Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
anh cứ như thế này em sợ em sẽ không thể ở bên...
lên ngoại cũng chẳng được yên thân, ở nhà ngoại chưa được 2 tuần anh liên tục giục em về nhà nội. Em xin lên ngoại 1 tháng, bố mẹ anh và anh cũng đồng ý rồi cơ mà sao giờ anh lại thế, anh sợ cái gì, hay anh sợ mỗi lần anh về quê thăm hai mẹ con lại phải lên nhà ngoại. Em dùng dằng mãi vì em mới lên ngoại hôm mùng 8 mà giờ anh đã giục về, anh bảo:
- Bao giờ mày về dưới nhà?
- Em đã ở ngoại được bao nhiêu đâu anh?
- Có phải mày không muốn về dưới nhà tao phải không?
- Không phải thế, em mới lên hôm mùng 8, tính ra chưa được hai tuần nữa
tút tút tút...tắt máy
Thế là lọc cọc hai mẹ con lại gồng gánh nhau về nhà nội hôm 20 tháng đó. Chơi nhà nội một tời gian thì anh về, hai mẹ con cũng ra Hà Nội. khi đó con chưa đầy 3 tháng.
Vì em nghỉ trước khi sinh nên sau sinh không nghỉ được nhiều nữa vì lúc đó thai sản không như giờ, thai sản lúc đó được nghỉ 3 tháng hay sao ấy em không nhớ rõ nữa. Em ở nhà chăm con thêm một thời gian thì đi làm lại, bà nội ra trông con cho vợ chồng mình, khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian khủng hoảng, bơ vơ, stress của em vì không có ai hiểu, không ai cảm thông , bơ vơ một mình. Có chồng tưởng những chồng bảo vệ em cơ đấy, tưởng chồng sẽ là bờ vai cho em dựa dẫm, nhưng không, anh chỉ là bờ vai cho mẹ anh mà thôi, em chẳng là gì so với mẹ, mọi hành động, quyết định, suy nghĩ của anh đều do mẹ quyết định, cũng vì những câu nói " KHÉO" của mẹ anh mà anh quay lưng lại với em, xem em như osin mà mặc sức anh giày vò, mắng chửi.
Cuộc sống với em khi mẹ anh ở cùng như địa ngục khi mà bà cứ suy diễn những câu nói của em theo chiều hướng xấu, để rồi bà kể với anh, mặc dù khi kể với anh nghe như là bà đang khen em đấy, nhưng đằng sau đó là ẩn ý. Anh chắc cũng thừa hưởng cái tính đó từ mẹ nên quay lại anh mắng nhiếc, trách móc em. Cái đó có thể gọi là đâm bị thóc thọc bị gạo không anh? trong khi em đối xử với mẹ anh còn hơn mẹ mình, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ hay cảm nhận của mẹ mà vẫn khiến mẹ đem em đi "khen khéo" với tất cả hàng xóm xung quanh, nào là em tiêu hoang phí, nào em không khéo, nào em trẻ con, nào em ăn thùng thùng uống thùng thùng, em biết hết. Em đôi lần có lựa lời nói với mẹ nhưng mẹ trước mặt em vẫn chối. Em nói thật, em đi làm, em ăn trên cơ quan, ăn không hết, tiền em ăn không mất, lại còn có mang về, nghĩ anh đi làm vất vả, nghĩ mẹ bỏ nhà cửa ở nhà ra trông con cho hai vợ chồng, ngày ngày bà chăm cho con vất vả, mệt nhọc, em mua đồ ăn bổ dưỡng cho mẹ và anh, khi vịt quay, vịt hấp, gà hấp, thịt quay... Em đi làm ăn trên cơ quan rồi, mua về cho mẹ và anh,em ngồi ăn cùng cho vui thôi chứ em cũng không thiếu một cái gì hết. Vậy mà mẹ không biết, mách từ trong ra ngoài, từ hàng xóm đến anh e nội ngoại nhà mẹ, rồi cả trong sài gòn cũng biết:((. Em buồn chứ. Ai hiểu cho em. Chẳng ai kể cả anh, vì anh chỉ nghe lời mẹ.
Có mẹ ở đây, em với anh cãi nhau triền miên tuần 2 lần là ít. Chưa kể, lúc anh mắng em oan, em còn không dám cãi, vì có mẹ, mà có cãi thì mẹ cũng sẽ bảo em im vì em là vợ, không được cãi chồng. Nhiều lúc em đi làm không muốn về nhà vì cứ về nhà là căng thẳng. Em đi bán hàng tuy không là gì nhưng nó cũng mệt, em muốn về nhà để nghỉ ngơi thư giãn, nhưng về nhà anh thì mặt lằm lằm, em thì không nơi tâm sự, không nơi giải tỏa, không nơi dựa dẫm nên em sợ lắm, sợ về nhà, sợ phải nghe tiếng anh chê trách, mắng em.
08:19 SA 14/05/2015
anh cứ như thế này em sợ em sẽ không thể ở bên...
Chỉ là hết người này đến người khác thôi Dragon_0888
Một buổi chiều, trời rất rất nóng, con mình vì trời nóng mà cứ đỏ rực cả lên, em ở nhà chăm con trong khi ông bà đi làm đồng chưa về. Và một cuộc điện thoại đến, đó là chồng sắp cưới của người yêu cũ của anh. Lúc anh ta gọi, em không hình dung được, anh ta bảo rằng anh ta là chồng sắp cưới của L, Người yêu cũ của anh. Em có một dự cảm không lành khi cái cuộc gọi đó đến. Anh ta bảo rằng anh ta và người yêu cũ của anh đã làm lễ ăn hỏi, chỉ chờ cưới thôi nhưng chồng à, chính anh đã phá vỡ đi cái hạnh phúc của ba người, em, chồng cô ta và cô ta nữa. Anh ta bảo với em rằng: " Anh xin em hãy bảo với chồng em buông tha cho vợ anh, bọn anh sắp cưới nhau rồi, đã bao lần vợ anh né tránh chồng em nhưng chồng em vẫn bám riết còn đòi gặp gỡ, vợ anh không đồng ý và đổi số điện thoại nhưng chồng em vẫn tìm mà làm phiền được. Em à, mãi anh mới làm vợ anh quên đi nỗi buồn chồng em gây ra và mãi anh và vợ anh mới đến được với nhau, bây giờ anh nhờ em đấy, nhờ em khuyên chồng em tránh xa vợ anh ra giúp anh", rồi anh ta tắt máy.
Em bàng hoàng tay chân run rẩy, cầm điện thoại em không thể sắp xếp được là chuyện gì đang xảy ra. Và em gọi lai cho anh ta và anh ta nói rằng nếu anh không tránh xa vợ anh ta thì anh ta sẽ khiến anh mất việc. Cũng đúng thôi, một gia đình đang yên đang lành lại vì sự xuất hiện của một người khác mà dẫn đến bờ vực của sự sụp đổ, thử hỏi là anh anh có giữ bình tĩnh nổi không hay anh cho rằng nó là chuyện bình thường. Thật đáng buồn khi anh chẳng coi trọng gia đình người ta mà anh còn chẳng coi trọng cái gia đình mà mình dày công vun đắp.
Rồi em gọi cho mẹ anh, nói trong nước mắt, nói rằng chồng em và cô ta, người mà mẹ khen đó đã làm gì cái gia đình này, mẹ anh trấn an em, bảo chắc không phải do chồng em mà là do cô ta quyến rũ. Cô gái mà mẹ vừa khen mấy hôm trước , khen hết lời mà bây giờ mẹ lại bảo cô ta quyến ruc chồng con ư? mẹ à, không có chuyện do mỗi mình cô ta đâu mẹ, còn do con trai mẹ nữa. Đã đành là cô ta cho chồng con cơ hội, nhưng nếu chồng con không lăng nhăng thì liệu cô ta có còn cơ hội không?
Em bất lực hỏi cho mẹ mà tay run run nước mắt chảy dài và đầu óc trống rỗng và hoảng loạn. Rồi em gọi cho anh và nói chuyện xảy ra.
- Anh à, anh và chị L còn có quan hệ với nhau có phải không?
- Không, sao em lại hỏi thế? ai nói gì với em à?
- Anh à, chồng chị L vừa gọi cho em đấy, anh ấy bảo anh để gia đình anh ấy yên, bảo anh tránh xa vợ anh ấy ra nếu không anh ấy sẽ khiến anh mất tất cả.
- Đứa nào nói vậy, anh không có
- Nếu anh không có thì tại sao anh ta lai biết anh đêm hôm qua anh gọi cho cô ta suốt từ lúc anh gọi cho hai mẹ con em xong anh gọi cho cô ra đến hơn 1h sáng???
Anh gọi cho em nói chuyện chưa đến 3 phút thì anh bảo anh mệt rồi ,hôm nay đi làm cả ngày anh ngủ đây, hai mẹ con ngủ đi. Em tưởng thật,xong rồi tắt. Ngờ đâu, cái ngủ của anh là để dành gọi điện cho cô ta tâm sự. Em chẳng biết hai người nói chuyện gì nhưng chắc cũng là để giải tỏa nỗi nhớ nhung khi không được gặp nhau nhiều có phải không anh?
06:37 CH 13/05/2015
anh cứ như thế này em sợ em sẽ không thể ở bên...
Em phải khâm phục rằng anh là một người rất giỏi phản ứng. Em hỏi vậy mà anh vẫn bình tĩnh trả lời rằng:
- Lâu rồi anh không liên lạc nên gọi hỏi thăm thôi:))
Câu trả lời hay quá làm em thêm điên trong người.
- Chồng chị ta bảo là anh thường xuyên liên lạc, đêm qua còn gọi rất lâu. Hôm qua anh bảo anh mệt nên đi ngủ sớm mà? Chồng chị ta còn bảo là dù chị ta đã đổi rất nhiều số điện thoại nhưng anh vẫn tìm ra và liên lạc. Anh còn nằng nặc đòi gặp chị ta bằng được mới chịu buông tha cho người ta cơ mà!
- Thì anh chỉ gọi điện hỏi thăm thôi có gì đâu.
Em tắt máy, và sau đó là hằng hà sa số những cuộc gọi và tin nhắn thanh minh, giải thích, rồi bảo em không tin anh mà tin người ta, người ta thấy mình hạnh phúc nên nó phá.....v v và v v...
Em nghĩ em sẽ nói chuyện với cô ta một lần. Và em nằm suy nghĩ, em nhắn tin cho cô ta, thắc mắc có, và chửi có. Bản thân em lúc đó cũng không kiểm soát được hành động của mình. Và cô ta trả lời rằng em không được xúc phạm cô ta:|. Bảo cô ta đừng làm thế, đừng làm ngựa cho trăm người cưỡi mà kêu xúc phạm:)) thế cô ta phá hạnh phúc gia đình em, cô ta làm chồng em vì cô ta mà vợ con cũng không bằng, so ra cái nào hơn thiệt. Cô ta nhắn tin cho em kể lể rằng trước kia anh đã lợi dụng vật chất lẫn thể xác cô ta như thế nào, rồi cô ta kể là anh nợ cô ta bao tiền mà không trả, rồi cô ta đòi nợ anh qua em. Thật đáng khinh thường. Cô ta không lẳng lơ hồi đáp thì sao anh có cơ hội, mà anh không lăng nhăng thì sao cô ta có cơ hội, rồi chuyện nợ nần giúp đỡ trước kia...
Em gửi tất cả những tin nhắn của cô ta gửi cho em cho anh, cô ta cũng gửi cho em những tin nhắn anh gửi cho cô ta. Hai người quan hệ với nhau thì mặc hai người, sao phải làm khổ đến hai mẹ con em. Em mới sinh con chưa đầy một tháng anh à.
Mẹ anh về, hỏi em cũng kể như vậy, mẹ bảo là do cô ta. Ừ thì cho là thế khi mẹ bênh con mẹ. Con của mẹ thì mẹ chả bênh. Con nuốt nước mắt lặng im, nói gì hơn nữa chứ, còn gì mà nói nữa. (Còn cô ta còn nhắn tin tuyệt mệnh cho em nữa chứ. Trời, cô chết thì liên quan gì đến tôi, vì tôi mà cô bị đẩy đến mất chồng, vì tôi mà cô tự tử sao??? và tôi cũng chẳng việc gì phải báo cho chồng tôi biết việc cô tự tử cả. Cô nghĩ tôi báo thì chồng tôi chạy đến bên cô sao??? Chồng tôi giờ nghĩ cách thanh minh còn không được lại đi lo cho loại đàn bà như cô)
Em gọi cho gia đình nhà ngoại, bố mẹ, anh chị thương em, anh chị bảo ngoại tình là việc không thể tha thứ, bảo em lên ngoại, còn em ngu si vì yêu anh nên không về, bấu víu vào lời nói dối đến em còn không tin mà ở lại. Mấy ngày sau đó anh vẫn liên tục gọi và nhắn tin cho em, đương nhiên em không trả lời. Và rồi ngày này qua ngày khác, nỗi buồn vì có con cũng được nguôi ngoai.
1 tuần sau đầy tháng con gái, anh về, vẫn vui vẻ với vợ con, chỉ là khác hẳn trước kia, anh gầy đi, đen đi và mắt thâm đen, trũng xuống, chắc anh phải suy nghĩ, tính toán nhiều lắm, lo được mất nhiều lắm nên mới thế. Trước đây anh còn quan hệ với cô ta, anh đẹp trai, láng mượt bao nhiêu thì giờ anh xuống sắc bấy nhiêu anh ạ. Chắc do không còn làm đẹp cho người khác ngắm nữa nên nó cũng khác mà.
Đầy tháng con hai vợ chồng đưa bà 5 triệu để lo làm mâm cỗ, phần vì gà vịt trong nhà có sẵn, phần vì không mời nhiều nên ngày đầy tháng con chỉ có anh em họ hàng nôi ngoại và một vài người hàng xóm thân thiết. Ngày đầy tháng diễn ra êm đẹp trong sự vui vẻ của cả nhà. một vài ngày sau, sau khi con đầy tháng được 1 tuần em xin bố mẹ anh cho hai mẹ con lên ngoại chơi một tháng.
Cuộc đời em đúng là không có được một tháng yên bình.
08:17 SA 13/05/2015
anh cứ như thế này em sợ em sẽ không thể ở bên...
Cuộc sống cứ trôi qua trong sự không bình lặng. Dến ngày em sắp sinh con khoảng gần 1 tháng anh bắt ưm nghỉ làm về quê với mẹ anh. Ừ thì em về. Về quê mà trong lòng vẫn ngổn ngang và lăn tăn về tin nhắn của anh và người yêu cũ. Về quê với anh mà bắt buộc một thai phụ như em phải chú ý xem anh làm gì, đi đâu, có nhắn tin hay gọi điện cho ai không... vì trong em lúc đó anh là cả thế giới. Cuộc sống hằng ngày ở nhà anh vẫn đều đặn cho đến lúc anh ra hà nội để làm tiếp công việc của mình, em vẫn ở nhà làm các công việc của một nàng dâu. Hằng ngày anh vẫn gọi điện về hỏi thăm tình hình, và cũng có lúc anh bẵng đi lãng quên ahi mẹ con ở nhà đang mong chờ anh gọi về.Và lúc đó em nghĩ anh đang bận gọi điện nhắn tin cho ai kia ( và linh cảm của em là đúng, sau này em mới biết).
Thời gian trôi qua và đến ngày em sinh đứa con gái đầu lòng. Em không biết em sắp sinh, cứ nghĩ là đau bụng bình thường, mợ chở em ra trạm xá và kết quả là em sinh ở đó. Đau đớn cùng cực nhưng em không hề phát ra một tiengs chửi rủa như nhiều người và em sinh ra con gái chúng ta nặng 3,2kg. Sinh con đau nhưng không có anh bên cạnh. Mọi ngươif gọi báo cho anh rằng em sinh và cũng cho anh nghe thấy tiếng con khóc khi mới lọt lòng.
Chiều hôm đó anh từ hà nội về nhà và vào thăm em, anh vẫn láng mượt và còn đẹp hơn khi có em bên cạnh, người ta nói khi yêu con người ta đẹp hơn bình thường mà, và anh cũng không là ngoại lệ.
Hôm đó em về nhà mẹ anh( gọi nhà mình đi ) trong sự chào đón của mọi người khi cháu gái đầu ra đời. Em vui vì có anh, có tất cả mọi người đầy đủ. Cuộc sống những ngày sau sinh và trong tháng cữ vẫn diễn ra như bình thường. Và ngày anh hết phép cũng đã đến. Anh ra hà nội đi làm. Em và con ở nhà cùng ông bà nội, các cô dì chú bác và các em vẫn lên chơi và thăm em đều đặn, mọi người mang cho em rất nhiều thứ bổ dưỡng và tốt cho cả mẹ và con. Và em rất biết ơn vì điều đó. Từ ngày con ra đời, anh cũng gọi về nhiều hơn thường lệ, sáng trưa tối, lúc nào anh không đi làm thì anh cũng có gọi về cho hai mẹ con em. Nhưng sự thay đổi trong anh và khác lạ trong anh là không thể nào em làm nó khác đi được. Và em biết nguyên nhân, đó là người yêu cũ. Em cứ ngỡ đó là người con gái cùng làng với anh mà mẹ anh khen trước mặt em nhiều lắm. Sau này em mới biết là không phải. Đau khổ cho em liều mình giữ anh giữa rất nhiều cô gái nhưng tría tim anh vẫn lăng nhăng và đào hoa không kiểm soát được, anh như con ngựa bất kham không dây cương nào kìm giữ được.
Em sinh con vào mừa nắng nóng, cái gió lào khiến em và con rất vất vả vì phải kiêng khem. Nhưng tất cả không là gì khi chính anh và cô ta mang đến cho em một tin tức làm em như muốn phát điên lúc ấy.
08:54 SA 27/04/2015
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
mình cũng nghĩ như bạn. mẹ chồng mà xem mình là con gái thì chẳng bao giờ có chuyện đâm sau lưng để hai vợ chồng cãi nhau. mà đứng trên cương vị một người mẹ để xem xét sự việc, chứ việc chưa biết như nào đã nhảy bổ vào trách con dâu, rồi mày phải thế lọ thế chai rồi. thất vọng khi mình đối đãi với người ta thật lòng yêu thương mà người ta chỉ xem mình như cái máy đẻ, rồi osin phục vụ cho con mình mặc cho con mình muốn làm gì thì làm. mẹ chồng mình bảo là Cờ về tay ai người đó phất, vậy con dâu về nhà chồng, ra khỏi nhà đẻ là mặc dcho nhà chồng dày xéo sao???
08:26 SA 27/04/2015
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
chịu. con dâu nào khi mới về nhà chồng chẳng yêu thương bố mẹ chồng, nhưng mẹ chồng có trân trọng hay không rồi hãy nói. Chứ con dâu yêu quý và chăm sóc cho mẹ chồng mà mẹ chồng suốt ngày đi kể xấu khéo con dâu với anh em họ hàng nhà chồng rồi hàng xóm thì liệu có còn tình yêu không hay chỉ là cái vỏ bề ngoài. bên cạnh đó không những không cảm thông vì đều là phận làm dâu mà bảo vệ cho con dâu còn đâm bị thóc thọc bị gạo để hai vợ chồng cãi nhau đến gần bỏ nhau thì ai yêu cho nổi. Tưởng lấy cái thật tâm đối đãi để lấy cái thật tâm vì dù sao mình cũng ở nhà người nhưng khó quá, Các trường hợp con dâu và mẹ chồng hòa hợp là số hiếm trong cuộc sống, nếu không cũng chẳng có câu mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay. Ngay cả mẹ mình thương con dâu như thế mà đôi lúc cũng xuất hiện mâu thuẫn chứ đừng nói cuộc sống này không có mâu thuẫn. Tuy nhiên không phải ai cũng sai và đúng hoàn toàn, chỉ là biết dừng đúng chỗ mà hiểu và thông cảm cho nhau mà thôi.
08:21 SA 27/04/2015
n
ngoanyeucuame_1122
Hóng
317Điểm·1Bài viết
Báo cáo