Biết nói thế nào đây. Em quen anh qua một lời giới thiệu, từ đó mà mình quen rồi đến với nhau. Nhiều lúc em thắc mắc có phải do thời gian yêu quá ngắn nên anh chưa hiểu em và em cũng chưa hiểu hết về anh mà gây ra những cuộc cãi vã gần 4 năm trời. Có với nhau một đứa con, em cứ nghĩ quãng thời gian đó sẽ được đứa con bù đắp vào những tiếng cười của cả gia đình, nhưng em đã lầm,cãi vã vẫn xảy ra và càng ngày anh càng mắng nhiếc em càng nặng. Mẹ anh nói, khi anh nóng tính, anh chửi, con đừng cãi. cứ im lặng, đợi đến lúc chồng con nguôi giận rồi con nói. Và vì khi mới về làm dâu, tin rằng mẹ hiểu anh hơn em nên em nghe lời mẹ.


Khi em bầu đứa con đầu lòng, em vẫn đi làm đều đặn, vẫn mang thu nhập về cho dù là ít so với công việc của anh nhưng cuộc sống vợ chồng mình không phải khó khăn như nhiều gia đình khác. Một ngày em đi làm, ban ngày vẫn bình thường nhưng đến tối em không hiểu sao bụng em đau, đau đến nỗi mà em pahir chạy vào kho hàng nằm nghỉ. Đứa cùng làm bảo để nó gọi xe ôm chở em về, em chần chừ vì để nó làm một mình vất vả, nhưng vì đau quá, lại lo cho sức khỏe của con nên e bấm máy gọi anh đến đón.


Hôm đó là một ngày mưa dầm dề, anh sắp đi làm ca 2 (9h tối), em gọi anh lúc hơn 8h. anh đến chở em về nhà trong tâm trạng không hề thoải mái. Và trên đường chở em về anh luôn tỏ thái độ bực mình với em. Em biết, nhưng em không nói. Trên đường đi anh cũng có gọi nhờ đồng nghiệp và báo rằng anh đến muộn do chở em về. Về đến nhà, thay vì hỏi am rằng đau thế nào, có cần anh nghỉ làm đưa em đi khám không?... thì anh bảo: "Tại mày mà tao muộn giờ làm mẹ nó rồi!, và vì đau bụng, vì tủi thân mà em khóc. Anh bảo: khóc cái l...gì? tao làm đ...gì mà mày khóc?" rồi anh vọt xe đi. Em thì vẫn ở nhà và âm thầm rơi nước mắt. Anh không quan tâm đến em nhưng anh cũng nên quan tâm đến con của mình đang nằm trong bụng em chứ? hay anh nghĩ đó không phải con anh? vì có lần anh thắc mắc là em bầu mấy tháng và anh quen em mấy tháng để so sánh mà. rồi đêm hôm đó em ỏ nhà một minhgf, cơn đau dần qua đi, và ngày mới lại tới. Em vẫn là em và vẫn đi làm như thường lệ. Anh đi làm về lúc 7h sáng hôm sau nhưng cũng không có hỏi lấy em một lời. và anh sưng mặt với em từ đêm hôm đó.


Đến chỗ làm, em cũng không được yên vì những cuộc điện thoại và tin nhắn của anh, chỉ vì lý do mà không ai chấp nhận được: nhạc chờ của em buồn (và anh nói nó làm anh nhớ đến chuyện buồn của anh và người yêu cũ). Anh ơi, mấy đêm trước, anh có biết anh nhắn tin với người yêu cũ mà quên xóa em đã đọc được hay không mà anh nỡ lòng nào nói với em như vậy. Lý do em cài nhạc chờ buồn là vì lý do muôn thuở, em thích nhạc buồn. Anh cho là em cài nhạc chờ như vậy là trêu tức anh, là khiến anh nhớ chuyện buồn trong quá khưa. Trong khi tâm can em - một người mẹ đang mang trong mình đứa con của anh cũng đang buồn lắm. Và vì qua nhiều câu nói đau lòng từ anh mà em khóc. Khóc vì tủi thân và khóc vì buồn.


Ngày qua ngày, rồi cuộc sống lại vào guồng như cũ và anh và em cũng quên đi chuyện ngày hôm đó, nhưng đó chỉ là biểu hiện cho những mâu thuẫn do bất đồng về suy nghĩ sau này của anh và em cũng như là sự xuất hiện của những "kẻ thứ 3". Những nỗi buồn và nỗi đau bất tận để đến giờ phút này em không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa