Hôm nay mình nằm vùng bên vozforums được 1 câu chuyện cảm động quá các mẹ ạ, đọc xong khóc thất thểu cả tiếng đồng hồ ở công ty, xin được chia sẽ lên cho các mẹ cùng đọc và cảm nhận.
:((Rồi một hôm đợi đến lúc tan ca, tôi canh em ấy dắt xe về thì mình nhìn biển số thấy 36. Đó là thông tin đầu tiên tôi biết về em. Nhưng thông tin đó làm tôi chùn chân lại. Vì sao thì các bác biết rồi đấy
Dù vậy nhưng qua mấy hôm sau tôi vẫn ngắm em ấy làm việc từ xa. Thấy e ấy làm hàng bị lỗi, bị QC chửi, tự nhiên ý nghĩ "đáng kiếp em" xuất hiện trong đầu. Nhưng khác với các đồng hương, e ấy không hề cãi vã lại QC, mà chỉ cố gắng làm cẩn thận hơn, chăm chỉ hơn nữa. Có một hôm tôi gặp e ấy đứng khóc ngoài khuôn viên công ty. Những giọt nước mắt ấy làm cho tôi cảm thấy đau lòng, xen lẫn hối hận vô cùng bởi cái ý nghĩ " đáng kiếp em". Tôi dò hỏi QC bộ phận ấy làm em bị chửi vì làm không đủ hàng. Rồi tôi cũng không hỏi gì thêm.
Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn đều đặn theo dõi em âm thầm. Em vẫn đi làm, vẫn còn hay trốn ra ngoài khóc.
Ở công ty tôim con trai bên bộ phận tôi ít, chứ bên bộ phận ấy rất nhiều, kì lạ là mình chẳng thấy thằng nào tăm tia em ( mọi lần tụi nó thấy gái như ruồi thấy , bu nhặng lên
) cũng chẳng thấy con nào làm bạn với em. Thấy em làm gì cũng một mình, giờ nghỉ e cũng ra ghế đá ngồi một mình, lúc đi ăn cũng thấy e đi ăn một mình. Em luôn đơn độc như vậy. Một đứa con gái xinh xắn, dễ thương mà bị đối xử như thế. Chắc là cũng bởi em là dân 36 mà thôi. Tôi cảm thấy thương thương.
Được biết em ấy vẫn còn làm hàng lỗi đều đặn, vẫn bị QC lẫn trưởng nhóm chửi, vẫn khóc. Nhưng e ẫy không bị đuổi. Thật kì lạ !
Rồi đến một ngày, mình nhận ra người ta kì thị em không phải là do em dân 36. Mà vì một lý khác mà tôi không thể nào ngờ tới.
Đó là một chiều trời mưa rất to vào lúc tan ca. Mùa này Bình Dương là giữa mùa mưa mà. Khu công nghiệp Visip 2 mù trời trắng xóa. Ai nấy trong công ty đều lần lượt ra về. Vì quên mang áo mưa nên tôi nán lại chút cho đỡ mưa rồi hãy về. 30 phút trôi qua nhưng mưa vẫn trút như nước. Cũng đã hơn 5h, trời mưa nên bắt đầu xẩm tối. Tôi đành đội mưa ra về. Ra khỏi cổng công ty chúng trăm mét. Một lần nữa tôi lại thấy e đứng khóc dưới màn mưa. Bên cạnh là chiếc xe wave s tàu ngã dưới nước. Thời điểm này đường khu công nghiệp rất vắng, vì đã quá giờ tan ca, đoạn đừng này lại còn hiếm người hơn nữa khi mà đường này không dẫn về khu dân cư Phú Hòa hay Phú Chánh, nơi toàn bộ công nhân Visip2 ở.
Em ngước nhìn tôi với ánh mắt lưng tròng, ánh mắt ấy vừa ánh lên niềm vui mừng, vừa như cầu khẩn. Tôi hỏi em với sự lo lắng không kém : " Sao vậy em ? "
Em trả lời đứt quãng bởi những tiếng nấc: " Xe bị trợt ngã, chân em đau quá không đỡ xe dậy nỗi". Em cũng không đưa ra lời đề nghị giúp đỡ nào.
Lúc này nhìn kỹ lại em, dưới làn mưa, tôi thấy một thiên thần đang khóc.
Ống quần Jean em bị tưa rách ngay đầu gối phải. Máu đã ướm đỏ. Em run lên bạn bật giữa trời mưa thấm lạnh. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của em.
Tôi vội vã dìu e vào gốc cây bên đường. Em khá nhút nhát. Tôi lấy tay em quàng lên vai. Vậy thôi mà em cứ rụt rụt tay lại. Em cũng chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.
Sau đó tôi đỡ xe em lên. Chiếc wave tàu màu đỏ đã khá cũ, một bên bững đã bể, lốp mòn không còn cái răng nào, hèn gì gặp trời mưa đường trơn không trượt ngã. Hì hục đạp mãi xe mới nổ. Tôi quay qua hỏi em " em tự về được không". Em gật đầu nhẹ một cái. Tôi từ từ thả tay ga ra cho em nắm giữ.
Nhưng rồi em cũng không thể tự bỏ chân qua để ngồi lên xe được. Em nhăn mặt đau đớn. Một lần nữa chiếc xe lại đổ nhào trước sự bất lực của em. May là tôi đứng gần, phản xạ nhanh, võ công cao nên đưa tay đỡ kịp. Chứ không chắc lại bị xe đè lên em mất.
Lúc này trời vẫn mưa nặng hạt, đất trời trắng xóa, con đường trở thành suối, nước chảy siết bởi lỗ cống gần đó. Nhìn lại cả em và tôi đều ướt sũng. Trên mái tóc em lã chã từng giọt nước rơi xuống vai. Có giọt như luyến tiếc khuôn mặt xinh đẹp mà chậm rãi trượt dài trên gò má của em.
Em liên tục đưa tay vuốt mặt, vai rung rung bởi lạnh đã ngấm vào người. Cảm thấy không ổn, tôi bèn bàn với em đưa xe em về lại công ty gởi, còn tôi sẽ chở em về. Không còn cách nào khác, em đành đồng ý.
Và tôi chở em về trong chiều mưa buồn bã trên con đường vắng lặng...
Trời vẫn mưa suốt quãng đường về nhà em. Trên đường tôi cũng chẳng hỏi gì về em mà hầu hết chỉ hỏi đường đại loại: "rẽ trái hay rẽ phải?", "Gần tới chưa em?", "Đi thẳng hả?", em trả lời cũng chỉ "Dạ rẽ trái" hoặc "dạ rẽ phải".. Cứ như thế, cuối cùng cũng về tới phòng em.
Chỗ em ở là một khu trọ nhỏ ở giáp ranh với khu công nghiệp Đồng An. Tôi dừng xe tại cổng ra vào dãy trọ. Em bước xuống, khuôn mặt tím tái vì lạnh càng làm tô điểm thêm đôi môi ửng đỏ mấp máy nói "Cảm ơn anh ! ". Có lẽ vì quá lạnh mà câu "Cảm ơn anh" em cũng nói ngập ngừng run run.
Qua hôm sau, cả hai chúng tôi vẫn đi làm bình thường. Nhưng em thì bị cảm. Trong giờ ăn trưa ngoài căn tin, tôi thấy em liên tục đưa khăn lau mũi. Trưa nay em chỉ ăn mì tôm chứ không ăn cơm. Tính tôi vốn nhát gái, nhưng khi thấy em đáng thương như vậy, tôi bưng dĩa cơm sang hẳn chỗ em ăn. Em ngước lên nhìn tôi, rồi cúi xuống thật mau khi ánh mắt em chạm vào ánh mắt của tôi. Có lẽ em đang ngại !
Tôi hỏi em " - Em bị cảm rồi à ?"
Em trả lời ngại ngùng:
- Dạ anh !
Tôi hỏi tiếp:
- Cảm mà ăn mì sao chịu nổi ?
- Dạ tại thèm, với lại em cũng ngán cơm căn tin !
Tôi gật gật !
- Hôm qua sao em không gọi điện thoại cho ai đó tới giúp ! Lỡ anh không gặp thì sao ?
- Dạ em chưa dùng điện thoại !
Tôi ngạc nhiên.
- Rồi em sửa xe chưa ?À mà em tên gì vậy?
- Dạ em tên Châu, xe chiều ra ca em mới mang đi sửa !
- Cần anh giúp gì nữa không ?
Lúc này em mới ngước lên nhìn tôi lần nữa, em mỉm cười:
- Dạ không đâu anh ! Em mang đi sửa là được rồi ! Cảm ơn anh hôm qua nhiều nha !
Tôi mỉm cười gật đầu ngắm nhìn em, đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười, nụ cười nhè nhẹ sau bao nhiêu lâu tôi đã quen với khuôn mặt buồn bã, lạnh lùng của em trước giờ.
Khác với lần trước, bây giờ, thiên thần đang cười với tôi !
Theo đà những câu hỏi, tôi được biết em 19 tuổi, từ Thanh Hóa vào Bình Dương được hơn 4 tháng nay, em ở trọ cùng cậu mợ. Một lúc sau, chuông reo lên, báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa, bắt đầu vào giờ làm. Chúng tôi chia tay nhau.
Tôi đang cắm mặt vào máy tính, in mấy tờ tem pass để dán lên hàng, thì thằng Lâm vỗ vai tôi cái bớp.
- Ê Du ! Đừng nói với tao là kết em Châu rồi nha !
- Thì sao ?
- Con đó mà mày cũng thích à ? Ăn tạp vậy?
Tôi ngước nhìn nó :
- Châu thì sao mà không thích được ?
- Móa cái thằng ất ơ ! Chưa biết gì à ? Nó dân tộc Mường đó. Nó từng bị bán qua Trung Quốc đó mày !
Tôi nghe giựt nãy cả mình. Thiên thần của tôi, là người Mường, từng bị bán qua Trung Quốc sao ?
Tôi vội vã hỏi thằng Lâm:
- Sao mày biết hay vậy?
- Cả xưởng nhựa 2 ai mà không biết ! Thấy nó dễ thương quá kết chứ gì ? Thôi thì ráng cua nó đi, hạnh phúc là lấy đĩ làm vợ mà !
Tôi đập cái bàn "rầm" một cái, to tiếng:
- Tao hỏi sao mày biết mà mày nói vậy ?
Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lai nóng như vậy nữa, nhưng khi nghe thằng Lâm xúc phạm tới Châu bằng những lời đó, máu trên mặt tôi nóng rần, có thể điều nay quá sốc với tôi. Nhất là cô gái mà tôi đã coi như là "thiên thần "
Thằng lâm vội nói:
- Đụ móa ! nó gần phòng trọ bà Bích, bả nói chứ ai ! Có thằng u mê
như mày mới không biết !
Thẳng Lâm bỏ đi rồi, tôi ngồi một mình trong phòng QC, tôi vẫn chưa hết sốc. Đây là chính là lý do thật sự mà em bị người ta kì thị sao ?
Thiên thân bé nhỏ ấy tên Châu, cao ráo, trắng trẻo, gương mặt xinh xắn. Em hiền dịu, thật thà, chăm chỉ. Nhưng bị người ta làm cho tổn thương, khiến em ít nói, nhút nhát và yếu đuối. Thật đau lòng !
Tôi muốn được làm người che chở bảo vệ cho em, để không ai có thể làm cho em bị tổn thương được nữa. Nhưng tôi đâu biết rằng, chính tôi, sau này, chính tôi là kẻ đã làm cho em tổn thương nhất, mà suốt cuộc đời này, chẳng thể nào tôi có thể bù đắp cho em, dù cho tôi có đánh đổi bằng cái chết !
Hàng ngày tôi vẫn thường tranh thủ làm cho xong việc thật nhanh để lén phén tới bộ phận em, nhiều lúc còn phải mời nước thằng cha nhóm trưởng với con bé Trang QC bên ấy để chúng nó khỏi phàn nàn. Vì công ty mình làm linh kiện tủ lạnh cho Sanyo, AQUA, các nguyên liệu để chế tạo linh kiện, chủ yếu là thành phần nhựa đều là bí mật của công ty. Vì thế nên bộ phận nào ở yên bộ phận ấy, mọi nơi đều dán bảng "Không phận sự CẤM vào".
Em vẫn đứng đó làm hàng một mình. Đôi lúc em bắt gặp tôi đang đứng từ xa nhìn lén. Em cười gượng ngại ngùng rồi lại cắm cuối làm việc. Trong công ty cũng ít đứa chăm chỉ như vậy, thường là chúng nó vừa làm vừa nói chuyện, đùa giỡn rôm rả, mỗi lần làm hàng lỗi bị QC bắt lỗi, là chúng nó cãi nhau om sòm.
Hôm nay, anh trưởng phòng quản lý chất lượng, tập hợp tất cả QC bọn tôi lại để họp đánh giá định kì sau ba tháng thử việc về thái độ làm việc của những công nhân mới. Những cuộc họp như thế này là để bọn tôi phản ánh công nhân nào làm việc tốt, công nhân nào làm viêc tệ để cho công ty có quyết định kí tiếp hơp đồng 6 tháng hay không ?
Thường thì mỗi lần họp thế này, sẽ có nhiều công nhân bị đuổi. Và tôi sợ rằng, lần này em sẽ nằm trong số đó. Nếu vậy thì tôi biết làm sao ?
Những QC bên chỗ tôi đánh giá xong là tới bộ phận của QC Trang, cũng là bộ phận em làm việc. Tôi hồi họp nghe con Trang đánh giá. Khi tới tên em, tuyệt nhiên nó không nói gì tới việc em làm hàng lỗi thường xuyên hay làm không đủ hàng gì cả. Ngược lại, còn đánh giá là Châu làm việc tốt, đạt định mức. Tôi ngơ ngác, sao lại có sự mâu thuẫn này ? Chẳng phải chính con Trang đã nói với tôi là Châu làm hàng lỗi và không đạt đinh mức liên tục sao ?
Tan họp, tôi có hỏi con Trang, nhưng nó nói chỉ cho qua chuyến rằng mấy nay em làm việc "đỡ" hơn trước.
Trong lòng tôi thầm mừng, vì em không bị đuổi, nếu không chắc tôi bỏ công ty theo em mất.
Rồi trong công ty, bọn nó xào xáo chuyện tôi quan tâm quá mức tới em, một đứa con gái tộc Mường, từng bị qua Trung Quốc làm gái. Chúng nó hay dè bỉu, nhiều lúc xúc phạm tới cả em và tôi. Nhất là mấy mụ già ở miền Tây, chúa nhiều chuyện. Các mẹ đồn là tôi bị em bỏ bùa...
Mặc kệ tất cả, tôi vẫn yêu em !
Thêm một lần nữa, tôi lại bắt gặp em đứng góc dưới gốc cây bọ cạp vàng ở góc vắng trong công ty. Khi thấy tôi, em quay mặt đi thật nhanh, nhưng không thể giấu đi con mắt đỏ hoe, đang nhạt nhòa vì nước mắt.
Tôi giằng tay em thật mạnh, hỏi em: "- Sao vậy ? Sao em lại khóc ?"
Em giựt tay lại nói: - Em làm hàng lỗi !
Không thể nào, sao lại làm hàng lỗi ? Rõ ràng trong cuộc họp vừa rồi con Trang đánh giá em làm việc tốt mà !
Tôi hỏi em thêm một lần nữa: " - Em làm hàng gì ? Lỗi sao ?
Em trả lời: " Em làm Box 19, mà hàng cong vành, hết gần 4 thùng !"
Tôi "à" lên, tôi đã hiểu vì sao em làm hàng lỗi mà vẫn được chúng nó đánh giá tốt rồi, con Trang và thằng cha Phú trưởng nhóm, tụi mày ác lắm ! Tao ước gì tụi mày biết tới Voz để vào đọc những dòng này, thì tao xin nhổ một bãi nước miếng với đờm vào mặt tụi mày, cả những đứa công nhân làm trong chuyền đó nữa.
Box 19 chính là cái hộp để gắn nút volum control điều khiển độ lạnh của tủ lạnh ấy, nói vậy chắc các bạn cũng biết ! Đó là một linh kiện làm rất khó và vất vả bởi chúng nhiều chi tiết đòi hỏi phải xử lý đẹp và chính xác, chỉ những công nhân nào lâu năm mới được sắp xếp làm hàng ấy. Box 19 được đúc bằng các máy ép nhựa, khi nó ra phải lấy hàng ra thật nhanh, lúc mới ra, hàng rất nóng, nếu không cẩn thận, hoàn toàn có thể gây bỏng tay. Thêm nữa là đứng ở máy đó rất nóng, vì nhiệt tỏa ra từ máy nhiều. Box 19 từ trong khuôn ra có rất nhiều bavia ở nhiều chi tiết, công nhân xử lý bavia bằng cách dùng dao gọt bavia đó, người làm lâu năm quen tay mới gọt nhanh được. Với lại chúng hay dính nhớt, làm xong phải dùng giẻ lau sạch nhớt. Một con hàng làm hết bấy nhiêu việc đó công nhân cũ cũng tốn một mớ thời gian rồi, công nhân mới như em sao làm được. Đây chính là lý do em làm không đủ hàng !
Vậy là trong tổ đó, em đã bị ma cũ ăn hiếp. Thấy em thật thà, hiền lành chúng nó sắp vào làm hàng khó và vất vả thế mạng, để chúng nó được làm hàng khác khỏe hơn. Chúng nó cũng không báo cáo là em làm hàng lỗi để giữ em lại, vì khó kiếm được ai thật thà như vậy để đâm đầu vô chỗ khó thay bọn công nhân cũ. Trong cuộc sống nếu một ngươi chăm chỉ, thật thà, hiền lành, thì đáng ra họ phải được mọi người quý mến chứ. Đằng này trong thực tế, người thật thà, hiền lành chỉ tổ bị ăn hiếp mà thôi.
Tôi nắm tay em kéo đi thật nhanh vào xưởng, em ngơ ngác đi theo tôi.
Khi gặp cha Phú, tôi hét lớn:
- Anh Phú ! Châu làm hàng lỗi gì ?
Thằng chả chống chế, phủi bỏ trách nhiệm:
- Hàng lỗi thì mày hỏi QC, nó làm hàng lỗi bị QC bắt lỗi chứ mắc cái gì hỏi tao !
Con Trang nghe có tiếng hét của tôi, nó cùng với một số công nhân cũng bu tới. Tôi nhìn lướt tìm khuôn mặt của nó. Khi thấy nó, tôi hỏi ngay:
- Trang ! Châu nó làm hàng gì, lỗi sao, lỗi bao nhiêu ?
Con Trang nói giọng chùng chùng, vì biết bị tôi phát hiện bọn nó làm sai quy trình rồi:
- Con Châu này hả? Làm hàng ẩu chứ sao nữa ? Box 19 bị cong vành hơn 4 thùng ?
Tôi đá cái ghế gần đó quát nó:
- Tại sao 4 thùng mới phát hiện ? Rõ ràng quy trình QC là 30' kiểm hàng một lần, Mà 4 thùng hàng này cũng mất hơn 3 tiếng rồi !
Nó ngắt ngang lời tôi:
- Sao tao phải giải thích với mày ? Mày là cái thá gì ? Bộ phận tao liên quan gì tới mày ?
Tôi trừng vào mặt nó:
- Không giải thích với tao, thì mày đợi mà giải thích với giám đốc sản xuất đó !
Để hàng lỗi nhiều khi quy ra trách nhiệm, thì sẽ bị trừ lương dựa trên thiệt hại. Nên con Trang tuy cứng, nhưng tôi biết nó đã sợ lắm trong đó rồi !
Tôi cũng chỉ thẳng tay vào mặt cha Phú:
- Tui nói cho ông biết, cái lỗi giáp keo là do ông chỉnh máy, không phải do thao tác của Châu, nên 4 thùng hàng đó, ông với con Trang chia nhau mà ăn đi. Còn giờ tôi sẽ lên thằng trưởng ca để kêu xuống lập NC việc này !
Con Trang với cha Phú đang tòn tem với nhau, với cả bọn công nhân cũ nữa, chúng nó thông đồng đưa em làm hàng khó. Khi xảy ra lỗi chúng nó định đẩy trách nhiệm cho em. Bốn thùng hàng lỗi đó thiệt hại cũng hơn 300k. Cha Phú chỉnh máy dở, để cho hàng bị cong vành, còn con Trang làm biếng kiểm hàng, mãi mới phát hiện lỗi. Mà đáng ra công nhân mới không làm hàng này, chỉ có công nhân cũ thôi. NC chính là giấy ghi nhận sự việc làm hàng lỗi, khi có NC sẽ họp với giám đốc sản xuất để tìm ra nguyên nhân do đâu mà giải quyết. Việc này bọn con Trang, ông Phú từ sai tới sai, nên chắc chắn chúng sẽ phải đền tiền.
Khi trưởng ca xuống, lập NC, giữ 4 thùng hàng lại. Cha Phú rỉ vào tai ông Trưởng Ca rằng để chả tự giải quyết, đừng làm lớn chuyện, chả xin tờ NC lại để đừng nộp lên giám đốc. Chúng nó định ém chuyện này, nhưng có tôi đứng đó, ông Trưởng ca cũng không dám làm gì, nếu giám đốc sản xuất biết được, thì cũng liên lụy luôn ông ta. Cha Phú nhìn tôi hằm hằm, con Trang thì liên tục chửi bới !
Còn em, khuôn mặt sợ hãi, tay em run run nằm trong tay tôi, từ nãy giờ em chẳng dám hé lời nào, chỉ đứng lặng thinh lo lắng.
Bọn công nhân cả xướng đứng xem cuộc chiến của tôi, em vs bọn con Trang, thằng Phú. Mọi người trầm trồ, xôn xao. Đây có lẽ là chủ đề cho bọn họ nhiều chuyện cả tuần không hết !
Thiên thần của tôi ! Quá khứ em đã khổ, bây giờ em cũng khổ, cuộc đời em sao lại buồn đến vậy. Nhưng pé Châu ơi ! Hãy để anh làm người bảo vệ cho em, được không ?
Cuộc họp NC với ông giám đốc cũng xảy ra, nhưng tôi không có mặt vì tôi không thuộc bộ phận ấy cũng không liên quan tới chuyện này. Chỉ có con Trang, thằng Phú, ông trưởng ca và giám đốc !
Tôi cảm thấy rất lo lắng. Chỉ có một minh em đơn độc trong căn phòng ấy, em sẽ làm thế nào để nói lại bọn con Trang, thằng Phú ma mãnh, ông Trưởng ca thì ít nhiều cũng nể bọn nó rồi, vì bọn nó là người cũ. Chỉ có hi vọng tờ NC và sự nghiêm khắc của ông Giám đốc sản xuất thôi.
Khi cuộc họp kết thúc, ông trưởng ca là người bước ra đầu tiên, ổng nhìn tôi lắc đầu nói: "Em tơ của mày khờ hết chỗ nói !"
Tiếp theo là con Trang, thằng Phú bước ra bọn nó trừng tôi chửi:
- Đụ móa mày chưa xong với tao đâu!
Tôi nói lại:
- Tao thách tụi mày đó !
Chúng nó hăm tôi, tôi lại thấy mừng, vì chúng nó đang tức, mà chúng nó chỉ có tức vì bị trừ tiền và giám đốc cho ăn hành thôi.
Cuối cùng là em bước ra khỏi phòng từng bước chậm rãi, tôi lay vai em nói:
- Sao rồi Châu ?
Em nói nhẹ nhàng:
- Dạ em không sao, chỉ bị chuyển sang bộ phận khác đào tạo lại ! chị Trang với anh Phú mỗi người đền gần 200 vì làm sai quy trình. May quá ! Em sợ cứ bị đền tiền như mấy lần trước !
Tôi "hả" một tiếng lớn, vậy là lâu nay em bị chúng nó đùn đẩy trách nhiệm hàng lỗi mà bị đền tiền sao ? Tội nghiệp !
Hàng bị cong vành, mà em không phát hiện ra để báo cho trưởng nhóm thì được đào tạo lại cũng đúng, mặc dù là em là công nhân mới. Cũng may nhờ chuyện này mà em thoát được cái chuyền quỷ quái của con Trang, thằng Phú !
Sau đó ông trưởng ca nói lại là trong phòng họp, em sợ hãi tới nỗi nói không thành lời, chỉ có việc trình bày lại hàng lỗi gì mà nói không thành tiếng. Mỗi lần tụi kia quát lên là em cứ muốn khóc. May là tờ NC còn đó, ông giám đốc cứ theo quy định mà làm !
Từ hôm đó em và tôi thân thiết với nhau hơn. Vào công ty em và tôi cũng hay gặp nhau nhiều hơn trước. Nói nhiều nhưng chỉ là nhiều hơn lúc trước thôi. Tức là một ngày gặp nhau dc cỡ 3-4 lần lướt qua nhau. Chứ không như lúc trước, chỉ thỉnh thoảng. Nhờ vụ vừa rồi, mà qua chuyền khác cũng không ai dám ăn hiếp em như chỗ cũ nữa, tôi cũng cảm thấy bớt lo. Em cũng hay nói chuyện với tôi trong giờ đi ăn, tâm trạng em đã cải thiện nhiều.
Vì là QC, nên bọn tôi phải ở lại kiểm hàng hết rồi mới được về, còn công nhân làm xong hàng thì về trước. Mấy nay hàng gấp và nhiều nên tôi luôn về trên 15'. Bởi vậy mà kể từ hôm đưa em về, tôi không còn có cơ hội gặp em lúc tan ca nữa.
Hôm nay lại là một ngày như vậy, tôi về sau cùng. Vào nhà xe, tôi loay hoay kiếm xe cả buổi. Nhà xe đã trống hoác nhưng không biết xe tôi nằm ở đằng nào. Tôi chạy ra báo bác bảo vệ, Bác bảo vệ chạy vô kiếm lanh quanh thì phát hiện ra xe tôi bị đẩy sát vào tường và có một tấm tôn che lại. Chắc chắn đây là tụi kia chơi tôi để cho tôi đi kiếm xe.
Khi dắt xe ra, tôi phát hiện, xe tôi không phải là xe cuối cùng còn lại trong công ty. Vẫn còn một chiếc ở tận cuối nhà xe, nằm đằng sau cái cột. Tôi chép miệng nói không lông với bác bảo vệ:
- Xe ai mà giờ này còn chưa lấy về nữa, để đấy người ta làm ca đêm vào làm ngã hư hết !
Bác bảo vệ cười nói:
- À của con bé nào mới mới đó ! Cái xe nát rồi, nát nữa cũng sao đâu ! Đi không được nên nó bỏ lại công ty cả tuần nay !
Cảm thấy gì đó không ổn, tôi đi tới thật nhanh để nhìn kỹ chiếc xe. Trong bóng tối mập mờ vì thiếu ánh sáng, tôi nhận ra chiếc xe cũ kỹ quen thuộc mang biển số 36. Một bên bững vẫn còn bị bể, đằng trước đã trầy trụa đi nhiều. Nhìn chiếc xe đứng lẻ loi trong bóng tối mập mờ, giống như chủ nhân của nó trong cuộc đời này vậy. Xe ơi ! mày vào tay thiên thần của tao chi, để rồi mày cũng chịu khổ như em vậy ?
Tôi quay qua nói với bác bảo vệ:
- Đây là xe của bé Châu công nhân mới, không biết xe để đây rồi đi làm bằng gì nữa !
Bác bảo vệ cười:
- Ai biết mày ! Lo cho nó thì hôm sau ra sớm chở nó về ! Hà hà !
Tôi cũng cười đáp lại: " Được vậy cũng mừng đấy bác !"
Trên đường về phòng trọ, tôi suy nghĩ mãi, xe em vẫn chưa sửa cả tuần nay, rồi mấy ngày nay em đi làm bằng gì ? Tại sao em vẫn chưa sửa xe ? Những câu hỏi ấy cứ hối thúc thật tôi mong qua ngày hôm sau thật mau để hỏi em chuyện này.
Và thiên thần của tôi ! Thân hình cao ráo nhưng gầy guộc. Làn da mỏng manh, trắng sáng làm toát lên vẻ đẹp thánh thiện. Từng cử chỉ, lời nói, nụ cười của em, đều là tuyệt phẩm tạo hóa. Nhưng tạo hóa ơi, sao cứ mãi làm thiên thân của tôi khổ triền miên như vậy ?
***********************
Cái lumia 730 đã chai pin rồi, chỉ có thể viết tới đây, chiều tối nhất định sẽ viết tiếp...
Sẵn đây nói với các bạn, mong các bạn cmt lịch sự một chút, khi kể về câu chuyện này, tôi đã đau khổ va chán nản cuộc đời này lắm rồi, thế giới thật đã khốn nạn, mong các bạn đừng làm cho cái thế giới ảo này khốn nạn thêm nữa..
-------------------------------
Buổi sáng, trời quang đãng mát mẻ, nắng rọi xuyên qua hàng cây hai bên đường tạo thành những vạt thẳng tắp, đất trời không còn cái vẻ u ám bởi những cơn mưa như mọi hôm nữa.
Thường thì 7h30 là bắt đầu làm việc, nhưng hôm nay 6h30 là tôi đã phi tới công ty rồi, lý do thì các bạn cũng biết rồi đấy, chẳng gì khác ngoài đợi em để hỏi những thắc mắc từ hôm qua giờ.
Ăn sáng xong, tới công ty thì cũng gần 7h. Sau khi gởi xe, bấm thẻ nhân viên, tôi ngồi hẳn ngoài cổng bảo vệ để đợi em.
Đợi mãi mà chẳng thấy em. Từng tôp, từng tốp công nhân đã vào xưởng. Chuông reo inh ỏi, báo hiệu đến giờ làm. Em vẫn chưa tới. Hôm nay chắc em nghỉ rồi. Khi tôi quay lưng đi vào, thì nghe tiếng hớt ha, hớt hải từ đằng sau:
- Chú ơi cho cháu vào đã !
Tôi quay lại nhìn, cái giọng đó là của em. Em chạy lệch xệch vào cổng. Bác bảo vệ khép cổng nửa chừng đành dừng lại đợi em vào. May quá, em có đi làm. Nhưng không thấy em gởi xe, mà chạy thẳng vào xưởng. Không biết có ai chở em đi làm đứng bên ngoài không ?
Vì công ty khá rộng, bộ phận em làm ở khu vực xa hơn chỗ tôi, nên khi vào xưởng thì đi hướng cũng khác hướng tôi đi, chỉ có tôi thấy em chứ em không thấy tôi, chắc là do em vội quá. Mà lúc này cũng chẳng còn thời gian hỏi han gì nữa, tôi đứng nhìn em chạy vào xưởng, định bụng sẽ tranh thủ cơ hội để hỏi sau.
Giờ ăn trưa, tôi lên để canh chừng, hễ em lên là tôi sẽ đến gặp nói chuyện ngay.
Giữa hàng chục công nhân lên căn tin ăn cơm, em đi sau cuối, vừa đi vừa đưa tay phủi phủi bụi, bavia dính trên áo. Hành động đấy, trông thật trẻ con, vừa có nét thơ ngây mà dễ thương vô cùng, làm cho tôi nhìn đến trố mắt.
Thằng Lâm từ đằng sau, thúc một cái vô hông tôi nói :"Nhìn vừa thôi mày, nhìn quá rách áo con người ta, lau nước miếng đi ! "
Tôi phản pháo lại: "- Lau nước miếng gì mày ? Bịnh à ? Mày ngồi đây ăn một mình luôn đi !"
Tôi bưng dĩa cơm lách qua từng bàn ăn đến chỗ em ngồi. Hôm nay em lại ăn mì tôm.
Thấy tôi lại chỗ em ngồi, em ngại ngùng, cười cười với tôi. Nhưng ánh mắt thì ánh lên một cái gì đó tỏ vẻ mừng rỡ.
- Sao em ăn mì tôm hoài vậy ? Không sợ nổi mụn à ?
- Dạ tại mì tôm ngon, cơm căn tin ngán quá !
- Trời đất ! Ngon thiệt không đó ? Dễ nuôi ha !
Em dạ một cái rồi cười hi hi. Đôi môi ấy lại nhoẻn cười, bờ mi nheo lại, dễ thương cực kì, tim tôi đến nổ tung mất !
- À sao em chưa sửa xe, anh thấy em còn để ngoài nhà xe kìa !
- Dạ tại em chưa biết sửa ở đâu ! Với lại chưa có dịp !
- Ủa dịp gì em ? Xe hư thì sửa chứ đợi dịp gì ? Chiều anh giúp em đi sửa ha !
Em lắc lắc cái đầu, mái tóc đen nhánh của em tung lên phất phất:
- Thôi kệ đi anh ! Chừng nào đi sửa thì em sẽ nhờ anh !
Tôi liền gật gật:
- Ừ nhớ đó nha ! Chừng nào đi sửa nói anh, anh mang tới chỗ uy tín mà sửa, em con gái mà tới tiệm lạ, không bị chém thì xe cũng bị luộc đồ !
Em nhíu mày, chắc là những lời tôi nói em nghe cũng có lý.
- Dạ ! Mà để hôm nào anh rảnh em mới dám, chứ em sợ lại phiền anh !
Vớ được lời hớ của em, tôi phang ngay:
- Không sao ! Em phiền anh cả đời cũng được ! Anh tình nguyện á !
Em khựng lại một cái, nghe tôi nói chắc em mắc cỡ. Em loay hoay loạn xạ, mắt em nhìn lung tung mà không hề dám nhìn vào tôi. Rồi hai tay em bưng tô mì lên úp vào mặt húp nước soạt soạt như thể đây là việc làm duy nhất để đỡ mắc cỡ vậy. Nhìn dễ thương mà mắc cười không chịu nổi.
Tôi gõ gõ cái bàn kêu:
- Này này ! Châu ! Từ từ thôi, coi chừng sặc !
Em nhận ra hành động của mình hơi lố, nên vội vàng thả tô mì xuống, húp thế nào mà không biết bị sặc thiệt, chắc vội vàng ráng nuốt. Nước mì vừa cay, vừa nóng xông lên mũi, khiến nó ửng đỏ, chảy nước mũi nữa chứ. Tôi vội vàng rút giấy đưa cho em. Nhìn em mà tôi phải ráng nhịn cười, mấy đứa công nhân kế bên nhìn thấy đều bụm miệng.
Mới đó mà 30' ăn trưa đã hết, trở lại xưởng, tôi vẫn chưa thỏa mãn vì không biết lý do gì mà em chưa sửa xe.
Gần tới giờ về, tôi giao hết việc nhờ thằng Lâm làm, hôm sau cho nó uống nước. Cái thằng Lâm làm cùng với tôi, tính đàn bà, tham lam lắm. Vậy nên dễ dụ cực. Hễ nhờ việc gì mà nhét vô họng nó chai nước sting, là nó nhận ngay. Mà nó nghiện sting thì thôi rồi. Giao dịch với nó cứ sting mà tính, chứ tiền có khi nó nghe lại không thèm.
Bàn giao hết cho thằng Lâm là tôi lao ngay ra nhà xe, dắt xe ra về, vì tôi biết em vừa về trước đây vài phút, không biết có kịp ra cổng để gặp em lần cuối trong ngày không nữa, cũng là để xem mấy nay em đi làm bằng cách nào khi không có xe.
Tôi nhìn quanh không còn công nhân nào bộ phận em nữa, họ về hết rồi. Em cũng không thấy, tôi đành tiu ngỉu ra về.
Chiều... trời lại kéo những đám mây đen mù mịt, gió táp phần phật, dự là một cơn mưa lớn sẽ ập đến. Tôi vội vã phóng nhanh ra đường vành đai để băng ra lộ về phòng trọ. Nhưng vừa được chừng gần trăm mét, tôi thấy cái dáng người liêu xiêu ấy, lững thững, khép nép, đi bộ một mình cô đơn trong gió mưa sắp ập tới.
- Châu ! Sao lại đi bộ ! Lên xe anh chở !
Em đứng lại, ngước mặt nhìn tôi, tay gỡ mấy lọn tóc rối bị gió thổi vắt ngang qua mặt. Em dạ một cái rồi từ từ ngồi lên sau xe của tôi !
- Sao hôm nay anh về sớm thế !
- A tranh thủ về sớm để chở em nè ! Mấy nay em đi làm bằng xe đạp...đất này à ?
Chưa hiểu kịp ý tôi, em im lăng một lúc mới bật cười, rồi dạ một tiếng nho nhỏ.
- Sao em không lo sửa xe rồi đi ! Mà thiếu gì cách mà phải đi bộ ! Nhà xa lắc mà !
Em lặng im không nói gì, tôi nghe từ phía sau, em thở dài một cái thườn thượt!
Và trời bắt đầu rớt mưa, những giọt mưa to đùng, khăng khẵng đập vô mặt. Gió to tạt điên cuồng, khiến tay lái tôi hơi chệnh choạng, tôi tấp ngay vào vệ đường để lấy áo mưa.
Mở cốp xe ra thì tôi mới nhớ hôm qua đi rửa xe đã bỏ quên áo mưa ở tiệm rồi, tôi quay qua nói với em :" Em có áo mưa không ? "
Em lo lắng: - Dạ không anh ! Áo mưa của em để ngoài nhà xe bị lấy trộm từ hôm trước rồi ạ !
- Phải cái hôm em bị té xe đó không ? Bữa đó cũng không thấy em có áo mưa !
Em "dạ" một cách hiền từ. Thầm nghĩ cái bọn chó má trong công ty khốn thật ! Đến cái áo mưa của người ta cũng trộm. Toàn trai trẻ chứ có phải ông già, bà cả gì đâu. Không có áo mưa thì đội mưa về cũng được vậy ! Ghét cái kiểu ăn cắp vặt này !
Giữa cơn mưa như trút, hai chúng tôi nấp vào nhà chờ xe buýt bên vệ đường. Cái mái nhà chờ xe buýt nhỏ quá, cũng chẳng thể ngăn những giọt mưa tạt vào. Chúng tôi vẫn bị ướt.
Tôi thì vốn nhát gái, cũng chẳng biết nói chuyện gì với em, cả hai đứng lặng thinh nhìn mưa ngoài trời hồi lâu, tôi mới hỏi em một câu: " - Lạnh không Châu?"
Em nói: "- Dạ không !",nhưng tôi thấy bờ vai của em hơi rung rung lên. Em khờ thật ! Đến mình bị lạnh, cũng không dám nói ra, thì hèn gì em bị bọn kia ăn hiếp là phải rồi. Tôi kéo em đứng vào trong, còn tôi ra ngoài đứng để che những cơn gió lùa vào tê tái người em.
Tôi hỏi tiếp để cố gợi chuyện, nhưng cũng nghĩ kỹ càng vì sợ vô tình hỏi gì khơi gợi lại quá khứ của em thì tội.
- Sao em không xin công ty khác mà làm Châu ! Công ty này lương cũng được, nhưng mà cực quá mà ! Công ty được mấy đứa con gái trụ lại đâu !
- Dạ em không xin được công ty nào khác nữa anh !
- Sao vậy ?
- Em phỏng vấn không đậu !
Nét buồn lại hiện lên khuôn mặt em. Tôi nghĩ lý do không xin được việc chẳng nào khác ngoài cái gốc 36 với lại thêm dân tộc Mường kia.
Tôi muốn thể hiện với em là tôi không hề kì thị em, rằng tôi đã biết em là dân tộc Mường lâu rồi, cả chuyện em bị bán qua biên giới nữa, và rằng tôi yêu em !
- Anh nghe mọi người nói em là dân tộc Mường hả ?
Em ngẩng đầu thật mạnh, ngước nhìn tôi, rồi gật một cái thật khẽ, trông như một con mèo con đang bị vạch tội vậy !
Tôi cười cố tỏ ra thân thiện, hỏi tiếp :
- Con gái Mường ai cũng xinh như em sao ?
- Dạ không anh.... con gái Mường ai cũng đều xinh hơn em !
- Vậy người Mường có cho bọn anh làm rể không ?
Em lại cười mà không nói gì ! Những giọt mưa lại đậu trên vai em, có giọt đọng lại ở cuối những cọng tóc của em, lung linh, trong suốt.
Tôi biết rằng, có lẽ đây là lúc để tôi thể hiện tình cảm với em !
- Châu này ! Em có người yêu chưa ?
- Dạ chưa !
- Thiệt không ? Em xinh vậy mà chưa có thiệt hả ?
Em vẫn lắc đầu cười mà không nói gì !
Tôi đứng gần lại nắm lấy bàn tay mỏng manh của em, cố kìm nén những hơi thở đang hồi hộp trong lồng ngực:
- Châu ! Anh yêu em ! Em biết mà đúng không ?
Em thụt tay lại thật nhanh, đứng xích ra xa tôi, rồi từ từ em mới ngước lên nhìn tôi. Tôi cũng chẳng biết cái ánh mắt mà em đang nhìn tôi có nghĩa là gì nữa. Ánh mắt ấy long lanh, đen lánh, chứa đựng trong đó là cả ngàn ưu tư.
Em đứng đó lặng thinh, tôi cũng không nói gì !
Sau một lúc trời bớt mưa dần. Mưa không còn nặng hạt nữa mà chỉ bay bay lất phất, bọn tôi quyết định tuôn mưa mà về, vì trời cũng bắt đâu tối rồi.
Tôi chở em. Em vẫn ngồi đằng sau tôi. Cảm giác tuy em gần tôi, nhưng em lạnh lùng quá, không biết em nghĩ gì về lời yêu của tôi nữa, biết chừng nào tôi mới có được tình yêu của em đây !
Có tiếng xe máy rồ ga chát chúa từ đằng sau, tôi vội lách sát lề đường, vì ở cái Thủ Dầu này, những tay đua nghiệp dư với xe độ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, và ngay lúc này đây, chính là bọn nó xuất hiện.
Rồi tiếng xe máy rồ rống ấy lại gần, lại gần, gần nữa... Sắp vượt qua chúng tôi rồi !
Vèo, xoàng !
Tiếng em hét lớn !
Tôi gồng hai tay cố giữ vững tay lái nhưng không thể, chiếc xe loạng choạng ngã ào xuống đường.
Chính cái thằng trên chiếc xe quỷ quái đó vừa mới đạp vào xe tôi !
Tôi lồm cồm đứng dậy, em thì bị yên xe đè lên chân. Tôi vội vã đỡ xe lên cho em rút chân ra và kéo em đứng dậy. Nói thì lâu nhưng tôi làm thì lúc đó nhanh lắm, tôi dùng hết sức có thể mà.
Lúc này tôi mới nhìn lại đằng trước, hai thằng cỡ tuổi tôi, lạ hoắc đứng cười, chính là hai thằng đã đạp xe tôi. Xe nó biển số 69 Cà Mau. Tôi phần nào đã hiểu ra chuyện rồi !
Chắc chắn bọn này là do thằng Phú, con Trang nhờ gây chuyện chứ không ai hết. Cả hai đứa nó cũng là dân Cà Mau.
Thấy tôi đứng dậy, thằng mặt trâu phi tới đạp tôi một cái rồi chửi:
- Đụ má, cho chừa cái tật tài lanh nha mày !
Còn thằng kia hèn hơn, nó cũng phi tới bộp vào mặt tôi nhưng tôi đỡ được, tôi cũng tung cước đạp nó một cái vô bụng khiến nó lùi lại mấy bước.
Em đứng đó, khóc thảm thiết !
Thằng bị tôi đạp vô tình lùi lại gần chỗ em, nó dang tay ra định tát em. Thấy vậy máu điên tôi nổi lên. Tôi quyết không cho phép ai động vào em. Nhất là cái bàn tay dơ bẩn của cái thằng hèn kia, cả con gái nó cũng đánh.
Tôi vớ được cái mũ bảo hiểm, lấy hết sức vụt vào mặt nó một cái thật mạnh, chỉ thấy nó ôm mặt.
Thằng kia thấy vậy xông vào vật lộn với tôi. Cả tôi và nó đều bị ăn đấm của nhau.
Nó đè lên ngươi tôi, đánh tới tấp, tôi co giò đạp thật mạnh, nó văng ra ngoài.
Thấy khó chơi được tôi, nó trở qua lại đòi đánh em. Không biết nó quơ đâu ra một khúc cây giơ lên định đập vào người em. Tôi lao tới trước em, cái cây đập vào hông tôi. Đau đến muốn nín thở, tai ù đi không còn nghe gì rõ nữa.
Cả hai thằng xông vào đá đập tôi tới tấp, tôi chỉ còn biết nằm xuống chịu đòn. Trong loáng thoáng, tôi thấy em lao vào ôm lấy tôi !
Có tiếng còi tuýt tuýt từ xa vọng lại, tiếng chúng nó rủ nhau lên xe rồ ga bỏ đi.
Một anh dân quân chạy tới, đỡ tôi dậy. Còn em khóc đến muốn ngất, trên gương mặt em cũng có mấy dấu bầm tím. Nước mắt, nước mũi nhớt nhát, em liên tục gọi " Anh ơi ! anh ơi !"
Tôi ngồi vào lề đường, người đầy bùn đất, em lấy tay phủi liên tục cho tôi. Anh dân quân dắt xe vào, hỏi han, tôi nói anh ấy biết chuyện một lúc, anh dân quân cũng chỉ chép miệng chứ cũng không làm gì được.
Anh dân quân này trực ngay trung tâm hành chính tỉnh bỉnh dương ở thành phố mới, cũng vì trời mưa mà hôm nay a đi đường tắt mới gặp. Chứ bình thường đường này rất ít người qua lại.
Nghỉ một chút tôi cũng ổn, lại tiếp tục đưa em về.
Người tôi bầm tím khắp mình, em cũng bị vài chỗ ở tay và ở mặt, mắt em nhòe đi vì nước mắt.. Cãi lũ khốn nạn, tôi giết thằng Phú với con Trang mất !
Ngồi sau xe, em liên tục hỏi tôi: "Sao không anh?" , "Có đau không anh?",... Tuy còn đau nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường.
Còn khoảng 50m nữa mới tới phòng em, nhưng em nhất quyết kêu tôi dừng xe lại ở đây. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Em xuống xe, liên tục dặn dò tôi phải mua thuốc xoa vào. Cuối cùng em nói :"Em về đây !", lời tạm biệt chứa đầy luyến tiếc.. Mặc cho sự khó hiểu của tôi !
Tôi nói với em: "- Ngày mai, anh đón em đi làm nha !"
Em nói:"-Không cần đâu anh ! Em đi bộ cũng được !"
Tối níu kéo: "- Xa lắm, để anh chở em đi làm, nha ! Nha Châu !"
Cuối cùng em cũng đồng ý:"- Dạ vậy sáng mai anh chờ em ở đây nha !"
Em đợi tôi quay xe về rồi mới bắt đầu đi về phòng.
Lại một lần nữa, tôi được chở em trong chiều mưa u buồn, nhưng khác với lần trước là lần này cả hai chúng tôi đều gặp chuyện.
Thiên thần của tôi ơi ! Em khóc yếu đuối và mỏng manh lắm. Hôm nay anh đã thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết. Liệu anh có đủ sức để lau hết được những giọt pha lê ấy cho em không đây ?!
Và em, luôn có những khó hiểu, để lại trong lòng tôi biết bao nhiêu ngổn ngang...
***************************
Cái điện thoại lại hết pin, qua hôm sau sẽ viết tiếp vậy !
-------------------------------------------


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em ấy đã mất rồi :(( đúng là cuộc đời trớ trêu thật, người sướng không hết, người khổ...
Bầu Trời đêm...