Em và bạn trai đã yêu nhau được 1 năm. Cũng như các đôi lứa khác, bạn em cũng quan tâm và chăm sóc em nhiều lắm. Dạo mới yêu đó, chúng em hạnh phúc lắm. Ai cũng biết, iu thì cũng có lúc giận dỗi hờn ghen, nhưng mới ban đầu yêu, bọn em chẳng bao giờ giận nhau lâu, chỉ được 1, 2 hôm là lại làm lành. Mà buồn nhất là từ trước tới giờ giận nhau, dù là em sai hay bạn ý sai thì em đều làm lành trước. Thực sự những lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ rằng khi nóng giận thì 1 đứa phải nhịn để được yên ấm hạnh phúc, nên mới chạy đến để làm lành trứoc.Với lại, em chỉ nghĩ là mình phải trân trọng nhưng gì minh đang có nên mới làm thế. Nhưng hình như càng ngày bạn ý càng được thể, lần nào giận cũng chờ em đến làm lành, rùi tỏ thái độ thất vọng về em lắm như thể tất cả lỗi sai đều từ em ý. Nhiều khi em cảm thấy tủi thân lắm vì nghĩ rằng khi yêu nhau ng con gái phải được dỗ dành khi giận dỗi, đằng này thì... Em buồn lắm! Lần cãi nhau gần đây nhất là được 1 tuần rồi. Chẳng biết lúc đó tức giận thế nào,người ta bảo em là "lần này thì chia tay hẳn, đừng có chạy đến khóc lóc van xin nữa" thế là bao nhiêu dồn nén trong người em mới buộc miệng nói ra câu này "uh thì chia tay luôn đi". Ngừoi ta giận quá bỏ về. Được 4, 5 hôm suy nghĩ rất nhiều, lý trí thì quyết tâm đấy nhưng ko thể làm được. Em lại chạy đến bên bạn ý, lại sụt sùi...huhu. Em nói thế nào bạn ý cũng muốn quyết tâm dứt bỏ em. Em nói em sai em sẽ cố gắng chữa tính ngang bướng của mình. Nhưng bạn ý không muốn nghe điều gì từ em nữa. Bạn ý còn chuyển sang nhà dì ở vì sợ em tìm gặp. Trong đầu em chỉ nghĩ rằng,bạn ý còn iu mình nên mới làm lành. Nhưng giờ bạn ý nói bạn ý ko muốn gặp em lúc này. E thực sự tuyệt vọng. Cũng đúng hôm chúng em cãi nhau thì em bị đau bụng phải cấp cứu ở viện...Bạn e cũng biết nhưng không hề đến(chắc là vì giận quá!). Từ hôm em làm lành, bạn ý chỉ quan tâm đến việc thuốc thang bệnh tật của em thôi. Nhưng lòng em vì chuyện tình cảm buồn như thế này nên không thể tập trung chữa bệnh được. Em chỉ muốn bạn ấy ở bên cạnh em lúc này, em muốn giải quyết mọi chuyện cho đầu óc thoải mái mới nghĩ đến những việc khác được. Em nhắn tim gọi điện thì bạn ý chỉ im lặng. Chẳng lẽ bạn ý đã không còn tình cảm gì với em nữa sao? Em phải làm gì bây giờ? Hiện tại, em rất cô đơn! Mọi thứ đều quay lưng với em. Em chẳng có nhiều bạn bè để tâm sự, có người còn cười nhạo em sau lưng. Gia đình thì đang gây áp lực với em(vì 1 số chuyện), công việc thì không thể tập trung. Mấy hôm nay em bức bách quá, đầu óc em không còn nghĩ được gì nữa... Đã có lúc em nghĩ đến... Em mệt mỏi, tuyệt vọng, không còn niềm tin vào gì nữa. Lúc này người duy nhất vực em dậy chỉ có bạn ấy, em phải làm gì để bạn ấy quay lại bên em? (Bạn ấy nói tạm thời nên xa nhau, nhưng tình trạng hiện giờ của em có lẽ sẽ suy sụp mất)


Anh chị ơi, mọi người bảo em nên làm gì bây giờ? Em đã theo dõi Webtretho lâu rùi, thấy các anh chị như 1 đại gia đình vậy. Dù mỗi người 1 nơi, nhưng đều cảm thông chia sẽ cho nhau. Dù không biết các anh chị là ai nhưng những lời động viên của anh chị lúc này giúp em rất nhiều. Em gái cô đơn!