Yên tâm đê em ! Nhà chị có mỗi 4 tầng.ở mỗi tầng 1, 3 tầng trên nuôi chuột cho vui thành ra bão có tốc mái chị cũng ko vấn đề em nhé. Chủ nhật tuần này qua nhà chị chém nhé. Nhà chị có đầu bếp làm lẩu cháo hơi nhon nhon đấy.
Em ơi! Chị mà ở với lão này thì chắc suốt ngày tranh nhau nói.Mà lão này ki bo lắm,chị ăn nhiều toàn lườm thôi. Hôm nào lại làm bữa hoành tráng em nhé.
Lão này giở mặt nhanh cực em ạ. Hôm trước lão còn tỏ tình bẩu hợp tuổi chị. Chưa thèm gật đầu nay lão lại bẩu yêu bạn chị là sao? Sợ lão này mất mật em ạ.
Tổ chức đê, lên đường luôn :))Còn gần đầy chai Zenka chưa biết đổ đi đâu đây :))
Thật ra bạn stress trong thời gian này là do đang trong tình trạng giải quyết ly hôn thôi. Chứ sau khi ly hôn xong rồi, mọi việc sẽ đi vào dĩ vãng hết và lại thấy con tim vui trở lại. Vì vậy, trong lúc này mọi việc thường bị cảm xúc của bạn ảnh hưởng nên nó sẽ làm bạn rối tung và thấy chán nản. Mình phải đọc lại các comment của bạn để hiểu bạn hơn thì mình thấy việc ly hôn là tất yếu của quá trình ly thân 2 năm nay rồi thì cũng là không còn gì phải lăn tăn tiếc nuối. Híc có tiếc thì phải tiếc là giá như ly hôn sớm hơn ý.Các việc của bạn thì bạn cứ bình tĩnh tách riêng ra từng việc một để giải quyết:1. Mảnh đất ấy mua trong thời gian chung sống thì là của chung. Đề nghị tòa phân chia tài sản. Còn nếu chồng bảo còn nợ tiền thì phải vay nợ bank mới đủ cơ sở chứ bảo nợ viết tay thì bạn cũng viết cho vài tờ luôn.2. Việc bố mẹ và em bạn: bạn buồn cũng là đúng vì trong lúc suy sụp, những cử chỉ dù là rất nhỏ của người thân cũng làm mình tủi thân lắm. Nhưng đó chỉ là sự sơ ý của bố mẹ và em bạn thôi. Bạn cứ tâm sự thật sự suy nghĩ của bạn với người nào trong gia đình mà bạn cảm thấy gần gũi nhất và nhờ người đó làm cầu nối giữa các thành viên khác. Đôi khi đừng đòi hỏi người thân của mình phải hiểu và giúp đỡ mình vì người ta k ở trong hoàn cảnh của bạn, nên không nhạy cảm như bạn. Mình là ruột thịt thì mình có quyền yêu cầu người ruột thịt của mình giúp đỡ lúc mình khó khăn. Nói ra hiểu nhau chứ đừng để ấm ức trong lòng.3. Về con cái: nuôi con thì cực một chút nhưng sẽ làm cho thời gian trôi nhanh hơn và con sẽ đem lại cho bạn nhiều niềm vui. Ở XH VN thì không tòa nào cố tình giằng đứa con trong tay mẹ đưa cho bố nuôi đâu, nên không sợ. Mình là phụ nữ, ra tòa ai cũng bảo vệ mình hết bạn ạ.4. Về công việc: bạn có trình độ, khi quay lại làm việc dần dần cũng ổn hết. Bạn mới ra trường đi làm được 8 năm, bạn còn 25 năm nữa làm việc cơ mà thì có gì phải lo đâu. 30 tuổi còn trẻ chán. Mình đã từng ở vị trí tuyển dụng lao động thì mình k quan tâm người ta già hay trẻ, quan tâm là người ta có khả năng làm được việc không? có chăm chỉ không? có thật thà đạo đức tốt không? có nhanh nhẹn không? có suy nghĩ tích cực không? có nhiệt tình với công việc không? ... mà những cái đó thì bạn đều làm được dù bạn 50 tuổi đi chăng nữa.5. 30 tuổi liệu có muộn? Trả lời là lúc mình ly hôn là 35 nhé. Vẫn còn có người nói rằng: em thật tuyệt vời, anh thật may mắn vì gặp được em... và đối xử tốt với con riêng của mình. Cứ tin vào tình yêu bạn nhé. kể cả có 50 tuổi thì sẽ yêu anh 70 tuổi để 2 người dắt nhau đi dạo. Không thì sống với con vẫn vui và ý nghĩa. Nhớ chăm sóc sắc đẹp và tinh thần. Buổi tối đi ngủ đúng , đừng thức khuya lang thang lướt web sẽ mệt mỏi và tàn tạ nhan sắc. Tập thể dục, ăn nhiều rau, hoa quả và uống nhiều nước. Nếu có thời gian rảnh thì ngoài việc chăm sóc con, bạn học tập, thêm chuyên môn, ngoại ngữ để làm việc tốt.Tin tôi đi, vài năm sau nhìn lại thì lại thấy may mà bỏ chồng đấy. Mình chắc chắn là bạn sẽ thấy vui trở lại. Nhưng cái gì qua thì cho qua nhé, đừng nhìn lại quá khứ. Kể cả cái mục tâm sự này nữa, song rồi khóa nick lập nick khác đi. Một người mới, một tâm hồn mới, một cuộc sống mới.
Ngay cả muốn có em bé, thèm có em bé quá thì cũng có giải pháp cơ mà :-)
Nói thật, bản thân bạn cũng chưa từng trải về cuộc đời nhiều nên để cô ấy k thành thật một lần...cho qua rồi thì ok. Nhưng sau khi lấy về, nhìn bạn thấy yếu đuối quá nếu ko muốn nói là nhu nhược. Thương con ai chẳng thương con,..nhưng ôm tất cả về mình rồi đến lúc k chịu nổi thì lại chả tan. Vợ thì trẻ con.....Nói chuyện lại với vợ ấy, xem nó có mún tử tế k thì cùng làm lại, k thì thôi.
Nó giận chồng đánh con thì thẳng tay tát cho nó 2 cái vào....vì đằng nào chả ai bênh loại mẹ như thế đâu. Có thế mà k dám làm...thì còn cả cuộc đời phía trước của mình và các con thành nô lệ cho em đó thì em ạ. Con cái là của chung, cả 2 phải xót, em xót mà nó k xót thì chỉ tổ cho nó đem ra làm rào chắn để điều khiển mình...
Nếu quyết định chịu đựng và chăm sóc một người vợ như thế thì thôi, đừng kêu than gì nữa...Có đủ tự tin nuôi cả 2 đứa con và cho vợ về vườn thì cũng là môt phương án. chúc em mau thoát khỏi giai đoạn này...