Các bạn vào đây tải về chương trình theo dõi trên máy tính http://thuthuat.chiplove.biz/post/perfect-keylogger-va-cach-su-dung.65/ Còn trên Iphone thì cũng có, nhưng không nên vì khó mà lấy được IP trong thời gian lâu, lại phải kiểm tra hàng ngày, Khó lắm. Cũng nhờ chương trình này mà tôi biết được vợ tôi chat với một ông thầy cũ như thế nào. sau đó vợ chồng cũng lộn xộn mất mấy tháng (từ 17/04 đến 8/07) mới tương đối ổn. Khi phát hiện, cô ấy lu loa là tôi là thằng hèn, đi theo dõi vợ, xâm phạm đời tư,v.v.. Khi tôi bảo nếu không theo dõi thì làm sao biết mà cản. Vợ trả lời, ống ấy ở nước ngoài, vợ ở VN làm sao gặp. Chuyện chat chít chỉ là đùa vui có gì ghê gớm. Vài tháng sẽ chán rồi bỏ. Bây giờ tôi làm thế thì ly dị chứ cô ấy không muốn cắt bỏ quan hệ này.... Tôi cũng mệt mỏi, dằn vặt, bỏ đi lang thang ngoài đường khi thấy vợ vẫn cứ chat khi tôi đã biết. Đến đầu tháng 7, sau khi cãi nhau chán chê bao nhiêu trận. Tôi vừa gửi mail cảnh cáo ông thầy kia, vừa chặn nick yahoo của ổng trên mail của vợ (vì chương trình keylogger cũng cho biết luôn pasword của yahoo mail và vì vợ tôi cũng mù tin học). Sau đó 2 tuần theo dõi thì nick của ổng hết sáng đèn. Nhưng bây giờ tôi cũng chưa yên tâm lắm, vì họ còn có điện thoại... Tôi nghĩ chỉ giữ người muốn ở chứ không thể giữ kẻ nuốn đi và tôi cũng đã nói với vợ mình như thế. Gia đình này như thế nào chỉ phụ thuộc vào quyết định của em thôi! Mọi chuyện vẫn còn chưa nói được gì!!!!!
Bạn cứ nghĩ 1 người mà mình yêu thương 27 năm, mình cảm giác là có thể chết vì người đó, mà có thể dứt bỏ mình vì 1 mối quan hệ chưa rõ ràng và chỉ mới hơn 1 năm thì mới biết nó đau đớn tới mức nào. Chắc là mình phải dứt khoát rồi, nhưng đau thì vẫn cứ đau. Quanh đi quẩn lại cũng muốn vợ thay đổi thội, vì tòa xử thì cũng phải 3-5 tháng mà. Đơn ly hôn mình đã nộp rồi, mình sẽ để vợ quyết định trong khoảng thời gian này. Mình cũng đồng ý với các bạn là có đau đớn mấy thì cũng phải dứt khoát, nhưng chắc là lâu lắm mình mới thoát được cảm giác chơi vơi không điểm tựa như thế này. Mong các bạn thông cảm, mình không thể nói chuyện này với ai nên tâm sự linh tinh trên này, bạn nào thấy ghét thì bỏ qua giùm mình.
Tròi ơi, em ơi. Tôi mà có thời gian để nuôi dưỡng cái gì đó thì tốt biết mấy. Làm ăn thất bại mấy năm nay, giờ đang đau đầu chuyện cơm áo gạo tiền, nợ nần... đang cố gắng làm lại nên cố làm ngày, đêm làm việc khác hy vọng vực dậy kinh tế gia đình. Mà nếu có thời gian rủ vợ đi đâu đó thì vợ cũng đã hẹn với bạn rồi. Minh nghĩ là mình phạm sai lầm từ lâu rồi và ko còn cơ hội nữa.
Nhưng sau đó suy nghĩ lại mới nhớ đây là đề nghị của vợ từ ban đầu mà mình đã không đồng ý. Bây giờ, cuối cùng chính mình năn nỉ vợ đồng ý với yêu cầu ban đầu… thật buồn cười.
Chỉ có mấy bữa nay sống với một người “bạn” trong nhà thật khó chịu. Đụng tay cũng sợ bạn ấy bảo mình lợi dụng đừng nói những chuyện khác. Đùa thôi, mình cũng nói với con là mình sẽ cố hết sức đến khi không chịu nổi nữa. Chỉ lo vợ mình, chưa từng làm việc, chưa từng kiếm sống, không biết khi khi dùng hết số tiền mà mình cố hết sức để có, thì vợ sẽ sống như thế nào. Rồi bệnh hoạn, rồi bao thứ nữa.....
Sau khi thuyết phục vợ chấm dứt không được, tôi đành chấp nhận nhưng yêu cầu vợ báo với ông N là 2 người đồng ý cho tôi xem history. Với mục đích là 2 người có 1 ràocản tâm lý mà đừng đi quá xa, nhưng vợ tôi không đồng ý (Tất nhiên, tôi cũng nghĩ là tôi sẽ không xem, vì có gì thì cũng rất đau lòng, chỉ muốn ông N không đi quá trớn thì vợ mình cũng không làm được gì).
Sau đó không thấy vợ tôi chat hay mail nữa tôi rất mừng. Nhưng vài tháng gần đây tôi mới để ý là vợ không dùng máy tính ở nhà khi có tôi nữa, nên tôi bắt đầu suy nghĩ. Sáng chủ nhật rồi trước khi vợ bảo đi chơi với bạn, tôi chặn nói với vợ là: Vẫn liên lạc với ông Nghĩa phải không? Hình mới chụp là gửi cho ổng rồi phải không.” (Vì vài ngày trước tôi có chụp hình cho vợ bằng đt và vợ thúc tôi chép nhanh vào máy tính, sau đó rồi xem rất kỹ.). Thế là vợ đòi nói chuyện, hỏi làm sao tôi biết. Tôi nói với vợ là đã hack mail của ông N nên biết hết những gì 2 người trao đổi và biết tình hình đã đến mức nào rồi (tất nhiên là giả vờ, làm sao tôi tài thế được). Tôi nói là: ông N liên lạc với nhiều phụ nữ như vợ, những dòng mail, thơ, nhạc như thế ổng gửi cho rất nhiều người. Vợ trả lời là chấp nhận bị ổng lừa, vẫn dành tình cảm cho ông N. Còn tôi hiện giờ vợ chỉ coi như là một người bạn thân, và là một người đàn ông hèn hạ vì nghi ngờ, theo dõi vợ. Nhưng có một sự an ủi cay đắng là vợ bảo vợ biết là không ai trên đời này, kể cả cha mẹ anh em, yêu thương vợ như tôi. Và vợ cũng biết tôi thương vợ hơn tất cả những gì tôi có.
Kết thúc, tôi chỉ nói đơn giản là tôi không có vào được mail của ông N, những gì tôi nói là tôi bịa ra và tất cả những gì tôi biết là những gì vợ vừa nói. Vợ tôi thì không muốn ly hôn, muốn vẫn như thế này. Còn nếu ly hôn thì không báo cho ai biết, vợ chồng vẫn sống như vậy.
Khi có được vợ, chưa bao giờ tôi nghĩ đến sự kết thúc. Nhưng với những lời vợ tôi nói, tôi nghĩ mình phải giữ lại chút gì lòng tự trọng cho mình. Nên mấy ngày qua tôi lo thủ tục và mới vừa nộp hồ sơ ở tòa xong sang nay. Cảm ơn các bạn quan tâm, vì chuyện này tôi không nói được với ai nên rất đau. Chỉ có chuyện là không ngủ được, không muốn ăn, nhưng vẫn phải làm việc. Tối muốn ngủ tôi phải mượn ít rượu thì vợ bảo đừng làm vẻ yếu đuối trước mắt vợ, vợ rất ghét. Mà không ngủ thì hôm sau chỉ muốn ngủ không làm được việc gì.
Nhiều lắm, nhưng tôi không quen nói, viết… Cảm ơn các bạn nhiều.
Chỉ có là tôi sống nhờ vi tính, làm trong lĩnh vực máy tính cả đời nhưng bây giờ tôi căm thù nó và căm thù cái mà tôi đăng ký mail, chỉ dẫn vợ dùng mail, dùng chat. Và vợ tôi dùng chính cái mail mà tôi đăng ký để làm tôi chết.
Trước nay đọc những mẩu chuyện như thế này mình cứ nghĩ mấy anh chị bịa chuyện giỏi thật. Bây giờ không ngờ nó lại rơi vào đầu mình. Cái tay, cái chân hư nát thì cắt bỏ nó cũng rất đau. Thôi chắc cũng hết chuyện rồi, vì vợ mình không muốn cho những người thân quen biết chuyện. Nên mình không tâm sự được với ai, mấy bữa nay viết dài dòng như thế này cũng cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ là nộp đơn rồi mà nghe đâu phải 4-6 tháng mới giải quyết xong. Không biết mình chịu nổi tới lúc đó không?
Tôi không thích thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói vì thấy nó sến. Nhưng từ năm ngoái mình đã cố thay đổi. Còn cuộc sống tinh thần: tôi là chỉ không nói lời tình cảm, không biết làm thơ, viết nhạc thôi. Chứ 2 vợ chồng đều thích nghe 1 loại nhạc, thích đọc sách chung 1 loại sách... chúng tôi quen nhau lúc sinh viên mà, thời đó thì toàn tinh thần thôi. Còn chuyện tôi lo sợ là từ tháng 4/2012, và bây giờ là kết quả do tôi tin vợ.
Xin lỗi vì mình dùng 2 nick: tranthanh64 và nguyen6411.
Cảm ơn bạn, nhưng mình nghĩ là đã xong rồi. Hôm qua vừa nói chuyện xong. Vợ thẳng thừng là có tình cảm với ông thầy kia nên không cắt liên lạc. Hiện nay vợ chỉ coi chồng là bạn, nhưng cũng không muốn ly dị vì không muốn con cái, người thân, bạn bè biết chuyện.
Ngoại tình
(Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Ngoại tình nói chung được định nghĩa là quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, với người không phải chồng hay vợ mình.
Ngoại tình còn có những cách gọi khác: bắt bồ, cặp bồ.
Gian dâm là hành vi đi xa hơn và cụ thể hơn của việc ngoại tình, đó là quan hệ tình cảm với người khác giới ngoài hôn nhân. Ngoại tình chỉ nói về quan hệ tình yêu nói chung, từ cấp độ thấp nhất là có tình cảm với nhau. Trong nhiều trường hợp, khi hai người có quan hệ ngoài hôn nhân có quan hệ tình dục cũng được gọi là "ngoại tình" mà không dùng "gian dâm" để khái quát và giảm nhẹ mức độ mô tả.
Ngoại tình, với mức độ tình cảm bên ngoài, chỉ bị xem xét trên góc độ đạo đức. Luật pháp chỉ xử lý những hành vi "chung sống như vợ chồng" ngoài hôn nhân, tức là gian dâm một cách rõ ràng.
Từ dân dã để chỉ những người tham gia vào loại quan hệ tình cảm này là kẻ cắm sừng. Nguyên thủy từ này được dùng để chỉ người đàn ông bị vợ cắm sừng, nhưng trong thời gian gần đây thì kể cả đàn bà cũng có thể được gọi như vậy.
-------------
Bạn đừng hiểu đơn giản là khi nào có quan hệ xác thịt mới là ngoại tình
Các bạn thấy vợ tôi đợi đến giờ chat hay mong một lý do để gặp bạn bè thì mới biết tôi khó chịu đến như thế nào. Mà bạn vợ tôi ở tỉnh, mỗi lần đi là mất 2-3 ngày, thế mà mấy tháng nay, tháng nào vợ tôi cũng có lý do về 1-2 lần.
Tôi vẫn tin vợ mình chỉ đang ham vui chứ chưa có gì. Vì từ khi cưới đến giờ, vợ vẫn không đi làm nên mối quan hệ xã hội không có nhiều. Chỉ có bạn học pt, đh và sau này có thêm một ít bạn gái do đi học thêm.
Nhưng tôi rất buồn khi kinh tế khó khăn, một mình xoay trở với bao việc, rồi con cái học hành.... Mà cứ thấy vợ cứ hết ngồi đợi mail, chat, nhắn tin rồi họp mặt bạn bè. Mình cứ thấy như bị bỏ rơi, lòng rất khó chịu.
Và từ tháng 4, do chuyện vợ chat liên tục hàng ngày, nên tôi lên mạng tìm hiểu cùng với hỏi chuyên gia tư vấn. Có một số người khuyên nên tìm hiểu xem, nên tôi có cài phần mềm theo dõi và phát hiện nội dung chat tuy không có gì quá đáng. Nhưng bắt đầu trao đổi hình ảnh, rồi khen nhau đẹp, trẻ... rồi làm thơ, nhạc, slideshow.. tặng nhau. Khi nói ra vợ bảo tôi là thằng hèn khi theo dõi vợ xâm phạm "khoảng trời riêng" của vợ. Nói chung từ đó tôi bắt đầu bị bệnh "ghen". Tôi mong mình có thể trở về như trước khi biết những chuyện của vợ. Tôi mong mình đừng nghe theo lời khuyên mà theo dõi vợ biết bao.
À mà cũng từ đó tôi mới biết webtretho, nhưng cũng không cảm ơn. Vì càng đọc tôi càng thấy lo cho gia đình mình hơn.
Tôi không nói đúng sai trong chuyện này, tình cảm khó nói lắm. Tôi chỉ nghỉ chị nên cho chồng mình một sự công bằng. Anh ấy xứng đáng được thế! Anh ấy có quyền định đoạt cuộc đời mình. Chứ không phải sống những năm tháng còn lại với một thân xác vô hồn, tình cảm thì cứ vấn vương với người khác. Chị chỉ nghĩ đến sự đau khổ của người đàn ông kia, nhưng có lúc nào chị nghĩ đến nổi đau của chồng mình ...
Tôi thấy chị nên nghĩ đến nỗi đau mà chồng chị sẽ phải sống trong nữa đời còn lại mà giải thoát cho anh ấy khỏi cuộc hôn nhân kinh khủng này. Với tình cảm mà chị dành cho người tình như thế thì không một anh chồng nào có thể can đảm sống được với chị. Sao chị cứ nhân danh tình yêu của mình mà hủy hoại nữa đời còn lại của chồng mình. Nói thật, tôi nghĩ là chị không nên quay lại với chồng. Dù chồng chị không biết, nhưng tôi nghĩ với tình cảm giữa người và người với nhau chị cũng không nên độc ác mà để cho chồng chị sống với một sự lừa dối khủng khiếp như vậy cho đến cuối đời! Chị nên tha cho chồng mình, đừng để tương lai của anh ấy bao bọc trong sự dối trá của người cùng chung chăn gối. Chị không nên ích kỷ mà buộc chồng chị phải hy sinh cho mình, phải sống với một ngọn dao sau lưng mình.
Còn trên Iphone thì cũng có, nhưng không nên vì khó mà lấy được IP trong thời gian lâu, lại phải kiểm tra hàng ngày, Khó lắm.
Cũng nhờ chương trình này mà tôi biết được vợ tôi chat với một ông thầy cũ như thế nào. sau đó vợ chồng cũng lộn xộn mất mấy tháng (từ 17/04 đến 8/07) mới tương đối ổn. Khi phát hiện, cô ấy lu loa là tôi là thằng hèn, đi theo dõi vợ, xâm phạm đời tư,v.v.. Khi tôi bảo nếu không theo dõi thì làm sao biết mà cản. Vợ trả lời, ống ấy ở nước ngoài, vợ ở VN làm sao gặp. Chuyện chat chít chỉ là đùa vui có gì ghê gớm. Vài tháng sẽ chán rồi bỏ. Bây giờ tôi làm thế thì ly dị chứ cô ấy không muốn cắt bỏ quan hệ này.... Tôi cũng mệt mỏi, dằn vặt, bỏ đi lang thang ngoài đường khi thấy vợ vẫn cứ chat khi tôi đã biết.
Đến đầu tháng 7, sau khi cãi nhau chán chê bao nhiêu trận. Tôi vừa gửi mail cảnh cáo ông thầy kia, vừa chặn nick yahoo của ổng trên mail của vợ (vì chương trình keylogger cũng cho biết luôn pasword của yahoo mail và vì vợ tôi cũng mù tin học). Sau đó 2 tuần theo dõi thì nick của ổng hết sáng đèn. Nhưng bây giờ tôi cũng chưa yên tâm lắm, vì họ còn có điện thoại...
Tôi nghĩ chỉ giữ người muốn ở chứ không thể giữ kẻ nuốn đi và tôi cũng đã nói với vợ mình như thế. Gia đình này như thế nào chỉ phụ thuộc vào quyết định của em thôi!
Mọi chuyện vẫn còn chưa nói được gì!!!!!
Em thương yêu!
Một tiếng gọi “EM” đơn giản mà anh mơ ước từ bao nhiêu năm nhưng mà anh không thực hiện được. Nhiều lúc anh dò hỏi nhưng thấy em cũng không có ý thay đổi cách xưng hô nên anh cũng ngại đòi hỏi. Nhưng công nhận nghe thật lạ, dù chỉ là viết ra, thật không quen phải không em?
Em nói đúng khi bảo là anh ghen tức khi thấy em đi chơi với bạn bè. Nhưng không phải là anh ghen vì em vui, mà anh ghen vì những người kia có những gì mà anh không có được. Từ dáng vẻ mặt mắc cở, e thẹn khi chụp hình cùng .. đến tiếng xưng ‘em’, đến nụ cười vui vẻ, thoải mái, thực lòng, đến những câu đùa, gợi chuyện mà em dành cho bạn. Mà những thứ đó, hình như càng lúc anh càng hiếm khi được hưởng. Những thứ mà anh thèm muốn nhưng vì ngại ngùng, không muốn mất vẻ đàn ông cứng rắn nên chưa bao giờ nói ra. Nhưng bây giờ anh lại lo khi thấy mình không còn thời gian, nếu anh cứ tiếp tục im lặng không đòi hỏi những thứ đó như bao nhiêu năm qua. Anh nhớ, anh thèm những chuyện đó lâu lắm rồi. Vì những lúc em vui vẻ như thế vào thời sinh viên thì lại không có anh, đến khi anh có em thì em lại không có (hay rất ít) những lúc vui vẻ, nhí nhảnh… như lúc mười tám, đôi mươi. Đó là tại sao anh hay nói mỗi khi giận em là anh hay nhớ đến hình ảnh của em lúc đó, những mơ ước mà lúc đó anh nghĩ là mình sẽ không bao giờ có được, nào là được vuốt mái tóc dài khi em hong tóc, được nghịch đôi bím tóc, được cầm bàn tay nhỏ nhắn. Những mơ mộng mà lúc đó anh không có được. Nhưng khi có được anh lại không biết tận hưởng. Lúc mới cưới thì cứ gào lên “bỏ vợ chứ không quên bạn”, lúc thì “bố mẹ thì ai cũng có một, nhưng vợ thì ai cũng có thể cưới nhiều”…. Lúc có con thì “tất cả sống vì con”…. Nói thế thôi nhưng trong lòng có một câu mà không bao giờ dám nói với vợ, chỉ sợ vợ coi thường: em hãy nhỏng nhẽo, nũng nịu mà đòi hỏi thì anh sẽ làm bất cứ gì. Nhưng chắc là tại anh toàn làm em giận, ấp ủ trong lòng đến khi không chịu nổi mới bật ra, nên đến khi nói ra thì anh lại tự ái, sĩ diện… thế là anh cũng không làm được cho em vui. Anh càng nghĩ càng tiếc nuối là mình đã mất bao nhiêu thời gian mới hiểu được là anh yêu em đến như thế nào. Anh hối hận là mình đã bỏ mất nhiều năm tháng mà lẽ ra trong thời gian đó vợ chồng mình sẽ vui vẻ hạnh phúc và có lẽ gia đình mình sẽ vui hơn nhiều nếu anh chia sẽ, quan tâm đến em nhiều hơn chứ không phải là tất cả đều giấu trong lòng. Ước gì anh lấy lại được thời gian đã mất. Anh thường hay nói đùa với vài bạn nữ quen biết ... là anh chưa từng có người yêu và chưa được yêu giống như mọi người. Vì khi em đồng ý anh thì thời gian mình bên nhau quá ít. Rồi sau đó là cuộc sống vợ chồng với bao lo toan, tính toán vì cuộc sống. Nên mình không có với nhau những khoảng thời gian của những người yêu nhau, chỉ yêu mà không lo nghĩ về kinh tế mà chỉ sống với tình cảm yêu đương.
Em đọc mẩu chuyện “Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh!” mà có liên tưởng gì không. Chỉ khi anh tắm, chăm sóc cho em thời gian em bị tai nạn, anh mới biết là anh có thể làm những gì cho em, anh mới biết là anh yêu em đến như thế nào. Em đừng giận anh nữa vì thời gian đó anh làm em đau đớn. Mỗi đêm nhìn em ngủ, anh càng đau hơn rất nhiều, anh đau vì không làm cho em hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời như vợ con người ta. Mà càng đau hơn khi nghe em nói em chưa từng đi du lịch nước ngoài… những thứ bình thường mà ai cũng có thể. Không phải anh không biết, không nghĩ, nhưng đến khi quyết định làm thì không còn khả năng nữa. Trước đây anh nghĩ (giống như mọi người chồng khác) là cố gắng đem tiền nhiều về cho vợ và là xong trách nhiệm của một người chồng. Nhưng bây giờ anh mới biết đó không phải là tất cả.
Lúc anh biết là mình không là người mà em có thể tâm sự, kể lể chuyện vui buồn hàng ngày của em. Anh gặm nhấm nổi đau thất bại trong tình cảm của mình, giống như cách đây hơn 20 năm, khi em từ chối tình cảm của anh. Sau đó anh phát tiết tất cả nổi hận cuộc đời mà anh nghĩ là anh đang bị đối xử một cách bất công, nên đã làm em ấm ức rất nhiều. Mỗi lúc anh muốn nói chuyện để vợ chồng hiều nhau, thông cảm cho nhau. Nhưng khi nói chuyện với em, anh lại không kiềm chế mình được. Không thoát khỏi sự ghen tức trong lòng mà làm cho em đau khổ. Lúc đó anh sợ em giận mà bỏ anh, anh sợ anh cuồng ghen lên mà phá nát gia đình. Hay là đúng như mọi người hay nói: trong tình yêu thì ai cũng có chút ích kỷ, nên anh không muốn em chia sẻ, tâm sự một cách tình cảm với người khác. (Em không biết là lúc em đi chơi với bạn, anh mong ước là em gọi điện cho anh đến mức nào không? Để anh biết là khi em vui với bạn bè, trong em vẫn có anh).
Anh cũng chỉ muốn cho em biết là anh hối tiếc như thế nào khi anh biết anh đã bỏ lỡ những gì. Anh chỉ mong là anh sẽ cố gắng hết sức mình để đem lại niềm vui cho gia đình với sự giúp đỡ, ùng hộ của em. Vì anh biết bây giờ gần như là những cơ hội cuối cùng cho hạnh phúc của cuộc đời mình. Anh không muốn nó trôi qua như những năm tháng đã qua. Do đó, anh nghĩ anh phải nói hết những gì mà mình mắc mứu trong lòng từ bao năm qua, mong rằng vợ chồng mình có thể hiều nhau hơn và anh lại có thể bắt đầu yêu em như người yêu mà anh từng mơ ước.
Anh hy vọng mình sẽ đứng lên, sẽ cố gắng (chắc là lúc này anh phải cần trái tim và sức khỏe của một chiến binh) để anh và em có thể có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Ghi lại những suy nghĩ sau những lúc nhìn vợ ngủ. (chỉ nhìn lén qua ánh đèn điện thoại, thương quá thì cũng lén hun, nhưng hình như có lúc lại làm vợ tỉnh ngủ… very sorry).
-------------------
Trên đây là mail tôi gửi cho vợ. Vợ không trả lời và cũng không nói gì về chuyện này. Nhưng đã hủy chuyện họp mặt ngày 2/11. Tôi không biết sắp tới tình hình sẽ như thế nào. Mong sẽ được như lời bạn chúc.
Vợ tôi bắt đầu tụ tập bạn bè và đi chơi riêng với hội bạn phổ thông, đại học, bạn trên sàn CK... từ năm 2007. Nhưng lúc đó vì kinh tế gia đình ổn định, tôi lại đi làm suốt ngày nên tôi thấy đó cũng là một niềm vui cho vợ nên cũng không nói gì (vợ tôi không đi làm từ lúc cưới xong - năm 1991). Nhưng khi kinh tế khó khăn, tôi bị mất việc từ năm 2009. Từ đó đến nay tôi cũng cố gắng lo chu toàn cuộc sống gia đình bằng mọi cách: mở công ty riêng, mở cửa hàng... nhưng đều chưa có lối thoát. Từ đầu năm đến nay, tôi còn cảm thấy vất vả hơn. Và vợ tôi chắc buồn vì kinh tế gia đình nên càng đi chơi với bạn nhiều hơn. Đúng ra tôi cũng không để ý đến chuyện vui của vợ mình với bạn bè, vì mình cảm thấy bất lực khi không lo cho vợ con sống thoải mái như trước nữa nên rất buồn, cũng muốn vợ tự tạo niềm vui cho mình. Nhưng từ đầu năm nay, hội bạn của vợ bắt đầu đưa các hình chụp, clip ... lên mạng. Vợ có nhờ tôi vài lần để đưa hình lên, cách đăng nhập vv.vv.. Tôi mới thấy vợ mình thật vui khi không có mình. Hình như lâu lắm rồi, vợ không còn cười tươi như thế, nói những câu đùa thâm thúy, vui nhộn như thế với mình. càng buồn hơn nữa khi lúc nào họp lớp là có một anh chàng bạn học pt cùng chụp hình với vợ, bắt đầu từ năm 2007. Mà chắc là mắc cở nên vợ có vẻ mặt rất hay, vợ chồng mình sống với nhau hơn 20 năm mà cũng chưa bao giờ có những tấm hình như thế. Và rồi mấy tháng rồi khi thấy tần suất họp mặt dầy đặc tới không ngờ, hầu như thứ bảy, chủ nhật hay bất cứ lý do gì vợ cũng chạy về MT họp mặt. Nhớ không nhằm thì từ tháng 5 đến giờ gần 20 lần họp mặt. Mà không lần nào dưới 2 ngày, vì ở MT mà. Buồn nhất là tôi suốt ngày đi làm, chiều về đưa đón con đi học. Gần 20h mới về đến nhà, mệt mỏi, thì vợ lại báo ngày mai về với bạn ở MT. Giận, buồn vì nhớ đến những tấm hình, clip nên dằn dỗi, nhưng vợ quyết thì vợ cứ đi. Mà tôi có yêu cầu gì quá đâu, đi chơi thì cũng vừa thôi, đau cứ phải 1, 2 tuần là phải họp mặt. Cái nữa là tôi không mong có mặt trong những buổi họp mặt đó, nhưng ít ra nếu có dịp thì cũng giới thiệu tôi với bạn bè của vợ. Như tết rồi, đến cơ quan của anh bạn để chúc tết (anh chàng tranh thủ, gần như nhào vào người vợ để chụp hình). Xong đám bạn của vợ tụ họp để đi karaoke, mình dẫn xe ra định chở vợ đi, thì cũng đang uống mấy ly và nói chuyện vui vẽ với bạn, thì vợ bắt mình về. Cái nữa là, mình bảo vợ tìm cách cảnh tỉnh anh chàng kia, không nên lợi dụng bạn bè vui vẻ mà có thái độ quá đáng như thê, dù sao còn chồng nữa mà (tôi chắc chắn là vợ tôi không có vấn đề gì, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu khi nhìn hình hay nghe những lời trêu chọc với anh chàng này). Và thế là 2 vợ chồng giận nhau. Bây giờ đang buồn vì vợ lại về MT nữa rồi, chắc thứ 7, chủ nhật mới lên đây. Mình cũng không biết làm gì nữa….. chỉ an ủi là tính vợ ham vui với bạn.