Bạn ơi.. xin chia sẻ vài dòng với bạn nhé..cám ơn bạn nhìu nhé... Mình sẽ cố gắng chờ đợi a và ko quen ai hết. Mong sao a còn tình cảm và quay về với mình, vì mình bít chẳg có ai iu mình bằg a đâu :( do mình ko bít giữ a bên cạnh. Mình cũng giống bạn ko gặp a 1 ngày là cảm giác như a đã thay đổi ko còn nhớ đến mình rồi suy nghĩ lung tung rồi dùng mọi cách để thử lòng a.. Mình đã sai nên có lẽ mình sẽ chờ a. Chờ đến khi nào a quay ve với mình... Minh ko bao gio dám nghĩ là mình đã mất a mãi mãi... Nên minh cu hi vọng roi chờ đợi 1 ngày nào đó a sẽ quay về... Còn bạn sao quen lại rồi mà bạn vẫn quyết định ct?
Mình với bạn có nhiều điểm chung vì ko thể phủ nhận trong tình yêu mình và bạn đều còn quá con nít... mình rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm lắm, mình cũng từng nghĩ như bạn? Liệu gặp nhau có thì sao? Mình cũng từng liều nt cho anh ta rồi hẹn gặp, anh vẫn gặp mình, mình vẫn nhận thấy tình cảm trong anh sau 2 tháng mình và anh không liên lạc! Anh còn hỏi mình là :" chắc em có người iu rồi chứ gì?" .. mình chỉ cười mỉm với anh rồi chọc ghẹo anh như chưa hề xảy ra chuyện gì cả! Đến khi tụi mình quen lại thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh chưa đầy 1 tháng.. và giờ mình chính thức dứt khoát. Mặc dù đau đấy nhưng cũng chịu thôi vì mình quá đáng trước mà! Lúc trước yêu nhau dính như sam, đi đâu cũng có đôi có cặp, làm gì cũng có nhau, anh có mặt bên nhà mình còn nhiều hơn ở nhà anh nữa! nên dần dần anh trở nên thói quen khó bỏ của mình! Mình dần trở nên ích kỉ, áp đặt anh quá mức, anh mà không qua mình cũng làm loạn cả lên! Nghĩ lại thấy mình thật trẻ con quá, mình từng nghĩ nếu có thể thêm cơ hội lần nữa, có lẽ mình sẽ chững chạc hơn, sẽ không còn cái sĩ diện cũng không còn đối xử tệ với anh nữa! Nhưng nói thì nói thế thôi, mình mong sao cho bạn vượt qua giai đoạn này.. nếu còn cơ hội 2 người còn yêu nhau thì sẽ quay về, còn không thì thời gian dài bạn cũng đủ để hiểu rồi.....và nên bước tiếp con đường của mình cùng những bài học khi qua mối tình này......nắm tay bạn ^^
C thấy bạn girlbehappy nói đúng đó, e thử nghĩ theo hướng đó xem rita à ;))
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Đọc xong những gì bạn tâm sự mình thấy như có mình hiện hữu trong mối tình của bạn.
Mình cũng từng quen một anh cũng chiều chuộng, yêu thương mình như bạn, ngày nào cũng gặp, cái gì cũng hi sinh vì mình nhưng mình lại thấy đó là chuyện bình thường, dần dần nó thành cái thói quen trong cuộc sống của mình. Cái tính con nít của mình và bạn chẳng khác gì nhau, chia tay hoài nói riếc thành ra người ta chai sạn và cảm thấy bình thường, không còn quan trọng nữa! Mình cũng đã từng níu kéo như bạn, mình hiểu cảm giác của bạn lúc này ... sợ buông một thời gian rồi anh ta gặp cô gái khác rồi lại động lòng yêu thương quên mất mình? Hay là anh ta sẽ quen dần với cuộc sống không có mình?... Tốt nhất bây giờ cứ như các chị khuyên : im lặng, để thời gian cho anh ta suy nghĩ, nếu anh ta thật sự còn nghĩ đến bạn sẽ tự khắc tìm bạn. Mình và bạn nên nhìn nhận lại cái tính trẻ con, nóng nảy, không suy nghĩ của mình.
Bạn thử nghĩ xem? Lúc trước anh thương bạn, cần bạn, quý bạn biết bao nhiêu mà giờ anh lại như thế? Thay vì bạn và mình cùng chạy đuổi theo con người "xưa" thì mình nên suy ngẫm lại những cái sai của mình, vì đâu ai hoàn hảo? Nếu người ta đã dứt khoát đẩy mình ra xa, thì dù bạn có gọi 20 cuộc, nhắn cả trăm tin, đứng trước nhà hàng giờ đồng hồ thì cũng chẳng được gì cả? Vấn đề của bạn, chưa có sự can thiệp của gia đình nên mình nghĩ không gì lo cả. Cứ để cả hai có một khoảng lặng suy nghĩ, có thể 2,3,4 tháng. Nếu lúc đó còn nghĩ về nhau chắc chắn sẽ mở lòng, còn nếu khoảng thời gian đó đủ để bạn quên đi anh thì mình nghĩ bạn sẽ không còn khổ sở như vậy nữa đâu, và nên lấy những kinh nghiệm trong cuộc tình này để sửa sai trong cuộc tình mới.
Mong mình và bạn mau chóng vượt qua giai đoạn này ^^
E cứ sợ như thế thì làm sao e dám buông tay, trong ty, c luôn nghĩ cái gì của e sẽ luôn là của em, em đừng lo nghĩ tiêu cực thế. Thay vì đó, nếu anh ấy có đi chơi với bạn gái khác, em cũng hãy tự AQ là chả gái nào bằng gái này, đi đi rồi sẽ nhận ra điều đó và tự quay về thôi. Thế cho nhẹ lòng em nhé.
Khó khăn vất vả lắm mới đọc được hết bài của em đó. Chị cũng k bieest là ny em còn iu em ko, nhưng chị nghĩ là ko, hoặc nếu còn thì cũng sợ em quá rồi nên chả dám quay lại với em.
Góp ý với em để những mối tình sau ko ân hận là nên bỏ ngay câu chia tay ra khỏi đầu đi nhé. Cứ động 1 tí là dỗi, động tí là chia tay.. Em thử đặt bản thân m xem, là m em có cảm thấy khó chịu ko. Yêu nhau, ở bên nhau, cái quan trọng là em và ng ta cùng thoái mái. Em dỗi đc ng ta dỗ, em thích thôi chứ ng ta ko thích đâu. Lâu dần ng ta cũng chán chứ.
Về việc núi kéo, c khuyên em nên dừng lại đi đã. Hãy để không gian cho ng ta và em cùng suy nghĩ. Đừng nt, đừng gọi điện nhiều làm gì cả. Chả có ích gì trong thời điểm này, sau 1 tháng hay gì đó, em hãy quay lại nói chuyện. Vì dù gì chia tay nhưng cả hai vẫn là bạn ( giống như lời ng bạn trai đó nói) mà. Chúc em hạnh phúc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone