Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao năm xưa mình lại yêu lão nữa . Nhiều khi nghĩ lại thấy rất đổi buồn cười , tôi với lão nhà tôi học chung từ năm cấp ba . Ngày xưa khi mới đậu vào trường trọng điểm của tỉnh,
nhà tôi ai cũng ngạc nhiên vì điều đó cả. Đến cả bản thân mình còn không tin nổi nữa là , việc đó đối với nhiều người có thể là bình thường nhưng đối với tôi mà nói là sự kiện mang tính lịch sử vĩ đại nhất .:)
Tôi quen lão lúc đó là vừa mới nhận lớp , trong lớp đều là bạn mới , ai cũng xa lạ . Tôi chỉ đơn thuần là chọn chổ trống trong những dãy bàn còn trống thôi . Sau khi ngồi xuống mới phát hiện , ngồi cùng bàn còn có một anh chàng nữa . Khi đó , cảm giác của tôi với lão chỉ có một từ hình dung " lạnh " đúng vậy rất lạnh .Hồi đi học lão ấy được mệnh danh là khuôn mặt chính trực có khả năng chống khủng bố đã vậy lão nói chuyện với ai cũng tỏ ra xa cách lạnh lùng cùng lãnh đạm. Trong mắt tôi lúc ấy lão nhà tôi chính là cái tủ lạnh giả vờ lạnh lùng ra vẻ ta đây . Tôi chúa ghét . Nhớ khi ấy lúc mới bắt chuyên có sự kiện như thế này:
Tôi nhớ lúc ấy lão đang đeo tai phone nghe nhạc , thấy tôi xách cặp nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh ,lão chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ . Lão ta lúc ấy vẻ mặt rất khinh khỉnh , tôi ghét lắm . Nhưng vẫn quay qua cười híp mắt với lão . Còn cố bắt chuyện với lão nữa , tôi tiến lại gần nhìn vào cái máy nghe nhạc của lão , rủa xả đồ thế này chắc là con nhà giàu rồi . Hức hèn chi mà cái mặt vô cảm thấy ớn . Tôi hỏi lão nghe nhạc của nhóm Weslife hả . Ai dè lão mở máy nghe nhạc ra đánh bụp một tiếng , thay đĩa nhạc ra rồi lại đeo tai phone lên đáp:
- Baketboy .
Giờ nghĩ lại vẫn còn ức lôi lão ra hỏi tội :
- Này anh không thể thân thiện với em lúc đó hơn được hả !!
Lão ra mặt nịnh nọt ôm tôi dỗ dành:
- Anh sai rồi ... Hầy ai mà ngờ được người ngồi xuống cạnh anh lại trở thành vợ anh chứ !! Biết vậy lúc đó anh sẽ cười với em cho em mê chết anh luôn.
Tôi chửi lão đồ mặt dày , lão ôm tôi cười ngoặt .
Có thể nói những năm học cấp ba là quãng thời gian vừa vui vừa buồn của tôi . Hai người bọn tôi khi đó chung quy vẫn còn con nít nên hay đấu đá nhau . Đặc biệt là lão chồng nhà tôi . Đừng nhìn vẻ bề ngoài của lão mà lầm tưởng , lão đặc biệt hẹp hòi . Tôi nhớ khi đó , bọn con gái trong lớp hay bàn tán về bọn con trai trong lớp , ai cũng hào hứng nói . Chỉ có tôi là không biết phải nói gì . Tôi không cam lòng , khi bọn con gái đang nói tới vấn đề đen tối của bọn con trai thì có đứa bảo ,nó biết trong lớp những ai ko mặt đồ lót trong thế là chúng tôi tìm kiếm từng cái tên lấp đầy danh sách ấy . Tôi còn hùng hồn tuyên bố tên lão đầu tiên trong danh sách . Không biết sao , cái danh sách ấy đến tay bọn con trai lớp tôi lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi , đã vậy lão nhà tôi lại dứng đầu danh sách , khi đó tôi thấy mặt lão đen như đít nồi cơm nấu củi .
Khi đó môn vật lý những năm cấp ba là nỗi ác mộng kinh hoàng của tôi . Điểm thi của tôi không bao giờ đi vượt quá cột mốc 5 điểm cả . Ngược lại lão nhà tôi mấy môn toán, lý ,hóa lão là trùm của cả cái trường trọng điểm . Lần nào cũng đứng đầu danh sách điểm thi cả . Tôi vừa ganh tị vừa hận sao ông trời bất công quá . Lão ta vừa có ngoại hình vừa có cả IQ cao sao tôi lại không có gì cả . Tôi hận , tôi hânnnnnnnn.......
Chuyện là sau cái sự kiện quần lót đó lớp tôi có bài thi vật lý cuối kỳ . Thường thì mấy bài kiểm tra trước , lão mở lòng từ bi cho tôi sơ múi đáp án của lão nên điểm của tôi cũng không tệ lắm . Ai dè lần này làm bài tôi đọc đề thi mà như tôi đọc tiếng ả rập , chả hiểu mô tê gì, cắn bút đến gần nữa tiếng mà tờ giấy thi còn mới toang không nhiễm chút mực . Đã vậy lão làm xong thảnh thơi , quay đầu ra cửa sổ ngắm trời xanh . Đáng chết là lão ngắm cảnh thì cứ ngắm nhưng lại úp cái tờ giấy làm bài xuống , còn đặt một tay lên giữ nữa. Tôi nước mắt lưng tròng , nhưng sợ thầy giám thị cũng không dám làm càng. Mãi một lúc còn 20 phút làm bài , lão mới quay qua nhìn tôi . Tôi nhìn lão hai mắt ngân ngấn muốn khóc , tôi thấy lão khựng lại rồi lấy tay giữ bài lật bài lại , nhướng mày ra hiệu cho tôi . Bài kiểm tra lần đó của tôi vừa đủ điểm qua môn .
Mãi về sau này tôi nhớ lại việc đó kéo áo lão hỏi , lão tỏ vẻ ông đây không sai người sai là ngươi nói với tôi:
- Quần lót ... em không nhớ sao ! em làm tổn hại hình ảnh của anh đương nhiên phải trị tội rồi .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1