Mình là một phụ nữ vừa trên 30, có một con gái. Cuộc sống chỉ hai mẹ con bắt đầu từ ngày bé chào đời, đến nay là 5 năm. Mọi gian nan mình đã trải qua nhưng mọi buồn đau thì vẫn tiếp diễn. Mình yêu bố của con gái mình vô cùng, yêu đến mức sinh con cho anh ấy mặc dù anh ấy ko thèm đoái hoài đến con và rất tệ với mình. Bốn năm trôi qua, minh vẫn hi vọng, dù ko nói ra, rằng anh ấy sẽ nghĩ lại, sẽ quay về với mẹ con mình. Nhưng hi vọng chỉ là hi vọng, bây giờ thì mình đã tuyệt vọng:Sad:


Mình không biết sống tiếp như thế nào nữa đây. Những ngày nuôi con một mình, lăn lộn kiếm tiền... mình không thấy sợ. Nhưng những tháng ngày sắp tới, mình đã bắt đầu thấy sợ - sợ những ngày đơn côi, sợ căn nhà không có tiếng đàn ông, sợ những ngày Tết thui thủi... Liệu còn cơ hội nào cho mẹ con mình một mái ấm đúng nghĩa gia đình nữa không? Nói thêm là mọi người vẫn bảo mình xinh xắn, có học thức, có việc làm và thu nhập ổn định... Nhưng không hiểu có phải vì từng ấy năm mình vẫn chỉ nghĩ đến bố của con mình hay vì mình vô duyên không mà không có một người đàn ông nào để ý đến mình. Bây giờ nhìn lại, thấy nỗi cô đơn tràn ngập cuộc sống mà không biết tìm đâu một bờ vai để dựa. Môi trường nơi mình sống cũng khá thuần, những người đàn ông đã có vợ tất nhiên không thuộc nhóm mình để ý (và họ cũng đều nghiêm túc), những người đàn ông chưa vợ cũng không thuộc nhóm mình để ý nốt, còn những người đàn ông dang dở, mình gặp một vài người nhưng họ cũng không có tín hiệu nào với mình. Có phải mình quá vô duyên hay kô?


Có ai đã trải qua chuyện này rồi không, cho mình một vài kinh nghiệm với!