chap1:cuộc gặp không hẹn và ấn tượng đầu tiên.


sau bữa cơm tối tôi chào mẹ rồi vác balo đi học thêm.học hành tôi chẳng siêng vậy đâu, chỉ là có cơ hội tối đạp xe thong dong ngoài đường.ghé nhà chở con nhỏ bạn cùng đi học ,hai đứa tối nào cũng vậy. học khoảng 8h 30 là về,hai đứa đạp xe thật chậm để tận hưởng cái hương man mát của phố đêm rồi thì có khi ghé quán làm ly chè rồi tí tởn ra về.ở tp đà lạt về đêm cũng ko thật sự quá ồn ào ,thành phố vẫn nhộn nhịp nhưng vẫn để cả khoảng không gian lắng đọng cho ai đó mơ mộng.tôi và nhỏ ngân cũng vậy tên đoạn đường ấy đi bộ cũng chỉ hơn 40' ấy mà 2 đứa đạp xe mất cả giờ đồng hồ.dưới ánh sáng lấp lánh qua những tàn lá của hàng cây dọc trên vỉa hè 2 đứa cứ đi và huyên thuyên bất tận ,nào bạn bè ,gia đình ,thậm chí còn là siêu nhân cứu thế giới và cả tình yêu nữa.mà nói tình yêu thì nhỏ ngân rất thích anh trai tôi, còn tôi vẫn đang phải hoang tưởng về nó.


về đến ngõ nhà ngân tạm biệt nhỏ tôi đạp xe về thẳng nhà cũng chỉ cách nhau gần 100m.về đến nhà thấy tiệm đang có khách tôi chào mẹ và anh trai rồi vào nhà.nhà tôi nằm trên con đường gần trung tâm thành phố một đầu ra phố còn đầu thì thì vào trường học. rất thận tiện để mẹ có thể nghĩ mở ngay ra 1 tiệm bánh .tiệm thì mẹ mở nhưng anh hai mới là thợ làm bánh chuyên nghiệp,ở đây có đủ loại bánh ,bánh mì mặn ngọt,hamburger , bông lan kem và đủ các loại bánh làm từ bột mì còn kèm cả đồ uống.chính vì nằm ở cung đường như thế mà dù tiệm nhỏ nhưng rất đông khách lại còn có cả khách du lịch nữa,chính vì mẹ và anh hai làm luôn tay dậy mà tiêm bánh nhỏ ấy cũng dc hơn 2 năm rùi .


dắt xe vào bằng ngõ nhỏ bên cạnh quán, tôi để vào góc hiên rồi mở cửa vào nhà lên phòng cất ba lô .cũng hơn 9 h rồi tôi vớ lấy bộ đồ và khăn xuống nhà đi tắm ,nhà tôi chỉ có mỗi phòng tắm dưới bếp,ở dưới này cũng là phòng khách ngăn bếp nhỏ và phòng mẹ còn trên gác là phòng 2 anh em tôi.


- lạ nhỉ sao phòng tắm bật đèn ? vừa đưa tay định văn nắm cửa thì nó kêu pựt và mở ra .cánh cửa vừa dc kéo vô trong thì... tôi tròn mắt ngó .một thằng cha nào đứng trong ấy tròn mắt ngó tôi._hớ...chỉ mặc quần soot ko mặc áo.


- á aa a a..... tôi la thất thanh - hai ơi có ăn trộm ! _cả anh và mẹ đều chạy vào còn hắn cứ đứng im mà nhìn tôi. mẹ thì hốt hoảng còn anh thì -ôi trời ! rồi cười nhạt -uj... nhỏ này rồi bỏ đi._ chả hiểu gì cả rõ là bực .hắn ngượng cười chào mẹ.mẹ phì cười bảo :ảnh mới đến ở nhà mình đấy ! tắm đi lát mẹ nói cho nghe.quay lại nhìn hắn đứng đối diện tôi ngay cửa từ nãy giờ chẳng nhúc nhích.tôi chu mỏ lên hếch mắt lên: tránh cho tôi đi ! _ bước ra cho tôi vào hắn nhìn tôi mỉm cười nhẹ .