Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ chồng tôi là "người xã hội"
Theo dự định thì ngày 31/12/2016 chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới nên hắn cũng chẳng để tôi im lặng lâu. Hắn tới tận nhà làm lành với tôi, nói rằng em muốn đám cưới như thế nào hãy cứ làm theo ý của em, chỉ cần em thích là được. Cũng chính hắn có ý định sẽ vào Đà Nẵng chụp ảnh cưới vì cả 2 chúng tôi đều vô cùng thích biển. Nhưng có vẻ gia đình hắn không thích. Mẹ hắn nói với bố mẹ tôi rằng, lo sợ trước cưới sẽ gặp nhiều không may, đi xa sợ nguy hiểm. Còn dượng hắn thì nói với tôi:
- Loan ạ! Chú nghĩ là đi chụp bộ ảnh cưới thì chụp gần đây thôi chứ không cần phải đầu tư tốn kém quá đâu. Ảnh cưới thì cũng có mấy khi xem lại đâu, đi xa chụp chú nghĩ không cần thiết.
Tôi vâng dạ rồi quyết định chụp tại Hà Nội mặc dù trong lòng thì tiếc nuối Đà Nẵng vô cùng. Tôi cũng tham khảo hết các studio và các gói khuyến mại tại Đà Nẵng, giá cả cũng phải chăng nhưng cũng chẳng dám làm trái ý người lớn. Tính ra 1 bộ ảnh cưới đẹp tại Đà Nẵng, tất cả chi phí cũng rơi vào khoảng 25-30 triệu là cùng. Đối với 1 bộ ảnh cưới tôi nghĩ như vậy là không hề rẻ nhưng lại cảm thấy không được thoải mái khi chính chồng tôi nói đi ĐN chụp ảnh cưới nhé rồi lại thay đổi vì đi ĐN chi phí quá tốn kém. Còn bố mẹ anh ấy lại luôn khoe với bố tôi rằng mỗi lần tiếp khách Trung Quốc, gia đình anh ấy vung tay tiêu cả 50-60 triệu 1 đêm. Nó khiến tôi cảm thấy bộ ảnh cưới của tôi chẳng đáng bằng đồng lẻ của những bữa tiếp khách làm ăn của gia đình anh ấy.
Dù chúng tôi đi Hà Nội chụp ảnh cưới nhưng gia đình anh ấy vẫn có vẻ có gì đó chưa hài lòng. Mãi sau này rồi tôi mới biết, hóa ra gia đình anh ấy chỉ muốn tôi chụp ảnh ngay tại Thành phố, chụp cái gói tầm 5-6 triệu thôi. Chứ gói chụp tại HN trị giá 12 triệu tôi chọn vẫn cứ là xa xỉ. :)

12h đêm 30/12/2016, 2 vợ chồng tôi kéo vali đi dọc phố cổ HN tìm Khách sạn. Tất cả đều full do là ngày cuối năm. Cuối cùng chúng tôi cũng xin được qua tạm 1 đêm ở 1 khách sạn 3 sao do khách đã đặt phòng nhưng trưa mai mới tới. Đó cũng là đêm đầu tiên của chúng tôi.. hòa làm một.

Bộ ảnh cưới đầy mong đợi của tôi được thực hiện từ 8h sáng đến 10h tối. Thực sự tôi chỉ muốn ngất, ko còn một chút sức lực nào nũa. Chồng dìu tôi đi ăn, dìu tôi lên phòng, gội đầu cho tôi, sấy tóc cho tôi rồi bế tôi lên giường đi ngủ. Tôi yêu chồng! Rất yêu!!

Trở về nhà, tôi lại lao đầu vào công việc. Càng gần ngày cưới, tôi càng phải gắng hết sức hoàn thành công việc để xin nghỉ phép. Ngày nào tôi cũng đi làm từ 7ruoi sáng đến 12h đêm. Thực sự là rất mệt mỏi. Rồi đủ mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới nữa. Tôi tận dụng mọi thời gian rảnh để tạt qua nhà chồng thăm hỏi bố mẹ, 1 tuần cố gắng lắm tôi vào được 1-2 lần. Ấy thế mà gia đình chồng vẫn trách tôi không dành thời gian qua nhà bố mẹ chồng. Tôi khổ tâm lắm vì những lời than trách ấy lại chính do Toàn nói. Đúng là ai không làm ngân hàng hoặc không có người nhà làm ngân hàng thì sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được giờ giấc làm việc khó chịu của chúng tôi. Mà nhất là, gia đình chồng tôi làm nghề tự do buôn bán. Nói thế, nói mãi, vẫn không thể hiểu!
Chồng tôi ngoài những tuần đi tuor thì thời gian còn lại trước lễ cưới tôi chỉ thấy anh ấy ngủ và chơi game. Trong khi việc chọn ảnh cưới để in ra thì anh ấy kêu bận, mặc tôi chọn 1 mình. Đến cả hôm tôi dành được một ngày chủ nhật cho anh ấy thì anh ấy cắm mặt vào điện thoại chơi game. Mặc kệ tôi cặm cụi một mình dưới bếp nấu nấu nướng nướng, dọn dẹp các thứ. Tôi dỗi thì hắn bảo:
- Vợ đừng giận anh nữa nhé, anh biết lỗi của anh rồi. Cả nhà vừa mắng anh một trận rồi vợ à. Vợ đừng tủi thân mà buồn nhé. Anh làm thế là có lý do, anh muốn thử lòng mọi người xem mọi người có quan tâm và yêu thương em thật không đó. Hóa ra mọi người đều thương em, em về một cái là mẹ với chị gái mắng anh té tát, bảo anh không biết đỡ đần vợ gì. Anh xin lỗi vợ!
Đúng là vụng chèo khéo chống, tôi biết thừa hắn nói dối, nhưng vì tôi yêu, nên tôi lại tin J).

Bố mẹ chồng tôi đi xem ngày thì quyết định cưới vào ngày 5/3/2017. Bác ruột tôi trong Nam có đi xem thầy thì nói rằng ngày đó rất xấu, nếu tôi cưới vào ngày ấy thì không tốt chút nào cả. Bố tôi tỏ rõ vẻ lo lắng nhưng tôi an ủi bố:
- Con nghĩ xem ngày cũng chẳng quan trọng đâu bố ạ. Đầy đôi vợ chồng lấy nhau vào ngày đẹp vẫn cứ bỏ nhau bình thường đó thôi, còn những cặp bảo khắc lắm thì họ vẫn cứ sống hạnh phúc. Chẳng quan trọng đâu bố ạ. Con nghĩ mình thấy được thì nó sẽ được. Mà đây là quyết định của nhà trai, mình là nhà gái cũng không nên can thiệp làm gì. Con thấy phức tạp!
Thế là bố nghe tôi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vèo một cái đã sắp tới ngày cưới. Tôi mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân, cả một tuần trời đêm không tài nào ngủ được, lòng lúc nào cũng bồn chồn lo âu, hay cáu gắt và sợ sệt. Cứ nghĩ tới việc vài tuần nữa tôi phải sống giữa những con người hoàn toàn xa lạ, sống trong một môi trường hoàn toàn khác, sẽ không được kêu ca mệt mỏi như ở nhà nữa, sẽ không được ngủ nướng nữa, cũng sẽ không được ai giúp đỡ việc nhà cả. Cũng chuẩn bị tâm lí cho mình hết rồi mà sao vẫn thấy khó đối mặt thế nhi?
…
05:27 CH 29/07/2017
Mẹ chồng tôi là "người xã hội"
vì tuần vừa rồi bé làm cùng phòng mình nghỉ dưỡng thai nên mình phải kiêm việc của 2 người :((. Sức lực có hạn nên cố lắm thì 1 tuần mình mới viết đc 1 bài. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến câu chuyện của mình!
05:54 CH 21/07/2017
Mẹ chồng tôi là "người xã hội"
Tôi cứ nghĩ nếu khóc, chắc chắn chồng sẽ ra dỗ dành, sẽ ôm tôi vào lòng mà an ủi vỗ về tôi. Nhưng không, anh ấy chỉ buông một câu lạnh nhạt:
- Ngủ đi, khóc lóc cái gì?
Gạt nước mắt, tôi bật dậy mặc áo khoác, xỏ giày, đi ra ngoài ban công khách sạn. Trời SaPa lúc ấy chắc khoảng 5-7 độ, người tôi rét run cầm cập. Vừa đứng ngắm sương bay vừa khóc. Tôi khóc vì những uất ức từ khi ăn hỏi vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, tôi khóc vì anh ấy chẳng hiểu lòng tôi.
Nghĩ ngợi chán chê, tự dưng tôi bật cười. Nhớ lại cái lúc hắn kê ghế trước mặt tôi tra khảo thì thằng bạn shi.t có gọi hỏi tôi đang ở đâu? 2 vợ chồng còn cãi nhau không? Vì hắn ở đó nên tôi chỉ trả lời vỏn vẹn “still”. Âu cũng do tôi biết chút tiếng anh, còn hắn ngoại trừ tiếng trung bắn như tiếng mẹ đẻ thì một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không rõ. Ngay lúc ấy hắn gọi cho một cô bạn thân, hỏi rõ to:
- Hà ơi tớ hỏi bạn chút nhé, từ “still” trong tiếng anh nghĩa là gì? Hả? “Vẫn” à? Ừ cảm ơn bạn nhé!
Chả có nhẽ trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy tôi lại cười hà hà, cười lăn lộn để hắn thêm tức điên lên à? =))
Hít một hơi thật sâu, tôi trở về phòng. Rõ ràng hắn còn chưa ngủ, thế mà thấy tôi vào cái là vội tắt phụp cái điện thoại, mắt lim dim.
Tôi ngồi trên giường đối diện hắn, gọi:
- Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?
- Không. Anh không muốn nghe, ko muốn nói. Giờ anh mệt lắm, để anh yên.
- Giờ em và anh đã bình tĩnh, em mới nói được.
- Thế em nói đi nhanh lên.
- Em hỏi anh nhé. Chuyện lễ lạt hôm ăn hỏi anh có biết gì không?
- Anh không. Anh thực sự không hề biết chuyện gì cả.
- Vậy thì tốt. Em cũng hi vọng là anh không nói dối em, em hi vọng là anh không biết chuyện gì cả. Còn nếu như anh đã biết mà vẫn quyết tâm làm vậy thì thực sự em nghĩ chúng ta không nên cưới nhau nữa. Vì em nghĩ bố mẹ 2 bên đã thống nhất với nhau chuyện lễ lạt rồi, đáng nhẽ cứ nên vậy mà làm. Mà đã đồng ý làm thì nên làm vui vẻ. Không thì thôi a ạ. Em nghĩ thế. Chứ mẹ khiến em có cảm giác em không hề đáng một xu. Em đau lòng lắm.
- Em nói cái gì mà không cưới nữa? Em dọa anh đấy à Loan?
- Không, em không dọa nạt ai cả, nhất lại là anh. Nhưng em đang nói nếu anh biết chuyện lễ lạt thì chúng ta nên chấm dứt, còn thực tế anh vẫn nói là anh không biết mà.
- Em đừng baoh nghĩ là em không đáng một xu, mẹ không bao h có ý đó. Anh biết mẹ làm thế là cũng không được, nhưng em hãy nghĩ thoáng ra. Cũng đừng lôi chuyện hủy cưới ra dọa nạt anh.
- Rôi, ok. Em nói xong rồi, giờ ngủ thôi.
Tôi cười hì rồi nhảy lên giường nằm ôm hắn. Thế mà hắn vẫn cự tuyệt tôi, nhất quyết không ôm, không quay mặt về phía tôi. Tôi có kéo sang thì hắn cáu, rằng hãy để hắn được yên. Vừa tức mà vừa buồn cười, tôi vẫn cố thơm hắn, hắn bảo:
- Anh xin em, tha cho anh, anh đói và mệt lắm. Giờ anh mệt đến mức muốn oánh một quả r.ắm cũng không còn chút sức lực nào nữa.
:)))) Đấy, vậy là người đàn ông đáng yêu của tôi lại trở về rồi.
Sáng hôm sau do quá đói nên 9h chúng tôi đã dậy đón bình minh rồi làm luôn một nồi lẩu cá hồi kiêm bữa trưa luôn. Ăn xong hắn ôm tôi rồi thủ thỉ:
- Anh sẽ bỏ qua cho vợ lần này, lần sau đừng như thế nữa nhé!
- Vâng ạ, đã rõ thưa anh chồng!
Kết thúc 2 ngày 1 đêm ở thị trấn mờ sương, vợ chồng tôi lái xe trở về thành phố. Trên xe, chúng tôi liên tục trêu đùa nhau, tôi bóc quýt cho hắn, bón cho hắn ăn. Nhìn hắn, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Vậy là cãi vã lại đưa chúng tôi gần nhau hơn.
Về đến nhà, do mệt nên tôi ngủ thiếp đi đến tận tối muộn. Giật mình tỉnh giấc, vơ vội cái điện thoại, tôi thấy lạ vì chẳng hề có 1 cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ hắn cả. Mà nếu bình thường, những hôm tôi ngủ sớm không liên lạc được, hắn phải gọi nhỡ hàng chục cuộc, nhắn hàng chục cái tin. Thậm chí là gọi cả cho bố mẹ hoặc em gái tôi hỏi tôi đi đâu sao không nghe điện thoại. Tôi mới vội nhắn tin cho hắn, rất vui vẻ thì thấy thái độ của hắn có đôi phần khang khác. Hình như hắn lại giận dỗi tôi. Cố gặng hỏi thì tôi mới biết, hắn nói hắn cứ nghĩ tới chuyện trên Sapa là hắn tức, hắn không thể bỏ qua được.
Hắn khiến tôi có cảm giác đúng kiểu “feeling down”, tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy như thế nào cho chính xác nữa. Vì tôi thấy “Đàn ông không ai nói hai lời”. Vậy mà tại sao người chồng của tôi lại nói HƠN MỘT LỜI nhỉ? Rõ là hắn nói hắn sẽ cho qua cơ mà? Mà ai mới là cho qua ai cơ chứ? Ôi, cái của nợ gì thế này? Tôi là đứa dị ứng với việc nhắc tới chuyện cũ, mà nhất là những chuyện buồn. Thật khó để bắt bộ não tiếp nhận những thông tin mà trái tim không thích!
Tôi lại im lặng.. Chờ đến khi hắn hết bực và suy nghĩ kĩ mọi chuyện.
05:51 CH 21/07/2017
Mẹ chồng tôi là "người xã hội"
Vì là trốn hèm nên tôi đi mà không ai được biết. Tóc không kịp chải, chân xỏ vội đôi dép tổ ong chạy ra cổng bắt taxi nhân lúc chồng tôi đang tắm. Đường rất tối lại ít xe cộ nên tôi cứ cắm đầu chạy, tay liên tục gọi cho taxi, hỏi rõ biển số và điểm đón. Chạy được khoảng 2km thì anh taxi tới, anh ấy liên tục nói rằng em đúng là một cô gái cẩn trọng và tỉ mỉ. Hiếm có khách nào trẻ như em mà lại dặn dò lái xe kĩ như vậy. Hẳn ai lấy được em người ấy thật có phúc. Tôi chỉ cười:
- Cũng vì em sợ a bỏ mặc không đón em nên mới vậy thôi. Hnay là ngày ăn hỏi của em, nhưng vì phải đón dâu 2 lần nên em phải trốn về đêm nay a ạ. Anh trông em có giống bang chủ cái bang không? :))
Vừa dứt lời thì chồng tôi gọi điện thoại:
- Em đang ở đâu rồi?
- Em đang ở nhà rồi!
- Đâu, cho anh gặp Vân ( em gái tôi) xem nào!
- Thực ra em đang trên taxi, sắp về đến cửa nhà rồi, hì.
- Em đùa anh đúng không Loan? Có thật là em sắp về đến nhà không? Sao em không ở lại với anh? Vợ mình cứ nhanh như du kích vậy!
- Em nói thật mà, a không phải lo đâu, a nhé! Em cúp máy đây.

Về đến nhà, dở ví ra, tôi mới giật mình, ví của tôi còn vẻn vẹn 5 ngàn. Mất 1 triệu. Vì lên phòng tôi ngày hôm đó chỉ toàn người nhà và bạn bè thân, thật là đen đủi. Tôi cảm thấy ấm ức lắm, thế là cứ cắm mặt vào bàn trang điểm khóc. Bố nghe thấy liền an ủi tôi:
- Thôi con ạ, lần sau rút kinh nghiệm cất kĩ tiền nong đi. Bố cho 1 triệu, không phải khóc nữa. Giờ thì đi thay quần áo cả nhà mình đi cafe. Nhé!
Vậy là ngày vui của tôi, đổi lại 4 ngày lương của tôi rụng xuống sông xuống bể. Ai mà không xót cho được, nhỉ?
Mắt vẫn ngân ngấn nước, nhìn ra cửa, chồng tôi đã đứng đó:
- Con chào bố mẹ ạ, vợ con nhanh quá bố mẹ ạ. Con tắm xong ra đã không thấy em đâu, con lo quá. Giờ con xin phép bố mẹ cho vợ con cùng con đi hát hò cảm ơn bạn bè chút ạ!
- Ừ xong về sớm được thì qua Memory con nhé, cả nhà mình ra đó uống cafe. - Mẹ nói.
Còn bố tôi thì nhìn Toàn bằng ánh mắt căm hờn pha chút thất vọng. Bố quay đi.

Trong lúc đang hát hò với bạn bè thì bố có nhắn tin cho tôi: "Con làm bố thất vọng quá, đáng nhẽ những lúc thế này, con không nên đi chơi với Toàn. Chuyện lễ ăn hỏi hôm nay, bố thực sự buồn!"
Nhận được tin tôi mượn xe chồng lao ngay ra Memory, nhưng bố không nói gì chỉ bảo tôi đưa mẹ về trước. Trên xe mẹ chỉ nói mẹ thấy gia đình Toàn không đàng hoàng, việc lễ lạt đã thống nhất như vậy mà đến lúc lại xử sự thế này, không thể chấp nhận được. Tôi chỉ biết thở dài, cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Đưa mẹ về nhà là tôi lại vội vàng trở lại quán hát, giật mình khi không thấy chồng đâu. Mọi người cũng không ai rõ anh ấy đi đâu, chỉ biết tôi đi đc 10p thì thấy Toàn mượn tạm xe của bạn đi mất. Hóa ra là Toàn đi tìm tôi vì gọi cho tôi mà không liên lạc được, gọi cho bố tôi thì bố nói tôi đã đi về lâu lắm rồi. Anh ấy nói rất lo cho tôi.
Cả tối hôm ấy tôi không thể cười nổi, cũng không thể ngủ được một chút nào. Tôi cứ băn khoăn không thế lí giải được lí do vì sao gia đình anh ấy phải đối xử vậy với gia đình tôi và tôi. Không biết rằng liệu chồng tôi có biết đến chuyện này không nhỉ? Hay là anh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi nhưng vẫn nhất quyết làm vậy chứ? Mấy cái ý nghĩ tiêu cực và mấy câu hỏi chết tiệt ấy cứ thi nhau nhảy múa trong đầu tôi. Dù rằng sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn hi vọng Toàn không hề biết gì cả. Vì tôi yêu nên tôi tin vào tình cảm của chúng tôi, tôi tin anh ấy sẽ không bao giờ muốn tôi phải suy nghĩ hay đau khổ cả. Thiết nghĩ, dù gia đình anh ấy có không ưa gia đình tôi, thậm chí gia đình anh ấy không ưa tôi, thì cũng chẳng quan trọng bằng việc anh ấy có thực sự muốn đi cùng tôi đến hết cuộc đời này không? Vì tôi sống với chồng cả đời, chứ không sống với gia đình anh ấy cả đời.

Tôi vẫn coi như không nghe, không nhìn, không biết, tỏ ra bình thường với chồng và gia đình chồng. Mặt khác, tôi vẫn an ủi bố mẹ tôi, rằng Toàn chắc chắn không hề biết những chuyện đó, rằng mọi việc chắc do mẹ anh ấy chưa suy nghĩ thấu đáo thôi.

Rồi cũng tới ngày lễ Giáng sinh, cơ quan tôi có tổ chức một chuyến nghỉ qua đêm cho Đại gia đình của Ngân hàng (gồm cả dâu, rể, rơ mooc,…) tại Sapa. Tôi hào hứng lắm, đăng kí liền tay cho 2 vợ chồng rồi xin phép mẹ chồng tôi để Toàn được thoải mái đi cùng tôi. Vì vợ, anh ấy nhất quyết lái xe riêng đưa tôi đi. Chúng tôi đã có rất nhiều bức ảnh “troll” nhau ăn ý, 2 vợ chồng chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc. Không ngờ, đến cả cái trò dở hơi tạo dáng “pose” ảnh hắn cũng hợp tôi đến vậy J)

Tới giờ ăn tối, vì Sapa rất lạnh nên mọi người phải tập trung trong phòng ăn khá chật chội và hơi bí. Vậy mà hắn cứ liên tục cầm điếu thuốc. Hai lần đầu tôi thủ thỉ:
- Anh ơi trong này bí lắm, lại toàn phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, anh đừng hút nữa nhé.
- Ừ được rồi.
Hắn cho ngay điếu thuốc xuống chân dập tắt. Tôi yên tâm sang mâm khác chúc rượu, quay lại đã thấy hắn cầm điếu khác rít lấy rít để. Tiện có chút hơi men, tôi hùng hổ:
- Em đã nói anh đừng hút thuốc trong này nữa mà!
- Ở đây đầy người hút có sao đâu em.
- Nhưng họ không phải chồng em. Phòng kín thế này nếu họ đã hút mà thêm anh nữa thì a nghĩ phòng này liệu còn đủ oxy để thở không?
Cố hít một hơi dài, hắn dập điếu. Quay ra gọi tôi 3 lần nhưng vì tôi ghét, nên tôi im.
Mặt biến sắc, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
10p sau tôi cũng ra ngoài đứng nói chuyện với mọi người, tôi chẳng để ý xung quanh thế nào cả. Ăn xong cả đoàn rủ nhau ra thị trấn xem tuyết nhân tạo, hắn lôi tôi ra một góc, hét vào mặt tôi:
- Loan, em nói đi, tại sao anh gọi em 3 lần mà em không thèm trả lời anh? Tại sao em đứng nói chuyện với thằng khác mà anh gọi em không thưa? Em khinh thường anh thế à? Em đừng tưởng vì anh yêu em nên em muốn làm gì thì làm nhé. Vì em, anh đã tự tay lái xe đưa em đi để em được hãnh diện với đồng nghiệp. Vậy mà em nỡ đối xử với anh như vậy hả Loan? Em nói đi, tại sao em lại làm như vậy? Hay chỉ vì mấy cái điếu thuốc này? , tại sao? Trời ơi là trời!!!
- Em không có ý khinh thường gì anh cả, ở ngoài em không hề nghe thấy anh gọi em. Còn em đã nói rồi em không thích anh hút thuốc lá, nhất là chỗ đông người như thế. Còn anh muốn chửi. Được, anh cứ chửi đi.
- Anh không tin em không nghe thấy anh gọi, làm quái gì có chuyện đó.
- Thật sự là em không để ý, nếu anh không tin em thì em cũng không biết phải giải thích ntnao nữa cả. Em không muốn chúng ta cãi nhau thêm nữa. Nên em sẽ im lặng.
Dù rằng anh ấy nói những từ ngữ thô tục có phải để chửi rủa tôi hay không thì tôi vẫn cảm thấy thật khó chấp nhận. Cũng vì tôi là đứa con gái có lòng tự trọng cao ngút trời mà tôi im lặng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Chúng tôi đi bộ quanh thị trấn hơn 1h đồng hồ thì trở về khách sạn. Anh ấy vẫn không để tôi yên, kê ghế trước mặt tôi:
- Loan, em hãy cho anh biết tại sao em lại làm thế với anh? Nếu em không nói thì tối nay em hãy ngủ ở đây 1 mình, anh sẽ về Thành phố. Ngày mai lúc nào muốn về, hãy gọi anh, anh sẽ lên đón em về.
..
Tôi vẫn tiếp tục im lặng.
Hắn đứng dậy, đóng sầm cửa, miệng nói to:
- , thằng này cần!
5p sau thấy hắn quay lại phòng với ấm nước trên tay. Chắc xuống đến nửa cầu thang thì nghĩ lại. Hoặc do hắn ngại đi xa đường sá đêm hôm, hoặc do hắn lo rằng tôi sẽ có một đêm đáng nhớ với kẻ nào khác tại đây nếu hắn về trước. Mà thôi, tôi chẳng quan tâm. Tôi mệt rồi.
Hắn đánh răng rồi lên giường đắp chăn. Tôi cũng trèo lên nằm cạnh hắn. Thấy thế hắn với tay bật cái đệm điện, đắp chăn lại cho tôi rồi nhảy sang giường khác nằm.
Thế là tôi thút thít đến nửa đêm…
05:36 CH 16/07/2017
Mẹ chồng tôi là "người xã hội"
Hắn có hỏi tôi:
- Loan, em có đồng ý về sống chung một nhà với anh không? Mặc dù em không phải là người con gái anh yêu nhất nhưng anh hứa cả cuộc đời còn lại này anh sẽ dành trọn cho em, sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh cũng đã 27 tuổi, đã đặt chân đến rất nhiều nơi, nhưng anh vẫn luôn muốn trở về nhà, và ở đó sẽ có em. Em đồng ý nhé?!?
- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Em đã từng trải qua một mối tình 7 năm, nó khiến em suy sụp và khép mình rất lâu. Em mong anh hiểu! Hiện tại, đến giờ phút này, anh cũng chưa phải người mà em đã dành nhiều tình cảm nhất, nhưng em cũng sẽ hứa với anh rằng cả cuộc đời còn lại em sẽ dành trọn cho anh. Nhưng anh cũng biết đấy, công việc của em rất bận, em cũng rất cần một người đàn ông hiểu và có thể thông cảm được cho công việc của em. Nếu anh làm được, em đồng ý!
Sau đó hắn cười tít mắt, đưa tôi 10 cây số về nhà nói chuyện với bố mẹ hắn. Mẹ hắn mừng ra mặt, có nói vài câu với tôi:
- Hai con đã quyết định đến với nhau mẹ mừng lắm. Mẹ đã lỡ dở một lần rồi nên mẹ không đồng ý khi 2 đứa không có trách nhiệm với quyết định của mình, cũng đừng để mẹ phải buồn. Mẹ cũng sư tử hà đông lắm đấy con ạ, có gì mẹ sẽ nói thẳng trước mặt nên có thể con sẽ hơi khó chịu nhưng lúc nào mẹ nóng thì không được cãi mà chỉ ngồi nghe, cười và xin lỗi mẹ nhé. Thế thì gia đình mới ấm êm được. Mẹ đánh cửa trước nhớ phải chạy vòng cửa sau con ạ. Rồi mấy hôm nữa mẹ với dượng sẽ ra nhà ngoài nói chuyện với bố mẹ con nhé!
Trên đường trở về nhà, tôi thấy hơi trống trải nên hỏi hắn:
- Anh ơi, vậy là anh đã cầu hôn em à? Vậy là em đã được cầu hôn bên bát miến ngan thật hả? Em đã tưởng tượng là nó sẽ khác cơ.
- Bây giờ là mấy giờ rồi vợ nhỉ?
- 11 giờ anh ạ!
Rồi hắn quay đầu xe đi lên khu trung tâm, nói tôi ngồi trong xe chờ một lát. Hóa ra hắn đập cửa, bấm chuông inh ỏi một cửa hàng bán hoa tươi, tặng tôi một lẵng hoa to và đẹp nhất còn lại.

Đấy, thế là tôi đã được cầu hôn rồi. Trước đó tôi đã từng nghĩ, có khi nào, tôi sẽ được người yêu mình trao một chiếc nhẫn giữa biển nến và bóng bay, ôm chặt tôi rồi hôn tôi say đắm, khẽ khàng nói :"Làm vợ anh em nhé!?!?" kia. Nhưng đúng là sự thật nó phũ phàng quá :D.
Ngay đêm đó, tôi thông báo cho Lan - con giời đánh thân với tôi suốt từ những năm cấp 3, nó khóc thút thít 20 phút và nhất quyết đòi giết chồng chưa cưới của tôi do từ nay tôi sẽ không đồng cam cộng "ế" cùng nó nữa. Chẳng dỗ được nó nên tôi dập máy, đi ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Mọi người từ bạn bè đến đồng nghiệp không một ai tin là tôi có người yêu, càng không ai nghĩ tôi sắp cưới. Thậm chí họ còn không hỏi gì mà chủ động sờ lên bụng tôi hỏi :"Mấy tháng rồi?" :)).
Dù đã câu được cá nhưng Toàn luôn đối xử với tôi như hồi còn "thả thính" ấy. Cứ đưa tôi đi ăn sáng về là có sẵn 1 túi hoa quả mang lên cơ quan tráng miệng. Giữa giờ làm bận bù đầu hắn lại gọi xuống lấy đồ ăn vặt ăn cho đỡ đói. Tối 7 rưỡi gọi mà tôi chưa đi làm về là lóc cóc đóng cơm hộp từ nhà mang qua cơ quan cho tôi. Cảm giác một lần nữa được yêu thương, nó khiến tôi râm ran trong từng mạch máu, rạo rực trong tim. Và tôi lại yêu!
9 ngày sau khi nhận lời cầu hôn cũng là sinh nhật tôi. Tiện thể tôi mời tất cả bạn bè thân thiết để giới thiệu chồng chưa cưới. Anh ấy luôn gắp thức ăn cho tôi và phụ nữ trong mâm, luôn hỏi tôi có muốn ăn thêm gì nữa không? Anh ấy khiến tôi khá bất ngờ khi tặng tôi một bộ đồ công sở mà anh nói là do anh tự tay chọn cho tôi. Sau tôi mới biết bộ đồ ấy là hàng hiệu và nó chẳng hề rẻ một chút nào.
Sau bữa tiệc sinh nhật, cả 2 chúng tôi đều ngà ngà say nhưng điều chúng tôi làm duy nhất chỉ là ngồi trong xe nắm tay nhau, rất lâu rồi chào tạm biệt.
Bạn bè ai cũng khen tôi khéo chọn quá, không biết anh này ở đâu ra mà vừa trắng trẻo đẹp trai lại ga lăng tốt tính nữa. Đúng là cuối cùng, tôi đã tìm thấy một nửa của đời mình rồi. Bố mẹ tôi cũng rất vui. Cảm giác vậy là đã trọn vẹn.
Cuối tháng 11/2016, chúng tôi dạm ngõ nhưng anh ấy bận công tác nên vắng mặt. Hai gia đình gặp nhau rất vui vẻ và hòa hợp, còn gì tuyệt vời hơn với một đứa con gái đã từng không dám tin vào tình yêu giờ lại tìm kiếm cho mình được hạnh phúc như vậy cơ chứ.
Mẹ chồng tương lai cũng luôn gọi điện cho tôi dặn trưa về mẹ nấu cơm cho ăn để đỡ làm phiền mẹ đẻ. Rồi lần nào tôi phải tự lái xe đi đâu xa là bà liên tục gọi cho tôi dặn dò đi đứng cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe chuẩn bị cho lễ ăn hỏi tới. Thấy tôi dùng cái túi xách bé bé, bà nhất quyết bắt anh chồng tôi mua cho cái túi to hơn để đựng tiền :)).
Thật là, hóa ra mấy cái chuyện mẹ chồng - nàng dâu mà người ta hay than thở thật là hư cấu. Mẹ chồng tôi yêu quý con dâu thế này cơ mà. :)
Chỉ còn 2 tuần nữa là ăn hỏi, bố mẹ Toàn sang đặt vấn đề rằng sẽ chỉ ăn hỏi vào 4/12/2016, còn lễ cưới sẽ vào ngày 5/3/2017. Vì tôi là gái Quý Dậu nên phải đón dâu 2 lần. Bố tôi cũng thẳng thắn chia sẻ rằng: nếu đón dâu 2 lần thì lễ lạt 2 lần sẽ giống nhau, vì hôm cưới chính văn võ bá quan mới đông đủ cả, còn số lượng tráp là do nhà trai chủ động, nhà gái không can thiệp. Mà nhà trai ra bao nhiêu người để nhà gái còn đặt cỗ nhỉ?
Mẹ anh ấy trả lời:
- Em nghĩ ra càng đông càng vui anh ạ. Nhà trai sẽ ra 50 người, nếu chật chội quá thì có thể chỉ ngồi uống trà ăn hạt hướng dương cũng được bác ạ. Còn tráp thì nhà em sẽ làm 7 tráp để đón con. Em thương con hơn cả con gái em ấy. Em cũng sẽ đặt lễ 10 triệu.
- Cũng nói thật với nhà trai là 50 người thì hơi đông, nhà gái cũng chỉ mời ăn hỏi ~30 người. Tổng cộng 80 người, rơi vào tầm 25 mâm. Nhà chật tôi cũng phải đi thuê kho và bắc rạp, chi phí ~200 ngàn/người rồi. Không biết cỗ bàn ý nhà trai thế nào?
- Ô cỗ bàn ăn hỏi thì nhà gái lo hết chứ! Mà em chẳng thấy thói đời nhà ai làm 2 lần tráp như nhà bác. Làm đơn giản thôi, miễn là sau 2 đứa nó sống với nhau thế nào bác ạ.
- Truyền thống gia đình tôi trước giờ con gái 2 lần đón dâu đều như vậy, các cháu lấy vợ lấy chồng đều vậy, tôi cũng đi hỏi han các chỗ khác cũng đều vậy cả. Còn bn tráp là tùy nhà trai mà. Còn tôi nghĩ là nhà trai ra vừa phải thì nhà gái lo được chứ ra 50 người cũng hơi vất vả.
Sau qua lại một lúc thì 2 bên thống nhất cỗ nhà trai lo, cỗ nhà gái lo. Nhưng không hiểu sao ngay sau khi bước chân ra khỏi cửa nhà, anh ấy đã nói với tôi rằng bố tôi vô lí vì đòi nhà trai lo cỗ, vô lí vì đòi nhà trai lo 2 lần tráp, anh ấy nói như tát nước vào mặt tôi rằng anh cưới em chứ đâu có cưới bố em! Tôi giận tím mặt:
- Anh nói thế nghĩa là anh không hề tôn trọng bố em, cũng không hề tôn trọng em. Người ta nói yêu nhau yêu cả tông chi họ hàng, anh không tôn trọng bố thì anh cũng không nên lấy em làm gì. còn em thực sự thất vọng khi nghe anh nói những câu như vậy. Em sẽ bỏ qua cho anh lần này, nếu em còn nghe thấy lần thứ 2, đừng trách em vô tình.
Lễ ăn hỏi..(4/12/2016)
Tôi rạng rỡ, vui mừng khôn xiết chờ người tôi yêu tới, pháo nổ rợp trời. 7 tráp lễ đẹp lung linh, ai cũng khen tôi sướng được gả vào nhà giàu có, ăn hỏi to nhất xóm. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cười hạnh phúc. Bên cạnh là mẹ chồng tôi mặt mũi tối sầm, không nở được một nụ cười từ đầu tới cuối buổi lễ.
Đang bận túi bụi tiếp khách thì dượng của chồng tôi gọi bố tôi ra, giúi vào túi bố tôi 9 triệu 6 trăm ngàn. Bố tôi bảo không cầm, sao lại đưa tôi như thế này? Nhưng dượng nhất quyết nhét vào túi bố và đi về.
Khi đưa dâu, mẹ tôi có gọi vài người đưa tôi đi thì mẹ chồng tôi nói thế này:
- Đây chỉ là hèm thôi, đón cho có lệ, không cần phải ai đưa tiễn làm gì.
Mẹ tôi phản ứng ngay:
- Không được, 2 gia đình đã thống nhất ngay từ đầu là có người đưa cháu Loan đi rồi, cứ thế mà làm bà ạ.
Mẹ chồng tôi gạt áo đi thẳng, không nói gì thêm.
Ngay tối hôm ấy tôi trốn về nhà mà không ở lại qua đêm vì bố mẹ có gọi, nói rằng: 7 tráp, hoa quả thối, cũng không có một đồng tiền lễ gia tiên. Cả gia đình và tôi không thể lí giải được chuyện này. Thực sự sốc! Một đứa con gái, bố mẹ nuôi 25 năm trời cực nhọc, ăn học đàng hoàng tử tế, công ăn việc làm ổn định, gia đình gia giáo, khá giả. Vậy mà không hề đáng một xu. Hóa ra 9 triệu 6 mà dượng đưa cho bố tôi là tiền cỗ, vì nhà trai ra 48 người. Tôi đã nghĩ, dù mẹ chồng tôi có ghét gia đình tôi thế nào, thì tiền lễ gia tiên, kể cả là chỉ có 1 ngàn, mẹ chồng tôi cũng nên làm cho đúng phong tục Việt Nam.
Trên đường về nhà, tôi chỉ biết khóc, khóc vì thương bố mẹ bị người ta đối xử tệ. Khóc vì thương chồng tôi vừa nài nỉ tôi ở lại với anh ấy đêm nay, đừng trốn về vội. Thật tội cho anh ấy!..
06:09 CH 12/07/2017
s
sunflower1011
Hóng
215Điểm·1Bài viết
Báo cáo