Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
5 kỹ năng làm việc tốt hơn với khách hàng
bài viết hay quá! toàn là những kỹ năng cần thiết để sau này di làm. cám ơn chủ top nha
09:42 SA 22/08/2017
Truyện ngắn: TÌNH YÊU CÓ ĐỦ LỚN ĐỂ VƯỢT QUA?
Chương 2:
Những ngày sau đó giữa Khôi và Nhi xảy ra một vài chuyện. Hôm ấy vừa đi bệnh viện về cô nhận được điện thoại từ mẹ, mẹ chưa kịp hỏi cô như thế nào đã trách cô xối xả về chuyện quen Khôi. Hôm ấy trời cũng mưa, đang ở ngoài chợ mà vừa cầm điện thoại vừa nghe mẹ mắng cô ức lắm. Vừa đúng lúc điện thoại cô hết pin. Cô chạy về nhà tính xạc pin để nói chuyện tiếp với mẹ thì trong đầu cô chợt nghĩ:
- Mẹ có bao giờ hỏi mình lí do là gì đâu? Chưa gì đã mắng mình xối xả rồi. Có gọi tiếp thì cũng bị nghe chửi thôi.
Rồi cô quyết định để điện thoại tắt nguồn. Cô biết chắc là anh hai cô đã gọi điện về méc mẹ. Nên cô giận anh hai mình cũng không muốn nấu ăn nữa trong khi đồ ăn vừa mới mua xong. Cô khóa cửa tắt đèn giam mình vào trong góc tối mà khóc nức nở, cô cũng không muốn ăn. Cô lấy một điện thoại khác nhắn tin kể Khôi nghe. Thấy Nhi khóc nức nở, Khôi lo lắng nhưng vì sắp có cuộc họp quan trọng nên không thể chạy đến liền được. Anh lo lắng sợ Nhi nghĩ quẩn nên không cho Nhi cúp máy mà bắt Nhi phải để điện thoại như vậy, nghe thấy tiếng Nhi thì anh mới có thể yên tâm. Nghe lời anh, cô cũng làm theo, nhưng được khoảng 3-4 phút cô cúp máy. Rồi lại khóc. Khôi liên tục gọi và nhắn tin cô đều không trả lời, cô cũng không muốn làm phiền tới Khôi.
Mọi chuyện xảy ra chỉ vì chiếc nhẫn. Nhi và Khôi quen nhau chỉ đầy 1 tuần nhưng 2 người cảm thấy rất hợp. Nghe Nhi nói cô ấy đi mùa hè xanh còn anh thì đi công tác ở Mỹ. Anh muốn cô là của anh nên anh bảo: “Hay 2 chúng ta mua nhẫn đeo nha, em thấy sao? Nhi thấy cũng là chuyện bình thường nên “dạ”. Và vì vui quá cô đã kể cho chị của cô nghe. Kết quả chị cô bảo anh ấy không tốt. Anh ấy lớn tuổi hơn biết cô cần gì và muốn gì,…. Nên chị cô đã kể lại mọi chuyện cho anh hai của cô nghe. Và kết quả là thế.
Khoảng 14h, Khôi xuất hiện trước nhà cô. Khôi lo lắng gọi cô hơn 20 cuộc nhưng cô không bắt máy. Anh đứng ngoài la lớn:
- Nhi ơi, Nhi ơi! Mở cửa đi em.
Khôi cứ kêu hoài vậy, cô chủ nhà bước ra:
- Cậu tìm ai?
- Dạ, con kiếm bé Nhi.
- Nhi nó đi ra ngoài rồi con.
- Dạ không đâu, Nhi trong phòng đó cô. Cô kêu Nhi giúp con với.
Rồi cô chủ nhà gõ cửa phòng của Nhi
- Nhi ơi, có ai tìm con kìa.
Nhi im lặng không trả lời. Anh đứng ngoài mưa hơn 30 phút rồi, có nên mở hay không? Rồi cô ngồi dậy, thân hình ủ rũ, 2 con mắt đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều, Nhi ra mở cửa cho Khôi. Anh nhìn thấy cô mà đau lòng. Anh ôm cô, cô lại òa khóc. Anh khuyên cô nên ăn gì đó đi. Nhìn cô như vậy anh thấy mình thật có lỗi, anh quyết định gọi cho anh hai cô để xin gặp mặt nói chuyện. Nhưng ngược lại, anh hai cô chỉ nói chuyện qua điện thoại và vì 2 người nói chuyện không hợp dẫn đến chuyện còn tệ hơn. Nhưng dù sao có anh lúc này với cô cũng cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn nhiều. Nhi bảo Khôi rằng cô muốn đi ăn kem. Khôi bảo: “ Em đi tắm đi rồi anh dẫn đi ăn. Mà anh nghĩ em nên mở nguồn điện thoại lên rồi nhắn tin về cho mẹ yên tâm đi em”.
Lúc ấy Nhi đang trong phòng tắm. Nhi nói với ra:
- Anh mở giùm em với nhé!
Rồi cô đọc pass cho anh mở điện thoại. Con người mà, ai không có sự tò mò, ngay cả Khôi cũng vậy. Anh vào tin nhắn của Nhi. Xui là hôm ấy, 1 người cũ Nhi từng quen biết, anh ta đã có vợ nhưng lại hay gạ tình Nhi, đã lâu lắm không còn liên lạc. Bỗng hôm nay anh ta nhắn tin cho Nhi, vì lịch sự Nhi cũng trả lời, thế là Khôi đọc hết tin nhắn. Vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy anh Nhi cười bảo: “ Chuẩn bị đi thôi anh”. Nhưng anh không trả lời. Cô biết chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Cô hỏi mãi mà anh vẫn không trả lời. Cô lại bật khóc, anh ôm cô rồi hỏi:
- Người đó tại sao tới giờ em vẫn còn liên lạc vậy?
- Chỉ là người ta nhắn tin em trả lời vậy thôi không có gì đâu anh.
- Nhưng anh không thích như vậy.
Anh im lặng, cô thì ngồi khóc. Cô nghĩ có lẽ bây giờ anh là người hiểu cô nhất, thế mà anh cũng chỉ biết mắng cô thôi. Suy nghĩ một hồi cô đứng dậy rồi chạy vụt ra đường, anh vội vàng đuổi theo. Anh níu cô lại:
- Em vào nhà đi, khuya rồi em chạy ra đường nguy hiểm lắm. Để anh về là được rồi.
Anh kéo cô vào nhà. Cô ôm mặt khóc nức, cô nghĩ tại sao anh không hiểu cho cô. Tại sao anh lại nghĩ cô như người yêu cũ anh trước đây, cái quá khứ kinh hoàng đó nó ám ảnh anh, và anh nghĩ Nhi cũng sẽ như vậy. Nhi rơi vào tuyệt vọng, cô cảm giác xung quanh cô không còn ai tin mình cả, chẳng ai cần đến mình nữa thì sống để làm gì? Bất giác, cô lục trong chiếc túi có chiếc dao lam, cô đưa lên cắt lấy tay mình, máu chảy nhưng cô không cảm thấy đau, mắt cô nhòe đi vì nước mắt. Bỗng Khôi quay lại thấy Nhi đang làm điều ngu xuẩn anh giật lại chiếc dao lam rồi la lên:
- Em đang làm cái gì vậy Nhi?
- Anh mặc kệ em đi, anh đừng quan tâm em nữa, để em chết đi, được không?
Anh cầm lấy chiếc dao lam đưa lên tay mình, cô vội giật lại, cô nói:
- Anh điên hay sao vậy?
- Em biết đó là điên tại sao còn làm.
Cả 2 im lặng, cô vẫn khóc, đến khi cô quay lại để xin lỗi Khôi thì thấy anh dùng 2 tay tự đánh vào đầu mình chảy máu. Cô cứ thế ôm anh khóc, rồi cả 2 cùng khóc. Khôi băng bó cho tay Nhi xong thì anh bảo: “ Anh không bỏ rơi em đâu, ngủ đi nha, anh phải về, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mai anh qua rước em”. Rồi Khôi lấy xe ra về…..
Đón xem chap 3 vào tối mai nha mọi người.
09:40 SA 22/08/2017
Những cuốn sách hay nên đọc trong đời
ôi anh liệt kê toàn sách hay thế
09:35 SA 22/08/2017
Truyện ngắn: TÌNH YÊU CÓ ĐỦ LỚN ĐỂ VƯỢT QUA?
ý bạn là sao nhỉ? thế bài viết của mình còn lỗi gì ạ? bạn có thể cho mình nhận xét được ko ạ?
10:48 SA 18/08/2017
n
nhunguyen11
Hóng
223
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chương 2:
Những ngày sau đó giữa Khôi và Nhi xảy ra một vài chuyện. Hôm ấy vừa đi bệnh viện về cô nhận được điện thoại từ mẹ, mẹ chưa kịp hỏi cô như thế nào đã trách cô xối xả về chuyện quen Khôi. Hôm ấy trời cũng mưa, đang ở ngoài chợ mà vừa cầm điện thoại vừa nghe mẹ mắng cô ức lắm. Vừa đúng lúc điện thoại cô hết pin. Cô chạy về nhà tính xạc pin để nói chuyện tiếp với mẹ thì trong đầu cô chợt nghĩ:
- Mẹ có bao giờ hỏi mình lí do là gì đâu? Chưa gì đã mắng mình xối xả rồi. Có gọi tiếp thì cũng bị nghe chửi thôi.
Rồi cô quyết định để điện thoại tắt nguồn. Cô biết chắc là anh hai cô đã gọi điện về méc mẹ. Nên cô giận anh hai mình cũng không muốn nấu ăn nữa trong khi đồ ăn vừa mới mua xong. Cô khóa cửa tắt đèn giam mình vào trong góc tối mà khóc nức nở, cô cũng không muốn ăn. Cô lấy một điện thoại khác nhắn tin kể Khôi nghe. Thấy Nhi khóc nức nở, Khôi lo lắng nhưng vì sắp có cuộc họp quan trọng nên không thể chạy đến liền được. Anh lo lắng sợ Nhi nghĩ quẩn nên không cho Nhi cúp máy mà bắt Nhi phải để điện thoại như vậy, nghe thấy tiếng Nhi thì anh mới có thể yên tâm. Nghe lời anh, cô cũng làm theo, nhưng được khoảng 3-4 phút cô cúp máy. Rồi lại khóc. Khôi liên tục gọi và nhắn tin cô đều không trả lời, cô cũng không muốn làm phiền tới Khôi.
Mọi chuyện xảy ra chỉ vì chiếc nhẫn. Nhi và Khôi quen nhau chỉ đầy 1 tuần nhưng 2 người cảm thấy rất hợp. Nghe Nhi nói cô ấy đi mùa hè xanh còn anh thì đi công tác ở Mỹ. Anh muốn cô là của anh nên anh bảo: “Hay 2 chúng ta mua nhẫn đeo nha, em thấy sao? Nhi thấy cũng là chuyện bình thường nên “dạ”. Và vì vui quá cô đã kể cho chị của cô nghe. Kết quả chị cô bảo anh ấy không tốt. Anh ấy lớn tuổi hơn biết cô cần gì và muốn gì,…. Nên chị cô đã kể lại mọi chuyện cho anh hai của cô nghe. Và kết quả là thế.
Khoảng 14h, Khôi xuất hiện trước nhà cô. Khôi lo lắng gọi cô hơn 20 cuộc nhưng cô không bắt máy. Anh đứng ngoài la lớn:
- Nhi ơi, Nhi ơi! Mở cửa đi em.
Khôi cứ kêu hoài vậy, cô chủ nhà bước ra:
- Cậu tìm ai?
- Dạ, con kiếm bé Nhi.
- Nhi nó đi ra ngoài rồi con.
- Dạ không đâu, Nhi trong phòng đó cô. Cô kêu Nhi giúp con với.
Rồi cô chủ nhà gõ cửa phòng của Nhi
- Nhi ơi, có ai tìm con kìa.
Nhi im lặng không trả lời. Anh đứng ngoài mưa hơn 30 phút rồi, có nên mở hay không? Rồi cô ngồi dậy, thân hình ủ rũ, 2 con mắt đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều, Nhi ra mở cửa cho Khôi. Anh nhìn thấy cô mà đau lòng. Anh ôm cô, cô lại òa khóc. Anh khuyên cô nên ăn gì đó đi. Nhìn cô như vậy anh thấy mình thật có lỗi, anh quyết định gọi cho anh hai cô để xin gặp mặt nói chuyện. Nhưng ngược lại, anh hai cô chỉ nói chuyện qua điện thoại và vì 2 người nói chuyện không hợp dẫn đến chuyện còn tệ hơn. Nhưng dù sao có anh lúc này với cô cũng cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn nhiều. Nhi bảo Khôi rằng cô muốn đi ăn kem. Khôi bảo: “ Em đi tắm đi rồi anh dẫn đi ăn. Mà anh nghĩ em nên mở nguồn điện thoại lên rồi nhắn tin về cho mẹ yên tâm đi em”.
Lúc ấy Nhi đang trong phòng tắm. Nhi nói với ra:
- Anh mở giùm em với nhé!
Rồi cô đọc pass cho anh mở điện thoại. Con người mà, ai không có sự tò mò, ngay cả Khôi cũng vậy. Anh vào tin nhắn của Nhi. Xui là hôm ấy, 1 người cũ Nhi từng quen biết, anh ta đã có vợ nhưng lại hay gạ tình Nhi, đã lâu lắm không còn liên lạc. Bỗng hôm nay anh ta nhắn tin cho Nhi, vì lịch sự Nhi cũng trả lời, thế là Khôi đọc hết tin nhắn. Vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy anh Nhi cười bảo: “ Chuẩn bị đi thôi anh”. Nhưng anh không trả lời. Cô biết chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Cô hỏi mãi mà anh vẫn không trả lời. Cô lại bật khóc, anh ôm cô rồi hỏi:
- Người đó tại sao tới giờ em vẫn còn liên lạc vậy?
- Chỉ là người ta nhắn tin em trả lời vậy thôi không có gì đâu anh.
- Nhưng anh không thích như vậy.
Anh im lặng, cô thì ngồi khóc. Cô nghĩ có lẽ bây giờ anh là người hiểu cô nhất, thế mà anh cũng chỉ biết mắng cô thôi. Suy nghĩ một hồi cô đứng dậy rồi chạy vụt ra đường, anh vội vàng đuổi theo. Anh níu cô lại:
- Em vào nhà đi, khuya rồi em chạy ra đường nguy hiểm lắm. Để anh về là được rồi.
Anh kéo cô vào nhà. Cô ôm mặt khóc nức, cô nghĩ tại sao anh không hiểu cho cô. Tại sao anh lại nghĩ cô như người yêu cũ anh trước đây, cái quá khứ kinh hoàng đó nó ám ảnh anh, và anh nghĩ Nhi cũng sẽ như vậy. Nhi rơi vào tuyệt vọng, cô cảm giác xung quanh cô không còn ai tin mình cả, chẳng ai cần đến mình nữa thì sống để làm gì? Bất giác, cô lục trong chiếc túi có chiếc dao lam, cô đưa lên cắt lấy tay mình, máu chảy nhưng cô không cảm thấy đau, mắt cô nhòe đi vì nước mắt. Bỗng Khôi quay lại thấy Nhi đang làm điều ngu xuẩn anh giật lại chiếc dao lam rồi la lên:
- Em đang làm cái gì vậy Nhi?
- Anh mặc kệ em đi, anh đừng quan tâm em nữa, để em chết đi, được không?
Anh cầm lấy chiếc dao lam đưa lên tay mình, cô vội giật lại, cô nói:
- Anh điên hay sao vậy?
- Em biết đó là điên tại sao còn làm.
Cả 2 im lặng, cô vẫn khóc, đến khi cô quay lại để xin lỗi Khôi thì thấy anh dùng 2 tay tự đánh vào đầu mình chảy máu. Cô cứ thế ôm anh khóc, rồi cả 2 cùng khóc. Khôi băng bó cho tay Nhi xong thì anh bảo: “ Anh không bỏ rơi em đâu, ngủ đi nha, anh phải về, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mai anh qua rước em”. Rồi Khôi lấy xe ra về…..
Đón xem chap 3 vào tối mai nha mọi người.