minh cug cha co dau hieu gi. Lan dau lam iui minh cug tach lun. Gio thi nghieng ve nghi van que thu cho ket qua sai nhiu hon. ban lam iui o dau day?
Vậy là nhà chồng bạn cưới bạn về để khỏi thuê người chăm nom bà chồng à? Xin lỗi mình hơi thẳng nhưng theo mình nghĩ nếu cha mẹ chồng và chồng đều sống ở HN mà lại bỏ bạn dưới quê thì thấy thật là bất công cho bạn. Lấy chồng là xây dựng hạnh phúc gia đình cho bản thân mình, để được chăm sóc, được chồng thương yêu và cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ và gia đình 2 bên chứ không phải để mình sống âm thầm chịu đựng.Bạn nên tâm sự với chồng để được sẻ chia, nếu anh ấy cũng không giải quyết được thì bạn nên SỐNG cho bản thân mình. :)
Có khi họ lấy e về chỉ để đẻ con cho họ thôi. Hãy xem xét lại tình cảm vợ chồng. Làm gì có chuyện lấy nhau rồi mỗi đứa mỗi nơi như thế, chồng thì ở nhà bố mẹ, vợ thì ở nhà bà. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Em là người trong cuộc, nên suy xét cho kỹ để đưa ra quyết định đúng đắn, vì hạnh phúc của chính mình nhé.
Về chuyện thụ tinh nhân tạo thì không có gì sai cả. Nếu chồng không có khả năng thụ tinh thì sử dụng máy móc. còn chuyện xuống HN ở với chồng mình tán thành vìn khi lấy nhau đã phải xác định trước sướng khổ gì cũng cần có nhau nên có khó có c=khổ thì vẫn phải bên cạnh động viên chồng.
Vậy bạn hỏi chồng có vì bạn mà về quê không.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuykin2
Mình làm ở BV nam học và hiếm muộn của bác Vệ đó, đường tam trinh. Mong con hơn 2 năm rồi. Chi phí ở đó dịch vụ cũng hơi đắt nhưng mà việc nhanh, y tá, bsy nhiệt tình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuykin2
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuykin2
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuykin2
SỐNG cho bản thân?
Nhiều khi e cũng nghĩ họ bất công lắm nhưng mà nhìn thấy họ e lại thương nên cứ kéo dài suốt 2 năm qua. Đến nay là năm thứ 3 thì em phát ngán rồi. E cũng nói với chồng nhiều nhiều lần chứ ko phải 1 lần nhưng anh ấy ko quyết định dc, tất cả là do bố mẹ chị ạ. ( Nhiều khi e còn nói bóng gió chồng là: anh là ng ko có trách nhiệm. bố mẹ bảo anh chỉ việc lấy vợ, còn mọi chuyện cứ để bố mẹ lo). Vậy mà anh ý cũng chẳng ý kiến ý cò gì. Em kêu chán thì a bỏ việc về quê dc mấy bữa bố mẹ em lại tìm cớ lôi lên đi làm. Nói chung là: Bme e ko thích cho a ý ở quê sợ điều tiêng, còn em là dâu thì thế nào cũng dc. KO sợ. ÔI cái cuộc đời em, em có sống ác với ai đâu chứ.(đến bà ác với e vậy mà 2 năm qua chưa 1 lần em to tiếng cãi lại hay thái độ gì với bà mà). Đã quá nhiều người nói với em là họ lấy e về nuôi bà rồi đâu phải riêng chị đâu ạ. Mà e nghĩ đó là sự thật. :((
Đúng là trên đời này nhiều chuyện chẳng ai ngờ phải ko chị? Em ng trong cuộc mà con ko thể ngờ được nữa là. Nhiều khi nghĩ e thấy bme chồng ác với e lắm. Tuổi em trẻ vậy mà cứ gò ép em ở với bà khó tính, đi làm về thì thui thủi một mình 1 phòng nhỏ. (Kiểu như bị tự kỷ). Từ ngày lấy chồng người em héo hon, gầy, già đi trông thấy. Em ko biết mình nên làm gì nữa nên mới lên đây mong các chị có cái nhìn nhận cuộc sống rộng hơn em cho em 1 lời khuyên. tình cảm vợ chồng em thì cũng có lúc hạnh phúc, có cái vã, giận hờn, nhưng nói chung em thương a ý. a ý hiền và cũng thương yêu chiều em hết mực. Chỉ là em ko tự quyết định được cs của em. em nên ở hay liều 1 phen nên đi và thụ tinh nhân tạo rồi ở đó mưu sinh luôn có sướng khổ cùng hưởng. Chứ cái cảnh xa chồng thế này tủi buồn lắm chị ơi.
Cám ơn lời động viên của chị. Em cũng nghĩ vậy mà nhiều người gàn quá em nản. Giờ em như đứng giữa không trung vậy, không biết bấu vào cái gì cả. Nhưng e cũng đã quyết định nếu lần này ông trời mà thương em em sẽ ở đó luôn sướng khổ cùng anh ý.
Đã có lần e kéo chồng về nhưng chỉ dc 1 thời gian thì bố mẹ chồng em bằng mọi cách lôi a ý xuống với lý do làm việc chị ạ.
Có chăng e đang phải trải qua nỗi cô đơn, và e lo cho a vì điều đó. Em hoàn toàn nhất trí với cái nhìn nhận cuộc sống của anh, thời đại này có tiền là có tất cả. Nhưng rồi sau tất cả sẽ là sự cô đơn, và cộng thêm 1 điều nữa ( xl vì đã nói thẳng điều này với anh) anh hơi ích kỷ vì đã ko nghĩ có gia đình. Bố mẹ nào cũng muốn con cái mình được yên bề gia thất. Nhưng a thừa điều kiện đó mà a ko làm, em chắc rằng bố mẹ anh cũng phiền lòng vì anh nhiều lắm.