VN chưa sản sinh ra được anh Mark hay Bill Gate vì còn nhiều những người như bạn đánh giá không đúng vai trò của người mẹ trong việc dạy dỗ con. Không được xã hội quan tâm hỗ trợ để phụ nữ ở nhà chăm con có được ví trí đáng được tôn trọng. Không được tôn trọng, không được hỗ trợ thì sao làm tốt như phụ nữ ở các nước phát triển được mà đòi xuất hiện tài năng.
Lý lẽ của saomaitim nên nhân rộng để dân Anh đóng thuế đỡ thấy bị lợi dụng: tiền thuế bỏ ra để trả tiền khám nghiệm DNA, mất thời gian để điều tra xét xử, sau còn trả tiền hỗ trợ đưa xác về nếu đúng là dân Việt vì tinh thần nhân đạo giúp đỡ người bất hạnh. Dân Anh mà biết tiền thuế của họ dùng để tiêu vào điều tra những cái chết của những người liều mạng quyết tâm vào xứ họ trồng cần, làm trốn thuế, rồi còn phải trả tiền đưa xác về cố hương. Mình nghĩ họ chả nhân đạo được lâu vì người dám liều thì thế giới không thiếu. Nước Anh còn phải đối mặt dài dài.
'Thank you for your message.The film, under Australian Classification Board rules, is not deemed pornographic. I understand your concerns about the film.It is important to think about the context of the film as well.Film festivals, in particular, cater to films that are challenging and outside of mainstream films.The Third Wife is a beautiful and sensitively filmed movie. The intimate scenes were conducted in a safe environment with minimal staff and using prosthetics.I will copy paste below my reply to a similar enquiry we received before.I invite you to watch the film and see for yourself, let me know and I am happy to send you one ticket'
Có thể họ xử lý phim thế nào đó nên không bị vướng luật.
Sau đọc vài người nâng quan điểm thành vấn đề đạo đức, hòa giải dân tộc này nọ nên mình tập trung quan tâm thì mình ủng hộ ông Bob Kerrey. Lí do của mình đơn giản là nếu một dự án được xây dựng có kết quả thì chuyện đương nhiên ai làm nhiều, ai góp sức nhiều.. phải được ghi nhận công lao của người đó. Đó là công bằng tối thiểu, và mình nghĩ có thể vì lý do vậy mà những người khác không muốn vào vị trí ông Bob được đề cử. Có thể họ nghĩ họ không bỏ công nhiều như ông Bob?. Công ai làm người đó nhận. Mình nhận vào khác nào mình không có tự trọng.
Mình ví dụ trong giới khoa học, khi làm PhD, nhiều bài báo của SV PhD có được ý tưởng là từ người hướng dẫn là các giáo sư, phó GS.. nhưng SV là người triển khai, thực hiện, thực tế hóa những ý tưởng ấy nên họ được đứng đầu bài báo, tên thầy giáo đứng sau là chuyện gần như là đương nhiên, mình xem chuyện này cũng vậy. Ông ấy có công lớn thì dù về mặt đạo đức ông ấy không đủ tiêu chuẩn thì vẫn phải thừa nhận ổng.
Nhân chuyện này mình nhớ lại thời đi học, cứ bạn nào học kém thì không được hạnh kiểm tốt, bạn nào hạnh kiểm trung bình chỉ vì vài lần đi học muộn thì không được xét học sinh giỏi! Giờ ngẫm lại mình ghét cái kiểu xét nét con người như thế. Dã man dán nhãn đạo đức.
VN chưa sản sinh ra được anh Mark hay Bill Gate vì còn nhiều những người như bạn đánh giá không đúng vai trò của người mẹ trong việc dạy dỗ con. Không được xã hội quan tâm hỗ trợ để phụ nữ ở nhà chăm con có được ví trí đáng được tôn trọng. Không được tôn trọng, không được hỗ trợ thì sao làm tốt như phụ nữ ở các nước phát triển được mà đòi xuất hiện tài năng.
Mình nghĩ trong mắt mẹ bạn, anh trai của bạn vẫn là người chưa trưởng thành, còn bạn tuy là em nhưng bạn đã trưởng thành, chẳng cần gì phải lo lắng về bạn nữa, bạn có thể đương đầu được mọi khó khăn nên mẹ bạn "không" quan tâm đến bạn nữa. Mình nghĩ bạn nên hãnh diện với chính mình vì điều đó. Cái trưởng thành đây là cái cách suy nghĩ, cách sống chứ không phải mỗi việc đã lớn đi làm kiếm được tiền đâu bạn. Chú EC mình 33 tuổi đi làm lương cũng 15tr/tháng vậy mà trong mắt BMC mình , chú ấy chẳng biết làm gì cả. Mời ông bà sang thăm hai cháu nội ở NN cũng chưa bao giờ sang, vì sợ chú ấy ở nhà không ai lo! Người khác bảo mặc kệ nó, để nó tự lo thì lại không làm được. Mình thấy thương cho ông bà vì sẽ chẳng bao giờ thấy sướng được. Mình cũng là đứa con rất độc lập, hầu như bố mẹ mình chẳng phải quan tâm gì đến mình từ bé, trong khi thằng em mình thì được lo tận răng. Cũng may là mẹ mình vẫn mắng nó, và hỏi mình những vấn đề lớn, quan trọng chứ không có khi mình cũng nghĩ mình bị phân biệt. Mình có những ấn tượng không tốt về ba mình, giống kiểu của bạn, mình nghĩ ông không yêu mình và một thời gian rất dài mình đã nghĩ mình không yêu ông. Chỉ khi ông mất đột ngột mình mới nhận ra mình yêu ông đến dường nào, đến bây giờ mình luôn hối hận vì đã không nói được câu "con yêu ba" và không còn cơ hội để cho ba mình biết mình yêu ông nhiều. Ông cũng nghĩ mình không yêu ông:-( . Chỉ vì hai bố con mình giống nhau quá! không ai chịu nhường ai, cứ nghĩ người kia phải là người nói/làm trước, chỉ nghĩ đến những điều người kia làm mình bực , không nhìn ra những điều người kia làm vì mình để rồi ngại, không chịu ngồi với nhau, lắng nghe nhau. Nếu có cơ hội làm, mình sẽ làm khác, biết đâu bây giờ ba con mình hiểu nhau hơn, và vui hơn vì chính tai nghe lời yêu thương từ người mình yêu thương. Vài dòng với bạn. Mình bây giờ luôn tâm niệm cái gì cần nói ra thì nên nói ra, cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy thử nói ra một lần biết đâu mọi việc sẽ thay đổi tốt hơn, nếu không thì sau này mình cũng không phải tiếc vì không thử.
Mình nhớ lúc ở VN, mình nghĩ chính trị chẳng có cái quái gì để quan tâm, để có thể tám; bạn mình mới ra trường đi phỏng vấn vào một NH, họ hỏi thống đốc NH VN là ai, ai là chủ tịch đảng VN...nó về hỏi mình thì hai đứa mới nhận ra kiến thực về chính trị của mình là số 0 tròn trĩnh dù ngày ngày nghe tivi suốt thế mà chẳng tên ông nào ngấm vào đầu, thế mà vẫn tồn tại đấy thôi.
Ra nước ngoài sống, ban đầu chỉ dám nghe nhạc trên radio giải trí thôi, nhưng một lần nghe trên radio, dân chúng gọi điện đến chương trình radio live gì đấy, chê thủ tướng làm việc không hiệu quả, không có trách nhiệm mà mình mắt tròn mặt dẹt, từ đó nghe luôn kênh ấy để luyện tiếng Anh! Bây giờ mình nhận ra mình thích nghe chính trị! Khi còn trẻ, mình nghĩ kinh tế quyết định sự phát triển của một quốc gia, nhưng giờ thì hiểu rằng chính trị là một phần rất quan trọng với sự phát triển của một quốc gia. Bây giờ người ta bỏ nơi sinh ra để đi đến nơi khác bắt đầu lại cuộc sống không phải chỉ vì tiền nữa mà vì cái khác, cái khác đó lại là do cái “chính trị của nước lạ đó tốt hơn” mà có, nên thật ra để phù hợp với tiêu chí của Mod thì chỉ có vào đây nói nhảm, cấm/ xóa những bài viết của những người có tâm tư, cần kiến thức về xã hội, về cuộc sống quanh ta thì WTT rồi cũng chỉ là cái chợ chồm hổm.
Nhân tiện đã viết, mình cũng muốn kể một chuyện mà có thể nó chẳng có ý nghĩa gì với người không liên quan. Nhưng mình cứ viết để ai hiểu được thì tốt. Câu chuyện qua lời kể của người vợ một giảng viên đang làm việc ở ĐH Úc. Anh ấy thỉnh thoảng nhận được email từ SV VN hỏi về việc xin sang Úc làm tiến sĩ: hỏi thủ tục xin học bổng, xin nhận làm thầy hướng dẫn...phần lớn là những SV có thành tích khá tốt ở ĐH VN, nhưng có một điểm rất giống nhau đó là sau khi anh này mất thời gian tìm thông tin, động viên và chỉ hướng đi khác cho những ứng viên không có cơ hội nhận học bổng thì chưa bao giờ nhận được một lá thư trả lời lại cảm ơn hoặc vài dòng nói rằng em sẽ xem xét thêm. Tất cả đều im lìm, anh này vốn dĩ ban đầu rất thích và muốn giúp SV VN, nhưng dần dần anh ấy bảo anh ấy mất sự nhiệt tình. Mình nghĩ có thể thông tin anh ấy viết người SV thấy không cần nên họ chẳng nghĩ họ phải cần cảm ơn; điều đó thể hiện sự vô ơn của những SV đó với người khác, có thể thông tin anh ấy chẳng phù hợp với họ, nhưng thời gian anh ấy bỏ ra để viết những lời tư vấn đó thì nếu là người biết trân trọng công sức của người khác thì họ đã không im re như vậy.
Học package họ hướng dẫn bài bản và chỉ tip nên nếu cần thi lấy bằng nhanh thì học package. Tip đây không phải là mánh khóe, mà là yêu cầu cơ bản của người mới lái xe cần chú ý. Đôi lúc học với bạn bè, vì họ đã có kinh nghiệm lái xe nên họ không còn để ý những yêu cầu cơ bản đó, nên có khi học với bạn bè nhiều giờ hơn cả người học package , nhưng vẫn rớt là chuyện thường.
Chẳng phải là không tin vào con cái, nhưng thức đêm mới biết đêm dài. Khi nghĩ là dựa dẫm vào con tức là đã tự làm mình lệ thuộc vào người khác. Mà ở đây người con nếu đang độc thân thì không nói làm gì, chứ nếu nó có gia đình riêng, có con phải lo thì dựa vào con tức là đã tạo thêm gánh nặng cho con rồi. Chi bằng trong lúc vẫn khỏe thì tự lực lo được cái gì thì lo, đến lúc đổ bệnh thì tùy phước phận đứa con có vợ/chồng biết nghĩ cho bố mẹ vợ/chồng của nó mà để con mình lo được đến đâu hay đến đấy.
Nhà bạn may ông bà vẫn khỏe và tiền cho con dâu thì con trai họ cũng có phần. Chứ hoàn cảnh BMC người bạn của chủ topic thì khác hoàn toàn. Có thể cách lo của họ khác mong muốn của chị ấy.
Như chuyện nhà mình thôi, ông mình có gần 14 người con được ông lo lắng chu đáo cho cả dâu lẫn rể, các con đều ở gần và dư dả tiền bạc. Nhưng khi ông ốm nằm liệt giường hơn 10 năm, các cô, bác dâu chăm ông được 1 năm là rút dần. Các chú, bác trai chăm ông thì các cô, bác dâu dỗi chồng bỏ bê việc nhà cửa. Các cô bác gái thì vẫn còn bận lo cho chồng con, chạy qua thăm được ông lúc nào hay lúc ấy, nên cuối cùng vẫn phải thuê một người chỉ chuyên chăm sóc ông 24/7, còn thì các con ai rảnh thì ghé thăm ông. Nói chung hầu như lúc nào cũng có con cái bên ông nhưng vẫn phải tốn tiền chi cho y tá,điều dưỡng đến massage, tiêm thuốc và nuôi người giúp việc, chứ dựa vào sức các con thì các con đều bận không thể cố định giờ giấc ghé thăm và đều không đủ sức để bê ông mỗi khi cần thay trải gường hoặc vệ sinh cho ông. Lúc đấy mới thấy có tiền thì mới chủ động được vấn đề.
Mình ít tham gia viết ở mục tâm sự vì mình nghĩ vấn đề nếu chỉ nghe một phía thì có vô số những giả định phía sau. Có khi ông bà nghĩ ngôi nhà hơi to so với 3 mẹ con để ở, nên lấy cho thuê, ba mẹ con về nhà ngoại hoặc thuê một căn nhà khác phù hợp hơn thế là vừa có tiền, vừa đỡ sợ nhỡ sau này ông bà ốm đau cần tiền mà con dâu với chồng mới của nó ở lỳ nhà đó thì bao giờ cho đến tháng mười đòi lại được nhà. Tin con dâu nhưng dám gì tin thêm môt người dưng khác. Nói chung nếu mình là bạn chủ topic, mình sẽ khuyên cô ấy cứ có gì ấm ức cứ nói thẳng suy nghĩ với BMC, hoặc là cô ấy đề xuất ba mẹ con cô ấy sẽ ở gọn lại 1, 2 phòng gì đấy, còn phần trống thì cho thuê. Chỉ sợ ở thế cô ấy thấy bất tiện lại muốn tự thuê nhà khác phù hợp với nhu cầu hơn thôi.
Mình có quan điểm rằng mình sinh con vì mình yêu trẻ con, chứ không nghĩ sinh con để nó phải có trách nhiệm khi mình về già. Mình yêu con không điều kiện, mình dành những thứ tốt cho nó vì thích ngắm ánh mặt vui sướng của nó khi hạnh phúc. Mình tận hưởng sự thỏa mãn của bản thân khi con trưởng thành theo ý mình mong muốn (nếu may mắn con có cùng ước mơ và khả năng giống như kỳ vọng của mình về nó). Còn không, thì chỉ cần nó có một gia đình hạnh phúc, nó có thể tự lập, tự chủ để hoàn toàn nuôi dạy cháu của mình là mình thấy đã yên tâm và hài lòng lắm rồi. Chắc mình nhắm mình không giàu để có tài sản cho con cháu nên mình suy nghĩ thế. Mình sinh con là vì lựa chọn của mình nên không dám đòi hỏi khi con lớn, con nó sống không vì nó để mà lo cho mình lúc già. Tốt nhất là lo cho con nhưng vẫn chuẩn bị tình huống tự chủ để ít làm phiền đến gia đình của con nhất cũng là cách mình lo cho con.
Những bố mẹ già, họ cả đời tạo dựng cuộc sống của họ, tại sao về cuối đời họ không được hưởng thành quả họ làm ra để sống theo cách họ muốn, có được cảm giác an toàn chủ động, mà phải gánh thêm trách nhiệm lo cho cháu? Cháu mất cha thì mẹ nó còn đó, mẹ khó khăn thì xin hỗ trợ ngoại, nội. Cháu là cháu chung cơ mà. Còn họ mất con, lại chưa có ai để tin lúc về già, họ cũng có cái khó của họ chứ. Họ có thể là ông bà nội không tốt theo cái nhìn của những đứa cháu, nhưng họ chẳng có gì là sai cả. Vì tình cảm là thứ không phải cứ ruột thịt là yêu hơn mà là sự tiếp xúc qua lại hàng ngày có khi lại khăng khít chia sẻ nhiều hơn tình ruột thịt. Ông bà không yêu cháu đến mức muốn lo cho cháu thì đành chịu, buồn tủi cần chia sẻ thì được, chứ trách người ta không chịu yêu và lo cho mình thì đời còn bế tắc hơi lâu.
Mình nghĩ BMC chị ấy cũng có lý do hợp lý: lấy lại cái nhà cho thuê, đảm bảo có tiền để nhỡ ông bà già có việc cần tiền tiêu khi phải vào viện. Dư dả chút thì có thể họ giúp chị ấy tiền chăm cháu đỡ cho chị ấy có được khoản tiền thuê nhà vừa với nhu cầu một mẹ 2 con còn nhỏ, chứ bây giờ ba mẹ con ở cái nhà (không biết là có rộng rãi quá so với 3 người không) thì có phải là phí không? Mình chắc chắn người già họ rất sợ thiếu tiền, vì họ nghĩ nếu con cái không giúp, họ có tiền để cho y tá, điều dưỡng khi vào viện..nên cũng phải thông cảm cho tâm lý của họ. Họ có ngồi trên đống vàng họ vẫn sợ vì họ biết họ không còn khả năng làm ra tiền nữa, đống vàng của họ chỉ có vơi đi chứ không nhiều thêm được, mà họ lại còn nghĩ nếu chết ngay được đã may, đằng này nếu cứ lây lất năm này tháng nọ thì tiền bao nhiêu là vừa.
Mọi người nghĩ cho người mẹ với 2 con nhỏ, nghĩ họ sẽ cực sẽ khổ nhưng đó chỉ là những cực khổ thời gian đầu, khi các con lớn, người mẹ sẽ đỡ khó khăn hơn. Nhưng BMC chỉ có già đi, lại mất một đứa con, con dâu lại không khiến ông bà tin là ông bà có thể tin cậy được. Vậy ai đáng thương hơn.
Mình không thích cái suy nghĩ tôi nuôi cháu cho ông bà, ông bà phải có trách nhiệm. Nghe nó chối tai. Con mình đẻ ra là vì mình muốn thế, vì những niềm vui nó mang lại cho chính mình, chứ ông bà chỉ làm phụ. Cứ kiểu suy nghĩ tôi làm thế vì ABC mà không chịu nhìn ra trong cái ABC đó, chính mình tự chọn tạo ra cái nghiệp ấy, và khi có lộc thì mình hưởng là chính, mà lại cứ nghĩ ABC của phần người khác rồi cứ hi vọng người khác phụ lo với mình. Nó chẳng hợp lý. Nếu được giúp thì coi như mình tốt số, còn không thì cũng chẳng nên trách ai cả.
Mọi người nghĩ thương cho người vợ mất chồng nhưng cô ấy còn có tình yêu của con. Mình thương và thông cảm cho bố mẹ mất người con nuôi bao nhiêu năm trời, mất nguồn tin cậy để nhờ cậy khi tuổi già chẳng có thể bắt đầu lại được gì. Trông chờ vào sự thương hại của con dâu hay tự mình tự chủ từ lúc vẫn còn minh mẫn. Các bạn sẽ lựa chọn thế nào? Con dâu và cháu còn nhiều thời gian chứ họ thì nay khỏe, mai ốm liệt giường là chuyện không có gì lạ cả.
Mình cũng nghĩ bạn chủ topic nếu nghĩ thông thoáng sẽ thấy BMC làm thế, bạn ý sau này cũng đỡ phải đau đầu: ăn ở nhà ông bà, sau ông bà già ốm lại vừa bận chăm con, chăm BMC, rồi lo cả tiền bạc nữa. Còn giờ ông bà lấy nhà cho thuê, tích góp đến lúc gặp chuyện thì chị ấy đỡ được phần lo tiền bạc, vừa đỡ lăn tăn suy nghĩ thương người chồng vắn số không lo được cho bố mẹ già. Chị ấy còn trẻ, còn sức khỏe, còn con thì còn rất nhiều thứ làm ra được mà.
Cái chức đại biểu quốc hội nghe tiếng to chứ có là cái gì ghê gớm đâu mà đòi phải là người trong sạch thế bạn. Chung qui chỉ là người tập hợp ý kiến của những người cùng quyền lợi mà họ đại diện trình lên cấp làm luật xin thay đổi luật lệ này kia cho hợp lý hoặc tốt hơn thôi. Quan trọng là họ làm được việc họ đại diện, chứ đạo đức mà ngồi làm bụt trong mấy kỳ họp thì tổ phí công tìm người làm đại diện. Thấy chị này nghiêm túc trong công việc nên nghĩ chị sẽ làm được việc. Ngồi nghe mấy bác trưởng trả lời đôi co vòng vo mỗi khi họp quốc hội thì thấy làm đại biểu ngồi nghe chống ngáp cũng cực bỏ xừ. Muốn lên vị trí cao cũng cần có chân to. Các mẹ không phải sợ chị ấy lên được chức đứng đầu đại diện cho toàn dân Vn đâu :-p
Nếu người ta có ý tốt, hiểu mình thì chẳng ai trách mình không khéo mồm, khéo miệng. Người cứ hay trách mình, muốn mình phải làm thế này thế kia và mình phải làm như họ mong muốn thì có khác nào cho họ cái quyền ảnh hưởng đến sự vui buồn của mình?
Mình chỉ thay đổi nếu người đó mình yêu quí và người đã yêu quí mình rồi thì họ lại chẳng cần mình phải thay đổi!
Mình không phải là người khéo nói, nhất là không thích nói nếu đối phương không khiến mình muốn nói! Mình chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng- không phải BMC khó, nhưng vì cách nói chuyện không hợp, ông bà thì bảo thủ, mình thì thẳng thắn, ông bà ý kiến gì đó sai là mình chỉnh ngay. Vì thế mình biết BMC cũng chẳng biết nói gì với mình nếu mình có gọi điện về, tốt nhất là mình nhắc chồng mình gọi về. Mình quan tâm ông bà, nhưng không bao giờ ra mặt mà toàn thông qua chồng. Hiện tại mọi người đều vui vẻ.