Mình cũng y như bạn vây, Học quản trị kinh doanh trường Dân Lập, chẳng biêt bắt đầu từ đâu và làm gì. Thất nghiệp nay đã 4 tháng. Nhìn các bạn sẵn bố mẹ nhấc đi làm đủng đỉnh vui tươi làm mình lại càng mệt mỏi :( Mình khóa luôn cả facebook, có vụ gì cũng ít đi ra ngoài hơn. Gia đình nội ngoại có cỗ bàn gì cũng kêu ốm ở nhà ko muốn đi luôn, gặp các bác cô chú dì lại hỏi " Đi làm gì chưa?" Ôi sao mà chán ngán quá thế này :(((((
Vô tình thấy chị bạn like bài viết FB của một ai đó, đọc thử, mới vào WTT tìm hiểu xem vụ này thế nào. Đọc bài trích từ FB em gái nạn nhân, mình không biết bao nhiêu lần lau nước mắt vì mình đang ngồi ngoài quán cà phê.Đọc xong thì tuy có nhìn thấy sự tức giận và có lẽ câu chuyện sẽ có cái nhìn chủ quan từ phía em gái, nhưng mình vẫn thương xót cho nạn nhân quá hiền. Con mẹ chồng mà đúng cái thể loại ấy thì mình xử lý luôn chứ đừng nói chịu đựng. Thằng chồng bênh mẹ hả, đạp phát cút luôn hai mẹ con nhé. Mà lúc ấy mình phụ thuộc hắn vì vừa sinh con, bao nhiêu tiền trước đó đưa hắn đầu tư hết rồi, nhưng mình mà không yêu con mình thì tổ sư đứa nào yêu con mình nữa. Cho nên khi bà nội lôi cháu từ tay chồng mình đặt xuống đất, kéo chồng đi là dấu chấm hết cho mối quan hệ. Đến giờ vẫn thấy mình làm đúng, hai mẹ con nhà chồng giờ phải nói khép nép một phép trước mặt mình.Nhưng sâu xa hơn, mình giận chị em nhà nạn nhân ghê gớm. Tại sao biết chị mình, con cháu mình bị bắt nạt mà vẫn câm như hến để đến kết cục hôm nay mới gào lên đổ lỗi hết cho mẹ chồng và chồng của nạn nhân. Ngày em còn bé, mẹ em cũng bị bà Nội bắt nạt khủng khiếp, như con ở luôn í, em 5 tuổi đã biết bảo vệ mẹ. Thế mà các chị em toàn người lớn cả, lại không biết động viên, bảo vệ em gái mình. Em mình nó hiền, nó bị bắt nạt thì ngày ngày phải mưa dầm thấm lâu cải huấn tư tưởng của nó, cần thiết thì đánh tiếng với chồng và mẹ chồng. Thậm chí nói chuyện với bố mẹ mình để bố mẹ sang nói chuyện phải trái rõ ràng, cần thì xin con về nhà chứ. Cái thời mẹ mình những năm 8x mà ông ngoại mình cũng đã làm thế rồi giai đoạn mẹ mình mang thai và sinh mình.Nói thiệt em nhiều khi mạnh miệng vậy thôi, chứ ngoài đời chưa chắc dám đánh nhau với ai đâu. Nhưng ai đụng vào nhà em thử coi, em nhỏ bằng 1/3 nó em vẫn lao vào đánh đó. Đ.M. Mình không biết bảo vệ người nhà mình, giờ đổ hết trách nhiệm cho người khác để khóc thương làm cái giống gì.
Mới có 4 tháng mà đã chán thế rồi à? Tôi thất nghiệp 2 năm rồi này. Chỉ hận không thể biến mất luôn được thôi, chẳng muốn gặp ai cả.
Tôi đã từng ngưỡng mộ M biết bao, cô ấy có 1 tình yêu đẹp,8 năm. Hôm qua cô ấy đã lên xe hoa rồi, chú rể không phải là anh chàng đó. Biết tin, cả đêm tôi không ngủ được, cứ nghĩ vẩn vơ mãi. Hóa ra tình cảm bao nhiêu năm, nói đứt là cũng đứt được thật.
Họ đã từng yêu như thế, từng thề ước như thế, cuối cùng cũng không đi được hết con đường. Lúc M lấy chồng, liệu có vui không? T ơi, 8 năm son trẻ của người con gái, biết đi đâu tìm lại bây giờ?
Tôi chẳng có người yêu, nghĩ do mình chưa đủ tốt, vẫn mong từng ngày cố gắng nhưng Tình yêu 8 năm mà tôi ngưỡng mộ kia đã hết rồi, tôi nên tin vào cái gì để cố gắng tiếp đây?
Đồng ý với bạn, lúc đám ma mà bà "chị chồng" dám hỗn hào như thế mình xách cổ bà ta ném xuống sông luôn,còn thằng chồng chắc cũng phải tẩn nó nhừ tử.