Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đã nộp đơn xin ly hôn, rồi lại rút. Các bố/mẹ cho...
Cám ơn bạn. Cái khó là mình không biết thế nào gọi là có thể sống tiếp được cùng nhau không. Sống cùng nhau nuôi 1 đứa con, tích lũy tài sản mà không cần đến sự quan tâm, tình cảm theo kiểu nam và nữ cũng là 1 cách sống mà.
Ngày hôm nay - valentine, từ sáng anh ấy đã nhắn tin cho mình từ hỏi tối nay có phải làm gì không rồi đề nghị quay lại, còn hẹn cuối tuần đi du lịch. Mình đồng ý, về chỗ ở lấy ít quần áo để về nhà của 2 đứa. Thế rồi hóa ra, a ấy đề nghị quay lại vậy thôi chứ tối nay a ấy cũng không ở nhà mà phải đi chơi thể thao đến đêm mới về. Mình cảm thấy buồn cười quá, cứ cho đây là kiểu đàn ông cổ điển, ko lãng mạn, ko coi trọng ngày valentine. Nhưng nếu có cảm xúc nam - nữ giữa 2 người thì khi đề nghị quay lại, nghĩa là họ cần và muốn ở bên nhau, thì phải muốn gặp nhau luôn chứ. Đằng này sẵn sàng để mình ở nhà để đi chơi thể thao như lịch hàng tuần, đợi đến hôm sau mới gặp nhau nói chuyện thì mình thấy cũng kỳ lạ. Nhà có mỗi 2 vợ chồng, rất cô đơn ấy thế mà cứ ngày lễ như sinh nhât, 8/3, valentine mà trùng vào lịch đi chơi thể thao của anh ấy thì anh ấy tỏ vẻ khó chịu ra mặt, không muốn nghỉ tẹo nào.
Mình cảm thấy bạn còn quá nhiều mâu thuẫn và suy tính, uh đúng là khi ai ở hoàn cảnh như bạn cũng sẽ có 1 phần suy tính cho bản thân mình. Như bạn đã nói cả bạn và chồng giờ giống như hai người bạn sống chung. Nếu bạn có con thì sợ sau này chia tay con khổ. Vậy tạm thời bạn dừng lại, suy nghĩ kỹ, hiện tại bạn muốn gì, chồng bạn muốn gì, cả hai có thể dung hòa, yêu thương được nữa không, chứ không phải mỗi người một góc trời riêng như thế thì việc bạn xin tinh trùng để có con rồi sau này còn khổ hơn. Nếu từ 3 năm trước đến giờ bạn và chồng không thể yêu thương trở lại thì việc có con rồi liệu có thể cứu vãn ko? Nếu còn yêu thương nhau nhiều thì việc có con hay không vẫn hạnh phúc bên nhau, nếu không đủ yêu thương nhau thì việc có con cũng chỉ kéo dài thêm thời gian cho mối quan hệ đã rạn nứt mà thôi. Mà việc bạn biết trước dù sao cũng có 50% sẽ có kết quả chồng chán li dị tại sao không thăng thắn trao đổi với nhau để sau này không ai tiếc nuối. Còn việc bạn so đo tính toán sợ hãi sau này lỡ như không kiếm được người như ý muốn thì tình trạng bây giờ còn tốt hơn, vậy có khác gì 4 năm trước bạn dùng dằn để bây giờ hối tiếc sao lúc đó mình không mạnh mẽ quyết định.
02:06 CH 14/02/2017
Đã nộp đơn xin ly hôn, rồi lại rút. Các bố/mẹ cho...
Hôm nay mình mới nhớ ra cách đây gần 4 năm mình cũng vào Box này, và cũng hỏi câu tương tự. Mày mò mãi mới nhớ ra nick cũ, không ngờ topic ngày ấy đã nhận được sự chia sẻ của rất nhiều mẹ. Người “mắng” mình phải biết lo cho bản thân trước, người khuyên mình nên ngồi lại nói chuyện với chồng vì “vô sinh cũng là 1 loại bệnh”, mà người bệnh thì nào có lỗi. Cuối cùng ngày hôm nay, sau gần 4 năm, mình đã là 1 phụ nữ 33 tuổi, và vẫn dùng dằng, chưa biết nên làm gì.

Sau khi ly thân, mình đã có dịp trải nghiệm lại “tuổi trẻ”.Một lần nữa mình lại có cảm giác được đàn ông ngắm nhìn và chăm sóc, lại có cảm giác rung động. Mình cũng lấy lại sự tự chủ, năng động, chứ không ủ rũ và lúc nào cũng cần có chồng như trước (Mình không hiểu sao cứ ở cạnh chồng, cuộc sống nó lại đơn điệu thế và mình không muốn làm 1 cái gì vì định làm gì thì cũng bị ràng buộc rằng mình đã có chồng/ thời gian của mình còn phải dành cho 1 người khác/ phải xin ý kiến của 1 người nữa). Đã có những giây phút mình tự nhủ, mình vẫn có thể làm lại, vẫn có thể hạnh phúc. Mình tiếc rằng mình đã không “buông tay” từ 3-4 năm trước. Nhưng các mẹ ạ, mình vẫn là 1 “người đàn bà trẻ con”, đi liền với rung động là những giận hờn và cãi vã. Những thứ này quá là mệt mỏi, trong khi với chồng mình, mọi thứ đã đi vào tình trạng ổn định cả hai đã biết “nhịn cho yên cửa yên nhà”. Thêm nữa ở tuổi này, đàn ông ít tuổi hoặc chưa kết hôn thì không hợp, đặc biệt dù cho họ có thích mình, liệu họ có thể chấp nhận một phụ nữ đã từng kết hôn?. Họ chịu, thì liệu gia đình họ có chịu?. Nếu đàn ông hơn tuổi và đã kết hôn thì lại phải xem tại sao họ ly hôn. Thông thường phụ nữ sẽ cố gắng chịu đựng, họ chỉ ly hôn khi người đàn ông của họ quá tồi tệ. Những điều tốt đẹp có thể xảy ra, tùy thuộc vào may mắn của mình. Mà mình, từ khi trưởng thành, bước chân vào đời thì ít khi may mắn!

Đúng là mình lại tiếc khi không ly hôn từ ngày ấy, khi trẻ mình sẽ có nhiều thời gian hơn để làm lại. Vì vậy mình khuyên các bạn trẻ, đang phải do dự với các lựa chọn, các bạn hãy mạnh dạn, đừng để phải tình trạng như mình.

Nói người lại nghĩ đến ta. Nếu bây giờ mình không dứt khoát, có khi nào mấy năm nữa lại lên đây than thở và tiếc nuối. Thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng!

Chồng mình bản chất rất tốt, khi yêu rất cưng chiều mình. Sau khi kết hôn, chỉ vì áp lực từ phía gia đình anh ấy, chúng mình có “xô xát” nên sứt mẻ tình cảm (hồi đó trẻ con nông nổi nên không ai biết phải làm sao cứu vãn, để mọi thứ đi quá xa, giờ cứu cũng khó). Sau khi biết chồng mình bị bệnh, gia đình anh ấy và anh ấy đã đối xử với mình tốt hơn nhiều. Bây giờ ở lại, chồng mình đồng ý việc xin tinh trùng. Nhưng mình rất sợ sau này có chuyện gì xảy ra (như ly hôn chẳng hạn vì vợ chồng mình chỉ như 2 người bạn, sau này anh ấy sẽ chán), đứa bé sẽ là người thiệt thòi vì không có cha, có thể còn bị người đời chế giễu về xuất thân của nó…Bản thân mình cũng sẽ phải chấp nhận gạt cảm giác cần được yêu đương sang một bên. Tất cả để đánh đổi lấy cảm giác yên bình. Nếu chia tay, thứ mình phải chấp nhận sẽ là rủi ro trong việc tìm lại 1 người chồng, biết đâu 1 ngày 1 phải chấp nhận lấy 1 người còn thiếu hòa hợp hơn chồng mình. Bù lại, 1 mình có 1 cơ hội cho tất cả.
06:39 CH 11/02/2017
p
phaihaytrai
Hóng
209Điểm·1Bài viết
Báo cáo