Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Mình đang theo dõi đây
comment by WTT mobile view


Cảm ơn mọi người, mình không ngờ có người vẫn đang theo dõi, đêm nay mình sẽ viết tiếp
03:33 CH 20/10/2016
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Phần 7: Yêu

Đã hơn 12 năm trôi qua từ ngày mà tôi và R bước từ tình bạn sang một mối quan hệ khác - gần gũi hơn, mà cũng tàn nhẫn hơn - Tình Yêu. Giờ nghĩ lại, thực ra tôi chưa hề nói từ Yêu với R. Ngay cả đến sau này khi yêu nhau vài năm trời, tất cả những gì tình cảm nhất tôi viết cho R vẫn chỉ dừng lại ở I love You. Ko hiểu vì sao, tôi cảm thấy khi viết câu đó ra bằng tiếng Anh thì từ Love không còn điên cuồng và say đắm như từ Yêu nữa...

Ngày tôi nhận lời yêu R, đó là một ngày cuối tháng 3. Chúng tôi cùng nhau ra bãi sông Hồng chơi. 2 đứa đi bộ giữa những cánh đồng ngô và rồi ngồi nói chuyện trên bờ cát ven sông. Trời lạnh buốt, u ám. Tôi ngồi nhìn ra sông mà thấy lòng trống trải vô cùng. R thì ở ngay bên cạnh, chân thành, ấm áp. Một khoảnh khắc nào đó giữa câu chuyện, R cúi xuống - và tôi đã hôn R. Không phải nụ hôn nồng nàn như tôi đã dành cho mối tình đầu của mình, chỉ là chạm môi vào nhau thôi, nhưng điều đó như là câu trả lời mà R đang mong đợi. Ngay khi vừa chạm môi vào R, tôi giật mình tỉnh giấc - không hiểu vì sao mình lại làm điều điên rồ đó. Tôi muốn rút lui, muốn nói câu xin lỗi, muốn xóa bỏ hành động buông thả mà mình vừa làm nhưng lại không thể. Nhìn vào ánh mắt rạng rỡ của R, tôi biết mình không thể làm điều đó.
Chúng tôi im lặng ra về, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Với R, nụ hôn đó chính là câu trả lời chính thức của tôi. Với tôi, đó là sai lầm gây nên bởi 1 phút yếu đuối không tỉnh táo. Tôi muốn phủ nhận, nhưng tôi không đủ can đảm để chà đạp lên tình cảm của R, và cũng không đủ lý lẽ để giải thích vì sao tôi lại hôn R như thế.
Và như thế, chúng tôi không còn là bạn bè.
04:30 CH 14/09/2016
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Phần 6: Ngỏ lời - và từ chối

Từ khi còn là 1 cô bé, tôi đã luôn nghĩ tình yêu thực sự phải là một tình yêu bùng phát từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau. Giống như ngay trong ánh mắt đầu tiên bạn nhìn thấy người ấy, bạn đã biết đó chính là người dành cho bạn. Mối tình đầu của tôi cũng bắt đầu như thế. Tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ rằng một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình sẽ yêu một người mà xuất phát điểm mình không hề có chút tình cảm.

Quay lại với câu chuyện của tôi với R, sau khi tình cờ biết được chuyện tôi từng có người yêu, thái độ của R với tôi thay đổi rất nhiều. R hay đến mối quan hệ của chúng tôi nhiều hơn, ngầm ám chỉ rằng muốn chúng tôi có một cái gì đó nhiều hơn là tình bạn. Tôi thẳng thừng từ chối. Thứ nhất, vì tôi chỉ coi R là bạn. Thứ hai, tôi không muốn đánh mất tình bạn của tôi với R. Nếu đơn thuần là bạn bè, chắc chắn chúng tôi có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm trời. Nhưng nếu có dính dáng đến chuyện yêu đương, nếu có vấn đề gì thì sẽ rất khó nhìn mặt nhau.

R ngỏ lời nhiều lần, tôi từ chối nhiều lần - lần nào cũng kiên quyết như thế. R đón nhận sự cự tuyệt của tôi với nhiều kiểu thái độ khác nhau, khi thì bình thản, khi thì chán nản, khi thì tức giận. Rất nhiều lần ngay sau khi tôi từ chối R nói sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sẽ "buông tha cho cuộc đời tôi". Nhưng rồi ngày hôm sau lại nhắn tin xin lỗi, nói rằng muốn làm hòa. Tôi thản nhiên với tất cả những điều đó. Vì tình cảm của tôi vẫn đang dành cho người cũ, tôi vẫn chỉ coi R là bạn. Tôi hiểu những khổ tâm của R, nhưng tôi không có một cơ hội nào cho chuyện của hai đứa hết. Thậm chí, trong tôi còn nghĩ rằng R hoàn toàn chưa hiểu rõ thế nào là yêu, tôi an ủi R rằng một thời gian nữa mọi thứ trở lại bình thường, và R sẽ thấy cái cảm giác hiện tại chỉ là ngộ nhận.

Và suốt gần một năm trời chúng tôi ở trong trạng thái đó.

Tôi vẫn tiếp tục buồn chán, hoang mang vì dư âm của mối tình đầu nhưng luôn cố giữ những nỗi buồn sâu trong lòng, không nói cho ai hết. R thì nhập học vào một khoa liên kết với nước ngoài của trường QG - ngay cạnh trường tôi học (Tôi thực sự bất ngờ vì trước đây với cách ăn mặc của R tôi luôn nghĩ nhà R rất khó khăn, mãi sau này khi thân với nhau hơn tôi mới biết thực ra là ngược lại, gia đình R rất có điều kiện).

Vì trường cạnh nhau, chúng tôi gặp nhau gần như hàng ngày. Lúc ấy tôi chưa mua xe máy, R hàng ngày qua đưa tôi đi học. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng sau đó lại nhận lời vì quả thật việc bắt xe bus vào buổi sáng giờ cao điểm thật sự rất mệt mỏi, tôi thường xuyên đi học muộn vì xe bỏ bến.

Rồi từ việc đi học cùng, chúng tôi lên thư viện ôn bài cùng nhau. Đi lang thang trong công viên nói chuyện phiếm sau những giờ ôn bài. Mặc dù biết rằng R vẫn đang cố theo đuổi mình, tôi đón nhận tất cả. Vì muốn lấp đầy cảm giác cô đơn, và cũng vì tôi thực sự rất thích nói chuyện với R. Đôi lúc, R vẫn nhắc lại lời đề nghị, tôi vẫn từ chối.

Hồi đó R vẫn thường xuyên gặp các bạn thân của tôi cùng lớp, thậm chí còn lấy số để liên lạc với nhau (về vấn đề gì tôi cũng quên rồi). Có 1 lần, 1 trong những người bạn của tôi hỏi tôi có định yêu R không. Tôi nói: KHÔNG BAO GIỜ HẾT. Người bạn ấy nghĩ ngợi 1 lúc rồi đưa cho tôi tin nhắn R nhắn cho bạn ấy "Chắc chắn tớ và T sẽ yêu nhau, chỉ là T chưa biết thôi". Khi đó tôi thực sự đã rất bực mình, tôi đã gọi điện và cãi nhau với R. Vì tôi không muốn có những hiểu lầm như thế, tôi chỉ coi R là bạn, không bao giờ có thể thay đổi. R im lặng không nói gì hết.

Thực ra tôi cũng không ngờ, những điều R nói rồi cũng thành hiện thực.
07:32 CH 27/08/2016
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Nhưng rồi, một ngày đẹp trời nào đó, có lẽ vì đang trong trạng thái căng thẳng và buồn chán vì chờ kết quả NV2, R đã vào hòm thư của tôi. Và cũng chính trong lần đó, R phát hiện ra rằng tôi đã yêu, và chia tay người yêu trong khoảng thời gian 1 năm ngắn ngủi mà chúng tôi không gặp nhau.

R vội vàng hẹn gặp tôi, vẻ ngoài bình tĩnh hàng ngày rơi xuống. R có vẻ bất ngờ và tức giận vì không biết những điều đó. Còn tôi, tôi bị choáng váng và đau đớn. Đau đớn vì tôi vẫn còn đang lặng lẽ đau khổ một mình với những kỉ niệm buồn. Choáng váng là vì bí mật thầm kín nhất mà tôi không muốn chia sẻ với ai đã bị phát hiện - bởi một người mà tôi không hề nghĩ tới.

R tra hỏi tôi vì sao không kể với R một chuyện quan trọng đến vậy - dù rằng chúng tôi chưa bao giờ can thiệp sâu vào đời sống cá nhân của nhau, dù rằng R không hề có cái quyền đó. Tôi hỏi R, vì sao tôi phải kể, vì sao R lại có thái độ như vậy. R nói, đó là vì tôi rất quan trọng với R và "R không hề nghĩ rằng một người bạn gái rất tuyệt vời của R có thể yêu một ai đó mà không hề nói gì với R hết". Tôi không nhớ mình đã nói gì sau khi R nói thế, chỉ nhớ tôi không hề muốn đào sâu tìm hiểu xem tôi quan trọng với R đến thế nào, vì sao R lại như vậy.

Cơ bản, lúc đó trong lòng tôi vẫn còn hình ảnh của người yêu cũ. R chỉ là một người bạn tốt - không hơn không kém. Nhưng có vẻ như, R không chỉ muốn như vậy.
04:13 CH 26/08/2016
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Phần 4: Tri kỉ

Có nhiều người bạn của tôi không tin vào những tình bạn thuần túy giữa nam và nữ. Họ nói luôn luôn có một người thích người kia, nhưng vì biết không có cơ hội nên không nói ra. Và tình bạn thuần túy không thể tồn tại. Tôi lại nghĩ khác. Tôi có ít nhất 3 người bạn rất thân là con trai. Hai người tôi quen từ cấp 2 và 1 người là sau khi ra trường. Cùng nhau, chúng tôi đã từng đi chơi xuyên ngày tháng, từng cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm. Thậm chí với 2 trong số đó, tôi đã từng đi du lịch chỉ có 2 người. Chúng tôi ngủ chung phòng, thậm chí có lần chung giường, nhưng không làm gì cả. Hoàn toàn không làm gì cả. Tất cả những gì chúng tôi làm là trò chuyện.

Tôi thích cách nhìn nhận vấn đề của "bọn con trai", họ luôn nói thẳng vào vấn đề muốn nói. Không vòng vo, không cố thể hiện cái tôi của mình như con gái. Điều đó làm tôi thấy thoải mái và tự tin bộc lộ ra con người thật của mình.

Tôi đã từng nghĩ R và tôi cũng sẽ có một mối quan hệ giản đơn như thế mãi mãi. Nhưng không phải. Sau khi trượt ĐH và bị thôi học ở Viện Mở, R làm hồ sơ NV2 vào một trường khác. Thời gian chờ kết quả, chúng tôi gặp nhau rất nhiều. Cơ bản vì cả 2 đều có thời gian và đều đang có nhiều vấn đề cần chia sẻ. Đó là lần đầu tiên có những lúc R nằng nặc đòi gặp dù tôi đã nói đang bận (trước đó chúng tôi khá lịch sự và khách sáo với nhau). Tôi hiểu và thông cảm, vì có những lúc con người ta thật sự không thể chịu nổi cảm giác ở một mình. Tôi nhớ có lần tôi vừa sang nhà chị gái ở bên GL thì R ntin nói muốn gặp, tôi lại nhanh chóng quay về dù phải đi gần 20km.

Chúng tôi vẫn giữ thói quen gặp nhau ở các quán nước trong khuôn viên trường, không đi đâu xa cả. Mỗi buổi gặp thường kéo dài đến vài tiếng đồng hồ, có hôm xuyên trưa. Vẫn chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối. Chúng tôi vô tư đến mức nói với nhau cả password hay sử dụng, chỉ như là một kiểu chia sẻ thói quen của mình. Ở thời điểm ấy, tôi nghĩ cả 2 chúng tôi đều không có nhu cầu dùng cái thông tin được chia sẻ một cách trong sáng đó để tò mò vào hòm thư và các tài khoản xã hội của nhau.
03:39 CH 26/08/2016
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Tôi vẫn nhớ, ngày 5/9 năm đó, ngày đầu tiên tôi đi học ĐH R đã đưa tôi đi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi đâu đó với nhau. Trước đấy chúng tôi chỉ hẹn gặp, khi thì ở quán cà phê, khi thì ở căng tin nhà ăn trong khuôn viên trường. Duy chỉ có 1 lần sau khi ăn tối ở căng tin với nhau xong trên đường về nhà tôi có chở R về xóm trọ (hồi đó tôi đi xe mini còn R đi một cái xe rất cọc cạch, hôm đó xe của R bị hỏng).

Hôm đó, R đi xe máy đón tôi trên đường Bưởi. Khi đưa tôi đến cổng trường, R đưa cho tôi một quyển truyện mà cả 2 chúng tôi cùng thích. Trong đó R có viết lời đề tặng "Chúc bà một khởi đầu mới tốt đẹp, RTXX".
Không ai ngờ rằng, ngay sau đó, chính R đã giúp cho cho thời gian học đại học của tôi trở thành những ngày thực sự tốt đẹp và có ý nghĩa.
12:06 CH 26/08/2016
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Phần 3: Mối tình đầu và những ngày xa cách

Mùa hè năm lớp 11 tôi quen với một người mà sau đó đã trở thành mối tình đầu của tôi. Đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp, đầy những chi tiết tình cờ và lãng mạn mà đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì có được những kỉ niệm đẹp như thế. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, mối tình ấy đã có một kết thúc rất buồn. Có lẽ, một ngày nào đó trong một topic khác tôi sẽ kể lại cho các bạn.

Cũng vì quen với người ấy, có khoảng thời gian hơn 1 năm liền tôi và R không liên lạc. Không phải vì chúng tôi có vấn đề gì đâu, chỉ đơn giản là tôi quá đắm chìm trong mối quan hệ mới với người kia nên không có thời gian để nghĩ đến người bạn bí mật của mình nữa. Và cũng trùng hợp là trong một năm đó R cũng không liên lạc gì với tôi hết.

Mãi đến khi tôi sắp thi Đại Học, tôi mới nhận được tin từ R.

Tôi quên không nói cho các bạn biết, R hơn tôi 1 tuổi. Vì vậy vào mùa hè năm lớp 11 khi tôi gặp mối tình đầu của mình thì R đang trải qua kì thi đại học. Khi tôi đang đắm chìm trong những tháng ngày bồng bềnh hạnh phúc của lần đầu được yêu thì có rất nhiều sự kiện xảy ra với cuộc sống của R: R không thi đỗ vào trường mình thích, phải học trường Mở, học kì đầu R đạt loại giỏi nhưng ngay sau đó lại quyết định nghỉ học ở nhà để ôn lại vào năm tới. Tất cả những điều này sau khi liên lạc lại với nhau R mới dần dần kể cho tôi biết.

Khi tôi chuẩn bị thi Đại Học, thì chúng tôi liên lạc lại với nhau và tôi được biết R cũng đang thi lại vào năm đó. Chúng tôi đều cầu chúc cho cả hai được đỗ. Tuy nhiên, kết quả rất buồn. Tôi thì đỗ, R thì trượt. Điều kinh khủng nhất là R không hề bảo lưu kết quả ở viện Mở, cũng không nói cho bố mẹ biết. Vì cơ bản R hoàn toàn tự tin mình sẽ đỗ. Vài ngày sau khi R nhận được kết quả thi trượt ĐH thì viện Mở cũng báo là R bị đuổi học vì nghỉ quá số buổi. R rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Và tình cờ, cũng ở thời điểm đấy, tôi cũng rơi vào một trạng thái còn kinh khủng hơn cả khủng hoảng - tôi chia tay người yêu khi vừa nhập học đại học.
Và chúng tôi liên lạc với nhau khá nhiều trong thời điểm ấy.
11:49 SA 26/08/2016
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện riêng với nhau. Đó là một buổi sáng mưa bão mùa hè, vài ngày sau khi tôi tự tử. Tôi ra hàng net ngồi và nhận được tin nhắn của R trên diễn đàn hỏi nick Yahoo. Sau đó chúng tôi add nick của nhau và nói chuyện. Câu đầu tiên R nói với tôi, không có gì đặc biệt nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ "RTXX xin ngả mũ chào Butterflygirl" (RTXX và Butterflygirl là nickname của R và tôi trên diễn đàn trường ngày ấy).

Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện với nhau vài câu về những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Rồi R có hiểu lầm với một người bạn chung của cả hai trên diễn đàn (một hiểu lầm mà bây giờ trưởng thành rồi nghĩ lại thấy rất trẻ con và vớ vẩn, tuy nhiên ở thời bấy giờ lại rất nghiêm trọng), chúng tôi gặp mặt trực tiếp vì tôi muốn giải thích hộ người bạn ấy. Sau cái lần gặp mặt đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng lại gặp nhau trong khuôn viên trường nói chuyện trên trời dưới bể. R cũng không phải là người HN, R cũng thuê trọ ở đây, chúng tôi có nhiều điều để chia sẻ. Tình cờ theo 1 cách nào đó, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, từ những chuyện học hành ở lớp, đến những chuyện ngày bé, những chuyện ngoài xã hội. R thẳng thắn và có cách nhìn vấn đề rất trực diện, không mờ mịt và cảm tính như tôi. Tôi thấy thoải mái khi nói chuyện với R. Chúng tôi dần trở thành nên thân thiết theo một cách kì lạ. Chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ và tâm sự. Chúng tôi không hỏi sâu cuộc sống của nhau, cũng không tò mò muốn biết những điều người kia không nói. Cả hai chúng tôi chỉ muốn dừng ở cái mức nhẹ nhàng ấy.
Có những giai đoạn, vài tháng trời chúng tôi không liên lạc gì. Rồi sau đó gặp lại, nói vắn tắt vài câu về những thay đổi của cả 2 trong thời gian đó, rồi lại đắm chìm trong những câu chuyện không đầu không cuối, về sinh học (niềm đam mê của R), về tâm lý (niềm đam mê của tôi), về những kỉ niệm khi chúng tôi còn nhỏ.
Có thể nói, chúng tôi coi nhau như tri kỷ, nhưng không có ý định trở nên gắn bó hơn mức vài tháng gặp một lần như thế. Dù mới chỉ học cấp 3, nhưng chúng tôi luôn nghiêm túc khi gặp nhau, không nói những câu chuyện bông đùa (có lẽ vì hồi đó tôi đang u uất, còn R thì là một người rất già dặn so với tuổi).
Tôi không thể ngờ sau này R lại trở thành quan trọng với cuộc đời của mình như thế.
11:06 SA 26/08/2016
Đã từng có người yêu tôi nhiều đến thế...
Phần 2: Người xa lạ mà thành tri kỉ
Hồi ấy trường tôi có một diễn đàn khá lớn. Diễn đàn là nguồn động viên tinh thần cho tôi trong một thời gian dài. Tôi thường xuyên lên đấy post những bài thơ mình viết, cảm thấy được trải lòng. R cũng là một trong những quản trị viên của diễn đàn, lại hoạt động tích cực trong box Văn Thơ. Chúng tôi có nhiều lần trao đổi vu vơ với nhau trên diễn đàn, nhưng chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Trên mạng, R là một người tích cực, sôi nổi, mỉa mai và ngạo nghễ. Vậy mà khi họp mặt diễn đàn, tôi thực sự bất ngờ khi thấy R ở ngoài đời - hiền lành, ít nói, có vẻ nhút nhát. Có thể nói, R khi trên mạng và ở ngoài đời là 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Đến tận bây giờ vẫn vậy.
10:42 SA 26/08/2016
n
nguyenduonghaanh86
Hóng
314Điểm·1Bài viết
Báo cáo