Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Cuối một con đường không có ánh sáng, không biết rẽ lối nào...
Cuối một cuộc đời cứ phải khư khư ôm lấy một nỗi oan....
Ko muốn dối trá mãi...
06:18 CH 02/10/2009
Xin lỗi tất cả mọi người!
Tại vì RN không hiểu cái đen đen. Nếu tất cả đều là sự thật thì chả làm gì phải xin lỗi, nếu là RN, không bao giờ xin lỗi khi mình làm sự thật!
@ Hổ: Bạn ấy lừa dối, rồi chỉ cần 1 lời xin lỗi quàng thêm cái đen đen kia, thế là xong? Ai bị lừa (vd: chồng) mà chỉ xin lỗi một câu là hòa thì đâu có những gia đình lục đục nhỉ?
Rn không khoét cái gì, nhưng quan điểm là sai đâu nhận đó. Chứ xin lỗi nhưng không nói rõ lỗi là cái gì. Giết người xong đi xin lỗi là tôi ăn trộm, chả hợp lý tí nào!
Kết luận: Không đồng ý với cái đen đen!

Xin lỗi tất cả, xin lỗi rạng ngời vì không thể nói được sự thật!
Mong đừng dồn người khác vào chân tường.
Ngày đầu tiền của topic jean là 4/3/2009
06:02 CH 08/09/2009
Vĩnh biệt Chi (Me_Piggy) - thành viên của WTT
Vào WTT nhìn thấy giải băng đen, hai ngọn nến và lời từ biệt, em bàng hoàng cả người.
Chưa quen chị, cũng không hề biết có một topic cầu nguyện cho chị...
Chị đã ra đi, âu cũng là số phận.
Cầu chúc chị an nghỉ nơi vĩnh hằng.:Rose:
Gửi lời chia buồn đến gia đình chị, cầu chúc tất cả vững vàng vượt qua nỗi đau này:Rose:
02:33 CH 07/09/2009
Ma 24 h - Nhà mới phơi phới tình yêu
Chắc mình cũng đến xin gia nhập vào đây mất. Con về bên bố, thứ 7, CN là những ngày cô đơn đến kinh hoàng của mình. Thiếu con, không tài nào chợp mắt được, lại online, kể chuyện: mình yêu nhau xong rồi:Smiling:
Còn ai ở trong nhà không?
09:42 SA 06/09/2009
Nhật ký ngày ... tháng ... năm .... (phần 11)
Công việc của anh bắt đầu nghiêng về thất bại, thương anh quá đi mất. Một thời gian dài cả hai đã cùng nhau gồng gánh, cùng nhau nuôi niềm tin, để rồi...
Cả đêm qua em ko ngủ được. Tự hỏi rằng, nguyên nhân có phải do mình không? Em đã quá tự tin, ko lường được lòng người ngóc ngách... phải không?
Trời ơi, đừng phụ lòng người, anh đã cố gắng rất nhiều rồi...
06:03 CH 25/11/2008
Cuộc sống buồn
Cám ơn mọi người đã động viên em!
Đúng em là người quá lụy tình. Em yêu một người, rồi cưới, rồi ko quên được. Khi người ta có lỗi, chỉ vì quá quyết đoán mà em đã đùng đùng ra đi. Xa nhau rồi mới biết mình yêu người ta biết bao nhưng cũng vì tự ái mà không mở lời tha thứ trước. Bốn năm trôi qua em phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, con ốm con đau, một mình đối chọi với mọi gian nan ở đời, em quên mất mình là một người đàn bà trẻ. Bây giờ bé con đã lớn hơn, em đã có được những giây phút thảnh thơi, lòng bắt đầu thấy đau khi con khát khao nhìn những đứa trẻ có bố, khi những ngày nghỉ các gia đình tay trong tay dạo chơi, những ngày Tết sum vầy... còn mẹ con em quanh năm suốt tháng đơn độc.
Em không ngồi đó suốt ngày chỉ để gặm nhấm nỗi buồn của mình. Em ăn mặc đẹp, hai mẹ con vẫn đi chơi với bạn bè, giúp đỡ được ai em có khả năng giúp, em chăm chỉ kiếm tiền tất cả thời gian rỗi, em cười vui mỗi khi gặp mọi người... Những người bên cạnh em không ai biết em buồn, họ vẫn nghĩ rằng em sẽ sống như thế hết đời:Surprise: Nhưng không phải, em cũng là người, em có những khao khát rất đời thường. Khao khát có một người đàn ông trong nhà để em được chăm sóc, để con em có bố gọi, để đỡ đần em những lúc khó khăn, để kể cho em nghe và san sẻ những gian truân đường đời, để khen em mặc đẹp, nấu ăn ngon, để chê em vụng phải hoàn thiện hơn... và để những đêm dài ngắn lại. Có phải là quá nhiều hay không? Có phải vì quá tủn mủn và tầm thường để đàn ông họ thấy không đáng hay không? Thật lòng em khao khát một người đàn ông hiểu mình, yêu con mình... chứ không phải cần một giống đực trong đời sống của mình (sozy, em quá lời nhưng đó là sự thật)! Em sẽ như thế nào đây? Chả lẽ cứ hiên ngang bất khuất mãi thế này sao?
12:23 CH 13/05/2008
p
peacewhitelotus
Bắt chuyện
783Điểm·2Bài viết
Báo cáo