Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dòng 104 trong nhật ký, tôi đã viết 'mình không...
kho than ban qua minh chia buon cung ban nuc ban ranh ban gọi cho minh minh cung ban tam su chia se sdt 0973891850
07:50 CH 05/07/2018
Đêm ấy, tôi hoan lạc trong vòng tay... trai trẻ!
ban roi ban goi cho minh so nay 0973891850minh cho ban 1 loi khuyen that hay va bo ych
07:44 CH 05/07/2018
Đêm ấy, tôi hoan lạc trong vòng tay... trai trẻ!
ban roi ban goi cho minh so nay 0973891850minh cho ban 1 loi khuyen that hay va bo ych
07:44 CH 05/07/2018
Đêm ấy, tôi hoan lạc trong vòng tay... trai trẻ!
ban a ban hay lua chon ban a kho lam
07:43 CH 05/07/2018
HN - Nữ dịu dàng, nhõng nhẽo - Cần một người yêu
Sắp già rồi chỉ mong tìm được người đi đó đi đây hoi. Yên tâm chỉ sợ bạn chê mình chứ mình k bao giờ đề bạn của bạn xấu hổ về mình cả
chao tat ca nha minh minh vua ra toa song minh rat buon minh can tim 1 nguoi phu nu chia se cung minh cho minh vuot qua nuc nay sdt0973891850 minh o dong anh HN rat vui khi duoc lam quen voi cac bn
07:32 CH 05/07/2018
Tâm sự phiền muộn
chào em gái,
thiết nghĩ em cũng đang rất là rối vì không biết phải lựa chọn như thế nào, làm hài lòng bản thân hay hài lòng cha mẹ mình, chị chỉ có một điều muốn nhắn nhủ cho em đó là: mình hãy sống vì chính bản thân mình trước, khi mình đủ sức mình mới có thể sống vì người khác được, chỉ có bản thân em mới biết được em ra sao, ba mẹ không thể nào quyết định thay em mãi được. Điều quan trọng bây giờ là em phải mở lòng nói hết tâm tư của bản thân mình cho ba mẹ em hiểu là: khả năng con chỉ đến đó, và quan trọng nhất là mình chứ không phải 100% phụ thuộc vào môi trường, môi trường chỉ là điểm + thêm tạo điều kiện tốt hơn cho em phát triển. Nhưng dù cho em không muốn phát triển thì môi trường có tốt như thế nào cũng không cứu được em. Đừng im lặng mà chấp nhận vì ngày hôm nay em im lặng nó có thể giết em cả đời. Thân gởi em!
E cảm ơn c nhiều ạ , giờ e bt phải lm thế nào r ạ
chao em anh chia buon cung em
07:24 CH 05/07/2018
Chia sẽ cuộc sống phụ nữ u40
hì
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tuyetma1980
chao ban minh kb nhe 0973891850
12:27 CH 05/07/2018
Hà nội nóng đi tránh nắng cùng gái lạ....
hi
08:42 SA 05/07/2018
Hà nội nóng đi tránh nắng cùng gái lạ....
hi
08:41 SA 05/07/2018
Bạn dần - Tìm chồng!!!!
chao em anh ten hung anh sn 87 anh o HN mjnh kb lam quen em nhe 0973891850
08:38 SA 05/07/2018
Nữ ngoại hình ổn,1m67 muốn tìm 1 bạn trai sn92 -...
chao em anh ten hung anh sn 1988 anh o hN minh co the kb duoc kg em sdt qua anh day em nhe 0973891850 anh hung
08:35 SA 05/07/2018
làm quen nhé chàng trai tốt bụng
Mình 18 tuổi rất mong được làm quen với bạn - add facebook mình nhé: link - https://www.facebook.com/vuthanhlongmedia.page
Thanhlongmedia - Chuyên cho thuê sân khấu sự kiện | Thi công sân khấu sự kiện chuyên nghiệp
kb em nhe rat vui duoc k b cung em 0973891850
08:16 SA 05/07/2018
Phụ nữ tuổi 30 được và mất!
Rất thông cảm với bạn. Đúng là cuộc sống không thể đoán biết trước ngay mai sẽ ra sao. Hãy vững tin vào tương lai, dựa vào chính mình để tạo dựng cuộc sống!


E vào đọc các bài viết mà thấy các a nuôi con e thấy thương các con. Thật sự khi bố mẹ ctay nhau thì con ở với mẹ thì bao giờ cũng có sự âu yếm của người mẹ hơn là so với bố. Vì người đàn ô họ thường dấu cảm xúc hơn phụ nữ. Nếu là 1 người có thật thật nhiều tiền e sẽ nhận nuôi hết trẻ con. Vì e rất yêu chúng. Nhìn tụi nó ngây thơ thật đáng yêu.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoaanhdao1588
hi cau hoi hay qua ban a
08:10 SA 05/07/2018
QUan hệ bên ngoài có khả năng có thai không?
em a kg bao gio co em nhe yen tam em a
08:06 SA 05/07/2018
Phụ nữ đã có chồng nhưng lại rung rinh với người...
Có thể đó là ánh mắt ngưỡng mộ và cảm mến nét trưởng thành của một phụ nữ chín chắn như bạn. Hãy đáp lại ánh mắt đó bằng một ánh mắt của một người chị dành cho một người em trai. Nếu còn bị cảm xúc chi phối thì hãy nghĩ đến ánh mắt của con.
chuyen day xa hoi bay gio la binh thuong ban a gio kg nhu ngay sua nua roi ban oi
08:04 SA 05/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Hôm nay em đang vui nên sẽ ngồi viết thêm phần nữa. Chúc chị em buổi tối vui vẻ nhé. Nhớ vẫy tay để tiếp động lực cho em.:D


Hôm đó hắn nói vậy, em cũng không biết làm sao. Ai nói trước được cái gì nên không đáp lại. Nhưng em lại phát hiện ra một thói quen khá không hay của hắn là ngủ không tắt đèn. Vì hắn không chịu xuống ổ đã trải sẵn dưới sàn và thề thốt chỉ ôm như này thôi, tuyệt đối không làm gì quá đang nên em để mặc hắn. Lúc bảo hắn tắt điện đi ngủ, hắn lại hỏi:


Em có đèn ngủ không? Thì để đèn ngủ cũng được.
Không, để đèn ngủ khó chịu lắm, quen để đèn ngủ à.
Ừh, anh ngủ hay để đèn, hay em quay sang đây anh che sáng cho.
Này, trước giờ ngủ toàn để đèn à? Để điện sáng trưng như này?
Ừh, anh để từ hồi nhỏ mà, không để hay giật mình lắm?
Làm sao lại để, ngủ say thì không giật mình nữa đâu, sửa đi, ngủ để đèn không tốt đâu.
Nhưng quen rồi thì làm sao giờ, từ lúc ngủ một mình anh toàn để điện, chứ không cứ ngủ một lúc lại tỉnh.
Ngủ một mình từ bao giờ? Sao không ngủ cùng bố hoặc ông bà?
Từ năm 3 tuổi rồi. anh không thích ngủ cùng với họ.

Hiểu rồi, lúc hắn 3 tuổi thì bố mẹ hắn đã ly hôn. Như đứa trẻ khác thì còn đang được bố mẹ ôm ngủ, giật mình thì có người bên cạnh vỗ vỗ. Còn hắn thì lủi thủi một mình, bố bận công việc, ông bà hắn lại không thân, thế nên còn bé mà giật mình giữa đêm tối thui thì đúng là hoảng sợ, hình thành thói quen để điện.


Tắt điện đi rồi lại đây.- em nhắc hắn dậy tắt điện, hắn còn chần chừ, nhưng vẫn tắt rồi nằm lại.

Hắn nằm xuống ôm em, em cũng cầm tay hắn vỗ vỗ, bảo: không phải sợ, thử xem hôm nay có ngủ được không? Sau đó cả hai im lặng, ngủ từ bao giờ không biết.
Nếu em biết vì sự mủi lòng của mình dẫn đến chuyện phát sinh phía sau thì em sẽ nhất định không làm. Hôm đó hắn ngủ được, không tỉnh tí nào, phải gọi là ngủ say như chết. xong sáng hôm sau bảo với em:


Hôm qua anh ngủ được, lâu lắm rồi mới ngủ được thế, từ nay anh sang em ngủ nhá.
Điên à, về phòng cậu mà ngủ, đừng lằng nhằng.-biết ngay mà.
Đi mà, anh ngủ dưới sàn cũng được, với lại anh hứa không làm gì quá đáng đâu-cái gì gọi là quá đáng, như này là quá đáng rồi.

Em nhất quyết không, vốn còn lằng nhằng mấy hôm nhưng bạn em lại chuyển về. Nhìn mặt hắn thối không chịu được, ahhahahaha.
Tết dương lịch được nghỉ 4 ngày, hắn đòi theo em về. Còn gọi trước thông báo với mẹ em trước khi em biết, chuyên tiền trảm hậu tấu. Em biết là khi mẹ điện hỏi: bao giờ hai đứa về, sáng hay chiều còn làm cơm.
Em và hắn về là chiều hôm 29, ngồi xe gần 2 tiếng tới nơi. Đến nhà, hắn ôm balo ngơ ngác như về nhà chồng thật, buồn cười lắm. Mẹ em thì biết hắn rồi, rối rít gọi hắn vào nhà, rồi chuẩn bị dọn cơm tối, giục hắn đi tắm rửa. Không biết ai nói gì không mà tối đến sau bữa ăn, cô chú, các bác nhà em đến đầy nhà, đến thì cũng đến rồi, còn bày cớ: sao hôm nay mọi người đến đây thế, tình cờ nhỉ, chả mấy khi đông đủ thế này, còn đang định rủ chị sang nhà bà này…ôi, đây là bạn của cháu à,…bla bla bla. Hắn thấy đông người thì giật tay áo em:


Nhà em nhiều cô chú ghê, tối nào cũng sang thăm hỏi nhau như này hả?
Ừh, ở quê nên hay sang nhà nhau chơi lắm, không giống trên kia đâu.-chả nhẽ lại bảo, vì anh ở đây, cả nhà đến xem mắt.
Vui nhỉ, ngày nào nhà cửa cũng sum họp.- ngây thơ, quá sức ngây thơ.

Trước lạ, sau quen, hắn thỉnh thoảng nói chuyện vài ba câu với các cô chú, hỏi gì đáp lấy, ngoan lắm. Xong rồi cả nhà ai hỏi được câu nào, cũng quay ra nhìn em, xong có cô còn ghé tai em bảo: khéo chọn thế, tính tình cũng được đấy, mỗi tội ít tuổi hơn thì phải đợi nó.
Aizzz, em có muốn thế đâu, thích rồi thì quay đầu thế nào. Nói chuyện rôm rả, cô này bảo mai sang nhà cô ăn cơm, chú này bảo mai đi câu cá với chú nhé, bác này bảo ngày kia phải sang nhà bác…..Book lịch kín mít, không thả ra ngày nào mới ghê. Lần này đi tiếp rượu đến hoảng luôn rồi.
Nhưng được cái cả nhà ai cũng quý hắn lắm, lúc hỏi đến bố mẹ hắn cũng trả lời là bố mẹ ly hôn rồi. Không hiểu hắn có ma lực gì, mà cả nhà ai cũng thương hắn, còn vụng bảo với em: eo ui, nó biết khổ thì sau này nó tốt lắm. Đúng là tốt thật, chỉ thỉnh thoảng điên điên thôi.
Mấy hôm hắn ở đây cũng đang là mùa khoai tây đến ngày dỡ củ. Hắn loe ngoe bảo đi dỡ cùng cho biết. Thế là đội nón lá, mặc áo công nhân, vác quốc cùng bố em ra đồng. Lúc em ra nhìn thì cười rụng răng, cuốc được hai cái thì thở hồng hộc, đất không bật lên tí nào mà người tí ngã ngửa. Về sau bố em bảo, không làm quen thì nhặt khoai hộ cũng được. Thế hắn mới chịu. Tối về hai tay đen sì với nổi mụn nước, nói là công nhận làm nông vất vả thật, tập tạ tập gym không mệt thế này đâu.
Đến mùng 2 em với hắn quay lại thành phố, thực sự là em đi học đại học cũng không được nhiệt tình như này đâu. Mấy cô mấy chú sang bảo khi nào có thời gian thì về chơi, về quê chẳng có gì như thành phố đâu, chỉ có tình cảm thôi. Hắn gật đầu như gà mổ thóc, bảo: chỉ sợ cô chú thấy phiền thôi, chứ cháu thích về đây lắm. Mọi người nghe vậy cười tít mắt, bảo không phiền, không phiền.
Chắc hắn thích thật, nói với em là ở quê thích thật ấy, mọi người còn hay thăm hỏi nhau, nhà anh chẳng mấy khi thế này, trừ ngày tết ra thì còn thấy mặt nhau, có khi cả năm chẳng thấy ai.
Lên hà nội, hắn trong lúc hoàn thành luận văn thì đi làm và lo thủ tục đi du học. Tháng 6 hắn tốt nghiệp thì tháng 9 sẽ đi, học thạc sĩ mất năm rưỡi.
Bạn em đã quay về nhà trọ nên hắn chẳng thể đòi sang ngủ được, cũng dần dần bỏ thói quen ngủ để đèn. Thời gian trôi nhanh lắm, đến ngày cận tết, nhà nhà đi sắm sửa thì hắn vẫn ở nhà trọ này, thỉnh thoảng lại có người nhà đến bảo hắn về nhà ăn tết, mà hắn không chịu. Cuối cùng lại là mẹ hắn xuất hiện.
Hôm đó em với hắn đi siêu thị về, tay xách nách mang thì thấy mẹ hắn đứng ở cửa đợi. Thấy em với hắn về thì hỏi hắn sao không nghe máy, hắn bảo để điện thoại trong cốp xe. (Hắn mới mua con xe wave để đi, vốn dĩ mẹ hắn bảo mua xe cho hắn nhưng hắn không chịu nhận, bảo đủ tiền mua xe rồi, nên chẳng ai đả động gì tới nữa).
Hắn xách đồ vào cho em rồi bảo mẹ vào phòng hắn. Mẹ hắn nhìn em một cái, chột dạ vãi ra. Em lên tiếng chào thì mẹ hắn chỉ đáp chào cháu. Sau đó hai mẹ con vào phòng, chắc nó chuyện về ăn tết, em đành tự nấu cơm. Gần một tiếng sau mẹ hắn đi ra, chắc chuẩn bị về, em trong nhà nghe thấy mẹ hắn nói:


Con suy nghĩ cho kỹ, mẹ không cấm nhưng sau này con đi rồi thì có chắc lâu dài được.-em có linh cảm đang nói liên quan đến em.
Đây là chuyện của con, con nghe mẹ đi du học rồi, mẹ đừng can dự vào việc này.-hăn nói có vẻ khó chịu.

Xong xuôi mẹ hắn đi về, hắn mới mở cửa vào nhà em, rồi chạy lại làm nốt các thứ đang dở dang. Lúc sau bạn em về nên cũng cũng chưa hỏi được gì, sau đó thì quên luôn.
Đến tết, hắn bảo sẽ về nhà ngoại đón tết, rồi hỏi em mùng 2 hoặc mùng 3 về nhà em được không, em bảo khi nào về thì gọi. Sau đó nghỉ tết, đến chiều mùng 3, hắn đi xe máy về nhà em, làm cả nhà một phen xôn xao bảo hắn sao không đi ô tô, chứ đi xe máy nguy hiểm.
Chiều mùng 3 thường làm lễ cáo cụ, hôm đó tụ tập đông đủ cả nhà, hắn bị lôi kéo giới thiệu, mỗi người tí, mỗi người một chén, chả mấy chốc say nằm ngay đơ luôn. Các cô lại mắng các chú, sao để thằng bé uống say thế kia, vừa về mệt lại còn tiếp mấy ông bợm rượu. Nói chung, hắn về nhà em hòa hợp lắm, ai cũng coi hai đứa em là chuyện đã rồi, chỉ đợi hắn tốt nghiệp là cưới.

Note: Nhà em đến giờ cũng không uống được rượu nhiều cơ, từ mức độ uống chỉ được ít, giờ thành luôn dị ứng cồn mới máu me :))
Lúc em ở cữ, không ngủ cùng hắn được, hắn phải ngủ một mình ở phòng khác, ngại mẹ vợ nên không dám để đèn ngủ. 2 tuần đầu, gầy hẳn 3kg, trông như cái que ấy. Khổ thân đành để hắn sang ngủ cùng, ôm con lẫn vợ ngủ say như chết.
cau chuyen qua ban that la tuyet voi ban a minh mong ban che mai khong nhat phai . leu co co hoi ban kb voi mih ban nhe 0973891850 minh o HN
08:01 SA 05/07/2018
p
phamvanduy1985
Hóng
192Điểm·2Bài viết
Báo cáo