Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
HÔN NHÂN VÀ TÌNH YÊU !!! của tác giả : Ám Dạ
Chương 2 : NGƯỠNG CỬA CỦA SỰ BẮT ĐẦU .
Ai rồi cũng sẽ lớn lên và ai rồi cũng sẽ khác . Con người với nhiều mối quan hệ phức tạp làm sao có thể dung hòa được hết đây .
Con người ta đôi khi rất thích tự mặc cả với bản thân mình , ngay cả trong vấn đề tình cảm cũng vậy . Tình yêu có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ngọt ngào hay đắng cay , hạnh phúc hay khổ đau chỉ có người trong cuộc mới hiểu .
Khi yêu một người chúng ta sẽ cảm thấy người ấy rất to lớn , thế giới thì nhỏ lại . Dường như trung tâm của vũ trụ chỉ xoay quanh người ấy mà thôi . Khi một mối quan hệ đã rạn nứt và không có gì để cứu vãn nỗi có nghĩa là lúc đó chúng ta đã học cách từ bỏ . Và khi đó xung quanh ta thế giới trở nên lớn hơn , bản thân bé đến mức lạc lõng vào cõi vũ trụ bao la . Bản thân cô đơn đến nỗi tuyệt vọng . Khi đó người ta nói đơn giản là thất tình .
Điều đó có gì to tác sao ?
Đừng vì một người rất nhỏ mà từ bỏ cả một thế giới rất to , cần học cách bước ra từ tình yêu , đừng trầm mê trong đó bước ra chúng ta sẽ được tự do , trầm mê chúng ta sẽ đau khổ .
Nói như vậy không có nghĩa là bản thân chúng ta dễ dàng buông xuôi mà nó có nghĩa là dám yêu dám bỏ . Bước chân vào được cũng có thể rút ra được tuy rằng nó sẽ để lại những bùn lấm cho dù có lau đi cũng sẽ không hoàn toàn sạch được .
Có một câu chuyện như thế này , ngày xưa ở xã tôi có một cô giáo dạy hóa học mới về trường làng , cô ấy rất xinh lại dạy giỏi . Bọn học trò trong trường rất thích học tiết cô giáo ấy dạy . Lúc đó , tôi vừa mới lên lớp 8 cũng mới bắt đầu làm quen với môn hóa . Tôi thấy chị gái tối nào cũng tới nhà để học kèm cô giáo ấy thì cũng hăng hái lắm muốn được đi nhưng không phải là vì hứng thú với môn đó mà phần lớn là tò mò về cô gái ấy .
Nhưng bỗng một hôm , cả cái xóm tôi nhao nhao lên đi đâu cũng nghe người này bàn ra người kia tán vào . Khi tôi được biết cũng là lúc bản thân cảm nhận được thế nào gọi là bi phẫn . Một cô gái xinh xắn , trẻ trung , nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời , cô ấy còn từng là người được tôi ngưỡng mộ biết bao nhiêu . Vậy mà đùng một phát lại có thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của bản thân vì một lần bị người yêu phản bội .
Tôi thiết nghĩ như thế có đáng không . Có đáng để cô ấy phải trả cho một cái giá quá đắt như vậy không ?
Trong cuộc sống đâu chỉ có tình yêu còn có vô vàn những tình cảm quý giá khác mà bản thân mình nên quý trọng lấy . Nhưng duy chỉ có tình yêu là điều mà một con người luôn hằng khao khát có được . Khó nhất là ngưỡng cửa bắt đầu có nghĩa là bản thân từ sự nhận biết về tình thương cho đến khi đặt chân đến chữ " yêu " . Khó nhất là khi gặp gỡ đúng lúc đúng thời điểm , nhận ra tình yêu của nhau trong triệu triệu người , cũng là lúc đắng nhất khi phải chờ đợi . Duyên là do trời định nhưng phận lại là do con người tạo nên .
04:50 CH 06/02/2016
Lão chồng nhà tôi - mặt lạnh đáng ghét!!!
Ngày trước , gần dịp tết tôi hớn hở đi làm tóc tính đổi phong cách cho style hơn . Tôi vốn tính sẽ cắt ngắn hơn một chút rồi ép cho nó thẳng hơn . Kết quả bị thợ cắt tóc dụ dỗ uốn tóc .Sau đó cơn ác mộng bắt đầu.Trước khi uốn phải cắt , tôi thấy anh ta cắt phăng một đoạn tóc dài , tôi hơi lo bèn hỏi " Liệu có ngắn qua không vây ?" . Anh thợ cắt tóc ra vẻ chuyên nghiệp bảo " Không sao đâu chị . Em cắt như thế này khi uốn lên mới đẹp được ".
Lúc anh ta uốn tóc cho tôi , tôi thấy có gì là lạ bèn hỏi " Kiểu này liệu có phù hợp với chị không em ?"
Anh ta cười tươi " Mặt chị nhỏ kiểu tóc xoăn rối là hơp với chị nhất đó . Chị cứ yên tâm !!"
Thôi được ... nghe lời chuyên gia vậy !
Xong cả buổi sáng , anh thợ cắt tóc thông báo "Xong rồi đây " tôi ngẩng lên nhìn vào gương..... phải hình dung tâm trạng của tôi lúc đó thế nào được nhỉ ! Mất hết cam đảm để sống tiếp...
Về tới nhà thấy Đô Đô của tôi đang ngoan ngoãn ngồi chơi xếp hình . Còn bố nó thì gác chân lên ghế đọc sách .
Tôi gọi con " Đô Đô mẹ về rồi này ". Con bé quay lại nhìn tôi , rồi rưng rưng nước mắt chạy lại phía bố nó . Tôi nghe con bé nức nở bảo " Không phải mẹ .Không phải mẹ ".
Tôi bị đả kích khóc không ra nước mắt.
Tối tôi đứng trong gương soi tới soi lui, rồi nói với lão " Chắc nó dài ra sẽ đẹp hơn hả anh "
Lão nằm trên giường bỏ quyển sách ra, nhìn tôi " Cũng được mà "
" Không xấu hả anh" Tôi hớn hở nhào tới chỗ lão.
Lão xoa đầu tôi "Không xấu , trông đáng yêu lắm "
Tôi lập tức tràn đầy năng lượng , trái tim bé nhỏ bị đã kích cả ngày trời dần dịu đi một chút. Ai ngờ lão còn bổ sung thêm vế sau " Trông em bây giờ giống mẹ của Đô Đô hơn trước."
Tôi "....."
------------------------------------------''''''''----------------------------------------
Khi nào cuối tuần , tôi không phải đi làm ở bệnh viên là liền dắt Đô Đô đi khu vui chơi cho con bé vui chơi thỏa thích .
Hai mẹ con hễ mà đi chơi là hay mặt đồ đôi với nhau . Mỗi lần như thế là Đô Đô thích thú lắm . Tôi thì thấy khoái chí vì nhìn bản thân nhí nhảnh hơn nhiều . Có lần đang ngòi trông con bé chơi , một chị ngồi bên cạnh tôi hỏi " Hai chị em cuối tuần đi chơi vui quá nhỉ !" .Tôi hớn hở lắm về khoe với lão , bảo là có người khen tôi trẻ như Đô Đô . Lão liếc tôi một cái " Em mà cũng đòi so với con gái anh sao ?"
Tôi"......."
-------------------------------------------------------''''''''''''''''''--------------------------------------------------------
07:52 CH 13/01/2016
HÔN NHÂN VÀ TÌNH YÊU !!! của tác giả : Ám Dạ
Chương 1: SỰ THỨC TỈNH TRONG VÔ THỨC
“ Tôi không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu , đến khi mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm giữa cánh đồng cỏ lau xanh mướt . Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng dế kêu bên tai , xa xa còn vọng lại tiếng ếch nhái rũ nhau đàn một khúc nhạc buổi đêm .
Tôi cố gắng chống lưng ngồi bật dậy , đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ nữa , tôi có thể cảm nhận được cái lạnh của sương đêm làm ướt đẫm bàn chân mình , phía trước là màn đêm dày đặc , dường như khi tôi bước một bước về phía trước ngay lập tức tôi sẽ bị nhấn chìm vào nó . Nhưng tôi vẫn muốn tiến lên phía trước , màn đêm như một bước tường thành vững chải nhưng đầy mê hoặc . Giống như có một sức mạnh vô hình cuốn tôi vào bóng đêm .Tôi vô thức băng qua cánh đồng cổ lau , bước chân tôi dồn dập , như sợ nếu như mình đi chậm lại sẽ bỏ lỡ mất một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời tôi .
Tôi nhớ từng có người nói với tôi thế này :” Khi có thể bước thêm một bước thì hãy bước dừng lại nửa bước .Còn khi có thể bước liên tục nhiều bước thì đừng bỏ lỡ một bước nào” .Lúc đó tôi cười nhạo người đó văn vẻ , mải về sau này khi đã trải nghiệm qua nhiều nỗi vui buồn , thống khổ tôi mới có thể hiểu được hàm ý câu nói của người đó .
Tôi băng qua hết cánh đồng cỏ lau , một khung cảnh mờ ảo , chập chờn hiện ra sau cánh rừng thông phía trước .Tôi sợ mình bị hoa mắt nên nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra , mọi thứ vẫn mờ ảo như thế .Giống như nó được phủ một lớp khói bếp vào mỗi sáng sớm. Một ngôi nhà củ nát với ánh lửa chập chờn bên trong . Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ , người đó ôm trên tay một tay nải đã bạc màu , cúi gằm mặt xuống lặng lẽ bước đi thật nhanh , tôi đang định bước lại gần thêm vài bước nữa để nhìn rõ hơn nhưng không tài nào nhấc chân lên được , giống như chân tôi đã bị đóng đinh trên mặt đất , cảm giác nặng trĩu , nhức nhối cứ dần lan tỏa khắp cơ thể . Vừa lúc đó , tôi nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên , tiếng khóc như gào thét , như xuyên thấu cả màn đêm . Trái tim tôi bỗng nhói lên như muốn nứt ra vỡ vụn , cảm giác này làm tôi hít thở không thông, .Bất giác tôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng người phụ nữ kia nhưng trước mắt tôi chỉ là khoảng trống bị bóng đêm bao phủ dày đặc , le lói chút ánh sáng từ căn nhà gỗ củ nát . Người phụ nữ ấy –BIẾN MẤT-giống như chưa từng tồn tại . Tiếng khóc của đứa trẻ vẫn vang lên không khi nào dứt , tiếng khóc của đứa trẻ khản đặc ,nhỏ dần, nhỏ dần ,rồi tắt lịm khi buổi bình minh vừa hé sáng .
Tôi muốn vào căn nhà xem đứa trẻ kia như thế nào ! Nhưng vừa tiến lên được vài bước khi mũi chân tôi đã chạm tới ánh sáng của buổi hừng đông dường như cả cơ thể tôi bị đánh bật trở lại và có một sức mạnh vô hình cố cuốn tôi vào một vòng xoáy cực mạnh . Tôi cố gắng mở to đôi mắt của mình để nhìn xem khung cảnh phía trước mắt mình hiên rõ ra như thế nào trong thứ ánh sáng rực rỡ , nhưng tôi không thể …đôi mắt tôi nặng trĩu , nặng trĩu … dần dần tôi biết tôi không còn là tôi lúc này . Mọi thứ biến mất không còn một chút dấu vết . Trước khi bóng đen kịp trùm lên tâm trí tôi , tôi vẫn nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc , người đó đang gọi tên tôi rõ ràng đến vậy …”Tuyên , Thẩm Tuyên ….”
………………………………………………………….######...................................................................................
03:02 CH 28/07/2015
HÔN NHÂN VÀ TÌNH YÊU !!! của tác giả : Ám Dạ
Mình mới sinh em bé nên chưa có thời gian đăng lên bài nên nếu bạn quan tâm thì cố gắng đợi nhé !!
Tác giả này viết chắc tay lắm lại hay mà sâu sắc nữa nên mới muốn share cho mọi người . Cô bé tác giả chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng mà có cái nhìn khá chín chắn về hôn nhân lẫn tình yêu nên mình rất thích .
05:45 CH 22/07/2015
Tôi đang bế tắc trong cuộc sống hôn nhân này
chị yêu !!!!
Thật sự em không biết khuyên chị như thế nào nhưng để em kể cho chị nghe một câu chuyện nhé !!
có một cô bé sinh ra trong một gia đình làm nông , nhà có sáu anh chị em từ nhỏ cô bé đã chứng kiến nhiều chuyên đau lòng cho đến nay khi đã là một bà mẹ cô bé ấy vẫn không thể nào quên , những mảnh vụn kí ức ấy nó đã cắm sâu vào tận xương tủy để khi đụng đến là nó lại nhức nhối .Mẹ cô bé người phụ nữ phúc hậu , giỏi giang và rất chịu kham khổ . Cuộc đời của bà gắn với nhũng trận đòn , những lời chửi mắng thô tục từ người chồng mình . Bà đã chịu đựng suốt 40 năm , để làm gì? để con mìh có cha , để nó không phải chịu nỗi bất hạnh là con không cha ,để khi lập gia đình người khác không phải soi mói hay khinh nhờn . Nhưng có lẻ bà đã lầm , các con bà thà không có cha còn hơn là phải chứng kiến bà phải chịu những cái bạt tai cháy đom đóm , nghe những lời mắng nhiếc độc địa từ cha mình . Một đứa trẻ từ khi lên năm đã chứng kiến cảnh cha đánh mẹ đến mức bà vừa bò vừa lết ra ngoài đường để mong tìm đến cái chết , để được giải thoát , cô bé khóc nấc ngồi bên mẹ kêu lên : "má ơi !má ! má dậy đi má đừng có muốn chết , má chết tụi con phải làm sao ? má không thương tụi con sao .Con ghét ba lắm ,má đừng bỏ lại tụi con , con không muốn ở với ba đâu ." , rồi cứ thế càng lớn cô bé càng chứng kiến nhiều hơn những cảnh tượng tương tự , nhiều khi cô bè dù rất thương mẹ nhưng vẫn nghĩ trách bà ,sao bà có thể cam chịu như thế chứ có phải bà quá nhu nhược không !! sống trong cảnh đi đâu hễ ai hỏi mày con nhà ai nói là con nhà ông đó là tự khắc ai cũng biết con nhà có thằng cha đánh vợ như cái banh lông rồi thấy ánh mắt cười cợt pha lẫn khinh bỉ thì trong lòng cô bé dấy lên một nỗi hận với cha mình kinh khủng .
Khi đã nhiều năm trôi qua thì ba cô bé đã già không còn đủ sức nữa, nên cô bé cũng không còn hận cha mình nữa nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí cô bé , cô bé đã từng sống trong ảo tưởng có một gia đình hạnh phúc về một người cha yêu thương mẹ con cô bé .
P/s: Có lẻ em kể câu chuyên này không liên quan lắm nhưng em hi vọng chị sẽ có sự lựa chọn thật đúng đắn .Em cũng vừa sinh em bé xong , đọc câu chuyên của chị mà em thấy mủi lòng . Em đã khóc đấy chị ạ . Ông xã em đang ngủ cũng bật dậy thấy em thúc thít thì cuống lên hỏi sao thế ?đau ở đâu . em đành nói vết mổ đau chứ không dám nói vì đọc bài của chị mà thương cho cảh của chị lại nghĩ đến ngày xưa mà khóc .
05:31 CH 22/07/2015
s
saylovemama
Hóng
325
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ai rồi cũng sẽ lớn lên và ai rồi cũng sẽ khác . Con người với nhiều mối quan hệ phức tạp làm sao có thể dung hòa được hết đây .
Con người ta đôi khi rất thích tự mặc cả với bản thân mình , ngay cả trong vấn đề tình cảm cũng vậy . Tình yêu có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ngọt ngào hay đắng cay , hạnh phúc hay khổ đau chỉ có người trong cuộc mới hiểu .
Khi yêu một người chúng ta sẽ cảm thấy người ấy rất to lớn , thế giới thì nhỏ lại . Dường như trung tâm của vũ trụ chỉ xoay quanh người ấy mà thôi . Khi một mối quan hệ đã rạn nứt và không có gì để cứu vãn nỗi có nghĩa là lúc đó chúng ta đã học cách từ bỏ . Và khi đó xung quanh ta thế giới trở nên lớn hơn , bản thân bé đến mức lạc lõng vào cõi vũ trụ bao la . Bản thân cô đơn đến nỗi tuyệt vọng . Khi đó người ta nói đơn giản là thất tình .
Điều đó có gì to tác sao ?
Đừng vì một người rất nhỏ mà từ bỏ cả một thế giới rất to , cần học cách bước ra từ tình yêu , đừng trầm mê trong đó bước ra chúng ta sẽ được tự do , trầm mê chúng ta sẽ đau khổ .
Nói như vậy không có nghĩa là bản thân chúng ta dễ dàng buông xuôi mà nó có nghĩa là dám yêu dám bỏ . Bước chân vào được cũng có thể rút ra được tuy rằng nó sẽ để lại những bùn lấm cho dù có lau đi cũng sẽ không hoàn toàn sạch được .
Có một câu chuyện như thế này , ngày xưa ở xã tôi có một cô giáo dạy hóa học mới về trường làng , cô ấy rất xinh lại dạy giỏi . Bọn học trò trong trường rất thích học tiết cô giáo ấy dạy . Lúc đó , tôi vừa mới lên lớp 8 cũng mới bắt đầu làm quen với môn hóa . Tôi thấy chị gái tối nào cũng tới nhà để học kèm cô giáo ấy thì cũng hăng hái lắm muốn được đi nhưng không phải là vì hứng thú với môn đó mà phần lớn là tò mò về cô gái ấy .
Nhưng bỗng một hôm , cả cái xóm tôi nhao nhao lên đi đâu cũng nghe người này bàn ra người kia tán vào . Khi tôi được biết cũng là lúc bản thân cảm nhận được thế nào gọi là bi phẫn . Một cô gái xinh xắn , trẻ trung , nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời , cô ấy còn từng là người được tôi ngưỡng mộ biết bao nhiêu . Vậy mà đùng một phát lại có thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của bản thân vì một lần bị người yêu phản bội .
Tôi thiết nghĩ như thế có đáng không . Có đáng để cô ấy phải trả cho một cái giá quá đắt như vậy không ?
Trong cuộc sống đâu chỉ có tình yêu còn có vô vàn những tình cảm quý giá khác mà bản thân mình nên quý trọng lấy . Nhưng duy chỉ có tình yêu là điều mà một con người luôn hằng khao khát có được . Khó nhất là ngưỡng cửa bắt đầu có nghĩa là bản thân từ sự nhận biết về tình thương cho đến khi đặt chân đến chữ " yêu " . Khó nhất là khi gặp gỡ đúng lúc đúng thời điểm , nhận ra tình yêu của nhau trong triệu triệu người , cũng là lúc đắng nhất khi phải chờ đợi . Duyên là do trời định nhưng phận lại là do con người tạo nên .