Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bao lâu nay tôi đã hiểu sai về con dâu...
Uhm có tiền mới có tình
tiền mới sinh lễ sinh nghĩa
Mới có hiếu thảo...mới biết lo cho cha mẹ ck...nhưng đâu fải có tiền mới biết...mà biết rồi ko có tiền cứ nói miệng thì có aj xem ra gj...con dâu đứa nào hay cho tiền cho cái này cái kia thì con âý mới tốt bảo tính nó thoáng nó thảo
05:59 CH 05/08/2015
Bao lâu nay tôi đã hiểu sai về con dâu...
hoàn cảnh của m giống hệt bạn.1 nách 2 đứa con.lo lắng đủ thứ trong nhà.chẳng được 1 lời chia sẻ cam thông. m cũng cùng cảnh ck đang k có việc mà có cũng chẳng chung gánh nặng.M cũng đã nhẫn nhịn 8 năm nay( mặc dù đó k phải tính cách của m) m cũng tuwjnhur sẽ k bao giờ để bị tổn thương nữa.k bao giờ............

Sao mà giống m dậy.người ta ko đc gia đình ck thì còn có ck đằng này ck cứ cho mẹ mình là tốt nhất có phước mới lm dâu nhà này...z mà nói tới ly hôn thì bà âý bảo : mẹ thì có 1 chứ vợ có cả tá ...rồi thêm câu nữa ..vk ck chứ có fảj bánh kẹo đâu mua ăn ko ngon thì đoì bỏ...là ý j chứ. Bỏ thì ko dc ở thì ko xog...dù có làm j thì mjh vẫn bị tổn thương...
05:54 CH 05/08/2015
tiệm bánh tình yêu
Chẳng lẽ nào tình yêu của tôi còn chưa thổ lộ đc lại fải xa anh rồi ?_sao e chưa ngủ ?
_anh cũng dậy mà ! Tôi ko quay lại trả lời nhanh tay quệt nước mắt.
Anh ko nói gì đứng tựa lưng lại lang can nhìn tôi.
_hôm nay trăng sáng nhỉ !
_vâng ạ !
_em thấy có hay ko ?tên anh và tên em iá ...
_sao ạ ?
_là Minh Nguyệt nghĩa là gì e biết ko ?
_trăng sáng ...hả anh ?
Nhìn tôi anh mỉm cười ,anh đứng đó dưới ánh trăng phản chiếu những góc cạnh trên khuông mặt anh làm tôn lên những ưu điểm vốn bình thường đã làm tôi lưu luyêń. khung cảnh âý nên thơ chẳng khác gì tranh vẽ dành cho những đôi tình nhân.chỉ tiếc là...trong tim bỗng xao xuyến một cảm giác đau thắt giữa lồng ngực như nghẹn cả cổ họng...tôi nhìn anh như đợi chờ điều gì đó.
_anh đi rồi chắc e là người vui nhất nhỉ?
Rớt nước mắt luôn rồi tự dưng nghe câu nói đó của anh nước mắt ở đâu đổ aò ra ngoài.
_em sao dậy ? Vui phát khóc luôn hả?
Chẳng biết anh nghĩ gì mà hỏi dậy nữa còn tôi mới vô duyên nghe thế càng khóc ko nín đc.
Anh ngồi xuống trước mặt thấp hơn tôi,đưa tay nắm lấy tay tôi xoa xoa rồi đưa tay lên má lâu nước mắt cho tôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.mỉm cười anh nói:
_bảo em trẻ con thì em ko chịu lớn rồi còn khóc nhè !
Rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi_ Ăn nhiều như thế mà chẳng lớn đc tí nào !anh nhíu mày :
_ngốc ơi là ngốc !
Tôi cứ ngân̉ người ra nhìn anh phần vì ko hiểu gì phần thì sự quan tâm và cử chỉ anh dành cho tôi.
Không cần nói anh cũg biết trong đầu tôi đag có cả đóng dấu chấm hỏi.
_em có biết vì sao anh bảo e giận thì anh khổ ko ?
Tôi khẽ lắc đầu_ bơỉ vì anh luôn nhớ tới em !
_bởi vì khuôn mặt khi nổi giận của e thật đáng yêu hay là tại vì anh yêu em quá nên nhìn e lúc nào cũg dễ thương nhỉ :)
_em có biết vì sao anh hay chọc tức em ko ?
Lắc đầu nhìn anh nước mắt tôi vẫn cứ rơi ,cứ như mỗi câu nói của anh làm dâng tràn trong tôi bao cảm xúc ,cả buồn cả vui xen lẫn cả hạnh phúc.
_bởi vì anh muốn em nhớ tới anh ! Khi ăn khi ngủ khi làm ngoài tiệm bánh, anh muốn cho dù ở đâu em cũng thấy hình bóng của anh !
_anh ko sợ em ghét anh hả ?
_uhm ! Cho dù là em ghét anh nhưng anh chỉ có thể làm dậy để em để ý đến anh thôi !
Tôi hậm hực: suốt ngày anh cứ bảo em ăn cho mau lớn....._ Để hiểu đc tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào ! Chưa đợi tôi nói hết câu anh đã chen ngang nói vào.những lời nói của anh bây giờ còn làm tôi xao xuyến hơn cả những bản nhạc mà anh đã từng đàn cho tôi nghe.nước mắt tôi vẫn rơi ko fảj vì giận hờn mà tôi khóc, mà vì những câu nói ấy làm hạnh phúc trong tôi vỡ òa. Tình yêu lâu nay tôi tưởng chỉ có mình tôi ,bây giờ mới biết anh cũg đã chung tay xây mối quan hệ ấy.
_ko fải bây giờ anh thành công rồi sao :) ko những em nhớ đến anh mà còn buồn khi fải xa anh nữa !
Anh mỉm cười nhìn tôi, quỳ gối lên anh khẽ ôm tôi vào lòng ._đừng khóc nữa ! Chẳng fảj bây giờ anh đã nói hết tình cảm của mình cho e biết rồi sao !em hờn anh hả ?
Tôi ngước mặt lên nhìn anh : phải rồi em hờn anh đấy ! Tại sao lâu nay anh biết em thích anh mà ko chịu nói? Bây giờ sắp xa nhau thì anh nói hả ?
_vì anh yêu em
_trả lời cái kiểu gì kì z ?
_anh muốn biết chắc chắn tình cảm em dành cho anh, để ko fải là chỉ do mình anh hoang tưởng quá nhiều ! Em có yêu anh ko ?
Khẽ gật đầu _có ạ !
Dậy em có đợi anh đc ko ?
_em sẽ nhớ anh lắm !
_đừng buồn ! nếu em biết vì sao anh đi em vui thôi _nghiên mặt anh đưa mắt nhìn tôi.
_hở ???
_ko chỉ yêu em anh còn muốn lấy em làm vợ nữa kìa !
Mắt tôi hình chữ O : ???
_anh đi nâng cao tay nghề, sau này quay lại cùng anh Hai mở rộng tiệm bánh này ! Và lúc âý sẽ xin mẹ cưới em lun... :)
_ai mà thèm lấy anh !
_em nói thật hả ? Dậy anh qua bên âý xem có bà đầm nào hợp thì ở bên âý luôn ! _nói rồi anh bỏ hai tay đang ôm tôi ra.
Tôi xị mặt xuống. :( anh lại ôm châm̀ hôn lên trán tôi một cái.
Đừng lo !ko ai thay thế được em đâu !
Lúc anh đến đây vì gia đình tâm trạng anh rất buồn ,cũg may nơi này có em làm xua tan đi cái không gian mà vô tình anh đã nhốt mình vào âý .
Thấy anh suy tư tôi chen vào: _anh kêu em quấy rối anh hả ? Vừa nói vừa cười toe toét.
Anh cười lắc đầu :
_em là người đem đến ước mơ về tương lai cho anh .anh sẽ cố gắng để sau này sẽ mở thêm dc nhiều chi nhánh của tiệm bánh,anh sẽ ko bao giờ bỏ em đâu ! Em đợi anh nghe !
dựa vào vai anh tôi gật đầu.
_và mình sẽ đặt tên cho những tiệm bánh âý là « tiệm bánh tình yêu » nha anh !
Ko trả lời anh đặt môi anh lên môi tôi.
tình yêu ấy sẽ thật ngọt ngào và hạnh phúc nếu như cả hai trân trọng lời hứa đã dành cho nhau.
07:37 CH 03/08/2015
tiệm bánh tình yêu
Chẳng lẽ nào tình yêu của tôi còn chưa thổ lộ đc lại fải anh rồi ?_sao e chưa ngủ ?
_anh cũng dậy mà ! Tôi ko quay lại trả lời nhanh tay quệt nước mắt.
Anh ko nói gì đứng tựa lưng lại lang can nhìn tôi.
_hôm nay trăng sáng nhỉ !
_vâng ạ !
_em thấy có hay ko ?tên anh và tên em iá ...
_sao ạ ?
_là Minh Nguyệt nghĩa là gì e biết ko ?
_trăng sáng ...hả anh ?
Nhìn tôi anh mỉm cười ,anh đứng đó dưới ánh trăng phản chiếu những góc cạnh trên khuông mặt anh làm tôn lên những ưu điểm vốn bình thường đã làm tôi lưu luyêń. khung cảnh âý nên thơ chẳng khác gì tranh vẽ dành cho những đôi tình nhân.chỉ tiếc là...trong tim bỗng xao xuyến một cảm giác đau thắt giữa lồng ngực như nghẹn cả cổ họng...tôi nhìn anh như đợi chờ điều gì đó.
_anh đi rồi chắc e là người vui nhất nhỉ?
Rớt nước mắt luôn rồi tự dưng nghe câu nói đó của anh nước mắt ở đâu đổ aò ra ngoài.
_em sao dậy ? Vui phát khóc luôn hả?
Chẳng biết anh nghĩ gì mà hỏi dậy nữa còn tôi mới vô duyên nghe thế càng khóc ko nín đc.
Anh ngồi xuống trước mặt thấp hơn tôi,đưa tay nắm lấy tay tôi xoa xoa rồi đưa tay lên má lâu nước mắt cho tôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.mỉm cười anh nói:
_bảo em trẻ con thì em ko chịu lớn rồi còn khóc nhè !
Rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi_ Ăn nhiều như thế mà chẳng lớn đc tí nào !anh nhíu mày :
_ngốc ơi là ngốc !
Tôi cứ ngân̉ người ra nhìn anh phần vì ko hiểu gì phần thì sự quan tâm và cử chỉ anh dành cho tôi.
Không cần nói anh cũg biết trong đầu tôi đag có cả đóng dấu chấm hỏi.
_em có biết vì sao anh bảo e giận thì anh khổ ko ?
Tôi khẽ lắc đầu_ bơỉ vì anh luôn nhớ tới em !
_bởi vì khuôn mặt khi nổi giận của e thật đáng yêu hay là tại vì anh yêu em quá nên nhìn e lúc nào cũg dễ thương nhỉ :)
_em có biết vì sao anh hay chọc tức em ko ?
Lắc đầu nhìn anh nước mắt tôi vẫn cứ rơi ,cứ như mỗi câu nói của anh làm dâng tràn trong tôi bao cảm xúc ,cả buồn cả vui xen lẫn cả hạnh phúc.
_bởi vì anh muốn em nhớ tới anh ! Khi ăn khi ngủ khi làm ngoài tiệm bánh, anh muốn cho dù ở đâu em cũng thấy hình bóng của anh !
_anh ko sợ em ghét anh hả ?
_uhm ! Cho dù là em ghét anh nhưng anh chỉ có thể làm dậy để em để ý đến anh thôi !
Tôi hậm hực: suốt ngày anh cứ bảo em ăn cho mau lớn....._ Để hiểu đc tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào ! Chưa đợi tôi nói hết câu anh đã chen ngang nói vào.những lời nói của anh bây giờ còn làm tôi xao xuyến hơn cả những bản nhạc mà anh đã từng đàn cho tôi nghe.nước mắt tôi vẫn rơi ko fảj vì giận hờn mà tôi khóc, mà vì những câu nói ấy làm hạnh phúc trong tôi vỡ òa. Tình yêu lâu nay tôi tưởng chỉ có mình tôi ,bây giờ mới biết anh cũg đã chung tay xây mối quan hệ ấy.
_ko fải bây giờ anh thành công rồi sao :) ko những em nhớ đến anh mà còn buồn khi fải xa anh nữa !
Anh mỉm cười nhìn tôi, quỳ gối lên anh khẽ ôm tôi vào lòng ._đừng khóc nữa ! Chẳng fảj bây giờ anh đã nói hết tình cảm của mình cho e biết rồi sao !em hờn anh hả ?
Tôi ngước mặt lên nhìn anh : phải rồi em hờn anh đấy ! Tại sao lâu nay anh biết em thích anh mà ko chịu nói? Bây giờ sắp xa nhau thì anh nói hả ?
_vì anh yêu em
_trả lời cái kiểu gì kì z ?
_anh muốn biết chắc chắn tình cảm em dành cho anh, để ko fải là chỉ do mình anh hoang tưởng quá nhiều ! Em có yêu anh ko ?
Khẽ gật đầu _có ạ !
Dậy em có đợi anh đc ko ?
_em sẽ nhớ anh lắm !
_đừng buồn ! nếu em biết vì sao anh đi em vui thôi _nghiên mặt anh đưa mắt nhìn tôi.
_hở ???
_ko chỉ yêu em anh còn muốn lấy em làm vợ nữa kìa !
Mắt tôi hình chữ O : ???
_anh đi nâng cao tay nghề, sau này quay lại cùng anh Hai mở rộng tiệm bánh này ! Và lúc âý sẽ xin mẹ cưới em lun... :)
_ai mà thèm lấy anh !
_em nói thật hả ? Dậy anh qua bên âý xem có bà đầm nào hợp thì ở bên âý luôn ! _nói rồi anh bỏ hai tay đang ôm tôi ra.
Tôi xị mặt xuống. :( anh lại ôm châm̀ hôn lên trán tôi một cái.
Đừng lo !ko ai thay thế được em đâu !
Lúc anh đến đây vì gia đình tâm trạng anh rất buồn ,cũg may nơi này có em làm xua tan đi cái không gian mà vô tình anh đã nhốt mình vào âý .
Thấy anh suy tư tôi chen vào: _anh kêu quấy rối anh hả ? Vừa nói vừa cười toe toét.
Anh cười lắc đầu :
_em là người đem đến ước mơ về tương lai cho anh .anh sẽ cố gắng để sau này sẽ mở thêm dc nhiều chi nhánh của tiệm bánh,anh sẽ ko bao giờ bỏ em đâu ! Em đợi anh nghe !
dựa vào vai anh tôi gật đầu.
_và mình sẽ đặt tên cho những tiệm bánh âý là « tiệm bánh tình yêu » nha anh !
Ko trả lời anh đặt môi anh lên môi tôi.
07:28 CH 03/08/2015
tiệm bánh tình yêu
Thấm thoát đã hơn cả năm bây giờ tôi đag học 12 rồi còn anh thì cũg đã thành thục trong công việc nhiều hơn.mẹ khen anh thật thôg minh lại còn khéo tay nữa.những mẫu bánh kem anh trang trí thật đẹp và dễ thương .mấy con bé cấp 2cứ suốt ngày đến mua bánh tặng bạn .
Còn tôi vẫn âm thầm yêu anh ko nói it́ gây sự với anh hơn. hôm rồi anh về quê làm giỗ mẹ khi trở lên trông anh rất buồn.buồn cũg phải thôi bây giờ anh còn ai đâu nghĩ lại lúc trước mình thật trẻ con,gia đình đã vậy học nghề lại gặp phải con nhỏ như mình.khi thấy anh như vậy tôi càng thương hơn.
Còn anh thì vẫn vậy cứ hay thích trêu tôi.để tôi cong môi xị mặt mới chiụ thôi.đôi khi tôi thấy anh đứng nhìn tôi nhưng chẳng nói gì rồi lại cười.cái nụ cười ấy ngày trước tôi rất ghét nhưng bây giờ tôi rất vui khi được nhìn thấy.
Buổi tối dọn tiệm xong cả nhà ngồi ăn trái cây vừa xem fim anh bảo :chắc cuối tháng này cháu đi cô ạ !
Tôi chưng hửng nghe có gì nhói cả lồng ngực.tôi còn chưa nói mà.
_mẹ nói vào: ừ con sắp xếp tranh thủ đi ,có dịp tốt vậy thì đi còn trẻ thì cố gắng mà thực hiện ước mơ của mình.sau này ko phải hối tiếc!
_dạ! cháu nói để cô sắp xếp công việc cho tiện ạ !_nói với mẹ nhưng anh lại liêć qua nhìn tôi .
Thì ra có người khách tây ông âý khen bánh của anh Hai và anh Minh làm ngon mà ông ấy lại là thợthợm bánh nổi tiếng bên Pháp muốn nhận 2anh làm học trò nhưng a Hai ko đi vì ko có ai coi tiệm,đi về lại bắt đầu lại vả lại cửa tiệm ổn định rồi nên anh ko đi.còn anh Minh đi thực sự tốt để cho ảnh có cơ hội nâng cao tay nghề.
Tôi nghe xog chẳng nghĩ đc gì đứng dạy đi lên gác ra lang cang ngồi.đầu óc trống rỗng nước mắt thì chực trào ra rồi rơi thật khi tôi nghe tiếng đàn của anh trong phòng.
09:47 SA 02/08/2015
tiệm bánh tình yêu
chap 3: bại trận
Hắn ở đây cũng dc hơn 2 tháng ko ngày nào là tôi và hắn ko có chuyện cả.mà chỉ toàn tôi gây sự thui mà hắn có vừa đâu chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.hôm nay chủ nhật tôi nghỉ ko đi học nên ngủ nướng xí,nằm ường trên giường cứ lăn qua lăn lại nhìn ra ô cửa kính những ánh nắng lên cao vượt qua tán lá xuyên vào phòng .hít hơi dài như hưởng thụ _ôi ngày yên bình ! nhấc người ra khỏi giường xuống nhà chẳng thấy ai lm vệ sinh cá nhân xong tính kiếm gi ăn nhưng hổng có tôi đi ra tiêm gặp anh Hai -cho e ổ bánh mì thịt nướng nhé !nhìu thịt vào ! -e tự làm đi còn nhìu ngwoif đợi lắm !
_anh Minh với mẹ đâu sao ko phụ Hai ?
Mẹ làm bánh !còn Minh ốm rồi ...à mà e xem thử nó thế nào mua gì về cho nó ăn !
Dạ! _bày đặt ốm nữa chứ miệng tôi lèm bèm nhưng chân thì đi lun ko ăn nữa .tôi gõ cửa phòng hắn ko lên tiếng nên mở vào luôn ,tới giương gọi nhưng hắn cũng ko trả lời tôi lo thực sự - anh Minh ! anh có sao ko ?tôi đưa tay èo nhẹ như sợ làm hắn giật mình vậy. mà kể cũng lạ bình thương cười cười nói nói rõ là thấy ghét luôn bây giờ thấy nằm ngủ trong thật hiền .uh mà ảnh cũng có làm gì mình đâu toàn do mình thui .thế rồi tôi ngồi phịch xuống nền nhà chốn cằm nhìn ảnh rồi phải công nhận là thật ra thì nhìn ảnh cũng đẹp trai mắt hai mí mũi cao gương mặt cũng khôi ngô lại cao nữa chỉ có mặc đồ hơi quê tí chả giống đám con trai ở lớp.giật cả mình !mình nghĩ gì dậy trời ùi vớ vẫn. nhanh tay tôi lay mạnh vào vai hắn _khẽ mở mắt nhìn tôi muốn nói gi mà thều thào tôi chả nghe dc - Anh sao vậy ?e gọi a Hai chở anh đi khám nhé ! hắn lắc đầu :
- em mua dùm anh ít thuốc cảm anh ko sao đâu ! tôi thấy hắn người nhễ nhại mồ hôi bản năng vô tình đưa tay rờ trán hắn._ôi nóng quá !dậy mà a cứ trùm chăn kín thế .đợi e lát !
tôi chạy ra ngoài quán ăn kế bên mua tô cháo rồi mua thuốc đem lên phòng cho hắn cũng ko quên đem theo cái khăn ấm để lâu mồ hôi.thấy hăn nằm im tôi lâu nhẹ trên mặt hắn mở mắt ra nhìn tôi nhưng ko nói gi nhếch miệng muốn cười nhung ko nổi .nghĩ thầm trong bụng giờ này tôi mà đánh anh thi a có nước bại liệt luôn nghĩ z mà khoái chí cười mỉm chi 1 mình tôi đâu có để ý anh nằm nhìn thái độ của tôi nãy giờ . anh ko cãi nhau với em chắc e vui lắm hả ?_ơ đâu có !tôi thanh minh
_nhìn cái mặt e là biết rồi !hắn gượng cười.
_anh khỏe rồi tự lâu đi!
_chỉ sợ e bùn muốn chọc e vui thôi đừng giận...giận mãi anh khổ ...
_khổ gì chớ ! hắn lắc đầu _ thôi anh thua !
tôi đổ cháo ra tô rồi đưa hắn :anh ăn đi rồi uống thuốc
anh ngồi còn ko dc sao mà ăn e....em đút anh ăn nghe ! anh bệnh mà
Trời ơi cái giọng điệu gì z ko biết làm nũng với mình hả trời nhưng tôi cũng đút múc muỗng đầu tiên thấy ghét dễ sợ nhưng ăn cháo mà cứ ngó cái mặt mình chăm chăm à rồi cái mặt hiền hiền ánh mắt đó tự dưng trong lòng có cảm giác lạ lắm ko còn thấy ghét lại cứ mún hắn ăn nhìu hơn để đút cho hết.lấy nước lấy thuốc cho anh uống dường như động tác của tôi cũng nhẹ nhàng hơn.
_nè ! bộ mặt e dính gì hả ? sao cứ nhìn hoài dậy? hắn chẳng nói gì cứ nằm nhìn tôi, tôi cũng im lặng chẳng biết nói gì luôn. mặt trời đã lên cao lắm ánh nắng rọi vào một góc phòng chói chang một người nằm một người ngồi cứ đậy mà nhìn nhau giây phút ấy trong tôi thật kỳ lạ bồi hồi xao xuyến như đang chờ đợi điều gì đó._roọt.oo...cái bụng tôi kêu ko đúng lúc gì cả _ e chưa ăn sáng hả ? ờ anh ốm ai nấu cho mà ăn ! hắn tự hỏi tự trả lời lun ah
anh làm như ko có anh có cái ăn ak! tôi nghĩ trong đầu mà chưa kịp nói ra ._khỏi ốm anh dẫn e đi ăn bù nha ! hắn hỏi nhưng ý bắt tôi phải đi dậy ._để cảm ơn em chăm sóc anh sao ? tôi hỏi
_không ! để e ăn nhiều tí cho mau lớn _cười.
_gì nữa đây?
_thì để thành người lớn cho em mau hiểu chuyện chứ gì ! anh ngủ ah .
nói cái kiểu gì chẳng ai hiểu cái thói quen lèm bèm của tôi ko thể bỏ dc đóng cửa lại tôi đi ra luôn.
nhưng cả ngày hôm ấy buồn ơi là buồn nhỏ Ngân thì đi chơi đi ra tiệm phụ với anh rồi lại vào nhà chẳng biết thiếu cái gì mà tôi như người mất hồn vậy.bữa tôi hắn có xuống ăn cơm trôi len lén nhìn hắn khi ko hắn nhìn tôi giật cả mình.mà bình cứ nhìn có sao đâu mà lại phải nhìn lén chứ ,mình sao dậy ?
tối nằm suy nghĩ mãi ko biết từ lúc nào hình bóng ấy khuôn mặt ấy lại in sâu trông tâm trí mình như vây ?cái cảm giác khi con tim như rung lên từng hồi khi vô tình chạm ánh mắt ấy. ánh mắt ấy thật lạ giống như mỗi khi nhìn mình như muốn nói điều gì nó trìu mến dịu dang thật ấm áp .miên man nghĩ rồi ngủ lúc nào ko biết .
sáng dậy đi học dắt xe qua tiệm bánh thấy hắn đang bán hàng tôi lại hỏi thăm nhưng sao bình thường hỏi nhanh lắm mà hôm nay ko biết nói sao nữa.
_e ko ăn sáng hả ?
_e ăn hamburger anh làm cho nha !
_uhm!
_a..anh khỏe rồi hả ?gật đầu mỉm cười đưa bánh cho tôi_em đi học vui nha !cho em 2 phần ăn cho hết ak!
_ hơ ơ hơ...lớn đâu ko thấy chắc e mập như heo !
hắn chỉ mỉm cười giơ tay tạm biệt. sau giờ học con nhỏ bạn phân tích tình hình của tôi._bà say nắng rùi !
_hở ?
_bày đặt sạo! ko lẽ bà mà ko hiểu mình sao?
_ờ ...nhưng hồi giờ tao cư xử vậy chắc ảnh ghét tao giống tao ghét ảnh hồi trước lắm nhỉ ?_nhỏ Ngân nhúng vai lắc đầu ra chìu ko biết.
08:09 SA 02/08/2015
tiệm bánh tình yêu
chap 2: chiến tranh ngầm
lên phòng lâu đầu vẫn nghĩ về hắn nhưng mà nụ cười ấy cũng dễ thương cơ mà nhìn ngố quá ! _mẹ và anh dọn quán xong thì vào nhà ngồi xem tivi.tôi xuống thấy có hắn ngồi đó nữa.mẹ vặn nhỏ tivi lại rồi giới thiệu .bây giờ thì tôi đã hiểu sự xuất hiện của anh í ở nhà. anh ấy mà ko hắn tên Minh được cô Lan bạn thân của mẹ giới thiệu đến phụ tiệm bánh cho anh Hai,hắn quê ở komtum (hèn gì nhìn quê 1 cục)ba bỏ đi sống cùng mẹ nhưng mẹ hắn mới mất vậy là dọn về ở với Dì ,Dì ấy là bạn của mẹ thế là hôm nay hắn đến ở nhà mình nhưng nghĩ đến hoàn cảnh ấy mình cũng thấy buồn mình cũng mất ba từ nhỏ mẹ gồng gánh nuôi hai anh em ăn học.học hết 12 anh đi học nghề về đõ đần thêm cho mẹ nếu mình ở cảnh ấy chắc buồn lắm.thấy cũng thương.đang nghĩ miên man bắt chợt thấy ánh mắt hắn nhìn tôi giựt cả mình.mẹ cười bảo :con gái cô út cô đấy nó tên Nguyệt năm nay học 11 con à !con gái mà bướng bỉnh lắm_mẹ này !tôi dỗi.nhìn là con bít rùi ạ !chắc cô cưng lắm !-hắn vừa nói vừa cười xem cái mặt thấy ghét, cứ như cứ thik gây sự với tôi vậy.
sáng ra ngủ cứ tung tăng như mọi ngày mặc đồ ngủ sà vào bàn ngồi ăn sáng.có anh Hai đang ngồi ăn trên bàn từ phía sau hắn bưng tô bún bỏ lên bàn vừa nói :của e này! ăn nhiều vào cho mau lớn học 11 rồi mà nhìn bé xíu như học lớp 6 ak ! rồi nhoẻn miệng cười .giật cả mình tôi đỏ cả mặt,đớ cả lưỡi ko nói dc j.ôi tức làm như tuyệt chiêu của hắn là nói xong rồi cười hay sao ấy.cắm mặt ăn cho lẹ rồi chạy lên phòng thay đồ đi học.
thôi rồi ngày hôm ấy nhỏ Ngân khổ cả cái lỗ tai với tôi , chủ đề :Hắn.trưa tôi về lại thấy hắn dưới bếp đang nấu cơm tôi tò mò hỏi:nè !anh học làm bánh hay làm oshin z hả sao cứ ở trong bếp nấu ăn .- thấy hơi quá đáng nhưng thôi kệ.Ờ_lại cười -mẹ e bảo anh nấu ăn ngon nên giờ nấu tiếp với lại đang đông khách anh ko biết giúp gì để cô làm anh vào nấu giúp khi nào ít việc anh ra học.ngĩ thầm trong bụng sao trả lời từ tốn z ta?ko giận mình gì cả.hắn lại lên tiếng mà để anh đổi món xem em có mập lên tí nào ko ?...ừm...hắn để ngón tay cái lên cằm nhìn tôi ngắm nghía ra vẻ suy nghĩ chứ thiếu nữ gì mà ròm như vầy...Tôi sáp lại gần chống nạnh vênh mặt lên hỏi( mà thật ra ko phải là vênh mà phải ngước lên nhìn vì hắn cao hơn tôi cả 1 cái đầu) ròm z rồi sao ?_hắn cuối mặt xuống mặt tôi khoảng cách...khoản cách...cà..ng.....gần..hướng mắt nhìn xuống ko nói gì. trời trong vòng 1 giây thôi mà tim tôi như loạn nhịp mặt nóng phừng phừng .nuốt nước miếng cái ực rụt người lại tự động rút lui về phòng.
Hắn nấu ăn xong cũng lên phòng, hắn ở chung với anh Hai chỉ cách tôi có mỗi vách tường có động tĩnh gì cũng rất dễ nghe.rất hậm hực về chụyên lúc nãy nhưng tôi chẳng biết phải làm cho hả giận.cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng đâu nghe tiếng đàn ghita thì ra ở phòng bên đó là hắn đàn .cái mặt tôi nghệch ra ngồi im nghe tiếng đàn. không gian ấy thật lắng đọng tôi nghe như đếm dc tiếng thời gian ._hai đứa ăn xuống ăn cơm trước đi rồi ra coi tiệm cho mẹ với anh vào ăn cơm nè ! tiếng mẹ gọi làm vỡ cả bong bóng thời gian.Dạ !_hắn trả lời.ụi ngày nào cũng ăn cơm trước rồi ra coi tiệm cho mẹ chỉ hôm nào vắng khách thì mẹ mới vào ăn cơm thôi thế mà hôm nay lại quên ,tại hắn_lầm bầm trong miệng mở cửa phòng ra đụng ngay mặt hắn.hắn lại cười _hức ! làm như thể ko biết nói chỉ biết cười thôi vậy thấy ghét.
05:05 CH 01/08/2015
p
pthuytrangp
Hóng
319Điểm·1Bài viết
Báo cáo