Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những buổi tối...sau giờ làm.
Mình học ở ASK. trên đường láng ấy. Bạn search askwhy.vn hoặc fb asj jsc nhé. Hàng tháng ask có khóa học Nghĩ giàu làm giàu nhiều cảm xúc và năng lượng lắm. Nếu bạn thích liên hệ mình, mình tặng vé :) thỉnh thoảng mình thấy down quá cũng hay đăng ký học lại lắm
10:49 SA 09/01/2015
chuyện về nuôi trẻ ở chùa!!! thực hay hư?
Em cũng vừa được mợ gửi cho link đọc bài này sáng nay. Thật không hiểu nổi nữa. Nhiều lần muốn sang chùa Bồ Đề mà chưa sang được, nay nghe chuyện này thấy hãi quá
Đúng là nhà chùa làm phúc nhận nuôi các bé, rồi tìm cho các bé 1 gia đình là điều tốt đẹp. Nhưng đem ra làm chuyện kinh doanh thế này thì thất đức nhỉ. Lại còn nói gì mà "Tài dặn đi dặn lại, khi nào em tôi sinh xong, cứ gọi cho anh ta là đứa trẻ sẽ được bỏ vào chùa nhanh, gọn…"
Chẳng biết sư thầy làm hay mấy anh đầu lậu thấy lợi nhảy vào làm, mù mờ quá
Mong sư thầy ở cửa chùa đừng làm điều này chứ
12:04 CH 16/07/2014
Những buổi tối...sau giờ làm.
Dạo này mình tham gia lớp học của Mr Why - anh Phạm Ngọc Anh, thấy rất bổ ích luôn. Tư tưởng được giải phóng khá nhiều. Bênh cạnh đó, tham gia các lớp này còn gặp được rất nhiều bạn tốt, từ các em sinh viên đến các anh chị đã đi làm và lập gia đình nhiều tuổi, từ người tay trắng đến người thành đạt; nói chuyện với họ, chia sẻ quan điểm và tâm sự, thấy suy nghĩ tích cực và tươi đẹp hơn nhiều. Thêm nữa, còn được mọi người rủ tham gia cùng hội nọ hội kia, thấy cuộc sống của mình cũng đỡ nhàm chán hơn đi đó.
Mình thấy rằng cuộc đời của mình tươi đẹp hay không là do mình tự quyết định, và tìm được những đối tượng tích cực để cùng đẩy cùng kéo mình đến hướng tích cực thì tốt hơn biết bao nhiêu
08:21 SA 16/07/2014
Xin kinh nghiệm mở xưởng may đồ lót
Ah. Bạn giống mình quá. Mình trước cũng cực thích mảng này. Mà ko phải là nhập hàng về bán mà phải là làm từ khâu sản xuất. Mình từng lên kế hoạch sx hàng vn chất lượng cao ntn, về các làng nghề lấy vải ra sao, tìm xưởng may tay nghề cao, giá rẻ..., thiết kế sp, nhãn hiệu, marketing,...
Nhưng sau đó gặp 1 chị bạn bên thiết kế thời trang cũng có cửa hàng bán đồ công sở. Chị ấy bảo muốn ra đc 1 sp chất lượng theo y.c của tụi em miền bắc ít xưởng làm đc lắm. Vì cái cạp, cái vải lót...cũng cần từng yêu cầu riêng. Chưa kể quần đã thế, áo lót còn phức tạp hơn nhiều. C ấy nói dù sp ra có tốt cũng khó cạnh tranh đc với hàng trung quốc và các hàng hiệu khác về giá cả và độ phủ sóng. Nếu bạn đc sang trung quốc, sẽ thấy xưởng may của họ có khi rộng bằng cả tỉnh của vn, chuyên môn hóa đâu ra đấy. Nói ko phải tâng bốc trung quốc, n ko ngẫu nhiên mà họ đc gọi là công xưởng của thế giới
Hihi chuyện phiếm tí. Vì sau đó mình ko theo nổi kế hoạch. Bởi mình như con kiến mà muốn làm mấy cái kế hoạch to cần trường vốn quá
Mình thì rất chú trọng đến vấn đề đồ lót, mình nghĩ mọi người cũng vậy. Và mình thích lên vincom mua những lúc các hàng sale 50%. Mình nghĩ bạn tìm các nguồn hàng như triump, vera, woalco, victoria về phân phối và bán là ổn nhất đây
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
05:06 CH 20/06/2014
làm sao phải từ bỏ
Nhưng ai cũng cố chấp ko chịu nhìn ra đã đến lúc nên chuyển tay và phải buông tay thì mới buồn ah. Chỉ có thời gian mới trả lời đc thôi bạn ah
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
07:45 CH 10/06/2014
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui ^^ Nhật ký tuổi Băm...
Đó cũng là 1 cách hưởng thụ cuộc sống nhỉ. Thoải mái quá. Nhưng hiện giờ tớ đang nghèo, ko dám hứng lên là mua nữa. Cái thú đi lang thang và mua những đồ nhỏ nhỏ xinh xinh bị hạn chế dần
Dạo này mình suốt ngày đọc truyện ngôn tình Trung quốc thôi. Nào là Hóa ra anh vẫn ở đây của Tân di ổ, Thời niên thiếu tôi khôn thể quay lại ấy và Bí mật bị thời gian vùi lấp, Gặp gỡ Vương lịch xuyên của Huyền ẩn... toàn những chuyện tình thời cấp 3. Làm mình bấn loạn quá
Chiều nay mình sẽ bùng làm về sớm đi chùa...
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
07:33 CH 10/06/2014
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui ^^ Nhật ký tuổi Băm...
Trước tớ cũng có nhiều người theo lắm nhé. Nhưng cấp 3 và đại học thì ngố tàu. Rõ ràng chơi với các bạn nam thì rất vui, nhưng người ta thích mình thì lại sợ và tránh xa, thậm chí xua đuổi, hắt hủi. Khi người ta kêu thôi, mình bt đi, ko theo đuổi nữa thì lại vẫn quý người ta như thường :))
Nhớ lại hồi đấy sao lắm mối thế mà điên điên dở dở chả yêu mối nào, chỉ thích làm bạn mãi. Đến khi các mối ấy ko chịu làm bạn nổi nữa, đi lấy vợ hết mình mới thấy bơ vơ. Con bạn thân của mình còn bảo, xem chưa, năm nào cũng đi đám cưới các mối cũ. Mối của bà lấy vợ hết rồi đấy, chẳng còn ai đâu!!! Buồn...
Nhưng rồi vẫn thế. Chỉ thích chơi và rất sợ yêu. Giờ nghĩ lấy chồng chỉ vì thương bố mẹ thôi các bạn ah. Bố mình cũng gần 70 rồi mà mình lại là chị cả chứ
Mình nghe các anh chị em có gia đình trên cty nói nhiều lắm nên cũng thấy hiểu phần nào cs gia đình. Đúng kiểu đâm lao thì theo lao, sống với nhau nhiều khi vì tình nghĩa và con cái chứ ko còn yêu, nhất là khi bị kinh tế chi phối. Đúng là vật chất quyết định tinh thần mà
Haha, tớ vừa muốn cuộc sống FA vui vẻ vừa muốn lấy chồng để được cùng yêu thương và chăm sóc. Nhưng nan giải lắm do đầu óc vẫn bị dở hơi. Bạn Nhoc oi dung nản nhé. Cố lên. Thỉnh thoảng áp lực và buồn chán quá thì lên đây tâm sự ah. Tớ sẽ an ủi bạn rằng ít ra bạn có cục cưng 1.5 tuổi là hơn đứt bọn tớ rồi!!!
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
06:10 CH 06/06/2014
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui ^^ Nhật ký tuổi Băm...
86 tụi mình cao số nhỉ. Hihi. Ko biết các bạn thế nào, nhưng tớ lận đận lắm ấy. Đủ chuyện chứ ko chỉ là tình duyên đâu
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
05:51 CH 06/06/2014
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui ^^ Nhật ký tuổi Băm...
Hihi, cảm ơn bạn tinhyeu_laclong. Bình thường tớ vẫn rất lạc quan đó. Tớ đến tuổi 29 này rồi, cảm thấy thất bại nhất không phải là không có tình yêu. Không dám bon chen vì vẫn thấy rằng cuộc sống của mình vẫn tốt hơn rất nhiều người. Nhưng mỗi người mỗi cảnh, bạn khổ vì thứ này, tôi khổ vì thứ khác. Cái thất bại nhất đối với mình là đã lãng quên tuổi trẻ của chính mình, và tâm trí luôn trăn trở băn khoăn 1 vấn đề, mà quá lười nhác để biến đổi theo nó. Rồi những cái thực tế nhỏ bé và to tát như công việc, tiền bạc nữa...
Lại nói chuyện tình yêu. Hình như trong mắt mọi người, 1 cô gái 29 tuổi kêu than thì 99% là vì không có người yêu. Còn các vấn đề khác chỉ là chuyện nhỏ thôi (ngay anh bạn thân làm cùng công ty tôi cũng nói thế. Anh ấy cho rằng tôi không có người yêu thì tất cả lời tôi nói là thế nọ thế kia đều là ngụy biện và lý thuyết suông. Chả ai sống được 1 mình đâu. Cuộc sống 1 mình không hợp lẽ tự nhiên. bla bla. Rồi ít ra cứ lấy chồng rồi suốt ngày cự nự như vợ chồng anh còn hơn thui thủi 1 mình...). Hình như con gái không có chồng con thì không còn ý nghĩa tồn tại nữa hay sao ấy!!! Tôi cũng buồn, cũng tủi vì không có người yêu bên cạnh chứ; nhưng tôi cũng thấy cuộc sống FA-chưa-có-người-yêu vẫn rất đáng sống. Tôi có phải không biết yêu đâu, chỉ là duyên chưa tới thôi. Tôi chưa tủi thân, tại sao mọi người lại sốt hơn cả tôi nhỉ :8:
Nói vui thế thôi, vì hình như càng nói lại càng giống như là mấy bà cô già không có ai theo đuổi, cố làm ra vẻ ta đây.
Hôm nay muốn kể lại chuyện tình yêu đơn phương hơn chục năm của tôi, kể từ khi còn ngồi trên ghế trường cấp 3, đến khi gặp lại sau nhiều năm xa cách mới dám thổ lộ, rồi bị từ chối, và thấy cuộc sống sau bao năm bám víu, cố gắng, hy vọng chợt như quả bóng bị xì hơi, bay vèo qua đầu, đến khi thật sự hết hơi thì cứ lơ lửng vô định trong không trung...
Nhật ký tình yêu đơn phương của nàng gấu trúc

Chàng ngồi bàn trên, nàng ngồi bàn dưới. Hai đứa cùng ngồi đầu bàn, gần nhau trong gang tấc nhưng lại rất ít nói chuyện với nhau. Bởi chàng là người rất ít nói, rất ít tham gia vào các hoạt động của lớp; có cái tác phong hơi lãng tử lạnh lùng ấy. Bây giờ thấy giống 1 nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng ngày xưa thì chưa được đọc truyện ngôn tình, nên thấy chàng thật là hơi khép kín nhé. Đó chính là dạng người dễ lấy mất cảm tình của mình nhất.
Đó là cuối năm lớp 11, mình nhớ như in ngày ấy. Cái ngày bâng bâng quơ quơ chàng nói với mình 1 câu rằng "Cậu như trẻ con ấy nhỉ", rồi nhìn mình cười, đôi mắt dịu dàng, ánh lên vẻ thích thú. Mình đang cười bỗng đơ luôn, miệng thậm chí còn hơi méo. Đúng là cái cảm giác tim dừng 1 nhịp và sau đó đập lại "Thịch" 1 cái như trong truyện . Nhưng mình là người rất giỏi che dấu cảm xúc mà, nên lúc đó bình tĩnh lại luôn, miệng vẫn cười tươi như hoa và coi đó là câu khen tất-lẽ-dĩ-ngẫu. Đó, chỉ là 1 chút khác biệt đó thôi, vậy mà mình bắt đầu để ý đến cậu ấy. Mình bắt đầu đắn đo xem nên nói chuyện, tiếp xúc, cư xử với cậu ấy như thế nào; và băn khoăn mãi không biết trước đây mình với cậu ấy như thế nào nhỉ, sao nghĩ mãi lại không ra, sao bây giờ làm gì cũng như không tự nhiên thế này nhỉ (A a a, rất chi là biến thái. Ngày xưa mình gà tồ, không biết diễn giải định nghĩa mấy cái tình yêu chích bông này thế nào đâu. Mãi sau này đọc truyện tình yêu nhiều mới thấy sao giống hồi ấy thế. Đâu có rành như các em bây giờ đâu!)
Vậy là, sau gần nửa kì được chuyển tới chỗ bạn ấy ngồi, mình bắt đầu thích bạn ấy. Đến bây giờ không nhớ chính xác ngày đó là ngày nào nữa, chỉ nhớ là ngày gần cuối kỳ, cả lũ đang bàn tán sôi nổi cho vụ đi meeting chuẩn bị cho đại hội thể thao gì đó của thành phố. Cái ngày mà phải mặc áo phông xấu xí đi meeting, cái ngày mà mình kết nghĩa chị em “cây kem” với 2 cô bạn cùng lớp. Cũng là cái ngày mà mình biết rằng cô em kết nghĩa của mình cũng rất thích bạn ấy…
Cô ấy dũng cảm hơn tôi. Cô ấy tìm mọi cách thể hiện tình cảm với bạn ấy, 1 cách vừa chân thành vừa bạo dạn, đúng như con người cô ấy vậy. Tôi ở cạnh, chỉ biết vừa ngầm hướng ánh mắt theo bạn ấy, nhớ bạn ấy, vừa cổ vũ cô em kết nghĩa…
Đối với tôi lúc đó mà nói, dường như 1 ngày 7-8 tiếng ngồi trên lớp được nhìn thấy bạn ấy là chưa đủ. Lúc nào tôi cũng ở trạng thái giương cao ăn ten, không phải để bắt sóng của các thầy cô, mà là để thu hết mọi lời nói, hành động, ánh mắt của bạn ấy lại. Giờ ra chơi tôi cũng phải tìm cách để bạn ấy luôn ở trong tầm mắt của mình, lúc thì rủ cô bạn này đi lang thang khắp sân trường chỉ để theo chân cậu ấy, lúc thì kéo cô bạn nọ đi tham gia hội đá cầu để được đứng cạnh cậu ấy, lúc lại 1 mình đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang ngắm bạn ấy ở xa xa…Cái tình yêu tuôi học trò thật trong sáng. Không cần được đáp lại, chỉ cần có thể luôn được nhìn thấy bạn ấy…
Tôi vẫn nhớ những ngày đi học thêm buổi tối, cái lớp học buổi tối cũng có bạn ấy ấy, hôm nào ngồi gần bạn ấy, cùng nghe giảng, cùng trò chuyện, đôi khi chỉ là mấy câu vu vơ, là tôi cũng đã vui lắm rồi. Rồi những buổi tối, đạp xe trên đường về 1 mình, cảm thấy thật thanh thản, yêu đời vì đang nhớ đến bạn ấy…
Tình cảm cứ tích tụ từng ngày, lớn lên từng ngày, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc bày tỏ với bạn ấy. Có lẽ vì ở cái thời của tụi tôi khí đó, yêu đương tuổi học trò còn xa vời, còn nghĩ hình như nó chỉ xảy ra với mấy anh chị đại học hoặc mấy người có máu nghệ sĩ kia kìa. Không phải với mình đâu. Vì lúc đó, dù biết chắc chắn tình cảm của mình, nhưng cũng chỉ dám khẳng định là “Thích cậu ấy thôi”, không dám nói đến chữ yêu…
Và không hiểu tại sao, với tôi, cái tình cảm đơn phương đó thật đẹp, trong tôi không hề có cái tính “sở hữu” mà các cô gái khi yêu đều có. Hoặc do tôi cũng có chút tự tin là bạn ấy cũng có tình cảm với tôi. Khi mà mấy cậu bạn lắm chuyện cùng bàn nói rằng, bạn ấy cũng mến tôi đó…
Lúc đó mình vẫn vô tư cho rằng vẫn nên duy trì trạng thái thế này thì hơn, cái cảm giác đơn phương đó lâng lâng, cho mình nhiều cảm xúc với cuộc sống hơn, và nhiều động lực với học tập hơn. Lúc đó đâu có nghĩ rằng, cái tình cảm trẻ con nhưng không bồng bột đó sẽ theo mình đến cả chục năm, vẫn trong sáng và thanh khiết, đơn thuần là tình cảm đơn phương, nhưng đồng thời với nó là trái tim đập “thịch” nhiều hơn, đau đớn vì nhớ nhung nhiều hơn…
Nếu ai đó hỏi tôi rằng “tình yêu đơn phương rất đau khổ phải không?”, tôi sẽ trả lời rằng: tôi không đau khổ, tôi biết ơn bạn ấy vì đã ở đó, và vì tôi đã có 1 tình cảm đơn phương rất đẹp, lấp đầy trái tim bang quan vô cảm của tôi. Tôi hiểu sâu sắc cảm giác của các cô nàng và anh chàng trong truyện ngôn tình Trung Quốc hay phim Hàn Quốc. Ai cũng bảo sao họ có thể ngây ngốc giữ 1 tình yêu đơn phương từng đó năm trời, chỉ biết dõi theo người mình yêu hoặc thậm chí còn giúp người mình yêu đên với người khác. Ai cũng bảo là khờ là dại, là chả có người nào như thế đâu. Tôi bảo họ rằng, có chứ. Lúc nào cũng có người dại khờ vì tình yêu mà. Đơn phương không phải là tình yêu sao…
Bạn ấy của tôi có 1 đôi mắt rất đẹp, đẹp và buồn. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi biết bạn ấy là người trọng tình cảm…
Tôi lại đang nhớ bạn ấy. Nhưng không còn như trước đây nữa. Giờ, sau bao nhiêu năm, tôi để bạn ấy ra khỏi trái tim mình. Vì tôi biết, bạn ấy là người trọng tình cảm, nên tôi cũng trân trọng tình cảm của chính tôi…
Tôi không hối hận vì đã thích, đã yêu bạn ấy trong ngần ấy năm. Tôi chỉ hối hận vì cứ mãi chìm đắm trong tình cảm đó, không biết cách biến nó thành hành động và hiện thực; đã bỏ lỡ cơ hội để rồi đánh mất bạn ấy mãi mãi. Giờ bên cạnh bạn ấy đã có người khác, không phải tôi, không phải cô em kết nghĩa của tôi. Tôi cứ mãi nhìn về “cái thời thanh xuân không thể quay lại ấy”, mà ước giá như…
05:25 CH 03/06/2014
Thiếu tự tin vì thấy mình vô dụng
Em ơi, chị đi làm 6 năm rồi mà nhiều lúc vẫn thấy ép phê, thấy mình quá vô dụng ấy chứ. Đó là điều bình thường, ai cũng dễ gặp phải
Em còn trẻ, lăn lộn bon chen chưa nhiều sao đã nhanh nản thế. Năm nay kinh tế khó khăn, kiếm việc khó là lẽ đương nhiên mà. Nhiều người tốt nghiệp đại học còn phải đi làm thêm công nhân nhà máy, xí nghiệp thì sao
Cố gắng lên nhé. Đi chùa cầu an cho an ủi tinh thần, ăn ngon ngủ tốt cho đẹp da đẹp mắt rồi chuẩn bị chiến đấu tiếp đi nhé cô nương ;)
05:40 CH 31/05/2014
Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui ^^ Nhật ký tuổi Băm...
Định nghĩa tuổi băm và ế
Là cái tuổi thứ 7 cuối tuần không được đi làm mà dậy từ sáng sớm, cầm điện thoại tự kỷ 1 mình, nằm dài người trên giường cả ngày, hết ném điện thoại vời cái remote lại ném remote vời điện thoại, Tivi hoạt động hết công suất từ kênh shopping online, phim trung quốc, phim hàn quốc, phim mỹ, phim nga, phim pháp đến CNN, discovery...và chỉ rời giường khi cái bụng đã réo hết mức.
Là khi mami gọi điện thăm dò đành mặt trơ không xấu hổ nói con sắp đi tụ tập hẹn hò đây, mami yên tâm...
Là khi bạn thân có putin, xuxu hay bin, tin để cưng, nựng, để yêu, chiều và dành trọn thời gian còn mình thì thăng cấp cho cái giường trở thành bạn thân số 1. Hình như có bài báo nào đó đã nói rằng, con người ta ngày càng có xu hướng gắn bó với cái giường hơn. Nên có lẽ giường đã trở thành bạn thân của nhiều người, không chỉ riêng mình...
Là khi tự kỉ không chịu nổi nữa, chiều thứ 7 mùa hè đẹp trời, dắt xe kéo em gái đi ra công viên tập thể dục. Tập thì ít mà ngắm trai xinh gái đẹp thì nhiều...
Ta đây hôm nay rất tưng tửng, 29 tuổi xuân xanh nhưng vẫn rất ngố tàu trong chuyện yêu đương trai gái. Nhắc đến tình yêu, này nọ, ấy ấy đều tim không đập tay không run mặt không đỏ nhưng đầu thì đơ, chả đối phó được gì nữa. Thường ngày lẩn tránh, bỏ qua là chuyện thường. Nhưng hôm nay, tự kỷ nhiều nên khi ra công viên được rửa mắt bởi nườm nượp các em trai xinh tươi hăng say tập thể dục, chạy bộ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà ko thèm mặc áo, bán khỏa thân thì chị đây tẩy não luôn. Sẽ chia tay con gà. Lên chức chị già đi ngắm các em!!!
Chợt giật mình, ta vẫn tự hào 29 nhưng tâm hồn như 19, sao tự dưng dạo này chữ "chị già" lại xuất hiện nhiều thế...
Là khi đi bộ thơ thẩn, hay ngồi hóng gió ven hồ, không gian và con người phơi phới mà không còn tự giải thoát bản thận được nữa...
Thực tế như cái vồ, phang vào mặt em nhiều vố đau đớn. Em tự tin bản thân ngay ngay đơ đơ chống đỡ được. Nhầm rồi, trước nó ăn vỏ em, giờ nó đang gặm nhấm dần con người em rồi. Em không còn hồn nhiên như trước. Lại còn đau khổ phát hiện ra, tuổi thanh xuân của em loang lổ hoang phí.
......
Hôm nay nói chuyện rất lâu với em gái. Thương nó cũng như mình, ngố tàu lại lận đận. Chỉ giỏi ở nhà bắt nạt chị gái, ra đường toàn nhận phần thiệt về thân. Cậu không thương mình thì thôi, sao lại lôi kéo dẫn dắt nó theo nghiệp của cậu rồi lấy vợ, bỏ cháu bơ vơ không lo. Ngày trước cậu đâu có thế, lấy mợ rồi, đến ánh mắt nói chuyện với các cháu cũng khác đi...
......
Sự nghiệp mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui của mình vẫn cần phải tiếp diễn. Ra khỏi nhà là 1 thành công, đi bộ tập thể dục là 1 sự cố gắng cần duy trì và nói chuyện được nhiều với em gái là 1 niềm vui!!!

Chợt nhớ mấy câu thơ đọc đâu đó:
"Anh nhớ mãi những lời thơ em viết
Ngày anh đi buồn vương mái tóc em"
Buồn ơi, hãy chỉ vương trên mái tóc em, đừng để mắt em phải sầu...
05:25 CH 31/05/2014
Em đang cũ, mòn đi
Nếu chỉ là ước muốn nhất thời vì việc hàng ngày của bạn đã thành thói quen nhàm chán, và vì ghen tị với bạn bè thì mình không nói, bởi bạn sẽ không thành đạt được như họ đâu. Khi đó mình nghĩ không cần làm gì đao to búa lớn, bạn chỉ cần mở 1 cửa hàng hoa, sách báo hoặc bất kỳ gì bạn yêu thích để làm, vừa tăng thêm niềm vui mà thu nhập lại không phải vấn đề chính, vừa cho bạn có thời gian chăm sóc gia đình
Nhưng nếu nó là thứ âm ỉ trong lòng bạn mãi không nguôi thật thì bạn đừng nên từ bỏ nó. Như bạn truongtks86 nói đó, "Sống, cống hiến và cảm nhận". Sau này hối hận thì nguy lắm. Cái cảm giác tiếc nuối nó sẽ không bao giờ buông tha bạn đâu.
Mình thì luôn nghĩ lao động là vinh quang. Không được sống, làm việc thì thấy mình thừa thãi và không có ích lắm!!!

Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
02:58 CH 30/05/2014
Em đang cũ, mòn đi
Nếu chỉ là ước muốn nhất thời vì việc hàng ngày của bạn đã thành thói quen nhàm chán, và vì ghen tị với bạn bè thì mình không nói, bởi bạn sẽ không thành đạt được như họ đâu. Khi đó mình nghĩ không cần làm gì đao to búa lớn, bạn chỉ cần mở 1 cửa hàng hoa, sách báo hoặc bất kỳ gì bạn yêu thích để làm, vừa tăng thêm niềm vui mà thu nhập lại không phải vấn đề chính, vừa cho bạn có thời gian chăm sóc gia đình
Nhưng nếu nó là thứ âm ỉ trong lòng bạn mãi không nguôi thật thì bạn đừng nên từ bỏ nó. Như bạn truongtks86 nói đó, "Sống, cống hiến và cảm nhận". Sau này hối hận thì nguy lắm. Cái cảm giác tiếc nuối nó sẽ không bao giờ buông tha bạn đâu.
Mình thì luôn nghĩ là động là vinh quang. Không được sống, làm việc thì thấy mình thừa thãi và không có ích lắm!!!
12:49 CH 30/05/2014
Những buổi tối...sau giờ làm.
Thực sự là nghe tâm sự của bác chủ thớt mình thấy đồng cảm nhiều hơn. Khoan hãy nói đến khía cạnh bác ấy là con trai mà lại đi làm về ngồi trong phòng tự kỷ, mà chỉ nói đến khía cạnh bác ấy đang lạc lõng và cần người chia sẻ
Nhiều khi bạn bè quanh mình đủ cả, đi làm ở công ty vẫn cười nói, đi chơi vẫn chém gió, nhưng vẫn thấy lạc lõng và cô đơn. Vì không ai thực sự chia sẻ với mình được. Bạn thân và bạn tri kỷ đâu dễ kiếm
Có thể do mình là người sống khá khép kín nên thấy thế. Lúc nào trong đời cũng sẽ có lúc bạn thấy cô đơn dù không alone. Lên wtt tâm sự không phải để u sầu và chán nản, mà để bớt cô đơn và lạc lõng đi thôi
Đề ngày mai ta lại chém gió tiếp
Chắc bác chủ thớt sau gần 2 năm đã khác rồi, không còn thời gian lang thang wtt nữa :two_kiss:
12:17 CH 30/05/2014
n
novembersmile
Hóng
396Điểm·1Bài viết
Báo cáo