Vậy giờ cứ ở nhà ngoại cho thản thơi rồi lại nhờ các chị chỉ đường dẫn lối cho sáng cái đầu óc e ra hay làm thế nào ạ ?
tình cảm của e bao lâu cũng không bằng nhu cầu cá nhân của bản thân a
Em ấm ức lắm vì em biết bữa đí mẹ chồng e đi làm tăng ca ko ai chăm 2 đứa nên kiu chồng em trong khi bà biết e chăm con em 1 mình ko ai trợ giúp.
Nhưng e ức là biết chiều sẽ về đón mẹ con em mà vẫn đi và e biết gia đình a biết mẹ con em đang ở ngoại chờ a đón mà vẫn tàn nhẫn nhờ anh.
Bữa cãi nhau có mẹ chồng e nói em ghim vụ chồng e chở cháu đi chơi mà ko thông báo em.
cũng vì e làm sai, e thảm họa nên em mới không tự tin, Chứ e cũng xinh xắn dt và có người theo đuổi ạ
Chắc tại yêu lâu quen nhau rồi nên e thấy hình như chả có thằng nào hơn thằng ny bjo ý c ạ, lại thêm 1 cái ngu nữa c nhỉ :))
Có 1 dạo thì nhà em cũng sốt sắng chuyện cưới nên có giục, nhà đấy còn gọi nhà em đến nc giống như là bảo em chờ, để yên cho anh kia ăn học nữa cơ.
Mình lo sợ vấn đề về thần kinh có ảnh hưởng đến chồng chứ không nói chồng là thần kinh, cái cách mình nói rằng "coi như đấy là một thằng điên mỗi khi chồng lên cơn" làm bạn hiểu như vậy chăng? Đấy là cách để mình xoa dịu bản thân để nhịn đi mỗi khi vợ chồng cãi nhau...Chị Deleted, em nghĩ nếu cãi nhau thì có thể đợi đầu bớt bốc hỏa rồi ngồi 1 mình suy nghĩ xem lỗi do bên nào, lần sau nên làm gì để tránh cãi nhau như vậy, chứ tự an ủi bản thân rằng "tại chồng lên cơn điên vậy chứ bình thường chồng tốt lắm", em thấy không ổn, y như quy chụp mọi tội lỗi là tại "chồng lên cơn", chứ cư xử giữa vợ chồng không có vấn đề nào cần cải thiện hết.Chuyện chồng đánh chị lần này, em nghĩ chị nên thử nhìn theo hướng của anh @motdoita, là chồng xót con nên mất bình tĩnh, và chị cũng có lỗi. Khi nào chị thực sự cảm thấy dc rõ ràng phần lỗi của mình, thay vì chỉ chăm chăm vào lỗi của chồng, có lẽ suy nghĩ của chị sẽ khá hơn. Giống như 2 người cùng cãi nhau, cùng có lỗi, thì người tự nhận lỗi của mình trước em thấy thanh thản tâm hồn hơn nhiều lắm.Còn nghĩ xa hơn về cách giải quyết thì em bó tay, cũng không có kinh nghiệm, đành chờ các chị khác vậy. Em vẫn cảm thấy những gì chị kể còn thiếu nhiều dữ kiện để giải quyết lắm.
Mình đọc từ những bài JK viết về chuyện hôn nhân, đến vài lần JK kể chuyện gia đình, bố mẹ ngày trước, cảm giác rõ nhất là thiếu tự tin và thiếu cảm giác an toàn, nhất là chuyện gia đình của JK, dù bạn luôn cố gắng cho rằng bạn đã bỏ qua dc rồi. Thực sự mình cho rằng 1 gia đình bình yên và tròn vẹn sẽ là động lực rất lớn để 1 con người tự tin hơn, có điểm tựa hơn. Nhưng thôi, đó là chuyện không thay đổi dc rồi. Có điều cái sự thiếu tự tin này ảnh hưởng nhiều đến cảm giác và cách nhìn nhận của JK về hành động hay cư xử của chồng.
Mình cũng có 1 giai đoạn có nhiều việc không ổn, vừa stress, vừa tự ti, vừa thấy tương lai sự nghiệp mịt mờ. Lúc đó bất kỳ hành động nào của bạn zai nhà mình cũng khiến mình bất an, cũng soi mói đủ kiểu. Zai bảo mình sao không tích cực hơn với công việc, sao không định hướng rõ ràng hơn cho cuộc đời đi, thì mình toàn cảm thấy zai chán ngán mình rồi, chê mình rồi. Mình vừa bực bội, vừa tủi thân, rồi có lúc lại lo sợ zai tìm dc ai khác tốt hơn mình, có lúc lại trách zai không thông cảm, không yêu thương khi mình đang stress như vậy. Zai thì chán ngán cái sự im im với cái bộ dạng ra vẻ chịu đựng không chịu nói gì của mình.
Cũng may giai đoạn đó chỉ kéo dài mấy tháng thôi. Mình đặt hết quyết tâm vào công việc, cố gắng tìm mục tiêu rõ ràng và thực hiện cho bằng dc. Khi mình cảm thấy tạm hài lòng với bản thân mình rồi thì cách mình suy diễn những lời nói của zai cũng khác đi nhiều. Mình nhận ra zai kỳ vọng ở mình vì zai tin là mình có khả năng, mình nhận ra những lúc nào zai chép miệng chê mình mấy chuyện vặt vãnh là đùa cho vui, lúc nào là zai nói thật. Mình bớt bực bội, bớt căng thẳng với zai hơn, bớt xù lông mỗi khi zai nói động đến mình, thì zai cũng vui vẻ dễ chịu với mình hơn, thỉnh thoảng còn khen mình nữa. Hoặc những lúc zai khó chịu việc gì đó, zai bớt nồng nhiệt với mình, thì mình đơn giản là chấp nhận thay vì suy diễn xa hơn.
Nhưng mà sau lần đó thì mình nhận ra hiểu dc giá trị, hiểu dc ưu khuyết điểm của bản thân mình rất quan trọng, nó cho mình sự tự tin và hài lòng với bản thân, cũng như cho mình 1 điểm cân bằng trong mối quan hệ. Ví dụ khi mình không ổn, mình luôn tự hỏi (hoặc hỏi thẳng zai), anh yêu em ở điểm nào, và thường xuyên không hài lòng với bất kỳ câu trả lời nào của zai, rồi suy ra mình chẳng có gì đặc biệt để zai nêu ra dc hết, rồi tin rằng zai ở cạnh mình vì thói quen và trách nhiệm chứ không phải vì yêu. Nhưng khi mình hài lòng với chính mình, thì mình lại cảm thấy mình rất đáng dc zai yêu, dù mình có ưu điểm này khuyết điểm nọ, nhưng mình chắc chắn zai ở cạnh mình rất vui vẻ, rất thú vị, chắc chắn ưu điểm của mình thừa sức bù qua cho khuyết điểm, kiểu kiểu vậy. Hoặc 1 ví dụ khác, zai mình là kiểu thích dc quan tâm chăm sóc tận răng, còn mình thì rất giỏi chăm người khác, vì mình vai lớn trong nhà quen rồi. Lúc không vui thì mình sẽ ấm ức sao mình phải nghĩ cho zai nhiều như vậy, còn lúc vui thì mình cứ vô tư mà làm thôi, người thích chăm người khác với người thích dc chăm quá hợp rồi còn gì. Mình cũng chủ động nói với zai mình muốn zai làm gì, quan tâm mình kiểu gì, mình thích gì ghét gì... nói 1 lần không nắm dc thì nói nhiều lần, zai không nhớ thì nhắc zai, chứ không tủi thân 1 mình nữa. Và rõ ràng là khi dc hướng dẫn kỹ càng cụ thể thì zai làm rất tốt, chứ không vô tâm tẹo nào.
Mình không biết JK nên làm gì để tự tin hơn dc nữa, cái này ăn sâu vào tính cách quá rồi, nhưng có lẽ JK bớt kỳ vọng vào chồng thì sẽ bớt dc mâu thuẫn với chồng hơn, bớt suy nghĩ tiêu cực về tình cảm mà chồng dành cho JK hơn. Còn về lâu dài thì mình mong JK đủ can đảm để đối diện với chính mình, thay vì mong đợi chồng phải là người làm cho JK hạnh phúc.
Nếu bạn muốn nhận lời khuyên, thì cũng nên chịu khó đọc kỹ và suy ngẫm những gì mọi người viết cho bạn, đừng đọc lướt lướt cho xong rồi lại hỏi y chang như cũ. Những gì cần thiết thì cũng đã viết đầy đủ cả rồi, mà có lẽ bạn không nhận ra.
Hình như trong mấy trang này không ai khuyên bạn gọi điện thoại cho mẹ chồng cả, rõ ràng là có nói nên xin lỗi có thành ý hơn rồi mà.
Và gọi rồi mẹ chồng không nghe thì còn kể với chồng làm gì nữa, để chồng thấy là bạn cũng có hành động hối lỗi nhưng mẹ chồng không muốn à? Nếu thực sự thấy có lỗi, thì chỉ cần thành tâm nói với chồng là, em biết sai rồi, em muốn về gặp mặt xin lỗi mẹ, em định về ngày này này, nói với mẹ thế này này... anh thấy có được không...
Nguyên tắc cơ bản là có lỗi thì xin lỗi thôi, còn đối phương có chấp nhận hay không là quyền của họ; bạn hỏi nữa thì ở đây cũng chẳng ai chỉ bạn "đi đường tắt" sao cho dễ dàng hơn được. Và mẹ chồng lớn tuổi rồi, lời thật lòng hay không thì có lẽ cũng cảm nhận được hết.
Thì tình cảm giữa cả 2 bao lâu nay cũng đâu bằng nhu cầu ép bạn trai bỏ thuốc của em đâu.
Đã tính chuyện cưới hỏi xong rồi mà gặp chuyện là dọa chia tay thế này thì thôi, đợi vài năm nữa cho lớn rồi hẵng cưới em ạ.
Nếu xưa giờ em bạn vẫn lười làm việc nhà như vậy, nhưng đến tận bây giờ bạn và mẹ mới khó chịu, thì rõ ràng là vì em ấy góp ít tiền + chi xài cá nhân + mua đồ ăn riêng, chứ không phải bản chất cái sự lười khiến bạn khó chịu. Nên bạn mới cần tách bạch ở chỗ này. Giả sử em ấy góp nhiều tiền hơn, và vẫn lười như cũ, bạn còn khó chịu không? Hay em ấy làm thêm 1 ít việc nhà, và vẫn góp 1tr5, bạn và mẹ vẫn phải vất vả xoay xở tiền bạc, thì bạn chấp nhận không? Vậy đó, nên phân biệt rõ ràng ra, chuyện nào quan trọng hơn thì giải quyết trước.
Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, nên bạn hay mẹ bạn muốn gì thì cũng cần nói chuyện nhẹ nhàng chân tình với em gái, phân tích tình hình tài chính gia đình cho cụ thể, thiếu hụt ra sao, chứ nếu nhỏ lớn không quen lo toan gì mà tự nhiên bắt em ấy phải hiểu về trách nhiệm, nghĩa vụ nọ kia thì khó lắm. Có khi em ấy còn chẳng biết 1 tháng gia đình chi tiêu hết bao nhiêu, điện nước gas ra sao nữa kia.
Nhà mình cũng có 1 đứa em gái bướng lắm, mẹ mình cũng chuyên gia cằn nhằn, mà toàn nói chung chung, kiểu, con gái lớn rồi không biết làm gì, không biết phụ ba mẹ, suốt ngày lo online... Dĩ nhiên là mẹ có mắng nó cả ngày nó cũng chẳng làm gì cả, chỉ khiến nó xa cách hơn. Mình lúc nào cũng phải nói đi nói lại với mẹ là muốn nó làm gì thì mẹ dặn dò cụ thể vào, cũng ráng kiềm chế đừng cằn nhằn nữa. Mình thì hay dùng từ "giúp" mỗi khi muốn nó làm việc, kiểu như, chị bận tay làm cái này rồi, N. giúp chị việc kia đi... đại loại vậy, từ từ tập cho nó quen tay làm việc, chứ không bắt nó xem việc nhà là trách nhiệm dc. Mẹ cứ bảo nó lớn rồi không tự nhìn thấy việc nhà à, phải để mẹ nhắc. Nhưng vấn đề là với mấy đứa kiểu như nó thì không tự nhìn thấy thật, vd nó thấy chén ăn buổi tối để sáng mai rửa chả sao, nó thấy nhà chưa dơ quá thì không quét không lau cũng chả sao. Nói chung rèn thói quen làm việc nhà là 1 quá trình lâu dài lắm, mẹ mình ở nhà nội trợ nên nhỏ lớn chị em mình lười quen rồi, mẹ chẳng bắt làm gì cả. Sau này mình đi xa rồi sống tự lập mới có thói quen tự làm hết, còn em gái mình cứ ở nhà thì chỉ khá hơn dc chút thôi. Giờ nó chịu trách nhiệm quét nhà lau nhà mỗi ngày rồi, không cần nhắc nữa, còn mấy việc khác thì hên xui tùy hứng, hôm nào vui nó mới làm.
Túm lại là bạn Kiềng cần kiên nhẫn hơn, rộng lượng hơn, cũng như chấp nhận rằng em gái vô lo như bây giờ cũng có 1 phần trách nhiệm của bạn và mẹ nữa, không thể ngày 1 ngày 2 mà thay đổi. Rồi tìm ra cách tiếp cận phù hợp để không làm em ấy xa cách gia đình.
Mà chồng biết thừa bạn không thích bố mẹ chồng nên bạn dùng lý do con cái ra không có tác dụng là đúng rồi. Thêm vào mấy tính cách mà bạn miêu tả về chồng bạn trong mấy post cũ thì mình chẳng hiểu sao bạn có thể ôm hy vọng là tìm cách để chồng theo lời bạn ra riêng nữa.
Tại sao nếu kết hôn xong thì bạn phải ở nhà chồng cho dù không có chồng mà không thể ở nhà bạn? Mình nghĩ thời bây giờ tư tưởng cũng tiến bộ hơn rồi, đâu cần nghiêm ngặt như vậy nhỉ?
Mình thì cho rằng cảm thấy chưa sẵn sàng thì đừng kết hôn. Cảm giác trong lòng ra sao thì chỉ có bản thân mình là hiểu rõ nhất, chưa sẵn sàng thì chính là chưa sẵn sàng, đừng bắt ép bản thân.
Mà ngày xưa mình đi học, mình và zai cũng xa nhau tận mấy năm ấy, mình vẫn thấy không ảnh hưởng gì cả, không hiểu sao bạn lại thấy thế này nhỉ "Nếu không kết hôn thì chuyện tình cảm cứ nửa chừng nửa vời,...rất khó diễn tả mng ạ." Có kết hôn hay chưa thì tình cảm vẫn vậy thôi mà, quan trọng vẫn là tấm lòng cả 2 dành cho nhau chứ.
Mình nghĩ vấn đề cốt lõi là mối quan hệ giữa 2 vợ chồng chứ. 1 mối quan hệ có đủ yêu thương, tin tưởng, tôn trọng, và cảm thông thì vấn đề tài sản chung hay riêng chẳng là gì cả, vì cả 2 thừa sức bàn bạc trao đổi và giải quyết vấn đề trên tinh thần yêu thương, quan tâm, và thấu hiểu nhau, kiểu kiểu vậy.
Nên mình cho rằng không phải cách chia chác/phân biệt tài sản làm ảnh hưởng/sứt mẻ tình cảm vợ chồng, mà 1 cặp vợ chồng để cho gia đình bị xào xáo bởi tài sản nghĩa là mối quan hệ giữa họ vốn đã có sóng ngầm rồi, chỉ là gặp dịp thì sóng dâng cao hơn thôi.
Mình nghĩ bạn không thể thông cảm hay rộng lượng hơn với chồng nếu tư tưởng chưa thông, giờ bạn có tư nhận bản thân còn trẻ con và cần cố gắng hơn thì cũng chỉ là phần ngọn của vấn đề thôi. Cố gắng hơn là cố chuyện gì đây?
Lúc ấy bạn đang ở nhà mẹ mà, dù thế nào cũng có gia đình bên cạnh, chẳng có gì đáng lo cả, mình nghĩ chuyện không nghiêm trọng đến mức quy chụp thành mẹ chồng ép chồng bạn bỏ mặc mẹ con bạn 1 mình mà đi chăm cháu.
Thay vì trách chồng không báo trước, bạn nên nhìn lại xem bình thường phản ứng của bạn đối với việc chồng chăm cháu thế nào, có tiêu cực lắm hay không, mà chồng phải giấu như vậy. Bạn cũng nhìn thấy phản xạ giọt nước tràn ly của chồng rồi đấy. Thay vì tự cho rằng
"B
Mình không rõ bình thường mức độ quan tâm chăm sóc giữa chồng bạn với em gái và các cháu, so với bạn và con thì ra sao, có bỏ bê bạn không, có thiếu trách nhiệm với vợ con không, cái này chỉ có bạn tự nhìn nhận được, nhưng cần phải công tâm nhất có thể.
Còn mình viết ở đây, là dựa theo cảm giác về câu chữ của bạn, thì chỉ thấy định kiến bạn dành cho em chồng và mẹ chồng nặng quá. Mỗi chuyện ngày xưa đi chơi rồi em chồng gọi nhờ mua tã mà bạn ghim đến giờ, rồi mẹ chồng "tàn nhẫn" nhờ chồng,... đều là chuyện vặt vãnh như bị kê lên thành chuyện lớn hết cả. Nếu có cảm thông với nhau, thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, còn nếu đã sẵn khó chịu trong lòng, thì bất cứ chuyện gì cũng đều có thể suy diễn theo hướng tiêu cực hết cả.
Bạn thử nghĩ xem, ngoài vài chuyện bạn kể ở trên, còn chuyện gì lớn đến mức gây ra cảm giác không tốt trong lòng bạn dành cho gia đình chồng hay không? Hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề thì mới giải quyết được. Bạn không nhất thiết phải yêu thương gia đình chồng, nhưng tối thiểu cũng nên có sự tôn trọng, và cảm thông nhất định, nếu bạn vẫn còn muốn tiếp tục lâu dài với người chồng này.
Giờ mình ví dụ đơn giản thôi, giả sử zai kia đồng ý quay lại với bạn, nhưng cô nàng người yêu cũ vẫn ở nguyên đó, zai vẫn "vợ-chồng" với cô ấy (vì thói quen khó bỏ, vì đây là quyền tự do cá nhân nên zai không cho bạn can thiệp), vẫn nhận điện thoại và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nói chuyện với bạn (như bạn đã kể ở post nào phía trước), cô gái kia vẫn gọi điện thoại hoặc nhắn tin coi thường bạn, còn zai thì giữ ý kiến cũ là "
Bạn đang là người yêu, thường tiếp xúc, nhìn thấy hành vi cử chỉ của nhau mà còn không rõ zai kia tốt xấu thế nào, không đủ khả năng hiểu nhau thì mình nghĩ chưa nên cưới là đúng rồi, bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân đâu. Cứ yêu tiếp đi rồi tập nhìn người qua thói quen, tính cách, lời ăn tiếng nói, cư xử hàng ngày của họ với mọi người (không chỉ với mỗi bạn), tập cách hiểu đàn ông nữa. Có những chuyện không thể học từ kinh nghiệm của người khác, chỉ có tự mình trải nghiệm thôi.
nhimxinh, ý của chị Hồng Cầm là tại sao ngày trước em hay ghen tuông, chứ không phải là sau khi đã xảy ra mấy chuyện "em làm sai, em thảm họa". Đành rằng em bảo hay ghen là khuyết điểm của em rồi, nhưng cũng nên biết rõ nguồn cơn dẫn đến cái tính đó., chứ nếu chẳng có gì, chỉ vì mỗi chuyện "bạn trai tốt tính, nhiều người yêu quý" mà em hay ghen à? Tính cách bản thân, nói thay đổi thì dễ, còn thực sự thay đổi hay không mới là vấn đề.
Ví dụ em nói sẽ tự tin hơn, thì bản thân em có ưu điểm gì để em có thể tự tin? Vậy nên chị Hồng Cầm mới đề nghị em bổ sung "
Còn em hỏi làm thế nào để bạn trai nhận ra em đã thay đổi, không còn thảm họa như xưa nữa, thì chị tin rằng nếu em thực sự suy nghĩ và cư xử chín chắn trưởng thành lên thì ai cũng tự nhận ra dc thôi, không cần phải đứng trước mặt người ta mà nói "em đã khác xưa rồi" đâu.
Hoặc em chỉ mới ăn mỗi bún riêu mà chưa từng thử qua phở bún bò hủ tíu gì hết nên mặc định bún riêu là ngon nhất, hoặc là tiền trong túi em có khi chỉ đủ để ăn bún riêu thôi, không với tới những món xa xỉ hơn được.
Nên muốn kiếm người tốt hơn thì cố mà tự nâng cấp bản thân mình trước đã, hoặc không có nhu cầu kiếm ai khác thì cũng tích thêm vốn sống để sau này còn làm vợ, làm mẹ, với cả lấy chồng xong còn lo đối nội đối ngoại đủ thứ hết nữa. Nói chung không biết người yêu em có ưu điểm gì trong mắt em mà em bảo tốt nhất, chứ riêng cái khoản mama boy là hơi bị đáng sợ rồi, mà thêm em cũng "mama girl" chứ chẳng hơn gì để chê người ta :-
Thử tưởng tượng chị đang ngồi cafe tán dóc với hội chị em bạn thân, đủ chuyện trên trời dưới đất, đang đến màn hay ho kịch tính nào đó, thì chồng gửi cho chị 1 clip rồi kêu chị xem đi, chị có bỏ ngang câu chuyện với mọi người mà ngồi tập trung xem rồi nhận xét lại với chồng dc không?
Em thì không chuẩn mực đến mức không thể nhắn tin khi biết zai đang có việc, vì sợ để 1 lúc sau em lại quên, nhưng thường kèm theo mấy câu như "khi nào cậu rảnh/ khi nào cậu về nhà rồi thì xem thử cái này nhé", kiểu kiểu vậy.
Mà em vẫn cảm giác chị áp đặt chồng kiểu gì ấy, ví dụ như chị gửi clip, xem hay không là quyền của chồng, mà xem xong có thấy hay hoặc dở, có muốn nhận xét hay xem xong rồi im luôn cũng là quyền của chồng chứ nhỉ? Trừ khi nào là việc quan trọng, cần có đối thoại giữa 2 bên, chứ mấy cái giải trí kiểu này thì em thấy không xem cũng có ảnh hưởng gì đến nhau đâu? Dù chồng chị đang đi nhậu/ đang bận công việc hay thậm chí chẳng bận gì cả thì cũng có quyền không xem mà.
Em với zai em sở thích ngược nhau hoàn toàn, nên nếu bắt buộc nhau phải chịu khó xem hết những gì đối phương recommend thì chắc xa nhau lâu rồi. ~~
Chứ cuối tuần này về nhà người yêu mà bạn muốn bắt mạch kê đơn chữa hết bệnh kịp trong vài ngày thì làm khó mọi người quá.
Mà bạn muốn cưới zai này thì cứ nhận thôi, sao phải đổ là sợ có lỗi với bố mẹ nhỉ. Nếu thương bố mẹ thì lẽ ra nên tránh xa mấy gia đình có xu hướng thần thánh hóa con trai họ mới đúng, vì thể nào cũng sẽ có cảm giác họ coi thường cả mình cả bố mẹ mình.
--> kiểu như này này :-
Sao chị Jany không nghĩ đến chuyện học nâng cao thêm bên sư phạm hoặc IT, rồi tìm công việc tốt hơn, em nghĩ đây là 2 việc chị có năng khiếu mà?
Em nghĩ ba cũng yêu gia đình lắm, nhưng cái tính ham vui, khoái chỗ đông người nó át hết rồi. Mẹ em thì tính cách có phần hơi khô khan, lúc nào cũng đặt gia đình lên trên bản thân (chả bù cho hồi chưa lấy chồng suốt ngày toàn làm thơ, viết văn, lãng mạn đủ kiểu, ba mê mẹ cũng là vì cái sự ngọt ngào đó).
Mãi đến lúc tầm gần 50 tuổi rồi, em mới thấy cả ba lẫn mẹ có thay đổi. Ba thì ở nhà nhiều hơn, ngày lễ, sinh nhật quan tâm đến mẹ hơn, cũng chịu khó chú ý sức khỏe. Còn mẹ thì cởi mở hơn, chịu đi chơi, chịu tiêu xài cho bản thân, chịu thử nhiều thứ mới (mà đa phần là em phải năn nỉ + dụ dỗ hết mức), bớt lo toan việc nhà quá mức, nhiều hôm lười là cứ kéo cả nhà ra tiệm ăn luôn, không tự ép mình phải nấu đủ mấy bữa cơm, mỗi bữa đủ từng ấy món nữa.
Em cũng không chắc là vì mẹ vui vẻ tươi tắn hơn nên ba thích ở nhà hơn, hay như mẹ nói là "ba đến già rồi mới chịu chín chắn", nhưng cả ba và mẹ đều thay đổi cực nhiều trong 1 thời gian ngắn, nhất là mẹ.
Thực sự mẹ em là 1 kiểu rất điển hình của phụ nữ VN, nên hiện tại mẹ chịu hưởng thụ cuộc sống thế này, em thấy vui lắm, dù nhà cũng chưa dư dả gì mấy, dù ba em còn vừa bị về hưu sớm mấy năm, nhưng cả ba mẹ đều xem chuyện đó rất nhẹ nhàng. Càng ngày lại càng thấy ba mẹ yêu thương nhau mặn nồng hơn, ngọt ngào hơn, không khí trong nhà cũng ấm cúng dễ chịu, đúng như kiểu, bản thân mình hạnh phúc thì mới truyền dc cảm giác vui vẻ hạnh phúc cho những người xung quanh. Bây giờ ba em thay vì ra ngoài nhậu thì có thể ở nhà uống chút đỉnh với mẹ sau bữa cơm tối. Mẹ chỉ uống dc 1 tẹo là đỏ mặt, sau đó giả say lăn ra nằm cho ba hoặc con gái đi dọn dẹp, còn ba mà uống say vào là chỉ ngồi nịnh mẹ thôi. Em đi xa thỉnh thoảng mới về, mỗi lần nhìn ba mẹ như vậy cũng thấy vui lây, hồi xưa trước khi quyết định đi, em cứ sợ mẹ ở nhà buồn, lo lắng đủ thứ.
Thực lòng thì em rất biết ơn mẹ đã đặt hết tình yêu thương vào cho gia đình, nhưng em đã lớn lên trong cái cảm giác rằng mẹ hy sinh quá nhiều như thế, lúc nào em cũng thấy xót, thấy cần phải bù đắp cho mẹ, làm gì cũng sợ mẹ buồn, có người yêu cũng phải để ý xem có thể hợp với mẹ không. Nên nếu sau này có con, em nghĩ em sẽ chọn làm "mẹ mìn" như chị Dab :x theo 1 cách nào đó, em thấy cả em và em gái em đều cùng 1 cảm giác, chỉ cần mẹ vui vẻ là tụi em vui.
Tớ thì cho rằng bệnh của bạn là vì chưa có tình cảm sâu đậm, nên cứ nâng lên hạ xuống, cân nhắc chán chê, để đảm bảo mua dc món hàng tốt nhất, không bị hố chỗ nào. Thế thôi. Không liên quan mấy đến cái ví dụ "bậc thầy - thảm họa" của chị SN đâu.
Còn nếu bạn vẫn nghĩ bạn có bệnh suy diễn tiêu cực, thì cách duy nhất là sống bận rộn hơn theo hướng tích cực, thời gian ngồi suy nghĩ thì đi làm việc khác thú vị một chút, chứ không ai giúp bạn quản được suy nghĩ trong đầu bạn cả. : )