Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
9 dấu hiệu của một người vợ tốt :)
Em có hết nhé. Chân dài, nhưng não không ngắn. Vừa có tài lại xinh đẹp hahaha. :v nhưng em chưa đủ tuổi =)))
comment by WTT mobile view
01:49 CH 06/11/2015
Yêu Anh Hay Không
Bạn viết bài này là tác giả ạ.
03:53 CH 08/09/2015
Yêu Anh Hay Không
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc mà hằng ngày vẫn ngủ. Khoảng 8 hay 9 giờ sáng, ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm kính trong suốt rọi thẳng vào chiếc giường được kê ngay ngắn ở chính giữa gian phòng.
Tôi đang ở nhà. Bên cạnh giường có ai đó đang ngồi trên chiếc
sofa
màu trắng sữa. Rèm cửa che chặn lại một phần ánh sáng khiến vị trí đó khá tối, phải một lúc sau khi mắt thích nghi được, tôi mới biết người kia là ai.
- Ưm... – Vươn vai ngồi dậy, tôi cảm thấy não bộ như sắp nổ tung.
- Chào buổi sáng. – Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, đặt ly cà phê còn tỏa khói nghi ngút trên tủ đầu giường.
Phải rồi, hôm qua...
Lục lại trong tủ hồi ức tìm những chuyện đã xảy ra, tôi nhảy khỏi giường, kiểm tra khắp người. Đã có người giúp tôi thay quần áo.
Không thấy dấu hiệu bị xâm hại, không có cảm giác gì.
- Phù. – Vài giây sau có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi thường nhắc đi nhắc lại rằng: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy'. Có lẽ làm việc tốt sẽ được ông trời phù hộ, ha ha.
Tôi ngồi phịch xuống giường, giương mắt nhìn bóng đen ấy.
- Sao thế? – Nhận ra ánh mắt khó hiểu của tôi, người kia hỏi.
- Đã xảy ra chuyện gì? – Tôi không nhớ được nhiều.
- ... – Rèm mi buông xuống một nửa, ánh mắt đầy suy tư. Ngừng một lát anh mới nói tiếp. - Em nhớ được đến đâu?
Tôi mê mẩn giọng nói của anh cùng ngữ điệu ôn nhu này. Ngoài ông anh trai của tôi, người khác tôi chưa từng tìm thấy.
- Bị bỏ thuốc, đến nhà nghỉ? Em không chắc đó là nơi nào. Sau đó nghe thấy L. Ân Kỳ gõ cửa phòng, em bị hắn ta... Á. – Nói đến đây, bất giác đưa tay sờ lên khóe miệng. Tôi đã bị đánh rất mạnh vì không ngoan ngoãn nghe lời, miệng ngập mùi máu tanh... Vẫn còn hơi đau, nhưng vết thương không nặng lắm.
- ...
– Không biết gì nữa.
- Thế à? – Có vẻ như anh lần đầu được biết chuyện.
- Anh không biết đã xảy ra chuyện gì đúng không? – Vẻ mặt tôi chắc rất hình sự.
Vậy mà anh khiến tôi nghĩ anh đã biết hết mọi chuyện ấy. Từ nhỏ đến lớn tôi rơi vào trường hợp này rất nhiều. Đại loại là khi anh muốn biết gì đó, sẽ tìm cách để lấy được tin tức bằng việc để cho đối phương tự khai ra nhưng không hề ý thức được việc bản thân đang bị thao túng.
- ...
- Nói. – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giống cách nhìn của cảnh sát khi thẩm vấn nghi phạm thường thấy trên phim hình sự đó. Thật ra có anh trai là một việc rất tốt, anh trai có nghĩa vụ rất quan trọng, để em gái bắt nạt.
- Ừ thì... – H. T. Ngôn gãi đầu cười cho qua chuyện.
- Biết ngay mà. – Không biết cảm giác khi đối diện với vị luật sư này ở tòa sẽ ra sao.
- Em muốn nghe phần tiếp theo không?
- Nói đi.
- ...
- Sao?
- Lặp lại theo anh.
- Cái gì?
- 'Anh nói cho em nghe đi'.
- Anh không muốn thì thôi, em không nhất định phải biết. – Nói xong tôi lập tức hối hận.
Sự thật là em rất muốn biết. Đó là điều tôi muốn nói với anh, nhưng không thể mở miệng. Cổ nhân đã nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cấm có sai.
- Được.
- Anh... .
- ...
Một đứa ngốc cũng biết anh đang không vui.
Tôi giống như đứa trẻ bị mẹ mắng, nhích từng bước, từng bước đến cạnh, kéo gấu áo của anh.
- Em muốn nghe. – Đó là cách tôi xin lỗi.
- ... – H. T. Ngôn nhìn tôi rất lâu, khóe miệng dường như có ý cười. Đến khi anh mắng một câu - Cứng đầu. - tôi mới trút được nỗi lo.
- ...
- Anh đang ăn tối, bị Boss của em gọi đến khách sạn đó. Nghe có vẻ nghiêm trọng. Khi anh đến đã thấy L. Â. Kỳ mang em ra ngoài. Hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu ta không nói.
- Tên kia giờ sao rồi?
- ...
- Lúc anh đến có thấy ai ngoài L. Â. Kỳ không?
- Có thấy một người.
- ...
- Nhưng việc này em không nên biết.
- Không nên biết?
- Nghỉ ngơi cho khỏe. – Lúc tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì anh đã đứng dậy. – Mẹ nói một tiếng nữa sẽ đến chỗ em. – Đứng trước gương chỉnh lại trang phục ngay ngắn, sau đó anh bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn theo bóng lưng anh đi khỏi, tôi còn bất động một hồi lâu...
02:32 CH 08/09/2015
Yêu Anh Hay Không
- Nghiên.
- ... – Rõ ràng tôi ý thức được việc có người đang gọi tên mình, nhưng đang chìm sâu trong suy nghĩ nên nhất thời không trả lời được.
- N. T. Nghiên.
- À... – Nhỏ ta gọi cả tên cúng cơm khiến tôi giật mình. Quay sang bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của Ngô Hân.
- Sao cứ nhìn cửa phòng L. tổng mãi thế? – Cô chắc đã nhìn tôi suốt từ nãy nên mới biết.
- Dạo này không thấy cô ta. – Tôi xoay ghế lại 45 độ.
- Ai?
- Thảo. – Cái người thường lượn lờ quanh L. tổng đó.
- Xì. – Ngô Hân bĩu môi. – Nghỉ việc lâu rồi. Hôm đó cậu nghỉ làm nên không biết.
- Vậy sao. – Nghe cũng hơi buồn. Không biết có bao nhiêu người giống tôi, cứ nhìn bộ dạng của cô ta cũng thấy vui. Mặc dù xấu tính, nhưng tôi nghĩ cô rất giống trẻ con. Đặc biệt là khi dùng 'bạch nhãn thần công' ấy, tôi không thể bắt chước được.
- Chẳng phải hai người không ưa nhau à? – N. Hân nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Ngàn vạn lần đừng nghĩ tôi đang giở trò mèo khóc chuột nha.
- Không có. – Ai lại đi tính toán với một đứa trẻ. Hơn nữa tôi không quen với việc để bụng những chuyện nhỏ.
- Đã chuẩn bị xong cho tối thứ 6 chưa? – Cô chuyển chủ đề.
- Chuẩn bị cho cái gì? – Thứ 6 tôi có rất nhiều việc.
- Tiệc giao lưu của công ty đó.
- Ừm. – Nhắc mới nhớ. Nhưng tôi - Không chuẩn bị gì cả.
- Chịu thua cậu.
Kết thúc một ngày làm việc, tôi nhận ra nó tẻ nhạt kinh khủng. Thảo chuyển đi rồi, công ty này chẳng còn chuyện gì thú vị.
Tôi thở dài. Bất chợt mắt chạm phải bóng lưng của một người. Có lẽ anh ta biết lý do Thảo không làm ở đây nữa. Nghĩ vậy, tôi chạy theo.
- L. tổng. – Rất khó khăn để bắt kịp anh.
- ...
Anh đang bị ma đuổi sao? Tôi nói với anh như thế. Nhưng mà, lùi lại để giữ khoảng cách với anh, tôi nói tiếp.
- Em muốn hỏi anh một việc.
- Đừng để ý.
- Sao? – Anh đâu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.
- Nếu em định hỏi anh về chuyện hôm nọ, anh không để ý.
- Không phải. – Tôi lắc đầu.
Chuyện hôm nọ mà anh ta nói đến, tôi đã hoàn toàn quên. Nghĩ mới nhớ có gì đã xảy ra.
- Không phải? – Lông mày anh cong lên khó hiểu.
- Em muốn hỏi vì sao Thảo nghỉ việc.
Khi tôi vừa dứt lời, L. Ân Kỳ có ngạc nhiên trong vài tích tắc, sau đó như vỡ lẽ.
- Thảo nào...
- Chỉ có một người tên Thảo đã từng làm việc ở đây vài hôm trước. – Có phải anh làm việc quá nhiều nên đầu óc có vấn đề không?
- Anh biết. – Anh ta đã quay lại dáng vẻ bình thường, giải thích cho tôi hiểu. - 'Thảo nào' anh vừa nói đồng nghĩa với từ 'hèn chi' ấy.
- Hử? – Ý anh là gì?
- Cô ta xin nghỉ việc.
- ... – Không tin được.
- Còn gì nữa không?
- Không. – Nếu anh không chịu nói, tôi sẽ không hỏi nữa.
- Vậy anh đi trước.
- ...
04:03 CH 06/09/2015
Yêu Anh Hay Không
8 giờ tối. Khách sạn
Deluxe
.
- Cô không sao chứ?
- ... – Nhìn qua lọn tóc vắt ngang qua mắt, tôi thấy bóng dáng một người trong đồng phục của nhân viên an ninh đang bước tới.
- Cô ơi... – Anh ta đến bên cạnh tôi, quỳ một chân xuống. Đặt bộ đàm trên mặt đặt, đỡ tôi ngồi dậy.
- ... – Tóc được vén sang hai bên, tôi chớp chớp mắt, đủ để người khác biết tôi vẫn còn sống. Muốn nói với anh ta hãy lấy điện thoại trong túi xách gọi người đến đưa tôi về nhà, nhưng giống như đã bị hút cạn sự sống, mở miệng thôi đã thấy khó rồi.
- Sao cơ? – Anh ta không đọc được khẩu hình.
- ... – Tôi biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tình trạng này không cho phép tôi nói nhiều. Chỉ có thể gọi tên một người. – L. Ân... Kỳ...
Nếu là anh ta, anh ta sẽ hiểu chuyện tôi đang gặp phải.
- Cô nói gì? Tôi không nghe rõ... – Nhân viên an ninh kia ghé sát tai trước miệng tôi.
Lấy hết sức bình sinh, tôi nhắc lại lần nữa. – L. tổng...
Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, tôi nhẹ nhõm hơn phần nào. Chắc chắn đã nghe thấy. Vậy thì hãy giúp tôi gọi anh ta đến đây.
Nhưng nhân viên đó chưa kịp rời khỏi, sau lưng anh ta vang đến giọng nói của người tôi không muốn nghe nhất.
- Xin lỗi đã làm phiền anh. Cô ấy uống hơi nhiều.
- ...
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ đưa cô ấy về.
- Vậy thì tốt quá.
Sau đó tôi được đặt lên ghế sau của xe. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ bị hắn lột sạch y phục, bất động nằm dưới thân hắn...
Vài tiếng trước.
- Anh có thể đứng cạnh em không?
Tôi nghe thấy giọng nói dễ nghe bên tai, nhưng tôi không buồn quan sát kỹ người đó.
- Đương nhiên rồi. – Cũng không tiện từ chối.
Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu. Sau đó không khó để tôi nhận ra anh ta là một kẻ đạo đức giả khi không ngừng thuyết giảng về đạo đức. Thứ mà anh ta nói đến, mọi chuyện mà anh ta kể, chúng khiến tôi rợn tóc gáy. Từng cọng lông trên tay cũng dựng lên. Nếu với một người cả tin, có thể ngu ngốc ngưỡng mộ anh ta.
Trong khi đó, mọi người đang hướng về trung tâm của bữa tiệc tối nay, L. Ân Kỳ đang khiêu vũ. Bạn nhảy của anh là một cô gái xinh đẹp, mặc dù vẻ đẹp đó theo cách cổ điển. Chiếc váy cô đang mặc khiến cô vốn đã ngây thơ càng trở nên thuần khiết hơn nữa.
Từng chuyển động của cả hai đều rất ăn ý, rất uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng không thiếu đi sự dứt khoát. Nếu không nhìn phần chân, thị giác của tôi sẽ nói rằng họ đang lướt trên mặt băng.
Ngay sau khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng dồn dập kéo dài. L. Ân Kỳ cúi chào lịch sự, dáng vẻ giống một vị đại thần. Ánh mắt anh lướt xung quanh một lượt, thướt tha đầy tình ý, xì. Theo tôi thấy, nó có vẻ gian tà hơn, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, mấy vị thiên kim tiểu thư có mặt ở đây thẹn thùng, đưa tay áp lên gò má hơi ửng hồng.
Tối nay tôi chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản, mang màu sắc không nổi bật nhất, vì mặc đẹp cũng chẳng có ai ngắm. Những gã đàn ông ở đây, tôi không muốn bất cứ ai chú ý đến mình. Từ đầu đến cuối, chỉ đứng khuất sau một góc tối.
- Ừm. – L. Ân Kỳ cầm trên tay ly rượu vang đỏ, sóng sánh, tỏa ra mùi thơm đặc trưng đưa ra trước mặt tôi.
Muốn mời tôi uống à? Cũng được. Khi đầu ngón tay tôi vừa chạm vào chiếc ly, anh lại đưa nó ra khỏi tầm với của tôi.
- Anh có ý gì? – Tôi nhíu mày.
- Nếu anh bỏ thuốc vào thì sao?
- ... – Bắt đầu rồi. Sự không nghiêm túc của anh ta...
Tiếp xúc một thời gian tương đối dài, tôi nhận thấy vẻ ngoài của L. Ân Kỳ cực kỳ khó chịu, hay mắng người, cụ thể là nhân viên, thường cáu gắt khi mọi thứ không theo dự định của anh ta. Bên trong là con người hoàn toàn đối lập.
- Em có thể uống. – Anh nói.
- ... – Nhận lấy ly rượu từ tay anh, cảm giác thật khó chịu. Tôi sinh ra vốn đã kiêu ngạo. Không muốn thừa nhận sự áp đặt của ai cả. Vậy mà vừa rồi nghe giống như tôi phải xin phép sự đồng ý của anh.
- Nhưng nếu là người khác đưa cho, em không thể. – Anh không nhận ra hay giả vờ không nhận ra sắc mặt của tôi?
- Sao? – Anh dựa vào đâu chứ.
- Không thể thì anh nói không thể. Em thắc mắc gì?
- ...
Để lại tôi ngây ngốc đứng đó, anh ta đi khỏi.
L. tổng, em biết con người anh kỳ quái. Điều này không tránh được, người ta nói thiên tài là những kẻ lập dị. Tuy anh chưa chạm đến mức đó, nhưng hãy để em thích nghi dần dần được không? Anh cứ phức tạp thế này thì sao em có thể hiểu nổi.
Tôi định uống hết ly rượu anh đưa cho sẽ ra về, nhưng lại được mời thêm một ly nữa.
- Cạn ly cùng anh chứ? – Là anh chàng khi nãy.
- Ngại quá. Tôi đang định... – Tôi vẫn từ chối một cách lịch sự.
- Một chút thôi cũng được.
Chuyện này...
- Được. – Động tác của tôi với tốc độ ánh sáng, cụng ly với anh, nhấp một hớp rượu rồi chào tạm biệt anh ta, rời khỏi bữa tiệc.
Tôi không nghĩ rằng mình bị đánh thuốc...
Khi đến quầy lễ tân của khách sạn, tôi gần như muốn ngã xuống. Ở đó không có ai cả...
Cố thêm một chút nữa, ra ngoài có thể gọi taxi để đi về. Nếu bây giờ quay lại bữa tiệc tìm người giúp, khả năng bị tên biến thái bỏ thuốc khi nãy chặn lại là rất cao.
Vậy nên tôi vẫn nặng nhọc lết từng bước.
L. Ân Kỳ, thật sự bị anh trù ẻo nên xui xẻo đến mức này. Nguyền rủa anh ta cũng hao tổn không ít sức lực của tôi.
...
Chỉnh lại tư thế của tôi cho ngay ngắn, cái tên sắp giở trò với tôi kia cười một cách quái gở khiến tôi nghĩ hắn ta bị bệnh, ánh mắt như thể muốn lột trần tôi ngay tức khắc.
Nén lại cơn thú tính đang trào lên mãnh liệt, hắn đóng cửa xe lại, ngồi lên phía trước.
Xe đang di chuyển, tôi vẫn nhận thức được...
Cảnh vật qua cửa xe vẫn trượt đi thật nhanh.
Dù có chết tôi cũng sẽ không quên được buổi tối hôm đó, quên được mùi khó chịu của căn phòng nghỉ ẩm mốc rẻ tiền mà hắn ta thuê...
08:11 SA 06/09/2015
Yêu Anh Hay Không
Sửa:
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof.
05:33 CH 05/09/2015
Yêu Anh Hay Không
Nếu anh đã nói vậy, tôi không có lý do từ chối.
Không lâu sau đó, tôi xuất hiện ở chỗ hẹn. Đó là chỗ tôi thường lui đến sau giờ làm, vậy nên cách chỗ làm của tôi không xa. Không mất nhiều thời gian để tôi tìm thấy người lần trước mà tôi đã gặp. Anh thật sự nổi bật.
Tôi có lẽ nhận ra nguyên nhân L. Ân Kỳ cho tôi nghỉ hôm nay.
Ở một góc thiếu ánh sáng của gian phòng, trong chiếc áo sơ mi màu trắng không tì vết, một người con trai đang ngồi, trên tay cầm một cuốn sách? Bên cạnh anh là áo khoác được vắt trên ghế.
Có những người sinh ra đã mang loại khí chất này. Chỉ cần khoác trên mình bộ trang phục bình thường cũng có thể tỏa ra ánh hào quang đầy cuốn hút.
Tóc màu hạt dẻ, được cắt tỉa phù hợp với khuôn mặt. Nhìn kỹ mới thấy ánh nhìn sắc sảo vô cùng quen thuộc... Tôi đoán anh có quan hệ huyết thống với Boss L.
- Xin lỗi đã khiến anh phải đợi. – Tôi ngồi xuống vị trí đối diện, làm gián đoạn ánh mắt của anh đang tập trung vào trang sách.
The Last Song
của
Nicholas Sparks
.
Anh thật thần thánh. Không phải vì cuốn tiểu thuyết anh cầm trên tay là bản gốc viết bằng tiếng Anh, là vì đổi lại là tôi, tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để đọc hết nó. Xem ra tâm hồn của anh không hề nhạt nhẽo.
Những người này rất nguy hiểm, vì họ giống như một chiếc máy đọc tâm lý. Phụ nữ khó hiểu đến đâu họ cũng có thể hiểu được. Anh, có lẽ khiến không ít người điêu đứng.
- ... – Anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt không để lộ cảm xúc.
- Có gì không ổn sao? – Tôi chưa nhận ra điều không bình thường ở đây là gì.
Nếu không có, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.
- ... – Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, gấp sách, bỏ sang một bên. Suy tư một lúc, anh nói tiếp. - Ngay từ đầu em đã biết là anh. – Ngữ điệu không hề mang sắc thái nghi vấn.
- À... – Tôi vỡ lẽ. Làm sao tôi có thể biết người liên lạc với tôi là anh, trong khi chúng tôi chưa hề nói chuyện trực tiếp, chưa hề trao đổi thông tin.
- Nếu bây giờ anh nói người anh đang đợi không phải em thì sao?
Tuy không hiểu anh hỏi câu này có ý gì, tôi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
- Hai người gặp nhau được gọi là duyên phận. Vậy nên em sẽ ở đây với anh cho tới khi người anh đang đợi xuất hiện.
- ...
- Quý khách... – Tiếng gọi của người nhân viên phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, chạm nhẹ vào không gian phá vỡ sự im lặng.
-
Cappucinno
và
Caffé Mocha
. – Anh cầm
menu
lên xem, sau đó nói lại.
- ... – Không hề hỏi ý kiến của tôi mà đã gọi đồ uống.
Nhưng nếu anh hỏi, tôi sẽ không có ý kiến khác.
Cappucinno
đúng là loại tôi thích.
Sao anh ta biết được nhỉ?
- Em đã từng đọc rồi sao? – Thấy tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách đang đặt trên bàn, anh hỏi.
- Chưa đọc. – Tôi lắc đầu, lát sau bổ sung thêm. - Nhưng em đã xem phim.
-
Bản tình ca cuối cùng.
– Chúng tôi đồng thanh. Sau đó nhìn nhau một cách ngạc nhiên rồi cùng bật cười.
Tôi không thể phủ định rằng nếu gặp được một người có nhiều điểm chung, có thể cùng nhau nói đến mức quên đi cả thời gian, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Nhìn theo bóng lưng anh quay lại, tôi có chút hụt hẫng.
- Khoan đã. – Tôi bất giác gọi anh. Thấy anh từ từ quay đầu lại, nhưng tôi nhất thời không biết nói sao.
- ...
- Lắc tay của em.
Suýt nữa tôi quên mất lý do tôi đến gặp anh.
- Anh không mang theo.
- Sao?
- Để khi khác đi.
- Được.
Sau đó tôi quay lại công ty để lấy xe. Miệng không thể dừng cười, giống như thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu. Hơn nữa còn lẩm nhẩm hát bài
Happy
.
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a room.
Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth.
Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to youuu...
- Á. – Cảnh tượng vừa bắt gặp khiến tôi đứng hình.
3...
2...
1...
- Áaaahhhhh... !
Tôi nguyền rủa kẻ chết tiệt nào đó đã biến xe của tôi thành ra thế này.
Nghe thấy tiếng động cơ bên tai, tôi quay đầu nhìn.
- Dạo này đang có trào lưu sao? – Là L. Ân Kỳ.
- ... – Tôi nhìn anh ta bằng con mắt đầy sát khí.
- Ơ? Không phải à...
- Biến.
- ...
- ... – Tôi ghét nhất loại người đùa cợt không đúng lúc.
- Em nói ai? – Giọng anh ta hình như có chút phẫn nộ.
- Anh.
Tôi có ngày hôm nay nhờ phúc của anh rất nhiều.
Im lặng đến đáng sợ...
- Em dựa vào cái gì để nổi đóa với anh? – Anh ta vẫn rất điềm tĩnh.
- ... – Thực sự không muốn tranh luận. Chắc chắn tôi sẽ thua cái người có thể nói sai nhưng vẫn khiến người ta nghe thành đúng. Anh quá giỏi thuyết phục người khác.
- Anh đã làm gì sai?
- Phải.
- Vậy em nói xem.
- ... – Lẽ nào anh muốn tôi nói 'Vì anh quá hoàn hảo, được nhiều người theo đuổi. Một trong số đó không thích em.'
Tôi không chịu nói, anh vẫn kiên định nhìn vào mắt tôi để chờ đợi câu trả lời.
Thi những thứ khác thì không thi, thi gan với tôi thì anh còn kém xa.
- Anh đưa em về. – L. Ân Kỳ hạ giọng.
- Không cần. – Nhìn thấy anh tôi sẽ nhớ lại chuyện không vui kia.
- ...
Nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng anh không nhắc lại ý đó nữa.
Tiếng cửa xe đóng mạnh khiến tôi giật mình. Sau đó anh ta lái xe đi thẳng, chỉ còn lại một mình tôi ở bãi đỗ xe...
04:53 CH 05/09/2015
Yêu Anh Hay Không
Chủ nhật, khi vừa bước ra khỏi giường, tôi nhận được tin nhắn từ ai đó. Nó được gửi tới cách đây vài tiếng, nội dung là người nào đó muốn trả lại tôi, thứ tôi đã đánh rơi. Hiện tại người kia đang ở địa chỉ A chờ tôi.
Chậc! Tôi tặc lưỡi, lắc đầu. Cứ cho rằng như vậy đi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã đợi được hơn 2 tiếng rưỡi rồi.
Vì vậy tôi đã không đến chỗ hẹn, không quên nhắn lại hẹn gặp hôm khác.
Thứ hai.
Đó là ngày tôi lười biếng nhất, luôn luôn như vậy. Nếu lặp đi lặp lại một công việc một thời gian dài, nó sớm muộn đã trở thành thói quen. Lúc đầu, có vẻ như những việc đó khiến người ta chán nản, nhưng sau sẽ không còn cảm giác đó. Điều khiến tôi khó chịu chính là ngày nghỉ mỗi tuần, nó giống một hạt bụi mắc trên đĩa nhạc nhựa PVC, tạo ra âm thanh không ăn khớp với giai điệu của bản nhạc. Rất khó chịu. Nhịp điệu cuộc sống bị ngắt quãng bởi những giây phút hưởng thụ khoái lạc, làm tôi không muốn quay lại nữa.
- Buổi sáng tốt lành.
- ... – Nghe xong câu nói kia, tôi bị đứng hình trong 3 giây.
Vừa rồi là Boss đó. Sau đó anh ấy còn quay đầu lại, nháy mắt đầy tinh nghịch với ai đó. Tôi không nghĩ nó dành cho tôi.
- Anh... vừa rồi... – Mị lực của Boss Bự khiến Ngô Hân đang đi cùng tôi há miệng ngạc nhiên. – Không phải chứ?
Tôi hiểu nó khó tin. Bình thường Boss hạn chế nói đến chuyện không liên quan đến công việc. Hôm nay tự dưng anh muốn thay đổi? Gì thế này?
- Sao Thủy. – Ngô Hân chốt một câu.
Nói mới nhớ.
Mercury
đang
Retro
, hay còn gọi là sao Thủy nghịch hành – đi lùi đó, nó ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực trong đời sống, bao gồm truyền thông, giao tiếp. Lẽ nào anh ta bị ảnh hưởng?
- Đừng để ý. – Tôi nói.
- Hừ.
Có tiếng nguýt dài bên tai, mùi hương sặc sụa bao trùm lấy khứu giác, chúng tôi nhìn thấy dáng đi yểu điệu của một người. Là Thảo. Người mà tôi gặp ngày đầu tiên đi làm cùng Boss. Cô ta ăn mặc lòe loẹt như con chim bảy màu. Tôi không phải cái gai duy nhất trong mắt ả. Căn nguyên, ả nhìn ai cũng không vừa mắt. Trừ Boss Bự ra.
Khi ngồi xuống ghế làm việc, tôi không còn lưu tâm đến điều vừa xảy ra. Có một người đã nói thế này: Ghét bỏ người ta không thay đổi được gì cả. Tự dưng thấm thía ý nghĩa của câu nói đó kinh khủng. Tại sao phải lãng phí thời gian vào những việc không đem lại kết quả? Không chỉ thế còn già thêm vài tuổi vì suy nghĩ nhiều.
Br... brrr... brrrr...
Điện thoại của tôi đang rung lên theo nhịp điệu.
Bây giờ em rảnh không?
Thì ra là anh ta.
Không.
Tôi nhắn lại. Nhưng hình như quá cộc lốc.
Em đang ở công ty.
Tôi gửi thêm một tin nhắn.
Không thấy hồi âm, một lúc lâu sau tôi cất máy đi.
- Nghiên. – Giọng nói dịu dàng của chị thư ký vang lên bên tai.
- ...
Nhất thời chưa biết trả lời ra sao, đành nghe chị nói tiếp.
- Boss muốn trao đổi với em gì đó.
- Được. – Tôi gật đầu. Đây không phải lần đầu tôi gặp riêng anh ta. Nhưng đều là vì chuyện công việc.
Phòng làm việc của anh ta từ ngoài nhìn vào không thể thấy bên trong có gì. Nó không phải ngăn cách với bên ngoài bằng tấm kính trong suốt như những phòng khác, bằng một bức tường cách âm. Áp tai vào tường cũng chưa chắc đã nghe được âm thanh bên trong. Ngô Hân nói Boss hành sự mờ ám, làm mấy chuyện xấu xa nên không muốn người ta nhìn thấy.
Đương nhiên tôi không nghe mấy lời vớ vẩn đó.
Lịch sự gõ cửa, được sự đồng ý của anh ta tôi mới đẩy cửa bước vào. Vẫn giống lần đầu tiên qua đây, tôi không thể phủ định bệnh sạch sẽ của anh ta. Không khí thoang thoảng mùi thơm của nước khử trùng. Bên trong, mọi thứ được đặt ngay ngắn đến mức, tôi có cảm giác chỉ cần đặt chiếc cốc uống nước trên bàn lệch đi một chút thôi, sự hoàn hảo của căn phòng sẽ bị hủy hoại.
Có lẽ anh ta là một Xử Nữ ưa hoàn mỹ.
- Boss? – Tôi không thích gọi tên anh.
- Ừ.
- Á.
- ...
- Anh... – Tôi cứ nghĩ L. Ân Kỳ đang ngồi trên ghế quay lưng lại, nhưng không ngờ anh ta ở phía sau từ đầu đến cuối. - ... có thể bình thường một chút được không?
- Bình thường à? – Anh ra vẻ đăm chiêu gì chứ? – Tôi đã làm gì không bình thường?
- Anh có chuyện muốn nói đúng không? – Tôi chuyển chủ đề.
- Em đã...
- ...
Đều là những chuyện không đâu. Mọi khi anh ta không bao giờ quan tâm đến nhân viên theo cách này.
- Được rồi. – Cuối cùng cũng chịu dừng lại. – Hôm nay em được nghỉ. Từ giờ nếu có việc cần giải quyết, không cần xin phép.
- Nhưng mà...
- Yên tâm. Em không bị trừ lương. – Anh không cho tôi cơ hội để nói.
- ...
- Không còn việc gì nữa. Chỉ có vậy thôi.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
04:14 CH 03/09/2015
Yêu Anh Hay Không
- Xin lỗi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía có âm thanh.
- ... – Anh là ai? Tôi không biết. Từ vị trí này, tôi quan sát được từng đường nét nhỏ nhất trên mặt anh.
- Em có sao không? – Chàng trai đó nói tiếp.
- ... – Ý anh là gì?
Tôi không biết mình có kỳ quặc không. Nhưng mà, khi gặp người lạ luôn có cảnh giác cao, cho dù là bà lão phúc hậu bán vé số gần công ty hay những người nhìn gian tà hơn một chút. Trước khi mở lời, tôi muốn quan sát kỹ đặc điểm của đối phương.
- Anh nghe thấy giọng em từ bên kia. – Giọng anh thật dễ nghe.
- À. – Anh đang nói đến lúc tôi phát tiết đấy à? Nếu vậy thì – Không có gì.
- ...
- Á. – Tôi hốt hoảng kêu lên.
- Cẩn thận.
Khi tôi bước thêm một bước, đôi giày cao gót phản chủ khiến tôi suýt ngã. Theo phản xạ, tay đưa lên không trung tìm kiếm gì đó để bám vào. Còn về nguyên nhân khiến chân tôi nặng như đeo đá, chắc vì việc tôi mang giày quá cao.
Nói mới nhớ, nó là quà sinh nhật của ông anh quý tử tặng từ vài tháng trước. Tôi dám khẳng định đến 8 phần không phải anh đi chọn.
Tôi được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy. Chỉ có vài giây ngắn ngủi khi tiếp xúc, mảnh vải áo mỏng manh gần như không ngăn được cảm giác mà tôi thấy khi cô tình chạm vào người anh. Có thường xuyên tập luyện.
- Cảm ơn. – Tôi nhìn đi chỗ khác. Nếu nhìn anh lâu hơn một chút, có đứa ngốc cũng biết tôi rõ là có chú ý đến.
- ...
Để lại người kia còn đứng ở đó, tôi quay đi trước khi anh ta nhìn thấy khóe miệng tôi có ý cười.
Nhưng tôi biết anh sẽ còn tìm đến tôi. Bởi vì, vài giây trước, tôi đã tháo chiếc lắc tay, ném trên nền đá. Theo tôi nhận xét, người kia ngoại hình không có điểm xấu. Có thể nhiều người nói anh đẹp trai, nhưng quan điểm về cái đẹp của tôi không giống họ. Nói chung, thuộc kiểu tôi thích. Những thứ khác cứ từ từ tìm hiểu.
Tôi quên chưa nói. Người ta làm gì cũng đều có mục đích, đôi khi mục đích nhỏ đến mức không thể nhận ra. Nhưng hãy thử quan sát một lần, đừng chỉ nhìn thôi.
Để lại đồ của mình, tôi cho anh lý do để gặp tôi lần nữa. Nhưng tôi biết anh ta sẽ không lập tức nhảy ra trước mặt tôi vào thời gian gần, có thể là một tuần, một tháng, vài tháng.
Nếu anh nhìn ra, thì anh thực sự là người tôi muốn.
Nhưng khoan đã.
Tôi đã gặp anh rồi thì phải. Phong thái điềm tĩnh, tự tin, chững chạc...
04:29 CH 02/09/2015
Yêu Anh Hay Không
Tôi đã bắt đầu công việc mới được một tuần...
Và hôm nay là một ngày rất tệ, đến mức một đứa hiếm khi chán nản như tôi chỉ muốn nằm bẹp một chỗ.
- Này.
Có tiếng nói từ bên cạnh vang lên. Cô là Ngô Hân - người duy nhất tôi quen ở chỗ làm. Nàng bằng tuổi tôi, chúng tôi học chung một trường đại học, nhưng chưa từng gặp mặt trước đó. Chính vì vậy nên chúng tôi có rất nhiều điểm chung, nói chuyện khá hợp.
- Ừ. – Tôi đang nằm bò ra bàn, uể oải ngóc đầu dậy. Mở miệng ra đối với tôi bây giờ là một công việc nặng nhọc.
- Sao thế? Không khỏe à?
- Không sau đâu.
Thấy tình trạng của tôi, cô không hỏi thêm nữa.
Thực ra thì, nói không sao là nói dối. Sao có thể không sao khi người mà tôi ngưỡng mộ nhất – người đối với tôi rất quan trọng, anh kết hôn với một người không tốt. Mà vợ anh từng là bạn thân của tôi.
Chuyện kể ra rất dài dòng, trước đây tôi khá thân với một cô bạn, sau đó cô ta tự dưng biến thành người mà tôi chưa từng thấy trước đó, luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho tôi. Mục đích không đạt được nên những người thân của tôi là đối tượng cô ta hướng tới. Mặc dù tôi không biết cô định làm gì nhưng chắc hẳn đó đều là những thứ kinh khủng.
Tôi không thích việc người ta lo lắng những chuyện không đâu, chính lúc này đây, tôi cảm thấy bất an vô cùng.
- Ha ha. Nhìn này... – Cô nàng cười tít mắt, hình như muốn cho tôi xem thứ gì đó hay ho.
Nhưng xin lỗi, tôi không có hứng. Đừng vô tư như vậy, chú ý tới tâm trạng của người khác một chút đi.
Có lẽ tôi nên rời khỏi đây.
- Không nhìn... – Nghĩ đoạn, tôi thu dọn đồ đạc trên bàn, đứng dậy.
- Về à? Không xin phép ai sao? – Hân hỏi tôi, có vẻ hụt hẫng.
- Không.
Để lại công việc còn dang dở, tôi đi.
Vô tình lướt qua một người, mùi hương trên người hơi nặng, khiến tôi hắt hơi. Không hiểu vì sao, bước chân tôi nặng nhọc như sa vào vũng lầy, tưởng chừng như không thể nhấc lên được nữa.
Chuông điện thoại kêu khi tôi vừa tới khu để xe. Mở ra xem, là số máy không được lưu trong danh bạ, tôi vẫn trả lời một cách lịch sự.
- Alô.
- ...
Cái gì đây? Nhầm số à?
- Alô? – Sợ người ở đầu dây bên kia không nghe rõ, tôi nói to hơn.
- Là anh.
- ... – Tôi biết chủ nhân của giọng nói này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Nhưng chưa kịp nói gì, tôi nghe thấy tiếng động lạ, giống như máy được chuyển cho ai đó.
- Nghiên.
Là mẹ của anh. Cũng là mẹ nuôi của tôi. Nói thế nào nhỉ? Quan hệ của tôi và anh, giống như anh em ruột.
Ôi trời.
- Mẹ... – Tôi hạ giọng.
- Con không đến dự đám cưới của anh trai à?
- Con sẽ đến, nếu anh ấy cưới người khác. – Ngàn vạn lần không thể chấp nhận cô ta.
- ... – Không có tiếng trả lời.
Sao thế nhỉ? Tôi kiểm tra, thời gian cuộc gọi vẫn nhích thêm từng giây.
- Alô? Có ai ở đó không?
Âm thanh cửa bị đóng mạnh phát ra từ điện thoại. Nghe câu tiếp theo khiến tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều.
- Khi nãy máy đang bật loa ngoài.
- Ồ, may thật. – Hy vọng người tôi muốn nói cho nghe sẽ nghe thấy câu đó.
- Con còn nói được à? Chẳng phải... – Bà ấy lại bắt đầu bài giáo huấn dài dằng dặc. Nội dung là muốn tôi lập tức đi đến địa chỉ nào đó.
- Con không đi.
- Vậy mẹ không ép con nữa. Bây giờ đang rất bận.
- ... – Sao?
Tắt máy rồi.
Mọi người đang rất vui vẻ. Sự vắng mặt của tôi không khiến tâm trạng của họ bị ảnh hưởng.
Chết tiệt. Càng nghĩ càng khó chịu, tốt nhất không nghĩ nữa. Rõ ràng tôi có lòng tốt lo lắng cho mọi người.
Anh không biết bà chị dâu mới của em bệnh tâm thần nặng đến mức nào đâu.
Tôi bấm nút
Send
.
Tít!
Sau đó nhận được một chuỗi những ngôn từ nhảm nhí ca tụng về con nhỏ đáng ghét kia từ số điện thoại của anh.
- Ngu ngốc. – Đọc vài từ cũng đủ biết người gửi tin nhắn này là ai.
Biết là thế, nhưng tôi vẫn giống con sư tử bị cô ta dẫm vào đuôi, hét lên một tiếng.
- Aahhhh!
...
06:22 CH 01/09/2015
Yêu Anh Hay Không
Công ty mà tôi làm việc không lớn, nhưng mức lương rất tuyệt. Nghe đồn Boss là lão già khó tính, tôi đoán ngoài 50. Cũng không ngạc nhiên, người của từng thế hệ có cách nhận thức khác nhau. Chẳng hạn như, người của thập niên 70, họ thích những bài hát mang giai điệu của quê hương, dịu êm, nhịp nhàng. Nếu tự dưng nhét vào tai người đó tai nghe và mở
hit
của Green Day, sẽ cảm thấy nó thật kinh khủng và thốt lên rằng 'Cái thể loại quái quỷ gì đây?'. Ngược lại, chúng ta cũng khó tìm được một người có thể để lọt tai thứ âm nhạc mà trước đây hàng trăm năm người ta ca tụng bằng những ngôn từ hoa mỹ.
Tôi thường đến trước giờ làm khoảng 15 phút, đưa mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện trước cửa thang máy một thân hình cao lớn khoác trên mình trang phục được cắt may vừa vặn.
Anh ta đang đợi thang máy sao? Đó là câu hỏi tức thời hiện liên trong đầu, tôi di chuyển tới để xác minh. Không phải!
Tình huống này tôi cũng đã từng gặp. Chắc anh ta ưa sạch sẽ quá mức. Những đồ vật nơi công cộng anh không muốn chạm vào.
Tôi nhất định phải nhìn anh ta bằng con mắt dành cho những kẻ kỳ quái trước, sau đó mới bấm nút. Cửa mở ra, từ chiếc gương trong thang máy, tôi thấy anh ta theo sau tôi đi vào.
- Anh dừng ở tầng mấy? – Mẹ tôi nói giúp người 'gặp khó khăn' là một việc tốt.
Không nói à? Tôi mặc kệ anh.
- 19. – Anh cuối cùng đã mở miệng.
Trùng hợp ghê. Tôi cũng...
Đang định mở miệng hỏi xem liệu anh có phải đồng nghiệp của tôi, thêm một người đi vào trong thang máy. Cô ta cố ý chen vào giữa khoảng cách không đủ cho một người nữa đứng giữa tôi và người kia.
Và tôi cực kỳ không vui khi bị đẩy ra một cách thô lỗ.
Kiểu người này căn bản đạo lý nghe bao nhiêu cũng không hiểu, vì vậy không cần tốn công vô ích. Nếu gặp phải nên tránh xa.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi, tôi thấy trang phục của cô ta khá khó thở. Cảm giác như ngồi xuống ghế, chiếc váy bó kia sẽ bị rách toạc. May mắn hôm nay thời tiết khá mát mẻ, nếu không tôi sẽ phải chứng kiến lớp trang điểm dày cộp kia chảy xuống, từng giọt, từng giọt trắng đen lẫn lộn theo mồ hôi.
À, cảnh này thường gặp trên phim rất nhiều, ngoài đời tôi cũng có lần nhìn thấy.
Tôi cười thầm, ánh mắt dán chặt vào cửa thang máy, quan sát từng động tĩnh.
Cô ta tìm mọi cách có được sự chú ý của 'ai đó', nhưng không được. Có hai khả năng: một là người kia không có hứng thú, hai là có, nhưng không muốn, hoặc không thể. Có lẽ anh ta còn độc thân, phong thái điềm tĩnh, trưởng thành. Vậy nên tôi chọn khả năng 'không có hứng thú'.
Trên mặt anh rõ ràng rất căng thẳng, mỗi khi cô nàng đó xích lại gần, anh lại dịch ra một bước, đến khi không còn đường lui, anh ta...
- Anh làm gì? – Tôi giật mình khi bị anh ta túm lấy tay.
- ... – Lại không nói.
Nhưng tôi nhận ra anh vừa kéo tôi ra giữa làm vật ngăn cách với cô gái kia.
Trên mặt tôi viết rõ ràng 7 chữ 'Có biết anh đang hại tôi không?'.
- Hứ.
Biết ngay mà. Cô nàng đỏng đảnh kia vừa nguýt tôi một cái rõ dài. Tôi biết lỗi của tôi là 'có mặt không đúng lúc'.
Có thể cô ta đã mất cả buổi tối để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Không khí như bị đông lại khiến tôi khó thở...
Và cuối cùng khoảng thời gian ngắn ngủi đầy kinh khủng trong thang máy cũng kết thúc, khi đó tôi lập tức lao ra ngoài, hít thở không khí như người chạy sau một quãng đường dài.
Điều khiến tôi bận tâm hơn là, thật sự hai người kia làm cùng công ty với tôi. Sau đó, tôi nhìn theo bóng lưng anh, thấy nó khuất sau văn phòng của Boss Bự.
Không phải chứ...
06:23 CH 31/08/2015
Yêu Anh Hay Không
Đó là một ngày mưa ẩm ướt. Những cơn mưa phùn mùa xuân tại nơi này không mang theo cảm giác chán nản, tuyệt vọng đối với con người, nó khiến ta tràn đầy nhựa sống hơn bao giờ hết. Tôi từng tưởng tượng đến cảm xúc khi cùng người đàn ông của mình với nụ hôn đầy nhiệt huyết dưới màn nước trong suốt kia. Không biết sẽ thế nào nhỉ? Tôi đã thử, nhưng tiếc rằng chỉ là cùng nhân tình.
Ai da. Tự dưng nghĩ tới người nào đó. Tôi thừa nhận anh ta luôn để lại ấn tượng sâu sắc với những người tiếp xúc với anh. Tình trạng mà tôi gặp phải là: bắt gặp ngay hình ảnh của anh khi vô tình nhìn thấy những thứ từng được anh chạm vào, được anh nói đến. Có thể coi là 'dấu ấn' mà anh để lại.
Bản piano
Always With Me
vừa kết thúc, chắc bài hát này khá quen thuộc với tuổi thơ của nhiều trẻ em. Mặc dù ít người biết đến tên của nó nhưng chắc chắn sẽ ấn tượng với giai điệu du dương trong phim hoạt hình
Spirited Away
nổi tiếng một thời. Tôi đang ngồi trong một tiệm cà phê mang phong cách cổ điển, ánh đèn màu vàng nhạt mờ ảo, dịu dàng, ngẩng đầu nhìn lên chiếc dương cầm được kê ở góc phòng, nhưng ánh mắt bao quát hình ảnh của một chàng trai ngoài hai mươi. Tôi không chắc lắm. Những người có vẻ ngoài trẻ trung thường hay đánh lừa thị giác của người ta.
Anh ngồi một mình, ở vị trí đối diện cách tôi hai chỗ ngồi. Mái tóc màu đồng ánh lên nét kim loại sắc lạnh. Tôi đứng dậy, di chuyển tới chỗ anh.
- Anh uống gì?
- Xin lỗi? – Người đó có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm can.
- ... - Tôi sợ suy nghĩ của mình sẽ bị anh đọc được mất.
- Em có phải nhân viên phục vụ không? – Anh nói tiếp.
- Anh nghĩ không phải vì hiện tại em không mặc đồng phục sao?
- Không. – Anh trầm tư một lát. – Khi nãy anh thấy em ngồi uống cà phê.
- À. – Vậy là trong mắt anh có sự tồn tại của tôi.
- ...
- Em ngồi cùng anh được không?
- Anh có bạn gái rồi.
- Sao? – Vừa rồi tôi đâu có hỏi.
- ...
- Anh có cần từ chối tàn nhẫn như vậy không?
- ... – Anh không nói gì cả, khóe miệng cong lên có ý cười. – Em vừa thừa nhận em có tình ý với anh.
- ... – Ý anh là... – Chỉ là thăm dò thôi sao?
- Ừ.
Tôi thực sự thích sự bộc trực trong tính cách của anh.
- Nghĩa là anh chưa có bạn gái đúng không?
- Nhưng đến giờ thì không chắc, nếu em muốn.
- Em muốn.
Người ta nói tuổi trẻ thật điên rồ. Không sai. Chúng ta có thể dễ dàng bắt đầu, dễ dàng kết thúc một mối liên kết với ai đó. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, cứ làm theo những gì tôi cảm thấy đúng. Kết quả thực sự không khiến tôi bận tâm.
- Cho anh biết tên em.
- Không nói có được không? – Tôi là người không nghiêm túc lắm.
- Cũng được. Anh vẫn có thể gọi là 'em'.
- Vậy em nên gọi anh là gì?
- Anh.
- Em hỏi tên anh cơ.
- Anh.
- ... – Tôi thật không thích anh đùa kiểu này.
- Đó là tên của anh.
- À... – Vậy mà tôi nghĩ... – Không phải anh cố ý khiến em hiểu nhầm đó chứ?
- Không phải...
- Nhìn anh không đáng tin chút nào.
- Anh nói thật mà.
- ...
Si mê nhất thời rồi cũng qua đi. Nếu người mà tôi vừa chia tay trước đó thích nắm giữ, điều khiển, cuồng nhiệt đến đâu thì anh vô tâm, thích tự do, thờ ơ đến đó. Nói bản chất trái ngược nhau không sai. Anh giống như một con ngựa hoang, mà tôi không đủ bản lĩnh để trói chân anh. Điều anh không muốn làm thì không ai ép anh làm được. Nếu anh thích chiếc áo tôi đang mặc, anh sẽ nói thích, nếu không thích thì nói không thích. Tôi không thích nghi được sự tùy hứng của anh.
Có điều vô tâm không hẳn không tốt. Khi tôi nói không muốn dây dưa với anh nữa, anh có thể bĩnh tĩnh nói rằng 'Chúng ta có thể làm bạn.', không tra hỏi lý do, không nghi ngờ suy diễn.
Sau đó tôi được nhận vào làm tại một công ty tư nhân.
12:44 CH 30/08/2015
s
stylishjones
Hóng
339
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi đang ở nhà. Bên cạnh giường có ai đó đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng sữa. Rèm cửa che chặn lại một phần ánh sáng khiến vị trí đó khá tối, phải một lúc sau khi mắt thích nghi được, tôi mới biết người kia là ai.
- Ưm... – Vươn vai ngồi dậy, tôi cảm thấy não bộ như sắp nổ tung.
- Chào buổi sáng. – Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, đặt ly cà phê còn tỏa khói nghi ngút trên tủ đầu giường.
Phải rồi, hôm qua...
Lục lại trong tủ hồi ức tìm những chuyện đã xảy ra, tôi nhảy khỏi giường, kiểm tra khắp người. Đã có người giúp tôi thay quần áo.
Không thấy dấu hiệu bị xâm hại, không có cảm giác gì.
- Phù. – Vài giây sau có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi thường nhắc đi nhắc lại rằng: 'Gieo nhân nào gặt quả nấy'. Có lẽ làm việc tốt sẽ được ông trời phù hộ, ha ha.
Tôi ngồi phịch xuống giường, giương mắt nhìn bóng đen ấy.
- Sao thế? – Nhận ra ánh mắt khó hiểu của tôi, người kia hỏi.
- Đã xảy ra chuyện gì? – Tôi không nhớ được nhiều.
- ... – Rèm mi buông xuống một nửa, ánh mắt đầy suy tư. Ngừng một lát anh mới nói tiếp. - Em nhớ được đến đâu?
Tôi mê mẩn giọng nói của anh cùng ngữ điệu ôn nhu này. Ngoài ông anh trai của tôi, người khác tôi chưa từng tìm thấy.
- Bị bỏ thuốc, đến nhà nghỉ? Em không chắc đó là nơi nào. Sau đó nghe thấy L. Ân Kỳ gõ cửa phòng, em bị hắn ta... Á. – Nói đến đây, bất giác đưa tay sờ lên khóe miệng. Tôi đã bị đánh rất mạnh vì không ngoan ngoãn nghe lời, miệng ngập mùi máu tanh... Vẫn còn hơi đau, nhưng vết thương không nặng lắm.
- ...
– Không biết gì nữa.
- Thế à? – Có vẻ như anh lần đầu được biết chuyện.
- Anh không biết đã xảy ra chuyện gì đúng không? – Vẻ mặt tôi chắc rất hình sự.
Vậy mà anh khiến tôi nghĩ anh đã biết hết mọi chuyện ấy. Từ nhỏ đến lớn tôi rơi vào trường hợp này rất nhiều. Đại loại là khi anh muốn biết gì đó, sẽ tìm cách để lấy được tin tức bằng việc để cho đối phương tự khai ra nhưng không hề ý thức được việc bản thân đang bị thao túng.
- ...
- Nói. – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giống cách nhìn của cảnh sát khi thẩm vấn nghi phạm thường thấy trên phim hình sự đó. Thật ra có anh trai là một việc rất tốt, anh trai có nghĩa vụ rất quan trọng, để em gái bắt nạt.
- Ừ thì... – H. T. Ngôn gãi đầu cười cho qua chuyện.
- Biết ngay mà. – Không biết cảm giác khi đối diện với vị luật sư này ở tòa sẽ ra sao.
- Em muốn nghe phần tiếp theo không?
- Nói đi.
- ...
- Sao?
- Lặp lại theo anh.
- Cái gì?
- 'Anh nói cho em nghe đi'.
- Anh không muốn thì thôi, em không nhất định phải biết. – Nói xong tôi lập tức hối hận.
Sự thật là em rất muốn biết. Đó là điều tôi muốn nói với anh, nhưng không thể mở miệng. Cổ nhân đã nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cấm có sai.
- Được.
- Anh... .
- ...
Một đứa ngốc cũng biết anh đang không vui.
Tôi giống như đứa trẻ bị mẹ mắng, nhích từng bước, từng bước đến cạnh, kéo gấu áo của anh.
- Em muốn nghe. – Đó là cách tôi xin lỗi.
- ... – H. T. Ngôn nhìn tôi rất lâu, khóe miệng dường như có ý cười. Đến khi anh mắng một câu - Cứng đầu. - tôi mới trút được nỗi lo.
- ...
- Anh đang ăn tối, bị Boss của em gọi đến khách sạn đó. Nghe có vẻ nghiêm trọng. Khi anh đến đã thấy L. Â. Kỳ mang em ra ngoài. Hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu ta không nói.
- Tên kia giờ sao rồi?
- ...
- Lúc anh đến có thấy ai ngoài L. Â. Kỳ không?
- Có thấy một người.
- ...
- Nhưng việc này em không nên biết.
- Không nên biết?
- Nghỉ ngơi cho khỏe. – Lúc tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì anh đã đứng dậy. – Mẹ nói một tiếng nữa sẽ đến chỗ em. – Đứng trước gương chỉnh lại trang phục ngay ngắn, sau đó anh bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn theo bóng lưng anh đi khỏi, tôi còn bất động một hồi lâu...
- ... – Rõ ràng tôi ý thức được việc có người đang gọi tên mình, nhưng đang chìm sâu trong suy nghĩ nên nhất thời không trả lời được.
- N. T. Nghiên.
- À... – Nhỏ ta gọi cả tên cúng cơm khiến tôi giật mình. Quay sang bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của Ngô Hân.
- Sao cứ nhìn cửa phòng L. tổng mãi thế? – Cô chắc đã nhìn tôi suốt từ nãy nên mới biết.
- Dạo này không thấy cô ta. – Tôi xoay ghế lại 45 độ.
- Ai?
- Thảo. – Cái người thường lượn lờ quanh L. tổng đó.
- Xì. – Ngô Hân bĩu môi. – Nghỉ việc lâu rồi. Hôm đó cậu nghỉ làm nên không biết.
- Vậy sao. – Nghe cũng hơi buồn. Không biết có bao nhiêu người giống tôi, cứ nhìn bộ dạng của cô ta cũng thấy vui. Mặc dù xấu tính, nhưng tôi nghĩ cô rất giống trẻ con. Đặc biệt là khi dùng 'bạch nhãn thần công' ấy, tôi không thể bắt chước được.
- Chẳng phải hai người không ưa nhau à? – N. Hân nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Ngàn vạn lần đừng nghĩ tôi đang giở trò mèo khóc chuột nha.
- Không có. – Ai lại đi tính toán với một đứa trẻ. Hơn nữa tôi không quen với việc để bụng những chuyện nhỏ.
- Đã chuẩn bị xong cho tối thứ 6 chưa? – Cô chuyển chủ đề.
- Chuẩn bị cho cái gì? – Thứ 6 tôi có rất nhiều việc.
- Tiệc giao lưu của công ty đó.
- Ừm. – Nhắc mới nhớ. Nhưng tôi - Không chuẩn bị gì cả.
- Chịu thua cậu.
Kết thúc một ngày làm việc, tôi nhận ra nó tẻ nhạt kinh khủng. Thảo chuyển đi rồi, công ty này chẳng còn chuyện gì thú vị.
Tôi thở dài. Bất chợt mắt chạm phải bóng lưng của một người. Có lẽ anh ta biết lý do Thảo không làm ở đây nữa. Nghĩ vậy, tôi chạy theo.
- L. tổng. – Rất khó khăn để bắt kịp anh.
- ...
Anh đang bị ma đuổi sao? Tôi nói với anh như thế. Nhưng mà, lùi lại để giữ khoảng cách với anh, tôi nói tiếp.
- Em muốn hỏi anh một việc.
- Đừng để ý.
- Sao? – Anh đâu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.
- Nếu em định hỏi anh về chuyện hôm nọ, anh không để ý.
- Không phải. – Tôi lắc đầu.
Chuyện hôm nọ mà anh ta nói đến, tôi đã hoàn toàn quên. Nghĩ mới nhớ có gì đã xảy ra.
- Không phải? – Lông mày anh cong lên khó hiểu.
- Em muốn hỏi vì sao Thảo nghỉ việc.
Khi tôi vừa dứt lời, L. Ân Kỳ có ngạc nhiên trong vài tích tắc, sau đó như vỡ lẽ.
- Thảo nào...
- Chỉ có một người tên Thảo đã từng làm việc ở đây vài hôm trước. – Có phải anh làm việc quá nhiều nên đầu óc có vấn đề không?
- Anh biết. – Anh ta đã quay lại dáng vẻ bình thường, giải thích cho tôi hiểu. - 'Thảo nào' anh vừa nói đồng nghĩa với từ 'hèn chi' ấy.
- Hử? – Ý anh là gì?
- Cô ta xin nghỉ việc.
- ... – Không tin được.
- Còn gì nữa không?
- Không. – Nếu anh không chịu nói, tôi sẽ không hỏi nữa.
- Vậy anh đi trước.
- ...
- Cô không sao chứ?
- ... – Nhìn qua lọn tóc vắt ngang qua mắt, tôi thấy bóng dáng một người trong đồng phục của nhân viên an ninh đang bước tới.
- Cô ơi... – Anh ta đến bên cạnh tôi, quỳ một chân xuống. Đặt bộ đàm trên mặt đặt, đỡ tôi ngồi dậy.
- ... – Tóc được vén sang hai bên, tôi chớp chớp mắt, đủ để người khác biết tôi vẫn còn sống. Muốn nói với anh ta hãy lấy điện thoại trong túi xách gọi người đến đưa tôi về nhà, nhưng giống như đã bị hút cạn sự sống, mở miệng thôi đã thấy khó rồi.
- Sao cơ? – Anh ta không đọc được khẩu hình.
- ... – Tôi biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tình trạng này không cho phép tôi nói nhiều. Chỉ có thể gọi tên một người. – L. Ân... Kỳ...
Nếu là anh ta, anh ta sẽ hiểu chuyện tôi đang gặp phải.
- Cô nói gì? Tôi không nghe rõ... – Nhân viên an ninh kia ghé sát tai trước miệng tôi.
Lấy hết sức bình sinh, tôi nhắc lại lần nữa. – L. tổng...
Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, tôi nhẹ nhõm hơn phần nào. Chắc chắn đã nghe thấy. Vậy thì hãy giúp tôi gọi anh ta đến đây.
Nhưng nhân viên đó chưa kịp rời khỏi, sau lưng anh ta vang đến giọng nói của người tôi không muốn nghe nhất.
- Xin lỗi đã làm phiền anh. Cô ấy uống hơi nhiều.
- ...
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ đưa cô ấy về.
- Vậy thì tốt quá.
Sau đó tôi được đặt lên ghế sau của xe. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ bị hắn lột sạch y phục, bất động nằm dưới thân hắn...
Vài tiếng trước.
- Anh có thể đứng cạnh em không?
Tôi nghe thấy giọng nói dễ nghe bên tai, nhưng tôi không buồn quan sát kỹ người đó.
- Đương nhiên rồi. – Cũng không tiện từ chối.
Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu. Sau đó không khó để tôi nhận ra anh ta là một kẻ đạo đức giả khi không ngừng thuyết giảng về đạo đức. Thứ mà anh ta nói đến, mọi chuyện mà anh ta kể, chúng khiến tôi rợn tóc gáy. Từng cọng lông trên tay cũng dựng lên. Nếu với một người cả tin, có thể ngu ngốc ngưỡng mộ anh ta.
Trong khi đó, mọi người đang hướng về trung tâm của bữa tiệc tối nay, L. Ân Kỳ đang khiêu vũ. Bạn nhảy của anh là một cô gái xinh đẹp, mặc dù vẻ đẹp đó theo cách cổ điển. Chiếc váy cô đang mặc khiến cô vốn đã ngây thơ càng trở nên thuần khiết hơn nữa.
Từng chuyển động của cả hai đều rất ăn ý, rất uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng không thiếu đi sự dứt khoát. Nếu không nhìn phần chân, thị giác của tôi sẽ nói rằng họ đang lướt trên mặt băng.
Ngay sau khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng dồn dập kéo dài. L. Ân Kỳ cúi chào lịch sự, dáng vẻ giống một vị đại thần. Ánh mắt anh lướt xung quanh một lượt, thướt tha đầy tình ý, xì. Theo tôi thấy, nó có vẻ gian tà hơn, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, mấy vị thiên kim tiểu thư có mặt ở đây thẹn thùng, đưa tay áp lên gò má hơi ửng hồng.
Tối nay tôi chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản, mang màu sắc không nổi bật nhất, vì mặc đẹp cũng chẳng có ai ngắm. Những gã đàn ông ở đây, tôi không muốn bất cứ ai chú ý đến mình. Từ đầu đến cuối, chỉ đứng khuất sau một góc tối.
- Ừm. – L. Ân Kỳ cầm trên tay ly rượu vang đỏ, sóng sánh, tỏa ra mùi thơm đặc trưng đưa ra trước mặt tôi.
Muốn mời tôi uống à? Cũng được. Khi đầu ngón tay tôi vừa chạm vào chiếc ly, anh lại đưa nó ra khỏi tầm với của tôi.
- Anh có ý gì? – Tôi nhíu mày.
- Nếu anh bỏ thuốc vào thì sao?
- ... – Bắt đầu rồi. Sự không nghiêm túc của anh ta...
Tiếp xúc một thời gian tương đối dài, tôi nhận thấy vẻ ngoài của L. Ân Kỳ cực kỳ khó chịu, hay mắng người, cụ thể là nhân viên, thường cáu gắt khi mọi thứ không theo dự định của anh ta. Bên trong là con người hoàn toàn đối lập.
- Em có thể uống. – Anh nói.
- ... – Nhận lấy ly rượu từ tay anh, cảm giác thật khó chịu. Tôi sinh ra vốn đã kiêu ngạo. Không muốn thừa nhận sự áp đặt của ai cả. Vậy mà vừa rồi nghe giống như tôi phải xin phép sự đồng ý của anh.
- Nhưng nếu là người khác đưa cho, em không thể. – Anh không nhận ra hay giả vờ không nhận ra sắc mặt của tôi?
- Sao? – Anh dựa vào đâu chứ.
- Không thể thì anh nói không thể. Em thắc mắc gì?
- ...
Để lại tôi ngây ngốc đứng đó, anh ta đi khỏi.
L. tổng, em biết con người anh kỳ quái. Điều này không tránh được, người ta nói thiên tài là những kẻ lập dị. Tuy anh chưa chạm đến mức đó, nhưng hãy để em thích nghi dần dần được không? Anh cứ phức tạp thế này thì sao em có thể hiểu nổi.
Tôi định uống hết ly rượu anh đưa cho sẽ ra về, nhưng lại được mời thêm một ly nữa.
- Cạn ly cùng anh chứ? – Là anh chàng khi nãy.
- Ngại quá. Tôi đang định... – Tôi vẫn từ chối một cách lịch sự.
- Một chút thôi cũng được.
Chuyện này...
- Được. – Động tác của tôi với tốc độ ánh sáng, cụng ly với anh, nhấp một hớp rượu rồi chào tạm biệt anh ta, rời khỏi bữa tiệc.
Tôi không nghĩ rằng mình bị đánh thuốc...
Khi đến quầy lễ tân của khách sạn, tôi gần như muốn ngã xuống. Ở đó không có ai cả...
Cố thêm một chút nữa, ra ngoài có thể gọi taxi để đi về. Nếu bây giờ quay lại bữa tiệc tìm người giúp, khả năng bị tên biến thái bỏ thuốc khi nãy chặn lại là rất cao.
Vậy nên tôi vẫn nặng nhọc lết từng bước.
L. Ân Kỳ, thật sự bị anh trù ẻo nên xui xẻo đến mức này. Nguyền rủa anh ta cũng hao tổn không ít sức lực của tôi.
...
Chỉnh lại tư thế của tôi cho ngay ngắn, cái tên sắp giở trò với tôi kia cười một cách quái gở khiến tôi nghĩ hắn ta bị bệnh, ánh mắt như thể muốn lột trần tôi ngay tức khắc.
Nén lại cơn thú tính đang trào lên mãnh liệt, hắn đóng cửa xe lại, ngồi lên phía trước.
Xe đang di chuyển, tôi vẫn nhận thức được...
Cảnh vật qua cửa xe vẫn trượt đi thật nhanh.
Dù có chết tôi cũng sẽ không quên được buổi tối hôm đó, quên được mùi khó chịu của căn phòng nghỉ ẩm mốc rẻ tiền mà hắn ta thuê...
Không lâu sau đó, tôi xuất hiện ở chỗ hẹn. Đó là chỗ tôi thường lui đến sau giờ làm, vậy nên cách chỗ làm của tôi không xa. Không mất nhiều thời gian để tôi tìm thấy người lần trước mà tôi đã gặp. Anh thật sự nổi bật.
Tôi có lẽ nhận ra nguyên nhân L. Ân Kỳ cho tôi nghỉ hôm nay.
Ở một góc thiếu ánh sáng của gian phòng, trong chiếc áo sơ mi màu trắng không tì vết, một người con trai đang ngồi, trên tay cầm một cuốn sách? Bên cạnh anh là áo khoác được vắt trên ghế.
Có những người sinh ra đã mang loại khí chất này. Chỉ cần khoác trên mình bộ trang phục bình thường cũng có thể tỏa ra ánh hào quang đầy cuốn hút.
Tóc màu hạt dẻ, được cắt tỉa phù hợp với khuôn mặt. Nhìn kỹ mới thấy ánh nhìn sắc sảo vô cùng quen thuộc... Tôi đoán anh có quan hệ huyết thống với Boss L.
- Xin lỗi đã khiến anh phải đợi. – Tôi ngồi xuống vị trí đối diện, làm gián đoạn ánh mắt của anh đang tập trung vào trang sách.
The Last Song của Nicholas Sparks.
Anh thật thần thánh. Không phải vì cuốn tiểu thuyết anh cầm trên tay là bản gốc viết bằng tiếng Anh, là vì đổi lại là tôi, tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để đọc hết nó. Xem ra tâm hồn của anh không hề nhạt nhẽo.
Những người này rất nguy hiểm, vì họ giống như một chiếc máy đọc tâm lý. Phụ nữ khó hiểu đến đâu họ cũng có thể hiểu được. Anh, có lẽ khiến không ít người điêu đứng.
- ... – Anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt không để lộ cảm xúc.
- Có gì không ổn sao? – Tôi chưa nhận ra điều không bình thường ở đây là gì.
Nếu không có, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.
- ... – Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, gấp sách, bỏ sang một bên. Suy tư một lúc, anh nói tiếp. - Ngay từ đầu em đã biết là anh. – Ngữ điệu không hề mang sắc thái nghi vấn.
- À... – Tôi vỡ lẽ. Làm sao tôi có thể biết người liên lạc với tôi là anh, trong khi chúng tôi chưa hề nói chuyện trực tiếp, chưa hề trao đổi thông tin.
- Nếu bây giờ anh nói người anh đang đợi không phải em thì sao?
Tuy không hiểu anh hỏi câu này có ý gì, tôi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
- Hai người gặp nhau được gọi là duyên phận. Vậy nên em sẽ ở đây với anh cho tới khi người anh đang đợi xuất hiện.
- ...
- Quý khách... – Tiếng gọi của người nhân viên phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, chạm nhẹ vào không gian phá vỡ sự im lặng.
- Cappucinno và Caffé Mocha. – Anh cầm menu lên xem, sau đó nói lại.
- ... – Không hề hỏi ý kiến của tôi mà đã gọi đồ uống.
Nhưng nếu anh hỏi, tôi sẽ không có ý kiến khác. Cappucinno đúng là loại tôi thích.
Sao anh ta biết được nhỉ?
- Em đã từng đọc rồi sao? – Thấy tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách đang đặt trên bàn, anh hỏi.
- Chưa đọc. – Tôi lắc đầu, lát sau bổ sung thêm. - Nhưng em đã xem phim.
- Bản tình ca cuối cùng. – Chúng tôi đồng thanh. Sau đó nhìn nhau một cách ngạc nhiên rồi cùng bật cười.
Tôi không thể phủ định rằng nếu gặp được một người có nhiều điểm chung, có thể cùng nhau nói đến mức quên đi cả thời gian, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Nhìn theo bóng lưng anh quay lại, tôi có chút hụt hẫng.
- Khoan đã. – Tôi bất giác gọi anh. Thấy anh từ từ quay đầu lại, nhưng tôi nhất thời không biết nói sao.
- ...
- Lắc tay của em.
Suýt nữa tôi quên mất lý do tôi đến gặp anh.
- Anh không mang theo.
- Sao?
- Để khi khác đi.
- Được.
Sau đó tôi quay lại công ty để lấy xe. Miệng không thể dừng cười, giống như thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu. Hơn nữa còn lẩm nhẩm hát bài Happy.
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a room.
Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth.
Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to youuu...
- Á. – Cảnh tượng vừa bắt gặp khiến tôi đứng hình.
3...
2...
1...
- Áaaahhhhh... !
Tôi nguyền rủa kẻ chết tiệt nào đó đã biến xe của tôi thành ra thế này.
Nghe thấy tiếng động cơ bên tai, tôi quay đầu nhìn.
- Dạo này đang có trào lưu sao? – Là L. Ân Kỳ.
- ... – Tôi nhìn anh ta bằng con mắt đầy sát khí.
- Ơ? Không phải à...
- Biến.
- ...
- ... – Tôi ghét nhất loại người đùa cợt không đúng lúc.
- Em nói ai? – Giọng anh ta hình như có chút phẫn nộ.
- Anh.
Tôi có ngày hôm nay nhờ phúc của anh rất nhiều.
Im lặng đến đáng sợ...
- Em dựa vào cái gì để nổi đóa với anh? – Anh ta vẫn rất điềm tĩnh.
- ... – Thực sự không muốn tranh luận. Chắc chắn tôi sẽ thua cái người có thể nói sai nhưng vẫn khiến người ta nghe thành đúng. Anh quá giỏi thuyết phục người khác.
- Anh đã làm gì sai?
- Phải.
- Vậy em nói xem.
- ... – Lẽ nào anh muốn tôi nói 'Vì anh quá hoàn hảo, được nhiều người theo đuổi. Một trong số đó không thích em.'
Tôi không chịu nói, anh vẫn kiên định nhìn vào mắt tôi để chờ đợi câu trả lời.
Thi những thứ khác thì không thi, thi gan với tôi thì anh còn kém xa.
- Anh đưa em về. – L. Ân Kỳ hạ giọng.
- Không cần. – Nhìn thấy anh tôi sẽ nhớ lại chuyện không vui kia.
- ...
Nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng anh không nhắc lại ý đó nữa.
Tiếng cửa xe đóng mạnh khiến tôi giật mình. Sau đó anh ta lái xe đi thẳng, chỉ còn lại một mình tôi ở bãi đỗ xe...
Chậc! Tôi tặc lưỡi, lắc đầu. Cứ cho rằng như vậy đi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã đợi được hơn 2 tiếng rưỡi rồi.
Vì vậy tôi đã không đến chỗ hẹn, không quên nhắn lại hẹn gặp hôm khác.
Thứ hai.
Đó là ngày tôi lười biếng nhất, luôn luôn như vậy. Nếu lặp đi lặp lại một công việc một thời gian dài, nó sớm muộn đã trở thành thói quen. Lúc đầu, có vẻ như những việc đó khiến người ta chán nản, nhưng sau sẽ không còn cảm giác đó. Điều khiến tôi khó chịu chính là ngày nghỉ mỗi tuần, nó giống một hạt bụi mắc trên đĩa nhạc nhựa PVC, tạo ra âm thanh không ăn khớp với giai điệu của bản nhạc. Rất khó chịu. Nhịp điệu cuộc sống bị ngắt quãng bởi những giây phút hưởng thụ khoái lạc, làm tôi không muốn quay lại nữa.
- Buổi sáng tốt lành.
- ... – Nghe xong câu nói kia, tôi bị đứng hình trong 3 giây.
Vừa rồi là Boss đó. Sau đó anh ấy còn quay đầu lại, nháy mắt đầy tinh nghịch với ai đó. Tôi không nghĩ nó dành cho tôi.
- Anh... vừa rồi... – Mị lực của Boss Bự khiến Ngô Hân đang đi cùng tôi há miệng ngạc nhiên. – Không phải chứ?
Tôi hiểu nó khó tin. Bình thường Boss hạn chế nói đến chuyện không liên quan đến công việc. Hôm nay tự dưng anh muốn thay đổi? Gì thế này?
- Sao Thủy. – Ngô Hân chốt một câu.
Nói mới nhớ. Mercury đang Retro, hay còn gọi là sao Thủy nghịch hành – đi lùi đó, nó ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực trong đời sống, bao gồm truyền thông, giao tiếp. Lẽ nào anh ta bị ảnh hưởng?
- Đừng để ý. – Tôi nói.
- Hừ.
Có tiếng nguýt dài bên tai, mùi hương sặc sụa bao trùm lấy khứu giác, chúng tôi nhìn thấy dáng đi yểu điệu của một người. Là Thảo. Người mà tôi gặp ngày đầu tiên đi làm cùng Boss. Cô ta ăn mặc lòe loẹt như con chim bảy màu. Tôi không phải cái gai duy nhất trong mắt ả. Căn nguyên, ả nhìn ai cũng không vừa mắt. Trừ Boss Bự ra.
Khi ngồi xuống ghế làm việc, tôi không còn lưu tâm đến điều vừa xảy ra. Có một người đã nói thế này: Ghét bỏ người ta không thay đổi được gì cả. Tự dưng thấm thía ý nghĩa của câu nói đó kinh khủng. Tại sao phải lãng phí thời gian vào những việc không đem lại kết quả? Không chỉ thế còn già thêm vài tuổi vì suy nghĩ nhiều.
Br... brrr... brrrr...
Điện thoại của tôi đang rung lên theo nhịp điệu.
Bây giờ em rảnh không?
Thì ra là anh ta.
Không. Tôi nhắn lại. Nhưng hình như quá cộc lốc.
Em đang ở công ty. Tôi gửi thêm một tin nhắn.
Không thấy hồi âm, một lúc lâu sau tôi cất máy đi.
- Nghiên. – Giọng nói dịu dàng của chị thư ký vang lên bên tai.
- ...
Nhất thời chưa biết trả lời ra sao, đành nghe chị nói tiếp.
- Boss muốn trao đổi với em gì đó.
- Được. – Tôi gật đầu. Đây không phải lần đầu tôi gặp riêng anh ta. Nhưng đều là vì chuyện công việc.
Phòng làm việc của anh ta từ ngoài nhìn vào không thể thấy bên trong có gì. Nó không phải ngăn cách với bên ngoài bằng tấm kính trong suốt như những phòng khác, bằng một bức tường cách âm. Áp tai vào tường cũng chưa chắc đã nghe được âm thanh bên trong. Ngô Hân nói Boss hành sự mờ ám, làm mấy chuyện xấu xa nên không muốn người ta nhìn thấy.
Đương nhiên tôi không nghe mấy lời vớ vẩn đó.
Lịch sự gõ cửa, được sự đồng ý của anh ta tôi mới đẩy cửa bước vào. Vẫn giống lần đầu tiên qua đây, tôi không thể phủ định bệnh sạch sẽ của anh ta. Không khí thoang thoảng mùi thơm của nước khử trùng. Bên trong, mọi thứ được đặt ngay ngắn đến mức, tôi có cảm giác chỉ cần đặt chiếc cốc uống nước trên bàn lệch đi một chút thôi, sự hoàn hảo của căn phòng sẽ bị hủy hoại.
Có lẽ anh ta là một Xử Nữ ưa hoàn mỹ.
- Boss? – Tôi không thích gọi tên anh.
- Ừ.
- Á.
- ...
- Anh... – Tôi cứ nghĩ L. Ân Kỳ đang ngồi trên ghế quay lưng lại, nhưng không ngờ anh ta ở phía sau từ đầu đến cuối. - ... có thể bình thường một chút được không?
- Bình thường à? – Anh ra vẻ đăm chiêu gì chứ? – Tôi đã làm gì không bình thường?
- Anh có chuyện muốn nói đúng không? – Tôi chuyển chủ đề.
- Em đã...
- ...
Đều là những chuyện không đâu. Mọi khi anh ta không bao giờ quan tâm đến nhân viên theo cách này.
- Được rồi. – Cuối cùng cũng chịu dừng lại. – Hôm nay em được nghỉ. Từ giờ nếu có việc cần giải quyết, không cần xin phép.
- Nhưng mà...
- Yên tâm. Em không bị trừ lương. – Anh không cho tôi cơ hội để nói.
- ...
- Không còn việc gì nữa. Chỉ có vậy thôi.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía có âm thanh.
- ... – Anh là ai? Tôi không biết. Từ vị trí này, tôi quan sát được từng đường nét nhỏ nhất trên mặt anh.
- Em có sao không? – Chàng trai đó nói tiếp.
- ... – Ý anh là gì?
Tôi không biết mình có kỳ quặc không. Nhưng mà, khi gặp người lạ luôn có cảnh giác cao, cho dù là bà lão phúc hậu bán vé số gần công ty hay những người nhìn gian tà hơn một chút. Trước khi mở lời, tôi muốn quan sát kỹ đặc điểm của đối phương.
- Anh nghe thấy giọng em từ bên kia. – Giọng anh thật dễ nghe.
- À. – Anh đang nói đến lúc tôi phát tiết đấy à? Nếu vậy thì – Không có gì.
- ...
- Á. – Tôi hốt hoảng kêu lên.
- Cẩn thận.
Khi tôi bước thêm một bước, đôi giày cao gót phản chủ khiến tôi suýt ngã. Theo phản xạ, tay đưa lên không trung tìm kiếm gì đó để bám vào. Còn về nguyên nhân khiến chân tôi nặng như đeo đá, chắc vì việc tôi mang giày quá cao.
Nói mới nhớ, nó là quà sinh nhật của ông anh quý tử tặng từ vài tháng trước. Tôi dám khẳng định đến 8 phần không phải anh đi chọn.
Tôi được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy. Chỉ có vài giây ngắn ngủi khi tiếp xúc, mảnh vải áo mỏng manh gần như không ngăn được cảm giác mà tôi thấy khi cô tình chạm vào người anh. Có thường xuyên tập luyện.
- Cảm ơn. – Tôi nhìn đi chỗ khác. Nếu nhìn anh lâu hơn một chút, có đứa ngốc cũng biết tôi rõ là có chú ý đến.
- ...
Để lại người kia còn đứng ở đó, tôi quay đi trước khi anh ta nhìn thấy khóe miệng tôi có ý cười.
Nhưng tôi biết anh sẽ còn tìm đến tôi. Bởi vì, vài giây trước, tôi đã tháo chiếc lắc tay, ném trên nền đá. Theo tôi nhận xét, người kia ngoại hình không có điểm xấu. Có thể nhiều người nói anh đẹp trai, nhưng quan điểm về cái đẹp của tôi không giống họ. Nói chung, thuộc kiểu tôi thích. Những thứ khác cứ từ từ tìm hiểu.
Tôi quên chưa nói. Người ta làm gì cũng đều có mục đích, đôi khi mục đích nhỏ đến mức không thể nhận ra. Nhưng hãy thử quan sát một lần, đừng chỉ nhìn thôi.
Để lại đồ của mình, tôi cho anh lý do để gặp tôi lần nữa. Nhưng tôi biết anh ta sẽ không lập tức nhảy ra trước mặt tôi vào thời gian gần, có thể là một tuần, một tháng, vài tháng.
Nếu anh nhìn ra, thì anh thực sự là người tôi muốn.
Nhưng khoan đã.
Tôi đã gặp anh rồi thì phải. Phong thái điềm tĩnh, tự tin, chững chạc...
Và hôm nay là một ngày rất tệ, đến mức một đứa hiếm khi chán nản như tôi chỉ muốn nằm bẹp một chỗ.
- Này.
Có tiếng nói từ bên cạnh vang lên. Cô là Ngô Hân - người duy nhất tôi quen ở chỗ làm. Nàng bằng tuổi tôi, chúng tôi học chung một trường đại học, nhưng chưa từng gặp mặt trước đó. Chính vì vậy nên chúng tôi có rất nhiều điểm chung, nói chuyện khá hợp.
- Ừ. – Tôi đang nằm bò ra bàn, uể oải ngóc đầu dậy. Mở miệng ra đối với tôi bây giờ là một công việc nặng nhọc.
- Sao thế? Không khỏe à?
- Không sau đâu.
Thấy tình trạng của tôi, cô không hỏi thêm nữa.
Thực ra thì, nói không sao là nói dối. Sao có thể không sao khi người mà tôi ngưỡng mộ nhất – người đối với tôi rất quan trọng, anh kết hôn với một người không tốt. Mà vợ anh từng là bạn thân của tôi.
Chuyện kể ra rất dài dòng, trước đây tôi khá thân với một cô bạn, sau đó cô ta tự dưng biến thành người mà tôi chưa từng thấy trước đó, luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho tôi. Mục đích không đạt được nên những người thân của tôi là đối tượng cô ta hướng tới. Mặc dù tôi không biết cô định làm gì nhưng chắc hẳn đó đều là những thứ kinh khủng.
Tôi không thích việc người ta lo lắng những chuyện không đâu, chính lúc này đây, tôi cảm thấy bất an vô cùng.
- Ha ha. Nhìn này... – Cô nàng cười tít mắt, hình như muốn cho tôi xem thứ gì đó hay ho.
Nhưng xin lỗi, tôi không có hứng. Đừng vô tư như vậy, chú ý tới tâm trạng của người khác một chút đi.
Có lẽ tôi nên rời khỏi đây.
- Không nhìn... – Nghĩ đoạn, tôi thu dọn đồ đạc trên bàn, đứng dậy.
- Về à? Không xin phép ai sao? – Hân hỏi tôi, có vẻ hụt hẫng.
- Không.
Để lại công việc còn dang dở, tôi đi.
Vô tình lướt qua một người, mùi hương trên người hơi nặng, khiến tôi hắt hơi. Không hiểu vì sao, bước chân tôi nặng nhọc như sa vào vũng lầy, tưởng chừng như không thể nhấc lên được nữa.
Chuông điện thoại kêu khi tôi vừa tới khu để xe. Mở ra xem, là số máy không được lưu trong danh bạ, tôi vẫn trả lời một cách lịch sự.
- Alô.
- ...
Cái gì đây? Nhầm số à?
- Alô? – Sợ người ở đầu dây bên kia không nghe rõ, tôi nói to hơn.
- Là anh.
- ... – Tôi biết chủ nhân của giọng nói này, nhất thời không biết trả lời ra sao. Nhưng chưa kịp nói gì, tôi nghe thấy tiếng động lạ, giống như máy được chuyển cho ai đó.
- Nghiên.
Là mẹ của anh. Cũng là mẹ nuôi của tôi. Nói thế nào nhỉ? Quan hệ của tôi và anh, giống như anh em ruột.
Ôi trời.
- Mẹ... – Tôi hạ giọng.
- Con không đến dự đám cưới của anh trai à?
- Con sẽ đến, nếu anh ấy cưới người khác. – Ngàn vạn lần không thể chấp nhận cô ta.
- ... – Không có tiếng trả lời.
Sao thế nhỉ? Tôi kiểm tra, thời gian cuộc gọi vẫn nhích thêm từng giây.
- Alô? Có ai ở đó không?
Âm thanh cửa bị đóng mạnh phát ra từ điện thoại. Nghe câu tiếp theo khiến tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều.
- Khi nãy máy đang bật loa ngoài.
- Ồ, may thật. – Hy vọng người tôi muốn nói cho nghe sẽ nghe thấy câu đó.
- Con còn nói được à? Chẳng phải... – Bà ấy lại bắt đầu bài giáo huấn dài dằng dặc. Nội dung là muốn tôi lập tức đi đến địa chỉ nào đó.
- Con không đi.
- Vậy mẹ không ép con nữa. Bây giờ đang rất bận.
- ... – Sao?
Tắt máy rồi.
Mọi người đang rất vui vẻ. Sự vắng mặt của tôi không khiến tâm trạng của họ bị ảnh hưởng.
Chết tiệt. Càng nghĩ càng khó chịu, tốt nhất không nghĩ nữa. Rõ ràng tôi có lòng tốt lo lắng cho mọi người.
Anh không biết bà chị dâu mới của em bệnh tâm thần nặng đến mức nào đâu.
Tôi bấm nút Send.
Tít!
Sau đó nhận được một chuỗi những ngôn từ nhảm nhí ca tụng về con nhỏ đáng ghét kia từ số điện thoại của anh.
- Ngu ngốc. – Đọc vài từ cũng đủ biết người gửi tin nhắn này là ai.
Biết là thế, nhưng tôi vẫn giống con sư tử bị cô ta dẫm vào đuôi, hét lên một tiếng.
- Aahhhh!
...
Tôi thường đến trước giờ làm khoảng 15 phút, đưa mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện trước cửa thang máy một thân hình cao lớn khoác trên mình trang phục được cắt may vừa vặn.
Anh ta đang đợi thang máy sao? Đó là câu hỏi tức thời hiện liên trong đầu, tôi di chuyển tới để xác minh. Không phải!
Tình huống này tôi cũng đã từng gặp. Chắc anh ta ưa sạch sẽ quá mức. Những đồ vật nơi công cộng anh không muốn chạm vào.
Tôi nhất định phải nhìn anh ta bằng con mắt dành cho những kẻ kỳ quái trước, sau đó mới bấm nút. Cửa mở ra, từ chiếc gương trong thang máy, tôi thấy anh ta theo sau tôi đi vào.
- Anh dừng ở tầng mấy? – Mẹ tôi nói giúp người 'gặp khó khăn' là một việc tốt.
Không nói à? Tôi mặc kệ anh.
- 19. – Anh cuối cùng đã mở miệng.
Trùng hợp ghê. Tôi cũng...
Đang định mở miệng hỏi xem liệu anh có phải đồng nghiệp của tôi, thêm một người đi vào trong thang máy. Cô ta cố ý chen vào giữa khoảng cách không đủ cho một người nữa đứng giữa tôi và người kia.
Và tôi cực kỳ không vui khi bị đẩy ra một cách thô lỗ.
Kiểu người này căn bản đạo lý nghe bao nhiêu cũng không hiểu, vì vậy không cần tốn công vô ích. Nếu gặp phải nên tránh xa.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi, tôi thấy trang phục của cô ta khá khó thở. Cảm giác như ngồi xuống ghế, chiếc váy bó kia sẽ bị rách toạc. May mắn hôm nay thời tiết khá mát mẻ, nếu không tôi sẽ phải chứng kiến lớp trang điểm dày cộp kia chảy xuống, từng giọt, từng giọt trắng đen lẫn lộn theo mồ hôi.
À, cảnh này thường gặp trên phim rất nhiều, ngoài đời tôi cũng có lần nhìn thấy.
Tôi cười thầm, ánh mắt dán chặt vào cửa thang máy, quan sát từng động tĩnh.
Cô ta tìm mọi cách có được sự chú ý của 'ai đó', nhưng không được. Có hai khả năng: một là người kia không có hứng thú, hai là có, nhưng không muốn, hoặc không thể. Có lẽ anh ta còn độc thân, phong thái điềm tĩnh, trưởng thành. Vậy nên tôi chọn khả năng 'không có hứng thú'.
Trên mặt anh rõ ràng rất căng thẳng, mỗi khi cô nàng đó xích lại gần, anh lại dịch ra một bước, đến khi không còn đường lui, anh ta...
- Anh làm gì? – Tôi giật mình khi bị anh ta túm lấy tay.
- ... – Lại không nói.
Nhưng tôi nhận ra anh vừa kéo tôi ra giữa làm vật ngăn cách với cô gái kia.
Trên mặt tôi viết rõ ràng 7 chữ 'Có biết anh đang hại tôi không?'.
- Hứ.
Biết ngay mà. Cô nàng đỏng đảnh kia vừa nguýt tôi một cái rõ dài. Tôi biết lỗi của tôi là 'có mặt không đúng lúc'.
Có thể cô ta đã mất cả buổi tối để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Không khí như bị đông lại khiến tôi khó thở...
Và cuối cùng khoảng thời gian ngắn ngủi đầy kinh khủng trong thang máy cũng kết thúc, khi đó tôi lập tức lao ra ngoài, hít thở không khí như người chạy sau một quãng đường dài.
Điều khiến tôi bận tâm hơn là, thật sự hai người kia làm cùng công ty với tôi. Sau đó, tôi nhìn theo bóng lưng anh, thấy nó khuất sau văn phòng của Boss Bự.
Không phải chứ...
Ai da. Tự dưng nghĩ tới người nào đó. Tôi thừa nhận anh ta luôn để lại ấn tượng sâu sắc với những người tiếp xúc với anh. Tình trạng mà tôi gặp phải là: bắt gặp ngay hình ảnh của anh khi vô tình nhìn thấy những thứ từng được anh chạm vào, được anh nói đến. Có thể coi là 'dấu ấn' mà anh để lại.
Bản piano Always With Me vừa kết thúc, chắc bài hát này khá quen thuộc với tuổi thơ của nhiều trẻ em. Mặc dù ít người biết đến tên của nó nhưng chắc chắn sẽ ấn tượng với giai điệu du dương trong phim hoạt hình Spirited Away nổi tiếng một thời. Tôi đang ngồi trong một tiệm cà phê mang phong cách cổ điển, ánh đèn màu vàng nhạt mờ ảo, dịu dàng, ngẩng đầu nhìn lên chiếc dương cầm được kê ở góc phòng, nhưng ánh mắt bao quát hình ảnh của một chàng trai ngoài hai mươi. Tôi không chắc lắm. Những người có vẻ ngoài trẻ trung thường hay đánh lừa thị giác của người ta.
Anh ngồi một mình, ở vị trí đối diện cách tôi hai chỗ ngồi. Mái tóc màu đồng ánh lên nét kim loại sắc lạnh. Tôi đứng dậy, di chuyển tới chỗ anh.
- Anh uống gì?
- Xin lỗi? – Người đó có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm can.
- ... - Tôi sợ suy nghĩ của mình sẽ bị anh đọc được mất.
- Em có phải nhân viên phục vụ không? – Anh nói tiếp.
- Anh nghĩ không phải vì hiện tại em không mặc đồng phục sao?
- Không. – Anh trầm tư một lát. – Khi nãy anh thấy em ngồi uống cà phê.
- À. – Vậy là trong mắt anh có sự tồn tại của tôi.
- ...
- Em ngồi cùng anh được không?
- Anh có bạn gái rồi.
- Sao? – Vừa rồi tôi đâu có hỏi.
- ...
- Anh có cần từ chối tàn nhẫn như vậy không?
- ... – Anh không nói gì cả, khóe miệng cong lên có ý cười. – Em vừa thừa nhận em có tình ý với anh.
- ... – Ý anh là... – Chỉ là thăm dò thôi sao?
- Ừ.
Tôi thực sự thích sự bộc trực trong tính cách của anh.
- Nghĩa là anh chưa có bạn gái đúng không?
- Nhưng đến giờ thì không chắc, nếu em muốn.
- Em muốn.
Người ta nói tuổi trẻ thật điên rồ. Không sai. Chúng ta có thể dễ dàng bắt đầu, dễ dàng kết thúc một mối liên kết với ai đó. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, cứ làm theo những gì tôi cảm thấy đúng. Kết quả thực sự không khiến tôi bận tâm.
- Cho anh biết tên em.
- Không nói có được không? – Tôi là người không nghiêm túc lắm.
- Cũng được. Anh vẫn có thể gọi là 'em'.
- Vậy em nên gọi anh là gì?
- Anh.
- Em hỏi tên anh cơ.
- Anh.
- ... – Tôi thật không thích anh đùa kiểu này.
- Đó là tên của anh.
- À... – Vậy mà tôi nghĩ... – Không phải anh cố ý khiến em hiểu nhầm đó chứ?
- Không phải...
- Nhìn anh không đáng tin chút nào.
- Anh nói thật mà.
- ...
Si mê nhất thời rồi cũng qua đi. Nếu người mà tôi vừa chia tay trước đó thích nắm giữ, điều khiển, cuồng nhiệt đến đâu thì anh vô tâm, thích tự do, thờ ơ đến đó. Nói bản chất trái ngược nhau không sai. Anh giống như một con ngựa hoang, mà tôi không đủ bản lĩnh để trói chân anh. Điều anh không muốn làm thì không ai ép anh làm được. Nếu anh thích chiếc áo tôi đang mặc, anh sẽ nói thích, nếu không thích thì nói không thích. Tôi không thích nghi được sự tùy hứng của anh.
Có điều vô tâm không hẳn không tốt. Khi tôi nói không muốn dây dưa với anh nữa, anh có thể bĩnh tĩnh nói rằng 'Chúng ta có thể làm bạn.', không tra hỏi lý do, không nghi ngờ suy diễn.
Sau đó tôi được nhận vào làm tại một công ty tư nhân.