:( thương chị quá, sao chị hiền thế :(em thì em thấy chị nên nói rõ chuyện với bố mẹ, cả nhà biết cùng nhau tìm cách giải quyết, còn hơn là để bố mẹ chị biết qua mấy đứa kia, vừa đau lòng vừa bóp méo sự thật. chúc chị may mắn và cứng rắn nhé.
Mấy hôm này thật không khí khác hẳn, em chẳng muốn thẳng thắn nói chuyện với con kia nữa. Nó bị điên rồi, cứ thấy mặt em hay có gì liên quan đến em là nó như con điên. Thế thì em còn nói chuyện với nó làm sao? Thằng cha V làm em vướng víu qúa, tự nhiên thành ra thế này... Em sẽ không làm gì nữa. Vì bây giờ em có gia đình bảo bọc em, không cho em tiếp xúc với bất cư điều gì dính dáng đến tụi nó nữa. Vậy là em vui lắm rồi. Cách đây 1tuần, vẫn chẳng nghĩ mình sẽ thoát khỏi cái tâm trạng trầm cảm, u uât khủng khiếp kia. Bây giờ nó làm gì thì mặc kệ nó. Mà sao tội nghiệp nó quá. Hôm đấy nó như con điên, con nó đang ngủ mà nó và chị em nó xông vào đánh em loạn hết cả lên. Tội nghiệp con bé con. Rồi chắc nó cũng giống tính mẹ và dì tụi nó thôi. Hôm đến đấy em mới biết, thằng cha V ở nhà vợ, con em gái nó chửi chồng nó là “chó chui gầm chạn” mà. Càng chứng kiến, càng khủng khiếp. Vợ chồng mà không chút tình nghĩa, đã thế lại còn ghen vớ vẩn? Em tưởng ngừoi ta yêu, tôn trọng nhau thì mới ghen chứ???????? Haizzzzzzzz
Em cảm ơn mọi ngừơi vì đã đọc tâm sự của em. Kể thêm một chút cho mọi ngừoi biết thế thôi. Bây giờ đối với em tụi nó là những hồn ma đói tình, muốn lởn vởn quanh em thì cứ việc, em là người không thể thấy ma. Em có gia đình em rồi, em cũng chẳng tội nghiệp tụi nó làm gì. Nhưng mà có ai hiểu cảm giác của em không nhỉ? Như vừa thoát khỏi “động quỷ mất nhân tính”. Em thấy mình trở lại với cuộc đời rồi. Xin Mod khóa topic giúp em với ạ. Em sẽ không liên quan gì đến cái chuyện khó hiểu này nữa. Cả đời em cũng chẳng hiểu tại sao con ngừơi ta lại có thể như thế với nhau???