Mẹ là 1 người mẹ tồi tệ, ngu xuẩn, mẹ ghét chính mình, mẹ căm thù bản thân mẹ, mẹ thật độc ác, nên ông trời phải trừng phạt mẹ, cướp con của mẹ đi. Sao mẹ có thể tồi tệ được như thế này, Mẹ xin lỗi con. Tất cả là tại mẹ. Em mất Gấu ngày 09/04/2015. Sau khi em chia sẻ chuyện của mình lên được 1 ngày. Cũng có cãi vã, rất nhiều cuộc nc và nước mắt. Bố Gấu thông báo với em rằng chúng em sẽ cưới. Bên nội đang vô cùng vui mừng và chuẩn bị đám cưới nhanh chóng. Em không dám hạnh phúc vì em quá bất ngờ....... Nhưng em đã phải khóc gấp trăm gấp nghìn lần khi biết mình có thai ngoài tử cung. Tất cả những mong ước, những yêu thương em dành dụm không có nơi gửi gắm, em vô cùng đau khổ và suy sup, 1 tuần nhập viện phụ sản trung ương, em lủi thủi 1 mình và chịu đựng, em cứ mong, em mong mãi, có thể con em còn đang chưa tìm được đường về với mẹ. có phải vậy không.Mọi chuyện với em tệ thêm từng ngày, từng ngày. Em mong con em sẽ về, nhưng mỗi lần khám và siêu âm thì thai ngoài tử cung càng rõ hơn. Rồi em mong chỉ cần tiêm thuốc như nhiều ng thôi để không phải đau đớn. Nhưng em lại được thông báo phải mổ. Em lại tiếp tục hy vọng, chỉ cần mổ bóc tách thôi, không sao đâu, cố lên thì trước khi lên bàn mổ, em đau đớn khi biết mình sẽ phải cắt bỏ 1 bên vòi dẫn trứng. Em phải làm sao đây. Em phải sống như thế nào. Tại sao hả mọi người.Đến ngày hôm nay, là em ra viện được tròn 1 tuần. Em không dám kể nữa, nhưng bố gấu đã không còn đối xử với em như trước nữa rồi. Em đang gồng mình, cố gắng, cố gắng, cố gắng. từng ngày. Em mệt mỏi lắm. Liệu em có thể nhận được sự an ủi từ các anh, các chị, các bố các mẹ không. Em rất cần. Nếu có thể , cho em được nói chuyện với mọi người. SDT của em : 0984 702 186. Vô cùng cám ơn !
Thông cảm với e vì bố mẹ em vô tâm vô tình quá, nhưng mà em đã từng hiểu lý do tại sao bố mẹ đối xử với em như vậy chưa. Nhà có 2 đứa con thôi mà sao đứa yêu đứa ghét rõ ràng như thế? Có phải em là đứa con luôn ương bướng chỉ biết làm theo ý mình trong mọi chuyện bất chấp hậu quả và coi lời khuyên can của bố mẹ không ra gì?Làm cha mẹ, càng nghèo khó thì càng mong con mình thoát nghèo. Vậy mà đứa con mình dốc sức nuôi ăn học lại phụ mình. Chưa lo nghĩ được cho mình và cho bố mẹ em út đã vội lấy chồng đẻ con. Đã nghèo lại càng nghèo nhìn vừa thương vừa bực. Đã thế lấy chồng đẻ con lần 2 cũng chẳng rút kinh nghiệm. Nhà nghèo suy nghĩ khác với nhà có của ăn của để, lo cho một đứa con đi học là kỳ vọng vào con nhiều lắm chứ không chỉ mong con thành đạt.Em cũng nên nhìn lại mình, bạn greenorion nói có lý, và chị cũng tin đời bạn ấy không bê bết như em. Mình chuẩn bị cẩn thận cho mọi sự kiện biến cố trong cuộc đời mà có lúc còn không được như ý muốn nữa là sống ko cần tính toán hoạch định gì.Biết MC già yếu, bố mẹ mình vô tình, tiền ko có, mà vẫn đẻ thì phải chấp nhận nhiều vất vả, nhiều buồn tủi, vì có trách người cũng chẳng có gì tốt hơn cho mình.Sự đã rồi thì không thay đổi được, chỉ có thể thay đổi thái độ của em thôi. Em cứ vui vẻ chăm con, dưỡng sức. Mình không trách mình thì cũng đừng trách người khác. Đợi con lớn rồi nghĩ cách làm giàu vậy, nghèo mãi làm tư duy mình cũng nghèo theo.
Comment rồi mới đọc tin biết là thai ngoài tử cung, xin chia buồn cùng bạn, việc bây giờ là cố giữ gìn sức khoẻ