Câu chuyện của em kể ra thì dài lắm. Nhưng em xin tóm tắt tạm những ý chính để các bố mẹ cho em giải pháp. Có câu hỏi nào thêm, em sẽ kể thêm để các bố mẹ biết rõ hơn sau.



Em là một người con gái hiền đến nhu nhược. Ngày anh V đến với em là lúc em chỉ đang là cô bé sinh viên năm thứ hai. Vì vậy, em cũng cân nhắc rất kỹ mới dám nhận lời yêu của anh ấy. Thời gian đầu yêu nhau, anh thật đúng là một người đàng hoàng, lịch lãm. Em tin yêu anh nhiều lắm. Trong tình yêu ấy còn có cả sự kính trọng như người anh trai vậy. (Vì anh hơn em 6 tuổi và vì anh là anh họ của người bà con rất thân của em). Anh quan tâm đến em rất nhiều, rất chính chắn, hay gọi điện thoại nhắc nhở em là học cho tốt vào…Thế rồi, chừng nửa năm sau đó, em vô tình được biết một số điên thoại lạ nhắn tin vào máy của em đêm khuya. Lúc em vừa nhắn tin cho anh ấy xong thì tất cả nội dung ấy số máy kia biết hết, nhắn lại cho em như những câu thăm dò. Em cũng nghi ngờ chút, nhưng cũng nghĩ chắc anh mượn máy của bạn trêu em thôi…(Anh ở phòng trọ với các anh cùng cơ quan). Và đến một ngày em biết số máy lạ kia là của người con gái khác mà anh cũng đang yêu. Em thực sự rất shock vì chị ta giới thiệu như vậy. Em cũng nói em là người yêu của anh ấy. Sau đó em làm như chưa viết gì, vì mọi chuyện vẩn chỉ là lời nói của một người lạ, em hỏi thì anh nói: “Làm gì có, chị ấy đùa em thôi, anh và Linh chỉ là mối quan hệ làm ăn, em còn đi học nên không biết, đi làm có nhiều mối quan hệ phức tạp lắm”. Em ngây thơ tin anh ấy, vì xét cho cùng anh ấy hơn em những 6 tuổi, trước giờ em cũng luôn tôn trọng, tin tưởng anh.


Em sống với bố mẹ và là một gia đình quá nề nếp. Chính vì vậy mà em khổ tâm lắm khi yêu được gần 1 năm, anh dần dần đòi hỏi nhiều thứ. Em không cho phép anh làm gì quá đáng, nhưng đêm về nằm nghĩ mà thấy sợ anh và sợ những lần gặp anh. Vậy mà, cái gì đến cũng đến, một lần anh nhậu xỉn, gọi cho em, nói: “Anh mệt lắm, xe để trên cơ quan, em đến đón anh về nhé, tiện mình gặp nhau luôn”. Nghe giọng xỉn như vậy, em cũng thương anh, nên đi. Anh muốn vào khách sạn chứ không ngủ ở nhà trọ, hôm nay xỉn, muốn thoải mái, yên tĩnh một mình. Em cũng ngần ngại nhưng thấy anh mệt quá rồi nên cũng không lo lắng như mấy lần trước (Trước giờ có chết em cũng không bao giờ vào khách sạn cùng với anh. Anh cũng biết thế). Em kinh hoàng lắm cái buổi tối hôm đó, trước giờ em chỉ để anh ấy ôm thôi là cũng thấy ngượng rồi. Thế mà hôm ấy, vừa vì yêu anh, vừa nhẹ dạ, vừa bị anh cưỡng ép, em cũng tự đánh mất chính mình. Đến bây giờ nghĩ lại, em chỉ thây con bé 3 năm trước thật đáng thương, đáng trách và đó mãi là một quá khứ buồn của riêng em. Sau ngày hôm ấy, em yêu anh nhiều hơn và cố gắng tin tưởng anh, hy vọng anh sẽ hiểu những gì em đối với anh mà thật lòng với em. Sau này không cưới nhau được thì âu cũng là duyên số, chỉ cần anh yêu em như em đã tin tưởng.


Thế nhưng tất cả chỉ là nước mắt, tất cả những gì người đàn bà kia nhắn tin cho em là sự thật. Chỉ vì em quá ngây thơ tin vào một người anh như thế. Một người em luôn thương yêu, tôn trọng. Thời gian trôi qua, em đau khổ, dằn vặt với nhữn gì đã xảy ra với mình, kinh tởm những con người sống tàn nhẫn, vô tình và lối sống lăng loàn. Người đàn bà kia thật hạnh phúc, vì chị ta không bao giờ phải dằn vặt như em. Đối với chị ta, chuyện quan hệ chỉ là bình thường, chị ta còn kể cho em về mối tình đầu tiên khi còn học lớp 12. " Chị đã yêu và quan hệ như thế nào với anh người yêu cũ. Khi có chuyện, hai người không đến được với nhau, anh đi cưới vợ, còn chị 4 năm trời không muốn yêu ai, cho đến khi găp cha V, thấy anh K( ở trọ cùng anh V) cưa chị, cha V thấy ghen, nhảy vào cướp chị. Chị và anh chung đung nhiều thứ lắm nên không rứt ra được. Chứ đi gặp bà con, bạn bè, ai cũng nói mày bỏ thằng đó đi cho tao nhờ…”?????????Được cái cha V đẹp trai nhất bọn,chị lỡ chung đúng nhiều thứ nên yêu đại, tính bỏ mấy lần mà hắn không cho, còn dọa nạt chị,… chứ một lũ nghèo như nhau mà cứ khoe khoang mình giỏi, học đại học, giỏi vậy chị khinh…”( Theo lời L thì mấy anh chê chị ta học dốt, còn mấy anh chị bạn anh V ai cũng đại học trở lên.) Chị ta kể là không quan tâm những lời mỉa mai của mấy thằng cha sỹ diện hão, nhưng không “có tật giật mình” thì em nghĩ chị ta chẳng việc gì mà cư nhắc đi nhăc lại những chuyện như thế.



Những lời lẽ L(chị ta khoe hơn anh 1 tuổi) nói về anh V toàn là sự khinh thường , mỉa mai. Em lại shock một lần nữa, khi họ âm thầm chuẩn bị cưới nhau, trong khi anh V vẫn đến với em và biện minh cho mối quan hệ kia. Em đã ngu ngốc thì đúng rồi, chẳng muốn trách ai làm gì, nhưng em còn bị stress vì chẳng hiểu lối sống của hai con người kia. Kinh tởm lắm. Em bị trầm cảm từ những chuyện như vậy.


Em nhận một tin nhắn thế này từ Linh: “Nói ra thì thật phũ phàng với em, chị tính để anh V nói cho em, nhưng thôi, tiện chị nói luôn. Chị đã có thai với anh hơn hai tháng rồi, chị cũng chẳng biết, anh thấy chị mất kinh, anh hỏi chị mới biết đấy. Hơn 1 tháng nữa anh chị sẽ cưới nhau”. Em cố gắng bình tĩnh vì thực ra em cũng chán đời từ lâu rồi. Tính ra, ngày anh quan hệ làm Linh có thai cũng gần với ngày mà anh ấy nhẫn tâm cướp đi cả một đời con gái của một đứa ngây thơ như em.



Bây giờ em chẳng còn ngây thơ nữa mà chỉ thấy chán chán sao ấy. Chẳng hiểu con người ta sống với nhau vì cái gì. Vừa đáng đời vừa thấy tội nghiệp. Nhưng chuyện quan trọng nhất là sau đám cưới ấy, con đàn bà kia vẫn cứ gọi cho em, kể lể, tâm sự,…Chắc là muốn thăm dò em. Thật nực cười, sao mà em thấy khinh những con người như thế. Em khinh lắm, cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Miễn sao bố mẹ em không phải buồn vì lo cho em là tốt rồi. Em phải sống hạnh phúc để bố mẹ em vui, em không được phép bất hiếu. Vậy nên em vẫn sống được đến ngày hôm nay mà không mù quáng làm chuyện gì quá đáng.