Viết cho cái tuổi băm đã qua và tuổi ế đã đến. Để động viên bản thân rằng trên đời này còn rất nhiều việc thú vị và ý nghĩa mình hoặc chưa có đủ điều kiện về tiền bạc và thời gian hoặc chưa đủ dũng cảm để thực hiện. Để tự nói với bản thân rằng mình đang ở trong vòng luẩn quẩn chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, nhiều hoài bão và ước vọng nhưng chưa làm gì cả, để tuổi thanh xuân trôi qua trong hoài niệm, lãng quên và tiếc nuối. Và để lưu giữ lại những suy nghĩ của bản thân, để sau này nhìn lại thấy được mình đã ngây ngốc ra sao, gà mờ và khù khờ thế nào. Và là để thỏa cái thôi thúc được viết, được nói ra nỗi lòng.


Sau vài ngày tự kỷ, tôi tìm được 1 giải pháp cho rắc rối đang cần giải quyết gấp. Chưa có kết quả nhưng cho 1 tia sáng giải thoát. Nỗi lạc quan cố hữu trỗi dậy, bảo tôi rằng mình nên sống có ích hơn đi. Bài hát "Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui" lại loanh quanh trong đầu. Và lời nói bâng quơ của cô bạn thân-lâu lâu-mới gặp ngày xưa hiển hiện "trưởng thành không phải là gì to lớn đâu, nàng tự dậy ăn cơm mua thuốc khi bị ốm là đã trưởng thành rồi đó". Tôi quyết định sẽ "trưởng thành", bằng việc sống vui sống tốt mỗi ngày trước đã.


Vì vậy, hãy giúp tôi nhé.


Don't let me down!!!


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android