Bước ra khỏi thang máy cô vẫn muốn quay nhìn lại nhìn anh lẫn nữa nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại, luyến tiếc cô đành tặc lưỡi nghĩ «thôi thì có duyên sẽ gặp lại» và rồi cô lại tiếp tục với guồng máy làm việc của nhịp sống hối hả.Một buổi chiều sau khi tan sở, cô đang loay hoay dắt chiếc xe máy to đùng của mình giữa rừng xe cơ quan, thì một bàn tay rắn chắc chìa ra giúp cô, cô định thần nhìn lại thì thấy hơi quen quen, thì ra là anh chàng cô gặp trong thang máy, tim cô tự nhiên đập rộn rã, tuy vậy cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh lịch sự nói «cảm ơn anh nhiều, em tự dắt được mà». «Anh thấy hơi khó đấy, có quá nhiều xe xung quanh, thôi đừng ngại để anh giúp cho».Sau khi lôi được chiếc xe ra khỏi khu vực để xe cô mỉm cười nói «lần thứ 2 em cảm ơn anh nha, anh thật là chu đáo quừEm có bận gì không, anh có thể mời em em đi uống cà phê mình cùng làm quen nhé, dù gì thì chúng ta cũng làm chung cơ quan mà, anh làm ở phòng nhân sự mới chuyển về đây được gần 3 tháng»«à, hèn gì mà em thấy anh hơi lạ, 2 tháng vừa rồi em đi công tác nên không kịp update tình hình của công ty, rất hân hạnh được làm quen với anh».Trong quán cà phê dưới ánh đèn dìu dịu hòa với không khí của buổi chiều tà, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương êm ái, cô với anh sau khi đã kê khai sơ yếu lý lịch của nhau, anh lại lên tiếng «em thật giống với người yêu cũ của anh, nhìn rất dễ thương».Cô ngượng ngùng sau lời khen của anh nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại «vậy người yêu của anh đi đâu rồi, sao bỏ anh cô đơn ở lại đây vậy »«Cô ấy đã định cư nước ngoài rồi, anh không muốn xa quê hương nên ở lại », cô gật gù «à thì ra vậy», tự nhiên cô thấy trong lòng có một chút gì đó vui vui.Vậy là cô và anh đã trở thành bạn, do hai người đều đang phòng không nên thời gian rảnh rỗi khá nhiều, cô và anh thường có dịp là tám những câu chuyện không đầu không cuối sau những chuỗi ngày làm việc vất vả. Dù rất cảm mến anh nhưng cô vẫn giữa một khoảng cách chỉ ở mức tình bạn, vì cô không dám thổ lộ tình cảm của mình, cô vốn rất yếu đuối. Anh thì rất quan tâm, chăm sóc cô thường xuyên kể cho cô nghe những kêu chuyện tiếu lâm làm cô cười nghiêng ngả, ở bên anh cô thấy yêu đời hẳn lên.Một buổi chiều kia, cô nhìn thấy anh ngồi uống rượu một mình trong quán bar, thấy cô anh lặng lẽ nhìn với ánh mắt đỏ hoe vì hơi rượu cay nồng hay là do anh khóc, cô cũng không biết nữa «cô ấy đã lấy chồng, anh buồn quá ». Nghe anh nói cô thấy trong lòng nhói đau không kém, cô đau dùm cho nỗi đau của anh hay đau chính nỗi đau của cô, thì ra tình yêu của anh dành cho cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, mà đúng thôi anh cũng chỉ coi cô là bạn, chưa một lần bày tỏ gì với cô, chỉ có cô là hay mơ màng ảo tưởng.Những ngày sau đó cô thường né tránh gặp anh, còn anh thì cố gắng tìm cách gặp cô, cuối cùng thì anh vẫn gặp được cô «sao dạo này em hay né anh vậy, có chuyện gì với em sao» cô chống chế «đâu có, do dạo này em bận quá không có thời gian gặp anh » cô ngoảnh mặt nơi khác để che dấu lời nói dối vụng về «em nói dối anh, có phải em buồn vì anh vẫn còn nhớ về người ấy phải không, anh biết anh đã làm tổn thương em, mặc dù không nói nhưng anh biết tình cảm của em, anh cũng vậy, nhưng vì đôi lúc anh không phân biệt được tình cảm của anh đối với người ấy và đối với em như thế nào nữa, anh sợ làm tổn thương em nhiều, anh xin lỗi, anh không biết giờ mình như thế nào nữa ».Cô bật khóc và bước đi vội vã trong màn mưa xối xả của cơn mưa chiều. Sau đó cô chuyển công việc sang một công ty khác để quên đi mối tình không đầu không cuối, một mối tình đến nhẹ nhàng trong tim cô nhưng kết thúc thật là đau nhói.Một chiều rảnh rỗi cô dạo bước một mình trong công viên để xả stress sau những áp lực công việc, tự nhiên cô linh cảm phía sau cô có bóng dáng một người đi theo cô, giật mình cô quay lại và trân trối nhìn anh, vẫn dáng vẻ đó, ánh mắt quen thuộc nhìn cô «đi đâu mà lững thững vậy cô bé, không sợ bị bắt cóc sao» anh tếu táo chọc «bộ anh theo dõi em hả, ai cho phép anh theo dõi em », «ủa công viên này đâu phải của riêng em, anh cũng đi dạo giống em mà », anh mỉm cười với ánh mắt da diết nhìn vào dáng hình cô «lâu quá rồi không gặp em, em có vẻ gầy hơn nhưng vẫn dễ thương như ngày nào, một năm qua không gặp em anh mới nhìn nhận được tình cảm trong anh », giọng anh đều đều cất lên « em và cô ấy về hình thức khá giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau, em hồn nhiên, vô tư như một ngụm nước mưa, còn cô ấy thì chu đáo, ân cần đôi khi rất cầu toàn, ở bên cô ấy anh như một đứa bé cần cô ấy bảo vệ lo lắng chăm sóc, còn ở bên em anh cảm thấy mình cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ cái dáng vẻ mong manh, yếu đuối của em »«em biết không thời gian qua anh rất nhớ em, đôi lúc muốn gặp mặt em lắm nhưng anh không đủ can đảm, sợ em vẫn còn giận anh nên chỉ dám đi theo sau lưng em thôi, chiều nay thấy cái dáng vẻ cô đơn của em đi dạo một mình, cầm lòng không được anh mới lấy hết can đảm để gặp em, được nói chuyện với em cho thỏa nỗi nhớ mong, lần này cho anh nói thật lòng mình là anh rất yêu em, muốn ở bên em mãi mãi, em có đồng ý không »Trái tim cô như muốn vỡ tung ra, thì ra tình cảm của cô đối với anh vẫn vậy, cô yêu anh rất nhiều, chỉ là cô không can đảm để thổ lộ, không dám đối diện, chỉ muốn chạy trốn, cô thật là yếu đuối, nước mắt cô trào ra, miệng cô lắp bắp không biết nói gì cả. Hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ, anh đưa tay lau nước mắt và ôm cô vào lòng vỗ về «trời ơi lớn rồi mà sao vẫn còn khóc nhè như con nít vầy nè ».Cô nũng nịu trên vai anh và thì thầm nói «em đồng ý ở bên anh mãi mãi».Ghi chú: hiện nay tôi đang sống tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. chúc cuộc thi có nhiều câu chuyện thật hay và thành công tốt đẹp.
chị ơi thích thế, da em cũng đen lắm chị Nhung sh. Hôm nào về quê em cũng học chị làm mới được. Em k có tính chất hay bột nghệ mà chỉ có nghệ tươi thôi, em có đọc thêm có số trang thì học bảo ngâm 1kg nghệ với 1 lít rượu, không biết lúc bôi lên nó có bị vàng k chị nhỉ?hihi
hay quá, đọc mà cứ mong mình được làm nv chính
mình cũng giống bạn, đen thui từ nhỏ, thử học chị này thử