Em muốn được sẻ chia tâm sự của em vì webtretho là nơi có nhiều người từng trải, về tình yêu và hạnh phúc, gia đình.
Em và người yêu yêu nhau đã được gần một năm rưỡi(tuy chưa lâu nhưng có khá nhiều kỉ niệm). Người yêu em đang bị bệnh khá nặng, từ trước lúc chúng em quen nhau vài tháng, và hiện giờ vẫn đang uống thuốc điều trị. Em nhớ cảnh đến tháng, người yêu em co ro đau đớn đến thắt lòng, mà em không giúp được gì nhiều, ngoài những việc như: giữ thuốc giảm đau cho cô ấy(sợ cô ấy uống nhiều hại - với đau dạ dày), mang xuống cho cô ấy mỗi khi cô ấy cần, và những đêm thức trắng cùng người yêu, để em khỏi cảm thấy cô đơn một mình chống chọi lại bệnh tật...
Bản thân em, trước hết có thể nói là một thằng tồi. Hoàn cảnh em và người yêu có những điểm tương đồng, gia đình không được hạnh phúc, bố mẹ đều có người thứ hai và có con riêng. Nên em ý thức được rằng, dặn bản thân mình phải luôn yêu thương những người phụ nữ mà mình thương yêu. Em đã từng như vậy, nhớ và trân trọng trong suốt nửa năm đầu, nhưng rồi em đã quên.
Càng ngày quen, em càng tỏ ra gia trưởng, nóng tính và vô tâm hơn.
Trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời người yêu em, người yêu em vì em, trong khi em lại đối xử tệ: Cô ấy nửa đêm tự lê đi bệnh viện vì đau mà em không hay biết(em có thói quen không nghe điện thoại khi đang giận nhau, bảo có chuyện gì thì nhắn tin - người yêu em đã gọi nhưng em không bắt). Tính em nóng, nên nhiều khi nóng giận lên, bực bội nhiều chuyện, nhiều khi người yêu lại phải nghe những câu khó nghe, chửi bới từ miệng em(thật sự rất khó nghe). Và còn một chuyện khác em sẽ kể sau.
Có những lúc em buồn lắm, lo cho người yêu, công việc sự nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nên đôi lúc chán nản, nên không biết trân trọng những gì em đang có. Bây giờ mất, mới cảm thấy cô ấy quan trọng biết dường nào.
Em năm nay 22 tuổi, sắp ra trường.
Suốt 22 năm ấy, em chỉ thực sự có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc trong những năm tháng yêu nhau ấy(có thể mọi người không tin - nhưng đó là sự thực), cũng vì hoàn cảnh gia đình em vậy.
Thực sự cô ấy rất quan trọng đối với em.
Em đã từng yêu hết mình, trân trọng và giữ gìn, nhưng hết thảy chỉ hơn nửa năm đầu.
Chán nản, mệt mỏi đã làm em quên đi tất cả.
Bây giờ em rất hối hận.
Chúng em đã chia tay được một tháng rồi(thời gian trước tết - rồi xa nhau về quê ăn tết).
Thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, em không muốn mình trở thành một thằng đàn ông như vậy, thật sự hoàn toàn không muốn như vậy, nhìn vào gia đình, nhìn vào mẹ, em lại nhói lòng.
Nhưng thực sự chia tay rồi, em mới thức tỉnh, nhận ra lỗi lầm, chứ lúc trước người yêu nói em thay đổi, em nào có tin đâu.
Dù khó khăn như thế nào..
Em cũng phải thay đổi bản thân mình..
Em không thể như thế được..
Và..
Em phải giữ tình yêu này..
Vì bao tình nghĩa, ân tình cô ấy đã dành, đã hi sinh cho em..
vì cô ấy rất quan trọng đối với em..
đây là mối tình đầu của em..
Em biết cô ấy còn yêu, nhưng bây giờ, em không đủ khả năng đánh thức trái tim vỡ nát ấy..
cô ấy sợ em..
bạn bè, người ngoài lời ra tiếng vào là dĩ nhiên..
(thêm một kẻ cơ hội nữa - từng thích nhau, yêu không thành - thành ae kết nghĩa)
một tháng chia tay..
hằng ngày em vẫn nt chúc ngủ ngon, hỏi han sức khỏe(nhiều lúc cô ấy cảm thấy khó chịu thì em hạn chế lại)..
cô ấy thì ít lúc trả lời sms, thi thoảng tắt máy..
viết blog chung(hồi trước cô ấy muốn tạo nhưng em không làm - vì ko thích Y!360 hay lỗi)..
được gần 80 bài nhỏ rồi các mẹ ạ..
nhớ da diết..
một tháng chưa gặp..
nhưng em đang cố nhịn để không làm phiền người yêu..
Xin các chị, các mẹ cho em lời khuyên. Xin cảm ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đừng làm khổ nhau nữa
Tuy chúng em mới yêu nhau hơn một năm thôi..
Nhưng do chúng em ở cùng ktx, với lại em...
mình vẫn không thể điều hòa các mối quan hệ..
cách giải quyết các mâu thuẫn nhỏ để rồi nó gom lại và lớn dần lên..
nhiều...