Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các bố các mẹ cho mình hỏi về lương của người...
Ở TPHCM chăm em bé là 4 triệu, GVN là 3 - 3,5 triệu. Em gái mình vừa sinh em bé phải thuê một chị chuyên chăm bé sơ sinh trong ba tháng đầu là 5 triệu đó.
Mình thì trả lương cho chị giữ em bé là 4 triệu, chị GVN là 3 triệu; chứ trả ít hơn là mấy chị ấy sang nhà khác ở ngay. Đó là chưa kể mỗi tháng ông xã mình còn cho thêm mấy chị ấy 500 ngàn nữa. Rồi tiền lễ 2/9; 20/10, 8/3, 30/4, giỗ tổ, tết, tàu xe, quần áo, quà cáp… Không là các chị ấy phân bì với hàng xóm…
Sao em thấy lương giúp việc miền Bắc thấp nhỉ? dù nhà chủ thu nhập hầu như cao hơn so với TPHCM.
Em chờ con lớn thì thuê giúp việc theo giờ cho khoẻ. Có con nhỏ thì khổ sở và luỵ NGV vô cùng.


Chỉ có ở nhà em hay mấy khu nhà giàu như Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền mới trả thế chứ mặt bằng chung lương của NGV chăm em bé tại Tp HCM không cao như vậy đâu. Trung bình là 2.5 triệu/tháng nếu nhà có 1 bé. Ngoài lương thì 1 năm có 2 bộ quần áo, thưởng 1 tháng Tết + tiền tàu xe về quê dịp Tết Âm lịch. Nhà nào có 2 bé thì cao hơn. Chăm đẻ trong 2-3 tháng đầu cũng chỉ bồi dưỡng thêm khoảng 1triệu/tháng ngoài mức lương 2.5 triệu/tháng thôi.
Chị nói vậy vì em họ chị vừa mới sinh tháng 10/2011, đang nuôi cô giúp việc quê Thanh Hóa. Khi nào không chăm bé còn phụ làm việc nhà nữa chứ không chỉ mỗi chăm bé thôi. Ngoài ra công ty chị đang làm đa phần là các chị em đang nuôi con nhỏ, từ vài tháng đến 2-3 tuổi đều trả mức lương dao động từ 2 tới 2.5 triệu/tháng chứ chưa có ai trả tới mức 3.5 triệu/tháng đâu. Chị đang ở Tân Bình, nữ đồng nghiệp trong công ty đa phần ở Gò Vấp, Q.12, Tân Bình, Tân Phú.
10:21 SA 31/01/2012
Tập cho bé ăn cơm nát như thế nào ? Bao giờ bắt...
ôi chủ top giống mình quá, bé nhà mình giờ cũng được 14 tháng rồi, trước mỗi ngày xơi hết 4 bát bột ngon lành mà bi h lười ăn quá, mình cũng đang phân vân cho cháu tập ăn cơm nát vì thấy cháu có vẻ thèm lắm rồi. Nhưng mà đang ko biết cách nấu cơm nát ntn ? có nên mua cốc nấu cơm nát NB về thử ko, giá hơi đắt nhưng nếu hiệu quả thì cũng nên mua lắm chứ ^^!


Cần gì mua cốc cho tốn kém, em cứ nấu cơm cho cả nhà ăn bình thường. Khi nào cơm chín thì em xúc 1 ít ra cái bát con, cho tí nứoc sôi vào rồi để lại cái bát cơm ấy vào nồi cơm. Để độ 10 phút lấy ra là có ngay bát cơm nát cho con ăn thôi. Hai đưa con chị toàn làm thế, cơm mềm mà vẫn giữ nguyên hạt.
11:58 SA 18/01/2012
Chuyện chia tài sản, các mẹ tư vấn với
Theo chị thì em làm thế rất đúng. Chị cũng đã sai lầm khi bán vàng dành dụm để xây nhà trên đất của BMC rồi sau đó không chịu nổi phải ra riêng. Ra riêng thì 1 nách 2 con nhỏ, vay nợ tứ phía để mua chung cư trả góp. Giờ vẫn còn nợ đầm đìa đây này. Trong khi đó có nhận được sự hỗ trợ gì (dù chỉ là mặt tinh thần) từ BMC đâu.
Sai lầm này đối với chị là quá đắt vì với số vàng ban đầu (gom góp từ của hồi môn, tiền dành dụm trứoc khi cưới, tiền 2 vc dè sẻn từng đồng sau khi cưới), chị đủ khả năng mua đất từ lâu. Góp tiền xây nhà rồi mà suốt ngày sống phải đoán ý ngừoi khác, hở ra là nghe BMC gióng giã: "Nhà của chúng tao, chúng mày không có quyền..." rồi "Gia phong, nề nếp nhà này là như thế, đâu ra cái kiểu như mày"... Ôi trời ơi, nhớ lại mà tức muốn trào nước mắt.
Đấy là chỉ có vc chị sống với BBMC hàng ngày thôi đấy. Cuối tuần anh em họ hàng bên chồng về chơi là chị đầu bù tóc rối mà chợ búa, cơm nước từ sáng tới khuya. Quãng thời gian sống bên nhà chồng là quãng thời gian chị mệtnhất, có ai đi làm mà cứ thứ Bảy là buồn như chị không. Buồn vì CN mệt mỏi lắm. Chồng có làm hộ 1 tý thì tha hồ lên bờ xuống ruộng với MC.
Theo chị thì em cứ dành tiền đấy: mua vàng, mua đất, mua chung cư trả góp v.vv...Tuyệt đối không bao giờ bỏ tiền ra xây nhà trên đất BMC nhé. Em nên xác định tinh thần là vợ chồng em mua đất hay chung cư trả góp để ra riêng. Khi nào ông bà già cả, cô em chồng tự mua nhà thì mời ông bà về để vc em chăm sóc. Còn nhà cửa đất đai của ông bà thì tùy ông bà quyết định, muốn cho ai thì cho, muốn làm gì thì làm. Em ko can thiệp hay quan tâm gì nữa.
Một mặt thì kệ ông bà, mỗi khi ông bà bàn gì về việc xây nhà cửa hay cũng im hết. Mặt khác em phải nói từ từ, nhẹ nhàng, khéo léo để chồng em biết quan điểm của em. Tuyệt đối không bao giờ mua đất cho cô em chồng để vc em ở lại với ông bà nhé. Tội gì mình phải làm thế trong khi đó là con ông bà mà, ông bà phải có trách nhiệm chứ.

Chuyện em phải ở trên đất ông bà, em phải làm dâu.... thì em ko phải lo đâu. Chỉ cần em có nhà cửa thì khi cô em chồng lập gia đình sẽ có cớ ra riêng thôi. Tất nhiên ban đầu sẽ căng thẳng, sẽ có chuyện BMC giận mà không nhìn mặt rồi khóc lóc, ầm ĩ nhà cửa... Nói chung các kiểu! Tuy nhiên làm cách mạng thì phải chịu đổ máu thôi. Chị đã trải qua nên chị biết, không có gì là không thể!
11:29 SA 14/10/2011
Trả đũa mẹ chồng
@Yellowtea: chị bị mẹ chồng át vía rồi, hehe.
Mình có mồm thích nói gì cứ nói, việc gì phải xin phép ai? MC chửi chị thì cũng có lúc bà ấy ngưng lại để há miệng thở chứ, nhân dịp đó chị cũng gào lên luôn: Mẹ chửi con từng ấy năm là đủ rồi. Con xét thấy con không có gì sai đến mức phải chịu nghe mẹ mắng chửi hết đời. Đến mẹ đẻ con còn không chửi con nữa là. Vì thế từ rày hễ mẹ chửi con thì con sẽ không nghe nữa đâu.
Để xem bà ấy làm gì nữa nào, có dám xông vào đánh chị, tát chị không?
Em nghĩ là phải vặc lại MC lúc có mặt chồng để MC khỏi về bù lu bù loa với con trai là nó chửi tao, nó trừng mắt nhìn tao, nó dọa đánh tao... Với MC điêu ngoa thì chuyện gì cũng xảy ra được hết.
Chị cứ bật lại đừng sợ.
VC mỗi lúc dễ mà bỏ nhau vì chuyện đó được sao?
Chị dâu em hồi đó cũng bị dọa bắt ly dị vì "láo" quá. Thế mà chẳng những kg ly dị lại còn tòi ra thêm 1 nhóc nữa, và giờ thì thành "bà dâu" rồi, chả ai dám đụng đến lông chân bà chị nữa.
Chiến đi chị ơi.

Mựon nick chị đồng nghiệp để tâm sự chút vậy.
Em đang trả giá vì dám bật lại MC đây chị ơi. Do ấm ức quá vì bị bà mắng oan nên em chỉ hét 1 lần với bà mà giờ hậu quả ghê gớm. Ngay sau đó em đã xin lỗi bà trứoc mặt cả nhà chồng mà bà vẫn không tha thứ. Bà khóc lóc vật vã kêu than bà vô phúc, cấm em về chơi. Bà kể với BC và chồng em những tội lỗi từ lâu lắm mà em không nhớ (và quả thật cũng không biết là em có phạm tội như thế không) để chứng tỏ em là đứa con dâu mất dạy.
Giờ thì BC, anh chị chồng, họ hàng bên chồng và mấy bà bạn của MC em ai ai cũng biết là đứa con dâu khốn nạn, mất dạy, hỗn láo theo lời bà kể. Thấy chồng em nhìn em bằng con mắt khác làm em buồn lắm.
Trong khi từ khi cứoi nhau đến giờ em luôn bị ám ảnh bởi cái nhìn soi mói, khinh miệt, hằn học mà MC dành cho em. Cả cái cách mắng chửi sa sả vào mặt mỗi khi không làm vừa ý bà nữa. Hồi còn sống chung em chán lắm, chỉ từ khi sinh con ra ngoài ở em mới thấy thoải mái chút. Dù đã cố yêu thưong bà vì chồng em rất tốt nhưng quả thật thâm tâm em không thể nào gần gũi với MC đựoc.
Thật sự em không biết phải đối diên với BC, anh chị em chồng, họ hàng chồng trong thời gian sắp tới nữa. Nghĩ đến mà buồn quá các chị ơi. Em phải làm sao đây ạ
11:43 SA 26/07/2011
Có ai ghét Tết như mình không?
Phải nói Tết là ám ảnh của em, cứ mỗi lần năm hết tết đến là em khổ sở hết sức.
1 là...Ngóng Chờ mòn mỏi tiền lương tiền thưởng để mà đi tết các lãnh đạo, lương bổng thì thấp mà lãnh đạo thì nhiều. Đi tết hết người này rồi người kia từ đầu thành phố phi đến cuối thành phố, may mà có mũ bảo hiểm ko thì tóc cũng bay đi vì quá xa và quá nhiều người.
2 là....cứ đến ông công ông táo là bà osin đã xin về để lo việc nhà, việc cơ quan thì chổng mông lên giời rồi, lại đến việc nhà, em cứ như đi trên mây. ở nhà vật vã để cho con ăn xong xuôi, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo, xếp quần áo rồi lại phi đến cơ quan. Rồi lại vật vã trở về với bản tình ca như buổi sáng và tiếp tục buổi tối... Em nghĩ em điên lên mất.
3 là...từ 30 tết cho đến mồng 6, dậy từ 6h sáng, làm cơm cúng ông bà tổ tiên, rồi cho con ăn, lau nhà, giặt quần áo, xếp quần áo sạch, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa bát... Buổi chiều lại điệp khúc mùa xuân như buổi sáng. Ông xã thì đi trực từ 25 âm đến mồng 2 tết mới về, chả giúp gì dc cho vợ cả. Ông nội thì cũng đi trực và đi chúc tết suốt, còn bà nội thì tay đau.Nhiều khi thấy tủi thân, mệt mỏi, đêm thì thức 3,4 lần pha sữa cho con. Mệt mỏi vô cùng tận
Khách đến nhà thì 1 mình em quay quay nấu nấu, rửa bát, làm đủ món và cho con ăn, cứ vừa nấu vừa cho con ăn. Mọi người ăn xong thì rửa 1 phi đội bát, chóng hết cả mặt. Khi cả nhà xong xuôi khò khò thì em đang vật lộn với 1 đống quần áo giặt chán chê rồi lại xếp quần áo.
Rồi lại đi chúc tết bà con nội ngoại, em cứ như ngủ trên xe ấy, đi thì mệt, ăn uống nhốn nháo, đi thì mệt mỏi.
Em sợ tết lắm rồi, cứ nghĩ đến tết là em căng hết cả đầu! huhu
Các Bố phải thương vợ nhiều hơn và giúp vợ nhiều hơn trong những ngày tết nhé.
mẹ nào giống em ko? :Crying::Crying:

Sao em khổ thế nhỉ! Chị cũng có thời kỳ con nhỏ như em, cũng làm dâu nhưng quan điểm của chị rất rõ ràng: Bế em thì không xay thóc, mà xay thóc thì không bế em. Hơn nữa con mình quan trọng nhất, với lại chuyện thờ cúng thì cả nhà phải xăn tay vào mà làm chứ. MC em đau tay thì không nói làm gì, BC em lo thờ cúng, còn chồng em thì mùng 2 về cũng phải xắn tay vào mà giúp vợ chứ. Con nhỏ, nhà không có ngừoi thì làm phiên phiến thôi, quan trọng là cái tâm mà. Năm sau con lớn thì làm nhiều món hơn.
Nhà chị cũng như nhiều nhà khác xung quanh chỉ làm 2 mâm cơm nhiều món là: trưa 3 mời ông bà về ăn Tết & trưa mùng 3 cúng hóa vàng tiễn ông bà đi thôi. Còn lại là nấu nồi cơm nhỏ, luộc ít rau và cắt khoanh giò cúng mỗi bữa thôi. Khách đến thì dọn mấy món làm sẵn ra nhâm nhi
Với lại em làm công ty gì mà phải đi chúc Tết sếp nhiều thế. Chị đi làm mười mấy năm chẳng bao giờ đến nhà sếp dịp Tết làm gì, cả năm gặp nhau chán rồi. Ngày cuối cùng vào cty thì chúc sếp luôn rồi ai về nhà nấy. Em đã con mọn mà còn đi khắp nơi như thế thì mệt là phải rồi.
10:05 SA 10/02/2011
1001 chuyện về hạnh phúc& EQ (tiếp theo topic...
Em cảm ơn chị YA nhiều
Lại 1 việc nữa nhờ các chị giúp em với ạ ,vì chuyện này mà mấy ngày này em không giải tỏa được nên cứ bức xúc mãi trong lòng,Em nói ra với các chị cũng là để có cao kiến hay đơn giản là để nói được ra điều này các chị ạ
Chẳng là nhà em giờ có 4 người ,từ ngày lấy chồng em đã mơ ước có 1 cái máy giặt chỉ bình thừong thôi (khoảng 4-5tr ) gì đó ,nhưng chồng em không bao giờ cho em mua máy giặt chứ đừng nói là chồng em mua cho em ,mà quần áo nhà có con nhỏ các chị biết rồi đấy,trời rét thế này nữa ,
1 lần ông ngoại em bảo em là mày về noíu chuyện với thằng H (chồgn em )nó đồng ý thì tao cho nửa tiền mà mua cái máy giặt ,em về thủ thì rằg là rét mứot thế này giặt buốt tay lắm ,mà bố nó nhiều quần áo ,cả PA con gái em nữa cũng nhiều vô kể luôn,hay là anh mua cho em cái máy giặt ông ngoại bảo hỗ trợ chi tí đấy,
Thế là c em bảo là không bao giừo mua máy giặt ,mày mà mua về đây ông đập ngay,thôi thế là em chẳng dám mua các chị ạ ,rồi tiền cũng tiêu hết,
Lần này thực sự là rét và em vẫn có 1 ước ao và khát khao là có cái máy giặt đỡ chính bản thân mình và có thời gian nghỉ ngơi(Em nói thêm là anh í không bao giừ giạt quần áo từ ngày lấy em về,kể cả 1 cái quần con hay quần aó của con,và kể cả em ốm để thối cũng mặc kệ)
Tết này chẳng là em được thưởng cũng đủ mua cái máy giặt và còn khoảng 4tr tiêu tết (đấy là của riêng em chưa tính của anh í (hơn em cơ ạ ),em bảo là anh cho em mua cái máy giặt đi ,em ngọt ngào lắm ,anh í vẫn 1 mực là không cho mua ,thậm chí lại bảo là mua thì mang về ra cổng hay để đâu thì để cấm mang về nhà ,.em ức lắm í em bảo là anh muốn hành em về tinh thần chưa đủ hay sao mà muốn hành cả về thể xác nữa,anh thì không bao giờ làm mà chỉ mình em làm anh định để em chết non à ? người thì không biết thương vợ là cái gì
thế là anh ấy bảo là "ông là ông cứ mang đốt hết chứ máy giặt về đây ông đập nát ,
(căn bản là MC em không nói với em nhưng nói với chồng em là không muốn cho mua máy giặt vì sợ tốn điện và nước các chị ạ )
Nhục em không các chị ơi
mà em chỉ nghĩ đơn giản là có cái máy gặit đỡ mình làm việc và thời gian đó để nghỉ ngơi chăm sóc con cái mà không được
Bi giờ làm thế naò để ông í đồng ý vui vẻ đi xem hộ em cái máy giạt và cho e dùng đây ạk ?

Nhục quá em ơi! Chị thấy chồng em khốn nạn quá. Chả thấy nó thưong em gì cả. Với cái kiểu của chồng em thì muốn mua máy giặt chỉ có 2 cách thôi:
- Cách 1: Chỉ giặt quần áo của mẹ con em, còn quần áo mẹ con nó thì vứt ra, để nó tự giặt cho biết mùi (ôi giời, chị vừa đi công tác HN 1 tuần: cha mẹ ơi sao mà lạnhthế không biết, cứ như có kim đâm vào da. Đến tắm nứoc nóng cũng còn ngại nữa là ngồi giặt tay đống quần áo ấm). Nhưng mà chị nghĩ với tính cách chồng em và thêm cái sự nhu nhựoc của em thì khả năng em bị nó nện cho nhừ tử là cái chắc.
- Cách 2: Đưa tiền cho ông bà ngoại, nhờ ông bà mua máy rồi gọi thằng con rể trời đánh đến bảo là cho 2 vợ chồng, không được đập hay bán đi để con gái tao đỡ vất vả.
P/S: Được buổi sáng rỗi rãi, vừa uống cà phê vừa tranh thủ lướt web. Đã bảo là không vào cái mục Gia đình nữa mà không hiểu sao lại lựon lờ vào đây để tức điên lên. Vừa trả lời vừa nghiến răng kèn kẹt quả chồng này mà vào tay mình thì biết tay. Phí cả cốc cà phê thơm phức vừa pha. Hết cảm hứng nhâm nhi rồi!
05:42 CH 24/01/2011
Bế tắc chuyện gia đình xin các bác tư vấn giúp em
Ôi, bác này đưa lên đây thì chỉ nhận đc những ý kiến phe mình bênh phe ta thôi, chẳng thay đổi đc gì đâu. Bác cũng biết bác sai rồi nhưng mà nói thật,
vợ bác ý, nếu gặp phải em thì e cho về NXB lâu rồi.
Ghét nhất là cứ đổ cho lí do này lí do khác, vô duyên, ẩu..những tính đs để rồi làm ảnh hưởng đến tính mạng của con là k chấp nhận đc. Nuôi con nhỏ, ko chấp nhận 1 lí do gì để con bị đau cả. Nếu lỡ là phải biết sửa đổi ngay lập tức, sinh mạng của con k chỉ để nói câu '' chẳng may'' hay '' tại...''. Nói dại, nếu lỡ sao, có còn để mà ân hận???
Con tôi, tập đi, va vào cánh cửa 1 chút tôi cũng đau như cắt da cắt thịt mình, trẻ con non nớt, để con ngã bùm bụp như thế, canh nóng để con xô vào thế mà vẫn đc cần thông cảm thì...cũng chịu:Sigh:

Cái đoạn đỏ ấy => Gớm nhỉ, muốn vợ chủ topic giống bạn à
09:24 SA 19/10/2010
Cần người nhận nuôi bé 9 tháng tuổi bị hành hạ
Mình theo dõi tin tức bé hàng ngày, nhìn ảnh bé mà lòng quặn đau. Tuy nhiên với vấn đề bạn Enchanteur nhận nuôi bé thì mình cảm thấy không yên lòng vì các lý do sau:
- Thứ nhất là không thấy bạn ấy đề cập đến ý kiến chồng bạn ấy, việc vào ĐT thăm bé cũng chỉ thấy bạn ấy nói tự bạn ấy vào thôi. Vậy vợ chồng bạn đã thống nhất việc nhận nuôi bé chưa nhỉ?
- Thứ hai là việc báo chí có nêu từ khi sinh ra bé Như Ý rất được cưng chiều. Chỉ từ khi mẹ bé quen với tên Tám thì bé mới bị cả gia đình hành hạ đến nông nỗi này. Do đó mình thấy việc giao bé cho vc bạn Enchanteur trong khi chưa biết cụ thể tình hình gia đình như thế nào là rất phiêu lưu. Bạn yêu thương bé vì nhìn hình ảnh bé thương xót quá nhưng chồng bạn thì sao?
Bạn mình ở nứoc ngoài đang làm hồ sơ xin con nuôi kể cả 2 vợ chồng phải kê khai chi tiết thu nhập, hoàn cảnh gia đình, cam kết trước pháp luật chịu trách nhiệm nếu được nhận con, rồi phải tham gia các khóa học chăm sóc trẻ, tâm lý bố mẹ... ròng rã cả năm trời vẫn chưa được duyệt. Đó là chưa kể nhân viên Sở An Sinh gì đó đi xác minh những điều 2 vc khai trong hồ sơ. Vì vậy cá nhân mình nghĩ trước mắt để bé cho bà Bảy chăm sóc an toàn hơn nhiều. Xin lỗi nếu điều này làm bạn Enchanteur buồn, diễn đàn ảo, có thể tấm lòng là thật nhưng phải chờ thời gian chứng minh. Do đó, nếu vợ chồng bạn quyết tâm nhận bé thì phải chấp nhận mất thời gian đi lại, thăm nom, gần gũi bé một thời gian dài hy vọng được duyệt nuôi bé thôi. Chứ nếu nghĩ chỉ vài chuyến đi rồi được nhận bé thì e là không thể đâu.
07:11 CH 23/09/2010
Lại mâu thuẫn gia đình từ những khác biệt về quan...
Copy lại đoạn này để phản hồi về suy nghĩ của chị thanhoa76 với phần trên, và cũng để mong bạn chủ topic suy nghĩ cho thấu đáo hơn (mong là thế!).
"Được vài tháng thì em không chịu nổi cảnh túng thiếu (so với nhu cầu và thói quen của em). Con gái em từ nhà trẻ quốc tế phải chuyển xuống nhà trẻ tư chất lượng cũng tầm tầm. Quần áo của em thì em phải từ bỏ thói quen hàng hiệu và chấp nhận mua hàng tầm tầm. Suốt từ hồi sinh con, số lần vợ chồng em ra ngoài ăn tiệm đếm trên đầu ngón tay. Em cắt hẳn thói quen shopping và đi xem nhạc. Thực sự cuộc sống như vậy với em rất boring, bởi trước khi em lấy chồng, tuần nào nhà em cũng đi ăn tiệm, tháng nào cũng đi xem nhạc hoặc đi chơi xa. Mẹ em có lần còn suýt phát khóc và gần như là ‘gây sự’ với chồng em khi đến nhà em tình cờ và thấy tủ quần áo điêu tàn của em (mẹ em xót con tới nỗi còn định tài trợ tiền son phấn quần áo để em duy trì mức sống như hồi trước khi lấy chồng, mặc dù quan niệm gia đình em là đến tuổi trưởng thành thì phải tự lập).
Em không chấp nhận cuộc sống như vậy (không chỉ cho bản thân em, mà còn cho con em nữa, em muốn đầu tư các điều kiện học tập tốt cho con), nên quyết định tìm việc full time. Bố mẹ em giúp em tìm được một việc cũng khá tốt, thu nhập tốt, nhưng bù lại công việc cũng nặng và stressful.
Mặc dù đi làm cũng được một thời gian, nhưng đóng góp tài chính của em cho gia đình lớn cũng không là bao, và vẫn phải dựa vào ông bà (
mỗi tháng em chỉ góp cho bà có 2 triệu , ngoài ra thì em đi chợ lo phần ăn uống buổi tối cho nhà
). Một phần vì bọn em phải trả nợ khoản tiền chồng em thua lỗ lúc trước. Một phần vì chỉ có mình em lo cho gia đình nhỏ (tiền học cho con, tiền học các môn ngoại khóa như múa, vẽ; tiền mua quần áo thuốc men, chi tiêu lặt vặt cho hai vợ chồng…).

Đã quote thì quote luôn phần tiếp theo cho nó liền mạch và đọc cho kỹ đi bạn, ngoài 2 triệu đóng góp mỗi tháng thì em gái này còn đi chợ, nấu cơm bữa tối, lo tiền trả nợ cho chồng, lo ăn uống học hành cho con gái. Mà với gia đình 4 người lớn + 1 em bé thì chi phí cho bữa tối chắc chắn lớn hơn 2 triệu đóng góp hằng tháng rồi.
Đoạn tiếp theo đây này:
Ôi em kể lể dài dòng quá. Tóm tắt lại thì em thấy cuộc sống hiện tại của em nhiều áp lực quá:
- Áp lực phải kiếm tiền cũng khá nặng. Công việc bận, đòi hỏi cường độ cao (nếu chỉ dừng ở đây thì không sao, em con nhà lao động không ngại khó ngại khổ).
- Nhưng vấn đề là trong lúc công việc như vậy, thì áp lực ‘làm dâu’ càng ngày càng nặng. Bà bắt đầu kỳ vọng em đứng ra làm chủ gia đình theo mọi nghĩa: kinh tế, chăm sóc gia đình, đối nội đối ngoại…. Ví dụ thỉnh thoảng bà nói với em bà thích mua mua vô tuyến mới, mua tủ lạnh mới… (những lúc đấy em chỉ biết ngồi cúi đầu hic hic). Rồi bà ngày càng đi nhiều (đi chơi với bạn, đi lễ chùa…), chuyển giao dần dần toàn bộ việc nhà cho em. Bà bắt đầu nhắc nhở em về trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ (‘tao già rồi, bây giờ đến lượt chúng mày phải nuôi bố mẹ rồi đấy’…)

Chưa kể cứ lo con trai mình vất vả, muốn con trai nghỉ ngơi thảnh thơi, ko chịu áp lực nhưng lại muốn con dâu đứng ra gánh vác kinh tế gia đình, phụng dưỡng ông bà lúc tuổi già. BMC em gái này tốt quá nhỉ?
03:36 CH 22/04/2010
Lại mâu thuẫn gia đình từ những khác biệt về quan...
:D Bạn thamhoa76 này tư vấn cho chủ topic chơi theo kiểu win-lose rồi. Nếu chồng cũng nghĩ kiểu chỉ có Bố mẹ mình là thương mình thôi mình nghe lời vợ thì đau lòng bố mẹ mình lắm đấy =)). Cái gia đình nhỏ bé này rồi sẽ ra sao nhỉ. Thảo nào đất nước anh hùng này nhiều chiến tranh đến thế.

Trong trường hợp này thì anh chồng chủ topic không suy nghĩ được như bạn (chứ đừng nói là hành động như bạn). Được người đàn ông biết thương vợ, dàn xếp mọi mâu thuẫn giữa BMC & vợ như bạn thì em gái chủ topic này đã không phải khổ sở thế rồi. Cá nhân mình đánh giá cao những người đàn ông như bạn lắm đấy:Smiling:
Câu hỏi gia đình nhỏ bé này sẽ ra sao thì thực tế gia đình em gái này đã chứa nhiều mầm mống rạn nứt rồi, không chỉ dựa vào sự nín nhịn, cố gắng của một mình em ấy mà cứu vãn được đâu. Hơn nữa gia đình muốn tồn tại bền vững thì phải có sự chung vai đấu cật của cả 2 vợ chồng. Đây toàn thấy em gái này gồng mình gánh đỡ thôi. Nên mình nghĩ em ấy nên nhìn thẳng vào vấn đề để tìm cách giải quyết (dù cách giải quyết đó mang tính win-lose như bạn nói) còn hơn ngồi tự an ủi bản thân BMC & chồng mình tốt, mình cũng tốt sao không hoà hợp hay có cách nào giải quyết mà không tránh khỏi xung đột, mâu thuẫn vv....
Chuyện so sánh giữa "Chồng cũng nghĩ kiểu chỉ có Bố mẹ mình là thương mình thôi, mình nghe lời vợ thì đau lòng bố mẹ mình lắm đấy" và "Vợ cũng nghĩ kiểu chỉ có Bố mẹ mình là thương mình thôi, mình nghe lời BMC thì đau lòng bố mẹ mình lắm đấy" của bạn rất khập khiễng và buồn cười. Vì BMC thương con trai theo kiểu làm con trai mình trở thành người đàn ông bất tài vô dụng, đổi lấy sự sung sướng, vô tư lự, không có trách nhiệm của con trai là sự vất vả, khổ sở của con dâu. Trong khi BMV lại mong muốn con gái mình được sống tốt hơn mà cũng chả ảnh hưởng gì tới con rể (có bắt con rễ phải làm thế này thế kia đâu, lại sẵn sàng tạo điều kiện cho ở riêng mà )
Còn vấn đề đất nước anh hùng này nhiều chiến tranh đến thế như bạn nói thì đó là truyền thống tốt đẹp của ông bà ta mà. Giặc đến nhà là phải đánh! Muốn đè đầu cưỡi cổ, áp bức dân mình thì phải trả giá, thế thôi. Có gì đâu mà bạn phải than phiền nhỉ? :Thinking:
06:36 CH 21/04/2010
Lại mâu thuẫn gia đình từ những khác biệt về quan...
@wicket: em tâm sự trong trạng thái tinh thần kích động nên suy nghĩ rườm rà rắm rối thật, cảm ơn chị đã chịu khó đọc và quan tâm tới trường hợp của em.
@bexinh04: hihiii, ai cũng bảo tớ may mới có MC như MC tớ, hừm hừm, đúng là 'ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu' :p
@Zombiez: có được người đồng cảm phấn khởi quá :). Lúc nào em cũng cảm giác bất an: sao MC được giấy chứng nhận lòng tốt từ toàn thể xã hội mà mình thì cứ không hài lòng, chẳng lẽ mình xấu tính cố chấp vậy sao :p
Đúng là em được chiều lắm. Bố mẹ em thích con cái có sự nghiệp, biết phấn đấu cũng như hưởng thụ cuộc sống :D, chứ không đòi hỏi chuyện cơm nước dọn dẹp, vì bố mẹ em quan niệm chuyện đó chỉ cần biết làm, còn thực tế thì thuê NGV chứ thời gian tâm sức nên dành cho sự nghiệp, chăm sóc bản thân, yêu đương với chồng, và nuôi dạy con. Vì thế trước khi lấy chồng em không phải động tay động chân vào việc nhà, chỉ chuyên tâm lo học hành và sau đó là sự nghiệp. Thậm chí những lúc em bận, em chỉ việc ngồi trên phòng, NGV mang đồ ăn thức uống lên tận phòng cho em.
Chồng em thì tốt, thông minh, nhưng lại không định hướng công việc theo hướng kiếm tiền. Một phần vì được bố mẹ nuôi dạy theo kiểu 'tiền không quan trọng, quan trọng là mình sống tốt', 'đồng tiền đáng khinh'. Vì thế, nhà thì không khá giả gì, bố mẹ lo ăn từng ngày, nhưng anh ấy sẵn sàng mang ti vi và xe máy của nhà đi tặng bạn chỉ vì bạn bảo bạn đang cần :| (MC em có lần hớn hở kể em nghe vụ này với ý 'đấy, chồng mày là người tốt thế đấy', em thì ngồi lặng cả người đi vì sợ hãi :|). Lấy nhau rồi em mới phát hiện ra anh ấy có những suy nghĩ rất không hợp thời đại về chuyện kiếm tiền. Kiểu như anh ấy làm một công trình hàng bao nhiêu tháng, tiêu tốn bao nhiêu tiền (của mẹ anh ấy) trong quá trình làm, nhưng đến lúc thanh toán hợp đồng, thường là anh ấy bỏ đi không thèm lấy tiền (vì nhiều nguyên nhân: bên chủ đầu tư đang khó khăn thiếu tiền; bên chủ đầu tư mặc cả để hạ giá tiền; bên chủ đầu tư chê bai gì công trình...).
Em đi làm vất vả thì anh ấy rất thương, chăm sóc vợ từng li từng tí, kiểu như 2h sáng mò dậy pha cho vợ cốc cà phê rồi lại đi ngủ tiếp; sẵn sàng nửa đêm đi mua đồ ăn vợ thích để bồi dưỡng vợ.... Nhưng kiểu thương anh ấy là kiểu thấy vợ phải lao động vất vả thì thương, nhưng không nhìn ra được vì sao vợ phải lao động vất vả. Em đã phải mất rất nhiều tâm sức chỉ để cho anh ấy thấy môt điều mà ai cũng thấy, đó là không có tiền thì không thể sống được, và phải biết trân trọng đồng tiền, vì đồng tiền là mồ hôi nước mắt, là công sức lao động của quá khứ và là nguồn đảm bảo cho tương lai. Ròng rã 3 năm trời. Nói các chị đừng cười, cách đây vài tháng, một lần anh ấy nói với ông bà nội 'thời này cái gì mà chẳng cần tiền' - thế là làm em vui cả ngày đấy, vì cuối cùng công sức của em đã được đền đáp: anh ấy đã hiểu ra vấn đề!
Kiểu của chồng em và nhà chồng em là thế!
Điểm tốt là gần đây chồng em đã 'ngộ' ra được tầm quan trọng của việc kiếm tiền :p. Anh ấy cũng đang nỗ lực tìm việc làm, nhưng cũng khó khăn. Nhưng một phần vì anh ấy cũng cao tuổi rồi (đang tiến tới tuổi 40). Phần vì trước kia anh ấy làm việc thiếu tính kỷ luật và trách nhiệm (vì anh ấy làm trên tinh thần 'tiện thì giúp') nên cũng không có uy tín lắm với các khách hàng và đồng nghiệp cũ.
Nói mẹ chồng em thực ra rất khó, vì bà chỉ luôn nhìn vào hiện tại và không bao giờ nghĩ đến tương lai (có lẽ một phần vì bà tin là mình ở hiền thì chắc chắn sẽ gặp lành, cần gì phải lo). Em đã có lần ngồi thủ thỉ giải thích với bà vì sao em phải nỗ lực làm việc (để có tiền tiết kiệm phòng khi ông bà ốm đau; để nâng cao mức sống cho gia đình; để đầu tư cho con cái học hành sau này...), nhưng bà gạt phăng đi với lý do: cần gì phải vất vả, sống được mấy nỗi mà cứ cố gắng cố gắng cho nó hại người ra, mình ở hiền thì trời khắc thương. Bố mẹ sẽ giữ sức khỏe, không ốm được đâu mà mày phải lo.
Em thì lúc nào cũng lo lắng vì em thấy tình thế gia đình chồng em quá bấp bênh: gần như không có tiền tiết kiệm (gần 100 triệu em thấy không là gì trong thời buổi này); nguồn tài chính thì chỉ có ông (thấp, và cũng sắp nghỉ) và em (tương đối ổn, nhưng không đủ cho một gia đình 5 người). Ông bà có cái may là từ trước tới nay cuộc sống êm đềm không biến động. Nhưng với một tiềm lực kinh tế thế kia thì chỉ cần một người ngã bệnh là cả nhà sẽ khủng hoảng ngay. Nhưng cái nguy hiểm nhất là ông bà không nhìn ra nguy cơ này, vì ông bà tin chắc như đinh đóng cột là 'ở hiền thì trời thương'.
Em cũng không kỳ vọng thay đổi ông bà. Em chỉ tập trung thay đổi chồng em thôi. Nhưng dù sao sự khác biệt về quan niệm sống khi mình sống chung trong một mái nhà cũng gây ra nhiều áp lực. Cụ thể, ông bà chỉ cần em thực hiện đạo làm dâu: lo cơm nước ngày 3 bữa cho ông bà, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con và ông bà, quan tâm tới gia đình họ hàng nhà chồng. Việc đi làm kiếm tiền thì không cần phải lo vì đã có trời thương. Thế nên ông bà không thoải mái với việc em đi làm (vì em đi làm nên chỉ lo chợ búa cơm nước cho bữa tối được thôi, để ông bà phải tự nấu ăn sáng và tự nấu ăn trưa).
Vì không thoải mái nên dạo này ông bà cũng khá xét nét với em. Ví dụ như tối qua em vừa đi làm về (đang cao điểm nên em về muộn hơn bình thường), đang mệt chết đi được, không kịp thay quần áo, không kịp rửa mặt, lao vào bếp chuẩn bị cơm nước vì sợ muộn cơm của cả nhà. Bà thong thả đi xuống:
- mẹ lấy quần áo xuống hộ mày rồi đấy
- Thế ạ mẹ, con cảm ơn!
- Ăn nói kiểu gì thế. Lần sau mẹ nói như vậy thì phải trả lời cho nó lễ phép, có đầu có đuôi. 'Con cảm ơn mẹ ạ'. Nhớ chưa! Chứ không được nói 'con cảm ơn'. Thiếu lễ phép! (bà trừng mắt quát luôn, chứ không phải nhắc nhở nhẹ nhàng gì).
Ôi trời ơi em chỉ muốn khóc luôn tại trận. Sao bà không nhìn thấy những cố gắng của em: đầu bù tóc rối, vừa đi làm về lại lo cơm nước, con gái thì nhớ mẹ bám chặt lấy chân mẹ đòi mẹ chơi mà mẹ còn không đủ thời gian hỏi han con để lo cơm nước cho ông bà (ông yêu cầu đúng 7h phải xong cơm, không là ông sẽ nấu mì ăn, mà như thế cả nhà sẽ loạn lên ngay).
Hồi em mới về làm dâu thì ông bà thương và quý lắm. Ông bà cũng đánh giá cao nỗ lực của em từ một con bé chỉ quen được chiều, không phải làm gì, nhưng về nhà ông bà một phát lập tức lao vào quán xuyến việc nhà, việc gì không biết làm thì hỏi bà, và chỉ sau 1 tháng là thạo hết việc nhà. Cho đến lúc em mới sinh con ông bà cũng rất quý và đi đâu cũng khen em. Vì hồi đấy em ở nhà cả ngày, mà cơm nước nội trợ được cái em cũng khéo. Mọi chuyện chỉ nảy sinh sau khi em đi làm full-time.
Ông bà bất mãn với việc em đi làm tới nỗi, có lần vợ chồng chị gái của ông đến nhà chơi, em làm cơm đãi khách. Hai bác trong bữa cơm khen 'nhà này được đấy, có cô con dâu nấu ăn ngon quá mà lại vừa ngoan vừa thành đạt'. Đến câu 'nấu ăn ngon' ông bà còn cười, nhưng đến chữ 'thành đạt' thì lập tức ông bà sầm mặt xuống. Hoặc có lần khách ở quê lên chơi, khách quay sang hỏi em công việc thế nào, em chưa kịp trả lời bà xen vào 'ôi giời cháu nó đi làm vất vả lắm'. Thái độ và vẻ mặt của bà đầy vẻ thất vọng, kiểu 'chán lắm, thôi bác đừng hỏi nữa', làm bác khách trố mắt quay sang nhìn em một lúc rồi chuyển sang chủ đề khác (chắc bác ấy nghĩ em là công nhân vệ sinh đường phố). Lúc đấy em vừa xấu hổ vừa tủi thân vô cùng. Em đi làm cũng vì ông bà, vì nghĩ đến chuyện sau này phụng dưỡng ông bà thật tốt, mà dường như ông bà xấu hổ vì chuyện em đi làm.
Đôi lúc em băn khoăn: ông bà là người tốt, em cũng được đánh giá là người tốt, mà vì sao hai bên không hài lòng về nhau. Đến giờ thì em nghĩ là do hai bên khác biệt về quan điểm sống nhiều quá. Nếu ông bà có một cô con dâu, ví dụ làm thợ may ở nhà, vừa làm việc kiếm tiền vừa nội trợ hoàn toàn, thì chắc ông bà sẽ viên mãn đến cuối đời. Cái em có thể mang đến cho ông bà (một tương lai ổn định về kinh tế, tặng ông bà các tour du lịch, thuê phòng dịch vụ và tìm bác sĩ giỏi khi ông bà đau ốm...) thì không phải cái ông bà cần. Cái ông bà cần (một cô con dâu đảm đang chí thú với cơm nước gia đình, lo đủ một ngày 3 bữa cơm cho ông bà, để ông bà không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà) thì em lại không thể đáp ứng.
Trở lại với câu hỏi mà chị Wicket đưa ra:
- em có yêu chồng, có cần chồng em không: có, có chứ, dù chồng em có thất nghiệp cả đời, miễn là anh ấy vẫn giữ được những tính cách như bây giờ, em vẫn yêu và tôn trọng chồng em.
- Em muốn gì: em muốn một cuộc sống hài hòa giữa sự nghiệp va gia đình, chứ không phải là một cuộc sống chỉ biết cơm nước dọn dẹp như ông bà kỳ vọng ở em.
- Em có xác định và có khả năng làm trụ cột kinh tế gia đình không: em có thể (vấn đề là ông bà không muốn vậy).
- Có khả năng ra ở riêng không: không (BMC không cho. Chứ nếu ông bà đồng ý cho ra ở riêng, bố mẹ em sẽ tặng ngay một căn hộ đầy đủ nội thất).
Em thấy hoàn cảnh của em hiện giờ khá là bế tắc, vì thay đổi ông bà là không được, mà ra ở riêng thì lại càng không. Đấy là lý do vì sao đôi lúc em chỉ muốn thoát ra khỏi hôn nhân, mặc dù em vẫn yêu và thương chồng em nhiều lắm.
Ngoài áp lực công việc, cuộc sống riêng cũng thực sự là áp lực với em. Em lại không dám tâm sự với ai. Tuyệt đối không thể nói chuyện này với bố mẹ, vì bản thân bố mẹ em lúc nào cũng xót em thiệt thòi khi lấy chồng em (mặc dù em nói đi nói lại là có phải chồng con lừa con đâu, con tự nguyện đấy chứ hic hic). Mặt khác bố mẹ em rất không tán đồng với cách sống của nhà chồng em (BMC em luôn tỏ ra mình sống 'sang', tức là không phải bận tâm kiếm tiền và làm lụng; trong khi bố mẹ em lại rất coi trọng lao động và sự nghiệp). Mỗi lần thông gia gặp nhau là một lần em căng thẳng. BMC em lần nào cũng khoe 'chúng tôi bây giờ sướng lắm, chả phải làm gì, con cái chúng nó lo hết. Con X nó đảm đang lắm, cơm nước nhà cửa nó quán xuyến hết'. Em thì hiểu đấy là một cách ông bà xã giao khen em cho ông bà thông gia vui lòng. Nhưng bố mẹ em thì sau mỗi lần đấy là lồng lộn lên :Sick:, vì bố mẹ em không chấp nhận được việc con gái mình có năng lực phát triển sự nghiệp mà lại lãng phí năng lực để chúi mũi vào cơm nước. Trong con mắt của bố mẹ em đấy là việc của NGV chứ không phải của em :Crying: Mẹ em có lần còn định gửi cho em một NGV nhưng BMC em không đồng ý. Quan hệ nhà em với chồng em ngày một xấu đi cũng chỉ vì chuyện đấy. Em cứ phải gồng mình lên để điều hòa các bên. Đôi lúc em chỉ muốn buông xuôi, và ôm con bỏ đi thật xa :(
Cái câu hỏi cuối cùng mới là vấn đề. Em và chồng em

Theo quan điểm của chị thì chị không thấy BMC em tốt ở chỗ nào hết. Tống cho con dâu trách nhiệm vừa kiếm tiền vừa cơm nước phục dịch cả gia đình 5 người đồng thời lại không có sự thông cảm, chỉ toàn xét nét khó chịu thôi. Trong khi con trai quý hoá của ông bà thì làm cái gì đây? Ông bà biết thương con trai, sợ con trai phải khổ nhưng lại không biết thương con dâu đang ngày đêm lăn lộn kiếm tiền vừa nuôi con vừa nuôi chồng, nuôi cả BMC nữa!
Về phần chồng em thì chị thấy những đức tính đáng quý của anh ấy không có giá trị mấy? Vì sao chị lại nghĩ như vậy? Vì chị nghĩ những người luôn tốt với mọi người xung quanh như chồng em, MC em trong khi lại vô tâm, thờ ơ, xét nét với người nhà còn đáng chán hơn những người mang tiếng là ích kỷ, chỉ biết lo toan cho gia đình thôi.
Em nói chồng em rộng rãi, chu đáo với bạn bè, gia đình hai bên, thậm chí đem cả ti vi & xe máy cho bạn. Người khác đánh giá anh ấy tốt nhưng chị thấy tầm thường. Đơn giản là vì nếu muốn làm việc tốt, rộng rãi, thoải mái mà không phải tiền do mình vất vả kiếm được thì ai ai cũng làm được như chồng em hết. Cho nên em đừng có tự an ủi mình về mấy cái đức tính đó của chồng em.
Chị nghĩ BMC & chồng em chỉ thực sự tốt khi nhìn cảnh em vất vả lo toan mà có sự thông cảm, chia sẻ. Bản thân chồng em có sự đỡ đần, giúp đỡ vợ trong công việc nhà chứ không phải chỉ là pha ly cà phê hay mua tí thức ăn. Xa hơn nữa là hành động thiết thực để vợ đỡ vất vả vừa kiếm tiền vừa gánh vác gia đình chứ không phải cái kiểu giương mắt ra nhìn rồi để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến như thế. Chị không đánh giá cao những người đàn ông không kiếm được tiền nuôi chính bản thân (chưa nói đến nuôi con, vợ thì hầu như thời buổi này ít người cần chồng nuôi lắm). Chồng em giống như cây tầm gửi, nhỏ thì bố mẹ nuôi, lớn thì vợ nuôi. Bản thân thì làm việc lớt pha lớt phớt, không có chí tiến thủ gì cả.
Em nên có sự trao đổi thẳng thắn với BMC & chồng em về những vất vả trong công việc, mong muốn cho con được học hành, chăm sóc ở điều kiện tốt, cả hy vọng cùng chồng lo toan gánh vác gia đình. Đồng thời nên ra ở riêng càng sớm càng tốt vì nếu ở tình trạng này trước sau vợ chồng em cũng rạn nứt mà thôi (em đang có tư tưởng lành làm gáo, vỡ làm muôi mà). Chị nghĩ hiện tại em chỉ có 2 con đường để lựa chọn:
1. Tiếp tục sống chung đến cuối đời và chịu đựng sự xét nét, không thông cảm của BMC, đồng thời gánh vác trên vai vừa gánh nặng kinh tế, vừa trách nhiệm nuôi dạy con, vừa bổn phận con dâu và và những kỳ vọng của BMC. Bây giờ BMC em còn khoẻ nhưng vài năm sau nhỡ đau ốm thì sao? Quan điểm của ông bà sẽ không thay đổi trừ phi có biến cố xảy ra. Bản thân em có kiên nhẫn chờ sự thay đổi quan điểm sống của BMC & chồng em khi sống căng thẳng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác không? Tình cảm của em với chồng, thái độ cư xử của em với chồng sẽ như thế nào đây, có còn được như lúc ban đầu không?
2. Ra ở riêng, để làm chủ cuộc sống của mình, để vợ chồng cùng gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Từ đó hy vọng chồng em sẽ thoát khỏi những suy nghĩ kỳ quặc do BMC em nhồi nhét bao nhiêu năm qua để cho mẹ con em còn có thể nương tựa. Đừng nghĩ chuyện ra riêng là việc tày trời, không thể làm được vì BMC không đồng ý.
Tóm lại là chị nghĩ em nên làm những gì bản thân em & bố mẹ đẻ em mong muốn chứ không phải hụt hơi đáp ứng yêu cầu từ BMC.THực tế cũng thấy chỉ có bố mẹ ruột em là yêu thương, lo lắng cho em thôi. Còn BMC thì chỉ biết đòi hỏi. Đừng cố an ủi mình BMC & chồng tốt để gồng mình sống cuộc sống khổ sở như vậy nữa, đau lòng bố mẹ ruột em lắm đấy biết không!
04:55 CH 21/04/2010
Sao ghét nhà chồng đến thế?
Tớ ko fải là loại người nín nhịn, và cũng ko fải sống chịu dc.. Tớ có quyền làm căng thẳng lên đúng ko? Đúng,
tớ có quyền gào thét vào mặt bmc đúng ko? Đúng
...Nhưng rồi tự hỏi rằng, mình gào thét lên để các mâu thuẫn ko giải quyết dc thì mình có vui vẻ gì ko?
Bạn thử nghĩ xem, liệu rằng có fải ai cũng đủ điều kiện để mà mua nhà riêng để ở
. Nói thật, sống thoải mái, chả fải lo nghĩ gì ai mà chả muốn. Đâu có fải bmc nào cũng là ghét con dâu hoàn toàn cơ chứ, cũng có người nọ người kia, mà nói thẳng ra, có nhiều trường hợp con dâu nói quá lên là bmc như thế nọ thế kia, rồi làm ầm ỹ lên, bmc nói chưa hết 1 câu thì con dâu đã nói tới 10 câu. Tớ xin kể cho cậu nghe trường hợp về nàng dâu này nhé, xem các mẹ thấy là con dâu láo hay bmc khó tính nhé.Mà chuyện này xin thưa là có thật, cô em daunày gọi mẹ chồng tớ là bác. Mà trong trường hợp này tớ hoàn toàn công tâm nhé, đứng ở giữa ko thiên vị ai với ai
* TH Về cô em dâu gọi mẹ chồng tớ là bác : cô nàng này thì cũng mới khoảng 20 - 22 tuổi thôi, 2 vợ chồng lấy nhau khi chưa có công ăn việc làm, nhưng đã trót nhỡ có bầu rồi và xin 2 nhà cho cưới, và cưới . Cả 2 vc em này chưa có công ăn việc làm, mọi sinh hoạt ăn ở, chi tiêu bmc lo. Cưới xong thì thằng chồng đi làm rồi tới khi sinh con thì vợ làm nũng bắt chồng nghỉ làm ở nhà chơi với vợ con, tiền sữa + bỉm +....bmc lo. Sinh xong thì em này về ngoại ở hoàn toàn, rồi cũng chả đoái hoài gì tới nhà chồng ở dịt nhà ngoại ko về , chả quan tâm xem chồng đi đâu làm gì, mà cũng chẳng thèm chăm con cái cho nó tử tế, tha lôi thằng bé đi đủ nơi đủ chốn, ăn uống thì ko đủ chất, dẫn tới suy dinh dưỡng + ốm, viêm phổi. Sau đó 2 vợ chồng khúc mắc, nhà vợ cũng chả khuyên can con gái là nên về nhà chồng để chăm lo cho gia đình chồng, hay như thế nào trong khi đó thằng chồng thì thấy con vợ chả quan tâm gì tới mình, bỏ bê chồng con cũng đã thấy chán, thấy nản...2 vc cãi nhau, vợ chửi chồng bất tài vô dụng...chửi đủ các kiểu. 2vc nó bỏ nhau luôn từ đó, ông bà nội xót cháu ko đc chăm bẵm nên đón cháu về nuôi, con dâu thì đi lăng nhăng với đủ thằng khác, tới khi cuối tuần đón con lên ngoại chơi 2 ngày, cái ngày tới đón con thì nó vào nhà chồng, có mặt bmc ở đó mà ko thèm chào lấy bmc 1 câu, Mc có nói là sao vào nhà đón cháu mà con ko chào hỏi bố mẹ 1 câu, nhà có chủ chứ ko fải vô chủ, con như thế là ko dc. Con dâu sẵn bực tức gì đó, cãi lại nhem nhẻm thế nọ thế kia, nẩy sinh mâu thuẫn, con dâu xông vào đạp mẹ chồng. Đc cái dì chồng tớ thì cũng còn trẻ, nên tẩn lại cho con dâu 1 trận. Nhưng thử hỏi rằng ở đây con dâu xông vào đánh mẹ chồng như thế là mc sai hay con dâu sai???
Trong khi đó bà bác ruột của em này đi cùng cũng ko nói cháu là sai rồi , cũng k khuyên giải.
Cho tới giờ phút này, bmc của em đó vẫn khuyên con trai hàn gắn lại với vợ để cho con có đủ bố mẹ, nhìn thằng cháu cũng xót lắm, bố một nơi, mẹ một nơi….Biết rằng nó còn trẻ, còn có thể uốn nắn dậy bảo đc nên ông bà cũng ko chấp, mà chỉ muốn rằng nếu có quay lại với nhau thì em cũng nên lo lắng cho gia đình, chồng con. Nhưng thái độ của em ý thì hòan tòan ko muốn quay lại, cũng chả muốn vướng bận con cái.

BMC có dăm bảy loại bmc, nhưng con dâu thì cũng có dăm bẩy loại con dâu. Ko ai là trọn vẹn cả, nhưng ở hoàn cảnh nào thì cư xử cho đúng hoàn cảnh đó thôi, tùy cơ ứng biến, chứ ko fải động cái là gào thét lên dc. Chúng ta giờ cũng đã làm cha làm mẹ, rồi sau này cũng sẽ là những bmc hay bmv, cũng sẽ vấp fải những chuyện xích mích giữa nàng dâu với mc. Tớ dc cái là mc yêu quý, nhưng cũng ko tránh khỏi những lúc xung đột khi nói về cách chăm bẵm cháu, nhưng cũng ko vì thế mà tớ gào thét lên là mẹ fải làm thế này hay mẹ fải làm thế khác...Và may mắn hơn khi chồng tớ là người đứng ở giữa biết cách làm dịu cả bm lẫn vợ.
Cũng chỉ là một vài lời chia sẻ thôi, chứ tớ cũng ko lên án hay trách móc gì ai cả. Tớ xin dừng ở đây nhé, miễn cm lại lời tớ :)
Chúc chủ top tìm dc cách giải quyết hợp lý nhất

Bạn không có quyền gào thét vào mặt bố mẹ chồng! Không hiểu sao bạn khuyên người khác nín nhịn mà lại khẳng định mình có quyền đấy!
Bạn không có điều kiện ở riêng nhưng người khác có điều kiện thì sao ? Có phải suy nghĩ của bạn là thôi thì mình không có điều kiện ở riêng, đang phải ở nhờ nhà BMC nên nín nhịn mọi thứ, bỏ qua mọi mâu thuẫn cho nhà cửa yên ấm. Nhưng người khác có điều kiện, họ tự ra riêng, tư mua nhà, tự chăm lo & chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ, không nhờ cậy đến BMC thì họ suy nghĩ khác bạn chứ! Hơn nữa nếu BMC tốt thì hiếm hoi lắm mới có con dâu quái thai trắc nết. Ai đi làm dâu chả muốn nhà cửa yên ấm, cho chồng con vui vẻ. Mà chuyện BMC có tốt với con dâu hay không thì bản thân con dâu hàng ngày ăn ờ, tiếp xúc tự biết, người ngoài biết thế quái nào được mà phán xét nọ kia?
Bạn nêu ra ví dụ về cô em dâu nhà bạn nhưng nó chả liên hệ gì tới vấn đề bạn phê phán hoamibuon sống ích kỷ cả. Em dâu bạn & hoamibuon và cả bạn là những cá thể khác nhau. Đừng có từ người nọ suy xét sang người kia vô căn cứ thế! Hơn nữa vấn đề là chả ai trong cái topic này kêu gọi gào thét chống đối nhà chồng cả.
Đã tham gia topic thì phải chấp nhận chuyện sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Đừng có nêu những suy nghĩ chủ quan phán xét người khác rồi lại bảo đừng comment, nghe buồn cười quá!
05:05 CH 16/03/2010
Sao ghét nhà chồng đến thế?
Mình ko trách cứ gì "hoamibuon" bạn ạ, dù sao đó là quan điểm của mỗi người , nhưng nói thật, tớ có đọc dc ít nhiều về chuyện của NhatLam09, nên cũng biết chút ít. và chăng, NhatLam09 cũng chưa hiểu dc chuyện của tớ.
Tớ cũng đi làm dâu, tớ cũng fải sống trong 1 gia đình mới, và cũng có nhiều chuyện bức xúc từ bc chứ ko fải là từ mc nhé. Và cho tớ hỏi cậu rằng, nếu đặt cậu vào trường hợp của tớ nhé thì cậu sẽ giải quyết việc này như thế nào,hay là quát vào mặt bc là ông thế nọ, ông thế kia.
Khi con tớ mới dc có khoảng 3 - 4 tháng gì tớ ko nhớ chính xác, hôm đó vào buổi chiều muộn, bc tớ có thói quen là đánh một ít lô đề chơi vui vào buổi chiều, khi biết kết quả là trượt thì về nhà, đúng lúc tớ ngồi bế con ở cửa, bố chồng tớ nói cho 1 câu ( đây là nói với con tớ ) : mày chả fù hộ cho ông ăn dc lô đề gì cả. Nếu ở trường hợp cậu thì cậu sẽ xử sự như nào? Và tớ, dĩ nhiên tớ ko im lặng, nhưng tớ cũng ko hỗn láo quát vào mặt bc. Tớ chỉ nói đúng 1 câu, bố ạ, cháu bố ( con của em ruột bố chồng tớ ) con chú Chiến ý, nó vừa mới mất, còn đây là cháu ruột của ông, nó là người chứ ko fải là...mà fù hộ cho ông ăn lô đề dc. Và tớ nói lại với mc để bà giải quyết.
Còn nữa, 2 vợ chồng tớ cãi nhau, bc tớ nói rằng là chứ : nhà có 4 người lớn với 1 đứa trẻ con mà ko dậy nổi con dâu. Tớ cũng ko cãi, mà chỉ nói với bmc tớ như này này : ông bà ạ, từ ngày con về cái nhà này làm dâu, con có nay như thế này. mai như thế khác ko mà ông bảo ko dậy nổi con dâu, con có hỗn láo gì với ông bà ko mà ông nói thế, mà ông nói thế thì khác nào ông bảo bm đẻ con ko dậy nổi con.
Đến cái bát cái đũa còn có lúc xô huống chi con người, vợ chồng cũng có lúc cãi nhau, kể cả bmc tớ cũng thế thôi...
Rồi còn nữa, bọn tớ sống chung với bmc thì dĩ nhiên là fải có đóng góp, mc tớ về hưu, nghỉ ở nhà, cũng chỉ có đồng lương hưu thôi, tớ hiểu. Và tớ cũng ko fải người ích kỷ, tớ kiếm dc 10 thì biếu lại bà 2 - 3, vì rằng thực ra bà cũng chả giữ làm gì, rồi cũng lo cho con cái cả thôi....Rồi có đợt chồng tớ đòi đổi xe, mà ở đây là ko xin tiền bmc tớ nhé, tớ thì ko muốn cho chồng lấy xe đó nên ko đồng ý, còn bc tớ cứ nói ra nói vào thế nọ thế kia, ông tức khi lên còn nói với tớ là chứ : chúng mày tháng này mà ko đóng tiền điện thì tao cắt mẹ điều hòa đi *** cho con mày nằm điều hòa, cho con mày chết nóng thì thôi...Đấy, nghe những lời như thế tớ chắc chắn rằng các mẹ sẽ rất điên lên đúng ko? Tớ chỉ nói với bc tớ là, nếu ông thích thì ông để bọn con ăn riêng, bọn con đi làm có đồng lương, đủ để nuôi sống con con và lo cho gia đình nhỏ của con chứ bọn con ko ăn bám gì ở ông bà. Ông nói như thế khác nào là bọn con chả đóng góp, chả lo cho cái gia đình nhỏ này...Vào hoàn cảnh như tớ liệu cậu xử lý như nào?
Tớ cũng là người nóng tính, tớ cũng bức xúc, nhưng tớ biết kiềm chế dc để mình ko vấp fải những chuyện gây lên to tiếng với gđ nhà chồng.Thời buổi này thì ko còn cái kiểu fụ nữ fải chịu đựng tất cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu ạ, lạt mềm thì buộc chặt, con người chả tránh khỏi những lúc thế này thế nọ...nhưng sống như " hoamibuon " thì tớ thấy hơi ích kỷ thật, quan điểm của bạn í như thế, thì làm sao mà hòa mình vào 1 cái gia đình mới dc, làm sao mong dc bmc yêu thương mình như con cái dc....nói đi thì cũng fải nói lại thôi cậu ạ
Tớ ko có quyền gì trách cứ ai cả, có chăng đó cũng là quan điểm của từng người, cũng là sự chia sẻ mà thôi

Mỗi người có quan điểm sống khác nhau, ngưỡng chịu đựng khác nhau, hoàn cảnh sống thực tế khác nhau. Hơn nữa ai cũng có quyền chọn cho mình cách sống mà họ muốn. Ở đây bạn hoamibuon chia sẻ cách sống làm cho bản thân ít bị tổn thương nhất. Vậy thì bạn cứ nói tới nói lui hoamibuon sống ích kỷ để làm gì, đừng có đem cái chuyện bạn sống trong gia đình chồng thế nọ thế kia mà vẫn chịu đựng bla bla... Nghe thật là buồn cười. Bạn chịu được nhưng người khác không chịu được thì sao? Thích thì bạn cứ sống theo kiểu nín nhịn mọi thứ và chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi người, việc gì cứ nói người khác ích kỷ , lại còn " Ko hiểu chồng bạn sẽ nghĩ sao nếu như đọc được những dòng này của bạn". Lố bịch!
11:42 SA 15/03/2010
Nên giải quyết sao với món nợ của gia đình?
@ To thanhhoa76: đọc nik chắc chị sn 76. Em sn 83 ạ! Chị ạ, chồng em có công việc ổn định đó chị! Dân đi tàu mà! Lúc đi thì có xèng! Ở nhà thì có cũng như ko! Đẩy chồng đi thì em cũng thương lắm! Vất vả khỏ cực trăm bề! Mà ở nhà thì ko có xèng! Chồng em mới về trước Tết. Hồi xưa lương dân đi tàu cao ngất ngưởng nhưng bây h bèo bọt lắm. CÒn khoản nợ đó em biết từ trước khi lấy chồng cơ chị ạ! Em biết rõ là lấy về thì 2 vc lo mà giả.
Bme chồng thì năm ngoái ko lấy tiền ăn! Sang năm nay bắt đầu thu tiền ăn của 2 vc. 1 tháng đóng 2tr. Nói thế chứ nếu ko có thì em cũng chả đóng đâu! Công ty em hay nợ lương lắm. Em đi từ sáng đến tối. Chỉ ăn 1 bữa ở nhà. Nhà lại ăn uống đơn giản lên nghĩ 2tr là đủ.
Lúc đầu làm thủ tục vay ngân hàng chồng cũng yêu cầu sang tên sổ đỏ cho chồng nhưng bố chồng ko chịu.
@ to all: Quan điểm của tớ rõ ràng là ko vay tiền của anh chị và bme bên nhà đẻ nhé! Trừ phi đó là nhà của 2 vc tớ!
Nếu chọn giải pháp bán nhà! Chắc chắn nhà cửa sẽ to chuyện lắm. Mà tớ thì nhát lắm. Nhưng giả nợ thì thật sự là tớ thấy khó mà cáng đáng đc!
...........Đầu óc lúc này cứ sao ấy............

Em ơi thế thì cứ nói hết với BMC em tình hình kinh tế vợ chồng em: tổng thu nhập như thế, chồng em đi tàu vất vả như thế, vợ chồng em còn chuẩn bị con cái nữa (em cũng 28 tuổi rồi, đẻ càng sớm càng tốt). Nói xong để BMC em tính cách giải quyết bán nhà hay làm gì để trả số nợ còn lại chứ vợ chồng em cũng đâu có khả năng! Mà vợ chồng em cũng chả có quyền quyết định bán nhà đâu, nhà của ông bà mà.
Chị thấy em tính phương án đi vay người ngoài để trả nợ ngân hàng để BC không chửi rủa nữa là không khả thi! Em ngồi tính xem nếu vay người ngoài thì vay những ai? trong bao lâu, chưa kể lãi suất có thể cao hơn lãi suất ngân hàng. Rồi hàng tháng cũng phải oằn lưng trả lãi + gốc như trả ngân hàng thôi. Vậy với tình hình kinh tế vợ chồng em hiện tại thì trả được mấy tháng rồi lại phải buông xuôi đây. Chưa kể thu nhập thế thì làm sao mà dám đẻ con ngay? Đẻ ra tiền đâu mà nuôi? Nhưng không đẻ cũng sớm cũng ko được, 28 tuổi rồi còn gì!
Chị nghĩ nếu BMC thật sự thương vợ chồng em, biết nghĩ cho hoàn cảnh vợ chồng em thì sẽ tìm cách giải quyết chứ không phải ngồi chửi rủa thậm tệ, bắt con tìm mọi cách nôn ra tiền mà trả đâu. Bên cạnh đó thì em cũng bàn bạc với chồng không đi tàu nữa thì cũng phải tìm nghề khác mà làm chứ không lẽ ngồi nhà mãi à. Không biết BMC em còn đi làm không chứ nếu ông bà còn đi làm thì nhìn cảnh chồng em ngồi nhà chơi cũng lộn tiết lắm đấy. Thể nào chả nghĩ chúng tao già rồi còn phải lăn lộn còn vợ chồng nó còn trẻ mà đã sợ khổ, không chịu kiếm tiền!
Tóm lại là cứ nói thật hết rồi tùy BMC quyết định, chả việc gì phải nghĩ quẩn chết đi cho xong. Chuyện thực ra cũng chả có gì ghê gớm lắm đâu em ạ!
05:40 CH 02/03/2010
Nên giải quyết sao với món nợ của gia đình?
Mình đã đọc hết ý kiến của cả nhà! Xin cảm ơn cả nhà đã góp ý và tớ xin trả lởi từng ý 1:
- Thứ 1 : Chồng tớ buộc phải trả vì nhà tớ chỉ có 2 anh em! Chồng là anh cả. Có 1 cô em gái nhưng chưa có công việc! Nó cũng đi làm thêm nhưng chỉ đủ xèng nuôi nó thôi! Bmej chồng tớ già rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Các cụ có lương hưu!
- Thứ 2: Bme chồng tớ chả hứa cái nhà này cho ai cả! Mà chắc chắn sau này bme có chết thì cũng chia đôi! Kiểu gì em chồng tớ cũng phải có phần! Bạn chaobuoisang nói rằng tài sản thừa kế không chia đôi nhưng nhà tớ chắc chắn chia đôi! Nhưng tớ ko thiết đâu! Tớ chỉ muốn thoát nợ!
- Thứ 3: Đúng là bản thân tớ ko có khả năng trả nợ! Còn việc bố chồng sẽ chửi bới khi biết khoản nợ còn hiện tại thì tớ chắc như đinh đóng cột luôn!
Bây giờ tớ chả biết cướp đâu ra tiền! Nhà ngoại tớ ko giàu nhưng có đủ lực để cho vay nhưng thật sự tớ ko muốn vay! Cái nhà đó nếu là của riêng vc tớ thì chắc chắn tớ ko cần nói anh chị em cũng xông vào giúp. Nhưng đây lại là nhà của bme chồng! Tớ thấy nó cứ vô lý thế nào ấy! DÙ rằng chồng tớ và mẹ chồng đánh tiếng tớ về vay nhà ngoại!

Ý bạn chaobuoisang là tài sản thừa kế không chia đôi cho vợ chồng bạn chứ ko phải không chia đôi cho 2 anh em chồng bạn. Tức là căn nhà này nếu BMC bạn để lại thì sẽ chia chồng bạn 1/2, em gái chồng 1/2. Nhưng trong 1/2 của chồng bạn thì sẽ ko có phần của bạn nếu chồng bạn ko muốn chia. Vì luật pháp có quy định tài sản thừa kế của vợ/chồng có quyền không gộp vào khối tài sản chung của vợ chồng. Đồng thời lậut pháp cũng quy định con dâu/con rể không có quyền thừa hưởng tài sản của gia đình chồng/vợ gì. Cho nên bạn đừng nghĩ bạn chả thiết gì vì có muốn thiết mà chồng bạn không cho thì bạn cũng chả có phần đâu.
Còn chuyện vay tiền nhà ngoại cho chồng bạn trả nợ thì mình thành thật xin can bạn đấy. Ở đâu ra cái kiểu con gái đi lấy chồng lại về lấy tiền bố mẹ đẻ đắp cho nhà chồng hưởng thế. Chồng bạn & mẹ chồng bạn nghĩ hay nhỉ? Chả có lòng tự trọng tý nào cả!
Mình nghĩ chuyện của bạn thật ra cũng đơn giản mà: cứ nói thẳng cho BC biết tình hình hình kinh tế thật sự của 2 vợ chồng. Ông có chửi thì cũng là do con trai ông bất tài kém cỏi không kiếm ra tiền thôi. Việc đấy có liên quan gì đến bạn đâu mà bạn lo.
Chuyện nợ nần xây nhà xây cửa bây giờ do chồng bạn trả thì cứ để từ từ, trả dần rồi cũng hết thôi chứ đâu có đến nỗi ko trả nổi. Hơn nữa mình cũng không hiểu chồng bạn lúc đi làm lúc không là thế nào. Đáng lẽ khi đang gánh nợ trên vai thì anh ta phải có trách nhiệm tìm việc làm ngay để có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên chứ. Nếu bây giờ bạn mà nhờ nhà ngoại bạn cho vay tiền thì chắc chắn ông chồng bạn sẽ càng chây ì & ỉ lại ra thôi.Cứ để yên thế cho tới khi ngân hàng tới làm việc thì tức khắc nhà chồng bạn sẽ nghĩ ra cách thanh toán nợ nần thôi. Cùng lắm bán nhà to đổi nhà nhỏ. Bạn chả việc gì phải lo lắng vấn đề không phải của bạn như thế cả (mình nói không phải vấn đề của bạn vì mình thấy ngay từ đầu trước khi cưới hình như chồng bạn ko nói cho bạn biết về khoản nợ này, và sau này bạn cũng chả có quyền lợi gì với cái nhà này hết).
03:33 CH 02/03/2010
Nên giải quyết sao với món nợ của gia đình?
Em cảm ơn chị! Có lẽ giải pháp nói thật hết ra thì hay hơn chị nhỉ! Ý của bố mẹ chồng em là chồng em đi đến bao h hết nợ thì về! Đi thế thì có mà tăm tăm biền biệt chị ạ. Nẫu lắm.Vc em cũng muốn có con lắm! Nhưng nợ nần thế này em chẳng dám đẻ. Chồng thì cứ bảo đến đâu hay đến đấy! Bme chồng em về hưu cả rồi. Chỉ ở nhà thôi ạ. Em định tối nay rủ chồng đi cafe nc. Rồi để cho chồng nc với bme. Em chồng em thì cứ bảo anh chị phải co trách nhiệm giả cho bme. Bme già rồi biết gì mà bắt bme tính toán.....bla bla bla............

Chồng em cũng bảo đến đâu hay đến đấy thì em băn khoăn làm gì cho khổ thân ra. Chuyện BMC em bắt chồng em đi tàu để trả nợ xong thì nghĩ cho cùng cũng đúng thôi. Ông bà già rồi, chả đi làm, có thằng con trai sức dài vai rộng thì nó cũng ở nhà nốt trong khi đang nợ nần thì làm sao mà ông bà chịu được. Em cứ nói chuyện với chồng tình hình thực tế như vậy, bàn tính xem nếu không muốn đi tàu nữa thì tương lai xin việc gì mà làm lâu dài để có thu nhập ổn định còn tính đường con cái nữa. Sau đó chồng nói chuyện với BMC như thế nào thì để anh ấy tự giải quyết. Em không việc gì can thiệp vào cả.
Còn cô em chồng thì lần sau mà mở mồm ra nói cái kiểu đấy thì em bảo thẳng chị nghĩ anh em trong nhà ai cũng có trách nhiệm cả chứ không riêng gì anh chị. Em là con bố mẹ, cũng đang ở nhà này, cũng có 1 phần trách nhiệm đấy! Cho nó chừa cái thói láo toét đi, đã không giúp gì được, không đóng góp gì mà còn giở cái giọng tinh tướng, bố đời ra.
Chuệyn thu nhập của chính bản thân em thì như có bạn đã góp ý: em cũng phải nỗ lực để có mức thu nhập cao hơn chứ lâu dài mà lương chỉ có 2M/tháng là không ổn đâu. Tuy nhiên nên xác định nỗ lực cải thiện thu nhập vì bản thân mình, vì con cái của mình để cuộc sống của vợ chồng con cái đầy đủ hơn chứ còn BMC hay em chồng thì không quan tâm làm gì cho mệt. BMC em có đẻ ra em, có nuôi em đâu mà có quyền đòi hỏi con dâu phải thế này thế kia.
10:12 SA 02/03/2010
Nhà chồng hù doạ- không cho li hôn, mình phải làm...
Cách đây 2 hôm mình có nhờ các mẹ tư vấn hộ mình trường hợp này. Mình cám ơn các mẹ đả bỏ chút thời gian nghe mình tâm sự và tư vấn giúp mình.
http://www.webtretho.com/forum/f188/minh-co-nen-li-di-chong-xin-cac-me-tu-van-gap-vi-quyet-dinh-den-cuoi-thang-2-a-468514/
Mấy hôm nay chồng có gọi điện nói mình về, nhưng lòng mình giờ đã quyết không muốn về nhà đó nữa. Thế là anh ấy nói hay là mình đang cặp bồ, nên có cớ đi luôn. Nói không về là sẽ vất hết quần áo ra đường thì ráng chịu, rồi đổ lỗi cho mẹ mình chia rẽ...
Sáng nay mẹ mình có gọi cho bố chồng. Bố chồng nói thôi hãy bỏ qua chuyện cũ mà về, nếu hết tháng này mà không về thì chồng mình có làm gì mình thì kệ, ổng không có can thiệp đâu. Rồi nói cháu ông ông sẽ nuôi, không ai có thể bắt cháu ông hết. Ông chỉ cưới cho con ông một lần, ổng sẽ không cho phép mình li dị, mình về nhà mẹ ông rất giận.
Nay mình không muốn về với chồng nữa, nhưng mình cũng sợ những lời đe doạ của ông. Không biết chồng mình sẽ làm gì mình? mình biết chồng mình là người thô lỗ, thể nào cũng dở tính bẩn ra.
Mình có thể đơn phương xin li hôn được không? mẹ nào biết luật sư nào trong TpHCM không? giới thiệu mình với. Các thủ tục li hôn như thế nào. Các mẹ chỉ mình với. Cám ơn các mẹ nhiều nha.

Chào bạn!
Mình có theo dõi topic của bạn. Nếu bạn đang ở TP HCM thì để nhận được sự tư vấn về luật pháp bạn có thể liên hệ một trong các địa chỉ sau:
1. Văn phòng Hội Luật gia TPHCM (tại 111 Lê Thánh Tôn, quận 1 hoặc nhận hỗ trợ pháp lý qua số ĐT: 088 223028).
2.Tổ trợ giúp pháp luật miễn phí:
Địa chỉ: 32 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3
Điện thoại: 9307 541
Phụ trách: luật gia Hồ Thị Lang
Tư vấn các vấn đề có liên quan đến pháp luật
3. Tòa soạn báo Phụ Nữ TP HCM - cơ quan ngôn luận của Hội LHPN TPHCM:
Địa chỉ: 311 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 39316629
(84.8) 39316160
(84.8) 39316854
Fax: (84.8) 39316723
Email:toasoan@baophunu.org.vn
Tuy nhiên nếu bạn quyết định ly hôn thì việc trước mắt là về nhà chồng càng sớm càng tốt đón con để chăm sóc (bạn càng nấn ná thì càng bất lợi cho bạn). Nói cho bạn rõ là bố chồng bạn không có quyền cấm bạn ly dị, càng không có quyền bắt con bạn vì trưóc pháp luật: chuyện hôn nhân là việc riêng giữa 2 vợ chồng bạn. Nói cho ông biết nếu cố tình giữ con bạn thì bạn sẽ kiện ông ra toà, đồng thời báo cho các cấp chíníh quyền địa phương biết để can thiệp.
Tuỳ theo tình hình mà bạn chọn 1 trong 2 cách sau:
1. Bàn bạc với gia đình bạn về việc sẽ ly hôn và đón con về nuôi. Chuẩn bị cụ thể về tài chính, người chăm sóc bé trong trường hợp bạn đi làm. Đồng thời nói rõ về việc nhà chồng bạn đe doạ bạn cho bố mẹ và người thân bạn biết.
Sau khi đã bàn bạc với gia đình thì cả nhà bạn sang nhà chồng nói chuyện thẳng thắn (đi càng đông người càng tốt). Bạn có quyền đón con về mà không cần sự đồng ý của bố mẹ chồng vì con còn nhỏ, rất cần sự chăm sóc của mẹ (dù bà nội có chu đáo tới đâu cũng không bằng mẹ được).
Để rộng đường dư luận, tránh việc chồng bạn rêu rao bịa chuyện bạn có bồ bỏ bê con cái thì trước khi đến nhà chồng bạn liên hệ với Tổ Phụ nữ phường đang cư ngụ, Công an khu vực cũng như Ủy ban chăm sóc Bà Mẹ & Trẻ em để họ hỗ trợ bạn (như trùơng hợp chị đồng nghiệp trong công ty mình thì họ cùng đến nhà chồng chị ấy nên nhà chồng chị ấy không dám manh động).
Cách này là cách giải quyết cứng rắn, áp dụng trong trường hợp thật sự muốn ly hôn, không sợ xấu hổ.
2. Nếu bạn không dủ dũng cảm thì nên về nhà chồng, chờ cơ hội thuận tiện bế con về nhà bố mẹ ruột rồi nộp đơn xin ly hôn. Trong đơn ly hôn nêu rõ việc anh ta đánh đập, bạo hành tinh thần vợ cũng như việc anh ta hoàn toàn không chăm sóc con, phó mặc mọi việc cho vợ, ... càng chi tiết càng tốt. Vợ chồng bạn sẽ được gọi tiến hành các bước hoà giải .... nhưng cương quyết không gặp riêng anh chồng bạn, mọi việc đều tiến hành trao đổi tại nhà bạn trước sự chứng kiến của gia đình bạn để tránh tình trạng anh ta đánh bạn.
Chú ý: Dù chọn cách nào thì bạn cũng không nên để mình rơi vào trạng thái hoảng sợ chồng bạn. Nói thẳng nếu anh ta giở trò thì bạn sẽ thông báo cho bạn bè, đồng nghiệp cũng như hàng xóm anh ta biết anh ta là con người vũ phu, đánh đập vợ, cố tình chia rẽ tình mẫu tử như thế nào. Bạn nên tìm hiểu thông tin về sếp trực tiếp, sếp gián tiếp cũng như ban giám đốc công ty anh ta đang làm việc để có căn cứ báo cho anh ta biết bạn sẽ nói cho mọi ngưòi biết sự thật bản chất con người anh ta nếu anh ta giở trò với bạn.
Nói thật loại người như chồng bạn chỉ doạ được những ngưuòi yếu thế hơn thôi. Chứ cứ rộng đường dư luận, làm mọi việc cho ra nhẽ thì đố mà dám giở cái bài vũ phu, gia trưởng ra. Chị đồng nghiệp ở công ty mình trước đấy cũng thế, cứ gặp chồng là sợ mất hồn vía, nhũn như con chi chi. Đến khi bị đánh đập, bạo hành quá mức thì nhờ sự hướng dẫn của luật sư, của đồng nghiệp, bạn bè đã dũng cảm ly hôn, giành quyền nuôi con. Giờ thì sống vui sống khoẻ lắm rồi.
12:36 CH 25/02/2010
Sao ghét nhà chồng đến thế?
Mình chỉ thấy BMC nhà này nói với con dâu như thế là không khéo. Còn trách nhiệm đóng góp cho cái nhà như vậy là hợp lý. Bố mẹ đã lo tiền gốc rồi. Còn tiền lãi 2 vợ chồng có trách nhiệm lo là đúng. Sau này bố mẹ già chết đi có mang theo được đâu. Cuối cùng vẫn là của vợ chồng bạn cơ mà. Bạn nói là bmc muốn bạn lo cho nhà chồng ko chỉ chuyện tiền bạc mà còn muốn bạn dồn hết tâm trí vào nhà chồng??? Nếu bạn bỏ tiền ra để mua toàn bộ cái nhà, nuôi bố mẹ chồng, nuôi chồng thì mình đồng ý với câu nói đó đấy.

Vấn đề ở đây là chồng bạn ấy làm gì có tiền, từ ngày lấy vợ toàn để vợ lo toan. Bây giờ bạn ấy có mấy đồng bạc giắt lưng phòng khi cơ nhỡ thì nhà chồng cũng tìm cách moi ra. Nói chung là nhà chồng trơ trẽn quá, có ít tiền thì phải liệu cơm mà gắp mắm chứ. Kiểu đâu ra cứ nhè vào con dâu mà moi tiền như thế (thực tế yêu thương & chăm sóc con dâu đi còn đỡ, đây đối xử có ra cái gì đâu). Chẳng lẽ họ không biết năng lực kiếm tiền con trai họ chỉ có thế, con dâu họ đang è cổ ra kiếm tiền chăm con à? Người có lòng tự trọng không bao giờ có kiểu tham tiền của người khác như vậy đâu bạn ạ.
Hơn nữa đời còn dài, chả biết nhà đó thuộc về ai trong khi con cái thì tới 3 đứa. Trước pháp luật thì con cái bình đẳng như nhau, không phân biệt trai hay gái. Hơn nữa ông bà ta đã nói: "Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ". Tốt nhất là giúp đỡ trong khả năng cho phép, ngoài ra thì tự lực cánh sinh mà kiếm tiền. Mình thấy cái suy nghĩ ỷ lại nhà của bố mẹ sau này sẽ là của mình nó cứ chối chối thế nào ấy.
12:36 CH 19/01/2010
Sao ghét nhà chồng đến thế?
Cảm ơn lời khuyên của các bạn. Mình đã nghĩ rất nhiều Sau sự cố bị va đập phải quyết đi mổ mắt ấy, chồng mình cũng hối hận ra nhiều. Cũng về nhà sớm hơn và không có thái độ thách thức vợ nữa. Mình thì phần mệt mỏi, phần thì con nhỏ quá, vc cứ cãi nhau liên mien con cũng không vui, ngủ đêm cứ giật mình khóc suốt nên mình muốn giải quyết cho xong.
Mình bảo chồng thảo luận lại việc ly hôn, còn chỗ nào không đồng ý thì nói ra. Mình cũng nói mình chẳng muốn ghê gớm căng thẳng làm gì. Mình đâu có tranh thắng thua gì với chồng. Chẳng phải, khi người đàn bà cầm tờ đơn ly hôn trong tay là đã thua toàn phần rồi hay sao? Cuộc sống của người phụ nữ đơn thân dù thế nào cũng chẳng ấm áp gì… Chồng cầm tờ đơn cất đi bảo để chồng nghĩ.
Rồi chồng chủ động làm lành, mình buồn chán chả muốn hưởng ứng. Mình bảo thôi thì những ngày chưa chia tay nhau, thì cố sống vui vẻ với nhau cho con đỡ bị ảnh hưởng. Chồng đồng ý, chịu khó về chơi với con, không đả động chuyện nhà chồng nữa. Thi thoảng mang con về ông nội cho mẹ bé có thời gian nghỉ ngơi.
Đấy là cuộc sống của mình hiện tại. Đến giờ mình vẫn chẳng biết nên làm thế nào. Hiện tại đang êm ả đấy, nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Chồng đã biết nghĩ lại thực sự, hay chỉ tạm thời hòa hoãn thôi. Cái giá mình trả là 1 lần suýt mù mắt, lần sau thì sao??? Chồng mình không phải dạng vũ phu, nhưng với sự xúi bẩy của nhà chồng thế, sự ức chế của vợ thế, liệu vợ có lúc nào không kìm chế nổi, rồi lại làm chồng nóng lên cho cái tát nữa??? Hay lần sau có phải chỉ là cái tát ??
Rồi nhà chồng còn nhiều việc lắm, nhà chưa xây xong, em gái thì chưa lấy chồng, chồng mình có nghĩ ra, nhưng nhà chồng có chịu để yên không? Hay lại sức ép dưới hình thức khác. Mình mệt mỏi ghê các mẹ ạ.
Thời gian này, mình lại được 1 cty khác mời sang làm với mức lương gấp đôi. Điều đó đồng nghĩa với nhiều áp lực nặng nề hơn. Mình cần có sự bình yên trong nhà mình sau mỗi giờ làm việc. Liệu có được không?

Thật ra nếu muốn yên ổn, không cãi vã trong thời gian này cũng dễ mà. Bạn hãy quên hết mọi chuyện trước đây với nhà chồng, đồng thời cũng không quan tâm tới những chuyện sau này nữa. Dù chồng bạn có cao giọng rao giảng về nghĩa vụ, trách nhiệm chu cấp tiền bạc của bạn đối với việc xây nhà của bố mẹ chồng, đám cưới của em chồng, ...v.v...thì bạn cứ lờ đi thôi. Mình thấy những lần anh ta đánh bạn cũng chỉ vì trong cuộc cãi vã bạn nhắc tới bố mẹ anh ta. Vậy thì nay bạn đừng bao giờ nhắc tới những chuyện đã qua nữa, cũng không thèm quan tâm tới việc anh ta bắt bạn thế này thế khác. Không tạo điều kiện để anh ta giở thói vũ phu ra nữa.
Mình nghĩ chồng bạn đang tạm thời hoà hoãn chứ không phải đã thay đổi suy nghĩ gì đâu. Và bạn cũng đừng để rơi vào tình trạng ức chế đến nỗi nghe anh ta nói mà tức giận cãi lại rồi đâm ra to chuyện.Cứ im lặng mà chuẩn bị cuộc sống của 2 mẹ con thay vì để tâm trí mình vào chồng, gia đình chồng. Rảnh rỗi thì cùng con về thăm bố mẹ ruột, không đâu ấm áp & giúp mình cân bằng như trong vòng tay yêu thương của bố mẹ mình đâu bạn ạ.
Vậy nên cứ để mọi chuyện im lặng một thời gian để bạn có thời gian suy nghĩ, dồn sức vào công việc mới (nếu muốn chuyển sang cty đó làm việc). Thực tế thì trong trường hợp của bạn tiền cũng quan trọng đấy vì có ly hôn thì việc nuôi con cũng chẳng trông mong được gì vào chồng bạn đâu.
Khi đã im lặng suy nghĩ thấu đáo thì tự nhiên bạn sẽ có quyết định thôi. Giờ có hấp tấp gửi đơn hay 2 mẹ con dọn đi cũng chả giải quyết được gì cả. Nếu kết cục ly hôn thì sớm hay muộn vài tháng cũng đâu có gì quan trọng.
Chúc 2 mẹ con bạn khoẻ mạnh, bình yên nhé!
12:39 CH 18/01/2010
Sao ghét nhà chồng đến thế?
Mình kể tiếp câu chuyện sau khi gặp luật sư, vì đúng như các bạn khuyên đó, mình chỉ có mỗi bé con là điểm yếu nên mình muốn nhờ luật sư cho chắc.
Nhưng không may anh luật sư mà bạn giới thiệu đó lại bận quá, hẹn mấy lần không gặp được. Đến hôm gặp thì anh chỉ bảo qua là nếu thỏa thuận được với nhau, không có gì tranh chấp thì chỉ 1 tuần là xong.Còn nếu có tranh chấp hay đơn phương thì vẫn làm được nhưng thủ tục phức tạp hơn. Cố gắng về mà thỏa thuận với nhau đi em, mà làm sao mới cưới nhau chưa được 3 năm đã ly dị.
Mình mới nghẹn ngào bảo rằng bọn em cũng chẳng đứa nào phản bội nhau, mà vì nhà chồng khắc nghiệt quá không ở được. Anh ấy chép miệng bảo mình là thế thì đâu đến nỗi, nhưng anh không khuyên, giờ em cứ về thuyết phục anh ta thống nhất mọi việc đi rồi anh lo cho.
Mình đi về, ngẫm nghĩ mấy ngày rồi mới bảo chồng là bây giờ ly hôn thì như thế như thế. Có thống nhất không? Vợ chồng thì chẳng có tài sản nào đáng giá. Nhà đi thuê, chẳng mua sắm gì, chẳng bày biện gì, chỉ có chút tiền vợ dành dụm cho con đấy thôi, Chồng bảo mừng quá tôi thoát khỏi người phụ nữ không biết điều là cô. Cùng không tranh chấp gì, nhưng nhất định không chịu dọn ra khỏi căn nhà đang ở, ly hôn xong thì mẹ con cắp nhau đi đâu thì đi.
Vợ mang đơn về chồng ký, chồng ký roẹt, vợ mang ra tòa, đến lúc tòa gọi thì chồng nại ra đủ lý do để không thống nhất. Vậy tòa trả hồ sơ về vì nguyên tắc, ly hôn thuận tình chỉ xử khi các bên cùng thống nhất về mọi điểm không có tranh chấp. Còn nếu không, phải điều tra thêm.
Thế mình lại về, sau cứ nghĩ câu nói của anh luật sư, là có thế thôi sao phải ly hôn. Hàng xóm nhà mình có 1 cô luật sư cũng về hưu, cô ấy cũng bảo, cháu ly hôn thì pháp luật đứng về phía cháu, nhưng cô tin đây chỉ là sóng gió gia đình thôi, cháu khéo chèo chống thì cũng qua. Cô cũng từng gặp nhiều gia đình mâu thuẫn nặng hơn nhà cháu nhưng rồi lại về ở với nhau vui vẻ. Mình lại nghĩ thật là nhiều. Rồi lại chủ động làm lành với chồng.
Tối đó mới bảo chồng rằng, anh thử nghĩ xem, cuộc sống của chúng ta thế này có đáng để ly hôn không. Em làm vợ anh có điều gì sai trái, em chiều chuộng anh, chăm sóc con, mâu thuẫn cũng chỉ vì chuyện nhà chồng, vậy mà sao anh hắt tất cả mọi thứ đi như thế.
Chồng bảo rằng chồng không thể chấp nhận vợ tách riêng ra với nhà chồng như thế. Rằng nếu vợ muốn gia đình như xưa thì phải quay về nhà sống với BMC như xưa. Rằng phải sống có trách nhiệm với ông bà.. rằng chồng vì không chịu được cảnh ông bà xây nhà không có tiền nên đã phải đi vay mượn khắp nơi đưa tiền cho ông bà. Rằng vc cùng phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện đấy, rồi sau này còn nhiều chuyện khác mà VC phải là người chịu trách nhiệm toàn bộ.

Nghe đến đoạn sau này nhiều chuyện khác nữa, vợ không chịu nổi nữa, bao nhiêu cái ý định ôn tồn khuyên giải chồng bay mất sạch. Vợ cũng chẳng còn tâm lý tâm leo gì nữa, vợ rít lên, “trách nhiệm là trách nhiệm thế nào, vậy khi tôi đẻ ai có trách nhiệm với mẹ con tôi, tại sao cái gì cũng đòi hỏi 1 chiều thế. Ông bà tử tế gì với mẹ con tôi...bla bla. Thế là vèo 1 cái tát vào mặt vợ.
Mình bị cân nặng. bấy lâu nay cứ định mổ Lasik, nhưng lại sợ, thế đợt ấy sức khỏe kém hay đau đầu, bác sĩ bảo mắt cận dẫn đến loạn thị, lại có nguy cơ bị bong giác mạc nếu va chạm mạnh. Hic, mình về nhà chưa hết lo thì cái tát ấy đập trúng vào mắt mình. Thế là đau xoáy đến tận óc, đau đến nỗi mình run bần bật cả người mà không làm chủ được bản thân nữa. Mình mới gào lên là “vậy anh định làm tôi mù à?”
Thế lúc đấy hình như chồng mới ngộ ra điều gì đó, có vẻ áy náy, cái mặt không còn kênh kiệu như trước nữa.
Mấy hôm sau vợ phải đi mổ mắt gấp, chán chả muốn nhìn mặt chồng nữa.

Càng đọc càng ngán ngẩm ông chồng của bạn. Nhiều người khuyên bạn phải nhường nhịn, phải làm lành với chồng, phải kiềm chế bản thân... Mình cũng thấy bạn đã làm tất cả theo lời khuyên của Mẹ ruột, của bạn bè, hàng xóm rồi. Kết quả của những lần làm lành là gì đây ngoài những cuộc cãi vã, những cái tát tai vì vấn đề mấu chốt là chồng bạn không bao giờ thay đổi suy nghĩ. Anh ta không nhận thức được nguồn gốc mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Sẽ không bao giờ anh ta thay đổi suy nghĩ rằng vợ mình phải quay về sống chung với BMC, phục vụ gia đình mình từ vật chất đến tinh thần. Trong khi bản thân bạn có muốn quay lại cuộc sống trước đây hay không? Có muốn để yên ổn vợ chồng sống với nhau thì phải nai lưng ra phục dịch nhà chồng, cung phụng tiền bạc cho họ đồng thời nghe họ chửi bới, xúc phạm, kiểm soát cuộc sống của bạn? Nếu quay lại vì lý do muốn giữ bố cho con thì bạn chịu đựng cuộc sống đó được bao lâu?
Trao đổi thêm một chút về chồng bạn theo những gì mình cảm thấy qua những bài bạn viết. Mình không biết chồng bạn có điểm gì tốt nhưng ngay từ những bài đầu bạn kể về chuyện 2 vợ chồng cùng cô em gái đi ra ngoài ăn, nhưng về đến nhà MC bạn chửi bạn thì anh ta lỉnh ngay sang chỗ khác hay anh ta phó mặc cho bạn mọi chuyện mua sắm, chi tiêu theo ý nhà chồng là mình đã thấy gờn gợn trong lòng rồi.
Một người đàn ông yêu vợ, có đầu óc suy nghĩ thì ít ra cũng nói đỡ cho vợ 1 câu chứ. Hơn nữa nếu anh ta có lòng tự trọng thì cũng sẽ tự biết với mức lương 3.5M/tháng của mình, với mức thu nhập như thế của vợ, với tình hình bố mẹ vợ không hề chi viện đồng nào mà vợ phải gánh vác toàn bộ chi tiêu trong gia đình chồng thì chính anh ta phải biết từ chối những yêu cầu bất hợp lý về tiền bạc từ nhà chồng bạn chứ.
Có điều càng đọc mình càng thấy anh ta vừa tham, vừa nhu nhược, vừa hèn kém. Anh ta đòi vợ phải đem hết tiền tiết kiệm xây nhà cho bố mẹ anh ta mà không cảm thấy xấu hổ hay sao? Với mức thu nhập của anh ta thì việc nuôi bản thân & nuôi con cũng vừa đủ thôi. Thế sao cứ buộc vợ phải gồng mình gánh vác mọi trách nhiệm chu cấp tiền bạc để thoả mãn mọi nhu cầu không bao giờ kết thúc của gia đình anh ta thế?
Hơn nữa mình cảm thấy chồng bạn vô trách nhiệm với vợ con (trong khi lại tỏ ra có trách nhiệm quá mức cần thiết với gia đình anh ta). Lúc ở chung với gia đình chồng anh ta coi việc bạn phải lo toan chi tiêu, làm tất cả việc nhà là đương nhiên, anh ta viện lý do hầu bài ông cũng chỉ để thoả mãn chuyện đam mê bài bạc của anh ta mà thôi.. Đến khi ra riêng thì lại sa vào chuyện cờ bạc, tụ tập suốt tối này sang tối khác, phó mặc việc nhà cửa, cơm nước, chăm sóc con cái cho vợ. Nói thật mình không hiểu bạn nghĩ thế nào mà lại vừa trông con, vừa nấu cơm vừa đun nước tắm cho anh ta trong khi anh ta ngồi gác chân chơi game. Bạn sống như thế thì làm sao mà anh ta không coi thường cho được. Đến bản thân bạn mà bạn còn không quý trọng làm sao chồng bạn quý trọng bạn được đây?
Mình thấy bạn chimpanzee cùng hoàn cảnh với bạn nhưng ít ra chồng bạn ấy còn có đầu óc suy nghĩ, còn biết công tâm nhìn nhận từng vấn đề đúng hay sai để đứng về phía vợ. Còn chồng bạn thì nói thật như bù nhìn giữ rơm ấy, chả nghĩ gì cho vợ ngoài bản thân anh ta & gia đình anh ta cả.
Có nên tiếp tục cuộc sống với một người đàn ông không có chính kiến, không kiếm đủ tiền để vợ con thảnh thơi nhưng luôn đòi hỏi vợ phải đáp ứng tiền bạc cho gia đình chồng, không hề cảm thông hay chia sẻ với vợ trong cuộc sống. Nếu vì lý do duy nhất là vì con thì bạn hãy tự suy nghĩ xem sống như thế có đáng sống hay không? Từ đầu tới cuối chắc chắn chồng bạn nghĩ những chuyện bạn làm chỉ là trò dọa nạt mà thôi, thế nên anh ta ngang nhiên ký đơn rồi mà vẫn về nhà với 2 mẹ con như không có chuyện gì xảy ra. Tốt nhất đã quyết định ly hôn thì làm thật dứt khoát. Cứ như thế này thì không bao giờ giải quyết được vấn đề đâu.
12:02 CH 18/01/2010
t
thanhoa76
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo