Tôi - trong câu chuyện "chị dâu tôi thật là toan tính và ghê ghớm"
Đọc 3 câu đầu tôi giật mình tưởng em dâu hoặc em chồng quý hóa của tôi cũng biết vào đây mà "vạch áo cho người xem lưng" nhưng cuối cùng thì không phải. Tôi không có khả năng viết văn nên nhiều chỗ còn lủng củng các mẹ thông cảm cho. Vốn dĩ không muốn mang chuyện nhà mình đi kể thế này nhưng mấy hôm nay tôi đang bị xốc và stress nặng quá, lúc nào cũng muốn khóc và mệt mỏi nên cũng muốn mọi người cho vài lời khuyên để nhanh chóng thoát ra hoàn cảnh này.
Tôi cũng có em chồng và em dâu. Em chồng đã lấy chồng và cũng có 2 mặt con. Em trai cùng có 1 cháu nhỏ. Vợ chồng tôi cũng có 2 cháu. Chúng tôi ở cùng nhà với BMC, mâu thuẫn phát sinh từ khi tôi sinh cháu lớn được khoảng 6 tháng (giờ cháu được 4.5 tuổi rồi) vì điều kiện kinh tế sau khi sinh con rất khó khăn thu nhập chủ yếu dựa vào tôi, chồng thất nghiệp khoảng 1 năm.
Mâu thuẫn phát sinh nhưng là phận con thì tôi vẫn nín nhịn, nhiều lúc khóc thầm vì nghĩ mình có phải là không ra gì đâu mà bị coi khinh thế. Ban đầu chỉ là em trai chồng có hiện tượng đập đá mình được mọi người thông tin cho vì mình có xin cho nó công việc ở cơ quan mình. Mình về nói chuyện lại với chồng để chồng nói lai với BMC có hướng dạy bảo. Thế mà MC xơi ngay cho một câu "nó (có nghĩa là mình) là cái *** gì mà mày cái gì cũng phải nói với nó, chuyện anh em nhà mày thế nào thì mày phải tự bảo nhau sao phải nói với nó làm gì". Ôi mình thật xốc khi đó khóc mấy ngày liên vì mình đã cố công chăm sóc cho nhà chồng hơn cả nhà mình. Khoảng thời gian đó mình đa sang sửa nhà cửa và sắm sửa những tiện nghi tối thiếu trước là mình dùng cho thoải mái sau cũng là để ông bà dùng, ấy vậy mà "*** là gì cả trong nhà này"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1