Nhiều lúc mình rất muốn giữ thời gian lại, muốn níu kéo lắm lắm. Chỉ thấy là mọi người đang hối hả bước về trước, còn mình chả hiểu sao lại đứng lại nhìn xung quanh đầy tiếc nuối. Lại nghe thêm tin con bạn thân lấy chồng. Vui thì cũng vui cho nó, mà nghĩ lại mình lại thấy tủi thân. Mấy đứa bạn ổn định rồi, còn mình vẫn bơ vơ đi tìm bến đỗ...Mình chỉ sợ mình cứ mải mê sống vô tư như vầy, đến lúc rồi ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy mình cô đơn.
đi tấn công đối tác đi bạn :3
mới có 27t mà đã lo ế rồi hả bạn,cái gì đến sẽ đến thôi mà.
Mình thấy cấp 2 là tốt nhất. Cấp 1 thì còn quá nhỏ để có thể hiểu được tình bạn là gì, cấp 3 thì lại quá lớn để nhận thấy những suy tính, những vấn đề tiền bạc, vật chất. cấp 2 là vui nhất, tụ tập, đi chơi đây đó, vui vẻ mà thoải mái nhất. Bây giờ mình vẫn còn liên lạc với hội bạn cấp 2 đấy.
Uhm.tâm trạng của bạn giống mình quá
Ờ ý kiến của bác hay nhở.iem sẽ cố.hì
26 mà bạn .lo dần đi là vừa hihi
Thích nhất cấp 1. Chả lo nghĩ gì,học lại giỏi nên chả bị mắng hay xấu hổ bao giờ. Lớn lên học càng ngu càng chán