Chào các bố mẹ, đây là lần đầu tiên tôi lên mục Tâm sự kể chuyện mình. Xin được trình bày hoàn cảnh luôn là tôi đang học ở nước ngoài, chồng tôi ở nhà nuôi con. Thời gian đầu vợ chồng yêu thương lắm. Nhưng thời gian gần đây chồng tôi chẳng còn quan tâm đến vợ nữa. Tôi có hỏi và chồng tôi có nói là vì thấy tôi khác và khó chia sẻ. Nên chẳng còn thấy chồng tôi chủ động liên lạc với tôi. Chẳng bao giờ gọi điện hay chủ động nhắn tin trên YM. Nói chuyện thì chồng tôi cứ quay lại cái chủ đề tôi khác, tôi khó hiểu, tôi không chia sẻ được. Thực sự tôi rất buồn. Sống một mình ở đất khách quê người chỉ mong nhận được lời động viên chia sẻ từ chồng con nhưng chồng tôi càng ngày càng xa cách. Và chồng tôi nói lý do là vì không muốn nói chuyện với tôi. Nhất là cách nói chuyện, cứ ông nói gà bà nói vịt, chúng tôi dường như ko còn hiểu và thông cảm cho nhau được nữa. Cứ nói được vài câu là mâu thuẫn. Bố mẹ nào có thời gian ngồi đọc thử một đoạn chat của vợ chồng tôi ở dưới và làm ơn cho tôi biết có phải cuộc hôn nhân của tôi không còn lối thoát nữa ko? Xin cảm ơn.P/S: có thể loại bỏ trường hợp có người thứ 3 vì với con người, tính cách, độ sĩ diện cao của chồng tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện đó.V: còn về cảm giác của anhV: em nói thật anh sai bétV: từ trước đến giờ em thế nào giờ em vẫn thếV: lúc nào cũng chung thủy với anh, yêu thương anh và conV: nhưng em nghĩ có những cái giờ đây em dám phản đối anhV: và anh thấy ko vừa ýV: nên anh thấy em xa lạC: anh chi o trong tam trang: kohng muon noi chuyen thoiC: va do la ca nhan anhV: em hỏi thậtV: có phải anh chán rồi ko?V: nếu như thậtV: thì em và anh cùng nghĩ cách giải quyết mọi chuyệnV: kể cả em bay về VNV: nếu như giải quyết ko đượcV: thì nghĩa là tuyệt vọng, hết đường, lúc đó sẽ khácV: nhưng khi còn một chút cơ hộiV: em nghĩ anh nên nghĩ đến đại cuộcC: em suong that, ngay truoc anh di hocC: ve Vietnam, anh phai nghi hang thang, phai can doi tai chinh hang thang troiV: anh ạC: co khi la lang namV: đừng nói thế tội người khác lắmV: khi anh đi học trước đâyV: anh chưa có một gia đìnhC: nen 2,5 nam, anh chi ve duoc 1 lanV: anh chưa có những thứ ko thể dứt bỏ ở nhàV: em aV: chưa kể học bổng của anh nó cũng khácV: và đường về của em giờ nó cũng khácV: thứ haiC: di hoc voi em cung co nhieu dua chua cio gia dinh maV: em sống bên này ko sung sướng như anh tưởng đâuC: anh khong noi emC: anh noi bay h suong thatV: lúc nào cũng chăm chăm đi mua đồ giảm giáV: chưa bao giờ được ăn một món đồ ngon với đúng giá của nó đâu anh ạV: love: em suong that, ngay truoc anh di hoc V: nhưng anh nói gì thì cũng nên nhớ cái đóV: còn em nói lại em ở bên này tiết kiệm từng đồngV: đi chợ cũng mang theo túi của mình để được người ta trừ cho mấy đồngC: anh cung biet vayC: va kohng nghi ngo dieu doC: tất cả vì mong muốn được về nhàC: với chồng với conV: chứ em ko sướng như anh nói đâuV: còn về chuyện véV: em đã nóiV: để cứu vãn hạnh phúc gia đình, tình cảm gia đìnhV: thì số tiền em tiết kiệm bao lâu chả dùng vào việc này thì còn vào lúc nào nữa???V: em đã nóiV: nếu anh chánV: thì anh bảo emV: anh cũng đừng nghĩ có một mìnhanh là vất vảV: em ko sướng hơn đâuV: việc chăm con và việc nhớ nhung conV: em lai di theo mot huong khac roiV: chả ai nói được cái gì vất vả hơnC: day khong phai la van deV: okV: ko nói về chuyện ai sướng ai khổ nữaC: chi la chuyen vui thoiV: quay lại vấn đềV: tóm lại như vấn đề thứ 3 anh nóiV: em thấy nó giống như đoạn cuối của các cuộc khủng hoảng gia đìnhV: nếu như anh còn chút gì vương vấn yêu thương emC: em AV: thì nên cùng em cố gắng bảo vệ hạnh phúcC: em la nguoi biet nghiC: anh cung vayV: chứ hành động như anhV: em thấy anh đang buông xuôiC: nen anh biet anh dang lam gi em aC: ko nghĩ đến cảm nghĩ của em thì thôiV: vậy cách của anh là cứ mắc kệ mọi thứ, mặc kệ em phải ko?C: anh o trong tam trang: kohng muon noi chuyen hieu luc nayC: trong thoi dien hien nayV: vậy phải chờ đến bao giờ?V: em sống cũng có tình cảmC: em co nhieu duong de lay + hoi tham thong tin C: neu em can thong tin cua con + anh cua noC: anh se gui cho em hang ngayC: con ve ca nhan anhC: anh cung co nhieu suy nghiV: em vẫn thường xuyên xem con ở trường anh ạC: anh muon suy nghi em aV: nhưng ngoài con em còn có một người chồng nữaC: em noi vay thi anh biet vayC: nhung rat nhieu khi anh khong cam thay nhu vay em aV: em ko hiểu ý câu vừa rồi của anhC: anh da noi voi em truoc day roi maV: lại chuyện anh thấy em khác, anh thấy em khó chia sẻ àC: nhieu khi nhu vayV: có phải anh có người khác rồi?C: khongC: cai nay thi em noi lung tung roiC: anh co con, no la tat ca cua anhV: em ko nói, em hỏi anh thôiV: vậy còn em?C: chi vay thoiV: có phải khi có con, em ko còn chút giá trị nào với anh nữa?C: em co biet la 1 tuanm anh cho no di choi 4-5 lanC: lan nay cung tay xach, nach mang do choi veC: em la tu noi roiC: anh chau bao h noi the caV: em hỏi anh cơ màV: nếu như thế thậtV: thì anh bảoV: để em biếtC: anh chi bao la: hin nay anh o trong tam trang khong thoai mai de noi chuyen em aC: anh da noi ro voi em roiV: em ko thể hiểu nổi anh có vấn đề gìC: anh da noi ro: chung ta la nguoi biet suy nghiC: viec binh thuong ma cung nghi vai lanC: huong ho la nhung viec lonV: em chỉ muốn nói là em mong anh suy nghĩ lạiC: anh da noi ro: anh chua nghi gi va lam gi de ma phai suy nghi laiC: em hay nho dieu do nheV: em ko biết đến lúc nào anh mới bát đầu suy nghĩC: co the anh khong lam em vui nhieu viecV: nhưng điều em mong là anh suy nghĩ về những điều tốt đẹp của chúng ta trước đâyC: nhung day la viec nho thoi. Nhung viec lon thi anh khong nghi la em thiet thoi so voi nhung nguoi khac dauC: em aV: để cảm thấy cuộc hôn nhân này vẫn còn tồn tạiV: anh ạV: đừng nói đến những chuyện vật chất địa vịV: đối với em chồng và con mới là điều quan trọngC: em aC: voi ca nhan anh, nam ngoai la nam thanh cong ve mat vat chatC: ve dia vi thi anh khong the len cao duoc nua, con duong anh di kich roiV: em ko hiểu anh nói là em ko thiệt thòi về những việc lớn nào?C: nen cung chang co gi nghi ngoi nhieu. C: okC: em cu so voi cac ban cung hoan canh + do tuoi voi emC: thi em nghi la em thiet thoi a?V: vângC: neu nhu vay thi anh phai hoi em moi dungV: anh biết em thiệt thòi như thế nào ko?C: em thiet thoi cai gi?V: các bạn cùng hoàn cảnh xa chồng xa con như emV: họ cũng mua cùng một cái laptop giống emV: và họ được tận dụng webcam, tận dụng chat triệt đểV: chỉ có em là ko đượcC: co khac nhau: anh dang noi la cac ban noi chung chu khong phai mot so nho cac ban o cung ben doV: bạn bè đến nhà, buổi tối có chồng chat cùng, em nhìn mà thèm lắmC: cai thu 2 la: em xem lai tai sao no nhu vayV: anh muốn so sánh thì nên đặt vào cùng hoàn cảnh với nhauC: hay den khi no xay ra roi thi em thay em thiet thoiV: còn người khác, có thể họ ko có chồng kiếm đựoc tiền như emC: em hay nho la: anh da tung goi dien cho em hang ngayV: nhưng họ được bên cạnh chồng con, được chồn gquan tâm chăm sócC: moi ngay 30 phut-ca tieng dong hoC: ma kohng bao h tinh toan caV: ngay cả khi họ giận dỗi, cũng được chồng để ý, quan tâmV: còn emV: anh thử nghĩ em có cái gì?V: một tình cảm vợ chồng cứ như đi xin mới có đượcC: co nghia la anh cung chang keo kiet, chang tiec gi ca
Con người mình đúng là không biết dừng lại là phải vì bây giờ mình vừa nghĩ ra phải làm gì với số vàng ấy nhưng nếu cứ chạy tiếp vậy thì chuyện càng ngày càng đi xa hơn.Số là mình nhắm một miếng đất ở Đà Nẵng và theo như dự đoán của mình thì phải mua bây giờ giá còn rẻ để tương lai còn lời nếu không thì sau này mình sẽ về đó dưỡng già và đương nhiên người đứng tên sẽ là mẹ mình. Mình có ý định mua xong, xây lên một căn nhà khá đẹp và cho người nước ngoài mướn với giá 700-1000/ tháng và cứ khi lấy tiền là mẹ sẽ dùng số tiền ấy mua vàng tiếp, số tiền nhà/vàng 3 năm đầu sẽ tặng hết cho mẹ, để mẹ có thể làm gì mẹ thích.Bao đêm mình thao thức suy nghĩ không biết có nên đi bước kế tiếp không vì mỗi lần mình thấy chồng mình là mình rất thích mở miệng ra nói thật cho anh biết, nhưng giống như có một cái gì đó đã cản mình lại không cho mình làm vậy.:Crying:Còn nếu không nói mà phải ôm số vàng này tiếp thì mình tiếc lắm vì cơ hội đầu tư thêm chuyến này khó lắm mới có được.:Thinking:@bạn Biển Xanh.Chuyện mua vàng thì mình nói thật là mình thấy nên vì đô la tuy là có giá trị cao nhưng vẫn không bằng vàng vì vàng cứ theo thời gian mà lên. Như mình nói ở trên, tiền giấy không giữ cẩn thận dễ mốc nữa cơ, còn vàng thì có cháy nhà cũng không sợ. Chuyện mình có chút lời thì mình cũng vui, nhưng không quan trọng bằng cái chuyện có nên thành thật với chồng mình không kìa.
Mình cũng ko vui lắm khi đang giai đoạn thử việc... không có lương chỉ có tiền ăn trưa 15k/ngày, thử việc 01 tháng và chức danh là thư ký vp- nói chung là nhiều việc ko tên lắm, có lẽ mình phải changing thôi !!!!!!!!!!!!!!!!:Sad:
Cho đẹp đôi đường là tôi muốn đến thăm nom, hỏi han, chăm sóc cháu mà không phải gặp anh, rồi lại bị mắng chửi, bị lôi kéo … hay lại làm cho anh nghĩ là tôi muốn quay lại. Nói thêm, tôi không có con, chắc sau này cũng không thể vì có bệnh
biết rằng thật trơ chẽn và vô liên sỉ khi mỏ topic này, nhưng tôi vẫn mở vì mong có sự nén đá vào mặt mình để cho mình tỉnh giấc. Tôi và anh là mối tình đầu cách đây đã 10 năm, trước khi anh kết hôn anh hỏi tôi: em có thể bỏ đi tất cả để theo anh được ko? tôi im lặng. Tôi cưới sau đó ít tháng, trước khi lên xe hoa tôi Pm: Em sẽ dành 1 phút để nghĩ và quên anh....anh có người vợ tốt, quan tâm và yêu anh tôi cũng vậy. Chúng tôi vẫn thi thoảng liên lạc với nhau nhưng ko gặp mặt, mỗi lần nói chuyện là tình cảm lại dộ về rồi cả 2 lại dìm xuống: mình đã có gia đình rồi... thi thoảng tình cảm đó lại ùa về lại đấu tranh dằn vặt....anh nói với tôi: anh yêu con, yêu em và cũng thương vợ. anh mong tôi bình yên hạnh phúc, không muốn làm tôi phải khổ...và tôi cũng vậy. cứ như vậy chúng tôi đã ko gặp nhau, cho tới 1 ngày 2 người quyết định gặp để nói rõ ràng mọi chuyện và tôi sẽ đi ra khỏi đời anh. thế nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm của tôi và anh: sau buổi đi chơi đó, nói chuyện và tâm sự trở về nhà, tôi và anh càng có tc với nhau nhiều hơn. Tôi cũng ko hiểu nổi bản thân tôi nữa. tôi đề nghị là sẽ ko gặp lại mà chỉ thi thoảng nói chuyên qua mạng. không nhắn tin nồng nàn, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. chỉ đơn giản yêu chỉ để mà yêu thôi........chẳng biết đi tới đâu về đâu. Giờ đây tôi tự hỏi không biết sẽ ra sao khi vợ anh phát hiện ra sự phản bội của anh? và người chồng của tôi ngày nào cũng nói: yêu vợ và vợ là người tuyệt vời. Tôi nói với chồng: dù anh có xấu xa đến mấy thì em còn tồi tệ hơn hàng nghìn lần. Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào? sẽ ra sao? Thấy đau lòng khi trước đây tôi và anh gọi là tình yêu, còn giờ thì gọi là ngoại tình và tôi là người thứ 3 mà mọi người vẫn gọi tên rất hót: hồ ly tinh. đọc các topic trên tôi cũng hiểu các mẹ đau lòng như thế nào......nhưng sự ích kỉ của tôi vẫn ko sao làm cho tôi bước ra khỏi thế giới đó. Tôi ko dùng súng nhưng tôi biết đã bắn 2 phát đạn vào chồng và vợ anh...thật lòng xin lỗi. nhưng thực sự giờ đây tôi ko thể làm chủ được suy nghĩ của mình nữa.
Chào các anh chị và các bạn,Mình năm nay đã 36 tuổi rồi mà vẫn chưa có được cơ hội được làm mẹ. Mỗi một năm trôi qua, thêm một tuổi là mình càng thêm lo lắng, bế tắc. Không lẽ mình sẽ mãi mãi không có cơ hội đó. Từ lâu mình cũng có ước mơ bình thường như bao người phụ nữ khác đó là một mái ấm gia đình với những thiên thần nhỏ. Nhưng cho đến nay ước mơ tưởng là đơn giản đó mình vẫn chưa thực hiện được chỉ vì mình chưa tìm được người mà mình nghĩ là có thể làm một người cha tốt, một người đàn ông của gia đình, biết quý giá trị gia đình. Bản thân mình đâu đến nổi tệ. Ngoại hình khá, có văn hóa, có học vấn, hiểu chuyện, biết người biết ta, lo làm ăn, công việc tốt..Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do mình sống ở tiểu bang quá ít người Việt, công việc thì chỉ toàn tiếp xúc với Mỹ, mà mình thì có lẽ còn mang nhiều tư tưởng truyền thống nên không hề nghĩ đến chuyện lâu dài với họ. Giờ biết tìm đâu ra một ngườt đàn ông Việt thực sự tốt, nghiêm túc và chín chắn giữa thế giới bao la này. Đối với mình thật quá khó. Hôm nay mình mạnh dạn viết bài này với hy vọng có được sự trợ giúp của các anh chị và các bạn đó là dành chút thì giờ nhìn lại trong số những người thân, bạn bè quen biết quanh mình xem có ai mà các anh chị và các bạn thấy có những đức tính căn bản của người đàn ông của gia đình, có triển vọng làm người cha tốt thì giới thiệu cho mình với. Mình sẽ vô cùng cảm tạ. Sở dĩ mình nhờ các anh chị và các bạn ở WTT vì mình biết ở trong này là những người đàng hoàng, có gia đình nên có nhiều hiểu biết và kinh nghiêm nên mình cảm thấy tin cậy và yên tâm .Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất.
Đúng như các bạn nói, giờ đây mình càng ngồi suy đoán thì suy nghĩ càng tiêu cực. Mình đang cố gắng giữ đầu óc mình thảnh thơi, cố ko nghĩ về chồng nữa. Mình không biết là nên làm gì tiếp nữa. Hai hôm nay mình online nhưng ko gọi chồng, thì chồng nhắn tin cho mình bảo mình online. Rồi chồng thảo luận với mình là sẽ mua gì về làm quà cho mọi người ở nhà. Chồng còn tìm hiểu là mình nên mua loại kem gì dùng hợp với da của mình. Chồng còn bảo sẽ đổi vé về sớm. Mình hỏi về sớm để làm gì thì chồng trả lời rằng ở đây không được thoải mái lắm nên năm nay xin về sớm. Nhưng chồng cũng ko nói với mình ngày về và mình cũng chưa hỏi. Trước đây lúc chồng viết thư chia tay cho mình, thư đầu tiên mình gửi chồng mình nói rằng sẽ ko đón anh ấy ở sân bay. Giờ mình băn khoăn ko biết có nên hỏi anh ấy ngày về và đi đón anh ấy ko? Các bạn nghĩ giúp mình xem mình nên làm gì?
@ Panda và hoa_mai: Mình cũng đồng ý với hai bạn ở điểm chồng mình có vẻ như lúc cưới chưa sẵn sàng với cs gia đình, nên cảm thấy ko thoải mái. Và cảm giác đó theo anh đến tận bây giờ. Trước khi cưới, mình có nói chuyện với anh về mong muốn của mình, và tùy anh quyết định. Lúc đầu anh cũng đồng ý cưới, nhưng sau chắc gia đình anh phân tích cho anh nên anh lại bảo với mình đợi anh đi nước ngoài về đã. Thực sự lúc đó mình không muốn, bởi một khi anh đã đi, thì sẽ còn rất lâu mới trở về. Và đám cưới xa vời lắm. Chính anh sau này cũng nói với mình rằng, nếu lúc đó mình không làm đám cưới, chưa chắc đã được ở với nhau như bây giờ. Sau này có lúc mình nói chính vì anh không vất vả gì cũng cưới được em về nên anh không biết quý, và anh cưới em chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Lúc đó anh trả lời mình rằng, em nhầm rồi, nếu thực sự anh không muốn, thì không có bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì có thể ép anh. Tính cách anh đúng là như vậy! Cho nên nếu thực sự bây giờ anh ấy muốn ly hôn, mình sẽ chẳng thể nhờ anh em của anh, bố mẹ anh can thiệp được. Mà nếu anh đã thực sự muốn thế, mình cũng đành buông tay thôi. Chắc hẳn chồng mình nghĩ, nếu ngày xưa không lấy mình, cuộc sống của anh thậm chí còn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Thêm một điều kỳ quặc nữa là chồng mình luôn nghi ngờ mình, mặc dù mình chưa bao giờ làm gì có lỗi. Lúc nào chồng mình cũng cho rằng mình là người lẳng lơ (:Laughing:), rằng mình là người có tiềm năng ngoại tình cao (:Sick:) và không sớm thì muộn mình sẽ cắm sừng chồng. Thật kỳ lạ! Bởi vì mình hiện tại chẳng có lấy một mối quan hệ khác giới nào. Trước đây mình có một cậu bạn thân rất thân, nhưng từ khi yêu chồng, mình và cậu ấy ít gặp nhau hẳn, do chồng mình không thích. Nếu có gặp thì thường là phải đi cùng chồng. Vậy đấy! Và thế là chồng lấy thêm một lý do nữa là "không có lòng tin" ở mình. Mình chán nản với việc phải chứng mình ty của mình lắm rồi!Về chi tiết thứ hai mà Panda đề cập, thì ý kiến của mình là thế này. Thực ra mình không có vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành, vì mình còi quá, nhưng khuôn mặt mình cũng ưa nhìn. Như mình nói rồi đấy, khi mình dress up thì trông cũng elegant lắm. Vì chồng rất chú ý đến ăn mặc nên khi ra đường mình cũng để ý xem chồng mặc gì để sur ton với chồng. Ví dụ, nếu chồng mặc sơ mi màu tím + quần tây thì mình sẽ mặc áo khoác màu tím đậm hơn một chút + mặc váy. Nếu chồng mặc quần jeans thì mình cũng sẽ mặc quần jeans or váy jeans. Đại khái thế, cho nên khi ra đường trông vợ chồng mình không khập khiễng lắm về hình thức. Còn hồi chồng chê bụng mình to mình buồn lắm, mới sinh con xong làm sao mà đã đi tập ngay được. Chồng mình lúc đó muốn mình tập tành để thân hình ngon nghẻ, cũng là tốt cho mình thôi. Về chi tiết thứ ba, không phải chồng mình lấy đó làm lý do để chia tay với mình đâu. Là tự bản thân mình nghĩ ra như vậy. Chồng góp ý vậy với mình là muốn mình tốt hơn, chứ cũng không tỏ thái độ không hài lòng với mình. Nếu mình làm được thì chồng hoan nghênh, còn không thì cũng chê đôi chút, cốt là để mình cố gắng. Có lần mình bảo sao anh suốt ngày chê em thế này thế kia, em thấy em cũng đâu đến nỗi nào. Chồng bảo rằng bởi vì anh muốn em ngày càng giỏi hơn, không nên tự bằng lòng với bản thân. Mình cũng thấy chồng đúng, thế nhưng mình chưa cố gắng triệt để nên chồng không hài lòng lắm thôi. Nói chung không phải vì những lý do đó mà bọn mình xích mích với nhau. Lý do mà chồng đưa ra để chia tay với mình là hai người có cách suy nghĩ khác nhau, không hiểu nhau, không thực sự yêu thương nhau. Chồng muốn tìm thấy tình yêu đích thực của chồng, người mà chồng có thể toàn tâm toàn ý yêu thương, hi sinh vì hạnh phúc của người đó. Chồng muốn tìm ý nghĩa cuộc sống của chồng. Thế đấy!Trong các bài viết của mình, mình ko nhắc đến con vì chồng mình, khi quyết định chia tay, đã không hề nghĩ gì đến con. Anh ấy chỉ nghĩ đến bản thân anh ấy, đến ý nghĩa cuộc sống anh ấy. Anh đã không thèm mảy may nghĩ đến cuộc sống của con sẽ thế nào khi không có anh. Mình cũng không muốn lấy con ra để níu kéo anh ấy, mình muốn con có một người cha thực sự cơ. Con gái mình, trộm vía, đáng yêu và ngoan ngoãn lắm. Anh ấy thực ra là cũng rất yêu con và tự hào về con gái, nhưng chắc là yêu bản thân anh ấy nhiều hơn.Bạn nào hỏi chồng mình có phải người nc ngoài ko, mình buồn cười quá, vì chồng mình 100% thuần Việt. Nhưng suy nghĩ cứ như Tây ý nhỉ, chia tay thì email một phát là xong. Làm mình nhớ đến những vụ chia tay qua sms hoặc là twitter của mấy sao bên Mỹ :Laughing::Laughing::Laughing:
Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ.@muadong123: Chồng mình ko bị dính HIV đâu. Thứ nhất là môi trường làm việc của anh ấy tương đối không độc hại. Thứ hai là chồng mình là người hết sức cẩn thận, nên chuyện đó không xảy ra đâu.@noname: Thường khi có gì khó nói hoặc tình cảm quá, chồng mình đều viết cho mình bằng tiếng Anh. @cunconxinhdep: Mình đã nói chuyện với chồng rồi chứ, nhưng chồng mình lại không muốn nói. Anh ấy viết cho mình một bức thư, mong mình đọc rồi chấp nhận chứ đừng thắc mắc gì thêm. Mình hỏi thì anh ấy lại càng cáu. Giờ mình đành im lặng. Mỗi lần nghĩ đến lại nhói trong tim. Cố giấu nước mắt vào trong. Chuyện thật mà cứ như đùa. Thật là chua chát!
Hôm nay mới đọc đến topic này, tớ cũng có vấn đề gần giống thế mong các bạn góp ý giúp.Tình hình là con gái riêng của vợ mình sắp lấy chồng, mà nó thì sống với v/c mình từ năm lớp 6 đến giờ. Theo dự tính của vợ mình thì lúc làm lễ cưới cho nó thì mình cùng vợ đứng làm lễ; còn ba của nó thì muốn anh ta & mẹ nó (tức vợ mình) cùng đứng làm lễ; riêng con gái vợ mình thì muốn cả 2 v/c mình cùng ba nó đứng làm lễ! Ôi thôi là rắc rối, mình chả biết tính thế nào ... Mong các bạn cho 1 chút ý kiến để mình sáng óc ra 1 chút chăng? Cảm ơn các bạn.
Mọi người nói đúng, đúng là em còn yêu chồng nhiều lắm.Nhưng em cũng không can đảm để sống tiếp. Chim sợ cành cong.Sợ lại tiếp tục tái diễn những việc như thế, Xô xát vợ chồng là không tránh khỏi, liệu trong những bực tức tương lai chồng có lại hành xử như thế không.Vấn đề của chồng không phải không biết sai mà không thể sửa nổi, có những cái ăn vào bản chất rồi.Chồng thù dai, chỉ vì một cái đá của vợ, hay một câu nói của mẹ vợ trước kia là chừng nào có nhà thì cưới mà mỗi lần bực mình lại trả thù. Vậy nếu vợ cũng là người thù dai, mẹ vợ cũng là người thù dai thì chắc chả sống nổi với nhau. Em nghe nói là ở văn phòng luật sư làm thủ tục li hôn rất nhanh, chỉ mất khoảng 1 tuần. Tối qua em nhắn tin hẹn chồng chiều nay tới. Chồng ok.Sáng nay thấy khoác ba lô và vali đi, tưởng chuyển chỗ khác ở. hỏi thì bảo đi làm. Em nói hỏi chỉ biết để mà đi chợ thôi.
Vì bạn chưa bao h gặp những người đó nên bạn cho nó là ảo , còn CAVE cũng là một con người bạn ạ nhưng đó là do hoàn cảnh của gia đình ,bản thân mà họ đi vào con đường đó .Tớ biết có người vì lười lao động nên theo cái nghề buôn phấn bán hoa này ,nhưng có người thì lại là hoàn cảnh ,không học hành ,không có tay nghề gì cả và hàng trăm hàng nghìn lí do khác họ phải theo con đường này .Thiên hạ vẫn có câu thế này : " Không nghe CAVE kể chuyện ,không nghe Nghiện trình bày ",tớ cũng từng có quan điểm như vậy ,vì lúc đầu gặp những người này tớ dị ứng ,sau khi biết hoàn cảnh thật của họ thì thấy mình thật nhẫn tâm ,nhẫn tâm lắm bạn ạ .Có câu : " Sống trên đời có một tấm lòng, để làm gì ....Gió cuốn đi ?" hãy để gió thổi lại và đừng để gió cuốn bạn ạ . Có lẽ do công việc của tớ nhiều lúc phải đến chỗ những người như vậy nên tớ hiểu cuộc đời của họ , nhiều hoàn cảnh thật đáng thương ,bị ép làm mà chẳng dám cãi nửa lời ,trốn thì sợ bị truy sát và báo chí cũng kể nhiều vụ roài nên tó xin không kể nữa .Dù làm nghề gì ,ở đâu , nhưng chúng ta hãy nên tôn trọng họ bởi họ là những con người giống như ta .
Chị ơi, đọc bài của chị em đã có một quyết định, dù có thương nhớ anh ấy tới đâu em cũng quyết không liên lạc hay gặp gỡ gì cả...
Tôi gặp em khi 2 người còn là học sinh trung học.Mối tình đầu ngô ngê của 2 chúng ta lúc nào cũng có giận hờn,nghi hoặc về nhau.Ngày nào anh cũng chở em trên con đường đầy nắng và gió của con đê Sông Hồng.Anh gặp G khi 2 chúng ta ít liên lạc với nhau.Em phát hiện ra và lặng lẽ ra đi và ko quên nói 1 câu " Sau này H sẽ phải quay về với H mà thôi" ( e tên H,tôi cũng tên H)Tôi đi nước ngoài với gia đình và ko quên dặn G ở nhà chờ đợi tôi.Mọi người cũng biết tình yêu " xa mặt cách lòng" sẽ ko bền lâu.Ít lâu sau tôi và G cũng chia tay4 năm sau tôi về Vn,bất ngờ gặp lại em-mối tình đầu của tôi.Chúng tôi vẫn là bạn,vẫn thỉnh thoảng cafe và ko quên ôn lại những kỉ niệm tình yêu học trò.Ko may việc làm ăn của tôi ko suôn sẻ và Em là người đứng ra bao bọc tôi trong suốt những thời gian dài.Tôi đã thầm yêu em và biết ơn e biết bao.2 chúng tôi lại quay về với nhau,thời gian đó vui buồn chúng tôi đều ở bên nhau.Chúng tôi lấy nhau và cùng sang nc ngoài sống với bố mẹ tôi.Tôi biết E đã phải chịu nhiều vất vả để kiếm tiền.Sau 1 thời gian chúng tôi có con,ko may con gái tôi bị ốm và tôi đưa cháu về VN chữa.Vợ tôi chấp nhận ở lại để thu xếp và 2 tháng sau cô sẽ vềBước chân xuống sân bay tôi như con người khácBỏ mặc con cho bên ngoại chăm sóc, tôi như hút vào cuộc vui thâu đêm suốt sángVợ gọi điện tôi nói dối hoàn toàn.Và còn tồi tệ hơn là tôi nói dối rằng mình chưa vợ chưa con2 tháng sau vợ tôi về VN cũng là ngày tôi bỏ đi sau khi tôi nướng toàn bộ số tiền 2 vc làm ăn cực khổ nơi xứ người mà có đcVợ tôi đã đi tìm tôi rất nhiều nơi và sau này tôi mới biết đc vì đi tìm tôi mà cô ấy bị đâm xe.Tôi đã có TÌNH NHÂN 4 tháng sau tôi liên lạc với vợ tôi và tôi đc biết ấy rất vất vả để trả hết số nợ mà tôi đã gây ra.Dần dần cô ấy tha thứ cho tất cả lỗi lầm của tôi và cũng khuyên can tôi dứt khoát với cô gái kia.Tôi đã nói dối vợ tôi và vẫn còn liên lạc với tình nhân.1 lần nữa vợ tôi biết đ.cCô ấy ko nói ko rằng và lẳng lặng thu xếp đồ đưa con gái đi chỗ khác sinh sốngTôi van xin,khóc lóc nhưng vợ tôi ko tha thứ và nói rằng " ko nhìn ko nghe thì tim sẽ ko đau,em đã nói rằng tất cả mọi chuyện em tha thứ cho anh,nhưng phản bội thì ko bao giờ "Tôi rất đau khổ khi làm vợ tôi bị tổn thương.Trong khi tình nhân của tôi lại suốt ngày nhắn tin gọi điện chọc phá cô ấy.Và cô ấy chỉ nhắn 1 tin nói rằng " liệu em cướp hp của ng khác thì sau này em có nghĩ ng khác cũng sẽ cướp đi hp của em hay ko"Tôi biết có cầu mong vợ tôi tha thứ cô ấy cũng sẽ ko bao giờ chấp nhận.Nhưng hãy xem như đây là 1 lời sám hối của tôiAnh xin lỗi em... ngàn lần xin lỗi emA đã bắt e phải chịu đựng quá nhiều,từ khi con gái sinh ra lúc nào cũng bám lấy em chỉ khi xa nó 2 tháng mà nó ko theo em,coi em như ng xa lạAnh đã có lỗi với em...:Rose::Rose::Rose:
Chào các mẹ ở Đức, Mình là mẹ đơn thân sang Đức học. Mình muốn đón con sang ở cùng nhưng do cháu chưa được 3 tuôi nên chưa có nhà trẻ. Mình muốn thuê 1 người từ Việt Nam sang trông cháu cho đến khi cháu đi nhà trẻ. Các mẹ có thể hướng dẫn giúp mình quy trình để đón con và người trông con sang Đức không?Trong trường hợp nếu k thể có người sang trông thì có cách nào để gửi người trông cháu không? Với chi phí thấp, vì học bổng của mình k được nhiều, khoảng 800 EUR/tháng. Con mình hiện nay đang khóc suốt vì nhớ mẹ. Thương con quá nên muốn làm thủ tục càng nhanh càng tốt. Cảm ơn các mẹ nhiều.
Mọi người ơi, hiện em đang rất cần 1 sự giúp đỡ :Chông em thất nghiệp được 2.5 tháng nay rồi. Anh tốt nghiệp sư phạm Vật Lý, nhưng sau khi tốt nghiệp lại theo gót anh trai trong gia đình làm kinh doanh đến bay h đã hơn 6 năm, mới đây, bên anh trai bi mất hợp đồng kinh doanh nên nhà e bị thất nghiệp, nghiệp vụ sư phạm cũng hạn chế theo năm tháng, gia đình hiện rơi vào hoàn cảnh khó khăn, e và chồng e thường cãi nhau vì cơm áo gạo tiền, e cũng biết được nguyên nhân, xin mọi người biết công việc nào phù hợp xin giúp cho.p/s : nhà e chỉ có bằng sư phạm vật lý, B anh văn, Đang học công nghê thông tin.Nguồn: Diendan.*******.
hi,mọi ngưởi.Con gái bây h đáng sợ hay đáng yêu hả các bạn?mình mới quen được 1 em khoảng hơn tháng trời nhưng ko bít tình cảm e ý có thật lòng ko?Mình cũng đã 27 tuổi, ông việc ổn định, đã đến lúc nghĩ đến 1 gđ.Các bạn cũng chia sẻ với mình nhé
Mình xin chia sẻ với bạn vài ý kiến nhé, vì mình cũng từng xa chồng thời gian khá dài.
Bạn có biết không, khi hai vợ chồng xa nhau, rất dễ hiểu nhầm nhau. Vì nói chuyện qua YH nhiều lúc chẳng diễn cảm được tình cảm của mình, rồi nhiều mối quan hệ nữa. Mình ở nhà, chồng đi xa đã thấy khó chịu huống hồ gì bạn lại là người đi xa, chồng ở nhà chăm con. Mình chăm được gia đình chứ đàn ông hiếm có người chăm được gia đình lắm, để vợ đi xa đâu. Nên bạn hãy thông cảm cho ông xã đi. Ở xa cả hai đều thiếu nhiều thứ, cuộc sống xa quê rất buồn, nhưng người ở nhà cũng không kém đâu. Nên trong mỗi cuộc nói chuyện bạn hạn chế tranh luận, vì tranh luận chẳng giải quyết được việc gì cả. Kết thúc cuộc nói chuyện không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ có im lặng hoặc tắt nick thôi. Bạn nên động viên chồng hàng ngày,.. chờ đến ngày về lại tranh luận sau.