he nhà cẩm cầm hai cái cốc đập đập vào nhau giống các cô ở Huế mà ứ làm theo được
Dấu hiệu của người chung thủy Noel hỷ :Smiling: Lá vừa kiếm bài nhạc chờ của em để nghe.Thêm khúc tiếu ngạo Lá rất thích vì ưa đọc truyện kiếm hiệp :Smiling:
Noel vừa nghĩ đến ấy đó :Angel:. Bản nhạc thật nhẹ nhàng, êm ái và sâu lắng :Rose: , mình chưa nghe bản này bao giờ đó
C ơi, thế kết quả là thu được thành bao nhiêu mảnh:Battin ey:
Nhưng thích nhất là những món bánh của Huế. Đói quá, ăn hết mới nhớ ra là chưa chụp ảnh. Nói đến lại thèm:Drooling:
Hay thơm ngát như e sen
Là hoa mà lại ko phải là hoa
Thấy cậu taxi nói rằm tháng 7 người Huế ko làm lớn mà lễ lớn nhất là từ ngày 23/5 đến cuối tháng 5.
Sông, có sông
Có Núi Ngự mà mãi đến gần lúc về mới kịp hỏi cậu taxi:Sad:
Thế là e cũng được 1 lần đặt chân vào lăng của vua chúa
Định tìm một cái card nhộn nhộn cho trẻ con nhưng chả ưng cái nào. Trông hình bé Mimi yêu quá:Kiss:
Nếu mọi người đoán được thì chắc là trình độ chụp ảnh của noel lên tay:o
Còn không thì chắc là tại mọi người chưa thấy bao giờ:Smiling:
@khicon: mình tin MYMA nói thật.
Chung thủy thì e chả dám nhận c ah:Laughing: nhưng vì đã thích cái gì là có lý do để thích, nhất là khi cảm nhận ban đầu đã ấn tượng về nó rồi.
E ko đọc nổi chuyện kiếm hiệp, nhưng trước có đừa bạn mê nên nên khi nói chuyện ngoài đời cũng nhiễm cách nói đó. E nghe mà loạn hết cả óc, chả hiểu gì
Hi hi, chả nhớ mình có nợ nần gì với e khỉcon không nhỉ:Battin ey:
Qua đủ các thể loại nhạc chờ, từ nhạc đỏ, nhạc teen, rồi lại không nhạc, cuối cùng thì dừng lại ở bài này, có lẽ cũng phải đến gần 2 năm:o. Chung thủy với bài này đến nỗi nhà cung cấp trước đây thấy để rất nhiều bài cùng thể loại này mà đến bây giờ chỉ còn nhõn 1. Vì mình và cả bà c đều thích và cứ hết là lại mua lại đúng nó nên họ chã dám xóa:Laughing:
Cha mẹ dạy con cái, áp con cái theo ý mình, con cái cãi lại, hình như gia đình nào cũng có. Bởi vì đôi khi cha mẹ là người từng trải, biết nhiều thứ đã qua, hiểu được đằng sau những thú vui có rất nhiều cám dỗ và sợ con mình mong manh, yếu ớt, cứ muốn bảo vệ con bằng cách "Tao là bố mày, tao bảo mày phải nghe"
Nhưng 2 thế hệ khác nhau, cha mẹ không sống thực trong thế giới bên ngoài. Giống nhà e, các cụ suốt ngày ngồi ôm tivi, toàn nhìn thấy mặt trái của vấn đề, vì cũng chả có nhiều thời gian đâu mà tivi đi chi tiết từng mặt một. Vì vậy, suốt ngày cấm các con không được làm thế này, phải làm thế kia. Có giải thích rằng thì đó là hoạt động lành mạnh, cuộc sống cần có giao lưu, giải trí, không chỉ làm và ki cóp, bla bla... rồi đâu cũng lại vào đấy, các cụ vẫn sợ, các cụ lại nói. Cứ việc con con làm thì đôi khi lại giận hờn bảo mày chẳng coi tao ra gì. Im lặng mãi thì cũng có lúc cái thằng "con" trong đứa con nó trỗi dậy, vậy là cãi, nếu không kìm chế được thì sẽ rất nhiều lời khó nghe và đau lòng.
Nhưng là người trong 1 gia đình, tình mẫu/phụ tử thì không dễ gì để bỏ. Thỉnh thoảng cãi tí nhưng gia đình và những người trong gia đình vẫn là số 1. Nếu bố mẹ trẻ thì nên làm bạn lớn với con hơn là người ra lệnh.
Hôm nay e huyên thuyên, cả nhà ráng chịu:o