Đạp cho vài phát. Đường ai nấy đi.
Em cũng buồn vì chồng em lắm. Em đang có bầu 2 tháng, mà chồng em đi làm ca tối suốt. Lịch làm ca nào tự chồng em sắp xếp được chứ có phải là bị sếp bắt làm tối đâu. Em toàn phải ở nhà một mình lọ mọ, tối chả buồn nấu cơm nữa vì nấu lên có mỗi mình mình, ăn thì không được bao nhiêu. Em kêu ở nhà một mình buồn thì chồng em bảo về nhà mẹ đẻ ăn tối. Mà từ nhà mẹ đẻ em về đến nhà em cũng gần chục km, trời đêm lại rét mướt. Em bảo về ăn được bữa cơm rồi lại về nhà mình thì mệt lắm. Thế là bảo em ngủ lại nhà mẹ luôn. Em nghe mà tủi thân kinh khủng, có ai đời chồng bảo vợ về nhà mẹ đẻ ngủ không hả giời, mà bọn em thì mới cưới nhau. Khổ cái là em về nhà mẹ em ăn xong bữa cơm chưa được bao lâu thì mẹ em lại giục em đi về không đêm hôm rét mướt rồi chồng đi làm về không thấy vợ ở nhà. Hic em thấy tủi thân quá các chị ạ.:Crying:
Cũng muốn đạp lắm nhưng mình đạp bố của con mình thì con mình đau em ạ. Chị cũng từng nghĩ đạp cho đổ đi nhưng rồi lại phải đắp cát vào chân ông chồng đây này.
Hai mở vòi nước
Ba rửa cổ tay
Bốn rửa cổ tay bên kia
Năm rửa ngón tay (5 ngón tay bên này vuốt từ mu bàn tay bên kia xuống các ngón tay bên kia)
Sáu rửa ngón tay bên kia
Bảy rửa lòng bàn tay
Tám rửa trụ đầu ngón tay (trụm 5 đầu ngón tay vào nhau và xoa vào lòng bàn tay bên kia)
Chín rửa trụ đầu ngón tay bên kia
Mười tắt vòi vẩy nước và lau tay vào khăn
Đây là bài học mà con mình sau một buổi đi học về đã đọc.
Con: Con xin lỗi mẹ từ nay không được nói liên thiên, không được nói vớ vẩn, không được nói cho một phát, đấm chết ngay nữa, con xin lỗi mẹ
Mẹ: Lần này mẹ bỏ qua nhé, lần sau mẹ phạt nhớ chưa.
Con: (quay lưng ra ghế vừa đi vừa lẩm bẩm) Leo lẻo cái mồm!
Mẹ sợ à? mẹ dũng cảm lên, cầm chặt tay con này. (con trai 3,5 tuổi)
Còn vụ tn mình hỏi thì C giải thích là tn của thằng em cùng cơ quan. Thì biết thế chứ làm sao được, tạm tin vậy đã.
Ngày còn yêu chị gái mình còn nói chồng mình là người ăn được làm được, mình thì nhận thấy chồng thật chu đáo, già dạn...
1 năm gần đây chồng không còn quan tâm nhiều như xưa nữa, mình nhắn tin: Nhớ anh quá (đổi gió xen thế nào ấy mà) chồng im tịt, không nhắn lại một lời. Hay đi nhậu nhẹt, hay nhỡ hẹn với vợ, nói đón hoặc đưa vợ đi làm thì như phát quà cho vợ vậy...
tóm lại là chán ngán... không biết sau này có thay đổi tốt hơn không... thất vọng.
cảm thông với em nhé, chị cũng đang buồn chồng quá, bây giờ là 11h 30 rồi mà xã vẫn chưa về, đi nhậu cùng bạn bè, nếu chị có nhà ngoại như em thì chi cũng về rồi, nhưng mẹ chi không còn nữa nên đành phải vậy thôi, thương con thì phải chấp nhận đây này, ngày yêu xã có rượu chè gì đâu, bây giờ đổ đốn ra thế. buồn ơi là buồn.
Từ hôm ấy tối nào cũng vậy cứ đến 10h là nhận được tin nhắn và những bản nhạc cổ điển (mình thích nhạc cổ điển mà) từ dịch vụ khách hàng của 1080 (15 ngày liền)
Tháng đó mình phải cho Ax mượn tiền để trả tiền điện thoại (bọn mình là bạn thân hì)
Mình đổ từ đó!