Chuyện là e với bạn trai e ở cùng khu trọ với nhau, a ấy lại ở 1 mình 1 phòng. 2 tháng trở lại đây tối nào e cũng sang phòng a ấy ngủ, và lúc ngủ chúng e cũng có ôm , hôn khá tình tứ, thậm chí e còn ăn mặc khá mát mẻ, đôi khi làm điệu bộ ưỡn ẹo (mà e tự thấy là vô cũng sexy :Embarrassment: ). Vậy mà ko hiểu sao bạn trai e lại ko một lần đòi hỏi gì vượt quá giới hạn, ko có cảm giác gì là bị e quyến rũ mà chỉ muốn ôm e ngủ thật chặt. Các mẹ tư vấn hộ e với, như thế là bạn trai e có bị làm sao ko, có bị lãnh cảm ko hay e chưa làm đủ điều cần làm để khiến a ấy có cảm giác ?????:-?:-?:-? Các mẹ tư vấn nhiệt tình giúp e với !!!
Hức. Lạ vậy kìa, mình cũng dc mọi ng oánh giá là vui vẻ, thẳng tính, hoạt bát đây. Nhưng mà đối với ng yêu thì giống trẻ con nũng nịu lắm >''<Mỉnh nghĩ bạn chủ top nên mở đầu bằng việc nói chuyện với anh ấy trong hoàn cảnh thân mật ( đi cafe tâm sự) và hỏi anh có muốn em ngọt ngào tí k. Thiệt ra câu hỏi này cũng k cần câu trả lời vì cho dù anh í có yes or no thì mình chắc chắn 1 điều là con trai ai cũng thích bạn gái mình biết làm nũng và ngọt ngào chút bởi thế nhìu ng lấy nhau về rồi vẫn đi ngoại tình và mấy con bé cave nó ngọt ngào số 1 mà ). Mục đích cho câu hỏi "anh có mún em ngọt ngào tí k" thực ra là de chứng minh cho trai biết là bạn care đến chuyện đó, và bạn cũng thích ngọt ngào với anh í. Chứ nếu bạn k nói câu đó thì mặc nhiên trai sẽ tự khẳng định bạn khô khan và k biết ngọt ngào j cả. Và điều đó sẽ làm anh ấy bùn 1 tí..Tiếp theo trong buổi nói chuyện đó, bạn nên dẫn dắt việc đặt tên thân mật cho anh í. Khi có tên thân mật rồi thì sẽ đâm ra ngọt ngào hơn. Kiểu như "Sin của em" ( anh là osin của đời em) " Gâu Gâu của em" v.v .v hoặc đơn giản hơn, "Tục tứt của em" và bắt đầu bằng việc gọi tên của anh ấy bằng "ABC ù" ( ABC- tên cua anh í). Ví dụ: tên ng iu bạn là An, bình thường noí chuyện nghiêm chỉnh thì chỉ là anh ơi thôi, còn khi nào ngọt ngào mùi mẫn chút thì "An ù ù, lại em nói cái này này" 1 cái mà ng yêu mình nói mình rất đáng yêu là ở cách nói. Bình thường nói chuyện với mọi ng thì nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhưng khi nói chuyện với anh iu thì nên kéo giọng ra 1 chút, k thích gì thì "oa oa~~~ em k chịu âu~~~" , v.v... bạn có thể áp dụng bằng tinh nhắn sẽ đỡ ngại hơn khi bắt đầu.Khi có tên thân mật cho nhau rồi những lời nũng nịu sẽ dễ đến hơn. Bạn chủ top có thể nói 1 số câu đơn giản, mang lại niềm vui cho anh í bằng cách nhìn đắm đuối, nắm tay anh ấy, rờ tai hay j đó, và nói rằng " Em thích tay( mắt mũi miệng....) của anh ghê" hoặc bạn có thể hỏi anh ấy "hôm nay em mặc cái áo này xinh hông?" - "ừa xinh lắm " ( câu trả lời đa số các chàng trai) " Ừa, em mặc đẹp để anh ngắm thôi đó nhaaa. Nên phải nhìn em thôi đó nhaaa." ( Mặc dù thực chất mình mặc cho cả thiên hạ ngắm :Laughing: và trai thì nhìn đủ thứ con :cool:)Mới nhiu đo thôi, chừng nào nghĩ ra gì sẽ vít típ. Chúc chủ top năm mới gặp nhìu may mắn nhé :Rose:
hix, thế thì phải làm sao nhỉ? có lời khuyên nào ko a/c?
Tớ còn định nói nhiều hơn nữa cơ vì tớ đang thực sự chán nản mà:), cũng không phủ nhận khi bạn nói rằng cái tôi của tớ quá lớn....vì đây là nơi duy nhất tớ muốn và tớ có thể nói ra bằng hết những gì mình suy nghĩ...nhưng cũng đâu có lớn lắm khi tự bản thân tớ phải thừa nhận rằng tớ đang thất bại,thất bại khi hp thực sự chưa đến với tớ???
Chào anh/chị và các mẹ webtretho,Em lập topic này với mong muốn được nghe lời khuyên của các anh/chị để tụi em có thể được "giải phóng" khỏi "tình trạng ế ẩm".Câu chuyện là như thế này ạ: Nhóm em gồm 4 thành viên nữ cùng học chung Đại học, sinh năm 86 và 87, gia đình ở Hà Nội, đều có công việc ổn định và "chưa mối tình vắt vai" ("rung rinh" thì chắc có nhưng chính thức thì chưa). Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngoài công việc hàng ngày, thỉnh thoảng tụi em tụ tập, đi hát và du lịch... Cho đến một ngày, tất cả nhận ra cần phải tìm một bờ vai, bạn bè thì vẫn cần nhưng một nửa thì không thể thiếu. Tụi em biết sở dĩ khá là chậm chễ trong chuyện tìm được một nửa phù hợp là vì không có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu.Hiện tại, tụi em mong muốn có thể gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người với hy vọng may mắn sẽ tìm được một nửa phù hợp. Giai đoạn này, tụi em cảm thấy mất phương hướng và có gì đó chững lại chưa biết bước tiếp như thế nào?Rất mong nhận được lời khuyên của các anh/chị, xem tụi em nên tham gia vào Câu lạc bộ, Hội thảo, Làm quen và kết bạn... như thế nào với mong muốn rất nghiêm túc như vậy.Chân thành cám ơn anh/chị,
Có lẽ đêm nay e ko bao giờ quên giây phút này. Chúng mình đã chia tay, chia tay thật sự, Biết rằng đây là lần thứ n em nói chia tay anh. Nhưng chắc a cũng cảm giác được là lần này là mãi mãi phải ko a.Đôi lúc em tự hỏi, em có yêu anh ko? ( Có ai yêu nhau trải qua nhiều thứ mà tự hỏi mình có yêu anh ko nhi? ) Trải qua bao nhiêu năm tháng, đến giờ đã được 4 năm 8 tháng 15 ngày rùi.Anh là 1 người đàn ông tốt, anh yêu thương gia đình, lo lắng cho ba mẹ, ăn gì ngoài đường ngon cũng mua về cho ba mẹ, đôi lúc em cũng ko nghĩ cho ba mẹ được như anh. Anh zui tính, ăn nói có duyên ( già, trẻ, trai, gái, con nít cũng yêu quý anh). Anh Có chí cầu tiến, anh thông minh, hiểu biết nhiều. Nhưng anh nóng tính >”<Hôm nay em nói với anh rằng em hết yêu anh rồi. Nước mắt em rơiNước mắt anh cũng rơi.Em cũng ko muốn vậy đâu. Chắc vì hết yêu anh thật nên cứ muốn làm tổn thương đến anh. Anh cũng đã chín chắn hơn nhiều so với những lần chia tay trước anh ko níu kéo em bằng mọi cách, có khóc lóc, có lúc van xin, có 1 lần còn hăm doạ nữa. Eo ôi, em sợ cái lần ấy.Nhưng hôm nay anh quả là 1 người đàn ông tuyệt vời, hơn những gì em nghĩ. Cho dù anh nói mọi cách nhưng anh vẫn hiểu rằng níu kéo là làm tổn thương cả 2. Và anh chỉ nói chờ em cho đến khi nào em muốn quay về bên anh. Anh nói: Quên em thât ko dễ chút nào. Vì trước kia anh cũng từng yêu 1nguoi con gái mà chia tay ko đau khổ như zậy. Anh ko muốn như zậyAnh cũng nói rằng khó hiểu về em. Chỉ vừa hôm tết đó thôi em nói: em yêu anh lắm. Có lẽ sẽ làm vợ anh. Nhưng bây giờ lại nói hết yêu anh. Anh ko hiểu nổi.Uh, chính em, em còn ko hiểu bản thân mình nữa. Em thật ko ra gì1 tháng nay trái tim em bị rung động bởi 1người c.trai, và từ lúc đó em ko còn nhớ anh nữa. Người đó cái gì cũng hơn anh, chỉ mỗi cái đẹp Zai, ăn nói là thua anh.Anh thì đẹp khỏi nói rồi. Biết bao nhiêu người con gái yêu mến nhưng anh vẫn yêu em, và ko bao giờ thèm để ý đến những người con gái vây quanh anh. Em cũng từng hãnh diện vì có 1 người yêu vững lòng như anh.Có lẽ vì biết anh yêu em nhiều đến thế mà em chảnh ra mặt với anh chăng? ( Đôi lúc em cũng tự hỏi câu này)Em cứ nhớ mãi, mỗi lần em đau ốm ( nói tới đây em lại khóc cả nhà ạ). Anh là người chăm sóc em, lo lắng cho em, dùng khăn lạnh ướp đá lau khắp người em, chăm em từng giờ, mặc dù đi làm cũng cố gắng tranh thủ giờ trưa xuống chăm sóc em. Mua thuốc cho em uống, mua cháo cho em ăn. Còn ba mẹ em thì mặc kệ em, bởi vì ỷ lại đã có anh chăm em rồi nên ko thèm quan tâm con gái mình, lúc đó em tủi thân vì có ba mẹ như zậy lắm. Rồi lại thương anh hơn.Chúng mình có lúc zui zẻ, có lúc em làm anh tức giận đến nổi anh đập đồ, có khi cả di động, ko có đồ anh đập, anh lấy tay đấm vào tường. Anh nói em ko được, anh tức đến nổi ra cả nước mắt. Những lúc như thế em ghét anh. Vì em chỉ thích những người đàn ông điềm tĩnh, em đã từng nói như zậy cho anh hiểu. Anh cũng nói mình sẽ cố gắng ko nóng giận, nhưng rồi vẫn vậy, lúc anh lên cơn giận, anh ko kìm chế đc bản thân mình nữa. Còn em, lại là người bình tĩnh, dù có tức hành động của anh nhưng tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì, lúc ấy anh càng điên người hơn.Em kể tụi bạn nghe, tụi nó nói như zậy mới là đàn ông, hay hầu như đàn ông họ zậy...bla bla..... Em nghe lọt tai cũng ậm ùh bỏ qua cho anh.Rồi vài lần chia tay vì cái chuyện anh hút thuốc, bắt anh bỏ hoài mà anh vẫn vậy, lừa dối em. Rồi cứ zậy mà chia tay rồi làm lại. Anh nói rằng anh ko bỏ thuốc được. Em cũng đành chấp nhận, biết sao giờ. Từ đó em nghĩ rằng, anh là đứa hay hứa suông. Và đàn ông chẳng bao giờ mình làm thay đổi được.Bùn lắm cả nhà à. Em cũng tiếc vì mất 1 người yêu mình như zậy. Nhưng sao bản thân em, lý trí em lại muốn như zậy. Muốn tìm 1nguoi khác tốt hơn anh. Dù biết anh cũng đc 8/10 rùi. Rồi từ đây, em sẽ đi yêu thương 1 người khác mà em chưa chắc rằng anh ta có yêu thương, lo lắng cho em nhiều như anh ko?Khóc ! Biết sẽ ko đc gì, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi. Nước mắt à! Tao xin mày đó, đừng chảy nữa. Tao mệt lắm rồi, cho tao ngủ đi.P/s: Cả nhà cứ thoải mái ném đá em. Vì em biết em là người phụ bạc
Sax... Đang đêm vừa đọc vừa uống nước xong nhìn lại màn hình tung tóe hết cả :Laughing::Laughing::Laughing:Bác làm em nhớ hồi xưa của em. Lớp 1 đi học mẹ bảo "con k dc kì thị ai hết nghe chưa, ai cũng là bạn bè hết nghe chưa". Thế là lựa cái con thò lò nước mũi chả ai chơi mình lại chơi. Nhớ hồi đó nó hay bảo ăn nước mũi ngon lắm, em bảo mình k có nc mũi, nó lấy tay đưa lên mũi quẹt 1 miếng rồi bảo "ăn thử không?" :Sick::Sick::Sick:Ôi cái thời vụng dại! :LoveStruc::LoveStruc:
Thì rêu rao 1 hồi rồi thì chốt lại cũng phải gặp nhau còn xem mặt ngang mũi dọc ra làm sao chứ....Cứ ngồi nhà post forum đều đều thì ra bạn gái sao, sak, bạn tham gia Off lần này đi, vui nhắm :Laughing:
Giờ các anh được bạn bè giới thiệu cho 1 người, cho số điện thoại,nick. Sau đó các a sẽ làm gì tiếp ạ ?( hihi tò mò chút là các anh trai có hay search nick trên google ko ạ :D. Tại vì em thấy các chị hay search nick các a)
Em muốn xin ý kiến của các anh chị cho trường hợp của em. Hiện tại em đang rất phân vân giữa việc chia tay và ở lại. Chuyện ty của tụi em cũng được gần 3 năm rồi, thực sự từ lúc mới yêu em cũng cảm nhận thấy anh ấy khá vô tâm nhưng được cái đàng hoàng, tử tế, ngày trước thì yêu em nhiều lắm, bây giờ không biết còn không nữa. Dấu hiệu làm cho em ấp ủ suy nghĩ chia tay là thế này ạ: Anh ấy thường xuyên đóng phim mất tích mà không liên lạc với em dù chỉ 1 tin nhắn, lần gần đây nhất, tính đến thời điểm này là 3 tuần. Trước đây, cứ mất tích 1 thời gian, em chủ động liên lạc (em thường xuyên phải chủ động gọi điện, nhắn tin) thì anh ấy lại cư xử bình thường như chả có gì xảy ra cả. Mà buồn cười là hầu như mỗi lần em gọi đều bận hoặc làm sao đấy mà không nhấc máy.Tụi em yêu nhau gần 3 năm mà vẫn chưa hiểu nhiều về nhau. Mặc dù em cũng chủ động cởi mở trước nhưng kết quả thu về cũng chẳng khả quan gì nên em nhụt chí, về sau việc ai người nấy tự giải quyết.Tần suất gặp nhau, đi chơi thì như ngưu lang chức nữ cho dù cách nhau có chuc cây. Em thắc mắc thì anh ấy bảo: "Đi chơi ít thôi, ở nhà cho khỏe."Em cũng chả hiểu ra làm sao nữa. Hiện tại em rất muốn chia tay cho đỡ mệt đầu vì lúc nào cũng phải suy đoán xem anh ta còn yêu mình hay không? Anh ta có bồ nhí không? (chỉ cho em cách kiểm chứng đi).Có khi nào thấy em yêu quá nên anh ta an phận, không còn lo mất em không? Em thì muốn dứt thì dứt hẳn chứ cái kiểu không còn yêu mà giữu chỗ như này, mệt lắm. À, em xin nói thêm để mọi người nắm rõ hơn sự việc của em là từ trước tới giờ toàn em refresh ty, làm nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu, em đâm nản và không làm nữa. Quả thật em đang rất mệt mỏi, giúp em với..............
Chị Amanda nhận xét rất tinh. Em cũng cảm thấy hình như tình yêu của anh chị ấy đã nhạt nhẽo lắm rồi, nên ai hỏi gì về chị ấy anh ý cũng trả lời qua quít rồi chuyển đề tài. Thêm nữa, phòng em toàn nhân viên trẻ măng, cuối tuần toàn tụ họp hội độc thân rủ nhau đi xem phim, sau đó đi ăn tối, đi hát Karaoke.... Anh ấy chưa bao giờ từ chối các cuộc vui đó. Và lần nào cũng đi 1 mình :Battin ey:@Evans: cơ quan mình có đồng phục riêng nên không ăn mặc sexy được. Mình cũng không phải loại con gái như thế. Bạn về ngồi cộng sổ tiếp đi để lần sau được bạn gái mời còn biết đường chọn quán ăn cho mà ăn bù. :16::16:
Mình năm nay 22 tuổi,đang là sinh viên năm cuối,về ngoại hình thì cũng tạm được,mọi người nhận xét là dịu dàng và nữ tính.Cũng có nhiều người theo đuổi,nhưng trong số đó,mình có cảm tình với 1 bạn nam học cùng lớp.Bạn đó cũng ko đến nỗi nào,đẹp trai,học giỏi.Bạn đó cũng đã tỏ tình với mình 2 lần,nhưng mình vì muốn thử xem cậu ta có thật lòng với mình ko,cả 2 lần đó mình đều từ chối.Nhưng sau những lần ấy,bạn đó vẫn ko bỏ cuộc,vẫn tiếp tục tấn công mình.Và dường như,mình đã nhận ra rằng đây chính là một nửa mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.Và,mình rất chờ lần tỏ tình thứ 3 từ bạn í.Mình sẽ đồng ý luôn.Nhưng,những lần bạn í nhắn tin,vì vẫn muốn thử lòng kiên nhẫn,mình chỉ nhắn lại cho xong,và tỏ ra lạnh nhạt với bạn í(thực ra trong lòng mình ko muốn thế).Dạo này,khi bạn í ko nhắn tin cho mình nữa(đã gần 1 tháng nay),thì mình lại thấy nhớ,lại mong.Bây h mình phải làm sao để bạn í hiểu rằng mình cũng yêu bạn ấy mà ko bị đánh giá là người con gái dễ dãi nhỉ?Mọi người giúp mình với
từ hôm nay em sẽ tập nháy đèn ạ :D
Huhu, em buồn quá, vừa khóc nhè vừa viết chia sẻ với mọi người mong mọi người cho em lời khuyên lúc này. Em và bạn trai học cùng lớp cấp 3, năm thứ 3 đại học bắt đầu yêu nhau đến bây giờ đã được hơn 3 năm rồi ạ. Năm nay em 25 tuổi, đi đâu cũng bị hỏi bao giờ lấy chồng, làm em đau hết cả đầu, bố mẹ em cũng số ruột rồi. Hiện tại hai đứa có công việc ổn định, thu nhập mỗi đứa 5.5tr/tháng. Em cũng muốn năm nay kết hôn, em thấy kết hôn thì không ảnh hưởng lắm đến sự nghiệp của con trai, chỉ ảnh hưởng đến con gái nhiều hơn thôi. Tụi em đã thống nhất cuối năm nay cưới rồi, (87 em thấy bảo cưới tháng 8 hoặc 10 âm lịch là đẹp) tuần trước bạn em gọi điện về thông báo cho bố mẹ - bạn ý nói với em thế, chẳng biết có thật hay không hay là nói để chống chế với em. Nhưng cứ lúc nào em nhắc đến chuyện cưới thì bạn ấy gắt gỏng với em, bạn ấy làm em có cảm giác bạn ấy chưa bao giờ muốn cưới cả. Rồi bạn ấy bảo bạn ấy coi chuyện cưới xin là thủ tục bình thường, không có gì đặc biệt nên không quan tâm, rồi phân tích này nọ nên bực quá, em bảo thế thì dẹp hết, không cưới xin gì nữa thì lại quay ra dỗ dành em, dỗ bằng được và nói với em là cuối năm nay cưới, là rất mong cưới được em. Rồi bạn ý cưới gieo vào em cái hy vọng là sẽ có một đám cưới, làm em háo hức rồi mong chờ rồi bạn ý lại dội cho em một gáo nước lạnh khi em nhắc đến đám cưới là bạn ấy lại cáu hoặc lảng sang chuyện khác.Ôi, em chán lắm rồi, em chán lắm rồi, em chán lắm rồi. Sao lại cứ gieo hy vọng cho em thế rồi lại làm em thất vọng. Thấy những người con gái khác được cầu hôn rồi giục cưới mà em thấy tủi thâm lắm lắm.Mọi người bảo sao em vội lấy chồng thế, nhưng em thấy đến tuổi lấy chồng thấy điều kiện thuận lợi thì nên cưới. Em nghĩ yêu nhau thích lấy nhau và sống cùng nhau là điều rất bình thường chứ ạ. Còn bạn em nhiều lần cáu gắt khi nhắc đến chuyện cưới và chả nghĩ j về đám cưới thì chưa yêu em nhiều đến mức muốn cưới rồi. (Khổ thân em quá =.= )Em biết lỗi tại em, em yêu nhiều quá nên em làm em khổ. Em thấy chán nản lắm, em cảm thấy tình cảm của mình bị hắt hủi nên bây giờ muốn giữ hết tình cảm của mình lại, không dành tình cảm cho người ta nữa. Người ta làm em ghét người ta thật rồi. Em không muốn gặp mặt nữa, em muốn dừng lại tất cả vì em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.Huhu, chắc em phải chia tay với tình yêu đầu tiên của em ở đây thôi :Crying::Crying:Thật sự là yêu bằng tuổi mà bạn trai dửng dưng chuyện cưới xin làm bạn gái tủi thân lắm :Crying::Crying:
Mình đang yêu 1 anh chàng, anh ấy cũng rất mến mình, và cũng rất đẹp trai được nhiều gái theo giống anh của bạn. Mặc dù anh ấy đang rất bận- vừa đi làm, vừa cố gắng tốt nghiệp bằng tiến sĩ, và anh ấy thường bị stress, suốt ngày vùi đầu vào công việc nhưng mà 1 tuần cũng tranh thủ chủ động rủ mình đi chơi 1,2 lần và cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho mình. Mỗi lần gặp nhau là nắm tay/ôm/hôn.. nồng nhiệt lắm. Và anh ấy cũng hay tự tâm sự về bản thân, gia đình với mình, còn rủ mình đến chỗ làm của anh ấy để anh ấy vừa làm việc vừa được ở bên mình, anh ấy còn bảo khi tốt nghiệp xong sẽ lái xe đưa mình đi chơi xa. Đôi khi mình cũng cảm thấy chưa chắc chắn lắm về mối quan hệ của 2 đứa vì vẫn chưa nhận làm bạn trai/bạn gái của nhau (anh ấy nói anh ấy rất bận, không thể làm 1 người bạn trai tốt, không thể suốt ngày ở bên mình được, nên sợ 1 ngày mình sẽ bỏ anh ấy ra đi thì anh ấy đau lòng lắm nên tạm thời chưa dám bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với mình), anh ấy tập trung cho sự nghiệp nhiều quá và chưa có nhiều thời gian cho mình, ... nhưng chí ít là mình biết được anh ấy rất quý mình, chứ không như anh của bạn. Mình nói thật nhé, con gái thường rất nhạy cảm nên nếu 1 khi bạn không cảm thấy anh ấy còn yêu bạn thì 99% sự thật là như vậy! Và nếu như vậy thì đừng nên tốn thời gian, tuổi trẻ nữa, hãy mau mau đi kiếm anh khác- người có thể yêu, lo lắng, quan tâm chăm sóc cho bạn nhiều hơn! :Laughing:
Dạo này có nhiều người đề cập đến vấn đề con gái ngoan , hiền. Mình có có nhiều anh bạn bảo là giờ chỉ cần tìm lấy 1 cô ngoan , hiền. Nhưng ngoan , hiền của mỗi người khác nhau. Không biết mọi người hiểu 1 cô gái ngoan , hiền là ntn nhỉ ?
cái này gọi là có men nhưng mà ko có thú tính . chả bù cho mình : có thú tính nhưng mà ko có men :))