho em một cái điện thoại Q-Mobile, lúc đó có loại khuyến mãi, chỉ có 99k, nhưng nghe nhạc, thẻ nhớ, bluetooth, radio đầy đủ.
Đây gần như là lần đầu tiên, em tiếp xúc với điện thoại, tôi phải chỉ một lúc lâu em mới biết sử dụng. Danh bạ cũng chỉ có số của tôi.
Sau đó, sẵn tiện, tôi chở em ra chỗ bến sông Bạch Đằng gần đó ngồi chơi, cốt cũng là để em nhìn sông, nhìn trời mà khuây khoải đi nỗi lo.
Hai đứa ngồi trên ghế đá bên bờ sông, lần này là dưới gốc si rễ xùm xòa, tán lá rộng tỏa bóng mát rượi.
Tôi cố gắng tâm sự với em nhiều lắm, khuyên bảo em đủ điều, chỉ muốn làm sao cho em yên tâm là bên em đã có tôi, em không cần phải lo lắng gì nữa.
Nhưng tôi vẫn chưa đủ sức tác động để tâm trạng em trở lại bình thường. Vậy là tôi âm thầm nghĩ đến kế hoạch sẽ trở lại phòng trọ cậu mợ của em, để giải quyết mọi vấn đề, sẽ chủ động hạ mình xin lỗi họ, và đồng thời cũng xin họ để em cho tôi chăm sóc. Có như thế Châu của tôi mới hết lo âu.
Qua thứ hai, cả hai chúng tôi vào công ty thì mọi ánh mắt đều ngó nhìn. Tôi hỏi thằng Lâm thì nó nói, bà Bích đồn trong công ty là Châu chửi lộn với cậu mợ rồi gọi tôi vào chở đi. Khốn nạn thật ! Đúng là miệng đời, người ta có thể nói một sự việc theo bất cứ chiều nào mình muốn. Lúc đó xảy ra chuyện, không thấy bà Bích đâu, mà giờ lại ăn nói bịa đặt. Nhưng tôi cũng mệt mỏi rồi, cũng chẳng thèm tranh cãi gì, chỉ muốn chú tâm làm ăn, và cũng để là bình yên cho em.
Lợi dụng lúc em đang làm, tôi âm thầm ra ngoài để tới phòng cậu mợ em như kế hoạch. Công ty chỉ cho ra ngoài khi có giấy ra cổng có chữ kí của trưởng ca và chỉ được ra ngoài 30' thôi. Xin được giấy ra cổng rồi ra ngoài rồi, tôi phóng xe như bay tới đó.
Vì thứ hai và đang giữa buổi nên ai cũng đi làm hết rồi, dãy trọ vắng tanh người, phòng nào cũng khóa cửa im ỉm. Tôi hít thật sâu trước khi bước tới căn phòng trọ cậu mợ em. May quá, cửa chỉ khép hờ. Tôi đưa tay gõ nhẹ vào cửa !
- Ai đấy ạ !
Tiếng một thằng nhóc chừng 13 tuổi mở cửa, thò đầu ra hỏi.
- À ! Anh là bạn của Châu ! Ba mẹ đâu rồi em ?
- Dạ ba mẹ đi làm hết rồi ! Chị Châu cũng không có ở phòng, chị Châu không ở đây nữa !
- Ừ ừ ! Anh biết rồi ! Chị Châu đang ở chỗ anh !
- A ! Có phải anh là cái người chở chị Châu đi không ?
- Ừ đúng rồi ! Giờ anh tính qua đây nói chuyện với ba má em !
- Chị Châu sao rồi anh ? Anh vào phòng chơi !
Có vẻ như cu em này rất quý Châu.
- Hôm bữa em đi chơi về tối, tới nhà thì em mới biết chị Châu bị anh chở đi rồi ! Em nhớ chị lắm !
- Ừm hèn gì hôm đó không thấy em ! Tối đó ba mẹ em có nói gì nữa không ?
- Bố mẹ la mắng chị Châu quá trời luôn ! Bố mẹ em còn gọi về cho dượng nữa ! Dượng nói cứ để chị đi đâu thì đi, nhưng phải nói chị gởi tiền về là được !
- Ủa ! Sao bố chị Châu kì vậy ?
- Dạ chị Châu khổ lắm đó anh ! Dượng uống rượu lại ít đi rẫy lắm, mẹ chị mất rồi, nhà chị còn có một thằng em nhỏ hơn em hai tuổi ! Nhưng mà bị bịnh đang ở nhà, không đi đâu được ! Chị vào đây đi làm là để kiếm tiền gởi về nhà mà !
Rồi cu em này kể về quãng đời lúc trước của Châu cho tôi biết.
Bố em chỉ suốt ngày uống rượu, không đi làm nương rẫy gì cả. Một mình mẹ em lo cho cả nhà. Mẹ em làm việc quá sức mà sinh bệnh mất. Rồi hai chị em Châu lớn lên lại phải đi làm rẫy để sống từng bữa. Cách đây khoảng 1 năm, một hôm đi rẫy về, hai chị em Châu thấy có một trái mít chín trên cây. Đói bụng, nên Châu ở dưới, kêu em trai Châu trèo lên hái, em trai Châu trượt tay té ngã xuống đất đến nỗi chấn thương dây chằng cuộc sống khiến bại liệt. Lúc ấy, nhà nghèo không có tiền đưa em trai Châu ra bệnh viện, Châu quá thương em trai, cảm thấy có lỗi nên em tìm mọi cách kiếm tiền chữa trị cho em trai.
Rồi em nghe theo thằng anh họ em, con của cậu mợ, cũng chính là anh trai cuả cu em đang kể về Châu cho tôi nghe, thằng này làm mối dụ em ra Hà Nội làm việc có lương cao. Em thật thà nghe theo, rồi em bị nó bán cho người khác dẫn qua Trung Quốc, may nhờ có công an giải cứu, nên em về được, còn thằng anh họ của em đi tù. Cậu mợ em bênh con, nói rằng là do em mà thằng đó bị liên lụy, bị oan phải đi tù chứ không phải là dân buôn người, nên từ đó mới ghét em, mới đối xử với em như vậy.
Trở về với bàn tay trắng, em trai em vẫn còn nằm liệt đó, chưa có tiền chữa trị. Em xin cậu mợ em cho theo vào Bình Dương tìm việc. Vì lúc này nhà cậu mợ em đã chuyển vào đây trước rồi.
Có bạn có thắc mắc là tại sao cu em lại kể thẳng với tôi, mà không bênh vực cho nhà em không ?
Tôi cũng có hỏi một câu thắc mắc như vậy với cu em này.
- Tại anh em phá phách lắm, vì anh ấy mà nhà em mất hết nương rẫy, phải chạy vô tới trong này làm ăn, với lại ông ấy hay đánh em, cả bố mẹ cũng bênh anh ấy, mỗi lần em đánh lại thì bố mẹ đều chửi em !
Trẻ em vùng cao ngây thơ thật, anh đánh em, thì em phải đánh lại, bố mẹ không cho em đánh lại anh, ghét luôn bố mẹ !
Giờ tôi mới hiểu tại sao em không dám ra ở riêng mà phải sống với cậu mợ, để chịu đựng tủi khổ rồi. Cũng bởi em nghĩ rằng em đang mang ơn họ, họ còn là mối liên lạc duy nhất của em với nhà, không có họ, em chẳng bám víu được vào ai ở cái xứ lạ này !
Còn giờ thì em đã có tôi rồi ! Thiên thần muôn khổ của tôi !
Không gặp được cậu mợ em, tôi lấy số điện thoại của họ rồi đi về.
Trước khi về, tôi dẫn cu e ra quán cho nó ăn một tô phở coi như cảm ơn. Được ăn, thằng nhỏ cứ ríu ra ríu rít với tôi. Khi về, nó còn nói tôi nhớ chở chị Châu về thăm nó.
Xin công ty ra ngoài 30 phút mà giờ ra ngoài tới hơn hai tiếng, năn nỉ mãi bảo vệ mới cho vào, nhưng bị lập biên bản vi phạm nội qui, trừ 100k, coi như hôm nay làm không công.
Tối đó tôi gọi điện nói chuyện với cậu mợ em, mở loa ngoài ra to cho em nghe.
Họ nói rằng em đi họ còn đỡ phiền. Tôi hỏi họ số điện thoại để gọi về nhà em, họ cũng đưa ngay.
Cũng ơn trời là giải quyết được mọi việc êm xuôi. Tâm trạng em dần dần trở lại bình thường.
Những ngày sau đó, ban ngày thì đi làm, đêm về tôi ngủ phòng em, ăn ở phòng em. Còn phòng trọ tôi bỏ không. Chúng tôi hệt như một đôi vợ chồng trẻ vậy, nhưng vẫn chưa đi quá giới hạn, tôi không muốn làm gì để cho em phải mất đi vẻ đẹp trong sáng mà em đang có.
Ngày tháng tươi đẹp khi có em để yêu thương, để bên cạnh em, lo lắng, chăm sóc cho em. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng muốn phấn đấu, đầy tinh thần làm việc, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể cùng với em xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.
Tôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, bỏ qua sắc tộc, tôi yêu em hơn cả chính mình.
Em cũng vì tôi, rất siêng nấu cơm cho tôi ăn, mặc dù đi làm về, cả hai đều mệt mỏi. Em tập nấu món xôi đậu, xôi mặn chát, nấu món bún măng, bún măng chẳng có mùi lai gì. Nhưng mà tôi ăn hết, cảm giác cái này là do chính tay người mình yêu thương làm cho mình ăn đây này, là ăn được hết. Em còn nấu mấy món khác nữa, em nói là món ăn của người Mường, ăn vào lạ lạ, quen dần thì thấy cũng ngon lắm.
Em còn dạy tôi nói vài tiếng Mường, tôi thấy cơ bản nó cũng giống tiếng Kinh đến 80%, nghe vui vui tai. Rồi em kể người Mường ăn rằm tháng bảy và ngày 2-9 lớn hơn ăn tết Ta. Nhiều cái nghe lạ lẫm lắm !
Có những chiều mưa, em ngồi trong phòng, nhìn ra cửa, ngắm mưa ánh mắt xa xăm. Tôi hỏi em thì nói nhớ nhà, vậy là tôi ngồi với em luôn. Hai đứa cùng nhau nhìn mưa, nói chuyện đất trời.
Một chiều đi làm về sớm, chúng tôi lại đi dạo công viên thành phố mới. Vào công viên, mới vừa đi dạo mấy vòng, trời lại sắp đổ mưa. Chúng tôi chỉ kịp chạy vào mái hiên của nhà hàng Lucky Square gần đó núp mưa.
- Mưa mệt thật em ha ! Hình như trời ghét tụi mình ! Cứ ra ngoài dao là trời lại mưa ! Anh ghét mưa !
- Em ghét anh !
- Ơ sao lại ghét anh ?
- Tại anh ghét mưa !
- Sao chứ ? Gì kì vậy ?
- Có mưa tụi mình mới được bên nhau này !
- Ờ ha ! À em tin không, nếu trời mưa, mà mình nhắm mắt, ngửa mặt lên trời nói "Ông trời ơi đừng mưa nữa" là trời sẽ ngừng mưa đó !
- Vậy anh làm thử đi !
- Không ! Xinh đẹp, dễ thương như em nói trời mới nghe ! Xấu như anh, nói trời không có nghe !
- Ờ..Anh nói cũng đúng !
- Đúng gì ?
- Anh xấu trai !.... Nhưng..nhưng mà a có duyên ! Hi hi !
- Thôi mệt quá ! Giờ có chịu làm cho trời sửng mưa đi chơi không này ?
- Anh làm thử trước cho em xem đi !
Tôi nhắm mắt, ngẩng đầu đọc thần chú, rồi mở mắt ra, trời vẫn mưa. Tôi nhìn sang em.
- Thấy chưa ? Trời có chịu sửng đâu, em làm đi !
Em thật thà làm theo. Đôi mắt em nhắm lại, ngẩng đầu lên trời nói :"Ông trời ơi sửng mưa đi !"
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng của em đang mấp máy, gương mặt mịn màn, trong suốt đang ngẩng lên. Tôi liền đưa tay đặt lên hai vai em, kéo em sát vào người tôi, đặt một cái hôn lên đôi môi xinh xinh đang mấp máy của em. Chỉ vừa môi chạm môi là tôi thả ra rồi. Em choàng mở mắt, nhìn tôi tròn xoe.
- A ! Anh làm gì thế !
- Ông trời nói không ngưng mưa được ! Nên bù cho em một cái hun ! Kêu anh hun giùm á !
- Hu ! Lừa em !
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Cây lá đung đưa xào xạc, như hòa vào niềm hạnh phúc của chúng tôi.


------------------------------------------
Có ai đó đã từng nói rằng: "Mọi sự đổ vỡ, đều bắt đầu từ sự vô tình". Và đúng như thế, chỉ là vô tình, vì vô tình thôi mà...
Được bên nhau, cả em và tôi đều quên đi những muộn phiền, lo âu vụn vặt hàng ngày. Mỗi lần nhận lương chúng tôi đều phải gởi về cho gia đình, số tiền còn lại, đủ cho chúng tôi xoay sở trong sinh hoạt. Cuộc sống đơn giản, hạnh phúc mà trong đời này tôi khó có thể tìm lại.
Có những hôm trời mưa lớn, đi làm về chỉ biết ăn rồi ngủ, buổi tối ở nhà lại buồn, nên tôi chở em đi dạo lanh quanh Thủ Dầu.
Thủ Dầu chỉ là thành phố vệ tinh của TP.HCM, bởi vậy mà Thủ Dầu không có những cung đường đông nghẹt người, mà chỉ có những con phố nhỏ lưa thưa người đi. Mưa xuống, Thủ Dầu cũng lung linh bởi những vũng nước đọng trên đường phản chiếu ánh đèn điện nhập nhòe.
Tôi thường chở em đi lên ngã 6 uống sữa, ăn bánh tiêu, rồi vòng lên chợ Thủ ngắm đồ (chỉ ngắm thôi chứ không mua). Đôi khi lại ghé bến Bạch Đằng nhìn sông nước chán chê lại trở lại công viên Phú Cường ngồi chơi đến khuya mới về.
Em ngây thơ lắm ! Những lúc tôi trao em nụ hôn mà em cũng không biết đón nhận, cứ lúng ta lúng túng, có khi lại hôn vào mũi tôi.
Rồi thời gian ấy cũng trôi qua...
Hôm nay đang làm thì em lên phòng y tế ngồi nghỉ. Em nói mệt, tôi xin công ty chở em về. Hôm đó em làm tôi cũng phát lo, hỏi han đủ thứ, cuối cùng em nói chỉ là chuyện của con gái thôi.
Qua vài bữa sau, trong lúc ăn tối, em nói chuyện với tôi.
- Anh ! Hết tuần này anh về lại phòng đi ! Đừng ở phòng em nữa !
- Ơ sao vậy ? Nói giỡn hay nói chơi đó ?
- Em nói thật đấy ! Em ở đây cũng quen rồi, anh về lại phòng anh ngủ đi !
- Giận gì anh hả ?
- Không anh ! Mình chưa đâu vào đâu, ở thế này không hay !
- À ! Nếu em muốn vậy thì cũng được !
- Ừ ! Nhưng mà vẫn phải chở em đi làm đấy nhá ! Tới bữa thì vẫn ăn bên này ! Em nấu anh ăn ! Nha !
- Ừ ừ ! Sao cũng được mà ! Em thấy thoải mái là được !
Hơn hai tháng nay, giờ mới trở về phòng. Bụi bặm bám đầy. Thật ra thấy cũng phí, không ở mà cũng không trả phòng, phải nộp hai tháng tiền phòng không lông, nhiều lúc chẳng hiểu nỗi mình.
Mang tiếng là tôi ở phòng riêng, nhưng cũng chẳng khác lúc trước mấy, hầu như tôi vẫn ở bên em mỗi ngày. Sáng qua phòng chở em đi làm, chiều chở về. Hai đứa đi chợ, nấu ăn, xong rồi ăn tối, rồi khuya tôi mới về phòng ngủ.
Hạnh phúc là vậy, nhưng tôi cảm nhận từ sâu thẳm trong tâm hồn em, những nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai.
Sáng nay đang làm thì em nói đau bụng, phải xin về, tôi hỏi thì em nói chỉ là tới ngày thôi, tôi chở về phòng cho em nghỉ ngơi sau đó lại trở vào công ty làm việc.
Những tuần sau đó, em rai lại xin về, khi thì nói đau bụng, khi thì đau đầu, khi thì nói mệt đủ kiểu. Những lần gần đây em đòi tự về chứ không cần tôi chở. Thấy em cũng chỉ bị nhẹ nên tôi cũng đồng ý đưa xe cho em về.
Hôm nay em xin về rồi, chiều gọi điện thoại hỏi thăm em nhưng em không bắt máy, tôi lo không biết có chuyện gì xảy ra, đành mượn xe thằng Lâm về trước, cho thằng Lâm đi quá giang đứa khác về, mai trả xe.
Tôi phóng xe như bay về phòng, trong lòng không biết có chuyện gì không mà gọi em hai, ba cuộc điện thoại em vẫn không nghe máy.
Về tới phòng thì em đã đi đâu mất rồi. Phòng khóa cửa ngoài. Em đi đâu được chứ ? Không phải là đang bịnh sao ?
Nghĩ là em đi lanh quanh tới phòng hàng xóm, nên tôi hỏi thăm vài phòng gần bên, cũng không ai biết.
Chợt nghĩ ra, chắc là có thể chiều em khỏe, nên đi chợ rồi ! Hi vọng là vậy !
Tôi dắt xe ra cổng đinh đi lên chợ tìm, nhưng xe dở chứng, đề máy không nổ. Vừa bực mình, vừa nôn nóng nên tôi dắt bộ.
Ra ngoài phòng vài chục mét, ở bên kia đường có tiệm sửa xe, tôi dắt xe vô đó cho thợ coi xem sao. Trong lúc chờ sửa xe. Nhìn qua bên kia đường, từ đằng xa, tôi thấy có người chở em về dừng lại trước cổng dãy trọ một khoảng xa. Vội vã băng sang đường đứng ở một chỗ khuất, tôi thấy em xuống xe, cởi trả nón bảo hiểm cho người đó, rồi nói cười đon đả. Sau đó em đi bộ vào phòng trọ. Không thể tin được, chẳng lẽ…???
Xe tôi chỉ bị nghẹt xăng nên sửa rất lẹ. Đề xe nổ rồi tôi chạy xe thật nhanh vào phòng em. Cửa chỉ khép hờ. Tôi mở cửa ra. Em đứng trong phòng giật thót, khiến chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống, em vôi vã nhặt lên.
- Anh ! Sao hôm nay anh về sớm vậy ?
- Tại hôm nay hết hàng em, với em đang bịnh nữa nên anh về sớm xem em sao rồi !
- Em không sao ! Khỏe rồi ! Anh đừng lo ! À mà anh vừa mới từ công ty về luôn đó hả ?
- Ừ ! Sao ?
- Dạ không có gì !
Rõ ràng là em đang hỏi dò tôi, em muốn xem thử tôi có phát hiện gì không. Nhưng tôi cố tỏ ra chưa biết gì để coi sao. Tối đó tôi lén lấy điện thoại em xem. Nhưng tất cả tin nhắn cuộc gọi đều bị xóa cả rồi. Ở mục nào cũng báo trống. Tôi vào xem thời lượng gọi đi, thời lượng gọi đến, cái nào cũng có thời lượng nhiều, mặc dù điện thoại em chỉ gọi cho tôi, và mấy người quản lý trong công ty.
Qua vài bữa sau, như thường lệ, tôi qua phòng chở em đi làm, nhưng em lại nói với tôi là em mệt, không đi làm được, nói tôi điện thoại xin phép trưởng ca giùm. Sau khi gọi điện thoại xin nghỉ cho em, tôi hỏi:
- Sao em bịnh hoài vậy ? Có mệt lắm không ? A chở lên bệnh viện 512 Giường khám nha !
- Thôi thôi ! Không cần đâu anh ! Tại trời mấy nay nắng mưa thất thường nên em bị cảm thôi à ! Nghỉ ngơi tí mai là khỏi ngay ! Không cần đi khám gì đâu !
- À.. ừ ! Vậy ở phòng nghỉ ngơi đi ! Có gì gọi điện thoại cho anh liền nha ! Có muốn ăn gì không ? Chiều về anh ghé mua ?
- Nhạt miệng lắm ! Em không muốn ăn gì hết ! Anh đừng mua tốn tiền !
- Ừ vậy đóng cửa phòng lại nghỉ đi ! Anh đi làm nha !
Trong lòng tôi đầy nghi ngờ, tôi quyết định hôm nay cũng sẽ nghỉ , để theo dõi thử có thât là em bị bịnh không, vì tôi thấy em không giống bị cảm, mặt em chỉ tím tái một chút thôi.
Tôi ra ngoài, qua quán nước đối diện ngồi nhìn sang, cuối cùng chuyện mà tôi không muốn thấy, cuối cùng cũng xảy ra.
Một lúc lâu sau, có một gã thanh niên đoán khoảng trên dưới 30 tuổi vào dãy trọ rồi đi ra. Em ngồi đằng sau xe hắn, nhìn ngó xung quanh lo lắng như sợ có ai nhìn thấy. Cả hai phóng xe đi theo hướng lên Thủ Dầu Một.
Tôi vội vã phóng xe đi sau. nhưng bị mất dấu vì dừng đèn đỏ.
Tôi buồn bã, chán chường trở về quán nước gần phòng trọ em ngồi chờ. Tôi giả vờ gọi điện thoại cho em:
- Alo ! Châu hả ? Khỏe chưa ?
- Dạ còn hơi mệt anh !
- Giờ đang ở phòng à ?
- Dạ !
- Sao anh nghe tiếng xe như đang ở ngoài đường vậy ?
- À tại em đang đi ra ngoài mua ít thức ăn !
Thiên thần của tôi ! Từ bao giờ em biết nói dối vậy ? Em và người đó đi đâu, làm gì sau lưng anh ?
Cơn hờn ghen len lỏi nổi lên trong tôi...
Tôi ngồi mãi tới chiều. Gần tới giờ mọi hôm tôi đi làm về thì thấy người đó chở em tới cách phòng trọ một đoạn, chỗ hôm trước, em lai tươi cười cởi nón bảo hiểm đưa cho người đó, rồi em đi bộ vào, trên tay xách theo một bịch thức ăn.
Tôi chợt nhớ lại mình lúc trước, cũng chở em cách phòng trọ một đoạn, dưới gốc cây bằng lăng già, em đi bộ vào phòng chứ không chịu cho tôi chở tới tận phòng. Và giờ. em lại làm như vậy với một người khác !
Những ý nghĩ khác về em xuất hiện trong tôi !
Tôi vào phòng em , vẫn giả vờ là đi làm về, Còn em thì giả vờ cả ngày nay ở phòng. Em vẫn bình thường, cười cười nói nói. Hôm nay, em còn chườm người hôn lên trán tôi.
Nhưng tâm trạng tôi lúc này, chẳng còn thích thú với cái hôn đó ! Mặc dù đây là lần đầu tiên em chủ động hôn tôi.
Em đang nghĩ gì ? Em đang làm gì ? Tại sao em lại dối gạt anh ? Anh chưa đủ tốt với em sao ? Những ý nghĩ đó cứ xoáy vào tâm trí tôi khiến tôi chẳng thể để ý tới việc gì.
Điện thoại em hay liên lạc tới một số lạ nào đó mà em không lưu trong danh bạ. Em cũng dần dần ít nói chuyện với tôi hơn, có hôm em còn không muốn đi chợ nấu ăn như trước nữa, em vẫn lấy lý do là mệt. Tôi âm thầm kiểm tra thử ví tiền của em, thấy trong đó có đến hơn 5 triệu, mặc dù ngày nhận lương gần đây nhất cũng đã gần 2 tuần rồi.
Có lẽ, em đã không còn yêu tôi nữa rồi !
Những ngày tiếp theo, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi mất ngủ liên tục, cảm thấy chán chường tất cả. Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với em.
Tuy hàng ngày vẫn chở em đi làm, nhưng tôi cảm nhận hình như có bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách chúng tôi.
Thiên thần của tôi đã có người khác rồi, có lẽ người đó tốt hơn tôi, lo cho em đầy đủ hơn tôi. Tôi phải làm sao đây ? Tôi vẫn còn yêu em lắm.
Sáng nay, em lại một lần nữa xin nghỉ làm đi về. Và tôi cũng lén về theo, vẫn thấy em đi cùng gã trai lạ mặt đi lên hướng Thủ Dầu Một. Lần nào đi theo tôi cũng bị mất dấu vì dừng đèn đỏ, lúc thì xe dở chứng.
Gã đó là ai chứ ? Ở Bình Dương này, ngoài tôi và gia đình cậu mợ em ra, em có quen biết ai nữa đâu.
Và tôi đi đến quyết định cực kì ngu ngốc. Tôi chọn sẽ rời xa em, nhưng không phải ngay lập tức mà sẽ từ từ. Tôi cho rằng như vậy thì sẽ đỡ đau khổ và em cũng bớt khó xử hơn.
Dự báo thời tiết nói mấy nay gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên Nam Bộ sẽ có mưa nhiều.
Sáng nay thức dậy, ngoài trời đang mưa rả rích. Em lại nói mệt, không đi làm nữa. Tôi cũng chẳng hỏi han gì, lên xe đi làm luôn. Tôi cũng không thèm theo dõi em nữa, vì những gì tôi nhìn thấy chỉ làm cho tôi đau lòng mà thôi.
Tối đó tôi không về phòng em ăn tối, cứ nghĩ tới những món em nấu cho tôi ăn là từ gã kia mua là tôi không thể chịu nổi. Tôi rủ mấy đứa trong công ty đi nhậu cho đỡ buồn.
Tôi kéo chúng nó vào một quán ốc bên đường, kêu thùng bia, thêm mấy món nhậu rồi chiến.
Bên ngoài trời mưa lành lạnh, tâm trạng lại không vui, nên tôi uống cứ ồng ộc vào miệng mà chẳng thấy thấm.
Càng về khuya trời lại càng mưa to thêm, lúc này đã 9h tối rồi, đang nâng cốc thì thằng Lâm kêu lên:
- Du ! Du ! Bé Châu kìa !
Nhìn theo hướng nó chỉ, bên ngoài, tôi thấy em ướt mưa dầm dề. Tôi giả vờ như không thấy. Em đi vào cạnh tôi:
- Anh Du ! Về đi ! Khuya rồi ! Đừng uống nữa !
Tôi lạnh lùng không đếm xỉa gì tới lời nói của em, đưa cốc bia đang lở dở trên tay, tôi nốc ừng ực.
- Anh Du ! Về Đi ! Uống nhiều say về nguy hiểm lắm ! Đi với em ! Em chở anh về !
Mấy thằng bạn sồn lên.
- Ngồi uống với bọn anh ly đi em, mình mẩy ướt hết rồi kìa !
- Đù móa ! Đi nhậu có má nhỏ tới rước về luôn !
- Em Mường mày kêu về kìa ! Giờ sao ?
Tôi vẫn làm thinh.
Em không để ý gì tới mấy thằng trong bàn, em nhìn tôi, tiếp tục giục:
- Anh ơi ! Khuya rồi ! Uống sỉn rồi sao mai đi làm ? Anh....!
Em chưa kịp nói hết lời, tôi đứng phắt dậy, kéo tay em ra ngoài quán, giữa trời mưa to.
Có men vào người, nhìn thấy em, tôi lại nghĩ về những việc em làm sau lưng tôi, làm tôi tức điên lên. Thêm cái tự ái của một thằng con trai, đang nhậu mà bạn gái tới kêu về, tôi kéo ra ngoài mắng em:
- Em làm gì vậy ? Làm gì mà người ngợm ướt nhem thế này ? Thiệt tình ! Anh đi nhậu với bạn bè thì liên quan gì tới em, em về ngủ trước đi !
Nước mắt em bắt đầu dàn dụa.
- Anh ! Em đi tìm anh từ tối tới giờ ! Không thấy anh đi làm về ! Điện thoại anh cũng thuê bao ! Em lo lắm ! Mình về đi anh !
- Ha ! Đi tìm anh làm gì ? Không phải em đang muốn anh tránh xa em sao ? Đầu tiên là kêu anh về phòng riêng ở, rồi trốn làm, ở nhà đi theo thằng khác, bộ em tưởng anh không biết sao ?
- Anh ! Anh biết hả ? Người đó chở em đi..đi ?
- Đi đâu ? Đi nhà nghỉ hả ?
- Anh ! Em....em...Không phải vậy đâu ! Anh mình về đi ! Rồi nói !
Cả hai chúng tôi đứng giữa trời mưa cãi nhau. Tóc em xõa rối vì nước mưa, em run lên bần bật. Tôi thấy nhưng chẳng thèm lo lắng cho em như trước nữa.
- Anh nói rồi ! Em về phòng em ngủ đi ! Anh nhậu xong về phòng anh ! Bây giờ mình chẳng liên quan gì tới nhau nữa đâu !
Nghe câu nói này của tôi, em hốt hoảng, em ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở, vì em biết chẳng thể nào giải thích được những hiểu lầm này.
- Anh ! Đừng nói vậy ! Đừng bỏ em ! Năn nỉ anh đó !
Những lời đó tôi nghe chẳng còn có cảm xúc gì. Tôi đẩy em ra, hét lớn:
- Về đi !
- Vậy khi nào về ! Anh gọi điện thoại em đến chở về nha ! Anh sỉn rồi, đi nguy hiểm lắm !
Tôi móc cái điện thoại ra chọi xuống giường, chiếc điện thoại tan tành. Sau đó tôi bỏ vào bàn nhậu, em đứng đó, nhìn theo tôi, khóc nức nở, rồi lặng lẽ đi bộ về giữa cơn mưa đêm giăng giăng khắp trời.
Đêm nay, giường như mưa lớn hơn, gió cũng thét gào từng cơn buốt giá. Một mình em đi bộ giữa trời mưa đêm mịt mùng bóng tối. Em khóc, nước mắt hòa cùng với mưa. Bao nhiêu giọt mưa rơi trong đêm nay, là bấy nhiêu tội lỗi mà tôi đã nợ em.
Vì ra ngoài nói chuyện với em, nên tôi cũng bị ướt, người rít rít khó chịu. Em về rồi, tôi cũng chẳng buồn uống nữa. Ngồi suy nghĩ, đầu óc như muốn nổ tung. Uống thêm vài ly nữa, cảm thấy mất hứng nên mấy thằng bạn cũng rủ nhau về.
Tính tiền xong, tụi nó về trước hết. Tôi ra xe, không thèm mặc áo mưa gì cả, cứ vậy mà đội mưa về. Những giọt nước mưa đập vào mặt, đau rát làm cho tôi tỉnh ra. Tôi giật mình nhận ra là tôi vừa để em đi một mình trong đêm mưa to gió lớn, lo lắng cho em, tôi phóng xe thật nhanh về phòng em xem em về phòng oan toàn không.
Thật may, phòng em tắt điện rồi, cửa phòng cũng khóa trong, em đã ngủ rồi ! Tôi âm thầm đi về.
Sau cái đêm đó, em và tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không còn qua phòng chở em đi làm, cũng không ăn bên phòng em mà đi ăn tiệm. Vào công ty gặp mặt, cũng chỉ nhìn nhau rồi thôi. Mấy nay em đi làm bằng xe đạp, không biết ở đâu em có chiếc xe đạp đấy nữa.
Em lại trở về những tháng ngày mới vào công ty, một mình lầm lũi đi làm, lầm lũi đi ăn trưa, giờ nghỉ cũng ra ghế đá ngồi một mình. Mỗi lúc em nhìn tôi, anh mắt buồn lắm, ánh mắt đầy sự hối lỗi, kêu gọi tôi hãy nói chuyện với em đi.
Nhưng không biết sao tôi lại có thể sắt đá đến thế, có lẽ lòng tự ái của tôi quá cao hay những suy nghĩ tiêu cực vẫn chưa lắng xuống. Tôi không nói gì với em.
Hôm nay gặp em ngoài cổng, em đứng đợi tôi.
- Anh Du ! Hôm nay anh làm có mệt không ? Sao về trễ vậy ? Em đợi anh mãi !
- Đợi chi ! Về đi ! Ai biểu đợi ?
- Anh ơi ! Anh đừng có lạnh nhạt với em, được không ?
- Đừng có phiền anh nữa ! Làm về đã mệt lắm rồi !
Em lặng thinh nhìn tôi buồn rầu, tôi quay đầu xe qua hướng khác, đi mất hút.
Tôi nghĩ cứ làm cho em ghét mình đi, cứ đối xử tệ với em đi, để cho em ghét tôi mà ra đi mà không phải bận tâm, khó xử gì. Vì em đã phản bội tôi, nghĩa là em yêu gã đó hơn, được ở bên gã đó chắc em sẽ hanh phúc hơn, dù gì thì một thằng như tôi quanh năm suốt tháng lương ba cọc, ba đồng sau này tương lại sẽ làm khổ em thôi.
Đang ngồi uống nước trên căn tin, thằng Lâm hỏi:
- Ủa em Châu của mày sao nghỉ vậy Du ?
- À chắc nó lại "bịnh" nên xin nghỉ đó mà ! Mai lại đi làm !
- Không ! Nghỉ luôn kìa ! Sáng lên nhân sự xin giấy phép, tao thấy nó đi trả đồng phục với nhận lương mà !
- Cái gì ? Mày nói gì chứ !
- Chứ mày không biết hả ?
Tôi đứng bật dậy, chạy lên phòng nhân sự. Người ta nói em xin nghỉ luôn rồi. Em đã không đi làm từ hôm qua, hôm nay vô làm thủ tục nghỉ việc thôi.
Không thể như thế được !
Tôi lấy xe phi ra khỏi công ty bỏ lại sau lưng tiếng la ó của bác bảo vệ vì ra ngoài mà không có giấy tờ gì cả.
Về tới phòng em, em cũng trả phòng rồi, em đi đâu ?
Đầu óc như quay cuồng, giây phút này, tôi cảm thấy tôi rất yêu em, rất cần có em, tôi không thể thiếu em trong cuộc đời này được.
Tôi điên dại, cuống cuồng phi xe qua nhà cậu mợ em. Cũng may lúc này là buổi trưa, họ đi phụ hồ về rồi.
- Cô chú ! Châu có qua đây không ?
- Mày chở nó đi rồi ! Sao giờ còn tới đây hỏi ?
- Châu đi đâu mất rồi ! Không còn ở chỗ cháu nữa !
- Mặc xác nó ! Ngu thì chịu ! Nó không qua đây !
Hỏi thằng cu em, nó nói cũng không biết. Tôi gọi về nhà em, ba em cũng nói không biết, ba em cũng không nghe em nói gì.
Tôi chạy đôn chạy đáo vô công ty, hỏi mấy người công nhân ở bộ phận của em, họ cũng bất ngờ vì em nghỉ, chẳng ai biết thông tin gì cả.
Châu của tôi ! Thiên thần của tôi ! Em đâu rồi ?
Tôi bình tĩnh nghĩ lại, em không thể đi đâu một mình mà không nói với ai được, em nhút nhát thế mà.
Tôi tỉ tê với cậu em, rủ ông ấy đi nhậu. Cậu em là con ma men, nghe nhậu là đi liền.
Ra ngoài quán nhậu tôi dần dà hỏi thăm.
- Châu bỏ cháu đi rồi chú ! Không biết Châu đi đâu ! Cháu buồn lắm !
- Ờ thì chắc nó đi đâu rồi về đó mà ! Buồn làm gì !
- Không ! Châu trả phòng, rồi còn đổi số liên lạc nữa, cháu không liên lạc được nữa, không biết có chuyện gì không ?
- Yên tâm ! Không sao đâu !
- Sao chú biết ! Châu đi có nói gì với chú không ?
- Ơ không mà ! Có nói gì đâu !
- Thật không ?
- Ờ ờ thật ra nó đi đâu chú cũng không biết ! Nhưng mà nó còn gởi một túi đồ ở phòng chú đấy ! Nó mang đi không hết !
- Túi đồ gì, chú cho cháu xem được không ?
- Hình như mấy thứ linh tinh thôi ! Cứ xong chầu này đi ! Rồi về chú lấy cho !
Ông ấy ngồi uống mãi, dai dẳng, lòng tôi thì nóng như lửa đốt, vậy là có hy vọng rồi. Bực mình tôi chuốc cho ông ấy uống một hồi, đến lúc say không uống được nữa mới chịu về.
Tôi dìu ông ấy vô phòng.
- Đâu chú ? Đồ của Châu đâu ?
Ông ấy chếnh choáng say chỉ tay vào góc phòng, túi đô trơ trọi nằm đó. Tôi vội quá thả ông ta té phịch xuống nền lao tới lấy túi đồ.
Lúc này trong phòng không có ai, tôi sợ lỡ như mợ của em về sẽ đuổi tôi, nên cầm vội túi đồ, tôi phóng ra xe đi về như một tên trộm.
Về phòng, tôi lục tung cái túi xách ra, chỉ có vài thứ lặt vặt. Rồi trong một một ngăn nhỏ, tôi lôi ra một vài vĩ thuốc cùng với tờ chẩn đoán bệnh.
"Họ và tên: Hà Thị Châu.
Kết quả: Viêm gan B , sơ gan."
Thì ra là em bị bệnh thật, vậy là em đã một mình chịu đựng suốt thời gian qua sao. Trời ơi ! Tôi quá tàn nhẫn với em rồi !
Tôi qua phòng em, một số đồ đạc em còn để lại, khá nhiều. Tôi hỏi thuê lại căn phòng đó luôn, vì hi vọng em sẽ quay lại lấy đồ. Nhưng bà chủ nhà một mực nói là em trả phòng rồi, còn nói cho bà chủ những thứ đồ đấy luôn. Tôi hỏi em đi với ai, biết em đi đâu không, bà ta nói thấy em lên xách đồ ra đón xe buýt nhưng không biết đi đâu.
Tôi bỏ làm luôn mấy ngày không thèm xin phép, tôi ủ rủ chẳng thiết làm gì. Đến ngày thứ 3, vào buổi sáng sắc trời âm u, vì những đám mấy đen trên trời đang chờ chực đổ mưa xuống. Có tiếng xe dừng lại trước phòng tôi, sau đó là tiếng gõ cửa.
Tôi đang nằm, uể oải đứng dậy ra mở cửa:
- Ủa ! Em..em.. Em là Du đúng không ? Bé châu đâu rồi em ?
Chính là gã hay chở em đi, cả tôi và gã đều bất ngờ, bối rối nhìn nhau.
- Châu không có ở đây ! Mà anh, anh là ai mà hỏi Châu ! Châu đi rồi !
- Ủa đi bao giờ ? Châu không đi khám bệnh sao ? Hôm nay tái khám mà !
Tôi không kịp mời anh ta vô phòng, cứ đứng ngoài cửa hỏi tới tấp:
- Ủa sao anh biết hôm nay Châu tái khám ?
- Thì anh chở nó đi khám bệnh, giấy hẹn là hôm nay tái khám mà !
- Mà anh là ai ?
- Đi ! vô phòng nói chuyện.
Tuy là khách nhưng anh ta đề nghị tôi vô phòng nói chuyện, điệu bộ gấp gáp chẳng kém tôi.
Rồi anh kể...
Năm ấy anh qua Trung du lịch, khi về tới Quảng Tây thì mấy mấy người dụ đi mua dâm, lúc đó anh cũng đi, vào một căn nhà lụp xụp hình như là ở huyện Đông Hưng ấy, có một bà là người Việt Nam dẫn ra bốn đứa con gái. Trong đó giới thiệu là có con bé này mới, rất xinh, giá 20 triệu, đó là Châu, còn mấy đứa kia người cũ. Nói thật lúc đó anh cũng háo sắc nên đồng ý. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Châu. Anh không thể làm gì được. Đôi mắt sưng húp, da dẻ trầy trụa vì đòn, nhưng khuôn mặt thánh thiện, sáng ngời. Nhìn giống như đứa em gái út của anh đã mất vì tai nạn giao thông vậy. Nhìn Châu anh không nỡ. Cứ như em gái mình.
Vào một căn phòng tối với Châu, em khóc la thảm thiết, em quỳ xuống lạy lục anh ta, van anh ta thả em ra để em về với đứa em ở nhà. Rồi anh ta cùng với Châu giả vờ như quan hệ cho bọn bên ngoài khỏi nghi ngờ. Xong anh nói với bà chủ là anh bao cô này, đợi anh ghé lại. Sau đó anh âm thầm tìm cách báo công an. Rất gian nan vất vả, cộng với nguy hiểm nữa, cuối cùng may mắn là đã cứu được em, và dẹp cái động quỷ kia. nhưng em bị sốc, được đưa về trung tâm phục hồi tâm lý một thời gian mới về nhà.
Em biết ơn người này, nên nhận anh ta làm anh trai, anh ta cho em số điện thoại để tiện liên lạc.
Rồi cũng tình cờ, là anh ở Đà Nẵng nhưng làm việc và gia đình đều ở Bình Dương, hôm nọ em gọi điện hỏi thăm nên mới biết. Sau đó em nhờ anh ta chở em đi khám bệnh, vì em cảm thấy mệt mỏi, ăn uống không được, lại chảy máu cam thường xuyên.
Thì ra là em bị bệnh, những ngày em nghỉ làm về nhà là để đi khám bệnh. Tôi vô tâm quá !
Tôi khóc, một thằng con trai như tôi ôm mặt khóc nức nở.
- Sao Châu bị bệnh mà không nói với em chứ ! Không lẽ Châu không yêu em ! Không cần em chăm sóc sao ?
- Em đừng nói vậy ? Châu có nói với anh là cứ giữ kín chuyện này ! Khi nào hết bịnh hãy nói ! Vì Châu sợ em lo ! Sợ em tốn tiền đi khám cho nó! Châu nó thương em lắm !
Sao em lại khờ khạo như thế chứ ! Sao em lại chịu đựng một mình. Em kêu tôi về phòng riêng ngủ, cũng chỉ là tránh cho tôi thấy em quằng quại xé lòng bởi những cơn đau do bệnh hành hạ mà thôi.
- Rồi tiền đâu mà Châu khám hả anh ? Anh trả à ?
- Không hề ! Thấy Châu tội nghiệp, anh giành trả tiền nhưng nhất quyết Châu không chịu, Châu mượn anh 5 triệu trả tiền khám rồi cách đây mấy hôm trả cho anh rồi ! Lúc đó cũng không nghe nói Châu rời đi gì cả ! Mà chỉ nghe Châu tâm sự là có lẽ em nên rời xa một người, vì không muốn làm gánh nặng, cũng vừa cảm thấy không xứng đáng ở bên cạnh người đó. Chắc là Châu nói tới em rồi !
Có lẽ nhận lương nghỉ việc, em lấy tiền đó trả chứ không đâu ra. Và mỗi lời nói của anh Khang, như mỗi vết kim đâm vào lòng tôi. Tôi đã hiểu lầm em, tôi quá ngu ngốc khi chưa tìm hiểu mọi chuyện mà đã vội vàng nghĩ oan cho em. Cứ tưởng tôi nhường em cho người khác, dần dần xa em để cho em hạnh phúc thì tôi cao thượng lắm. Ở cái dốt nát, đần độn, ngu si chứ cao thượng. Nó chẳng thấm vào đâu so với những gì em trải qua.
- Du này ! Châu đi không nói gì với em à ? Châu đang bị xơ gan mãn tính, bệnh phát triển nặng rồi đấy !
Tôi ngẹn ngào:
- Không anh ơi ! Thôi em phải đi tìm Châu gấp mới được !
Cả tôi và anh Khang chạy đi tìm em, dù chẳng biết là tìm ở đâu. Em cũng không quay về nhà cậu mợ em để lấy đồ. Sau những ngày chạy đôn chạy đáo, điện thoại hỏi người này người kia nhưng không tìm được em. Cả cậu mợ em, cả bố em ở nhà cũng chẳng nói là biết em ở đâu.
Anh Khang lại trở về làm việc. Còn tôi vẫn ở căn phòng cũ của em, vẫn làm công ty cũ, vẫn xài điện số điện thoại này, chưa bao giờ tôi dám đổi, chưa bao giờ dám tắt máy điện thoại quá lâu, vì hi vọng một ngày nào đó, em sẽ gọi cho tôi hoặc em sẽ quay lại chỗ này tìm tôi.
Châu ơi ! Em đang ở đâu ? Thiên thần mưa của tôi !
Hàng ngày tôi vẫn lang thang khắp những con đường quen thuộc, những góc công viên để nhớ lại những kỉ niệm lúc trước cùng với em đi trong những chiều mưa u buồn.
Cây bằng lăng già vẫn đứng phe phẩy từng chiếc lá, nhưng không có bóng hình em đứng chờ dưới gốc. Cả cây bọ cạp vàng trong góc vắng công ty nữa, vẫn đứng đó im lìm, không còn thấy em đứng khóc.
Thiếu em, tất cả trở nên héo úa.
Một năm trôi qua rồi, Thủ Dầu mưa lại về, những giọt mưa giăng giăng trắng xóa đất trời, tiếng mưa vẫn thánh thót em dịu, nhưng mà mưa không còn có em nữa, mưa cũng trở nên nhẹ nhàng, yếu đuối.
Trong từng giọt mưa kia, đều thấm đẫm nước mắt của em hòa vào trong đó.
Giờ này em ra sao rồi, em có đang hạnh phúc không, có khỏe không ? Bệnh tình em ra sao rồi ? Không có anh bên cạnh, không có ai ăn hiếp em chứ ?
Châu ơi ! Quay về với anh đi !
Gởi các bạn ! Ai cũng mong muốn đều tốt đẹp sẽ đến với em, tôi hiểu điều đó. Bằng chứng là các bạn đều mong câu chuyện này là sẽ có hậu, nhiều bạn ép tôi phải viết một kết thúc như các bạn mong muốn. Nhưng các bạn có nghĩ tới Châu không ? Các bạn có nghĩ ngoài kia, Châu vẫn đang bệnh tình hành hạ, Châu vẫn đang chăm chỉ siêng năng để kiếm tiền gởi về cho gia đình, Châu vẫn đang chịu khổ không ? Tai sao các bạn chỉ quan tâm cảm xúc của mình, rồi bắt tôi phải viết ra một câu chuyện giả tạo để lừa dối tất cả.
Xin lỗi ! Tôi không làm được ! Các bạn nên nhớ rằng, hơn ai hết, tôi mới chính là người mong có kết thúc đẹp nhất.
Còn tôi, tôi vẫn nợ em nhiều lắm, ngoài việc nghe ngóng tin tức em, chỉ biết hàng ngày cầu mong em được sống hạnh phúc, sống vui vẻ thôi !
Mới đây có biết là đứa em trai bị chấn thương bại liệt của em được hội bảo trợ trẻ em nào đó chữa khỏi rồi, có thể đi học như bình thường.
Chiều nay trời lại mưa, mọi cảm xúc lại ùa về, dâng ngập cả lối đi, tôi lại nhớ tới em.
"Mưa lại về trên con phố ngày xưa.
Hàng liễu rũ như nỗi buồn ngơ ngác.
Anh xoè tay đón hạt mưa rào rạt.
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng em.
Anh đi tìm trong quá khứ mỏng manh.
Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng.
Tìm về em của một thời xa vắng.
Của một thời hai đứa bước chung đôi.
Anh hỏi gió thì gió chỉ cười thôi.
Anh gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ.
Anh hỏi nắng, nắng lắc đầu se sẽ.
Vậy nơi nào mới cất giấu hình em?
Vâng! Đây rồi anh đã gặp được em.
Là em đấy, trong cơn mưa đầu hạ.
Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả.
Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu.
Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay.
Anh trả lại em một mùa mưa trắng xoá.
Trả lại em con đường chia đôi ngả.
Xa nhau rồi chỉ tội mái hiên xưa."
Thủ Dầu, 07/2015.
-------------------------------------
01:30 CH 13/08/2015
Thiên thần mưa
Sáng nay tôi phải dậy thật sớm, để qua đón em. Mọi lần chuông báo thức điện thoại reo, tôi còn nằm nướng lăn qua lăn lại rồi mới bò xuống giường, hôm nay thì tôi dậy trước cả giờ báo thức.

Đêm qua trời mưa lớn nên sáng nay khí trời vẫn còn ảm đạm lắm, ở cuối tầm mắt sương giăng trắng lờ mờ, đây đó trên đường vẫn còn vài vũng nước đọng, không khí khá ẩm ướt.

Tôi ghé bên đường mua hai hộp xôi đậu rồi phóng xe thật nhanh tới chỗ em. Dưới gốc cây bằng lăng bên đường, tại nơi em hẹn tôi, em đã đứng đó đợi tôi rồi.

Câu đầu tiên em hỏi tôi khi vừa gặp là:

- Đêm qua ngủ được không anh ? Còn đau không ?

Nói thật là mới trải qua trận chiến, tôi chẳng nghe đau gì cả, còn giờ thì nghe ê ẩm hết cả người, những vết thương mà đụng phải nước thì đau rát đến quặng ruột.

Nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười để đáp lời em:

- Hì ! Anh không sao ! Còn hơi đau thôi ! Em đúng hẹn quá ha ! Thôi lên xe đi anh chở đi làm không trễ !

Tôi thấy trên khuôn mặt non nớt của em vẫn còn một số chỗ tấy đỏ, tôi đưa tay chạm vào xoa nhẹ âu yếm:

- Em cũng bị đánh này ! Lần sau đừng có đỡ đòn cho anh nữa ngen chưa !

Em dịu dàng nắm tay tôi gỡ xuống, lần đầu tiên em nắm tay tôi, dù chỉ là cái nắm tay theo phản xạ.

- Còn có lần sau nữa hả ? Mà bọn hôm qua có thù gì với anh, mà nó chúng nó hung hăng thế ạ !

Tôi chợt nhận ra rằng là em chưa biết nguyên nhân cuộc ẩu đả hôm qua. Em thơ ngây thế đấy !

- Là bọn ông Phú, con Trang gọi mấy thằng đó gây sự mình đó !

Em sững người hốt hoảng:

- Thật không ? Sao mà anh biết !

- Hôm qua anh thấy hai thằng đó đi xe biển số 69 Cà Mau đó em ! Ông Phú với con Trang cũng là dân Cà Mau ! Với lại em không nghe nó hăm anh là đừng có tài lanh nữa à ! Là tụi ông Phú tức chuyện hôm bữa nên cho trả thù chứ không ai hết !

- Có chắc không anh ! Em sợ lại nghi oan cho anh Phú, chị Trang !

- Sao em thật thà quá vậy ? Không tin tí nữa lên công ty rồi biết ! Giờ này còn gọi bọn nó là anh, chị hả ?

Em ngừng lại suy nghĩ vài giây, mặt sầm lại, rồi em nắm lấy cánh tay áo tôi lay lay:

- Anh ! Nếu là bọn họ thật thì anh bỏ qua đi ! Đừng có làm gì nha anh ! Đánh nhau không được gì đâu ! Mà em sợ bị đuổi việc đấy ! Đánh được mình rồi chắc họ không gây chuyện gì nữa đâu !

Em là vậy, cứ hiền lành, không dám làm gì ai, cứ thơ ngây rằng mình không làm gì ai, thì cũng không ai làm gì mình.

Tôi cũng đành "ừ" là để cho em yên tâm

- Ừ anh biết rồi ! Mà thôi lên xe đi ! Đứng nói mãi, trễ giờ làm bây giờ !

Lúc này em mới luống cuống trèo lên xe.

Con Trang thì bằng tuổi tôi, còn thằng Phú hơn tôi cũng 6 tuổi. Trước tôi còn gọi là anh, chứ giờ tôi gọi là ông Phú, thằng Phú, không cần nể nang gì nữa.

Nhờ đi sớm, nên còn lâu mới tới giờ làm, chúng tôi ra ghế đá ngồi ăn sáng. Em ăn ngon lành, có vẻ như em rất đói. Nhìn em ăn hết hộp xôi do chính mình mua, tôi thấy vui lắm.

- Ngon không em !

- Dạ ngon lắm anh ! Xôi này chắc đắt tiền lắm hả anh ?

Tôi phụt cười không kịp.

- Trời ơi ! Rẻ rề à ! Nếu em thích thì sáng nào anh cũng sẽ mua cho, có 12k hai hộp á !

- Rẻ thế thật hả anh ! Nhưng thôi em đừng mua nữa, để hôm sau em sẽ tập nấu cho cả anh ăn nha ! Hi hi !

Ôi ! Cái giương mặt thiên thần của em lại cười tíu mắt nữa rồi, mái tóc mai của em phất phơ trong gió sớm làm cho tôi ngây dại đi. Chỉ ước lúc này đây, thời gian đừng trôi, để đôi môi em có thể mãi nở nụ cười, tâm trạng em có thể vui vẻ mãi thế này.

- Ê mày ! Hôm qua bị đánh còn chưa tỉnh ra à ! Vẫn còn đi làm được à !

Thằng Phú cùng với một số đứa vây quanh tôi và em. Tụi nó lại đến kiếm chuyện, lúc này máu nóng tôi lại nổi lên:

- Cái đụ móa mày chứ ! Có giỏi mày ra kia chơi tay đôi với tao, riêng tao với mày thôi này ! Có dám không ! Chứ đừng chơi kiểu chó đẻ đó !

- Đù ! Đánh vậy mà vẫn chưa giải được bùa cho mày à ! Còn dám xạo l** với tao à ! Con tộc này cao tay ha !

Thằng Phú đúng hèn, nghe tôi thách không dám nói gì mà lãng qua chuyện khác, nó lại nhằm vào em bằng từ "Con tộc", chỉ nghe hai từ đấy thôi, tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi chọi hộp cơm nhưng nó né được, tôi toan xông về phía nó thì có cái ôm từ sau đằng sau giữ tôi lại. Tôi cảm nhận được em đang cố dùng hết sức để ghìm lấy người tôi, cùng với lời như năn nỉ : - Thôi anh Du ơi ! Đừng ! Đi vào đi !

Nghĩ tới em, tôi cũng đành nuốt giận xuống mà đi vào cho yên chuyện.

Độ lỳ đòn của tôi nhiều thằng trong công ty này cũng phải nể. Lúc trước, khi còn đi học, tôi cũng thường đánh lộn xã giao với mấy thằng trẩu. Còn mới vào công ty, tôi cũng bị mấy thằng ăn hiếp, nhưng tôi tẩn hết với từng thằng, trong đó có cả cha trưởng ca âm binh, cha trưởng ca này giờ nghỉ làm ở đây rồi. Vậy mà giờ, không biết từ lúc nào, tôi bị em thuần hóa, trờ nên hiền lành giống em mất rồi !

Nhưng cũng đúng như em nói thật, từ đó bọn thằng Phú, con Trang không gây chuyện với tôi nữa. Chắc có lẽ đánh được tôi nó cũng hả dạ rồi !

Đang loay hoay kiểm hàng, dán mấy cái tem pass, thằng Lâm gọi giựt ngược, giật xuôi.

- Du ! Du ! Mày chạy qua xưởng 2 mau, con bé Châu gọt hàng đứt tay máu chảy đầm đìa kìa !

Tôi vứt đồ ràng băng keo, tem pass chạy như điên qua xưởng 2. Tôi thấy em đang ôm tay trái, máu chảy đỏ lòm bàn tay, có một chị đang dùng vải quấn lại nhưng giường như máu vẫn chảy không cầm được.

Tôi chạy tới hốt hoảng liên tục hỏi sảng: "Sao vậy ?", "Sao vậy?". Mặt em lúc này tái ngắt, như sắp xỉu.

Rồi không cần phải suy nghĩ, tôi lấy tay bụm lấy chỗ vết thương, rồi ôm em chạy ra cổng công ty. Thằng Lâm lúc đó cũng chạy theo sau. Trong đầu tôi lúc này chỉ chỉ xuất hiện một việc duy nhất là đưa em đi viện càng nhanh, càng tốt. Nhưng khi ra tới cổng công ty, chẳng có cách gì để đi ngay được. Tôi quay qua quát thằng Lâm:

- Đ*t mẹ ! Dắt xe nhanh ra cho tao !

Nằm trên tay tôi, em đã lịm đi rồi !

Thằng Lâm luống cuống dắt xe thật nhanh ra, bật chìa khóa xe, đề nổ.

"- Đỡ nó ngồi lên xe, tao chở ! ". Thằng Lâm hối thúc.

Chúng tôi chạy xe thật nhanh ra bệnh viện Vạn Phúc ở ngay cổng Visip 2 gần đó . Thằng Lâm bình thường thì đàn bà, nhỏ mọn, nhưng khi gặp chuyện gì cũng hay giúp đỡ tôi. Thật ra trong công ty cũng chỉ có nó là hay chơi thân với tôi. Cũng bởi tôi ít khi đi nhậu nhẹt cùng mấy bọn trong công ty, nên tôi được xếp vào loại lầm lì, lầm lịt.

Máu từ tay em vẫn túa ra, miếng vải quấn quanh tay em đỏ lòe, còn có một cọng dây là lạ ngay tay em, máu rỉ từng giọt theo cọng dây rớt xuống, sau này, tôi mới biết đó là cọng gân tay của em.

Lòng tôi lo như lửa đốt, tôi nghĩ đến vô vàn tình huống mà em sẽ phải đối mặt, vì vết thương ngay mạch máu, khá sâu. Máu chảy nhiều quá. Tôi sợ lắm. Tôi liên tục quát tháo thằng Lâm là phải như này, như nọ. Tôi ngồi sau chửi nó, liên tục hối thúc nó chạy xe nhanh lên. Thằng Lâm cũng líu quíu, bao nhiêu đèn đỏ, con lươn, ổ gà, nó bương tất !

Em nằm trên giường bệnh đang ngủ ngon lành. Bác sĩ nói rằng em không sao, nghỉ ngơi là phục hồi lại nhanh thôi. Chỉ bị mất máu nhiều quá mà ngất xỉu. Vết đứt gần cổ tay, đúng ngay mạch máu, nên máu mới không cầm được mà chảy ra nhiều vậy.

Như mấy lần trước tôi nói rồi đấy, những con hàng sản xuất ra đều có bavia, công nhân phải dùng giao rọc giấy để gọt cho sạch, vì vậy chuyện công nhân mới bị đứt tay xảy ra ở công ty tôi như cơm bữa, nhưng bị đứt nặng như em thì cũng hiếm. Khổ vậy đó ! Kiếm tiền đâu dễ, phải đổ máu cả đấy !

Thằng Lâm về lại công ty làm rồi, chỉ còn tôi ở lại với em, ngắm nhìn em ngủ, mà tôi thấy thương vô cùng. Sao em cứ mãi gặp chuyện thế này ! Vết thương trên mặt còn chưa lành, giờ lại bị tay !

Một lúc lâu sau đó...

Tôi tỉnh giấc, mở mắt ra, điều đàu tôi nhìn thấy là ánh mắt em đang nhìn tôi long lanh, trìu mến.

- Dậy rồi à ! Có mệt thì ngủ nữa đi anh !

Tôi dụi dụi mắt cười với em.

- Ờ ờm.. Ủa ! là em đang bị thương mà, chứ có phải anh đâu ha ! Nãy ngồi đây gió mát quá ngủ quên mất !

- Em dậy nãy giờ rồi ! Thấy anh ngủ ngon nên cũng không gọi ! Trời chiều rồi đó anh ! Mình về đi !

- Em thấy sao rồi ! Bác sĩ nói em mất máu nhiều lắm đấy ! Có còn thấy mệt không ? Đứt thế nào mà lòi cả gân tay ra ngoài, phải khâu hơn 5 mũi đấy !

- Em không sao ! Em khỏe rồi, mình về đi ! À ! Anh ấy ! Có còn đau không ? Sẵn ở đây mua thuôc xoa cho anh luôn, mấy vết thương anh vẫn chưa bớt mà, coi chừng sau này lại bị sẹo !

- Èo ! Em khéo lo ! Em nhìn lại cái tay của em kìa, băng cả mấy lớp vài mà còn đi lo cho người anh !

- Hì ! Phải lo cho anh chứ ! Để anh khỏe mạnh ! Em lại làm phiền ! Chẳng phải anh nói là tình nguyện cho em phiền cả đời sao ?

Tôi ngớ ra, không thể tin vào tai mình được.

- Hả ? Em, em nói sao Châu ?

Em mỉm cười cuối mặt xuống mà không nói gì !

Trong lòng tôi dâng lên hạnh phúc ngập tràn, tôi biết là tôi đã có được tình cảm của em rồi !

Hôm nay, trời không có mưa, chỉ có cơn nặng nhẹ cuối ngày, gió cũng hiu hiu, không khí cũng ráo rẻ hơn. Tôi đưa em về trên chiếc sirius đỏ đen như mọi ngày. Lòng tôi cảm thấy ấm áp, dễ chịu mà trong đời này hình như tôi chỉ mới được nếm trải lần đầu tiên.

Tôi chở em về lại gần cây bằng lăng, nơi mà chúng tôi hẹn nhau để chở em đi làm hàng ngày. Em đứng xuống xe, tay giơ giơ bịch thuốc ra trước mặt tôi cười:

- Uống mớ thuốc này no mất, khỏi cần ăn cơm, anh nhỉ !

Em cười tít mắt, nụ cười rạng rỡ mang lại cho tôi ngập tràn hạnh phúc.

- Ờ được đó ! Uống thuốc khỏi ăn cơm ! Đỡ tốn !

- Có giỏi mua thuốc cho em uống suốt đi ! Em không ăn cơm cho coi !

- Ế ế ! Nói tầm bậy, tầm bạ, thuốc tốt lành gì mà đòi uống ?

Lặng đi mấy giây...

- Châu ! Hãy luôn nhớ là có anh yêu em nha ! Đừng làm gì khiến anh lo lắng nữa !

Em thu lại nụ cười, nhìn tôi, gật đầu một cái rất nhẹ, nhẹ lắm. Em nhíu mày, giống như đang băn khoăn gì đó. Một lúc sau, em mới ấp a ấp úng nói:

- Em.. emm... !

- Em sao ? Cũng yêu anh đúng không ?

Mặt em ngượng, đỏ âu lên, em chỉ đứng lặng thinh mà không nói gì...

- Thôi em về nhà đi, đứng ở bên đường nói chuyện hoài, mà sao không cho anh vô phòng em cho biết vậy ?

- Khi nào rồi anh hãy vô ! Bây giờ anh về đi, tối rồi..

Tôi "Ừ" tạm biệt em, tôi dắt xe quay đầu lại, ngồi lên xe chuẩn bị đề xe, thì em gọi tôi:

- Anh Du ! Anh.. anh cũng về cẩn thận ! Đừng xảy ra chuyện gì, em lo...!

Tôi cười, nhìn vào mắt em, đáp lời:

- Ừ ! anh biết rồi ! Em về phòng đi !

- Dạ ! Anh về đi rồi em vô !

Tôi đề xe nổ ra về, xe lăn bánh được gần hai chục mét, tôi ngoái đầu nhìn lại, em vẫn còn đứng đó, dáng hình nhỏ bé, mỏng manh dưới gốc cây bằng lăng già, nhìn tôi đang khuất dạng !

Em chưa nói là yêu tôi, nhưng qua lời nói và ánh mắt của em, tôi cũng cảm nhận được từ em có một tình yêu sâu lắng em dành cho tôi. Trong lòng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, tôi tự nói với bản thân rằng: "Nhất đinh, nhất định phải yêu em, phải mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc, nhất định phải vậy, mãi mãi là phải vậy !".
-------------------------------------------
Thường thì thiên thần phải uống nước tiên, hít khí trời để sống, nên mới xinh đẹp ! Còn thiên thần của tôi, em vẫn xinh đẹp, nhưng em không sống bằng những thứ đó, mà sống bằng nước mắt cùng những nỗi đau triền miên !

Vẫn chỗ hẹn cũ, dưới gốc cây bằng lăng già, em đứng đó đợi tôi đón đưa đi làm mỗi ngày. Xe em vẫn chưa sửa. Tôi cũng chưa được vào phòng trọ của em ở.

Thời gian này hạnh phúc biết bao !

Hôm nay là mùng 8, cũng là ngày phát lương hàng tháng của công ty. Công nhân ai cũng đều xôn xao chờ đợi tiền lương, rồi tính chuyện ăn chơi, nhậu nhẹt. Em cũng vậy, em cũng đang chờ nhận tiền lương của tháng làm chính thức đầu tiên, 3 tháng trước đây vẫn còn là 3 tháng thử việc.

Công ty tôi phát tiền lương qua thẻ cho bọn văn phòng. Còn công nhân, QC, trưởng ca, trưởng nhóm thì kế toán phát tiền mặt trực tiếp cho từng người.

Tôi và em ăn trưa xong, cùng ngồi đợi tới bộ phận mình được nhận lương. QC được nhận tiền trước, nên tôi tiến vào phòng, em đứng bên ngoài một mình.

Nhận lương xong, tôi bước ra cửa phòng thì cũng là tới lượt bộ phận em nhận lương. Nên tôi ra thì em lại vào. Tôi gọi theo: "Châu ! Nhận lương xong ra ghế đá nha !

Tôi mua sẵn từ căn tin một lon nước Revive cùng hai tẩy đá ngồi chờ. Đang loay hoay chắt nước vào tẩy thì em vỗ vai tôi cái thụp, cười híp mí:

- Anh Du ! Nhận lương được nhiêu ! Em nhận được hơn 4tr8 cơ đấy anh ạ !

- Aaaa... ! Cao quá ! Anh 5tr4 ! Tôi nói tự hào.

Em tròn xoe mắt, ngưỡng mộ:

- Ôi trời ! Nhiều thế cơ á ! Nhiều hơn cả em !

- Thôi lại uống nước nè ! Ở đó so đo ! Từ từ làm lâu rồi lương tăng thôi !

- Vâng ạ !

Em ngoan ngoãn ngồi xuống, đón ly nước tư tay tôi, em đưa cái miệng chúm chím ngậm ống hút, hút chùn chụt, trông thật vô tư.

- Hì ! Nước này mát anh nhỉ !

Sau mấy luồng hơi, nước trong ly em cạn phân nửa, em lại ngẩng cười thơ ngây.

Nhìn gương mặt ấy, tôi không biết phải tả như thế nào nữa. Chỉ thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời, và cảm ơn những trận mưa dầm dề đã cho tôi gặp em.

- Ừ, nước mát thì uống hết đi, nhanh rồi vào làm, gần hết giờ nghỉ trưa rồi !

- À à anh này !

Em vừa nhả ống hút ra vừa vỗ vào vai tôi thùi thụi, tỏ vẻ gấp gáp giống như không nói được lúc này thì không thể nói được nữa ấy.

- Gì em ?

- Chiều nay tan ca về sớm á ! Anh dẫn em đi sửa xe nha !

- À thì ra là em chờ dịp sửa xe là chờ hôm nay chứ gì ? Tôi đưa tay cốc nhẹ vào trán em một cái. - Khờ vậy ? Không có tiền thì anh cho mượn mà sửa, đợi mãi tới nhận lương mới kêu sửa !

- Thôi, nhờ anh dẫn đi sửa đã phiền rồi, sao còn mượn tiền anh được ! Với cả, không có xe em mới được đi với anh, thích được anh chở đi ! Hì hì !

- Thích thật không ?

- Thật !

- Thật thì hun cái coi !

- Vô duyên !

- Chứ ra giêng là anh cưới em !

Ngày nhận lương, cũng là ngày thứ 7, công ty cũng hiểu là mấy ngày này công nhân không có tâm trạng làm việc mấy đâu, nên cho về sớm từ 2h chiều.

Tôi ngồi lên cây xe wave cũ kỹ của em đi trước dẫn đường, xe nổ phành phạch, khói đen xì. Còn em đi xe của tôi. Em nhát tay lái lắm, đi chậm rì. Thấy tôi đi nhanh hơi xa em là em bấm còi tít tít, ý gọi tôi đi chậm lại . Cứ như thế cả hai chúng tôi chầm chậm kẻ trước người sau, đi trên con đường Lê Lợi thành phố mới, tới vòng xoay Phú Mỹ, rồi theo đường Huỳnh Văn Lũy, tới gần ngã 4 cầu cháy, ở đó có một tiệm bảo hành xe Honda, lẫn Yamaha. Bạn nào ở gần chỗ đấy thì biết. Chỗ này có mấy anh sửa xe nhiệt tình, đúng giá, và yên tâm là không sợ luộc đồ hay bị dở trò mánh khóe gì hết.

Sau khi xem xem, xét xét, anh sửa xe lắc đầu nói với tôi:

- Xe nát với lại cũ như này, anh cũng không biết sửa sao nữa đây ! Không lẽ giờ lấy cái bửng mới thay cái bững bể này, mà cái xe trung quốc này thay bửng mới phí quá !

- Anh có cái bửng cũ nào mà còn lành không ? Thay tạm cũng được !

- Chỗ anh thay phụ tùng cũ ra là đưa cho khách hàng mang về hết em ơi ! Không có giữ ! Anh nói thật ! Thôi em bán cái xe này đi, rồi kiếm tiền mua lại cái mới đi ! Bây giờ ai mà còn đi xe này !

Em đứng bên tôi bỗng lên tiếng, kêu tôi khe khẽ, rón rén:

- Anh Du ! Anh nói họ thay cái bửng cho em đi ! Cứ thay đi !

Anh thợ cũng nghe thấy liền nói:

- Ở đây anh khuyên thật tình đấy, cái xe cũ với hư nhiều quá rồi, có thay bửng rồi thì còn mấy cái kia hư thì tính sao, xe này không đi được mấy bữa nữa đâu !

- Không ! Anh cứ sửa cho em đi ! Bao nhiêu tiền em trả !

Tôi cũng không hiểu tại sao em lại nhất quyết phải thay bửng và sửa tất cả những chỗ hư cho bằng được nữa. Tôi cũng nghĩ giống anh sửa xe, chiếc wave anpha này nát quá rồi, sửa nó chỉ phí tiền !

Xe cuối cùng cũng sửa xong, cơ bản là đã đi tạm được. Anh thợ ghi ra cái bill những phụ tùng đã thay rồi đưa cho chị chủ tiệm tính tiền.

Em sợ tôi giành trả tiền tới mức em đã cầm sẵn trong tay 2 tờ 500k rồi. Chắc em nghĩ là sửa xe này tốn nhiều tiền lắm. Chị chủ tiệm vừa cầm cái bill ra, em lao vèo tới nhét ngay 2 tờ 500k vào tay chị rồi nói ngay:

- Chị ! Em tính tiền !

Lúc đó mặt chị chủ tiệm ngơ ngác khỏi phải nói. Rồi cười chị tủm tỉm hỏi:

- Ủa chị chưa nói bao nhiêu mà em ? Đưa gì tới cả triệu dữ vậy ? Có 350 nghìn à !

Trong tiệm còn có mấy người gần đó, ai nghe cũng ngẩng mặt lên xem, rồi cùng nhau cười.

Có người còn nói giỡn: - Bé nó bo cho đó mà ! Lấy hết đi, ngại gì ?

Em đứng lặng im chôn chân, mặt đỏ âu lên.

Tôi cũng mắc cười lắm rồi, nhưng ráng nhịn, tôi cầm cái bill xem. Thay cái bửng hết 155k, còn mấy cái sửa linh tinh còn laị kia hết gần 200k. Chị vợ anh chủ tiệm tính tròn 350.

Tôi cầm lại tiền thừa đưa cho em.

- Tiền này ! Giữ đi, trả tiền ai ham đâu mà em giành dữ vậy ? ha ha

Em cầm lại tiền, cất vào ví. Tôi để ý, trước khi cất tiền lại vào ví, em vuốt từng tờ một, thật thẳng, hết nhăn rồi mới cẩn thận cất vào.

Bây giờ đồng hồ mới chỉ vừa hơn 2h30,vẫn còn sớm. Xe thì sửa xong rồi, nhưng xăng còn ít quá. Vậy là tôi lại nói với em gởi lại xe ở đây luôn, còn tôi nói đói bụng, rủ em đi ăn rồi từ từ hãy về !

Đầu tiên là tôi chở em ghé quán bánh xèo miền trung ở gần chợ Phú Mỹ. Cả hai đứa ăn chỉ được có một chục bánh, tôi ăn 7 cái trong khi em mơi chỉ ăn 3 cái. Tôi chưa no, còn em thì nói ngấy quá nên không ăn nữa !

Tôi chở em theo đường Huỳnh Văn Lũy đi lên hướng quốc lộ 13, tới gần nhà thi đấu Phú Lợi có tiệm bánh canh ghẹ nằm ở phía đối diện, tôi chở em ghé vào đó.

Bánh canh ghẹ rất ngon, nước rất ngọt, tôi và em xử muối tiêu chanh hết một con ghẹ lớn rồi mới bắt đầu ăn tới tô bánh canh. Tôi ăn một tô, em ăn hết một tô, rồi ăn thêm tô nữa. Tôi ngồi đợi em ăn. Em bưng húp soàn soạt, có khi còn kinh khủng hơn lúc em ăn mì tôm bị sặc nữa. Nhưng mà nhìn đáng yêu lắm, không giống như mấy đứa con gái yểu điệu ăn nhín nhín thấy chướng mắt đâu.

- Ăn từ từ thôi Châu ! Con gái, con lứa ăn uống gì kì vậy !

- Hi tại em sợ anh đợi lâu, với lại ăn nhanh còn đi ăn chỗ khác nữa chứ !

Mặt tôi đực ra…

- Còn ăn được chỗ khác nữa hả ? Ăn gì dữ vậy trời !

- Ơ ngon mà ! À còn quán ăn nào ngon nữa anh dẫn em đi ăn đi ! hi hi !

Em cười rất tự nhiên, thoải mái. Cứ nhìn thấy nụ cười này, là bao lo toan trong tôi đều bay hết. Nếu cô gái bạn yêu thật lòng, mà nở nụ cười với bạn, thì bao nhiêu lời đề nghị của cô ấy, bạn sẽ không từ chối được đâu, chứ nói gì là chuyện ăn uống !

Cả lần ăn bánh xèo và ăn bánh canh ghẹ tôi đều giành trả tiền được. Cơ mà bánh canh ghẹ đắt quá ! Chẹp, chẹp ! Cô gái của tôi vẫn không biết đều này, vì khi ra phụ chị bán bánh canh bưng hai tô bánh canh vô bàn là tôi đã bí mật đưa sẵn tiền cho chị ấy trước rồi. Em giành trả tiền, nhưng đã muộn.

Tôi tiếp tục chở em lên tiệm bún măng vịt ở gần hẻm 48 trên Thủ Dầu, lần này có vẻ no nên em ăn ít và chậm hơn, mãi mới hết một tô. Còn tôi vèo cái là hết rồi.

- Bún măng này cũng ngon quá anh nhỉ ! Mà no quá không ăn nhiều được !

Tôi dẫn em ăn gì, uống gì em cũng khen ngon, chẳng lẽ anh phải gọi em là Thiên thần háo ăn sao ? Nhưng mà cái háo ăn của em ấy, đáng yêu lắm !

Lần này tôi không giành trả tiên được ! Mà tôi cũng giành trả tiền với em, nếu để em ngại, tôi sợ em sẽ ăn không ngon !

Ăn xong tôi chở em về. Vẫn còn sớm, mới chỉ hơn 3h, tôi không ghé lai tiệm sửa xe lấy xe mà chở em vào công viên thành phố mới luôn. Cái công viên đối diện trung tâm hành chính tỉnh rộng thênh thang, bao la. Mặc dù chiều thứ 7 nhưng vì trời dạo này hay mưa, nên chỉ lác đác vài người vào.

Tôi và em chọn riêng một góc ghế đá dưới gốc cây xanh thật to, ở bên cái hồ nhân tạo trong công viên. Chỗ này yên ắng và vắng vẻ.

- Châu này ! ra tết em cho anh về quê em chơi được không ?

- Quê em xa lắm !

- Ở Thanh Hóa chứ đâu mà xa !

- Ờ thì Thanh Hóa nhưng em ở tận Trí Nang, Lang Chánh đó, đường đi vất vả lắm anh ạ !

- Sao đâu ! Xa tận biên giới anh còn đi được nữa á !

- Thì chỗ em ở biên giới gần giáp Lào mà !

- Cũng kệ đi ! Sau này, cho a về quê em chơi nha !

Em lại lặng thinh không nói gì. Tôi chầm chậm cầm tay phải em, vòng ra sau lưng tôi qua bên hông nắm lấy, em không rụt tay lại như mọi lần mà để yên cho tôi năm. Kế đó tôi vòng tay phải qua vai em, kéo đầu em ngồi áp vào ngực tôi, còn tay phải tôi cũng chờm xuống nắm lấy tay còn lại của em.

Em lặng im dựa vào ngực tôi...

Tóc thơm một mùi hương tự nhiên dễ chịu, chứ không phải nồng nặc mùi dầu xả như mấy tụi con gái khác, cứ đứng gần là đã ngửi thấy rồi !

Một lúc lâu sau, em là người lên tiếng trước:

- Anh này, anh yêu em nhiều không !

- Nhiều ! Nhiều lắm ! Không những nhiều mà còn lâu nữa ! Anh sẽ yêu em mãi mãi !

- Thật không!

- Nói sao cho em tin giờ !

- Anh ! Nếu như lúc trước em làm nhiều việc không tốt thì anh có yêu em không ?

- Việc gì là việc gì ?

- Em từng bị bán qua biên giới đó !

- Anh biết rồi !

- Ơ sao anh biết !

- Công ty nhiều người biết lắm ! Bà Bích kể hết mà ! Mà sao em lại kể mấy chuyện này để bà nhiều chuyện đó biết vậy !

- Tại lúc mới vào Bình Dương này em không quen ai, chỉ có cô Bích gần phòng trọ hay nói chuyện với em, nên em kể hết !

- Em tin người quá, bà đó nhiều chuyện, tò mò lắm, bả là cái kho thời sự công ty mình đó! Em kể với bả, giờ bả kể lại hết ! Ai mà không biết !

- Thật thế hả anh ? Trong công ty em không nói chuyện với ai, nên không biết !

Em nói mà tôi thấy thương quá. Mặc dù, khi được chuyển qua chuyền khác, không còn ở chuyền thằng Phú, con Trang nữa, em không còn bị ăn hiếp, nhưng cũng vẫn không ai chơi với em. Người ta không ghét em, nhưng cũng không thích em. Nên em đến công ty, làm việc rồi về, cái gì cần thiết mới nói, còn không thì im lặng. Vậy nên em đâu biết rằng, người ta soi mói em đến mức nào !

- Sao anh biết mà vẫn yêu em ! Em còn là người Mường nữa đấy !

- Có hàng ngàn lý do để anh yêu em ấy ! Biết nói cái nào ! Mà còn em, có yêu anh không ?

- uhm..hm...Chẳng lẽ anh còn chưa biết ?

- Em yêu anh từ bao giờ ?

- Anh cũng tò mò quá !

- Nói đi ! Anh muốn biết !

- Em cũng không biết từ bao giờ, nhưng chắc là từ cái lúc mà anh nắm tay em, kéo vào xưởng chửi anh Phú với Chị Trang cái hôm hàng box 19 bị lỗi ấy !

- Từ lúc đó thật à ? Thế sao qua mấy bữa sau anh nói yêu em mà em cũng không nói gì ? Lúc núp mưa trong nhà chờ xe buýt ấy !

- Tại lúc đó em sợ ! Em sợ anh chỉ lừa em ! Em là con gái một mình ở trong này, em sợ lắm !

A ! Thì ra là em vẫn còn giữ chút phòng bị cho riêng mình. Nhưng sao em lại phòng bị với tôi chứ, người yêu em đến tận xương tủy. Giờ thì tốt rồi !

- Châu ! Em cứ yên tâm ! Anh yêu em, rất yêu em, anh sẽ bảo vệ cho em cả đời, nhất định sau này anh sẽ lấy em !

Về chiều, trời lại đổ mưa, những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi. Tôi đành lòng phải buông em ra, để ra xe mở cốp lấy áo mưa.

Trời mưa to rồi, giờ mà lên xe về, hai đứa thế nào cũng ướt. Tôi và em ngồi sát vào nhau trên ghế đá, lấy áo mưa lên trên đầu. Phía trước, mặt hồ sủi lên bởi những giọt mưa rớt xuống, gió thổi lăn tăn gợn sóng. Đất trời phút chốc lại trắng xóa, mịt mù. Gió lại thổi mạnh. Tôi ôm em vào lòng để che đi lạnh giá.

Cả hai đứa ngồi lặng thầm nhìn mưa rơi tứ phía...

Lại là cơn mưa chiều. Mưa ơi hãy chứng giám cho tình yêu của tôi và em !

Mưa hơn tiếng đồng hồ thì tạnh, chúng tôi ra về. Tôi chở em lên cây xăng Thanh Minh, mua 20k xăng đựng trong bịch ni-lông. Rồi mang lại tiệm bảo trì xe máy, đổ vào xe em.

Trời mưa, đường trở nên trơn trượt, xe cộ cũng đi ẩu hơn, nhất là mấy xe tải, xe công. Tôi tiếp tục đưa xe tôi cho em đi, còn tôi thì đi xe em cho chắc. Vì đằng nào, xe tôi cũng dễ đi hơn xe em.

Tới gốc cây bằng lăng già , em ra hiệu tôi dừng lại.

- Anh ! thôi tới đây được rồi ! Đưa xe đây em về ! Anh về cũng về sớm đi !

Chúng tôi lại đổi xe cho nhau. Vẫn như thường lệ, em đứng chờ tôi đi khuất dạng rồi mới về phòng.

Vì mưa nên trời mau tối, tôi về đi về thì đèn đường đã lên rồi. Vài con mòng hóng bay trước đèn xe, rồi một con bay vào con mắt bên phải của tôi gây ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Tôi dừng xe lại dụi mãi một hồi cũng hết. Nhưng bỗng dưng lòng tôi dâng lên nỗi lo lo, bồn chồn kinh khủng. Hình ảnh em hiện lên trong đầu tôi dồn dập. Không được, tôi phải quay lại chỗ em !

Lần theo trí nhớ một lần duy nhất tôi chở em về tận cổng trọ, đó là lần mà em bị té xe, cuối cùng tôi cũng đứng trước cổng dãy trọ đó rồi.

Nói là dãy trọ, nhưng chỉ có hơn 10 phòng, nhỏ bé, ẩm thấp. Phần lớn người ở trong dãy trọ này đều là dân phụ hồ.

Tôi hồi họp, trống ngực đập thinh thịch, không biết phòng nào là phòng em ở. Tôi từ từ tiến vào dãy trọ.

- Đ*t mẹ con ranh này, lấy xe tao đi, phá cho hư rồi giờ mang về à, mày tưởng vác tiền đi sửa là xe tao được như trước à ?

- Cậu ơi ! Cháu chỉ sửa lại được có bấy nhiêu thôi ! Tại người ta nói xe cũ quá ! Không sửa lại được !

- Cái Đ*t mẹ mày ! Giờ mày đổ thừa cho xe tao cũ hả ?

Tiếng một người phụ nữ chen vào chửi:

- Cái con trời đánh này ! Mày làm xe hư, bỏ xe tao cả mấy ngày trời ngoài đường, giờ còn đổ thừa à ! Mày tưởng đi làm có mấy đồng tiền đó là ngon rồi phải không ? Tiền này, tiền này !

Sau đó là tiếng khóc xé lên. Tiếng khóc đó là của em, đúng tiếng khóc đó là của em.

Căn phòng ở cuối cùng....

Tôi lao tới đó như điên, dùng hai tay tôi bật cánh cửa ra đùng một cái...

Trước mắt tôi....

Em đứng đó, ôm mặt khóc như mưa. Trong phòng, một gã đàn ông trung niên, cạnh là một mụ béo, chắc chắn là vợ của gã đàn ông đó.

Tôi chạy vào bên trong, ôm lấy khuôn mặt em. Tôi hiểu rằng, vừa rồi, đi theo mỗi tiếng "Tiền này, tiền này" của mụ béo, là những cái tát vào gương mặt mỏng manh của em.

Đầu tóc em rũ rượi, da mặt em in lằn cả mấy ngón tay.

Máu nóng tôi bốc lên ngùn ngụt, không thể kiềm chế nỗi, tôi lao ngay vào mụ béo:

- Cái đụ móa lũ khốn nạn này !

Tôi chỉ kịp chửi một câu đó, tung một đá vào người mụ, gã đàn ông thấy vậy hoảng sợ, bỏ chạy ra khỏi phòng, la làng lên. Những người ở gần đó xúm lại đông nghịt khu trọ.

Gã đàn ông cầm cây chổi, đập tôi. Tôi giơ hai tay lên đỡ. Rồi tôi đâm đầu luôn vào gã. Cơn bực tức lên tới cực độ, tôi gồng tay lên, dồn hết lực vào tay, sẽ là một cú đấm cực mạnh vào mặt gã.

Thế nhưng, cánh tay đầy lực ấy của tôi, bị ngăn cản bởi cánh tay mềm yếu ấy của em.

Em vừa khóc, vừa cản tôi lại:

- Anh ! Đừng có đánh ! Họ là cậu mợ em ! Kệ em đi ! Đừng đánh !

Lựa ngay lúc đó, gã đàn ông lại bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa chửi:

- Bà con tới mà xem này, vợ chồng tôi chứa nó, cho nó ăn ở, giờ nó mang trai về đánh vợ chồng tôi. Cái loại cõng rắn, cắn gà nhà ! Cái loại ăn cháo đá bát ! Cút ! cút ra khỏi nhà tao !

Em buông tôi ra, ngồi sệt xuống nền, người em không còn tí sức sống, em khóc rưng rức, rồi hờn trách tôi:

- Anh ! Sao anh lại vào đây ! Sao anh lại đánh họ ! Cậu mợ em đấy ! Giờ em phải làm sao đây !

Em khóc, ôm mặt, nước mắt túa ra như suối.

Tôi đứng như trời trồng, khi thấy giọt nước mắt hờn trách của em, cơn xung thiên của tôi cũng lắng xuống phần nào.

Tôi ôm lấy em:

- Em không cần làm gì hết ! Ở với loại người này thì không cần ! Đi ! Đi với anh !

Em ngồi khóc, lắc đầu ngoầy ngoậy, tôi ôm em, an ủi, nhưng cảm giác trong lúc này đây, tôi bất lực trước nỗi đau của em mà không biết làm gì.

Bên ngoài lao xao tiếng người, ông chủ dạy trọ tới, cùng với hai anh dân quân ở phường.

Hai anh dân quân thì mời tôi ra, đòi dẫn về phường làm việc. Nhưng may mắn ở đời còn có người tốt. Đó là một bác cũng luống tuổi, đứng ra bên cho tôi.

- Thôi mấy chú ơi ! Cũng không có gì ! Chỉ là chuyện gia đình thôi ! Không có thằng này ! Con bé bị vợ chồng kia đánh lại nhừ tử nữa !

Bác ấy theo vỗ vai mấy anh dân quân rủ rỉ. Cuối cùng, dân quân cũng không làm khó tôi. Họ nói tôi về đi, vào phòng trọ người ta đánh người là tôi đã sai rồi !

Tôi cũng biết vậy, nhưng vì em, tôi sẵn sàng chống lại bất cứ thứ gì, dù đó là pháp luật !

Mụ béo điện cuồng ném đồ em ra cửa phòng, chửi bới loạn xạ.

- Cái con khốn nạn ! Cút theo nó luôn đi! Đỉ mẹ mày ! Cho mày vô đây làm ăn, mới làm được có mấy đồng tiền là đã theo trai rồi, cái loại mày, cái giống mày tao không chứa nữa !

Em khóc nức nở, năn nỉ:

- Cậu mợ ơi ! Đừng đuổi cháu ! Cho cháu ở với cậu mợ ! Cháu biết đi đâu !

Nhưng mụ béo vẫn tiếp tục ném đồ em ra ngoài, gã cậu của em thì đứng phân bua, kể tội em với mấy người hàng xóm.

Nhìn thấy người mình yêu, khóc lóc, năn nỉ đến nhũn người, lòng tôi đau đớn đến tột cùng.

Tôi lại nắm tay kéo em đi.

- Đi với anh ! Anh sẽ lo cho em ! Đi ! Đi em !

Em giằng tay lại lạnh lùng khỏi người tôi, Em cuối xuống nhặt từng món đồ bị vứt ra ngoài. Cũng chỉ mấy bộ quần áo với vài thứ mà tôi giờ không nhớ rõ, lúc đó tôi chỉ quan tâm tới em, không để ý gì nữa.

Rồi em lại ngước nhìn tôi !

Tôi kéo em đi ra ngoài cổng dãy trọ !

Đây đó có vài tiếng nói: "Tội nghiệp con bé".

Bác tốt bụng chạy theo chúng tôi ra ngoài cổng:

- Cháu đi đi ! Đừng có ở với vợ chồng thằng này ! Cháu mà về nữa là nó đánh cháu chết ! Ai lại cháu mình mà vợ chồng nó làm như kẻ thù !

Rồi bác nói với tôi với thái độ rất búc xúc:

- Cháu dẫn con bé đi ở chỗ khác đi ! Nó ở chung với vợ chồng này đánh nó hoài à ! Cái thứ gì đâu mà ăn uống say sỉn ở đâu về là đánh con bé ! Con vợ thì sỉ vả suốt ngày ! Ở chung với vợ chồng nó vậy sao mà sống ! Việc nhỏ, việc lớn gì cũng chửi, cũng đánh !

Những lời đó, như vết dao cứa vào lòng tôi. Xót xa, đau đớn đến cực độ. Cứ tưởng rằng, chỉ có ở công ty người ta mới ăn hiếp em. Cứ tưởng rằng, chỉ cần bảo vệ em ở công ty là yên tâm em được sống yên bình.

Tôi có ngờ đâu rằng, khi trở về nhà, em lại sống chung với cái loại người đó. Bị ăn hiếp bởi người ngoài đã đành, em còn bị ăn hiếp bởi những kẻ em gọi là "Cậu", "mợ".

Tôi lại chở em đi trong đêm tối mịt mùng, trên con đường vắng vẻ, thưa người qua lại, và cũng chẳng biết sẽ đi về đâu...

Thiên thần của tôi ơi, em đang sống ngoài đời, mà cứ như em đang sống trong một bi kịch nào vậy ? Rồi em còn bao nhiêu nỗi khổ nữa ! Thân hình bé nhỏ, yếu ớt ấy của em ! Sao chịu đựng nổi đây !
--------------------------------------
01:24 CH 13/08/2015
Sao anh không nói sớm rằng... anh là đại gia?!!!
cái gì cũng có hai mặt của một vấn đề... người con gái nghĩ như vậy cũng ko thể nói họ ham tiền tài gì... cơ bản họ đã khá chính chắn rồi thì đúng hơn... họ biết tình yêu chỉ nuôi được tinh thần ko nuôi nổi bản thân...

hãy nhìn đi... bao nhiêu cuộc hôn nhân xây dựng trên tình yêu cuối cùng cũng tan vỡ vì kinh tế... vì đk sống ko tốt...

Con gái sống thực tế ko có gì sai... đàn ông ko có năng lực để làm người phụ nữ của mình an tâm mới đáng buồn...

Tất nhiên cũng phải bài trừ những nàng ham hư vinh ra... hư vinh, tham tài... ko nên đánh đồng với người sống thực tế... nhìn xa...tôi cho những cô gái biết nghĩ này...

Còn vì yêu mà sẵn sàng lao vào như con thiêu thân thì phải xin lỗi cuộc đời rồi... vụ đầu tư này quá nhiều may rủi... cơ mà người ta nói... khi có hai người yêu nhau thì thế giới sinh ra thêm hai người ngốc... :)... nên chuyện gì cũng có thể xảy ra... :-?

Thân!

hình như ở đây ý mẹ muốn nói là năng lực, chí tiến thủ, trách nhiệm của đàn ông, chứ không phải tiền bạc, vật chất như trong câu chuyện trên, đọc câu chuyện trên mình thấy cô ấy sĩ diện hơn là "suy nghĩ thực tế" như mẹ nói :D mình nghĩ người đàn ông chỉ có tiền (tiền đây có thể hiểu từ nhiều nguồn khác) mà không có tính cầu tiến thì sớm muộn cũng khổ thôi
01:17 CH 04/07/2015
Ngày đầu bán ra, BPhone bị chê phí ship đắt, củ...
ôi mẹ ơi quảng nổ tung tiền ghê thế cơ à, diễn đàn nào cũng có mấy người bênh mướn bùm-phôn vào chửi đổng là sao trời :)) :)) từ diễn đàn công nghệ như vozforums, tinhte, .. cho đến diễn đàn phụ nữ, đàn bà, con gái cũng có mặt mũi của cái lũ này là thaooooo :)):))
12:09 CH 03/06/2015
Dương Yến Ngọc: "Phạm Băng Băng là bình hoa di...
Nói như mụ tlsw "xem phim chỉ để giải chí" cũng như ăn chỉ để khỏi chết đói, vậy thể loại phin / đồ ăn thúi hơn mứt đó mụ cũng vục mồm vào tọng bằng được cho miễn sao đầy cái bụng, rồi mụ còn cấm người xung quanh ko được bịt mũi, ko được nôn ọe trước món mứt của mụ chắc! ;;)

P/S: Tui có nói mấy bà nội trợ vô học như mụ tlsw là "không có công ăn việc làm" hồi nào mà mụ tlsw nhảy dựng lên thế? Nội trợ đúng nghĩa cũng là 1 nghề đòi hỏi có học, có tâm, có kỹ năng, tay nghề nhưng lại không bao gồm "mấy bà nội trợ vô học" như mụ tlsw đây, thủng chửa!:))

thế chứ mụ xem phim không phải để giải trí hả :)) ở đây tôi nói món ăn thì tùy khẩu vị người khen ngon hay người chê dở, chứ không phải ôi thiu hay thúi gì gì đó như mùi của mụ :))
// tôi để ý 1 điều là những topic nào về phim vtt 2014 mà tôi đọc được thì lại có mõ mụ la liếm vào gây war cả :)) ngay cả những người không khen, không chê, nhưng trái ý kiến của mụ mụ cũng war cho bằng được rồi lại nói người ta fan pbb xông chê não ngắn này nọ, phải chăng là gato chăng, anti fan pbb hả :)) thôi thì ignore list tại đây, thời gian rảnh của tôi cũng có hạn chứ không như ai đó vô công rồi nghề ở nhà lên reply cmt chửi đổng cả ngày :)) để thời gian xem những bộ phim chê thì chê nhưng xem vẫn cứ xem, hot vẫn cứ hot giải trí còn có ích hơn vậy :))
12:45 CH 17/01/2015
Dương Yến Ngọc: "Phạm Băng Băng là bình hoa di...
Không ai nói là phim dã sử phải đúng từng chi tiết căn cứ sách sử cả, điều mn muốn nói ở đây là sự cẩu thả vô học đến ngớ ngẩn trong hầu hết các tình huống ở kịch bản, diễn xuất trong bộ phim này (đã được mn nói rõ trong các cmt trước) .
Như Chân Hoàn chuyện hay Hoàn Châu cách cách, ai cũng thấy là nó chả phim LS, tình tiết hoàn toàn hư cấu (chỉ lấy 1 vài nhân vật, giai đoạn LS làm cái cớ) nhưng nó lại hợp lý từ kịch bản tới diễn xuất trong mọi tình tiết cũng như toàn bộ cấu trúc bộ phim. So VTT của mụ PBB với Hoàn Châu CC quá so cú với công!
CHỉ cần xem 1-2 tập đầu thì những khán giả đầu óc minh mẫn đã đủ kết luận là 1 bộ phim nhảm nhí, tính nghệ thuật cực thấp kém, họa may chỉ dành cho mấy bà già nội trợ thất học giết thời gian, mụ Nang SG còn kêu gọi nta xem hết cả bộ đúng là não mụ có vấn đề nặng!

người ta bảo đi đâu cũng có dấu răng của mụ quả không sai :)) xem phim chỉ để giải trí là chính, và tùy mỗi người mỗi một cảm nhận khác nhau, giống như 1 món ăn, người khen ngon, người chê dở, tùy vào khẩu vị của mỗi người, 1 bộ phim cũng như vậy, có người nhìn cái khuyết điểm, cái mặt phiến diện lấp mất cái ưu điểm, nhưng cũng có người "hợp khẩu vị" của bộ phim này thì cái ưu điểm lại lấp đi cái khuyết điểm, khiến họ chấp nhận cái khuyết điểm đó như 1 phần tất yếu để theo dõi tiếp bộ phim.
và bản thân tôi, 1 người đã có công ăn việc làm, thời gian rảnh thì xem phim giải trí, chứ không phải là "
họa may chỉ dành cho mấy bà già nội trợ thất học giết thời gian" nhé, và mụ không thích có quyền chê, nhưng đừng có đả động đến bất cứ người nào xem nhé, đọc từng lời lẽ của mụ xong tôi cảm thấy "bà già nội trợ thất học" ở đây chính là mụ đó :)) lời lẽ chợ búa đậm chất vô học
04:46 CH 16/01/2015
Dàn mỹ nhân "Võ Tắc Thiên": Nhan sắc tuyệt mỹ,...
Khi VTT chết đi bà dặn ko được in gì lên bia ghi công trong khi các bậc quân vương nam tử hán trước và sau đó anh chết đi cũng đều được tạc hàng trăm ngàn công đức. Ngụ ý của bà là để hậu thế tự khắc ghi những gì bà làm. Một người cá tính như vậy hẳn ko phải là phường hèn mạt, hoang dâm như ngta dìm. Vả lại muốn làm vua đâu phải giết con giết chồng là lên ngôi được. Ắt hẳn bà phải được lòng của bao nhiêu vị quan tướng thời đó.
Về phim của PBB mình thích coi lắm tuy nhiên phải công bằng mà nói phim đúng là chỗ để PBB tự sướng. Coi cái đoạn thi thố với các nước lân bang nàng hái đóa hoa cúc, cỡi ngựa cho vua bắn cung mà chỉ phì cười vì nó lố và nhạt quá!

1 phần mình tin như vậy cũng có lí do bà dặn ko được in gì lên bia đấy :D cái này mình nghĩ ý của bà là bà đã sống 1 cuộc đời ko thẹn với thiên hạ, hay gì đấy cao siêu hơn nữa mà mình ko biết :D nói chung là những tiếng xấu của bà đã bị phóng đại quá mức, lí do phóng đại như thế có lẽ 1 phần do bạn gì đấy đã nói đấy, bà là người đàn bà đầu tiên xưng đế, các quan sử ko thể chấp nhận, do trọng nam khinh nữ đó đó ...
còn về phim võ tắc thiên 2014, mình nghĩ phim này trọng tâm không phải nói hoàn toàn về cuộc đời bà võ tắc thiên, mà chỉ lấy cái tên bà đấy, kể lại 1 cuộc tình lãng mạn thì đúng hơn. Thị hiếu của người xem là yêu thiện ghét ác, mà nhân vật võ tắc thiên ngay từ đầu đã rất mưu mô xảo quyệt ( nếu ko như vậy mà có thể lên làm vua được ko?), vì vậy đạo diễn đã tạo hình cho nhân vật này 1 vai thiện hơn là ác, những việc ác là cũng do hoàn cảnh, cùng đường mà ra cả :D chứ làm hoàn toàn như nguyên bản thì nhân vật võ tắc thiên có lẽ bị khán giả tẩy chay ghê gớm lắm :)) bạn để ý trong phim nhân vật từ huệ, nếu so sánh những mưu mô thủ đoạn của bà này, với thủ đoạn của võ tắc thiên, 1 người đàn bà hết sức ghê gớm, thì chẳng thấm vào đâu cả, nhưng vì là vai ác, nên bà từ huệ bị khán giả rất ghét, cực ghét luôn.
vì vậy mình nghĩ đạo diễn tạo hình nhân vật võ tắc thiên 2014 như vậy ko chỉ đơn thuần là pbb tự sướng đâu :D
12:55 CH 16/01/2015
Dàn mỹ nhân "Võ Tắc Thiên": Nhan sắc tuyệt mỹ,...
Các nàng hà khắc quá rồi! Chả có ai sống thời đó để mà biết Võ Tắc Thiên có thật là ác ôn dâm tà hay ko. Nên nhớ lịch sử luôn được viết theo kiểu phiến diện nhất là trong thời đại phụ nữ có vị trí rất thấp. Khi VTT chết đi thì các đấng nam tử hán sẽ ra sức dìm hàng để đời sau căm ghét mỉa mai là điều quá dễ hiểu. Tôi lại tin bà là người tài ba mới có thể làm nên sự nghiệp lẫy lừng trong cái thời đại phong kiến đàn bà chỉ được ở trong bếp và giường ngủ như vậy. Ngay cả xã hội hiện đại văn minh bây giờ chuyện đàn bà làm tổng thống cũng là hàng cực hiếm nói gì đen thời của VTT.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoatamxuando


mẹ này nói đúng ý mình nè, về cái tài của bà thì chúng ta không thể phủ nhận rồi, vì đó là sự thật chắc chắn 100%, nhưng mà có dâm tà hay không, theo mình nếu như đúng trong sử sách kể lại, võ tắc thiên hoang dâm vô độ như thế tại sao vẫn thọ đến 82 tuổi? 1 người đàn bà hoang dâm vô độ, thay trai như thay áo, nhẹ thì mắc 1 loạt bệnh trong người, nặng thì đã ngắt ngẻo từ sớm rồi chứ sao lại thọ đến như vậy
vì vậy mình nghĩ là lịch sử thổi phòng sự trăng hoa, hoang dâm của bà rồi, nếu nói dâm, chắc cũng có, nhưng không đến nổi như vậy, còn độc ác thì cũng dễ hiểu thôi, nếu không độc ác thì có thể sống sót giữa các bà phi tần của vua mà lên trị nước hay không :) Thực sự rất hâm mộ bà này, 1 người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất làm vua của trung quốc.
01:23 CH 15/01/2015
Niềng răng, Đẹp cỡ nào? (Tầng 16)
Các bạn ai có bí quyết tăng cân không , mình mới niềng răng được khoảng 3 tháng mà sụt kí ghê quá , nhìn thảm thương luôn :((

Link nhà cũ đây:
http://www.webtretho.com/forum/f3271/nieng-rang-dep-co-nao-tang-15-a-1852198/

cho mình hỏi bạn niềng răng ở đâu, chi phí bao nhiêu vậy? mình đang là sinh viên, có dành dụm được 7 triệu, nếu niềng răng có trả theo hàng tháng được không
01:36 CH 16/09/2014
t
tlsw
Hóng
442Điểm·4Bài viết
Báo cáo