Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ca dao, Tục ngữ hay
Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt em em chịu, ướt chàng em thương
Trời mưa ướt lá trầu hương
Ướt em em chịu, ướt người thương em buồn
----------
Tưởng cái giếng sâu em nối sợi dây dài
Dè đâu giếng cạn em tiếc hoài sợi dây
----------
Dò sông dò biển dễ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người
02:21 CH 24/08/2009
Vì sao anh yêu em?
13 năm trước em đã hỏi anh câu này, anh trả lời: "Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng mỗi khi em gọi điện anh thấy gần gũi, ấm áp.".
Gặp lại lần này, vẫn câu hỏi cũ, anh cười: "Câu này cũ rồi, hỏi câu khác đi". Ép anh trả lời, anh vẫn nói: "Anh không biết, không trả lời được". Còn em, vẫn không đủ tự tin để tin vào tình yêu của anh.
09:38 SA 10/07/2009
Ngoại tình mà không có XXX thì có được gọi là...
Cám ơn bạn đã cho tôi lời khuyên. Nhưng sao tôi có cảm giác rất sợ bạn ạ. Cảm thấy gì đó rất mong manh giữa chúng tôi, mà cả hai đang cố gắng vạch ra.
Thật ra anh và tôi có nhiều điểm chung, để có thể trò chuyện rất lâu mà không chán. Cũng vì thế mà chúng tôi cố gắng không kéo dài câu chuyện nói với nhau.
Công việc của tôi còn nhiều áp lực. Anh không ra mặt giúp đỡ, nhưng luôn quan sát và giúp tôi khi cần. Anh tận tình chỉ bảo mọi thứ, những kinh nghiệm riêng mà chẳng mấy ai đi dạy người khác, những kinh nghiệm cần trả giá bằng thất bại mới có. Mà không hiểu sao tôi luôn có những "tai nạn" cần anh giúp!
Tôi biết anh đang cố gắng hết mức để control mọi chuyện. Chỉ nói chuyện cần nói, làm chuyện cần làm. Nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt quan tâm của anh, cái nhìn của anh không thể không hướng về tôi mỗi khi tôi ở gần. Tôi vui lắm mà cũng sợ vô cùng!
Đồng nghiệp vài người nhận ra sự ưu ái của anh với tôi, một điều khác lạ vì anh vốn trầm và kín đáo.
Có lẽ tôi vẫn còn tự an ủi mình và vô tư nếu như anh chưa nói ra lời đó. Tôi hoảng sợ khi nhận ra chúng tôi đang "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Sẽ có thể giữ ranh giới này bao lâu? Làm thế nào để đẩy lùi cơn sóng này? Hay là tôi cố tránh mặt anh?

Với kinh nghiệm của bản thân mình, mình chân thành khuyên bạn nên dừng bước, nên tránh xa hẳn anh ấy, tốt nhất là chuyển chỗ làm, vì cứ đà này thì cả hai người sẽ khó mà control được, và đau khổ là điều tất yếu.
11:02 SA 03/06/2009
Có ai tin rằng có thần giao cách cảm không?
Mình tin. Chuyện cảm nhận được khi người khác nghĩ đến mình, mình gặp rất thường xuyên. Mới đây mình mơ thấy người ấy bị ốm, dù mình cố gạt đi nhưng cuối cùng sốt ruột quá cũng phải nhắn tin hỏi có khỏe không và nhận được tin trả lời là đang nằm bệnh viện. Chính người ấy cũng phải ngạc nhiên hỏi mình là có linh cảm hay sao mà hỏi như thế.
Máy mắt mình cũng hay bị, lạ 1 điều là mắt trái máy thì luôn gặp điều buồn phiền, xui xẻo, còn mắt phải máy thì gặp may mắn, hay được tặng quà.
08:58 SA 27/05/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Tâm trạng mình thật nặng nề, mệt mỏi. Chắc mình sắp điên rồi :Crying:
07:56 CH 02/04/2009
Mọi người đã ngoại tình như thế nào?
Cách đây 1 năm mà có ai bảo mình sẽ vướng vào vụ NT này, chắc mình sẽ lăn ra cười và bảo người đó hâm à, hay ít nhất là cũng quá giàu trí tưởng tượng. Mình soi gương còn thấy tự phát chán với mình: vừa già, vừa béo, vừa xấu, thế thì làm gì có ma nào thèm ngó đến nhỉ :Laughing:. Mình sống khá khép kín, hầu như chả giao thiệp gì bên ngoài trừ công việc. Cuộc sống cứ gói gọn từ nhà đến công ty và ngược lại. Mình lại có quan niệm khá bảo thủ, cổ hủ về tình yêu, gia đình.
Thế mà đùng cái nó rơi vào đầu mình, mà với ai kia chứ, với người mình tưởng đã vĩnh viễn xa rời khỏi cuộc đời mình, lại tiếp tục làm đau lòng nhau khi những tưởng đã quá đủ nỗi đau cho hơn 10 năm trước. Muốn thoát ra lắm, đã vận dụng tất cả lý trí, đã vào đọc hết bao nhiêu tấn đá to nhỏ các kiểu rồi, nhưng mãi chưa được. Có lẽ mình thiếu 1 nơi để quay về...
07:23 CH 31/03/2009
Đã ai tìm lại được bình yên?
Có tôi đây, sau 6 tháng vật vã bây giờ đã bình yên.

Những buổi chiều hì hục nấu cơm, chờ chồng về ăn mà đi mất tiêu 11g đêm mới về. Lạnh lùng, ăn nói mát mẻ, không thèm đoái hoài gì đến bữa cơm vợ cất công nấu.

Chồng thì hắt hủi, anh thì luôn quan tâm và sẵn sàng cho một kế hoạch khác. Một đôi lần đã lung lay, đã định bỏ hết theo anh cho nhẹ người. Nhưng tôi vẫn quyết tâm ráng hết sức mình...

Cách đây 7 ngày, buổi tối trong lúc tôi đang lui cui ủi đồ cho chồng, chồng nói với vợ rằng: "em dẹp hết cho Osin làm đi. Mình đi ăn mừng vì anh đã tóm được tâm hồn đi lạc của em rồi." Hôm đó là sinh nhật của "anh", thế mà tôi quên mất, không điện thoại, không email, chỉ biết lo cho 2 cha con thôi. Chồng tôi đã cảm nhận được tình cảm của vợ rồi.:).

Rồi chồng chở vợ qua các con đường SG mà nhiều năm trước, cũng 1 mùa hè nóng nực thế này có 2 người đi vòng vòng 0 biết chán dưới con đường hoa sao rụng li ti, mùi thơm dìu dịu. Nhớ hồi ấy đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (cắt ngang Sở Thú) bị cấm 1 chiều, 2 đứa nhiều năm 0 ở SG nên 0 biết. Đến khi bị công an phạt mà cứ nghĩ là tại mình chạy xe 0 an toàn?! Cuối cùng anh công an tốt bụng nọ lại tha cho vì nghĩ là tại ..tình yêu.

Chồng nói với vợ rằng: em làm gì anh biết hết. Anh ráng bắt lại tâm hồn của em vì chỗ của nó là ở bên cạnh anh. Còn 0 biết cám ơn anh nữa.....:Angel:.

Chúc mừng bạn! Ngay từ đầu mình đã cảm thấy chồng bạn là người sâu sắc, bản lĩnh và rất yêu bạn. Mong bạn sẽ giữ mãi hạnh phúc này nhé.
06:38 CH 30/03/2009
Những tin nhắn không bao giờ được gửi!
Em xin lỗi anh. Anh nói đúng, là em sai, là em phạm sai lầm lần nữa khi đánh thức quá khứ. Từ giờ em sẽ không lo lắng cho anh nữa, anh hãy cố gắng tự chăm sóc cho mình, giữ gìn sức khoẻ nhé. Em mong anh hạnh phúc, bình yên và mau tìm được niềm vui trong đời.
03:38 CH 12/03/2009
Cảm giác khi chia tay ....một mối tình ngoại .....
Ko biết nữa. Đời nó thế.
Biết mình làm đúng nhưng sao vẫn cứ phải nghĩ nhiều.
Ko biết nó còn ám ảnh đến bao giờ nữa.
Bác nào có kinh nghiệm thì bảo em với, em còn phải chịu đựng đến bao giờ đây?
Chứ cứ 6 năm với 8 năm như mấy bác kia có lẽ em ...die mất.

Có khi hơn nữa bạn ạ. Chuyện mình đã 13 năm rồi, trong đó có 8 năm xa hẳn, vậy mà gặp lại vẫn vương vấn. Cũng không hẳn là ngoại, vì sau khi gặp lại chúng mình cũng chẳng có đến 1 cái nắm tay, chẳng có lời yêu đương nhung nhớ gì, nhưng cảm xúc thì không thể che giấu được.
Mấy hôm nay người ấy có chuyện không vui, mình gọi điện hỏi thăm thì nhận được câu gắt: "Em hỏi làm gì, có giải quyết được đâu. Đang yên lành em đừng quậy cho dậy sóng lên!". Chẳng thể nói gì hơn vì quá đúng, nhưng không sao kìm chế được bản thân, và vì lo lắng cho người ấy mà thôi.
@Me ngoan: còn nhớ những gì mình nói với bạn không, cố lên bạn nhé.
03:16 CH 12/03/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
TẬP LÀM LỤC BÁT
( Ý Nhi)
Ngủ đi anh, ngủ đi anh
Em ru cho giấc ngọt lành đêm nay
Em ru vầng trán đắng cay
Ru đôi mắt đã tháng ngày chờ trông
Em ru mái tóc phiêu bồng
Ru đôi môi đã mặn nồng tình em.
Bóng trăng đã dãi ngoài thềm
Gió về nghe đã êm đềm qua cây
Biển xa sóng trắng như mây
Sông gần nước đã dâng đầy màu xanh
Ngủ đi anh, ngủ đi anh
Em xin cho giấc ngọt lành đêm nay
Em xin về lại thơ ngây
Em xin cho phút sum vầy hai ta
Em xin trời đất hiền hoà
Xin lòng người rộng bao la giữa đời
Em xin những tiếng những lời
Xin cho anh gặp nụ cười trong mơ.
À ơi, thuyền đã cập bờ
Đoá quỳ đã thắm ngẩn ngơ bên nhà
Lời yêu đã trọn bài ca
Đàn trên tay đã ngân nga khúc tình
Ngủ đi anh
Ngủ đi mình
À ơi....
03:20 CH 25/02/2009
Những tin nhắn không bao giờ được gửi!
Em nhớ anh nhiều lắm!
01:57 CH 27/11/2008
Cảm xúc khi gặp lại người yêu cũ
Đau đớn, xót xa, đó là cảm giác khi tôi gặp lại anh, dù chưa chắc tôi đã có thể gọi anh là "người yêu cũ".
Ngày ấy tôi và anh là đồng nghiệp. Chúng tôi rất ăn ý trong công việc, là cánh tay phải và trái của sếp. Tôi khi đó đã có người yêu, còn anh đang theo đuổi cô bạn thân của tôi. Tôi lanh chanh làm "bà mối", nhưng bạn tôi không chịu. Thất tình, anh buồn bã, và tôi lại là người đi an ủi anh. Anh vốn là người ít nói, sống nội tâm nên cũng ít bạn bè. Từ thông cảm với anh, tôi trở thành thương cảm, rồi có cảm xúc với anh khi nào không biết. Tôi cố gạt đi, cố trốn chạy, nhưng trớ trêu thay, chính lúc ấy anh lại nói rằng giờ anh mới biết là anh yêu tôi, chứ không phải chỉ coi tôi như cô em gái.
Thời gian ấy quả là kinh khủng với hai chúng tôi. Chúng tôi vật vã trong tình yêu ngọt ngào và cay đắng. Yêu trong mặc cảm, trong cảm giác tội lỗi. Đã bao lần nói chia tay rồi lại không kiềm chế được vẫn đến với nhau. Tôi cũng chẳng thể chia tay người yêu vì anh ấy rất tốt, anh ấy rất yêu thương tôi, chúng tôi đã có một cuộc tình 7 năm, hai bên gia đình đều biết chuyện và đã qua lại.
Rồi cũng đến lúc người yêu tôi biết chuyện. Anh ra tối hậu thư cho tôi, phải chọn một trong hai người. Còn tôi, chẳng thể phụ một tình yêu đã 7 năm, đành cố quên đi tất cả. Anh đau đớn, nhưng anh chấp nhận sự lựa chọn của tôi. Kể từ đó, anh lạnh băng với tôi. Ra vào hàng ngày chạm mặt nhau, anh xem như tôi vô hình. Chỗ nào có tôi là không có anh. Hơn một năm sau thì cả hai chúng tôi đều lập gia đình. Tôi rất bất ngờ khi biết tin anh cưới, mà còn trước tôi 3 tuần, nhưng dù sao cũng thật tâm chúc phúc cho anh.
Sau ngày cưới, anh dần dần bớt "chiến tranh lạnh" với tôi, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Khi có cơ hội, tôi đã chuyển chỗ làm. Từ đó tôi cố biến mất khỏi cuộc sống của anh, cắt đứt mọi liên lạc. Thi thoảng tôi có nghe tin tức của anh qua các đồng nghiệp cũ, rằng anh đã ra lập công ty riêng, anh đã có 2 con đủ nếp tẻ mà trùng hợp là chúng cũng cùng tuổi con tôi. Mọi người vẫn trêu chọc thôi không có duyên vợ chồng thì làm thông gia đi. Tôi cũng mừng vì anh đã có cuộc sống ổn định.
Vì vẫn làm cùng ngành nên tôi có được contact của anh và anh cũng có của tôi. Biết chỉ để biết vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ chủ động liên lạc anh. Thỉnh thoảng anh có gửi email xã giao nhân dịp lễ tết, tôi cũng chỉ đáp lại một cách khách sáo, tuyệt nhiên không điện thoại, không liên lạc trong hơn 6 năm trời. Cho đến một ngày chẳng hiểu vì sao tự nhiên tôi có cảm giác thật lạ, bồn chồn không yên, tôi không cưỡng được đã gọi vào di động của anh. Máy không liên lạc được, lòng tôi như có lửa đốt, vì tôi biết anh sẽ không bao giờ thay số điện thoại. Tôi email cho anh, thật may là anh đã trả lời rằng anh chỉ tạm không dùng số đó. Thế là chúng tôi nối lại liên lạc, cũng chỉ thỉnh thoảng chat chit trên Y!M. Tôi vẫn tránh không gọi anh, vì không đủ tự tin có thể bình thường được.
Qua những lần trao đổi ngắn ngủi trên Y!M, tôi mới biết là vợ chồng anh đã chia tay, lý do vì sao thì tôi không tiện hỏi và cũng không muốn tìm hiểu. Tôi chỉ biết rằng con gái anh sống với mẹ, còn con trai thì anh gửi bà nội. Cảm xúc đầu tiên của tôi là thương 2 đứa trẻ. Là mộtngười mẹ, có con tầm tuổi con anh, tôi thương cho chúng nó vô cùng, nhất là con trai anh. Một đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi mà phải xa cả bố và mẹ, còn gì đáng thương hơn. Còn con gái, thể nào cũng rất quấn bố, giờ gia đình không toàn vẹn.... Tôi đã hỏi anh vì sao không cố gắng vì con. Anh nói anh đã cố 2 năm nay rồi, nhưng không thể cứu vãn được. Anh bảo 2 năm qua anh gặp nhiều chuyện không vui, anh gần như không còn tâm trí để làm việc, anh suy sụp rất nhiều. Nhưng mọi chuyện đã qua và anh đang cố lấy lại thăng bằng.
Đó là lần đầu tiên sau gần 8 năm chúng tôi nói chuyện với nhau mà không phải là trao đổi công việc hay hỏi thăm xã giao. Từ đó tôi năng hỏi thăm anh hơn và cũng yên tâm khi anh nói rằng anh ổn. Có lần gặp nhau ở đám cưới của con sếp cũ, tôi cũng tin là anh ổn thật, vì anh có vẻ tươi tỉnh, vui vẻ trước mặt mọi người. Tôi cũng dần quen với việc thăm hỏi anh với tư cách bạn bè, và tin rằng mình đã chế ngự được cảm xúc, rằng mọi chuyện đã là quá khứ, tôi với anh có thể trở thành bạn của nhau.
Một lần gặp nhiều vướng mắc trong công việc, áp lực quá nặng nề, không chịu nổi tôi phải tìm người để giải toả, và tôi đã nghĩ đến anh. Ngày xưa lúc còn làm chung, anh lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bên anh tôi cảm thấy vững tin hơn rất nhiều.
Tôi gọi điện cho anh, rủ anh đi uống cà phê. Anh bảo đang gặp khách nhưng tí nữa xong sẽ gọi tôi. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần VP. Chẳng biết nói thế nào, nhưng quả thật tôi đã vô cùng sai lầm khi tạo ra cuộc gặp mặt này. Bao nhiêu cảm xúc ùa về, tim tôi run rẩy, cổ họng nghẹn lại. Quá khứ tôi ngỡ đã chôn vùi 10 năm nay lại hiện lên sống động hơn bao giờ hết. Còn anh, có vẻ cũng không hơn gì tôi, anh bối rối như lần hẹn đầu tiên. Anh có vẻ thành đạt hơn tôi tưởng, nhưng anh cũng không ổn như tôi tưởng qua những gì anh nói với tôi. Anh gầy hơn lúc tôi gặp ở đám cưới nhiều, và quan trọng hơn là tôi cảm nhận tinh thần anh đang xuống nhiều lắm. Anh có vẻ yếu đuối, chông chênh và cô đơn quá. Ánh mắt anh thật buồn, đầy vẻ mệt mỏi chứ không sắc bén, quyết đoán như ngày nào. Anh tâm sự rằng anh nhớ con lắm. Anh rất sợ khi đêm về, chỉ còn 1 mình trong căn nhà trống vắng, không ngủ được, nghĩ lại chuyện cũ, nghĩ đến con và buồn đến chảy nước mắt. Tôi nghe mà xót cả lòng, như có ai xát muối.
Không ai nói ra, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi không thể đơn thuần là bạn bè được, đơn giản là vì chúng tôi vẫn còn tình cảm cho nhau. Anh đã nói rằng đúng ra chúng tôi không nên gặp, chỉ khó xử cho nhau thôi. Có lẽ tôi không bao giờ quên được câu nói cuối của anh khi chia tay hôm đó " Giữ được thì nên giữ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi".
12:12 CH 08/10/2008
t
thornbird73
Bắt chuyện
684Điểm·0Bài viết
Báo cáo