Đáng lẽ các SD phải mời các SM kia đi cafe để cảm ơn vì đã cướp cờ chứ ạ, nhờ thế mà cái hội này mí ko bị dìm xg đáy ...he..
Giúp anh tìm lại chính mình thế này thì công to lắm í anh ...:D
Lần này là đi để làm gì anh? em ko chuyển đổi cho anh đâu ....hehe...:)):p
Mọi ng hơi nhạy cảm,tưởng a là lão dị 73 thôi :)
:)) em bít tiếng Thái...đi ko nói mí em một tiếng, cứ lẳng lặng mà đi, h ra thế này còn làm ăn gì? hehee...
Dạ, em chờ tin của anh:p !, xin lỗi con, a men :)):D:)
Nhưng chắc chắn, bài học duy nhất anh ta dạy làm tôi thấy có ích, rằng khi đau khổ nhất, cứ cố hơn thua với người thì thiệt đủ đường.
em8:con ng chị dã man lắmtui nói thiệt đóvợ chồng ng ta chị nói động đựcng ta lấy ai thì kệ ng ta, chồng Tây vợ Việt có sao đâu mà nói ng ta như zậycon ng của chị mở miệng ra là nói xấu ng khác, chị đang tự làm bẩn thỉu chị đóđáng lẽ t ko nói đâu, nhưg đọc từ ngữ chị t cảm thấy ghê tởm lắmt ko biết chị dạy con như thế nào, đừng dạy nó như zậy nhé, dễ có án mạng lắmchị có đọc báo mà, cãi nhau qua mạng cũng thành áng mạng đót thì ko bao giờ mún ng khác phải chết, vì t đang học cách kềm chế cơn giận và làm theo Phật dạynên tui chỉ nói zậy thôi, còn chị có biết nghĩ hay ko thì tùyt là t bó tay rùi
em nghĩ chị nên ly hôn.Sau khi ly hôn thì nên đòi hỏi anh ta về trách nhiệm tài chính càng nhiều càng tốt, rồi sau đó chị dành thời gian chăm sóc bản thân và bù đắp cho các con nhiều hơn, sau này khi lớn các con sẽ hiểu chị ạ, cuộc sống gđ mà chỉ có sự cố gắng từ 1 phía thì k thể nào duy trì được đâu, và ng chịu tổn thương nhiều nhất là chị và các bé.Em cũng lớn lên như thế nhưng chưa bh trách mẹ mà chỉ thương mẹ nhiều hơn mà thôi.chúc chị cứng rắn và hạnh phúc!
Bạn thân mến !Tôi là người đàn ông cũng lớn tuổi, cũng bị vợ cắm sừng ! không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này bạn ạ. Bạn hãy suy nghĩ kỹ điều này nhé : Bạn thử liệt kê ra coi, bạn được gì và mất những gì trong chuyện này ? Như vậy giữa cái được và cái mất có đáng không? Chúc bạn sáng suốt
Tớ cái giề? em chứ ? Hư .:D đừng nói là sinh năm 73 nhé. Bị ghét dơ đi ngay đấy :))
Cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao, phải không các bạn?Cách đây gần 1 năm, vào một ngày tưong đối đẹp trời, tôi đã bị người tôi coi là chồng trong suốt gần 4 năm, vứt ra đường không một chút xót thương, không một chút nương tay, chỉ vì một tội lỗi mà anh ta tự nghĩ ra và tôi không hề liên quan đến điều đó.Tuyệt vọng, đau khổ, bức xúc. Tôi như một con thú hoang ôm chặt lấy nỗi đau từ tận trong trái tim. Tôi băn khoăn suy nghĩ vì sao, tại sao, như thế nào... Mà anh ta lại nỡ tuyệt tình với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai?Khi mà tôi hy sinh hết những thú vui riêng, những tự do của bản thân, để anh ta hài lòng về tôi.Khi mà tôi cắt đứt hết quan hệ với những ngừoi bạn mà anh ta không thích, để anh ta yên tâm về tôi.Khi mà tôi từ bỏ công việc mà tôi đam mê, để đứng sau lưng chồng tôi, trở thành hậu phương vững chắc cho anh ta dựa vào khi mỏi mệt.Khi mà tôi quay lưng với cha mẹ, người thân, vì họ phản đối mối quan hệ này, để sát cánh bên chồng tôi vượt qua mọi gian nan và sóng gió. ..vvv....vvv...Tôi ra đường với hai bàn tay trắng, một cơ thể cạn kiệt sinh lực, một tâm hồn già cỗi và u mê. Tôi bị ám ảnh về anh ta, mặc dù tô luôn gắng gượng đứng dậy, cố gắng tỏ ra rằng tôi mạnh mẽ. Anh ta đôi lúc đứng trước mặt tôi, cười ngạo nghễ và tỏ vẻ khinh thường, trên phân tôi. Anh ta làm tôi muốn trả thù.Rồi nỗi đau cũng dần nguôi ngoai. Tôi như cái cây sắp chết vì khô héo, mong chờ những người đàn ông khác, tựa như cơn mưa lạ đem dòng nứoc mát tưới tắm cho cảm xúc già cỗi của mình. Tôi lại mắc tiếp những sai lầm. Tôi lại đau khổ và cay đắng căm thù họ.Lúc cô đơn và đau khổ nhất, tôi chợt nhận ra, tại sao tôi lại có thể hy sinh hết những thú vui riêng, những tình cảm và sự ưu ái mà cuộc đời này dành cho tôi, chỉ vì một hai người đàn ông tôi bất chợt gặp trên đường đời. Trong khi những người sinh thành ra tôi, những người luôn yêu thuơng tôi vô điều kiện, lo lắng chân thành cho tôi, thì tôi lại chẳng chút bâng khuâng nào khi nhớ về họ. Tôi ân hận gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, tôi tập cách sống một mình và chấp nhận cô đơn, chấp nhận tất cả những vui buồn của cuộc sống bám víu lấy tôi. Tôi im lặng cắm hoa, im lặng chăm sóc cho bản thân tôi, im lặng dọn dẹp lại tất cả những bụi bặm của quá khứ, của thân xác này... Tôi ngồi bất động, mắt nhìn chăm chăm vào gương và những tấm ảnh hồi tôi còn 17 tuổi. Tôi so sánh bản thân tôi qua từng giai đoạn. Tôi lại nhận ra nhiều điều khác nữa. Tôi phải học cách lắng nghe cơ thể của tôi, tâm trí của tôi, nhu cầu thiết yếu của bản thân tôi. Tôi phải học cách yêu thương và trân trọng mình trước, đảm bảo hạnh phúc đích thực cho mình trước, rồi tới gia đinh và những người xung quanh tôi, sống chết vì tôi.Tôi tập cười trước gương, tôi nhìn ngắm khuôn mặt của tôi khi cười, trông tôi thật rạng rỡ làm sao, trông xinh xắn hơn biết bao nhiêu cái khuôn mặt ù lỳ ủ ê. Tôi phải cười trước tất cả mọi thứ, mọi người, phải cười thật tươi cho đến khi tôi cảm thấy mãn nguyện về nụ cười của tôi. Các bạn yêu quý, không ai có thể đem lại nụ cười và hạnh phúc đích thực, sự viên mãn cho bạn ngoài chính bạn. Hãy học cách chấp nhận mọi sóng gió ngang trái mà cuộc đời đem lại cho bạn. Hãy cười vui vẻ dù bất cứ điều gì xảy ra. Hãy tìm cách đem lại sự sảng khoái cho chính bản thân mình và đừng mong ai sẽ cho bạn điều đó. Không bao giờ trời mãi mãi nắng hoặc mãi mãi mưa. Không ai có thể yêu bạn hơn hoặc lo cho bạn hơn chính bạn và gia đình bạn.Khi các bạn đã có thể tự cười được với chính bản thân mình dù cả khi bạn đang trong bóng tối, hãy đứng dậy và đem lại niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười cho tất cả mọi người. Hãy chấp nhận, yêu thương và tha thứ cho bản thân bạn trước, gia đình bạn trước, sau đó đến kẻ thù của bạn, sau nữa là cho tất cả mọi người.Khi ta đem cái hạnh phúc của bản thân mình để tạo một nụ cười cho một ai đó, bạn thấy không, hạnh phúc đến với ta nhiều hơn gấp bội.Hỡi những người phụ nữ tuyệt vọng, hãy mỉm cười và tha thứ cho chính bản thân mình trước, sau đó làm ơn hãy chuyển mình, hoạt động hết công suất để trở thành những người phụ nữ tuyệt vời. Bởi đời thường chỉ cho ta một lần để sống.
Xời, ai chả biết. Dưng cơ mà ông nằm sấp hay nằm ngửa trên lưng ông kia. Nếu nằm sấp thì là " Tu hú gửi trứng", nếu nằm ngửa thì " Chim trời cá nước".
-2 bàn tay trắng-Bàn tay phải chẳng có gì, tay trái thì tuột nhẫn roài!!!!,....
-Một lỗi lo to như con bò vì đi suốt không có tg chăm con....
Haizzzzzzzzz............
Tiền không mua được cuộc sống hạnh phúc mà chỉ là điều kiện để thỏa mãn hạnh phúc. Chủ tóp nên nghĩ cho 2 đứa con mà hàn gắn cuộc sống với chồng. Chắc hai đứa con sẽ giúp nhiều cho anh chị hàn gắn rạn nứt!
Giật cả mình!!!:o:o:o