Ko biết c còn thức ko, đọc n dòng c viết e thấy thương chị quá mà tuổi đời còn nhỏ ko biết khuyên c thế nào. Nhg có lẽ e hiểu 1 phần tâm trạng c lúc này, nhẫn nhịn chịu khổ vì thương ngta thế mà giờ bị ngta nói những lời phũ phàng ấy, vừa giận vừa đau đớn. Thôi c ạ, e nghĩ thế này, c đừng quyết định gì vội. Giờ đang xúc động ntn quyết định rất dễ sai lầm, kể cả là có bỏ nhau thì cũng phải ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. C gọi cả 2 mẹ con bà ấy ra mà nói, ko muốn nghe cũng bắt phải nghe, để nhắc họ nhớ rằng c đã phải làm những gì và chịu đựng những gì vì họ mà giờ họ trở mặt. Nếu a ta ko thay đổi,vẫn nghiện ngập thì ở với a ta ngày nào c thiệt ngày ấy thôi nên ly hôn ko phải quá tồi tệ đâu c ạ. Nhưng chị nhớ rõ ràng trong chuyện tài sản vì c còn phải nuôi con chị, đừng có tâm lý "người còn ko tiếc thì tiếc gì mấy đồng bavj". Họ ko xứng đáng đâu, mà con chị sẽ thiệt còn c thì vất vả hơn. Đấy là trường hợp xấu nhất, e mong sau khi nch tình hình sẽ sáng sủa hơn. Dù thế nào c cũng phải bình tĩnh và mạnh mẽ c nhé.
@nhanquanhantien: Đúng rồi, trong f188 này cũng nhìu mẹ kể chuyện nhà chồng mà cứ như chuyện hồi xửa hồi xưa vậy, nhìu người họ sống rất vô lí và độc ác. Bạn thật xui xẻo khi gặp phải loại người như vậy. Loại người đó không đáng để được nhìn mặt cháu. Giờ bạn và họ thế nào rồi? có còn gặp nhau nữa không? Chồng bạn xử vụ đó thế nào?Quan trọng nhất lúc nào chồng cũng đứng về phía mình thì dù chuyện gì mình nghĩ mình cũng sẽ thắng thôi, nhỉ
@ sukim: sao thời giờ mà còn có chuyện cướp con ngộ vậy bạn? Chả hiểu cụ thể chuyện, nhưng nếu họ cướp con và dành quyền nuôi, chăm con bạn, thì bạn làm mẹ mà không bảo vệ được con mình à, tội nghiệp em bé quáChủ top: bạn chắc phải xúc phạm tới ai trong nhà họ thì bà ấy mới thế chứ, nói thật em dâu tớ mà xúc phạm người nhà tớ thì tớ cũng đánh (chả lẽ nói trước mặt mình mà mình lại để yên chạy về mách bm để bm đánh nó à). Còn nếu bạn không xúc phạm ai, thì bị đánh sao không tiện tay đánh lại luôn nhỉ. Bạn không nói lí do, thì khả năng cao là lỗi của bạn cũng không nhẹ đâu nhỉ. Mình đoán thế, có phải k?
Có mình đây, mình là chị dâu trong gia đình có cô em dâu đây.MQH của mình và cô em dâu thời kỳ em nó chưa là em dâu thì rất tốt nhưng sau khi em nó về nhà rồi thì k được như thế nữa mà cũng tại mình. Chúng mình ở chung với BMC đến khi em ý đẻ thì vợ chồng mình cũng xây xong nhà và ra ở riêng nhưng cũng không cải thiện được. Em dâu mình không có lỗi gì cả, cũng chẳng xấu tính. Tuy nhiên có thể do mình xấu tính hoặc do mình ghét MC quá nên đâm k thích nói chuyện với mẹ con nhà họ. Mẹ con nhà họ bênh nhau kinh khủng khiếp, k tả ra được, MC mình chuyên nói xấu mình với em ý còn em ý chưa có con nên là cũng k hiểu được vấn đề nên cũng hùa vào MC mình. Ai đời mẹ con họ nói với nhau: "con chưa thấy người MC nào tốt như mẹ, mẹ là MC tốt nhất trên đời" còn MC thì đi khắp xóm chê mình và khen cô con dâu út như sau: Tôi vô phúc mới có cô con dâu cả như thế, k đuợc nết gì, cũng may có con dâu út, lại ngoan quá. Mình hỏi các mẹ các mẹ nghe thấy thế thì sao. Làm sao chịu được. Thế là mình cạnh mặt 2 mẹ con nhà họ, không thèm nói chuyện. Tôi đi ở riêng. Hihi ngon lành các mẹ ạ, vì mình nghĩ em ý cứ sinh con sẽ có chuyện và hiểu ngay. Dù sao mình được ở riêng là mình sướng nhiều lần so với em nó vì em nó phải ở chung đấy k biết bao giờ mới thoát. Đến giờ xa thơm gần thối ... vô phúc hay có phúc đã rõ ràng, mình vẫn là người sướng nhất... Chẳng biết các mẹ thế nào nhưng lúc nào mình cũng tâm niệm cuộc đời rất công bằng và cũng đúng thật với mình. hihihi
Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, mình cũng giống bạn, trước đây mình buồn vì mình yêu quý họ, vậy mà họ đối xử ko ra gì, và khi mình bị đẩy đến đỉnh điểm của sự uất ức thì lúc đó là lúc mình coi họ ko là gì luôn. Giờ mình cũng ko còn tình cảm gì với mc, bà thik nói gì thì cho bà nói, thik chửi gì thì chửi, bà nghe chứ mình chẳng ngồi mà nghe như trước, bà thik vòi tiền thì kệ bà, tiền mình thì mình cho ai là việc của mình, mình chẳng mua đồ cho bà nữa, mình có bố có mẹ cơ mà. Bây giờ bà chả làm gì được mình nên người tức chẳng phải mình mà là bà.
nếu bị mc tát thi các chị nghi sao. chua nói đến chuyện ai đung ai sai cả.Mẹ Binzinmình cũng đồng ý với mẹ này,mình làm dâu cũng 15 năm rùi,bmc sai lè lè chửi ngồi nghe ko cãi lại...cứ thế từ lúc lấy chồng cho đến năm thứ 11 làm dâu,(mức độ quá đáng tăng theo cấp số nhân)chồng mình còn thấy phục vợ cực kì,mình vẫn phục vụ chu đáo yêu thương bmc và cả gia đình chồng luôn....nhưng mà bmc mình vẫn ko hề giảm bớt mức độ quá đáng.Năm thứ 12 làm dâu mình không thể chịu đựng được nữa cãi nhau với bmc 1 trận tơi bời hoa lá...kết quả là bây giờ bmc mình làm gì cũng phải nhìn mặt mình xem mình có thích hay không...Vì thế mình cũng khuyên chị em co bmc ghê gớm hay thích bắt nạt con dâu chả việc gì phải ngồi nghe ông bà ấy mà không cãi lại ...bật lại luôn chả việc gì phải sợ
Kể ra thì cũng khó.. giá mà chồng chị cùng chiến tuyến thì còn gạ gẫm ra ở riêng...Em cũng đang phải chịu cảnh sống chung với BMC... Trước khi lấy chồng mặc dù biết ở chung sẽ phát sinh nhiều cái ko hay, nhưng em vẫn nuôi hy vọng là mình sẽ làm đc vì em là người cũng rất biết chịu đựng.. Năm đầu tiên-ko vấn đề gì. sang năm thứ 2.. khi mà đã có con thì mọi việc nằm ngoài sức chịu đựng của em. Chỉ là những cái vụn vặt nhưng tích dần tích dần.. giờ nó là 1 khối to đùng. Mới chỉ 2 năm thôi mà đã thế thì ở lâu dài chắc chắn là ko thể... nhưng ở riêng là 1 giấc mơ xa vời với mức lương của 2 vc công chức như nhà em....Ai có cách gì bày em với... em chỉ cần đỡ thấy khó chịu khi ở cùng thôi.. em sợ 1 lúc nào đó em ko làm chủ đc cảm xúc của mình=> to tiếng với BMC=> người buồn nhất sẽ là chồng em. mà em thì vẫn yêu chồng rất nhiều...
Ai cũng muốn có thêm ng thân, mà gd nhà này chỉ cần tiền thôi, bắt con dâu phục vụ nhà mình chứ có cho nó cái gì đâu, đến làm ng thân trong nhà còn ko đc thì làm sao bắt nó này nọ đc, Nói chung tư tưởng này thì trc sau cũng mất con mất cháu, cái đc là sự khinh bỉ của chị dâu và mọi ng mà thôi Tư tửong này giống nhà chồng mình hệt luôn. Sau nhiều năm nhẫn nhịn, chịu đựng chiều chuộng gd chồng nhưng ko đc lòng họ, h thì mình ko còn có ý nghĩ phải lấy lòng nữa, mà sống đúng tâm thôi. May mà có nhà chồng như vậy mà mình tự đứng lên làm đc nhiều thứ, nhìn lại ko hiểu sao vượt qua đc khi ko có xu dính túi, vất vưởng ngoài đường. May quá, cám ơn BMC đã cho con động lực để đc như ngày hôm nay
hic càng nghe chủ top nói tớ càng choáng với tư tưởng của bạn và bố mẹ bạn, chị dâu bạn vậy là quá hiền rồi gặp tớ thì chả được thế đâu . anh trai khi có vợ thì phải lo cho gia đình riêng của anh ấy chứ sao lại thấy không bằng khi còn đọc thân thì quay qua ghét chị dâulại kể công anh mình làm ra tiền nhiều hơn, mình tưởng đang nằm mơ với 1 cô em chồng thời hiện đại
Đọc hết tâm sự của chị em nghĩ thương chị quá. Bố chồng đã quá quắt, lại được anh chồng chẳng biết chia sẻ. Thôi thì chuyện bcm đối xử với chị ra sao chị đừng quan tâm nữa cho nhẹ lòng chị ạ. Mỗi lần về quê họ có nói gì cũng mặc kệ luôn đi, cãi lại thì cũng không phải, dù sao mình cũng là phận con, không tranh luận đúng sai với họ làm gì , nín nhịn được là cái tốt.Em thấy vấn đề của chị ở đây là chồng chị chẳng coi trọng gia đình vợ. Em nghĩ để thay đổi anh ta chắc chị phải chủ động thay đổi mình trước. Lựa lúc vui vẻ, chị rủ chồng đi mua sắm đồ hoặc quà tặng cho gia đình cả 2 bên, hoặc mỗi lần chồng về quê chị nên chuẩn bị quà để chồng mang về, đừng chấp anh ta chị ạ, khi mà từ nhỏ đã bị nhồi nhét bởi tư tưởng coi thường nhà vợ của ông bố. Chị cứ thử kiên nhẫn thay đổi dần dần xem sao, không nói chuyện được với BC thì gọi điện về nhà hỏi thăm MC cũng được, mình là phận con, đừng so đo với các cụ chị ạ.Vợ chồng sống với nhau mà chẳng coi trọng bố mẹ nhau thì sống hạnh phúc sao được. Chị nên quan tâm tới bố mẹ chồng 1 lần nữa đi, biết đâu lại thay đổi được tư tưởng của chồng chị thì sao.
Sau 6 tháng mình ở riêng, vì ra đi trong hoàn cảnh đấy nên mình hoàn toàn cắt liên lạc, chỉ có chồng mình cho các con về chơi thăm ông bà. Mình không cấm cho cháu thăm ông bà. Ngày lễ, giỗ mình vẫn đi đầy đủ như trước nhưng mình cắt hết toàn bộ các khoản hỗ trợ ông bà. Họ nội họ ngoại nhà chồng ai cũng hiểu vợ chồng mình và đều ủng hộ mình, ai cũng biết bố mẹ chồng mình không ra gì (MC cũng nói dối vay tiền của em gái nhưng ít thôi khoảng 5 tr rồi cũng không trả). Thế nên mình cũng rất thoải mái vì cả hàng xóm láng giềng đều biết vợ chồng mình tủi khổ thế nào. Đến khi vợ chồng mình đi hàng xóm còn vui mừng hộ vc mình cứ mắng mình là ngu sao bây giờ mới đi.
Tết vừa rồi, mình đưa quà để chồng mình mang biếu Tết, Cụ nội vẫn còn mình đi đầy đủ. Thế là 29 Tết MC gọi điện cho mình (nếu biết bà ý gọi mình đã không nghe điện, mình đã xóa toàn bộ số điện thoại của những người nhà chồng mình) mình alo 3 lần không nghe thấy gì bỗng nhiên thấy đầu dây bên kia khóc tu tu. Mẹ đây, sao chúng mày đi là đi luôn thế (vừa nói vừa khóc) mẹ mắng cửa trước thì con luồn cửa sau chứ, bảo đi là đi luôn. Tết này chúng mày mà không cho con về ăn Tết thì bố mẹ ăn Tết làm sao, mẹ chẳng làm gì hết, con cháu không có nhà thì ăn tết làm gì....
Mình biết nguyên nhân tại sao mà, trước đây vợ chồng mình ở đó dù có thế nào thì bọn mình là người hỗ trợ cho ông bà rất nhiều bọn mình đi rồi thì cũng mới ngộ ra. Hơn nữa họ hàng cũng tác động nên mới biết mình sai...Tóm lại sau 6 tháng ra ngoài thì ông bà cũng biết là ông bà chẳng ra gì, và vợ chồng thằng út mới lộ rõ những điều xấu xa tệ hại...
Bản thân mình vẫn hiểu vì sống không ra gì và khốn nạn nên sẽ chỉ nhận được những điều đó thôi, qua những sự mất mát, tổn thương mà mình sống đúng với đạo đức thì rồi mình cũng sẽ nhận lại được những điều đó.
Bạn ạ, rồi những điều này cũng sẽ qua đi, nếu bạn cố gắng và vẫn giữ được lương tâm trong sạch đúng đắn thì chắc chắn bạn sẽ có được những điều tốt đẹp hơn bạn nghĩ rất nhiều. Con bạn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, công việc của bạn ổn định và còn tốt hơn. Bạn sẽ ổn định tinh thần rồi trở nên xinh đẹp hơn... Cố lên bạn nhé.
Mình không giỏi viết lách nên nếu khó hiểu thì mong mn thông cảm.