Chán ngấy là nhẹ đấy.Mình thì thấy thương cho chủ thớt, làm osin cho một thằng chẳng ra gì.....cuộc đời của những người như chủ thread sẽ đi về đâu với anh chàng như vậy........bị lợi dụng những 3 năm mà bây giờ vẫn mềm lòng thì có lẽ đây là trường hợp của những......osin ngu....P/s: Bạn chủ thread kể cho mình nghe vài thông tin về học vấn/sự nghiệp/tính cách/mối quan hệ bạn bè/gia đình/chí tiến thủ/thói quen/thú vui..... của bạn trai bạn xem nào /:)Lúc đầu đọc đoạn đầu thì thấy 2 người nên hòa giải, nhưng đọc đến đoạn 3 năm mà một thằng con trai không bao giờ làm lành với bạn gái trước là mình ức chế lắm rồi /:)
sao mình cảm thấy ko ưng cái kiểu của bạn này nhỉ. Giả tạo lắm lắm, nghe cái kiểu thương mà nt ngọt ngào chết thế thì cứ khăng khăng là em gái th2i mới buồn cười. Mình cũng có 1 anh trai kết nghĩa (đúng nghĩa luôn): và mức độ thì cũng chỉ như 1 ng bạn thân, có chuyện gì thì tâm sự, kể lể, cần thì cafe cho vui, ko có cái kiểu nhớ em nhớ anh yêu anh yêu em chụt choạt gì đấy.Sáng thức dậy nghĩ đến 1 ng, tối đi ngủ nghĩ đến 1 ng, làm gì cũng muốn ng ấyl àm cùng, muốn cho ng ấy vui vẻ nhất, chỉ có thể là ty mà thôi. Cứ mỗi lần thấy nick bạn m2inh lại thấy buồn cười mấy dứa con trai >"<
Vạn nói quá rồi.
Có ai yêu cũng "thông minh" được đâu.
Mình đã từng yêu, từng sai lầm, và có một số điểm như anh trên, mình không điều hòa, giải quyết được các mâu thuẫn này, để từ nhỏ, tích lũy dần lên. Đến lúc mình nhận ra thì đã muộn, thức tỉnh.
Theo mình thấy, ý kiến của bạn VLan rất hay, rất đáng để học hỏi. Điều quan trọng là làm cho cả hai hiểu ra vấn đề, chứ không phải mỗi lần nhận lỗi là xong đâu, mà là nguyên nhân gây nên những lần cãi nhau đó, và để giải quyết triệt để. Người giải quyết là cần hai bên, không từ một phía,