Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phải bỏ cuộc sau 5 năm bởi không hợp tuổi... em...
Trời ơi, truyện của em gần giống của chị nè. chỉ khác mỗi là chị là người bị gia đình bên đó cấm vì cũng rơi vào cung Tuyệt mệnh. Và chị cũng là người chủ động chia tay vì anh ý không tìm được cách giải quyết và anh ấy cũng không thể chủ động mà nói chia tay với chị được. Mới đây thôi 2 đứa đã phải chia tay trong đau khổ, nhưng anh ý và chị vẫn liên lạc để cho nhau thời gian thích ứng vì chuyện này xảy ra quá nhanh. Biết là gặp nhau sẽ đau khổ nhiều hơn nhưng hiện giờ vẫn không có cách nào khác. Cũng muốn nhờ mọi người xem liệu có thể làm lễ để giải những điều không may đó không? Chị chẳng có lời khuyên nào cho em vì cũng không giải quyết dc vấn đề của mình, chỉ có 1 chút đồng cảm vậy thôi. Cùng cố gắng nhé
04:05 CH 30/07/2012
Không được cưới vì khắc tuổi mẹ chồng...!
Em à, c đang cố gắng để động viên anh ý thuyết phục bm, nhưng điều quan trọng anh ý chỉ mới nghe mọi người nói chứ chưa có đấu tranh gì. Anh ý nói không muốn buông xuôi nhưng lại lo sợ lấy nhau về sẽ gặp họa. C cũng nói rằng nếu anh ý có gây cản trở gì cho chị mà chị phải chiu khổ chị cũng chấp nhận, khi đã xác định yêu và cưới a ý chị biết sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn nhưng c chấp nhận tất cả. Còn nếu anh ý lo sợ c là người gây cản trở cho a ý thì có muốn hy sinh vì hp này hay không thì phải ở quyết định của a ý. C nói chị có thể biết kết cục này vì anh ý không phai người quyết đoán, có lẽ sẽ nghe theo bố mẹ mà thôi
07:58 CH 29/07/2012
Không được cưới vì khắc tuổi mẹ chồng...!
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với câu chuyện của mình.
Mình đã cho người yêu mình 1 chút thời gian để thuyết phục gia đình. Trước khi về gặp mẹ anh ý, chúng mình được Dì của anh ý dẫn đi xem 1 thầy thì thầy bảo tuổi của bọn mình lấy nhau không vấn đề gì cả. Chúng mình cũng chỉ xem để tham khảo thôi. Sau đó anh ý về nhà gặp bố mẹ. Vì gia đình chuẩn bị làm nhà thờ tổ nên có mời 1 thầy phong thủy về để làm lễ. Tiện thể mẹ anh ý hỏi luôn chuyện của 2 đứa. Ông thầy bảo 2 tuổi này không hợp nhau, mình cung Khảm(thủy) còn anh cung Khôn( hỏa) lay về thì 1 người chết hoặc gd tan nát. Do ông này nói mấy truyện quá khứ 2 bác thấy đúng nên tin, cộng thêm bác ý cũng khá là tín. Anh nói truyện này với mình và cũng tỏ ra khá lo lắng nên hình như chỉ tiếp nhận thông tin mà chưa có đấu tranh gì. Mình rất buồn vì đến ngay cả người yêu mình còn dễ bị lung lay như vậy thì còn tin cậy vào ai được nữa. Mặc dù anh nói không muốn buông xuôi như thế nhưng mình lại có cảm giac bất an và có thể đoán được kết cục sẽ thế nào. Cảm giác hiẹn giờ trống rỗng, buồn khổ và uất ức. Không biết sẽ vượt wa điều này thế nào nữa. Mình chẳng có lấy 1 chỗ dựa nào để tiếp tục cố gắng nữa!
07:44 CH 29/07/2012
Không được cưới vì khắc tuổi mẹ chồng...!
Mọi truyện đã kết thúc rồi. 2 người chia tay trong đau khổ. Anh ý nói bố mẹ nhất quyết không đồng ý, anh ý cũng không biết làm sao cả. Và mình chỉ có thể giảm bớt gánh nặng cho người ta bằng cách ra đi thôi. Trách sao số phận quá nghiệt ngã, lòng người không đủ chân thành để quyết tâm đến cùng và mê tín đã chiến thắng con người. 27 tuổi không quá muộn để bắt đầu lại phải không? Liệu có bà mẹ chồng nào sợ 1 nàng dâu tuổi Dần và cao số thế này nữa không? Hy vọng đúng như luật nhân quả, người có lòng sẽ được đền đáp
03:55 CH 29/07/2012
Không được cưới vì khắc tuổi mẹ chồng...!
@hacmland: Cảm ơn những kiến thức của bạn, nhưng buồn một nỗi mỗi người lại có những nhận định riêng về tuổi xung khắc.
@ chị gauxu_chutchit: Em cảm ơn những phân tích của chị. Thực ra tất cả những điều đó em đều đang nghĩ đến.
Em đã cho người yêu em 1 tuần để giải quyết vấn đề gia đình. Anh ý nói tất cả mọi người đều đồng ý rồi, chỉ cần thuyết phục mẹ anh ý nữa thôi.
Em chỉ hy vong đám cưới của mình được chúc phúc của hai bên gia đình còn sau này cho dù có hoán cung đổi số mà có thể gánh hết được những điều không may đó cho gia đình em cũng sẵn sàng. Giờ chỉ có thể chờ đợi xem phản ứng của bác ý thế nào thui ạ
04:35 CH 24/07/2012
Công an nhân dân hay "bảo kê"
Quá bức xúc! Ngày càng nhiều những vụ việc kiểu thế này
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/03/3BA1A229/
Công lý ở đâu???
09:49 SA 29/03/2010
Giúp em vụ này với!
ui.. Bạn vẫn nhớ cơ àh? Hì, thanks bạn đã quan tâm mình nhé. Có 1 số chuyện hiểu nhầm mà không giải quyết thành ra mẫu thuẫn giữa 2 đúa bọn mình nhiều hơn. Nhưng nói chuyện và thông cảm cho nhau nên bây giờ mọi chuyện khá hơn rùi. ^^!Đôi khi mình nên đứng trên lập trường của họ để hiểu họ đang nghĩ gì pk bạn!
09:20 SA 08/02/2010
Mình rất lo lắng, giúp mình với
chàng của bạn dễ bỏ qua cho bạn đấy(cũng có thể nói tài diễn thuyết của bạn giỏi).nếu mình là chàng của bạn thì mình vẫn làm bộ giận tiếp nữa cơ,làm sao mà bỏ qua cho bạn được vì cái tội đi chup hình với người yêu cũ(dù biết rằng con gái rất thích chụp hình).nếu bạn không muốn 2ng hay có mâu thuẫn với nhau nữa thì chấm dưt đi với ng yêu cũ đi, chứ đừng để đến lúc...dù là tài diễn thuyết cực giỏi cũng phải chào thua đấy.chúc 2 bạn hạnh phúc.


Uh. Mình hiểu chứ... Hỏi ra mới biết là chàng hiểu nhầm vì mình đi chụp ảnh cùng người ta chứ không phải là người ta chụp ảnh cho mình... Hic. Nhưng dù sao đây cùng là lần đầu mình mắc sai lầm như thế này... Mình đã nói cho chàng hiểu tình cảm chân thanh của mình và mình biết chàng cũng yêu mình nên mới thế... Còn 1 chuyện chắc chắn: đó là mình sẽ ko tiếp tục với sở thích như vậy nữa. Mình trân trọng nhưng giây phút bên chàng hơn và nếu được chụp ảnh cùng chàng thì sẽ hạnh phúc hơn
Cám ơn bạn nhiều nhiều!
06:04 CH 29/01/2010
Mình rất lo lắng, giúp mình với
Hihi...Có kết quả rùi ấy ạ... Nhờ vào tài thương thuyết của tớ nên chàng không giận được tớ...Nhung hỏi ra mới biết nguyên do... Thực ra là như này này...
Người yêu cũ của mình dạo này thế nào quay ra thích làm nhiếp ảnh... Thế là hum trước rủ mình làm mẫu ảnh... Thực ra chia tay nhưng bọn mình vẫn coi nhau là bạn. Mình đã đi nhưng là vì cái sở thích chụp ảnh thui (con gái mà...). Chứ giờ gặp lại hắn mình chả có cảm giác gì sất... Đứng trước hắn mà thấy vô cảm lắm(Chả biết có phải vì hắn không đẹp trai như chàng của mình bi giờ không nữa)^^. Chàng nhà mình giận vì nghĩ mình vẫn còn tình cảm với người ta nên mới đi. Hic.. Nhưng mà có phải thế đâu. Ban đầu thì chàng cũng cương quyết lắm... tưởng chừng chả làm thế nào để thay đổi được cơ.. Nhưng mình biết có yêu mình thì chàng mới giận thế thui, cùng với những hành động chân thành của mình.. Thế là bọn mình giải quyết được mâu thuẫn thui...
Nói chung chàng nhà tớ không thích tớ liên lạc với người yêu cũ nên chắc là.... quên luôn cái sở thích chụp ảnh thui. hic hic.
05:10 CH 29/01/2010
Mình rất lo lắng, giúp mình với
Hihi...Có kết quả rùi ấy ạ... Nhờ vào tài thương thuyết của tớ nên chàng không giận được tớ...Nhung hỏi ra mới biết nguyên do... Thực ra là như này này...
Người yêu cũ của mình dạo này thế nào quay ra thích làm nhiếp ảnh... Thế là hum trước rủ mình làm mẫu ảnh... Thực ra chia tay nhưng bọn mình vẫn coi nhau là bạn. Mình đã đi nhưng là vì cái sở thích chụp ảnh thui (con gái mà...). Chứ giờ gặp lại hắn mình chả có cảm giác gì sất... Đứng trước hắn mà thấy vô cảm lắm(Chả biết có phải vì hắn không đẹp trai như chàng của mình bi giờ không nữa)^^. Chàng nhà mình giận vì nghĩ mình vẫn còn tình cảm với người ta nên mới đi. Hic.. Nhưng mà có phải thế đâu. Ban đầu thì chàng cũng cương quyết lắm... tưởng chừng chả làm thế nào để thay đổi được cơ.. Nhưng mình biết có yêu mình thì chàng mới giận thế thui, cùng với những hành động chân thành của mình.. Thế là bọn mình giải quyết được mâu thuẫn thui...
Nói chung chàng nhà tớ không thích tớ liên lạc với người yêu cũ nên chắc là.... quên luôn cái sở thích chụp ảnh thui. hic hic.
04:35 CH 29/01/2010
Em đã chờ Anh
Bạn ah, mình xin chia sẻ với bạn nhé...
Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh như bạn... nên đồng cảm với những suy nghĩ của bạn... Mình có cảm giác những suy nghĩ mà bạn viết ra đây thay cho lời mình muốn nói về anh, nhưng không thể nào bật ra được... Buon nhiều lắm... Cảm giác nghẹt thở... Char biết mình có đủ dũng cảm để dứt 1 lần không nữa...nhưng Thà đau 1 lần rùi thui...
Chúng mình cũng cố gắng nhé...
Bọn họ không xứng đáng với tình cảm ma mình dành cho...
12:09 CH 26/01/2010
Đợi
Đợi...Mình cũng thế bạn ah....
Đợi 1 tin nhắn, đợi 1 cái buzz, chờ đợi 1 điều gì đó tử anh.... Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Dù đã xoá hết những thứ liên quan đến anh, nhưng thực tâm vẫn hy vọng... dù chỉ 1 lần anh đến...
Thôi, đành chấp nhận... Xa nhau cũng là 1 cách yêu... Chúc cho anh tìm được 1 nửa hạnh phúc của mình....!
Cố lên chủ top!
07:05 CH 25/01/2010
Nhật ký mình chia tay...
Sao tậm trạng của hugo giống mình thế!
Mình cũng luôn là người đợi chờ... nhưng chẳng biết chờ đợi cái gì nữa... Mình mong người ta 1 lần, chỉ 1 lần thôi... đến bên mình... nói với mình rằng: "Chúng mình làm lại em nhé"... Nhưng mà có lẽ chẳng bao giờ có đâu...
Mình muốn ngủ 1 giấc dài, chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa... Nhưng dường như đêm nào cũng mất ngủ, hình ảnh của người đó cứ lẩn quất trong đầu... Nhìn đâu cũng ra hình anh của người ta.... Mình ghét chính bản thân mình tại sao không thể đối diện được với sự thật...
Ai đó đã nói đúng... Luôn là đau khổ với những người yêu nhiều hơn...
05:17 CH 12/01/2010
Em...đang rất tuyệt vọng! Xin anh chị hãy giúp...
Không mà, em chẳng đáng bị đối xử như thế:Smiling:. Chắc đầy người khuyên đằng ấy là : con gái phải kiêu, phải để con trai chạy theo....nhưng đằng í chắc nghe tai nọ rùi cho ra tai kia, chẳng bao giờ care, haizz, rõ là "thân lừa ưa nặng", dại lắm đằng í ạ!! Tớ là tớ nói thẳng, vì tớ cũng dại, lúc nào cũng nghĩ : nếu mình không làm j thì người ta cũng chả làm j đâu, thế nên mình cứ làm trước đi...:Sigh:. Từ h rút kinh nghiệm nhá:con gái phải kiêu. Đau 1 thời gian rùi đỡ í mà, đến khi gặp đúng người có khi còn hết đau ấy chứ:Smiling:. Mạnh mẽ lên nào:Smiling:! Dũng cảm mà bỏ "nó" đê:Battin ey:.

uh, tớ biết chứ. T cũng chẳng hiểu sao t hâm hâm thế!. T cứ thích làm theo trái tim mình nó bảo. Giờ tớ biết t dại rùi. Từ giờ thì rút ra được khối kinh nghiệm. Dù rất đau nhưng tớ đã chấp nhận làm bạn với người ta. Có lẽ thế tốt hơn ấy ạ. Có 1 rào cản nào đó dường như che lấp giữa tớ và bạn ấy. Tớ cũng thấy như thế này lòng mình nhẹ nhàng hơn. Có lẽ khi yêu thì khó nói lắm. T vẫn cảm nhận được là người ta yêu tớ. Nhưng nếu còn yêu nhau mà không thể đem lại hạnh phúc cho nhau thì xa nhau cũng là 1 cách yêu phải không ấy!!! Chỉ cần thấy ngt hạnh phúc thì tớ cũng thấy HP rồi!
"Cũng đừng dại mà tự hành hạ mình ốm đau nhá, thân mình không tự lo thì ai lo!?! Trân trọng mình đi!"
Àh, tớ không tự hành hạ bản thân mình... Bác sĩ bảo tớ do lo nghĩ nhiều quá nên phát bệnh. Chết cái tội hay nghĩ thôi... Giờ thì sáng mắt rồi. Đang trong quá trình đại tu sắc đẹp...hehe:LoveStruc:
03:55 CH 12/01/2010
Em...đang rất tuyệt vọng! Xin anh chị hãy giúp...
Anh còn nhớ không?
Noel năm nay buồn lắm...!
Hôm đó, em đã tự thưởng cho mình 1 món đồ -1 chiếc váy, thay đổi 1 chút về ngoại hình... Em đã hí hửng lắm, khi gặp anh, anh sẽ khen em " Sao hôm nay trông tình yêu xinh thế "! Nhưng rồi, nhận lại là những gì?
Những lời trách móc từ anh, anh nói "em không biết nghĩ à? Đang nợ nần chồng chất mà còn mua sắm linh tinh!" Câu nói đó giống như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt em... Em chỉ muốn đẹp trong mắt anh thui mà... Anh cũng biết con gái ai cũng muốn làm duyên cho mình 1 chút thui mà...
Em buồn lắm... Em cứ nghĩ noel mĩnh chắc sẽ hạnh phúc lắm, được bên anh làm điều gì đó thật có nghĩa, nhưng đổi lại là những giọt nước mắt mặn đắng! Rùi em cũng nhẹ nhàng nhận lỗi về mình "em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, không mua bán linh tinh nữa, đừng giận em nhé tình yêu". Thế mà mãi anh mới bỏ qua...!
Có bao giờ anh hiểu cảm giác của em đã bị tổn thương thế nào không?
Dù lòng rất đau... Vậy mà em đã đè nén những cảm xúc đó của mình để yêu anh
Em trân trọng từng giây phút bên anh... Nhưng em đã nhận được những gì từ anh vậy?
Em đáng bị đối xử như thế sao?
12:49 CH 11/01/2010
Em...đang rất tuyệt vọng! Xin anh chị hãy giúp...
Vậy mà... Chẳng hiểu từ bao giờ... mâu thuẫn của chúng mình cứ chồng chất...
Em biết... tính anh không thích nói nhiều. Nhưng khi đã có những khúc mắc chúng mình phải cùng nhau giải quyết chứ. Sao lúc nào anh cũng chọn giải pháp im lặng?
Có những lần anh giận em, mặc cho em nhắn tin điện thoại hay gọi điện thế nào, anh cũng không nghe. Rồi gọi nhiều quá thì anh tắt máy. Lúc đó anh có biết cảm giác của em thế nào không? Em buồn và tuyệt vọng lắm...! Rồi có lần em chẳng biết làm thế nào để gặp anh... Lang thang trên đường, mà nước mắt em cứ rơi, mọi thứ dường như nhòe đi trước mắt... Hy vọng tình cờ được gặp anh đâu đó... Rùi em đến những chỗ mà em với anh hay đến... Và rồi gặp anh ở đó... Quán Bia mà anh vẫn hay chơi... Lại cái cảm giác tuyệt vọng ý... Hóa ra trong lúc người yêu anh đau khổ nhất, anh vẫn có thể ung dung đi chơi bia với bạn bè??? Em chỉ muốn gặp anh nói chuyện 1 lúc. Anh cũng biết tính em, em là đứa hay nghĩ ngợi, chẳng muốn để chuyện buồn phiền j trong đầu quá lâu nên mới muốn gặp anh để hóa giải những mâu thuẫn. Vậy mà có bao giờ anh nói những suy nghĩ của anh ra đâu???
Rồi có lần, vì những hiểu lầm mà anh giận em, em vội chạy xe sang nhà anh, có lẽ lúc đó đầu óc bấn loạn vì muốn gặp anh đê nói rõ mà em bất cẩn bị xe đâm... Đau lắm nhưng có lẽ vết thương đó không đau bằng vết thương tinh thần trong lòng em...
Mỗi lần giận nhau, rùi mình cũng tìm được tiếng nói chung... Sau những lần đó... e lại có cảm giác anh yêu em hơn và em cũng vậy... Tình yêu với anh trong em càng ngày càng lớn... Em cũng nghĩ... Giận nhau đôi khi cũng chỉ là thêm gia vị cho tình yêu... phải không anh? Vậy nên không bao giờ em để nó trong đầu quá lâu...
1 năm yêu nhau, có lẽ số lần anh giận em chắc nhiều hơn em giận anh đấy nhỉ?
Nhưng không phải em không giận anh đâu nhé!
Lần đó là sinh nhật anh, hình như anh say quá thì phải hay là do anh coi đó là những người bạn quá thân thiết của anh nên anh mới làm thế? Anh thơm ngừoi bạn gái ấy ngay trước mặt em...
Ôi không, em không biết diễn tả cái cảm giác đó thế nào nữa. Em buồn và rồi, quay mặt đi cố dằn lòng mình rằng "thui mà, hum nay là sinh nhật người ta, vui 1 chút, uống say 1 chút nên không làm chủ hành động của mình thui mà". Thế rồi, về đến nhà khi anh say mềm ra rùi... chính em là đứa dọn cái đống mà anh đã thải ra, rùi chăm sóc anh suốt đêm ý, ngắm anh ngủ ngon lành dù trong lòng bị tổn thương ghê lắm. Đến hôm sau, anh biết mình làm sai rùi xin lỗi em, em đã vui vẻ cho qua mọi chuyện... Vì đơn giản, em không muốn bất cứ chuyện gì buồn vương vấn trong đầu mình quá lâu. Nó làm em buồn và cả anh cũng buồn nữa, đúng không anh!
12:37 CH 11/01/2010
Em...đang rất tuyệt vọng! Xin anh chị hãy giúp...
Em... vẫn còn nhớ những cảm giác đó... Cái cảm giác chờ tin nhắn của anh mỗi đêm, cái cảm giác chờ anh đến đưa đón đi học... Rồi cái cảm giác ấm áp khi ngồi bên cạnh anh bên hồ trời đông lạnh lẽo...
Đâu rồi những cảm giác đó? Có lẽ lâu lắm rồi em chẳng còn cảm nhận thấy nữa rồi.
Thế rồi đúng vào sinh nhật 23 của em, em đã nhận lời yêu anh. Hạnh phúc lắm vì lần đầu tiên em được 1 người tổ chức sinh nhật cho. Những ánh nến lung linh, bó hoa do chính tay anh gói tặng và quan trọng người bên cạnh em lúc đó là anh!
Em những tưởng... hạnh phúc đã đến với em thật gần! Vậy mà...
Anh phân vân! hay nói đúng hơn là: Anh đã có chút nghi ngờ khi quyết định đến với em.
Thử hỏi trên thế giới này có ai rơi vào hoàn cảnh như em không?
Em sống cùng những người bạn thân của anh - những người luôn luôn đứng ra bảo vệ bênh vực anh. Khi biết anh quyết định yêu em, tất cả bọn họ đều muốn gặp anh để nói cho anh tất cả những điều mà họ cảm nhận được về em. Có lẽ họ đã đúng, có lẽ cũng chỉ vì họ lo cho anh sẽ khổ khi yêu em. Em không trách gì họ. Họ cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi!
Nhưng có bất công với em quá không, khi họ cho rằng em là đứa yêu đương lăng nhăng? Có phải là tội lỗi không khi ngừoi con gái lúc cô đơn có quá nhiều sự lựa chọn - những người đến với em trong đó có cả bạn của anh. Có lẽ chắc họ sẽ chẳng trách em đâu nếu em mà chọn yêu người bạn đó chứ không phải anh đâu nhỉ?Nhưng em đã chọn yêu anh! Mọi người nên tôn trọng quyết định đó chứ. Em không hiểu tại sao họ lại phải có 1 cuộc gặp anh như thể để làm gì nữa...
Cái lúc mà anh nghi ngờ vào cảm giác của chính mình như thế, lẽ ra em đã phải có câu trả lời cho mình rồi. Nhưng tình yêu không thể nói trứoc được điều gì phải không anh? Em quá nhu nhược!
Nhưng rồi, chúng mình cũng đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau sau bao nhiêu những nghi ngờ mà bạn bè anh đặt ra. Em những tưởng anh sẽ biết trân trọng hạnh phúc đó hơn, em những tưởng em đã đúng khi lựa chọn yêu anh...
09:24 SA 10/01/2010
Em...đang rất tuyệt vọng! Xin anh chị hãy giúp...
Anh chị àh,
Có lẽ em đã có 1 quyết định đúng đắn cho mình. Dù thật khó khăn, nhưng chẳng thể làm thế nào khác cả. Trái tim em đau lắm! Trước khi nói ra quyết định của mình, anh chị cho em được viết đôi dòng tự xự về chuyện tình cảm của chúng em suốt 1 năm qua. 1 chút gì để nhớ, 1 chút gì đó để khi nhìn vào, em cỏ thể dũng cảm mà tự nhủ với lòng mình rằng: đó là quyết định đúng đắn.
Có lẽ em đã sai ngay từ khi gật đầu yêu anh! Có lẽ sẽ chẳng có ngày hôm nay khi em phải ngồi đây gặm nhấm nỗi buồn, cô đơn, nhớ anh nếu em không chuyển đến sống ở căn nhà đó. Có lẽ em không nên nhận lời ở cùng nhà người bạn đó - Một người bạn cấp 2 của em và lại cũng là bạn cấp 3 của anh. Để em có cơ hội gặp anh, và yêu anh ngày từ lần đầu tiên gặp anh... Nụ cười đó... nó cứ vương vấn trong tâm trí em mà em không thể quên được.
08:25 SA 10/01/2010
Em...đang rất tuyệt vọng! Xin anh chị hãy giúp...
Em cảm ơn anh chị đã chia sẻ với em.
Những lúc giận, em chỉ nghĩ rằng mình nhịn 1 chút chứ ko nghĩ là mình quỵ lụy van xin. và em phải trân trọng những gì mình có(vì đã có những thứ em đánh mất vì đã không trân trọng).
Em cảm thấy có lẽ bạn ý vẫn còn tình cảm với mình(vì giờ vẫn quan tâm việc thuốc thang bệnh tật của em). Nhưng cứ đề cập đến truyện tình cảm, bạn ý lại không muốn nhắc đến.
Những ngày qua, dù em rất quan tâm đến bạn ấy nhưng bạn ý hờ hững, nói những câu rất lạnh lùng.
Giờ e rất muốn gặp bạn ý để hóa giải những mâu thuẫn, nhưng giờ gặp bạn ý rất khó khăn. Bạn ý không tìm gặp em thì em chẳng có cách nào gặp được cả.
Em chỉ có thể nhắn tin quan tâm đến bạn ý thôi. Nhưng nhận lại chỉ llà sự im lặng và những câu nói lạnh lùng. Em buồn lắm!. Các chị ơi, em có nên thôi không nhắn tin cho bạn ý nữa và cho bạn ý thời gian suy nghĩ ko ạ?
07:30 CH 09/01/2010
Em...đang rất tuyệt vọng! Xin anh chị hãy giúp...
Vâng, em hiểu ạ!
Sáng nay, em vừa đi khám bệnh về. Cảm giác lúc đó khó tả lắm chị ạ. 1 thân 1 mình, chạy hết phòng khám này qua phòng khám khác, nhìn mấy đôi đưa nhau đi khám,người con gái dựa đầu vào bờ vai của anh con trai, tự nhiên cảm thấy chạnh lòng, tủi thân biết mấy. Rồi cái lúc chị bác sĩ đưa cái ống nội soi vào cổ họng, cảm giác giống như nghẹn thở, nước mắt dàn dụa, giống như bao uất ức muốn nói ra mà không thể nói được. Em chẳng biết cảm giác đấy có giống như lúc sắp chết không nữa. Thật kinh khủng! Giá như... có 1 bờ vai lúc này...
Rồi bác sĩ chẩn đoán và cho thuốc uống. Nói em phải kiêng khem 1 số thứ và đặc biệt không được nghĩ ngợi để đầu óc trong trạng thái căng thẳng... Nghĩ đến lại cảm thấy buồn hơn. Tình trạng hiện giờ của em làm sao mà không nghĩ ngợi được cơ chứ. Rồi thì khám bệnh xong, cũng chẳng biết nên thông báo cho ai, cảm giac buồn và cô đơn thật khó diễn tả. Về đến nhà việc đầu tiên là mở máy tính ra để đọc những dòng tâm sự của anh chị, ít ra em cũng cảm thấy nhẹ lòng. Dù là những lời khuyên, động viên từ những người không quen biết nhưng thật đáng giá với em lúc này. Em rất cảm ơn các anh chị...!
07:13 CH 09/01/2010
p
phamngoctuonganh
Bắt chuyện
666Điểm·4Bài viết
Báo cáo