Hì, cảm ơn bạn nhiều nha. Những người vợ bộ đội như chúng mình chắc mới có thể hiểu rõ lòng nhau được nhỉ. Tớ đang mong chờ lúc em bé ra đời vì lúc đó chồng tớ sẽ được nghỉ phép về nhà với 2 mẹ con. Bạn và em bé cũng giữ SK nha, mấy hôm nay trời gió nhiều rồi.
1. Nếu là 1 người mẹ Tốt, chị ấy sẽ cố gắng để chăm sóc con hết mình, dù mẹ chồng có tha lôi cháu đi đâu thì vẫn sẽ tìm cách để giữ con cho mình. Chứ con còn bé tí,, để bà cho đi khắp nơi, ko được bú sữa mẹ, ko được mẹ chăm...thì sao bé phát triển tốt được. Chị vợ của chủ top ko biết đã cố hết sức chưa, chứ e thấy sau đó chị ấy vẫn rảnh rang cùng chồng đi ngủ nhà nghỉ, đi chơi...thì e ko thấy đây là ng mẹ tốt.
2. Có thể khi nghe phong thanh rằng a chủ top sắp được GĐ cho nhà thì chị ấy mới bảo quay lại. Chứ nếu thật sự chị ấy muốn tốt cho 2 vc, cho con thì dù ở nhà thuê chị ấy vẫn chấp nhận. Theo e thì cái quan trọng nhất với con cái là tc của cha mẹ dành cho nhau và tc của cha mẹ dành cho con cái, cái thứ mới là nhà cửa, vật chất. Ngày xưa ối người sống vất vả, cực nhọc vì bố mẹ nghèo mà vẫn phát triển tốt đấy. Đằng này lúc trước thì bảo chồng quay lại, sau đó lại kêu khi nào có nhà thì hãy đến -> Em cảm thấy có động cơ gì đó phía sau.
Nói chung, phán đoán của người ngoài cuộc bao giờ cũng mang tính chủ quan. Chỉ nghe sơ sơ tình hình do người trong cuộc nói thì ko thể biết rõ và chính xác. Chỉ có bác chủ top mới biết mình nên và có thể làm gì thôi. Chúc bác sớm thoát khỏi tình trạng đau đầu, nhức óc, để thỉnh thoảng lại nghe trong đầu 2 tiếng....Tập 2 ^^
Nếu xét trên phương diện kinh doanh, thì đúng là quá có lời rồi.
Nhưng thực tế thì vấn đề đầu tiên mẹ nó nghĩ khi băn khoăn giữa các cách giải quyết là gì? Tiền hay tình? Nếu là tiền, mẹ nó cứ quyết ngay vì chả cần đặt lên bàn cân cũng biết cách nào lời hơn. Còn nếu là tình, thì còn phải tùy thuộc vào tiếng nói của trái tim mẹ nó. NT2 van xin được cho cơ hội ở nhà, biết sai và thực tâm muốn sửa, nhưng mẹ nó có còn mong muốn hàn gắn hay không, và nếu có vượt qua nỗi đau để chấp nhận sống tiếp với trái tim đã ko còn lành lặn, thì liệu mẹ nó có quên đi được nối đau đó, để bình tâm và đối mặt với OX trong suốt những năm tháng cuộc đời còn lại hay không? Câu hỏi này khó trả lời nếu mẹ nó còn Tình, nhưng cũng dễ quyết nếu mẹ nó đã ko còn tình yêu, và càng dễ hơn khi đã có yếu tố Tiền ở trên hậu thuẫn.
Em thấy mọi người sao mà dễ tin thế. Em vốn cả tin nhưng đọc lời văn của bác chủ top e ko thể tin được. 1 người tốt như thế ko thể quan hệ lang chạ bừa bãi như thế và nếu đã tốt đến mức tha thứ cho vợ hết lần này đến lần khác thì sao câu nào cũng toàn sự hằn học, khó nghe như thế. Cái nữa là nếu đã là cái ông lăng nhăng, thì càng ko thể tha thứ cho vợ ngoại tình.
Hix sorri nếu e lắm lời. Nhưng e ko thể ngửi được cái kiểu ra vẻ anh hùng, đánh trúng tâm lý tôn thờ các ông chồng cao thựong của chị em
Nhưng cũng có 1 số lúc, khi tớ thấy chuyện giận dỗi là trẻ con hoặc tớ ăn nói lung tung làm chồng giận, rồi chủ động làm lành với chồng (bằng những cách khác nhau chứ ko phải chỉ đơn thuần nói cấu "xin lỗi" một cách ngượng ngịu và khách sáo) thì tớ cảm thấy chồng tớ lại yêu tớ nhiều hơn rất nhiều. Ví dụ, tớ sẽ bíu vai chồng rồi bảo: thôi mà, sơ ri chồng yêu. giận vợ dở hơi của a làm gì. Hay tớ ôm chồng tớ từ phía sau rồi cười hì hì. Hay tớ cứ nắm lấy tay chồng tớ, chồng tớ đẩy ra thì tớ vẫn cứ nắm, cười toe toét rồi dúi dúi mặt vào người chồng....Như thế chồng tớ sẽ ko thể giận mà bản thân tớ cũng thấy chồng vui hơn rất nhiều.
Như đợt vừa rồi, có 1 bài viết ca tụng vợ của 1 anh trên dantri.com cũng vậy. A ấy bảo a ấy rất thích những cách làm lành của vợ, vì nó nhẹ nhàng nhưng cũng rất hay -> chứng tỏ đàn ông đôi khi ko thích vợ quá bướng, mà nhõng nhẽo trẻ con lại là hay.
Lan man quá nhiều rồi, tớ trở lại chuyện của chủ top. Ở đây lại khác những điều kiện mà tớ viết ở trên, vì chuyện của vc chủ tóp đã ở mức nói đến chuyện ly hôn. Và vốn nguyên nhân như chồng bạn đưa ra nó cũng rất chung chung, rất hững hờ, rất khó để phán đoán ai sai ai đúng, vợ nên sửa cái này hay chồng nên đừng suy nghĩ sâu xa ....Nếu là tớ, nếu chồng bảo ly hôn, lạnh lùng và nhẫn tâm như thế, thì tớ cũng ko "hạ mình" (theo đúng tính cách của tớ và chủ top) mà đi đón chồng hay làm lành trước. Tuy nhiên, là người ngoài cuộc, lại thấy sự muốn "quay đầu trở về" của chồng chủ top, thì tớ khuyên bạn nên chủ động đi. Nhiều ông chồng trong lúc hâm hâm, đùng đùng đưa ra 1 quyết định đau lòng vợ, nhưng khi nghĩ lại rồi lại thấy tiếc, nhưng vẫn ko muốn nhún mình, vì bản tính sĩ diện. Mà tớ nghĩ chồng chủ top cũng na ná thế. Cho nên bạn hãy chủ động hỏi chồng ngày về, make up thật xinh, thong thả đưa con ra đón chồng, but tuyệt đối ko nên vồ vập, ko nên quấn quýt. Cứ tỏ vẻ cành cao, rồi xem chồng như thế nào để tính bước tiếp theo.
P/S: So ri mình lắm lời, vì bản tính sợ nói ít ngta ko hiểu, nên cứ cố nói cho cặn kẽ, có khi càng làm ngta khó hiểu hơn :D
Chúc chủ top vui vẻ, yêu đời hơn, để càng trở nên xinh hơn trong mắt chồng, làm chồng vô cùng ân hận vì cái trò dại dột của mình .
Chờ tin vui của bạn
Hạnh phúc là do mình tạo ra. Các chị đừng cố gắng chịu đựng cái cs đau khổ như thế nữa. Các chị hãy vì mình, vì con mà quyết tâm lên đi. Các chị còn gần 2/3 cuộc đời, còn con các chị còn hẳn cả 1 cuộc đời cơ mà. Ở với những ng chồng như thế, dù các chị có cố ko nói chuyện, ko tiếp xúc, ko quan tâm nhưng chắc chắn cái sự ức chế, trầm cảm ấy nó sẽ mãi đeo bám, nó lẩn quất xung quanh ko thể nào xua đi được đâu. Chỉ có giải thoát thì các chị mới tìm được sự bình yên cho mình.
Mong các chị sớm có được niềm vui trong cuộc sống.
Chúc 1 mùa giáng sinh an lành và ấm áp !!!
Giáng Sinh - chúc các Mẹ và các Bé càng ngày càng khỏe mạnh, ăn nhiều chóng nhớn cho đồng chí chồng ở xa được yên tâm nha.
Hôm nay, 22/12, ngày thành lập QĐNDVN, chồng tớ tranh thủ xin về đưa vợ đi đăng ký hồ sơ sinh. Thật là vui vì bthường toàn đi khám 1 mình, hôm nay có thể hả hê khoe với mọi người là có chồng đưa đi khám :D
P/S: Hôm qua, thứ 6 chồng tớ được về. Lúc chồng tớ thủ thỉ rằng: Tết này phải trực, chắc buổi chiều anh phải uống 1 trận để 9 giờ tối đi ngủ sớm cho đỡ nhớ vợ nhớ con (lúc đó chắc tớ đã sinh được 1 tháng rôi), mà tớ ko sao cầm được nước mắt. Phải trả vờ như ko kẻo chồng lại nghĩ ngợi. Thương chồng quá.
HI`, cảm ơn em nhiều. Chị đã vào thăm doanh trại vợ BĐ rồi, thấy thật vui và đồng cảm. Mong rằng chúng ta mãi hạnh phúc với các đc BĐ chồng thân yêu, và sẽ trở thành những người bạn chân thành của nhau. Hẹn gặp em trong doanh trại nha.
Chúc bạn luôn hạnh phúc :LoveStruc:
Hì, cảm ơn bạn nhiều nha. Những người vợ bộ đội như chúng mình chắc mới có thể hiểu rõ lòng nhau được nhỉ. Tớ đang mong chờ lúc em bé ra đời vì lúc đó chồng tớ sẽ được nghỉ phép về nhà với 2 mẹ con. Bạn và em bé cũng giữ SK nha, mấy hôm nay trời gió nhiều rồi.
Mình nói hơi nhiều, chúc bạn luôn vui và hp.
Bạn à, bạn nói là khi ngta còn đang ngái ngủ, bộ não chưa kịp thời được kiểm soát sẽ có những phản ứng quá khích như vậy, có phần đúng và có phần k đúng. Ko đúng là vì dù có như vậy đi chăng nữa, nhưng ngta cũng phải từ từ tìm hiểu xem có việc gì đang xảy ra, chứ ko thể đụng cái là chửi, là quát, là nói những câu vô văn hóa như vậy ..trong khi chưa biết chuyện gì.
Hành động giật cái gối của bạn chủ topic là cũng cần phải rút KN. Bạn có thể gọi chồng dậy, rút nhẹ cái gối thì có lẽ cũng sẽ ko đến nỗi căng thẳng như thế.
Nhưng vấn đề ở đây là, sự thô lỗ đến mức ko chịu được của a chồng. Không phải cứ nói rằng ngta nóng tính, ngta khó kiềm chế này nọ để bao biện cho hành vi chửi vợ của mình như thế. Mà không chỉ lần này, cũng đã rất nhiều lần ng đàn ông đó sẵn sàng chửi bới vợ. Nếu như là bạn, nếu chẳng may thỉnh thoảng cũng vì vô ý, làm việc này việc nọ chưa vừa ý chồng, để rồi phải nghe những câu chửi như thế, bạn có chịu đựng được ko???
P/S: Như mình nói ở trên, chủ topic cũng nên rút KN để ko còn phải đối mặt với những căng thẳng ko đáng có như vậy nữa. Nếu bạn đã cố gắng mà chồng bạn vẫn "trả lời" bạn bằng những câu nói vô văn hóa như thế, thì thực sự bạn ko nên cố gắng chịu đựng nữa làm gì.
P/S: Đây là lần đầu tiên mình viết trả lời trên diễn đàn, vì đây là lần đầu tiên mình cảm thấy bức xúc như thế. Chúc mẹ con bạn sẽ có được những giây phút vui vẻ và thanh thản hơn.
Bố: 15/07/1981 (dương lịch)
Mẹ: 17/06/1985 (dương lịch)
Ngày thụ thai: 28/04/2009 (ngày đầu chu kỳ cuối là: 13/04/2009 - dương lịch).
Em cảm ơn chị nhiều