Em sinh năm 1994 tính ra 7 tháng nữa là 20 tuổi rồi. Nhà thì giàu em chạy exciter sài điện thoại củng gọi là Thông Minh, laptop vaio 17 chay và có cả WIFI cáp quang. Các bạn biết đấy mình ở nông thôn mà mình có những thứ này thì ai mà ko ghen tỵ nhưng không hiểu tại sao từ sáng đến tối mình cảm thấy cô đơn quá. Bạn bè thì chỉ có 2 thằng gọi là bạn thân nhưng không phải lúc nào củng chơi chùng vì mỏi thằng mỏi việc Và một thứ mà em muốn nhất là người yêu mình thật lòng... trong khi nhan sắc của em củng dạng khá. Có ai chỉ mình tìm ra lẽ sống của cuộc đời không ???
Các anh chị có kinh nghiệm vào cho e hỏi ít ạ. Con trai 27 tuổi thường suy nghĩ như thế nào về chuyện tình cảm và tương lai ạ?
a phongvan!e thấy 1điều nữa là ctrai 30t trở đi coi việc lấy vk cũng đc mà ko lấy cũng chả sao,ko còn lo lắng qtrọng việc phải có vk nữa rùi.Lúc đó cứ lao đầu vào cv,tăng tốc cày hùng hục như trâu ấy,cv mới là chính.Như btrai cũ e,hồi đó cũng 30t,lúc nào cũng chỉ bít đến cv,2bạn bè.Miệng vẫn nói a là ng rất trọng tình càm,nếu mình mà phải ctay thì a tiếc lắm,cứ đắn đo mãi giữa 2chữ "tình và tiền",cty bên kia mời mọc mãi,đi cũng đc mà ko đi cũng chả sao,nếu đi thì 5năm tình cảm coi như hết nhưng a vẫn quyết định đi.Chốt lại 1câu a quen sống cô đơn lâu rùi nên quen sống kiểu tự do...bao nhiêu dự định về tương lai của 2đứa coi như hết.Cuối cùng cv đối vs a vẫn là number 1.còn e thấy ctrai bây giờ tầm ngoài 20t lấy vk đầy,chả cần bít tương lai có lo đc cho vk,cho con ko nhưng thấy thiên hạ lấy mình cũng lấy cho có phong trào.Lấy rồi vẫn ăn chơi đán đúm như lúc chưa có vk.a thì chả cần mong,cái gì đến thì sẽ đến thui,30năm còn đợi đc đợi thêm tí nữa đâu có sao,tầm tuổi a cũng đâu có liều nữa,chậm nhưng mà chắc còn hơn.hihi
Bạn quên vế sau của tui rồi : " dù tương lai có thành đạt hay ko thì cũng cũng là 1 chỗ dựa vững chãi cho các chị em sau này".Bởi sự thành đạt còn dựa vào yếu tố may mắn / có thời, nhưng 1 người đàn ông có chí tiến thủ có nghĩa là anh ta cũng ko ngồi yên để đợi sung rụng, anh ta có chí vươn lên.Còn bạn hỏi vấn đề chị em mắt có đủ sáng, gan có đủ to, tầm nhìn có đủ rộng và đủ kiên nhẫn để lấy 1 anh tiềm năng thì tôi nghĩ XH này có rất rất nhiều vc đồng cam cùng khổ đi từ 2 bàn tay trắng đi lên, trên cái oép trẻ ranh này ko hiếm những cặp vc như thế.Còn cái cô bạn mà bạn cho ví dụ ấy , nó ko đại diện cho tất cả chị em phụ nữ bạn ah.Chỉ nhìn vào đấy mà đánh giá chị em phụ nữ chúng tôi thì phiến diện quá.
vậy anh có yêu người tình của anh hông ? em tự hỏi là ko biết người tình của a có yêu anh ko ?
Ối, zai trên 30t, thành đạt thì đầu đầy sạn rùi, :)).Mấy anh này muốn cưới vợ thì tiêu chuẩn cao, con nhà đoàng hoàng, phải cùng level với chàng tí, ngoan tí, hiền tí,đảm tí, có khi phải chấp nhận cho chàng thỉnh thoảng ra ngoài em út ti tí....:))Nói chung các zai nói cũng đúng, đến tuổi đấy, có tiền, có quyền, các chàng có nhiều lựa chọn nên khắt khe hơn.Mình thì mình vote cho các chị em lựa chọn các chàng dưới 30t, chưa có gì nhiều nhưng có "tiềm năng", có chí tiến thủ, biết sống và yêu thương mình .Vợt được mấy chàng thì chẳng lo gì sau 30t , chồng mình sẽ là người thành đạt, mà dù không thành đạt cũng là chỗ dựa vững chãi cho mình.Có hạnh phúc nào bền vững mà ko phải trải qua 1 vài đoạn gập ghềnh đâu nhỉ?
nghe phũ phàng ha , ko biết người tình anh nghĩ sao khi...
Thế sao a ko cưới luôn e gái 23 chân dài tới lách, quần siêu ngắn và tràn trề nhựa sống này cho đỡ tủi nhẩy :)? Biết dâu cướii về e ấy lại thành "ng phụ nữ đảm đang công dung ngôn hạnh" thì sao :))
Đúng rồi anh, ko 1 người đàn ông sĩ diện nào nhận tiền lộ liễu từ bạn gái hết, nhưg con người ai cũng thực tế hết anh, với 1 cô bạn gái gia đình có điều kiện, có thể hỗ trợ công việc cuộc sống mình tốt hơn thì người đàn ông đó chắc chắn sẽ muốn chọn cô gái đó nếu đã có sẵn tình cảm. Theo em thì ban đầu tình yêu ko vụ lợi chắc chắn đến trước, rồi khi quyết định cưới, đa số người đàn ông sẽ lồng cả lí trí để lựa chọn vợ chứ ko chỉ dùng mỗi con tim. Con người mà. :) Gửi từ GT-I9300 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Bạn ơi, bạn giúp ngta nhiều về tiền bạc, thì ko thằng nào nỡ từ chối cả đâu. Gửi từ GT-I9300 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Tối 7/3 mua hoa đến tặng "vợ& mẹ vợ tương lai", đánh xe đến đầu ngõ thấy 1 chú trẻ măng đang trao bó hoa cho nàng, mình đoán đây chính là "đối thủ". Từ trong xe mình thấy ánh mắt nàng như sáng bừng lên khi đứng bên chú kia, nàng nhìn chú ấy trìu mến khôn tả, cái ánh mắt mà hơn tháng nay mình chưa 1 lần trông thấy từ nàng. Hiểu ra là trái tim nàng đã trao trọn cho anh lính trẻ, mình có cố đấm ăn xôi thì cũng thật nhẫn tâm, hai người họ đang có 1 tình yêu đẹp vậy thì ai nỡ phá ngang mặc dù xét lợi thế mình ko phải ko có. Thế là nhấn ga vèo luôn ra đường chẳng rẽ vào nhà nàng nữa, 2 bó hoa vứt 1 còn lại 1 mang về tặng cho 1 người mình thích nhất trong những người tình nhỏ, rủ nhau hú hí nửa đêm mới về. Sáng sau tỉnh dậy lại đối diện với sự trống rỗng thường nhật trong tim, như chưa hề có sự rung rinh. Nản không?
Thẳng thắn mà nói,trai sau 30 tuổi mà thành đạt mà chưa vợ là vì trước 30 các chị em chê ỏng chê eo đủ thứ,cái này không hợp,cái kia không hợp.Mà các cụ đã nói tam thập nhi lập,đến 30 tuổi các chị em vẫn chê đủ thứ lọ chai mà không hiểu rằng,chỉ sang tuổi 31 thôi là guồng quay công việc của đàn ông đã vào.Lúc đó chỉ ham muốn kiếm tiền.Mà tuổi này có tiền mà không tiêu cho gia đình thì tiền đó dùng để cặp bồ chứ chả muốn yêu:)).Tình phí cặp bồ đơn giản hơn yêu nhiều.Khoản nào ra khoản đó Lời khuyên cho chị em,thằng nào đến tuổi 30 rồi mà chị em chưa chịu xúc thì sau 30 nó mà không muốn nữa thì 1 chỉ lao vào công việc và 2 khi có nhiều tiền là chinh phục các người đẹp rồi tình 1 đêm hoặc cặp bồ,cặp bồ thì đơn giản hơn nhiều và tốn tình phí khoản nào ra khoản đó chứ không như yêu 1 em nào đó,tình phí cũng giống như nhét tiền vào túi thủng mà chưa biết được cái gì. Nên chị em bớt lời đi,bớt soi mói đi và nhất là bớt cái câu em chưa đủ tuổi,em chưa muốn lấy chồng,em sợ lấy chồng,em sợ lấy chồng sớm rồi lại khổ,30 em mới lấy chồng,em sợ chồng gia trưởng,em sợ mẹ chồng,em sợ ở cùng gia đình chồng v.v...Cuộc sống thì phải chấp nhận câu: Gió chiều nào che chiều đấy,còn thời buổi này không làm thế cứ nghĩ mình phải cứng rắn như đàn ông đứng trước gió bão chỉ e gió mới nổi lên là đổ gãy hết Vậy nên sau 25 tuổi chị em nên nhanh chóng phắn về nhà chồng để bố mẹ khỏi đuổi khéo và lấy thằng nào chưa quá 30 là vừa đủ độ tuổi chênh lệch.Vì như nói ở trên,sau 30 thằng đàn ông nó nhìn phụ nữ bằng con mắt khác.Mà thằng đàn ông đã nhìn bằng con mắt khác thì các chị già không còn có cửa có được thằng đàn ông thành đạt nữa đâu.Khi đó nó đi săn gái trẻ,vì đã thành đạt là có tiền,có tiền thì tội gì nó phải săn gái già làm cái quái gì.Cứ em trẻ đẹp khỏe mạnh gia đình khó khăn,sinh viên khó khăn vượt khó mà tìm chứ việc quái gì tìm các chị già hóa cáo 9 đuôi
Chào các mẹ. Xin tự giới thiệu, tôi là nam, 30 tuổi. Tôi thật sự rối bời nên văn chương có hơi lủng củng, mong các bố các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giùm. Xin chân thành cảm ơn. Tôi năm nay 30 tuổi, làm ở 1 công ty tư nhân ngành xây dựng. Tôi là con út, cũng là con trai duy nhất trong 1 gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ tôi đều đã ngoài 70 cả rồi. Thời trẻ tôi đã lăn lộn khắp các nơi kiếm sống, cuối cùng tôi về bám lấy cái mảnh đất Hà Nội này, lương 5 triệu/tháng, lậu không đáng kể, vẫn chưa mua được nhà phải đi thuê. Tôi cũng muốn kiếm lấy một công việc khá hơn nhưng cơ hội xin việc giờ khó quá, cũng nhiều tuổi rồi, bằng cấp thì cũng chỉ là tại chức quản trị kinh doanh, tiếng anh chẳng biết. Còn người yêu tôi, kém tôi khá nhiều tuổi, em là sinh viên năm cuối, gia đình cơ bản, đều ở Hà Nội cả. Nói chung là em cái gì cũng tốt, hiền lành giỏi giang. Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm rồi, tôi đang muốn năm nay cưới em, phần cũng vì muốn ổn định chuyện gia đình, phần cũng vì cả bố mẹ và tôi đều nhiều tuổi rồi. Em đồng ý, nhưng khi về nói chuyện với bố mẹ em, các cụ bảo: 1. Bây giờ nhà cửa không có, 2 bác sắp nghỉ hưu cả rồi, có bao nhiêu tiền phải dồn hết vào xin việc cho em, mà cũng không biết có xin được ở đâu không, mối quan hệ chẳng có không biết bao tiền cho đủ. Nhỡ chẳng may không xin được việc cho em, 2 đứa cưới nhau về trông vào 1 lương của cháu mà sống. Tháng trả tiền nhà đã 2 triệu rồi, còn 3 triệu 2 vợ chồng chi tiêu làm sao, có con thì làm thế nào? Bây giờ cháu xem vay mượn gom góp được ở đâu khoảng 8 9 trăm triệu thì mua lấy cái nhà be bé, ở sóc sơn đông anh gì cũng được, không cần trong nội thành, có nhà thì hẵng lo cưới xin. Chứ tháng nào cũng lo kiếm đủ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt thì tâm trí đâu mà làm ăn nữa. 2. Nếu mua nhà ở Hà Nội khó quá thì cháu về trên quê tìm việc trước đi, trên đấy nhà cửa không phải lo ( có bao tiền tôi tích cóp xây được cái nhà cho bố mẹ ở), công việc của cháu ổn định thì em nó làm hành chính lương 3 cọc 3 đồng cũng chẳng sao. 3. Chờ em nó học xong đại học, học thêm cái bằng thạc sĩ của nước ngoài nữa, lúc đấy đi xin việc rồi lương lậu chẳng phải lo nghĩ nữa, thuê nhà rồi từ từ 2 đứa tích cóp mua sau cũng được. Đấy là đại ý 2 bác nói thế, người yêu tôi nói lại như vậy chứ tôi biết thật sự họ nói gay gắt hơn nhiều. Nhưng cả 3 cách họ đưa ra tôi chẳng làm được cái nào vẹn toàn. Nhà tôi không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi, nhưng bố mẹ sống bằng lương hưu, các chị tôi cũng chỉ tàm tạm đủ ăn, bạn bè chúng nó cũng đều phải nuôi con nuôi gia đình, tôi không biết xoay ở đâu ra 900 triệu nữa. Còn cái thứ 2, nếu về quê tôi cũng chẳng biết làm việc gì, bây giờ xin ở đâu cũng khó, chưa nói đến xin cả việc cho em. Cái thứ 3 thì...tôi không đợi được nữa, bố mẹ tôi cũng giục nhiều lắm rồi. Tôi biết em chịu thiệt thòi khi yêu tôi, nhưng tôi yêu em nhiều quá, tôi không thể để mất em được. Giờ tôi phải làm sao đây hả mọi người? Nick tôi cũng đi mượn, còn chẳng biết phải đăng vào mục nào mới đúng nữa, có gì sai sót admin rộng lượng bỏ qua nhé :D
Chị ơi? Lương của chị quá cao, em ước gì được làm hết khả năng, và năng lực, dù chỉ là 1 tháng 10tr. Là Một cử nhân kinh tế ra trường dc 3 năm mà làm công chức lương nhà nước trả đc có 3 tr/tháng. thật quá buồn. nhưng nghĩ ởnhà quê nên như vậy là chấp nhận. nếu để em tự do em muốn làm việc hết sức mình và thu nhập cao. cho bằng bạn bằng bè.giờ về quê thấy mình nghèo quá.
Hi ông trời con,
Thưở bằng tuổi em, anh là sinh viên năm 2, anh có 1 chiếc xe đạp cũ mà do chính công sức của anh mua từ năm lớp 8, một cái máy tính để bàn mua từ thằng bạn giá 450k (máy bị nước mưa vô nên bị ẩm mốc, xài ko được nên mới bán rẻ), nhưng chưa bao giờ a tự ...thỏa mãn với bản thân, mà liên tục phấn đấu, cố gắng học hành, rồi ra trường làm việc. Đến giờ này a cũng chưa nghĩ ra được "lẽ sống" theo như e nói là như thế nào nữa, mà a nghĩ chỉ những người >50 tuổi mới nghiệm ra được mà thôi. Em còn nhỏ lắm-ông trời con. :)