Tôi từng trải qua nhiều mối quan hệ, kết quả đều đi đến đổ vỡ. Lý do nhiều đến mức tôi có thể sẽ mất một ngày một đêm mới liệt kê hết được. Nhưng thực sự tôi không yêu cầu quá cao. Kiểu tôi thích là đàn ông, thông minh, thủ đoạn một chút, ngoại hình không cần đẹp như Liam Hemsworth, nhìn vừa mắt là ổn, có khiếu hài hước, là 'người' của thế kỷ 21, không cần biết anh ta làm gì, miễn sao thực tế là được. Còn một thứ nữa tôi cần, anh phải là người ham học hỏi. Tôi sẽ không thấy rung động trước những hành động lãng mạn sến súa thường thấy trong phim, không thích những chàng trai da trắng, kẻ mắt, kẻ lông mày, đánh phấn, ect. Nói chung mẫu con trai bây giờ khiến hàng vạn thiếu nữ đứng tim, các vị nam thần anh tuấn tiêu sái trong truyện ngôn tình nhảm nhí, thực sự khiến tôi chán nản.


Đến thời điểm hiện tại, tôi mới chính thức yêu hai người, có thể hiểu theo cách nào cũng được. Người thứ nhất, cách tôi bắt đầu quan hệ tình nhân với anh ta là, tình một đêm. Cũng chẳng phải mới đúng không? Tôi chỉ nhớ, tôi gặp anh tại hộp đêm – nơi một người bạn tổ chức sinh nhật. Dễ dàng thu hút người khác giới, gặp anh tôi mới biết chuyện 'yêu anh từ cái nhìn đầu tiên' khả năng xảy ra rất cao, rất tiếc tôi không thể yêu anh ta. Chúng tôi giao tiếp không nhiều, anh tiết kiệm lời nói, có lẽ là người thích biểu đạt bằng hành động. Nhận ra sự không an toàn khi dây dưa với anh, tôi không biết nên diễn đạt cảm giác này ra sao. Khi chấm dứt quan hệ với người đó sau n lần thất bại, tôi biết anh ta giống như một cái máy đọc tâm lý, giỏi thao túng, đa nghi - tôi có thể dùng 'có cảm giác không an toàn' để nói về anh, hy vọng em có thể bớt hận anh đi một chút. Cách tôi cắt đứt với anh ta là, nhắn cho anh:



Chia tay đi. Em sắp phải rời khỏi đây.


Thường thì anh sẽ trả lời tin nhắn ngay, nhưng lần này thì không, vì anh ta đang nghĩ xem dùng cách nào để điều khiển tâm trí tôi.


Gặp anh ở Dark Paradise.


-Xì. – Tôi cười nhạt. Sau đó rất nhanh nhắn lại.


Anh có đồng ý không?


Anh không để tôi phải đợi lâu.


Anh có chuyện muốn nói.


Tôi tự nhủ thầm rằng 'Anh rất giống Hannibal Lecter theo cách nào đó.


Không.


Mình phải dứt khoát.


Vì sao?


Anh rất nguy hiểm.


Tôi hơi do dự khi gửi tin nhắn kia đi. Không phải vì sợ hãi. Theo tôi biết thì, khi anh đọc được nó, sẽ cười đến rút gân.


Được.


- Á. – Nó quá dễ dàng khiến tôi hơi bất ngờ.


Không được, không được. Phải đề phòng. Chắc chắn anh ta có ý gì đó.


Anh muốn nói gì? Nhất định phải nói trực tiếp à?


Bấm nút Send, tôi ngay lập tức hối hận. Không phải tôi sắp bị dụ vào bẫy đó chứ? Tất cả đều nằm trong tính toán của anh sao? Ngay lúc đầu tôi vừa nói không, hiện tại có biểu hiện lung lạc ý chí. Khoan nào. Tôi không thể đi gặp anh ta. Chuyện xảy ra không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Dù sao tôi cũng không thể thoát khỏi sự mềm yếu khi sinh ra đã có. Mà anh rất biết cách khơi dậy chút yếu lòng của phụ nữ.


Có chuyện quan trọng.


Vậy à? Gửi thư cho em đi.


...


- Ha ha!


Mặc kệ anh. Ở cạnh anh một thời gian, em đã rút ra kinh nghiệm, tuyệt đối không được tin lời anh nói.


Nửa tiếng sau tôi nhận được hồi âm, duy nhất hai chữ cụt ngủn.


Em giỏi.


Bye cưng~


...


Sau đó tôi giống nhiều người hậu chia tay, tuy không đau khổ, cắn rứt, buồn bã, chán nản. Nhưng nhà nhất định phải chuyển, địa chỉ liên lạc không thể không thay đổi. Cẩn tắc vô áy náy, mặc dù làm thế này hơi cảm thấy có lỗi với anh. Anh không phải kẻ biến thái, là một người bình thường, đối xử như vậy có chút tàn nhẫn.


Kệ đi. Anh ta không yêu tôi...


Không lâu sau đó tôi gặp tình yêu thứ hai của mình.