Nói tới keo kiệt,góp vui 1 câu chuyện.Mình có đứa em gái,còn alone,nói chung xinh xắn,dễ thuơng,ăn mặc model nên cũng khá nhiều chàng theo đuổi.Một ngày kia có 1 anh theo đuổi nó. Anh này nhìn cũng bảnh bao,đi SH nhé.Nhưng qua lần hẹn hò thứ 2 nó quyết định...chạy luôn.Lần hẹn hò thứ nhất: anh ta mời nó đi cafe.Lúc trả tiền thì anh ta móc trong nguời 1 cọc tiền dày cộp rút 1 tờ 100k trong đó ra trả. Khiếp,khoe mẽ,cứ làm như là chứng tỏ cho em tớ thấy là anh ta có tiền hay sao ý.Lần hẹn hò thứ 2: hôm đó là vào đêm noel.Anh ta mời nó đi chơi.Nó thì đêm hôm kg thích đi riêng với anh ta nên có nói là sẽ rủ 1 bạn gái nữa cùng đi cho vui.Anh ta ok.Hẹn nhau từ 7h.Nhỏ em tớ và bạn nó cứ nghĩ là anh ta mời đi chơi chắc sẽ có ăn uống nên 2 đứa nó kg ăn tối.Khi gặp nhau,anh ta mời...đi cafe tiếp.Cứ nghĩ trước đi cafe nói chuyện cho vui,sau đó sẽ đi ăn.Ai dè ngồi uống cafe từ 7h đến...9h tối,bụng réo sùng sục mà anh ta cứ ngồi,kg kêu 2 đứa đi ăn gì hết.Khiếp,noel gì mà mời con ng ta đi chơi,có mấy chục k 1 ly cafe mà ngồi cả buổi.Em tớ lúc đó mới hỏi khéo" anh ăn tối chưa?" .Anh ta trả lời" anh ăn cơm ở nhà rồi".Trả lời tỉnh queo rồi ngồi thao thao bất tuyệt tiếp.Em tớ ngán ngẩm quá nói" thôi mình ngồi đây hoài sao kg đi đâu nữa đi".Anh ta trả lời" ngồi đây chơi đi em,ngoài đường đông đúc lắm".Nhỏ bạn lúc ấy mới chêm vô" nhưng bụng nó réo quá ngồi kg nổi".Chả biết anh ta hiểu hay cố tình kg hiểu mà mặt cứ tỉnh queo.Lát sau noí với 2 đứa" Hay bây giờ chúng ta ra...nhà thờ Đức Bà chơi đi".LẠy hồn.Ra đó làm gì ngoài đó,chạy vòng vòng chắc.Hai đứa chịu hết nổi chờ anh ta tình tiền cafe xong rồi kiếm cớ chuồn mất.Nếu như anh ta đi SH ,tiền rút cả cọc lòe em tớ như anh ta thể hiện, mà mời nó đi chơi noel chỉ cho uống ly cafe vài chục k ngồi cả buổi ,kg mời đc 1 bữa ăn( đa số bây giờ đi Noel nguời ta đi ăn uống trước rồi mọi việc tính sau) thì anh ta là quá keo bẩn.Cái thứ 2 là anh ta chả có tiền như cố làm ra vẻ mà chỉ là xe mượn,tiền thì chắc lấy tiền hàng hộ ai đó.Nhưng nghèo mà sỹ.Em tớ kg phải là ham tiền đâu nhé,mà là do anh ta tự biên tự diễn tự thể hiện mình đấy thôi.Sau buổi Noel nó nhận ra anh ta là nguời như thế nào và thấy thật sự thất vọng.Đó là lần cuối cùng nó gặp anh ta.Về kể tớ nghe mà thấy lùng bùng hết lỗ tai hehe.Bữa Noel đó nó với bạn nó sau khi chuồn về 2 đưa kiếm quán ốc đánh 1 bữa no nê.
Đói thì tự mua đồ lấy mà ăn, thế nó không bảo gọi đồ thì không biết mà tự gọi, tự trả à? Hay cứ mặc nhiên là nó rủ thì nó phải trả tiền? Nói chung là cũng như nhau cả thôi.
Đi 2 người với nhau giai có thể trả tiền 1, 2 lần đầu, chứ gái kéo cả bạn đi còn muốn giai thanh toàn thì hơi bị thiếu tự trọng.
Mọi chuyện tương lại của em phải đặt bản thân mình lên hàng đầu, và sau này em sẽ thấy sẽ chẳng ai yêu em vô điều kiện như bố mẹ em đâu, kể cả tình yêu mà em đang đắm chìm. Thế nên mọi kế hoạch cứ lấy bản thân mình làm trung tâm, không hy sinh, chờ đợi ai cả, kể cả bố mẹ, vì bố mẹ cũng không muốn thế đâu. Đi đi, cho mở mang đầu óc ra.
Em gái thân mến, em nên xác định lại mình muốn gì, anh nói thế vì hình như em chưa hiểu được là mình đang làm gì. Nếu em đã xác định là làm việc trong trường, tức là làm nghiên cứu, thì Master, PhD chỉ là những thứ rất rất bình thường và cơ bản, sau đấy còn 1 con đường rất dài trên con đường nghiên cứu. Và người ta chỉ nói đến các nghiên cứu sau đó chứ không ai nhắc đến cái nghiên cứu PhD của em cả. Và nếu em không có say mê thì nó sẽ là địa ngục thực sự với sức ép về paper ngay từ những năm tháng làm PhD.
Tất nhiên trong điều kiện tranh sáng tranh tối như VN hiện nay em vẫn có thể làm Master và PhD trong nước, yên vị với 1 vị trí nào đó trong trường nhưng anh tin là khoảng 5, 10 năm nữa người ta sẽ trả lại em về vị trí phù hợp của em là thủ thư hoặc admin. Các trường đại học tử tế đều lấy việc nghiên cứu là việc chính, chứ không phải giảng dạy, cũng như trừ 1 số it teaching fellow thì công việc cũng như thước đo chính của giáo sư là các công trình nghiên cứu. Còn nếu 5, 10 năm nữa mà giáo dục vẫn như hiện nay thì VN ta sẽ không khác gì con tàu vinasin.
OK, nếu đọc đến đây mà em vẫn phừng phừng khí thế, quyết tâm cao vời vợi theo con đương nghiên cứu thì anh có tin vui cho em là PhD luôn luôn có học bổng. PhD về tính chất là công trình nghiên cứu nên đương nhiên có tài trợ, còn sinh viên thì như những con ong chăm chỉ cày cho các thấy nên các thấy rất thích. Có dự án, có tiền, có đứa cày cho, lại được đề tên vào công trình nghiên cứu ... trăm lợi chả có thiệt thòi gì. Thế nên em không cần phải lo chuyện tiền bạc khi làm PhD, chỉ nên lo có đủ điều kiện thuyết phục được giáo cho làm không thôi. Vì mặc dù rất cần người nhưng lấy người không đủ năng lực thì coi như vỡ mặt. Tiếng Anh chỉ là 1 phần, quan trọng hơn là kiến thức, say mê của em với chuyên ngành nhỏ của đề tài mới là thứ thuyết phục các thầy. Còn thật ra, chỉ cần giao tiếp được với các thầy là ok, công việc của em là đi cày chứ có phải hát đâu mà đi tuyển trâu phải biết múa.
Thêm 1 thông tin tham khảo nữa cho em là những người anh biết (cá nhân anh thôi nhé) thì số drop PhD nhiều hơn là số người theo được đến cùng, nhưng đa phần là các bạn tốt nghiệp bên này, còn tốt nghiệp ở VN sang thì thường theo được, có thể các bạn học ở nhà có nhiều quyết tâm hơn chăng.
1. Tiền chuyển nhầm về tài khoản của em KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN CỦA EM. Em không có quyền rút và sử dụng tiền ấy. Tài khoản là phương tiện để em biết thông tin và thực hiện các dịch vụ của ngân hàng, không phải là cái ví, cứ có tiền là em rút. Thằng bảo vệ quên khóa két không có nghĩa là em cứ tự nhiên mà khuân tiền ra. Cái này là luật nên chuyện báo công an không phải là dọa.
2. Trong trường hợp này nhân hàng chỉ cần sửa lại hệ thống là xong, nếu em không rút quá số tiền của em. Cái em cần làm là báo bên ngân hàng kiểm tra lại, chứ không phải rút hết tiền ra (để làm gì vậy ?????). Yêu cầu hoàn trả lại tiền là chuyện bình thường. Ở nước ngoài họ sẽ chỉ gửi 1 yêu cầu đến ngày này em phải hoàn trả lại tiền cho ngân hàng. Tất nhiên lời lẽ sẽ rất lịch sự, còn sau đấy thì cứ lên tòa án mà nói chuyện, có tiền phạt nữa.
3. AGB sai sót không có nghĩa là em thích làm gì thì làm. Họ sẽ xin lỗi và bồi thường trong trường hợp sai sót gây hậu quả cho em nhưng anh chưa thấy có hậu quả gì mà em đã nằng nặc đòi xin lỗi????
4. Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trong hệ thống (quy định của ngành ngân hàng). Em gửi tiền chỗ nào cũng như nhau cả. Giấy chứng nhận đã nhận tiền là không cần thiết. Không có người nào đi dở hơi kí cái giấy vô giá trị ấy cả.
5. Lỗi bên AGB chỉ là ứng xử với khách hàng quá kém, cũng có thể em nhân viên ấy làm lỗi nên cuống lên và cố giấu.
- Trên danh nghĩa thì ghi công cho vợ nhưng thực tế không thấy suy nghĩ nào dành cho vợ mà là muốn vợ thông cảm và hạnh phúc với việc hy sinh cho chồng. Lấy vợ mà không làm cho cuộc sống vợ tốt đẹp lên (vật chất, tinh thần, tình cảm, xxx ...) tức là không hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Đã sai không biết lỗi lại còn tìm cách cưỡng bức suy nghĩ của vợ, thế là không ngoan.
Phương châm hành động của chúng ta:
- Bảo bạn chồng là thành công đấy ai hưởng? Nếu bạn vợ cũng được hưởng thì nó là cái gì? Vứt hết mấy cái tự hào với vinh dự với oai iếc rẻ rách đi nhé, lo lắng hàng đầu cửa bạn vợ bây giờ chỉ là tiền lo cho con thôi. Cứ nói thật là em chả thấy sung sướng gì, bây giờ em chỉ cần tình với tiền. Đôi khi cũng cần phải thành thật với bản thân.
- Không được mờ mắt trước đòn tung hỏa mù của địch. Địch chả có lý tưởng sống gì đâu. Lý tưởng gì mà không ra tiền với làm cho người khác trở nên tầm thường? Định tu tiên à? Thế kỉ 21 rồi, lý tưởng nào đúng đắn cũng mang lại tiền và hạnh phúc hết, càng đúng đắn càng nhiều tiền.
Còn mình nói thật là mình thấy chả có xung đột suy nghĩ gì hết, cũng chưa thấy cái tôi gì qua mấy cái đấy, chỉ có bạn chồng ích kỉ bỏ mẹ, còn bạn vợ thì chưa đủ lý lẽ để bóp chết chồng thôi.
Còn nữa, các bạn viết ngắn thôi, viết dài thì cách dòng ra, các bạn viết từng cục to thế không sợ người khác đọc bị ngộ chữ à?
Chào thân ái và quyết thắng.
Bây giờ mà có bạn nào bảo mình 25 tuổi, tốt nghiệp NT được 1 năm (thằng này học giỏi nhể!) mà lên làm trưởng phòng địa chất gì đấy, chỉ tay năm ngón 1 lũ 8x đời đầu thì mình xin tránh xa 3 bước. Nổ to thế mà đứng gần chết vì sức ép có ngày. Quen gái được mấy ngày đã yêu đương loạn xạ, bảo gái đừng suy nghĩ, chạy theo cảm xúc mà gái còn cho là người tử tế thì mình choáng váng vô cùng. Lại còn cái gì mà mới gặp nhau, chưa biết hết cả thông tin cơ bản của nhau (đúng không nhỉ? nhà nó có mấy anh em hả em? bố chàng năm nay bao nhiểu tuổi?) mà bảo cứ coi như quen nhau 6 năm thì khác gì lừa đảo? Nhưng mà gái tuyên bố có chả có gì mà mất thì mình ngất tại chỗ. Anh thấy có khi em với nó lại hợp nhau cũng nên.
PS: Sing là cái bọn nửa nạc nửa mỡ, có nhiều thằng khá "tây" nhưng cũng khối thằng "tàu". Cái kiểu cho tiền xây nhà nhưng bắt đứng tên thì nói thật là hơi bị "tàu" và có gì đấy không thật.
Ca này khó đấy, chuyện tình cảm mà giai đoạn đầu trục trặc là hơi bị khó chữa.
À quên, điều kiện đầu tiên là phải có đủ tiền đã, thiếu tiền mà hạnh phúc thì chỉ có trong truyện cổ tích.
Ở VN chắc chỉ còn cách bảo xếp là đừng nhắn tin gọi điện nữa, thằng chồng sắp cưới của em nó ghen lắm, nó check điện thoại mà biết nó đến công ty làm ầm lên đấy. Còn ở công ty thì phòng thủ cẩn thận, gặp sếp đi đông vào. 1 thời gian dài mà không sơ múi được gì lão ấy cũng chán thôi. Mà đến công ty ăn mặc lịch sự vào, cứ váy áo phất phơ mơi mơi thì con dê già nó chịu sao nổi.
Mình đọc bài phải nhìn lại mấy lần vì cứ tưởng hot girl 16 tuổi nào, vừa choáng, vừa buồn cười. Các bạn không phải khuyên đâu, mình đố dám không cưới đấy. Hô khẩu hiệu thì cứ hô thôi.
Mà sao em nghe thằng bf em chém gió mà cũng tin như đúng rồi thế? Em sống ở tầng mây thứ mấy vậy?
"mọi việc tc giữa 2 người tùy anh e quyết định!!!" tức là anh quyết định thì anh chịu, sau này có phát hiện ra em không như anh nghĩ thì là lỗi của anh, còn em sẽ không nói thật cho anh biết em là người thế nào đâu.
Mà bạn nào bảo quá khứ không ảnh hưởng đến tương lai nếu biết bỏ qua với quên nó đi thế? Những cái quá khứ thế này thì quên thế qué nào được??? Và con người chúng ta hình thành là cả 1 quá trình từ quá khứ đến hiện tại, 1 con hổ khi bé thì lớn lên biến thành con dê thế nào được???? Anh bạn kia thì rõ là cừu rồi, còn chưa cả là dê nữa.