Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đau lòng vì con dâu hỗn láo
Thank you! Mong làm hàng xóm của chị quá! Ôi, có ai sẵn lòng minh oan cho mình thế này ko nhỉ? hic
04:51 CH 10/07/2014
Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một người bố
Cô nàng ấy ở thế bị động, có phần phụ thuộc vào anh chàng kia, nên không dám cho phép mình làm một việc vô cùng đáng làm là trách, giận, thậm chí phỉ nhổ hai mẹ con anh chàng ấy, phỉ nhổ hắn, hắn hận cô, không chăm nom đến con nữa thì sao? Cô ấy yếu đuối và yếu thế nên đành để mất đi tất cả. Cứu cánh là sự vị tha, không vị tha cao thượng thì cô nàng cũng không sống nổi. Sự cao thượng này ko phải vì mạnh mẽ mà là vì yếu đuối, là đáng thương, có phần đáng quý chứ chưa đáng phục. Dự là anh chàng chịu khó nghe lời mẹ kia sẽ lại lỡ một chuyến đò tình và quay trở về với cô ấy. Dự là câu chuyện này không phải chỉ của riêng 1 người này. Dự là không hiếm lúc cô nàng căm giận hai mẹ con chàng kia tột cùng, nhưng phải ngậm hột thị với trong lốt "hi sinh". Dự là người hiền khó có thể gặp lành... Thương lắm...
10:29 SA 08/07/2014
Lương 50 triệu/tháng vẫn bị vợ cằn nhằn
haaaaaaaaaaaaaaaa
09:45 SA 08/07/2014
Lập nhóm các ông bố, bà mẹ đơn thân đang cùng với...
Tại sao toàn các bà mẹ nghĩ ra các nhóm này để giúp đỡ và chia sẻ với nhau nhỉ? Các bố không biết đến? Không nghĩ đến? Hay do các mẹ yếu ớt quá còn các bố thì mạnh mẽ thừa ra rồi?
Cảm thấy khó có thể Co- Parenting với bố lắm vì bố chỉ cho con tiền là hết à, không bao giờ biết tiếp thu phương pháp giáo dục tiến bộ nào đâu, cứ bản năng mà trừng trị con ko hà, huuuuuuuuuu... Mà nếu em ko chủ động cao thượng với ngài ấy thì ngài ấy chắc chỉ ưa châm chích đẽo gọt mỗi khi nhìn em, dù ngài ấy đã hành hạ em chết đi sống lại rùi. Giờ, con trai nhìn thấy bố thì chỉ thấy thương hiệu "đi chơi", rồi quay ra mẹ rủ rê "Mẹ có đi chơi với bố với con không?" Oải thoải loải luôn... Cũng vào top để tham khảo thôi, chứ em phải cam phận nuôi dạy cháu một mình, không trông mong gì ở ngài bố được!
05:47 CH 05/07/2014
SM and SD thích đọc sách.
há há há.... hay tuyệt cú mèo!.... Chờ đọc tiếp coi cái độ dài đêm nọ thía nào ạ.....
05:34 CH 05/07/2014
Những điều phụ nữ không bao giờ nên hy sinh vì...
Thía mà mình đã cho những 3 điều này "cảm tử" vì tình: Sự độc lập, khoảng trời riêng, các mối quan hệ quan trọng. Giờ còn mỗi Cá tính để bắt đầu làm lại tất cả 4 điều không nên hi sinh này. Haizzzzz
02:02 CH 05/07/2014
Mẩu Bánh Mỳ Và Bài Học trong Kinh Doanh Và Cuộc...
Một số bài học kinh doanh khác mang tính hành động lại không tán thành cách "luôn giữ một phần tiết kiệm". Kinh nghiệm cá nhân của mình, người chưa biết kinh doanh bao giờ, thì mình vẫn thích có một quỹ dành cho khi rủi không còn gì. Thanks.
04:09 CH 04/07/2014
Hạnh phúc ngày cưới lại chồng cũ
Nhảm thật. Kiểu sinh viên mới toe chưa biết thế nào là cuộc sống vợ chồng và làm mẹ, nhưng đã nhăm nhe viết báo , hỏng rồi!
04:18 CH 03/07/2014
SM and SD thích đọc sách.
Continue:
..... Đôi tai anh dỏng lên, tất cả các giác quan đều sắc nhọn như một mũi giáo chiến binh xác định được kẻ thách thức mình. Anh xếp lại mấy chiếc bát đũa trên bàn một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Chưa bao giờ anh làm việc đó cẩn trọng như vậy cả. Tiếng bát đĩa sứ va vào nhau rất nhẹ, thanh. Lúc này, anh bỗng e sợ bất cứ một âm thanh chói tai nào, kể cả tiếng còi xe ngoài đường vọng lại cũng khiến anh muốn phình to người ra để lấp đầy các ô cửa sổ, anh muốn một không gian hoàn toàn im ắng để lắng nghe chính mình. Chỉ có tiếng nước chảy khe khẽ trong lòng bàn tay là khiến anh trào dâng một niềm thanh thản. Nếu thực sự dự cảm của anh là đúng, thì niềm thanh thản nước chảy này sẽ gột rửa bao u ám nặng nề dính bám suốt hai năm nay ở từng góc nhà, từng viên gạch, từng tấm vải treo tường (những tác phẩm tự phát trên vải toan mà hai vợ chồng cùng dùng sơn bôi vẩy vào hồi mới cưới). Anh hết sức nhẹ nhàng mở vòi tắm, cũng khác hẳn với những động tác thô mạnh và xủng xoảng trước đây thường khiến cô giật mình. Tự nhiên, anh thấy trân trọng những tư tưởng và tập tính riêng của cô như thế.
Nếu không có cái tủ quần áo còn dùng chung, chắc anh chẳng có cơ hội được vào "lô cốt" của cô gần 1000 ngày nay, và sẽ hoàn toàn chuyển khái niệm giường ngủ thành một mặt phẳng có lưng tựa như ghế sofa. Chiếc tủ quần áo ba buồng đã gắn anh với một khái niệm đích thực về giường ngủ. Và, thật khổ sở cho anh, gắn anh với cả hình dáng và hơi ấm của người vợ qua những bộ đồ nội y, những chiếc đầm chưng diện. Sáng và tối, khi anh mệt mỏi hay hăng hái đến cơ quan hoặc quay trở về nhà từ những cuộc nhậu say, thậm chí sau cả những lần hả hê trong một mối âm thầm ân hận buông lòng với những bóng hồng đủ kiểu trên đường đời, cái tủ quần áo lại khiến anh day dứt, nó dạy anh biết day dứt...
Anh mặc vào chiếc áo tắm, và vào "lô cốt" lấy đồ, như mọi khi. Anh nấn ná lâu hơn, cố tình gây ra những tiếng động nhỏ trên cánh tủ và mặt tủ cho thấy anh đã chọn và tìm bộ đồ để mặc một cách hết sức nghiêm túc và chân thật. Tiếng cô thở đều. Không lẽ ngủ rồi? Anh bỗng cảm thấy muốn hét lên một tiếng, cô có giật mình và rơi xuống gậm giường cũng mặc. Hoặc cô sẽ nhảy dựng lên và ôm lấy đầu tóc mất trí nhớ, như thế có lẽ tốt nhất để vô hiệu hoá sự u ám nặng nề trong ngôi nhà nhỏ. Nghĩ đến đây, anh bật cười. Chao ôi, những căng thẳng khủng khiếp trong hai năm qua đã khiến người đàn ông trong anh trở nên uỷ mị, yếu đuối đến mức nhu nhược như vậy sao?
Anh không phải day dứt lâu, sau khi mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, áo phông đen có hình quầng lửa và chiếc quần sooc màu tím than, anh quay lại phía vợ đồng thời gọi khẽ:
_ Em à!
_ Anh à!
Họ cùng ngừng nói, có vẻ hơi sượng sùng, nhưng trên nét mặt mỗi người vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng đầy cao ngạo. Như thể hai nhà ngoại giao đang hội đàm cho những quyền lợi trái chiều của hai đế quốc tâm hồn hùng mạnh. Anh tưởng tượng cảnh cả hai lại cùng nói câu "Anh/Em nói trước đi!", bất giác thấy mình nên im lặng...
10:07 SA 30/06/2014
SM and SD thích đọc sách.
Chưa đọc "Xin cạch đàn ông" nhưng rõ ràng là chỉ có thể "cạch một người" vì bất đắc dĩ thôi chớ cạch cả đám họ rồi sống buồn chết! Nhưng nếu tp ấy lạc quan thì mình sẽ tìm xem! Thanks bạn!
09:22 SA 30/06/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Hơn ba chục chén còn đang nhấp
Quán nhỏ người say chẳng muốn về
3h gà gáy sang canh nhỉ
Hữu duyên connect nhất tề...
Chắc chủ quán đang ngủ ngon, đêm hôm rượu khuyến mại nên khách còn lưu luyến... Mình cũng say nên "chót" nghĩ ra bài thơ... 3 chỉ, xong đọc thấy hay không ngủ được, he he!
10:06 SA 29/06/2014
Có ai còn mê nhạc pop, rock thập niên 70 & 80 ko??
Tớ thích top! he he, ghé thường xuyên để nhấm nháp lại những du dương ngày bé tí đã được nghe. Tớ like bài Que sera sera, nó thập niên nào chủ top hỉ? Nó toàn khiến tớ lạc quan!
09:47 SA 29/06/2014
hôm nay bạn cảm thấy thế nào.vào đây xả ra nhé
Không phải trách Thanhson đâu, mình vô duyên quá, là một lời khuyên của người bạn thân với mình dành cho mình, thấy chí lí và mang lại niềm cảm hứng cho mình, nên mang đi chia sẻ với bạn đấy thôi. Mình không biết bé nhà bạn hay ốm thế, biết rồi lại thấy có thể hùng hổ tát vào mặt cái thằng quý ông được gọi là bố xưng xưng đòi "cho chị đến thăm em" kia một cái thật đã đời, dù không phải việc của mình. Cảm thấy trân trọng bạn với những gì bạn đang làm!
09:23 SA 29/06/2014
hôm nay bạn cảm thấy thế nào.vào đây xả ra nhé
07:53 CH 25/06/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Kitty đúng là một chủ quán có duyên! like!
06:36 CH 25/06/2014
Người yêu cũ
Anh ấy nghĩ 1 mà chẳng nghĩ 2, tưởng rằng sâu sắc nhưng hoá ra lại vô tâm và tàn nhẫn. Ai cũng hiểu là việc anh ta thành đạt dễ được nói đến hơn là việc anh ta lận đận khó khăn. Sự thật về anh ta sẽ đến với cô ấy rất nhanh chóng thôi, và tâm trạng tồi tệ nhất của cô gái sẽ đến càng nhanh chóng và tồn tại dai dẳng hơn khi sự việc sẽ thế này: Cô ấy nói với một người bạn: "Tội cho anh A quá, anh ấy rất có năng lực mà lận đận mãi vẫn chưa gây dựng được gì" "Ơ, thế cậu không biết anh ấy đã là tổng giám đốc một công ty Z à?" "Sao anh ấy ăn mặc..." "Ôi không, lên báo suốt, bất ngờ ăn mặc vậy có lẽ lí do đặc biệt, không muốn 1 người biết chẳng hạn..." Ai cho anh ta quyền được thương hại cô ấy nhỉ? Anh ta hạnh phúc hơn? Không. Anh ta đắc ý vì tình yêu của anh ta chân thành và bền vững? Nhưng tình yêu ấy đã có chồng, dù không hạnh phúc lắm. Nếu anh ta yêu đến thế, thì mang lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy đi? Đưa cô ấy ra khỏi mớ bòng bong đó và nâng trứng hứng hoa? Không dám? Chính anh ta cũng đang trong một tấn kịch và anh ta quá yếu đuối hoặc cố chấp và ích kỉ, chưa vượt thoát khỏi tấn kịch đó. Ôi, tình thương này của anh ta nếu có cũng tầm thường và vô dụng, nó chỉ khác điều ác và không hề gần với lòng tốt, nó chỉ là một sự bồng bột, thật sự không có gì phải xuýt xoa khen ngợi. Riêng mình, thấy sến bỏ xừ, kiểu ăn mày tình cảm ấy, hic!
Sự thật đúng lúc vẫn tuyệt hơn nhiều.
06:11 CH 25/06/2014
SM and SD thích đọc sách.
Viết tiếp câu chuyện của bác Acuru:
Không hiểu nghĩ gì hay có một triết lí sâu xa nào đó từ tiềm thức đã khiến anh gắp miếng ớt đỏ tròn xoe trong chén nước mắm, đưa lên miệng nhấp. Cay thật là cay!
Trong phòng, cô húng hắng ho.
Vị cay nồng của miếng ớt đỏ tròn xoe khiến anh thấy mình khiếm khuyết trong một ham muốn tột bậc được tròn đầy. Anh bật cười trong một hơi thở dài nặng nề. Chẳng phải chính mình đang hi vọng một điều gì đó thay đổi từ bừa ăn được thông báo một cách gắt gỏng hôm nay đó hay sao? Nó đã xảy ra rồi. Nó đúng là bún chả. Cô ấy nói là làm đấy thôi, chỉ có mình là chưa quen với những khái niệm và cách thức mới đã hình thành trong con người cô ấy hai năm nay. Mình cũng đã thay đổi, cô ấy cũng không thể mãi như xưa được, nhưng đây vẫn là bún chả và ở đâu người ta cũng gọi ba cái chén đĩa bày trước mặt: chả quế, bún và nước mắm- đó là bún chả. Cái thằng tôi ơi, cậu phải thừa nhận là cô ấy chẳng sai gì cả, chỉ có cậu là chẳng chấp nhận cô ấy bây giờ mà thôi!
Cô mở cửa phòng đi ra ngoài sân, rồi lại trở về phòng nằm như chưa hề rời lô cốt bất khả xâm phạm ấy.
Mà có lẽ không phải thế... Cái mà anh mong mỏi không phải là món bún chả quat than hồng thơm lừng và những giọt mồ hôi chiều chồng lấp lánh trên món tóc mai của cô ấy. Có lẽ là anh muốn thấy cô có thể ngồi ăn uống một cách thong thả và ngon lành chứ không cần hấp tấp và ấm ức ăn uống cho xong để tránh mặt anh, tránh phải khó xử với anh. Hai năm, cái nguyên nhân ghê gớm khiến hai vợ chồng đằm thắm bỗng xa nhau đã mờ nhạt dần, có lẽ cả anh và cô không còn nhớ được từng chi tiết nhỏ mọn đã từng gặm nhấm tâm hồn họ biết bao ngày tháng. Nhưng cái đường biên giới giữa anh và cô cứ rộng mãi thêm ra, tưởng như trên cái đường biên giới vô hình ấy có ai đó đã xây cả một ốc thành pha lê vững chắc, khiến anh và cô đứng ngẩn ngơ hai bên bờ thành, thấy nhau mà chẳng thể chạm đến nhau, không ai dám với tay để chạm tới người kia, vì ốc thành pha lê có thể vụn vỡ ngay và ngàn mảnh sắc nhọn sẽ trút lại ngàn mũi đâm chí mạng...
Tiếng dép lê nhẹ nhàng đi lại trong phòng, chắc cô dậy làm gì đó, anh cố đoán. Rồi thấy tiếng cô nói chuyện khe khẽ, tiếng cô cười rất sảng khoái trước một câu chuyện khá tẻ nhạt qua phone. Tiếng đặt máy điện thoại khá mạnh. Cô đi ra ngoài nhà, rồi lại vào phòng, bước chân có chủ định tuyệt nhiên không để một giây nào sai ý định, ánh mắt không hề chạm tới anh dù anh ngồi lù lù ở đó và khẽ liếc xem cô có nhìn xem anh ăn uống thế nào.
Cô vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng "cạch" cửa vang lên như một thanh âm bá chủ, nó khiến anh thấy nhói trong tim và nghẹn nghẹn ở cổ.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra, rồi lại quay về phòng và đóng cửa, lần này, anh không nghe tiếng "cạch" ở khoá cửa nữa. Anh hình dung, có thể lúc này cô đã nằm quay mặt vào bên trong, cánh tay đặt dọc theo hông vô cùng thư thái.
(nếu cho phép em sẽ tưởng tượng tiếp ạ, he he)
05:29 CH 25/06/2014
SM and SD thích đọc sách.
Em xin làm đơn gia nhập đội hình thích đọc sách! Đơn có nhiêu thôi ạ! Em hay đọc kiểu seri: 3 tuần rồi đọc một loạt tác phẩm của DanBrown, 1 loạt tác phẩm của Tân Di Ổ. Chắc vài năm nữa mới tìm lại 2 tác giả này, lại đọc 1 loạt nữa, he he... Tóm lại thấy tiểu thuyết cũng giống cuộc đời chúng mình thôi, thi vị lên để dụng ý, kịch tính lên để tăng số lượng xuất bản. Cho em hỏi, có bố mẹ nào viết tiểu thuyết hay truyện ngắn, truyện cực ngắn không ạ? Xin chia sẻ với anh chị em cho thêm vui nhà?
02:22 CH 22/06/2014
Sách hay - Nuôi dạy con kiểu Nhật bản (tác giả :...
Đồng ý với các mẹ là cuốn này hay lắm!
Ngoài phương pháp hợp lí, nhân văn, ngôn từ dễ hiểu, các hình vẽ minh hoạ vô cùng dễ thương và xúc động, mẹ nào có các bố lười đọc và hay cộc cằn với con, "nhử" bố nó đọc vài trang hay liếc nhìn vài hình ảnh, cảm hoá được luôn à!
Tìm xem thêm "Trẻ thơ trong gia đình" của Maria Montessorri nha!
01:46 CH 22/06/2014
Người yêu cũ
Thấy thực ra chàng này "thâm" quá...
01:42 CH 22/06/2014
n
nhungmuahoa1
Hóng
413
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cảm thấy khó có thể Co- Parenting với bố lắm vì bố chỉ cho con tiền là hết à, không bao giờ biết tiếp thu phương pháp giáo dục tiến bộ nào đâu, cứ bản năng mà trừng trị con ko hà, huuuuuuuuuu... Mà nếu em ko chủ động cao thượng với ngài ấy thì ngài ấy chắc chỉ ưa châm chích đẽo gọt mỗi khi nhìn em, dù ngài ấy đã hành hạ em chết đi sống lại rùi. Giờ, con trai nhìn thấy bố thì chỉ thấy thương hiệu "đi chơi", rồi quay ra mẹ rủ rê "Mẹ có đi chơi với bố với con không?" Oải thoải loải luôn... Cũng vào top để tham khảo thôi, chứ em phải cam phận nuôi dạy cháu một mình, không trông mong gì ở ngài bố được!
..... Đôi tai anh dỏng lên, tất cả các giác quan đều sắc nhọn như một mũi giáo chiến binh xác định được kẻ thách thức mình. Anh xếp lại mấy chiếc bát đũa trên bàn một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Chưa bao giờ anh làm việc đó cẩn trọng như vậy cả. Tiếng bát đĩa sứ va vào nhau rất nhẹ, thanh. Lúc này, anh bỗng e sợ bất cứ một âm thanh chói tai nào, kể cả tiếng còi xe ngoài đường vọng lại cũng khiến anh muốn phình to người ra để lấp đầy các ô cửa sổ, anh muốn một không gian hoàn toàn im ắng để lắng nghe chính mình. Chỉ có tiếng nước chảy khe khẽ trong lòng bàn tay là khiến anh trào dâng một niềm thanh thản. Nếu thực sự dự cảm của anh là đúng, thì niềm thanh thản nước chảy này sẽ gột rửa bao u ám nặng nề dính bám suốt hai năm nay ở từng góc nhà, từng viên gạch, từng tấm vải treo tường (những tác phẩm tự phát trên vải toan mà hai vợ chồng cùng dùng sơn bôi vẩy vào hồi mới cưới). Anh hết sức nhẹ nhàng mở vòi tắm, cũng khác hẳn với những động tác thô mạnh và xủng xoảng trước đây thường khiến cô giật mình. Tự nhiên, anh thấy trân trọng những tư tưởng và tập tính riêng của cô như thế.
Nếu không có cái tủ quần áo còn dùng chung, chắc anh chẳng có cơ hội được vào "lô cốt" của cô gần 1000 ngày nay, và sẽ hoàn toàn chuyển khái niệm giường ngủ thành một mặt phẳng có lưng tựa như ghế sofa. Chiếc tủ quần áo ba buồng đã gắn anh với một khái niệm đích thực về giường ngủ. Và, thật khổ sở cho anh, gắn anh với cả hình dáng và hơi ấm của người vợ qua những bộ đồ nội y, những chiếc đầm chưng diện. Sáng và tối, khi anh mệt mỏi hay hăng hái đến cơ quan hoặc quay trở về nhà từ những cuộc nhậu say, thậm chí sau cả những lần hả hê trong một mối âm thầm ân hận buông lòng với những bóng hồng đủ kiểu trên đường đời, cái tủ quần áo lại khiến anh day dứt, nó dạy anh biết day dứt...
Anh mặc vào chiếc áo tắm, và vào "lô cốt" lấy đồ, như mọi khi. Anh nấn ná lâu hơn, cố tình gây ra những tiếng động nhỏ trên cánh tủ và mặt tủ cho thấy anh đã chọn và tìm bộ đồ để mặc một cách hết sức nghiêm túc và chân thật. Tiếng cô thở đều. Không lẽ ngủ rồi? Anh bỗng cảm thấy muốn hét lên một tiếng, cô có giật mình và rơi xuống gậm giường cũng mặc. Hoặc cô sẽ nhảy dựng lên và ôm lấy đầu tóc mất trí nhớ, như thế có lẽ tốt nhất để vô hiệu hoá sự u ám nặng nề trong ngôi nhà nhỏ. Nghĩ đến đây, anh bật cười. Chao ôi, những căng thẳng khủng khiếp trong hai năm qua đã khiến người đàn ông trong anh trở nên uỷ mị, yếu đuối đến mức nhu nhược như vậy sao?
Anh không phải day dứt lâu, sau khi mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, áo phông đen có hình quầng lửa và chiếc quần sooc màu tím than, anh quay lại phía vợ đồng thời gọi khẽ:
_ Em à!
_ Anh à!
Họ cùng ngừng nói, có vẻ hơi sượng sùng, nhưng trên nét mặt mỗi người vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng đầy cao ngạo. Như thể hai nhà ngoại giao đang hội đàm cho những quyền lợi trái chiều của hai đế quốc tâm hồn hùng mạnh. Anh tưởng tượng cảnh cả hai lại cùng nói câu "Anh/Em nói trước đi!", bất giác thấy mình nên im lặng...
Quán nhỏ người say chẳng muốn về
3h gà gáy sang canh nhỉ
Hữu duyên connect nhất tề...
Chắc chủ quán đang ngủ ngon, đêm hôm rượu khuyến mại nên khách còn lưu luyến... Mình cũng say nên "chót" nghĩ ra bài thơ... 3 chỉ, xong đọc thấy hay không ngủ được, he he!
Sự thật đúng lúc vẫn tuyệt hơn nhiều.
Không hiểu nghĩ gì hay có một triết lí sâu xa nào đó từ tiềm thức đã khiến anh gắp miếng ớt đỏ tròn xoe trong chén nước mắm, đưa lên miệng nhấp. Cay thật là cay!
Trong phòng, cô húng hắng ho.
Vị cay nồng của miếng ớt đỏ tròn xoe khiến anh thấy mình khiếm khuyết trong một ham muốn tột bậc được tròn đầy. Anh bật cười trong một hơi thở dài nặng nề. Chẳng phải chính mình đang hi vọng một điều gì đó thay đổi từ bừa ăn được thông báo một cách gắt gỏng hôm nay đó hay sao? Nó đã xảy ra rồi. Nó đúng là bún chả. Cô ấy nói là làm đấy thôi, chỉ có mình là chưa quen với những khái niệm và cách thức mới đã hình thành trong con người cô ấy hai năm nay. Mình cũng đã thay đổi, cô ấy cũng không thể mãi như xưa được, nhưng đây vẫn là bún chả và ở đâu người ta cũng gọi ba cái chén đĩa bày trước mặt: chả quế, bún và nước mắm- đó là bún chả. Cái thằng tôi ơi, cậu phải thừa nhận là cô ấy chẳng sai gì cả, chỉ có cậu là chẳng chấp nhận cô ấy bây giờ mà thôi!
Cô mở cửa phòng đi ra ngoài sân, rồi lại trở về phòng nằm như chưa hề rời lô cốt bất khả xâm phạm ấy.
Mà có lẽ không phải thế... Cái mà anh mong mỏi không phải là món bún chả quat than hồng thơm lừng và những giọt mồ hôi chiều chồng lấp lánh trên món tóc mai của cô ấy. Có lẽ là anh muốn thấy cô có thể ngồi ăn uống một cách thong thả và ngon lành chứ không cần hấp tấp và ấm ức ăn uống cho xong để tránh mặt anh, tránh phải khó xử với anh. Hai năm, cái nguyên nhân ghê gớm khiến hai vợ chồng đằm thắm bỗng xa nhau đã mờ nhạt dần, có lẽ cả anh và cô không còn nhớ được từng chi tiết nhỏ mọn đã từng gặm nhấm tâm hồn họ biết bao ngày tháng. Nhưng cái đường biên giới giữa anh và cô cứ rộng mãi thêm ra, tưởng như trên cái đường biên giới vô hình ấy có ai đó đã xây cả một ốc thành pha lê vững chắc, khiến anh và cô đứng ngẩn ngơ hai bên bờ thành, thấy nhau mà chẳng thể chạm đến nhau, không ai dám với tay để chạm tới người kia, vì ốc thành pha lê có thể vụn vỡ ngay và ngàn mảnh sắc nhọn sẽ trút lại ngàn mũi đâm chí mạng...
Tiếng dép lê nhẹ nhàng đi lại trong phòng, chắc cô dậy làm gì đó, anh cố đoán. Rồi thấy tiếng cô nói chuyện khe khẽ, tiếng cô cười rất sảng khoái trước một câu chuyện khá tẻ nhạt qua phone. Tiếng đặt máy điện thoại khá mạnh. Cô đi ra ngoài nhà, rồi lại vào phòng, bước chân có chủ định tuyệt nhiên không để một giây nào sai ý định, ánh mắt không hề chạm tới anh dù anh ngồi lù lù ở đó và khẽ liếc xem cô có nhìn xem anh ăn uống thế nào.
Cô vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng "cạch" cửa vang lên như một thanh âm bá chủ, nó khiến anh thấy nhói trong tim và nghẹn nghẹn ở cổ.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra, rồi lại quay về phòng và đóng cửa, lần này, anh không nghe tiếng "cạch" ở khoá cửa nữa. Anh hình dung, có thể lúc này cô đã nằm quay mặt vào bên trong, cánh tay đặt dọc theo hông vô cùng thư thái.
(nếu cho phép em sẽ tưởng tượng tiếp ạ, he he)
Ngoài phương pháp hợp lí, nhân văn, ngôn từ dễ hiểu, các hình vẽ minh hoạ vô cùng dễ thương và xúc động, mẹ nào có các bố lười đọc và hay cộc cằn với con, "nhử" bố nó đọc vài trang hay liếc nhìn vài hình ảnh, cảm hoá được luôn à!
Tìm xem thêm "Trẻ thơ trong gia đình" của Maria Montessorri nha!