Tàu ngầm trên diễn đàn bấy lâu mình như được mở thêm tầm mắt. Mình thích đọc các chia sẻ về hoàn cảnh để thấy muôn mặt của cuộc sống, thích đọc các câu chuyện về say nắng/ngoại tình để có cái nhìn đa dạng về hôn nhân và đọc những lời khuyên của người từng trải để có tích lũy cho việc xử lý tình huống của bản thân. Ngày hôm nay mình lên đây, mong mọi người cho mình góp ý về cuộc hôn nhân này:


Chúng mình đã lấy nhau 5 năm. Mình không hợp với gia đình anh ấy nên dù không ở chung vẫn xảy ra mâu thuẫn và cả hai bên đều xét nét nhau. Chỉ sau 1 thời gian kết hôn mình đã rơi vào khủng hoảng tâm lý, buồn chán và sống nội tâm. Mình bị lãnh cảm không làm chuyện ấy với chồng mình từ đó (Tất nhiên có phần nữa là do mình luôn thấy đau khi quan hệ dù đi khám không có bệnh gì + Anh ấy không có chút kinh nghiệm gì). Đến năm thứ 2 của cuộc hôn nhân thì chồng mình được chẩn đoán là vô sinh, chữa chạy từ đó nhưng đến đâu cũng bị kết luận là không chữa được. Chúng mình vẫn có nghĩa, vẫn thấy nhau gần gũi nên vẫn có thể sống với bè ngoài là cặp tình nhân hạnh phúc nhưng bên trong là như 2 người bạn thân đồng hành trong cuộc sống. Giờ tất cả đã ngoài 30 tuổi, mà tình cảm rời rạc, mỗi người có 1 góc trời riêng không thể chia sẻ tâm tư tình cảm khiến mình cô đơn, lạc lõng và mất định hướng. Mình đã ly thân được 6 tháng, nộp đơn ly hôn rồi mà sau rút lại vì sợ làm lại từ đầu và vì anh ấy không chia sẻ về tâm tư với mình được nhưng vẫn chiều chuộng mình. Mọi người nghĩ sao nếu mình đến ngân hàng tinh trùng để xin và sinh con? Và chúng mình liệu có thể sống với nhau đến cuối đời mà không cần đến sex không?